PDA

View Full Version : Đúng – sai chuyện sex đường hậu môn để… ‘giữ gìn’



songchungvoi_HIV
01-06-2014, 10:52
Chủ nhật, 2014-06-01 01:33:06

Không chỉ ở giới gay mà xu hướng tình dục "cửa sau" này đang lan sang cả nam – nữ bình thường…

http://image2.tin247.com/pictures/2014/06/01/gto1401561205.jpgGiới trẻ nên cẩn thận với xu hướng tình dục mới(Ảnh minh họa)Tình dục hậu môn hay còn gọi là giao hợp hậu môn (tiếng Anh: Anal sex) là một thuật ngữ khá phổ biến trong giới đồng tính nam. Nhưng ít người biết rằng tình dục hậu môn đang rất phổ biến trong quan hệ dị tính (quan hệ nam – nữ), thậm chí ở thời điểm hiện nay, theo bác sĩ John Dean và bác sĩ David Delvin “có giả thuyết rằng về số lượng, các cặp nam nữ (dị tính luyến ái) làm tình đường hậu môn nhiều hơn các cặp đồng tính”.
Thời xưa, hành vi tình dục hậu môn được xem là hành vi tình dục không bình thường. Còn ngày nay, ngạc nhiên thay, giới trẻ đang nhìn nhận một cách cởi mở như một sở thích, xu hướng tình dục bình thường, không có gì bất thường cả.
Một nghiên cứu ở sinh viên đại học Hoa Kỳ 2009 cho thấy trong những người dị tính luyến ái, 1/4 từng quan hệ đường hậu môn. Trong dân chúng nói chung, tỉ lệ này là từ 30-40%. Số lượng phụ nữ dùng tình dục hậu môn gấp bảy lần số lượng người đồng tính nam dùng tình dục hậu môn, vì số người dị tính luyến ái nhiều hơn đồng tính luyến ái.
Tìm cảm giác mới lạ
Một số cặp tình nhân tìm đến giao hợp hậu môn như một trải nghiệm trong việc khám phá, tìm hiểu những cảm giác mới trong quan hệ tình dục. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi vì hậu môn chặt hơn âm đạo nên sẽ khiến người nam có cảm giác nhiều hơn.
T.Trung (24 tuổi, nhân viên kinh doanh, Tp.HCM) và N.Bích (23 tuổi, người mẫu ảnh, Tp.HCM) yêu nhau được 2 năm. Cả hai đã dọn về sống chung như vợ chồng được 1 năm, gia đình hai bên đều biết và dự định năm sau sẽ đám cưới. Trong một lần tình cờ lang thang trên mạng, Trung vô tình đọc được những thông tin về quan hệ hậu môn và muốn áp dụng để tìm cảm giác mới lạ trong cuộc sống hai người.
Trung cười lớn: “Quan hệ kiểu này tôi thấy thích hơn kiểu truyền thống. Cảm giác nhiều hơn, mới lạ hơn mà. Có điều hậu môn thì không tiết ra chất nhờn bôi trơn nên lúc đầu hơi khó khăn. Sau này phải chạy ra ngoài mua chai bôi trơn đặc chủng thì mọi chuyện quá ư là tuyệt vời”.
Cũng đi tìm cảm giác “đổi gió”, K.Phong (sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) kể: “Bạn gái mình lại là người chủ động đề nghị thử kiểu quan hệ đó, ngạc nhiên chưa? Mình thì lúc đầu thấy kì kì thế nào ấy, mình còn sợ bạn gái đau nữa. Hóa ra cảm giác khác thật, bạn gái mình cũng thích nên tụi mình đổi hẳn luôn rồi”.


http://image2.tin247.com/pictures/2014/06/01/lpz1401561205.jpgMuốn có cảm giác mới lạ (Ảnh minh họa)Giữ gìn trinh tiết
Ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, vấn đề trinh tiết vẫn còn quá khắt khe với người phụ nữ, trong khi cặp đôi nào cũng muốn “gần gũi” nhưng lại sợ sau này bị bạn trai, chồng và gia đình chồng khinh thường. Khả năng có thai bằng quan hệ hậu môn (dù không dùng bảo vệ) là rất thấp, chưa kể phương pháp này còn giúp con gái giữ "cái ngàn vàng". Chính vì vậy mà nhiều cặp đôi đã chọn phương pháp quan hệ hậu môn để vừa “gắn kết” hơn mà vừa giữ gìn được cho bạn gái.
Khôi (quản lý kinh doanh, Tp.HCM) quen Tuyết (tư vấn viên điện thoại, Tp.HCM) cũng đã gần một năm. Nhiều lần Khôi muốn “vượt rào” nhưng Tuyết tuyệt nhiên không đồng ý, cô lấy rất nhiều lí do như “em sợ điều tiếng”, “lỡ sau này em không cưới anh thì chồng em sẽ mắng nhiếc em mất”, “lỡ có thai thì sao”… khiến Khôi đành buông tiếng thở dài.
Trong một buổi đi nhậu với các chiến hữu, Khôi nói ra để bớt nặng lòng, không ngờ được một người bạn chỉ dẫn cách quan hệ bằng đường hậu môn, vừa tránh thai mà màng trinh cũng không bị “sứt mẻ” miếng nào. “Đây quả là ánh sáng nơi cuối con đường”, Khôi nói.
Ngay ngày hôm sau, Khôi kể cho Tuyết về phương pháp quan hệ mà anh vừa mới được biết. Tuyết ngần ngừ suy nghĩ, bởi giờ những nỗi lo sợ của cô đã không còn nữa nhưng cô vẫn còn khá lạ lẫm vì lần đầu nghe về việc quan hệ hậu môn. Sau đêm nhậu, Khôi đã tìm kiếm thông tin để trang bị kiến thức giải thích tường tận cho Tuyết nghe. Cô khẽ gật đầu.


http://image2.tin247.com/pictures/2014/06/01/bda1401561205.jpgĐể gìn giữ cho bạn gái, cánh mày râu đang "kháo' nhau chuyện quan hệ bằng đường hậu môn. (Ảnh minh họa)Khôi chia sẻ: "Thật ra, chúng tôi muốn “gần nhau” lâu lắm rồi. Dù biết việc quan hệ tình dục an toàn không xấu, thậm chí còn thắt chặt tình cảm, nhưng định kiến xã hội ở Việt Nam còn quá lớn, mà người thiệt thòi nhiều nhất lại là phụ nữ, nên tôi muốn giữ gìn cho cô ấy, không muốn cô ấy vì tôi mà dằn vặt không yên. Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi càng thấy yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn. Hi vọng sau này tôi sẽ lấy được cô ấy làm vợ, trong đêm tân hôn, chúng tôi sẽ đường đường chính chính quan hệ theo cách truyền thống"
"Để tránh những nguy hiểm và mang lại cảm giác hoàn hảo trong “chuyện đôi lứa”, cả hai chúng tôi đều phải có sự thống nhất và trao đổi trước đó. Hậu môn không có chất bôi trơn tự nhiên, do đó, trước khi quan hệ cần phải sử dụng dầu bôi trơn và bao cao su để giúp an toàn và dễ chịu hơn",Khôi thoải mái bộc bạch.
Hành vi tình dục mạo hiểm
Tuy được nhiều người áp dụng vì nghĩ rằng không nguy hiểm nhưng thực tế, quan hệ hậu môn không dùng bảo vệ là hành vi tình dục nguy hiểm nhất trong các dạng quan hệ tình dục. Cách quan hệ tình dục này có hai nguy hiểm cơ bản: thứ nhất là sự tổn thương của trực tràng và hậu môn; thứ hai là sự lây nhiễm từ các vi sinh vật trong hậu môn, đặc biệt, tình dục hậu môn không có bảo vệ có tỉ lệ lây nhiễm HIV rất cao. Chưa kể đến các vấn đề về vệ sinh, tác dụng phụ của các dầu bôi trơn khi tiếp xúc với hậu môn, khiến nguy cơ nhiễm khuẩn các vấn đề về da rất cao.
Tình dục hậu môn ngày càng phổ biến trong khi nhận thức về các vấn đề sức khỏe liên quan chưa đầy đủ do sự yếu kém về giáo dục giới tính và thông tin đại chúng khiến nảy sinh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tuy một vài người quan hệ bằng hậu môn có khoái cảm và có thể đạt khoái cảm nhưng rất nhiều người cảm thấy đau, thậm chí là cực kì đau đớn khi áp dụng cách quan hệ này. Phụ nữ bình chọn tình dục hậu môn là hành vi tình dục mà họ ít thích thú nhất vì đau.
Theo VNE
Nguồn: Internet