PDA

View Full Version : “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe”



songchungvoi_HIV
19-05-2014, 17:44
Thứ hai 19/05/2014 15:00
Với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ 4 ưu tiên các tác phẩm viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bằng Methadone và điều trị bằng ARV.Giải do Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS tổ chức với chiến dịch tuyên truyền thông qua các cuộc thi để tác động đến nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_05_19/aids a.jpg
Các cuộc thi nhằm tác động đến nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS. Ảnh minh họa

Các tác phẩm được quyền tham dự là các tác phẩm báo chí được thực hiện bằng tiếng Việt đăng, phát từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa - Thông tin (hoặc Bộ thông tin - Truyền thông hiện nay) cấp phép. Bao gồm các loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, bút ký, phóng sự, điều tra, chính luận, ảnh báo chí (ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Đối với loại hình phát thanh, truyền hình và báo điện tử có thể bao gồm cả diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trực tuyến. Ban tổ chức không nhận các tác phẩm hư cấu.
Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh tình hình lây nhiễm HIV tại Việt Nam; phản ánh công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt gương các nhà lãnh đạo đi tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; mô hình hoạt động “Sinh kế”, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình của người nhiễm HIV; những hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; gương những người nhiễm HIV/AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng để sống có ích cho xã hội…
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS góp phần định hướng dư luận xã hội quan tâm hơn đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao một bước trình độ nhận thức và thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS của cộng đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 4 giải Nhất; 8 giải Nhì; 8 giải Ba và 16 giải Khuyến khích.
Các tác phẩm dự thi gửi về Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS – Nhà Văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội. Hạn cuối nhận tác phẩm vào ngày 03/10/2014 (tác giả ở xa được tính theo dấu bưu điện).
Thanh Trà
http://tiengchuong.vn

songchungvoi_HIV
27-05-2014, 17:47
“Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” .

Thứ 3, Ngày 27/05/2014, 11:00
Đó là chủ đề “Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS" lần thứ 4 (2013 - 2014) do Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS tổ chức.Đối tượng dự Giải, mọi người Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam đều có quyền gửi tác phẩm dự giải.
Các tác phẩm được quyền tham dự giải là các tác phẩm báo chí được thực hiện bằng tiếng Việt; đăng, phát từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa - Thông tin (hoặc Bộ thông tin - Truyền thông hiện nay) cấp phép. Các tác phẩm dự giải là các tác phẩm báo chí thuộc các loại hình: báo in (kể cả ảnh báo chí), phát thanh, truyền hình, báo điện tử; tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, bút ký, phóng sự, điều tra, chính luận, ảnh báo chí (ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Đối với loại hình phát thanh, truyền hình và báo điện tử có thể bao gồm cả diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trực tuyến. Không nhận các tác phẩm hư cấu.
Nội dung các tác phẩm phản ánh tình hình lây nhiễm HIV tại Việt Nam; Phản ánh công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt gương các nhà lãnh đạo đi tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; Hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; Gương những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, sống có ích; Những mô hình hoạt động “Sinh kế”, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình của người nhiễm HIV…
Đặc biệt, ưu tiên các tác phẩm viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; Hoạt động phòng, chống lây nhiễm HIV qua đường tình dục; chống kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV.
Các tác giả dự giải phô tô tác phẩm của mình và ghi rõ tác phẩm được đăng trên báo, tạp chí nào, thời gian tác phẩm được đăng, phát. Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình cần ghi vào đĩa và ghi rõ thời gian, cơ quan phát sóng tác phẩm đó. Đối với tác phẩm ảnh báo chí, ngoài bản photocopy tác phẩm được in trên báo, tạp chí, cần gửi kèm theo ảnh gốc, kích thước 13cm x 18cm.
Tác phẩm gửi về Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS – Nhà Văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội.
Thời gian nhận tác phẩm, hạn cuối cùng là hết ngày thứ 6, ngày 03/10/2014 (tác giả ở xa tính theo dấu bưu điện). Các tác giả cần ghi rõ bút danh, tên thật, địa chỉ và điện thoại, Email để tiện liên hệ.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 4 giải Nhất; 8 giải Nhì; 8 giải Ba; 16 giải Khuyến khích.
MN
http://www.tayninh.gov.vn/TinTuc/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=5319&PublishedDate=2014-05-27T11:00:00Z

songchungvoi_HIV
21-06-2014, 13:56
“Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS” lần thứ 4Thứ Ba, 17 Tháng sáu 2014, 22:06 GMT+7
(GD TP.HCM): - Ngày 17-6, CLB Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS TP.HCM đã công bố thể lệ “Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS” lần thứ 4. Chủ đề của cuộc thi: “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. Cuộc thi do CLB Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức.
Tác phẩm tham dự giải là các bài báo được thực hiện bằng tiếng Việt, đăng, phát từ ngày 1-1-2013 đến ngày 30-9-2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng.Nội dung các tác phẩm phản ánh tình hình lây nhiễm HIV; công tác phòng, chống HIV/AIDS; những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS; Hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; Gương những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, sống có ích...
Tác phẩm gửi về: CLB Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS - 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội.Hạn chót nhận bài là hết ngày 3-10-2014.

H.Triều
http://www.giaoduc.edu.vn/news/tin-tuc-667/giai-bao-chi-viet-nam-ve-hivaids-lan-thu-4-229910.aspx

songchungvoi_HIV
12-09-2014, 09:01
“Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS"

08:29:00 12/09/2014, cập nhật cách đây 1 giờ

Đây là giải do Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm chuẩn bị cho Tháng hành động “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” tháng 11/2014.


Chủ đề chính của Cuộc thi là “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. Các tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm báo chí được thực hiện bằng tiếng Việt; đăng, phát từ ngày 1/1/2013 đến trước ngày 20/10/2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung các tác phẩm phản ánh tình hình lây nhiễm HIV tại Việt Nam; công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt gương các nhà lãnh đạo đi tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; Gương những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, sống có ích; Những mô hình hoạt động “Sinh kế”, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình của người nhiễm HIV…
BTC lưu ý: Ưu tiên các tác phẩm viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chống kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV; vận động chính sách liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.
Giải thưởng gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba, 16 giải Khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2014 tại Hà Nội

Dạ Miên
http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2014/9/243871.cand

Charles
12-09-2014, 20:37
<tbody>
“Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS"




Cập nhật ngày: 12/09/2014 15:48:17



Đây là giải do Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm chuẩn bị cho Tháng hành động “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” tháng 11/2014.

Chủ đề chính của Cuộc thi là “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. Các tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm báo chí được thực hiện bằng tiếng Việt; đăng, phát từ ngày 1/1/2013 đến trước ngày 20/10/2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung các tác phẩm phản ánh tình hình lây nhiễm HIV tại Việt Nam; công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt gương các nhà lãnh đạo đi tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; Gương những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, sống có ích; Những mô hình hoạt động “Sinh kế”, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình của người nhiễm HIV…

BTC lưu ý: Ưu tiên các tác phẩm viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chống kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV; vận động chính sách liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

Giải thưởng gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba, 16 giải Khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2014 tại Hà Nội.



Theo CAND Online



</tbody>

songchungvoi_HIV
13-09-2014, 13:12
Giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ IV (2013 - 2014)
Thứ bảy, 13/09/2014 08:48
(CATP) Nhằm chuẩn bị cho Tháng hành động “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” (tháng 11-2014), đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động truyền thông báo chí trong lĩnh vực này, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã chính thức phát động Giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ IV.

Chủ đề chính của cuộc thi là: “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. Mọi người Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam đều có quyền gửi tác phẩm dự thi. Các tác phẩm được quyền tham dự giải là các tác phẩm báo chí được thực hiện bằng tiếng Việt; đăng, phát từ ngày 1-1-2013 đến trước ngày 20-10-2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa - Thông tin (hoặc Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay) cấp phép. Nội dung các tác phẩm phản ánh tình hình lây nhiễm HIV tại Việt Nam; phản ánh công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt gương các nhà lãnh đạo đi tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; gương những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, sống có ích; những mô hình hoạt động “Sinh kế”, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình của người nhiễm HIV... Ưu tiên các tác phẩm viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV; vận động chính sách liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

Các tác phẩm dự giải là các tác phẩm báo chí thuộc các loại hình: báo in (kể cả ảnh báo chí); phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Tác phẩm dự thi gửi về: Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS - Nhà Văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam (Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến hết ngày 20-10-2014 theo dấu công văn đến. Cơ cấu giải thưởng gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11- 2014 tại Hà Nội.

MINH THƯ
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=682&id=525082

Charles
16-09-2014, 17:42
Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ IV

Thứ Ba, 16/09/2014 08:00 SA
Hội Nhà báo Việt Nam vừa phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS phát động Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ IV, dành cho người Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam.

Tham dự giải là các tác phẩm báo chí được thực hiện bằng tiếng Việt, đăng, phát từ ngày 1/1/2013 đến trước ngày 20/10/2014; ưu tiên các tác phẩm viết về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV… Hạn cuối nhận tác phẩm: ngày 20/10/2014. Tác phẩm dự thi được gửi về: CLB Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS - Nhà Văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11/2014 tại Hà Nội.
NGỌC LAN

http://www.baophuyen.com.vn/93/120683/giai-bao-chi-viet-nam-ve-hiv-aids-lan-thu-iv.html

songchungvoi_HIV
18-09-2014, 22:45
Thể lệ " Giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS" lần thứ 4 (2013-2014)





19/09/2014 01:15

Nhằm chuẩn bị cho Tháng hành động “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” (tháng 11.2014), đồng thời phát huy hiệu quả của hoạt động truyền thông báo chí trong lĩnh vực này, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) chính thức phát động Giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ IV, năm 2013 – 2014.
Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan thông tấn, báo chí trong toàn quốc trong việc phổ biến Thể lệ giải và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các phóng viên, cộng tác viên báo chí.
1. Đối tượng dự Giải: Mọi người Việt Nam và người nước ngoài ởViệt Nam đều có quyền gửi tác phẩm dự thi.
2. Chủ đề chính của Cuộc thi: “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.
3. Thời gian đăng, phát của các tác phẩm dự thi
Các tác phẩm được quyền tham dự Giải là các tác phẩm báo chíđược thực hiện bằng tiếng Việt; đăng, phát từ ngày 01/01/2013 đến trước ngày 20/10/2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa - Thông tin (hoặc Bộ thông tin - Truyền thông hiện nay) cấp phép.
4. Nội dung:
- Nội dung các tác phẩm phản ánh tình hình lây nhiễm HIV tại ViệtNam;
- Phản ánh công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam;
- Những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt gương các nhà lãnh đạo đi tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS;
- Hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS;
- Gương những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, sống có ích;
- Những mô hình hoạt động “Sinh kế”, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình của người nhiễm HIV…
Ưu tiên: Các tác phẩm viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; Chống kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; Những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV; Vận động chính sách liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.
5. Loại hình và thể loại tác phẩm:
Các tác phẩm dự giải là các tác phẩm báo chí thuộc các loại hình: (1)báo in (kể cả ảnh báo chí); (2)phát thanh, (3)truyền hình; (4)báo điện tử;
Các thể loại: tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, bút ký, phóng sự, điều tra, bình luận, xã luận, ảnh báo chí (ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh).
Đối với loại hình phát thanh, truyền hình và báo điện tử có thể bao gồm cả diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trực tuyến.
Không nhận các tác phẩm hư cấu.
6. Thời gian và hình thức nộp tác phẩm:
Yêu cầu các tác giả dự giải phô tô tác phẩm của mình và ghi rõ tác phẩm được đăng trên báo, tạp chí nào, thời gian tác phẩm được đăng, phát. Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình cần ghi vào đĩa và ghi rõ thời gian, cơ quan phát sóng tác phẩm đó.
Đối với tác phẩm ảnh báo chí, ngoài bản photocopy tác phẩm được in trên báo, tạp chí, cần gửi kèm theo ảnh gốc, kích thước 13cm x 18cm.
Thời gian nhận tác phẩm: Hạn cuối cùng là hết ngày thứ 2, ngày 20/10/2014 theo dấu công văn đến.
Các tác giả cần ghi rõ bút danh, tên thật, địa chỉ và điện thoại, Email để tiện liên hệ.
7. Giải thưởng: Các tác giả đoạt giải đều có bằng chứng nhận và tiền thưởng kèm theo. Bao gồm:
04 giải Nhất
08 giải Nhì
08 giải Ba
16 giải Khuyến khích
Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội.

Tác phẩm gửi về:
Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS – Nhà Văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Chị Đỗ Tuyết Thanh DĐ: 0986613871; Nguyễn Hải Huệ DĐ:0983535057.
http://t5g.org.vn/?u=dt&id=6333

Charles
09-10-2014, 15:12
Phát động giải báo chí Việt Nam về HIV/AIDS năm 2014

Báo Xây Dựng (http://www.baomoi.com/Source/Bao-Xay-Dung/257.epi) - 09/10/2014 09:41
(Xây dựng) - Nhằm hướng tới Tháng hành động “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe - Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” (tháng 11/2014), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa phát động Giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ IV, năm 2013 - 2014.


http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/vananh/102014/09/09/092903baoxaydung_image001.jpg
Chủ đề chính năm nay đó là “Vì một cộng đồng an toàn, mạnh khỏe -
Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”



Các tác phẩm báo chí tham dự giải được thực hiện bằng tiếng Việt; đăng, phát từ ngày 1/1/2013 đến trước ngày 20/10/2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Người Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam đều có quyền gửi tác phẩm dự giải này.

Ban tổ chức cho biết, sẽ ưu tiên các tác phẩm viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV; vận động chính sách liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

Các tác phẩm dự giải là các tác phẩm báo chí thuộc các loại hình báo in (kể cả ảnh báo chí); phát thanh; truyền hình; báo điện tử. Các tác giả dự giải cần photo tác phẩm của mình và ghi rõ tác phẩm được đăng trên báo, tạp chí nào, thời gian tác phẩm được đăng, phát. Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình, cần ghi vào đĩa và ghi rõ thời gian, cơ quan phát sóng tác phẩm đó.

Thời gian nhận tác phẩm: Hạn cuối cùng là hết thứ 2, ngày 20/10/2014 theo dấu công văn đến. Các tác giả cần ghi rõ bút danh, tên thật, địa chỉ và điện thoại, Email để tiện liên hệ.

Dự kiến, Lễ trao giải sẽ tổ chức vào đầu tháng 11/2014 tại Hà Nội.

Tuyết Hạnh


http://www.baomoi.com/Phat-dong-giai-bao-chi-Viet-Nam-ve-HIVAIDS-nam-2014/52/15000648.epi