PDA

View Full Version : Sự thật về thuốc Truvada ngừa HIV



songchungvoi_HIV
13-06-2014, 16:16
12:15 PM | 13/06/2014


(http://suckhoegiadinh.com.vn/wp-content/uploads/2014/06/Truvada.jpg)(SKGĐ) Cơ quan quản lý Thực Dược phẩm Mỹ (FDA) mới đây đã chính thức công nhận Truvada là thuốc ngừa HIV đầu tiên. Đây được xem là một sự kiện chấn động, mang lại niềm hi vọng cho cả nhân loại trong cuộc chiến chống đại dịch HIV-AIDS.

http://suckhoegiadinh.com.vn/wp-content/uploads/2014/06/Truvada.jpg“Truvada vạn tuế!”
Đấy là lời reo mừng của nickname hoanvu trên diễn đàn hiv ngay khi thông tin FDA cấp chứng nhận Trudava là thuốc đầu tiên phòng ngừa HIV được đăng tải. Nhiều người tin tưởng đại dịch HIV/ADIS sẽ kết thúc trong một tương lai không xa nhờ suy luận “đã có thuốc phòng ngừa thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra thuốc chữa”.
Quá vui mừng với thông tin trên, trên diễn đàn hiv và voz không ít người đã tỏ ra rất nóng lòng tìm kiếm loại thuốc này: “Thế này thì nhanh chóng bảo người thân ship hàng từ bên đó về thôi, nhà mình có người thân ở Mỹ, ai có nhu cầu, chúng ta lập hội, mình làm đầu mối nhé. Mình đã xem bảng giá online trên các trang nước ngoài rồi, thấp chỉ bằng nửa giá mà các chuyên gia nhắc trên web của FDA” hay “Phải tích cóp tiền ngay từ bây giờ để mua thuốc”.
Chị Trần Thị Thanh Mai (số 211 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi nghe thông tin trên tivi còn ngồi nhẩm tính: “Thuốc này còn đắt quá. Con mình vừa được 2 tuổi, khoảng 10 năm nữa nó đến tuổi dậy thì, lúc đó chắc cũng rẻ rồi, mà không rẻ thì cũng đủ tiền cho con uống phòng. Lúc ấy có khi còn thêm nhiều loại thuốc tương tự nữa”. Nhưng bên cạnh đó thì nhiều người lại có phản ứng tiêu cực rằng: “Tìm ra thuốc này thì chỉ khiến người ta buông thả hơn trong quan hệ tình dục. Bao cao su cũng sẽ ế hàng”. Sự thực, Truvada có hiệu quả như nhiều người đang nghĩ?
Thuốc cũ công năng mới
Khi FDA ký phê duyệt Truvada với công dụng phòng ngừa HIV thì thực chất đây chỉ là sự ghi nhận thêm công dụng của loại thuốc này.
Truvada gồm hai thành phần là emtricitabine (200mg) và tenofovir disoproxil fumarate (300mg). Từ năm 2004, thuốc này đã được FDA phê chuẩn có công dụng kháng virus HIV và nó được liệt kê vào phác đồ điều trị HIV cho trẻ em trên 12 tuổi. Để điều trị HIV, người ta kê toa kết hợp từ khoảng 30 loại thuốc có tác dụng kháng retrovirus (gọi chung là thuốc ARV) để tránh kháng thuốc.
Truvada là một trong các thuốc ARV, chúng được kết hợp với các thuốc khác nhằm điều trị giúp bệnh nhân chung sống hòa bình với bệnh. Lúc này họ có thể xem HIV giống căn bệnh mạn tính khác như tiểu đường, tim mạch… và có thể duy trì tuổi thọ tới 80-90. Tuy nhiên sau nhiều thử nghiệm, trong khoảng 30 thuốc trên, chỉ có Truvada được công nhận là có thêm công năng là dự phòng nhiễm HIV.
Chỉ phòng tránh được 42-75% nguy cơ
Hiện tại, Truvada chỉ mới được phê chuẩn dành cho những người có nguy cơ phơi nhiễm HIV cao như: người có vợ chồng có H, quan hệ tình dục có nguy cơ phơi nhiễm… Trước khi phê duyệt, thuốc này đã được đưa qua hai đợt thử nghiệm. Lần thứ nhất, thử nghiệm trên 2.499 nam giới (hoặc phụ nữ chuyển giới) có quan hệ đồng tính và có nguy cơ lây nhiễm cao (quan hệ không dùng bao cao su với các đối tác có H hoặc không rõ tình trạng).
Kết quả cho thấy Truvada có khả năng giảm 42% nguy cơ lây nhiễm. Lần thử nghiệm thứ hai được thực hiện trong 4.758 cặp đôi có quan hệ dị tính, trong đó một đối tác có H. Kết quả lần thử nghiệm này cho thấy Truvada có tác dụng lên tới 75%. Sau khi tổng kết các thử nghiệm, họ nhận thấy những người hành nghề mại dâm vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao hơn các đối tác khác.
Vì vậy dù được phê duyệt là thuốc có tác dụng phòng tránh HIV thì đến nay, Truvada vẫn không phải là phương pháp ưu việt nhất để phòng ngừa. Hãng sản xuất Gilead Sciences cùng các nhà nghiên cứu vẫn đặt ra mục tiêu cải tiến nhiều hơn nữa với Truvada để tăng thêm hiệu quả với nhóm người nguy cơ lây nhiễm cao.
Không phải ai cũng dùng được
FDA nhấn mạnh, Truvada cần được bác sĩ kê toa cho những trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với HIV và chống chỉ định cho những người đã có xét nghiệm dương tính hoặc chưa rõ tình trạng. Và hiện nay, tác dụng phụ lên phụ nữ mang thai vẫn chưa được thu thập đầy đủ.
Không nên bỏ qua các biện pháp bảo vệ khác
Chưa xét về khía cạnh đạo đức, tình cảm hay lối sống thì sử dụng Truvada cũng không có nghĩa là bạn có thể an tâm “buông thả” trong quan hệ tình dục. Truvada chưa phải là thuốc được kê toa cho tất cả mọi người nhằm phòng tránh trên diện rộng (như vaccine).
Ông Howard Jaffe, Chủ tịch Qũy từ thiện Gilead (thuộc công ty Gilead Sciences – cha đẻ của Truvada) đã ví cơ chế an toàn của Truvada tương tự cơ chế an toàn trong ô tô rằng: “Chúng ta may mắn có túi khí nhưng nó không làm cho dây an toàn lỗi thời”.
Còn ông James Loduca, Quỹ phòng chống AIDS San Francisco thì nói rằng: “Một mình Truvada không thể kết thúc AIDS nhưng chúng tôi không thể kết thúc AIDS mà không có nó”. Trong thông báo phê duyệt, FDA cũng nhấn mạnh Truvada chỉ là một phần của kế hoạch phòng chống, người dùng vẫn phải lưu tâm tới bao cao su và thường xuyên xét nghiệm. Bởi thế, cho đến nay và trong nhiều năm tới các nhà khoa học vẫn phải miệt mài để tìm ra vaccine thực sự cho căn bệnh này.


Giá trên trời
Trở ngại lớn nhất hiện nay của Truvada là chi phí quá cao. Hiện nay, trên nhiều trang mua bán online của nước ngoài, giá một hộp (30 viên) Truvada vào khoảng 750 USD. Mỗi ngày, mỗi người phải uống một viên, chi phí tính theo năm trên 9.000 USD. Chính vì thế giá cả đang là một cản trở nên để Truvada đến với người dùng.

Chú thích ảnh: Với mức chi phí hơn 9.000 USD/năm, giá cả là một trở ngại lớn đối với những ai muốn phòng ngừa HIV bằng Truvada.

Thiên Bình
http://suckhoegiadinh.com.vn/su-that-ve-truvada-ngua-hiv.html

giadinhlasomot
13-06-2014, 17:37
Có thật k anh Hiếu

songchungvoi_HIV
13-06-2014, 17:52
Có thật k anh Hiếu
Đã đọc sau còn hỏi??? Muốn biết thì đọc đi

Wiken
19-06-2014, 13:25
Khi uống Truvada nó sẽ làm tải lượng Viủt đi xuống <20cp thế nên nó sẽ phòng đcj lây nhiễm.. Em uống nó rồi và giờ e đã chuyển sang loại thuốc mới nhất .. mà chưa đi kiểm tra lại... loại kết hợp Truvada với 1 loại thuôc khác

songchungvoi_HIV
19-06-2014, 13:30
Khi uống Truvada nó sẽ làm tải lượng Viủt đi xuống <20cp thế nên nó sẽ phòng đcj lây nhiễm.. Em uống nó rồi và giờ e đã chuyển sang loại thuốc mới nhất .. mà chưa đi kiểm tra lại... loại kết hợp Truvada với 1 loại thuôc khác
Cảm ơn thông tin bổ ích của em

caumongbinhan1
22-07-2014, 19:50
Có nghĩa là nó cũng chỉ có tác dụng phơi nhiễm thôi fai? ko ạ.Nếu đã nhiễm rồi thì nó có tác dung chống lây lan phải không ạ.

songchungvoi_HIV
22-07-2014, 19:52
Có nghĩa là nó cũng chỉ có tác dụng phơi nhiễm thôi fai? ko ạ.Nếu đã nhiễm rồi thì nó có tác dung chống lây lan phải không ạ.
Nó vừa là PEP vừa là ARV

caumongbinhan1
22-07-2014, 19:55
Nó cũng uống trong 1 tháng như các thuốc khác ạ?

songchungvoi_HIV
22-07-2014, 19:56
Nó cũng uống trong 1 tháng như các thuốc khác ạ?
Thuốc này giá 1200 USD, VN k có đâu mà uống

1phutsachan
23-07-2014, 08:25
ĐÃ CÓ THẦN DƯỢC CHỐNG LẠI HIV ?
Vài năm trước, Truvada được chứng minh có thể ngăn ngừa lây nhiễm HIV khi sử dụng hàng ngày.
Trong thông cáo báo chí ngày 11/7/2014 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO), có đoạn: "Lần đầu tiên, WHO mạnh mẽ khuyến khích những nam giới có quan hệ tình dục với nam cân nhắc sử dụng thuốc kháng virus như một biện pháp bổ sung để phòng ngừa nhiễm HIV (phòng ngừa tiền phơi nhiễm) bên cạnh việc sử dụng bao cao su. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam giới có quan hệ tình dục với nam giữ mức cao gần như ở mọi nơi và những biện pháp phòng ngừa mới là cực kì cần thiết." Thông tin này cần phải hiểu như thế nào để có ích cho cộng đồng người đồng tính, song tính và xã hội?
<figure>
http://baoduhoc.vn/data/mckfinder/nobita_dinouva/images/crawl/2014/07/22/Z3QppSI0mIngOeHfoZTR.jpg
<figcaption>
Ảnh: viên thuốc Truvada sẽ mang lại hy vọng hay rủi ro cho cộng đồng người đồng tính, song tính? (Nguồn: internet)
</figcaption></figure>
PrEP (phòng ngừa tiền phơi nhiễm) và Truvada (“viên thuốc màu xanh”)

Thuốc Truvada của hãng Gilead Sciences, hay còn gọi là "blue pill" (vì nó có màu xanh, màu của hy vọng) là một nhãn thuốc kháng virus HIV sử dụng khi một người HIV âm tính thực hiện hành vi tình dục nguy cơ cao (ví dụ phát hiện rách, tuột bao khi quan hệ, hay quên/không sử dụng bao cao su với người không rõ tình trạng). Những người thường xuyên có hành vi nguy cơ cao (lao động tình dục, diễn viên phim khiêu dâm, hoặc người có người yêu là "HIV poz" (dương tính) được khuyên sử dụng hàng ngày PrEP. Vì Truvada là nhãn thuốc phổ biến nhất của PrEP nên trong bài viết này đôi khi sẽ sử dụng thay thế hai từ này.

Vài năm trước Truvada được chứng minh có thể ngăn ngừa lây nhiễm HIV khi sử dụng hàng ngày. Khi một người "HIV neg" (âm tính) sử dụng Truvada hàng ngày, cơ thể có sức đề kháng mạnh hơn với HIV, thành ra được ví như "thuốc phòng tránh HIV", bất chấp không cần biện pháp bảo vệ vật lý khác. Nếu dùng đều đặn sẽ giảm được nguy cơ đến 92% (theo tài liệu WHO), thậm chí là 99% (theo quảng cáo). Nếu dùng không thường xuyên thì tỷ lệ còn khoảng 40%.

Cũng vì thế mà Truvada được/bị gắn nhãn là "thuốc ăn chơi", là "lệnh bài" cho những người thích barebacking (quan hệ không sử dụng bao cao su). Có hẳn từ lóng để chế nhạo những người dùng Truvada cho mục đích quan hệ tình dục vô tội vạ, là "Truvada whore – điếm Truvada". Tác dụng phụ? Buồn nôn, nhức đầu, đau lưng, vấn đề về thận, trầm cảm, những triệu chứng này nhẹ và giảm dần sau vài tuần, vài tháng.

Quan điểm ủng hộ PrEP như một biện pháp phòng tránh HIV

"Some people don't use condom, get over it! – Một vài người không dùng bao cao su, hãy chấp nhận điều đó" là khẩu hiệu... tôi tự nghĩ ra. Đôi khi chúng ta tuyên truyền thật nhiều về việc bắt buộc phải sử dụng bao cao su, nhưng giống rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, thực tế nó vẫn ở đó: vẫn sẽ có người không sử dụng, vì nhiều lý do, không biết hoặc không thích. Vậy nếu có một biện pháp làm tăng hiệu quả việc phòng ngừa, thì tại sao chúng ta lại chối bỏ nó?

Quyền. Không ai bị ép buộc phải dùng bao cao su, nói cách khác, họ có quyền không sử dụng bao cao su (Tương tự một phụ nữ để tránh thai thì có thể dùng bao cao su, hoặc uống thuốc tránh thai nếu cô ta không thích.) Nếu một người kiên quyết nói "Tôi sẽ không sử dụng bao cao su", và chúng ta biết Truvada có thể làm giảm nguy cơ nhiễm HIV, chúng ta có xem đó là quyền của họ để phổ biến họ sử dụng thuốc này không? Câu trả lời là "tại sao không?" Họ có quyền lựa chọn điều gì tốt nhất và làm họ thấy thoải mái. Nếu sử dụng PrEP khiến họ thoải mái, thỏa mãn và hạnh phúc hơn dùng bao cao su, thì họ có quyền lựa chọn PrEP.

Biện pháp kết hợp. Tất cả các tài liệu truyền thông đều coi PrEP như một "biện pháp bổ sung", bên cạnh việc sử dụng bao cao su chứ không phải là "biện pháp thay thế." Thực tế thì sử dụng bao cao su là biện pháp rất an toàn, tuy vậy trong quan hệ qua đường hậu môn thì việc rách bao cao su là thường xuyên hơn, vậy khi kết hợp với một biện pháp như PrEP sẽ làm tăng hiệu quả phòng ngừa hơn nữa.

Biện pháp cho những ai phù hợp. Không ai bắt buộc bạn phải từ bỏ bao cao su cả. Thêm nữa giá thành của Truvada là khá cao, không phải ai cũng mua được. Những người sẵn sàng bỏ thêm tiền để tăng sự bảo vệ, những lao động tình dục chuyên nghiệp với rủi ro cao hơn, thì PrEP là lựa chọn phù hợp đáng để họ đầu tư. Bất cứ biện pháp nào hiệu quả đều nên được phổ biến và cân nhắc.

Quan điểm phản đối PrEP như một biện pháp phòng tránh HIV

Mạnh mẽ nhất vẫn là ý kiến cho rằng đây là một chiêu vận động bán hàng của Truvada. Những lời nặng nề như "công ty thuốc không chữa bệnh, họ chỉ muốn tạo ra khách hàng" thường xuyên được nhắc tới.

Giá thành. PrEP khá đắt, so với cả các nước phát triển (khoảng $800-1300 USD/tháng, giá thành gốc và ít công ty bảo hiểm chi trả cho Truvada).

Lựa chọn. Cái này phản lại lập luận "quyền" ở trên. Nếu họ thực hiện hành vi tình dục không an toàn, đó là "lựa chọn" chứ không phải "quyền" của họ. Quyền ở đây phải là quyền của người khác được bảo vệ khỏi các hành vi không an toàn.

Biện pháp không bền vững. Theo phát biểu không chính thức, mặc dù luôn được khuyến cáo là một "biện pháp đi kèm" với bao cao su để tăng hiệu quả, những người sử dụng PrEP luôn có tỷ lệ sử dụng bao cao su thấp dần rõ rệt theo thời gian. Thói quen chỉ được tạo từ hành vi duy trì liên tục, nếu nó không được duy trì thì thói quen cũng sẽ sớm muộn bị bỏ. Rất nhiều người vẫn trung thành với quan điểm, đặt một miếng cao su lên mỗi khi quan hệ tình dục vẫn đơn giản, kinh tế và hiệu quả hơn rất nhiều so với uống liên tục một loại thuốc. Màu xanh tươi mát, màu của niềm tin, hy vọng của viên thuốc Truvada có thể làm người dùng ảo tưởng rằng mình đã hoàn toàn an toàn. Theo quan điểm này, PrEP cần được xem là biện pháp "khẩn cấp" hơn là một biện pháp thường xuyên.

Tuân thủ. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ 10% người dùng Truvada tuân thủ uống thuốc đều đặn. Khi vừa không tuân thủ thuốc, vừa bỏ thói quen sử dụng bao cao su, tâm lý chủ quan và không đi xét nghiệm thường xuyên, thì hành vi quan hệ tình dục của họ sẽ có nguy cơ rất cao. Những người ủng hộ PrEP nói rằng "kêu gọi thay đổi hành vi là một việc không hiệu quả" (ám chỉ việc kêu gọi sử dụng bao cao su), nhưng họ quên rằng sử dụng Truvada thật ra cũng là một thay đổi hành vi khi phải tuân thủ việc uống thuốc đều đặn.

Kháng thuốc. Truvada dùng chất tương tự như trong thuốc điều trị HIV, do vậy việc sử dụng diện rộng thuốc này có thể khiến tăng khả năng kháng thuốc của HIV. Muốn tránh tình trạng này, trước khi sử dụng Truvada, người ta cần xét nghiệm đảm bảo âm tính, sau đó xét nghiệm lại định kỳ vài tháng, rồi mới bắt đầu sử dụng PrEP hàng ngày. Điều này là rất khó. Nếu nhiễm HIV khi bắt đầu/đang sử dụng Truvada, sẽ làm HIV trở nên kháng thuốc mạnh hơn, và nếu lây sang người khác thì nó cũng kế thừa những đặc tính đó. Họ cáo buộc đây là sự vô trách nhiệm của các chiến dịch quảng bá Truvada.

Tác dụng phụ. Một số người sử dụng Truvada nói tác dụng phụ của nó là đáng kể. Khi cơ thể bạn không bị bệnh, bạn lại phải liên tục uống một thuốc kháng virus, thì đó là một điều không tốt với cơ thể.

STIs (các nhiễm khuẩn qua đường tình dục). PrEP không có tác dụng với các STI hay các bệnh lây qua đường tình dục như viêm gan, giang mai, lậu... Việc sử dụng PrEP như biện pháp phòng ngừa HIV có thể sẽ làm sao lãng việc sử dụng bao cao su, vốn vẫn là biện pháp hiệu quả để phòng tránh STIs.

Định kiến thêm về hành vi tình dục cùng giới. Bất kỳ ai có hành vi quan hệ tình dục không an toàn, không phân biệt cùng giới hay khác giới, là đều có nguy cơ cao và đều cần có biện pháp bảo vệ. Vậy tại sao phải nhấn mạnh việc sử dụng PrEP cho người đồng tính? Điều này cũng góp phần khắc sâu thêm định kiến "HIV là chuyện của đồng tính".

Kết luận

Sớm muộn thông tin về Truvada và khuyến cáo của WHO cũng sẽ tới Việt Nam. Nguồn cung ứng thuốc tới thị trường Việt Nam thì chưa rõ. Vậy thì rất cần thiết để ngay từ bây giờ chúng ta có đủ thông tin về PrEP cũng như phân tích các quan điểm về khuyến nghị của WHO, nhất là sự nhạy cảm về truyền thông với báo chí, các tổ chức làm về sức khỏe, và nhận thức của cộng đồng người đồng tính, song tính.

http://dongtinhvietnam.com/hieu+them+ve+prep+truvada+than+duoc+chong+hiv-3-201-2687.html

crystal
23-07-2014, 08:38
Mấy thuốc phơi nhiễm ở thị trường Việt nam cũng có tác dụng cao chứ bộ :) vì chưa ai tuân thủ đúng mà thất bại mà

Tuanmecsedec
31-07-2014, 05:52
Truvada: 'Thần dược' chống HIV?


05:00 31-07-2014

Trong thông cáo báo chí ngày 11.7.2014 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO), có đoạn: 'Lần đầu tiên, WHO mạnh mẽ khuyến khích những nam giới có quan hệ tình dục với nam cân nhắc sử dụng thuốc kháng virus như một biện pháp bổ sung để phòng ngừa nhiễm HIV (phòng ngừa tiền phơi nhiễm) bên cạnh việc sử dụng bao cao su. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam giới có quan hệ tình dục với nam giữ mức cao gần như ở mọi nơi và những biện pháp phòng ngừa mới là cực kì cần thiết.' Thông tin này cần phải hiểu như thế nào để có ích cho cộng đồng người đồng tính, song tính và xã hội?

http://motthegioi.vn/Uploaded/chithien/2014_07_30/hieu-them-ve-prep-va-truvada_IVRQ.jpg?width=600&height=300&crop=auto
Ảnh: viên thuốc Truvada sẽ mang lại hy vọng hay rủi ro cho cộng đồng người đồng tính, song tính? (Nguồn: internet)


PrEP (phòng ngừa tiền phơi nhiễm) và Truvada (“viên thuốc màu xanh”)

Thuốc Truvada của hãng Gilead Sciences, hay còn gọi là "blue pill" (vì nó có màu xanh, màu của hy vọng) là một nhãn thuốc kháng virus HIV sử dụng khi một người HIV âm tính thực hiện hành vi tình dục nguy cơ cao (ví dụ phát hiện rách, tuột bao khi quan hệ, hay quên/không sử dụng bao cao su với người không rõ tình trạng). Những người thường xuyên có hành vi nguy cơ cao (lao động tình dục, diễn viên phim khiêu dâm, hoặc người có người yêu là "HIV poz" (dương tính) được khuyên sử dụng hàng ngày PrEP. Vì Truvada là nhãn thuốc phổ biến nhất của PrEP nên trong bài viết này đôi khi sẽ sử dụng thay thế hai từ này.


http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_07_30/prep---header_teyn.jpg?width=600

Vài năm trước Truvada được chứng minh có thể ngăn ngừa lây nhiễm HIV khi sử dụng hàng ngày. Khi một người "HIV neg" (âm tính) sử dụng Truvada hàng ngày, cơ thể có sức đề kháng mạnh hơn với HIV, thành ra được ví như "thuốc phòng tránh HIV", bất chấp không cần biện pháp bảo vệ vật lý khác. Nếu dùng đều đặn sẽ giảm được nguy cơ đến 92% (theo tài liệu WHO), thậm chí là 99% (theo quảng cáo). Nếu dùng không thường xuyên thì tỷ lệ còn khoảng 40%.

Cũng vì thế mà Truvada được/bị gắn nhãn là "thuốc ăn chơi", là "lệnh bài" cho những người thích barebacking (quan hệ không sử dụng bao cao su). Có hẳn từ lóng để chế nhạo những người dùng Truvada cho mục đích quan hệ tình dục vô tội vạ, là "Truvada whore – điếm Truvada". Tác dụng phụ? Buồn nôn, nhức đầu, đau lưng, vấn đề về thận, trầm cảm, những triệu chứng này nhẹ và giảm dần sau vài tuần, vài tháng.

Quan điểm ủng hộ PrEP như một biện pháp phòng tránh HIV

"Some people don't use condom, get over it! – Một vài người không dùng bao cao su, hãy chấp nhận điều đó" là khẩu hiệu... tôi tự nghĩ ra. Đôi khi chúng ta tuyên truyền thật nhiều về việc bắt buộc phải sử dụng bao cao su, nhưng giống rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, thực tế nó vẫn ở đó: vẫn sẽ có người không sử dụng, vì nhiều lý do, không biết hoặc không thích. Vậy nếu có một biện pháp làm tăng hiệu quả việc phòng ngừa, thì tại sao chúng ta lại chối bỏ nó?

Quyền. Không ai bị ép buộc phải dùng bao cao su, nói cách khác, họ có quyền không sử dụng bao cao su (Tương tự một phụ nữ để tránh thai thì có thể dùng bao cao su, hoặc uống thuốc tránh thai nếu cô ta không thích.) Nếu một người kiên quyết nói "Tôi sẽ không sử dụng bao cao su", và chúng ta biết Truvada có thể làm giảm nguy cơ nhiễm HIV, chúng ta có xem đó là quyền của họ để phổ biến họ sử dụng thuốc này không? Câu trả lời là "tại sao không?" Họ có quyền lựa chọn điều gì tốt nhất và làm họ thấy thoải mái. Nếu sử dụng PrEP khiến họ thoải mái, thỏa mãn và hạnh phúc hơn dùng bao cao su, thì họ có quyền lựa chọn PrEP.

Biện pháp kết hợp. Tất cả các tài liệu truyền thông đều coi PrEP như một "biện pháp bổ sung", bên cạnh việc sử dụng bao cao su chứ không phải là "biện pháp thay thế." Thực tế thì sử dụng bao cao su là biện pháp rất an toàn, tuy vậy trong quan hệ qua đường hậu môn thì việc rách bao cao su là thường xuyên hơn, vậy khi kết hợp với một biện pháp như PrEP sẽ làm tăng hiệu quả phòng ngừa hơn nữa.

Biện pháp cho những ai phù hợp. Không ai bắt buộc bạn phải từ bỏ bao cao su cả. Thêm nữa giá thành của Truvada là khá cao, không phải ai cũng mua được. Những người sẵn sàng bỏ thêm tiền để tăng sự bảo vệ, những lao động tình dục chuyên nghiệp với rủi ro cao hơn, thì PrEP là lựa chọn phù hợp đáng để họ đầu tư. Bất cứ biện pháp nào hiệu quả đều nên được phổ biến và cân nhắc.

Quan điểm phản đối PrEP như một biện pháp phòng tránh HIV

Mạnh mẽ nhất vẫn là ý kiến cho rằng đây là một chiêu vận động bán hàng của Truvada. Những lời nặng nề như "công ty thuốc không chữa bệnh, họ chỉ muốn tạo ra khách hàng" thường xuyên được nhắc tới.

Giá thành. PrEP khá đắt, so với cả các nước phát triển (khoảng $800-1300 USD/tháng, giá thành gốc và ít công ty bảo hiểm chi trả cho Truvada).

Lựa chọn. Cái này phản lại lập luận "quyền" ở trên. Nếu họ thực hiện hành vi tình dục không an toàn, đó là "lựa chọn" chứ không phải "quyền" của họ. Quyền ở đây phải là quyền của người khác được bảo vệ khỏi các hành vi không an toàn.



<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_07_30/prep_duxl.jpg?width=600


Ảnh minh họa

</tbody>




Biện pháp không bền vững. Theo phát biểu không chính thức, mặc dù luôn được khuyến cáo là một "biện pháp đi kèm" với bao cao su để tăng hiệu quả, những người sử dụng PrEP luôn có tỷ lệ sử dụng bao cao su thấp dần rõ rệt theo thời gian. Thói quen chỉ được tạo từ hành vi duy trì liên tục, nếu nó không được duy trì thì thói quen cũng sẽ sớm muộn bị bỏ. Rất nhiều người vẫn trung thành với quan điểm, đặt một miếng cao su lên mỗi khi quan hệ tình dục vẫn đơn giản, kinh tế và hiệu quả hơn rất nhiều so với uống liên tục một loại thuốc. Màu xanh tươi mát, màu của niềm tin, hy vọng của viên thuốc Truvada có thể làm người dùng ảo tưởng rằng mình đã hoàn toàn an toàn. Theo quan điểm này, PrEP cần được xem là biện pháp "khẩn cấp" hơn là một biện pháp thường xuyên.

Tuân thủ. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ 10% người dùng Truvada tuân thủ uống thuốc đều đặn. Khi vừa không tuân thủ thuốc, vừa bỏ thói quen sử dụng bao cao su, tâm lý chủ quan và không đi xét nghiệm thường xuyên, thì hành vi quan hệ tình dục của họ sẽ có nguy cơ rất cao. Những người ủng hộ PrEP nói rằng "kêu gọi thay đổi hành vi là một việc không hiệu quả" (ám chỉ việc kêu gọi sử dụng bao cao su), nhưng họ quên rằng sử dụng Truvada thật ra cũng là một thay đổi hành vi khi phải tuân thủ việc uống thuốc đều đặn.

Kháng thuốc. Truvada dùng chất tương tự như trong thuốc điều trị HIV, do vậy việc sử dụng diện rộng thuốc này có thể khiến tăng khả năng kháng thuốc của HIV. Muốn tránh tình trạng này, trước khi sử dụng Truvada, người ta cần xét nghiệm đảm bảo âm tính, sau đó xét nghiệm lại định kỳ vài tháng, rồi mới bắt đầu sử dụng PrEP hàng ngày. Điều này là rất khó. Nếu nhiễm HIV khi bắt đầu/đang sử dụng Truvada, sẽ làm HIV trở nên kháng thuốc mạnh hơn, và nếu lây sang người khác thì nó cũng kế thừa những đặc tính đó. Họ cáo buộc đây là sự vô trách nhiệm của các chiến dịch quảng bá Truvada.

Tác dụng phụ. Một số người sử dụng Truvada nói tác dụng phụ của nó là đáng kể. Khi cơ thể bạn không bị bệnh, bạn lại phải liên tục uống một thuốc kháng virus, thì đó là một điều không tốt với cơ thể.

STIs (các nhiễm khuẩn qua đường tình dục). PrEP không có tác dụng với các STI hay các bệnh lây qua đường tình dục như viêm gan, giang mai, lậu... Việc sử dụng PrEP như biện pháp phòng ngừa HIV có thể sẽ làm sao lãng việc sử dụng bao cao su, vốn vẫn là biện pháp hiệu quả để phòng tránh STIs.

Định kiến thêm về hành vi tình dục cùng giới. Bất kỳ ai có hành vi quan hệ tình dục không an toàn, không phân biệt cùng giới hay khác giới, là đều có nguy cơ cao và đều cần có biện pháp bảo vệ. Vậy tại sao phải nhấn mạnh việc sử dụng PrEP cho người đồng tính? Điều này cũng góp phần khắc sâu thêm định kiến "HIV là chuyện của đồng tính".

Kết luận

Sớm muộn thông tin về Truvada và khuyến cáo của WHO cũng sẽ tới Việt Nam. Nguồn cung ứng thuốc tới thị trường Việt Nam thì chưa rõ. Vậy thì rất cần thiết để ngay từ bây giờ chúng ta có đủ thông tin về PrEP cũng như phân tích các quan điểm về khuyến nghị của WHO, nhất là sự nhạy cảm về truyền thông với báo chí, các tổ chức làm về sức khỏe, và nhận thức của cộng đồng người đồng tính, song tính.

Theo Diễn Ngôn

http://motthegioi.vn/cau-vong-luc-sac/truvada-than-duoc-chong-hiv-90769.html

songchungvoi_HIV
11-08-2014, 10:44
TRUVADA: vũ khí chiến đấu với HIV/AIDS

23-07-2012 14:14:00
PN - Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa cấp phép cho thuốc Truvada với tác dụng ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV cho những người khỏe mạnh. Đây là tin vui cho nhân loại trong việc chống lại HIV/AIDS.
http://motthegioi.vn/Uploaded/chithien/2014_07_30/hieu-them-ve-prep-va-truvada_IVRQ.jpg?width=600&height=300&crop=auto
“Vũ khí chiến đấu” Truvada có thành phần hoạt chất gồm 300mg tenofovir và 200mg emtricitabine, được bào chế bởi Hãng Gilead Sciences. Trước đây, Truvada đã được FDA phê duyệt là thuốc dùng trong điều trị HIV/AIDS (một loại thuốc đã được phê duyệt cho một công dụng trị liệu nào đó, khi muốn dùng cho những công dụng mới, khác với công dụng đã được phê duyệt thì cần phải phê duyệt lại). Truvada hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm HIV bằng cách làm giảm số lượng virus HIV trong hệ tuần hoàn. Rất nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy Truvada cũng có thể giúp những người chưa nhiễm bệnh nhưng ở nhóm rủi ro cao. Việc dùng thuốc mỗi ngày có thể ngăn ngừa nhiễm HIV.Tuy nhiên, sự phê duyệt Truvada cho ngăn ngừa nhiễm HIV hiện gây nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia y tế lập luận rằng, cho phép thuốc được sử dụng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS sẽ thúc đẩy một ý thức sai lầm ở những người sử dụng thuốc, làm cho người sử dụng thuốc tin rằng mình sẽ hoàn toàn miễn nhiễm, từ đó giảm việc sử dụng bao cao su. Do vậy, dưới đây là những điều cần biết về Truvada.
Những người nào có thể sử dụng Truvada?
Với mục đích ngăn ngừa nhiễm virus HIV, thuốc này dùng cho những người chưa bị nhiễm HIV nhưng thuộc nhóm có rủi ro cao thông qua quan hệ tình dục, những người chưa bị nhiễm nhưng có người chồng/vợ bị HIV dương tính hoặc tham gia vào những hành vi có rủi ro cao, chẳng hạn như chích ma túy.
Truvada hiệu quả tới đâu?
Trong một nghiên cứu về Truvada cho thấy, những người dùng Truvada hàng ngày và được tư vấn về thực hành tình dục an toàn đã giảm nguy cơ bị nhiễm đến 42%. Một nghiên cứu khác khảo sát trên các cặp vợ chồng, trong đó mỗi cặp có một người phối ngẫu bị nhiễm HIV, thì người còn lại giảm tới 75% nguy cơ bị nhiễm bệnh.
Truvada có chữa khỏi AIDS không?
Hoàn toàn không. Truvada dùng trong điều trị HIV/AIDS chỉ có tác dụng làm giảm số lượng virus HIV có trong cơ thể và kiềm hãm sự tiến triển bệnh. Ở những người khỏe mạnh và không bị nhiễm HIV, Truvada có tác dụng ngăn chặn khả năng xâm nhập của HIV vào tế bào khỏe mạnh bằng cách ngăn chặn hoạt động của một loại enzyme mà virus HIV cần để nhân bản.
Tác dụng phụ của Truvada
Trong các nghiên cứu lâm sàng, thuốc Truvada được cho rằng có tác dụng phụ hiếm gặp bao gồm: buồn nôn thoáng qua, chóng mặt, mất cảm giác ngon miệng và đi cầu phân lỏng.
Tại sao sự phê duyệt thuốc lại gây nhiều tranh cãi?
Một số chuyên gia lo ngại rằng những người khỏe mạnh có thể sử dụng thuốc không chính xác, từ đó sẽ dẫn đến sự kháng thuốc của HIV. Các chuyên gia y tế cũng lo ngại rằng, những người sử dụng thuốc sẽ “ỷ lại” vì họ tin vào hiệu quả của chiếc “áo giáp” Truvada, từ đó, họ sẽ dễ dàng “buông thả” hơn. Các nhà y học đòi hỏi rằng, người sử dụng Truvada với mục đích phòng ngừa nhiễm HIV cần phải được giáo dục, tư vấn về kế hoạch phòng, chống, bao gồm thường xuyên xét nghiệm HIV, sử dụng bao cao su.Các nhà nghiên cứu cũng không lý giải được tại sao một số phụ nữ hành nghề “bán hoa” dù có dùng Truvada cũng không thoát khỏi sự nhiễm virus. Những nhà nghiên cứu cho rằng, có lẽ những phụ nữ này dùng thuốc không đúng liều lượng, hoặc có thể là có một vấn đề gì đó trong môi trường âm đạo đã làm cho thuốc kém hiệu quả.
Tại sao sự phê duyệt lại quan trọng?
Phê duyệt một loại thuốc để ngăn chặn HIV đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới việc kiểm soát sự lây lan của HIV và AIDS, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Một khi Truvada được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa, thì các chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Mỹ tài trợ ở các nước đang phát triển cũng sẽ được tài trợ. Đây là một chiến lược vô cùng cần thiết vì muốn ngăn chặn đại dịch này, ngoài việc điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS thì việc phòng ngừa cũng không kém phần quan trọng.
DS Nguyễn Bá Huy Cường
(Australia)

http://phunuonline.com.vn/suc-khoe/tu-thuoc-nha-ban/truvada-vu-khi-chien-dau-voi-hiv-aids/a69486.html

bestrong
16-08-2014, 14:20
Em vẫn tiếp tục nuôi hi vọng và sống thậtlành mạnh !

Charles
26-08-2014, 10:00
Truvada - phá bỏ bức màn sợ hãi HIV
Thứ ba 26/08/2014 08:00

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lần đầu tiên đã có tuyên bố khuyến khích cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) sử dụng thuốc phòng ngừa tiền phơi nhiễm HIV (pre exposure prophylaxe – PrEP) như một biện pháp tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe tình dục, và Trudava hiện là điểm sáng của nhóm thuốc này.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_26/image002_copy.jpg



Truvada, thần dược phòng ngừa HIV? Nguồn: UpTownMagazine


</tbody>

Trudava được coi là một bước đột phá lớn trong cuộc đấu tranh dai dẳng với HIV/AIDS, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại loại thuốc này có thể khuyến khích một số người có quan hệ tình dục không an toàn.

Thuốc Truvada của hãng Gilead Sciences, hay còn gọi là "blue pill" (vì nó có màu xanh, màu của hy vọng) là một nhãn thuốc kháng virus HIV sử dụng khi một người HIV âm tính thực hiện hành vi tình dục nguy cơ cao (ví dụ phát hiện rách, tuột bao khi quan hệ, hay quên/không sử dụng bao cao su với người không rõ tình trạng). Những người thường xuyên có hành vi nguy cơ cao (lao động tình dục, diễn viên phim khiêu dâm, hoặc người có người yêu dương tính với HIV) được khuyên sử dụng hàng ngày PrEP.

Trong hai nghiên cứu lâm sàng gần đây do Sở Y tế cộng đồng bang San Francisco thực hiện, kết quả mang lại khá khả quan.

Có 2.499 người đồng tính nam và chuyển giới nữ tới từ 11 vùng khác nhau trên toàn thế giới, những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, đã tham gia các nghiên cứu này. Những người sử dụng Truvada trong ít nhất 90% thời gian quy định thì nguy cơ nhiễm HIV thấp hơn tới 73% so với nhóm không sử dụng.

Trong các nghiên cứu này, những người tham gia được xét nghiệm, điều trị các bệnh lây qua đường tình dục thường xuyên, và các chuyên gia tư vấn nhằm góp phần giảm thiểu các hành vi nguy cơ cao như không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_26/image004.jpg


Lo ngại ảnh hưởng tiêu cực khi đưa Truvada vào sử dụng. Nguồn: Watermarkonline.com


</tbody>

Nghiên cứu cũng tập trung vào vấn đề liệu Truvada có khuyến khích các hành vi nguy cơ cao hay không. Kết quả cho thấy, hiện vẫn không tìm thấy mối liên hệ giữa việc dùng Truvada và sự gia tăng quan hệ tình dục nguy cơ cao.

Trong thực tế Truvada là một loại thuốc góp phần nâng cao mức độ bảo vệ con người khỏi HIV, đây là “biện pháp bổ sung” chứ không phải là “biện pháp thay thế” cho bao cao su. Vấn đề đặt ra là các nhà quản lý, các tổ chức truyền thông cần có giải pháp để cộng đồng thực sự hiểu rõ được vấn đề này.

Nhìn chung, các nghiên cứu đã chỉ ra rất nhiều mặt tích cực khi sử dụng Truvada vào việc điều trị phòng ngừa tiền phơi nhiễm HIV. Truvada được ví như “một loại thuốc tránh thai dành cho HIV”. Loại thuốc này sẽ vén bức màn sợ hãi của cộng đồng LGBT đối với đại dịch HIV/AIDS đã bị đóng kín từ thập niên 80 đến nay.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_26/image006.jpg



HIV/AIDS là nỗi ám ảnh của cộng đồng LGBT. Nguồn: Lgbtjigsaw.net


</tbody>

Tất nhiên, những thông tin trên đây tất cả chỉ dừng ở phạm vi của các cuộc nghiên cứu. Sự ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực của Truvada tới cuộc chiến chống lại HIV/AIDS vẫn còn nằm ở phía trước, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền hi vọng lịch sử câu chuyện diệt trừ bệnh đậu mùa bằng các biện pháp phòng ngừa sẽ một lần nữa lặp lại.
Minh Tuấn

Theo Skep Toid

poit
05-09-2014, 14:42
Thuốc Truvada có dùng cho người nhiễm HIV kháng thuốc phát đồ bậc 1
Thuốc Truvada có dùng cho trẻ em không

songchungvoi_HIV
05-09-2014, 14:44
Thuốc Truvada có dùng cho người nhiễm HIV kháng thuốc phát đồ bậc 1
Thuốc Truvada có dùng cho trẻ em không
Không bạn, Truvada là thuốc ARV bậc 1, kháng thuốc phải chuyển qua bậc 2

poit
05-09-2014, 14:49
Thuốc Truvada có dùng cho trẻ em không bạn
Ở Việt Nam vẫn mua Truvada được à bạn , bạn wiken ở Việt Nam

songchungvoi_HIV
05-09-2014, 14:56
Thuốc Truvada có dùng cho trẻ em không bạn
Ở Việt Nam vẫn mua Truvada được à bạn , bạn wiken ở Việt Nam
Trẻ em dùng theo phác đồ của BS, bé mới sinh dùng dạng siro theo trong lượng cơ thể, bé ưừ 1 tuổi đến 17 tuổi theo y lệnh của BS, Truvada hiện VN k có, Giá Truvada trên thế giới khoảng 1200 USD.

songchungvoi_HIV
22-10-2014, 13:11
Anh xem xét dùng "thần dược" Truvada phòng chống HIV trong cộng đồng

21-10-2014 21:03 - Theo: baocantho.com.vn (http://citinews.net/site/baocantho.com.vn/54/)

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, đến cuối năm 2013 thế giới có 35 triệu người đang sống chung với vi-rút HIV. Nhằm làm giảm tốc độ lây lan "căn bệnh thế kỷ", các nhà khoa học hàng đầu nước Anh đang kêu gọi Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) cung cấp Truvada - loại thuốc đã được chứng minh ngăn ngừa lây nhiễm HIV hiệu quả - cho các nhóm đối tượng dễ nhiễm loại vi-rút chưa có thuốc đặc trị này càng sớm càng tốt.
Hiện Cơ quan Y tế Quốc gia Anh đã thành lập một nhóm chuyên gia để điều nghiên khả năng áp dụng Truvada trong các cơ sở y tế. Theo đó, nhóm chuyên gia - do Tiến sĩ Sheena McCormack tại Đại học Luân Đôn dẫn đầu - đã chỉ định thuốc Truvada cho 407 tình nguyện viên tham gia một nghiên cứu tên là PROUD triển khai tại 6 thành phố gồm Brighton, Luân Đôn, York, Manchester (http://citinews.net/the-thao/thanh-manchester--dai-chien--vi-ngoi-sao-tuoi-teen-E4RPZ7I/), Birmingham và Sheffield. Ngoài ra, có thêm 138 người khác thuộc nhóm "trì hoãn" dùng Truvada (ban đầu chỉ tiếp nhận dùng thuốc trong một thời gian trong năm) cũng sẽ được cấp thuốc ngay lập tức.
http://baocantho.com.vn/img_post/3884/111.jpg
Ảnh: The Ga Voice
Tiến sĩ McCormack cho biết đây là cuộc thử nghiệm thuốc ngừa nhiễm HIV đầu tiên với quy mô lớn được tiến hành tại Anh. Dự kiến, kết quả nghiên cứu sẽ được công bố vào đầu năm tới và thuốc có thể chính thức được triển khai trên toàn nước Anh trong năm 2017. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng cuộc thử nghiệm Truvada sẽ giúp giải đáp những tranh cãi hiện nay, chẳng hạn như dùng PrEP có làm giảm nhu cầu sử dụng bao cao su hay không và ảnh hưởng của PrEP trong việc ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình dục khác.

Theo báo Daily Mail, đề nghị cung cấp thuốc Truvada cho các nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao bắt nguồn từ nhiều nghiên cứu trước đó chứng minh rằng sử dụng loại thuốc này hằng ngày giúp giảm trung bình 44% nguy cơ lây nhiễm HIV so với dùng giả dược. Đáng lưu ý, có đến 1/3 số người tham gia thử nghiệm giảm được tới 92% nguy cơ nhiễm bệnh.

Về cơ bản, Truvada là một loại thuốc kháng vi-rút dùng để dự phòng nguy cơ phơi nhiễm với HIV (gọi là PrEP), dành cho nhóm đối tượng không có HIV nhưng có nguy cơ cao tiếp xúc với nó. Theo thông tin từ CDC, Truvada chứa 2 thành phần chính là tenofovir và emtricitabine, vốn đã được dùng kết hợp với các loại thuốc khác trong điều trị HIV. Khi một người tiếp xúc với HIV qua quan hệ tình dục hoặc dùng chung kim tiêm thì loại thuốc kháng vi-rút này sẽ phát huy công dụng ngăn vi-rút hình thành sự viêm nhiễm lâu dài.

Từ tháng 5-2014, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khuyến cáo sử dụng loại thuốc được xem là "thần dược" chống HIV này cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Cụ thể là đối tượng đồng tính nam và người lưỡng tính có quan hệ tình dục không an toàn trong 6 tháng gần nhất, những người không dùng bao cao su trong sinh hoạt tình dục, hoặc người có mối quan hệ với người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV và người nghiện ma túy.

Dù đánh giá Truvada là công cụ phòng ngừa HIV hiệu quả nhưng CDC khuyến cáo người dùng nên kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác (như bao cao su) để đạt hiệu quả chống lây nhiễm bệnh cao hơn. Ngoài ra, người dùng phải uống thuốc liên tục mỗi ngày để bảo đảm thuốc phát huy hiệu quả tối đa và cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ 3 tháng/lần.
AN NHIÊN (Theo Daily Mail)

songchungvoi_HIV
27-10-2014, 15:54
Sử dụng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm trên 4 lần/01 tuần hiệu nghiệm… 100% (http://hoitruyennhiem.vn/en/news/212-su-dung-thuoc-du-phong-truoc-phoi-nhiem-tren-4-lan-01-tuan-hieu-nghiem-100.html)

Ngày 24/7/2014 vừa qua, trên diễn đàn của Hội nghị quốc tế lần thứ 20 về phòng, chống HIV/AIDS (tại Melbourne, Úc), ông Robert M.Grant đã trình bày một kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thuốc Tenofovir/Etricitabine (Truvada) với mục đích dự phòng trước phơi nhiễm HIV (viết tắt là PrEP) có thể làm giảm 100% nguy cơ lây nhiễm HIV đối với tất cả mọi người, nếu người đó sử dụng thuốc ít nhất 4 lần trong 01 tuần.
Trong nghiên cứu trên, nhóm của Robert.M.Grant đã mới thử nghiệm được 1.603 nam giới và người chuyển giới nữ có quan hệ tình dục với nam chưa bị nhiễm HIV. Tất cả những người này cũng đã tình nguyện tham gia vào các nghiên cứu về PrEP trước đây. Họ được đề nghị uống thuốc Tenofovir/Etricitabine trong 72 tuần với mục đích PrEP, nhưng chỉ có khoảng 76% số họ đồng ý dùng thuốc, còn khoảng 23% đồng ý tham gia, nhưng không dùng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV nào.Kết quả cho thấy, không có người nào trong số người dùng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV PrEP mỗi tuần 4 lần hoặc hơn bị nhiễm HIV. Với những người cũng dùng thuốc PrEP nhưng chỉ với 02 hoặc 03 lần/tuần thì nguy cơ bị nhiễm HIV giảm 84%.

Theo Tài liệu Hội nghị AIDS’20, ACD914

songchungvoi_HIV
14-01-2015, 13:28
Sự thật về thuốc Truvada ngừa HIV14-01-2015 12:15Đây được xem là một sự kiện chấn động, mang lại niềm hi vọng cho cả nhân loại trong cuộc chiến chống đại dịch HIV-AIDS.
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/14/Su-that-ve-thuoc-Truvada-ngua-HIV-1.jpg
"Truvada vạn tuế!"

Đấy là lời reo mừng của nickname hoavu trên diễn đàn hiv.com.vn ngay khi thông tin FDA cấp chứng nhận Trudava là thuốc đầu tiên phòng ngừa HIV được đăng tải. Nhiều người tin tưởng đại dịch HIV/ADIS sẽ kết thúc trong một tương lai không xa nhờ suy luận "đã có thuốc phòng ngừa thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra thuốc chữa".

Quá vui mừng với thông tin trên, trên diễn đàn hiv.com và voz.com không ít người đã tỏ ra rất nóng lòng tìm kiếm loại thuốc này:

"Thế này thì nhanh chóng bảo người thân ship hàng từ bên đó về thôi, nhà mình có người thân ở Mỹ, ai có nhu cầu, chúng ta lập hội, mình làm đầu mối nhé. Mình đã xem bảng giá online trên các trang nước ngoài rồi, thấp chỉ bằng nửa giá mà các chuyên gia nhắc trên web của FDA" hay "Phải tích cóp tiền ngay từ bây giờ để mua thuốc".

Chị Trần Thị Thanh Mai (http://citinews.net/kinh-doanh/hoc-cach-vuot-qua-khung-hoang--JHFWFBQ/) (số 211 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi nghe thông tin trên tivi còn ngồi nhẩm tính: "Thuốc này còn đắt quá. Con mình vừa được 2 tuổi, khoảng 10 năm nữa nó đến tuổi dậy thì, lúc đó chắc cũng rẻ rồi, mà không rẻ thì cũng đủ tiền cho con uống phòng.

Lúc ấy có khi còn thêm nhiều loại thuốc tương tự nữa". Nhưng bên cạnh đó thì nhiều người lại có phản ứng tiêu cực rằng: "Tìm ra thuốc này thì chỉ khiến người ta buông thả hơn trong quan hệ tình dục. Bao cao su cũng sẽ ế hàng". Sự thực, Truvada có hiệu quả như nhiều người đang nghĩ?

Thuốc cũ công năng mới

Khi FDA ký phê duyệt Truvada với công dụng phòng ngừa HIV thì thực chất đây chỉ là sự ghi nhận thêm công dụng của loại thuốc này.

Truvada gồm hai thành phần là emtricitabine (200mg) và tenofovir disoproxil fumarate (300mg). Từ năm 2004, thuốc này đã được FDA phê chuẩn có công dụng kháng virus HIV và nó được liệt kê vào phác đồ điều trị HIV cho trẻ em trên 12 tuổi. Để điều trị HIV, người ta kê toa kết hợp từ khoảng 30 loại thuốc có tác dụng kháng retrovirus (gọi chung là thuốc ARV) để tránh kháng thuốc.

Truvada là một trong các thuốc ARV, chúng được kết hợp với các thuốc khác nhằm điều trị giúp bệnh nhân chung sống hòa bình với bệnh.
Lúc này họ có thể xem HIV giống căn bệnh mạn tính khác như tiểu đường, tim mạch… và có thể duy trì tuổi thọ tới 80-90. Tuy nhiên sau nhiều thử nghiệm, trong khoảng 30 thuốc trên, chỉ có Truvada được công nhận là có thêm công năng là dự phòng nhiễm HIV.

Chỉ phòng tránh được 42-75% nguy cơ

Hiện tại, Truvada chỉ mới được phê chuẩn dành cho những người có nguy cơ phơi nhiễm HIV cao như: người có vợ chồng có H, quan hệ tình dục có nguy cơ phơi nhiễm…

Trước khi phê duyệt, thuốc này đã được đưa qua hai đợt thử nghiệm. Lần thứ nhất, thử nghiệm trên 2.499 nam giới (hoặc phụ nữ chuyển giới) có quan hệ đồng tính và có nguy cơ lây nhiễm cao (quan hệ không dùng bao cao su với các đối tác có H hoặc không rõ tình trạng).

Kết quả cho thấy Truvada có khả năng giảm 42% nguy cơ lây nhiễm. Lần thử nghiệm thứ hai được thực hiện trong 4.758 cặp đôi có quan hệ dị tính, trong đó một đối tác có H. Kết quả lần thử nghiệm này cho thấy Truvada có tác dụng lên tới 75%. Sau khi tổng kết các thử nghiệm, họ nhận thấy những người hành nghề mại dâm vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao hơn các đối tác khác.

Vì vậy dù được phê duyệt là thuốc có tác dụng phòng tránh HIV thì đến nay, Truvada vẫn không phải là phương pháp ưu việt nhất để phòng ngừa. Hãng sản xuất Gilead Sciences cùng các nhà nghiên cứu vẫn đặt ra mục tiêu cải tiến nhiều hơn nữa với Truvada để tăng thêm hiệu quả với nhóm người nguy cơ lây nhiễm cao.

Không phải ai cũng dùng được

FDA nhấn mạnh, Truvada cần được bác sĩ kê toa cho những trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với HIV và chống chỉ định cho những người đã có xét nghiệm dương tính hoặc chưa rõ tình trạng. Và hiện nay, tác dụng phụ lên phụ nữ mang thai vẫn chưa được thu thập đầy đủ.

Không nên bỏ qua các biện pháp bảo vệ khác

Chưa xét về khía cạnh đạo đức, tình cảm hay lối sống thì sử dụng Truvada cũng không có nghĩa là bạn có thể an tâm "buông thả" trong quan hệ tình dục. Truvada chưa phải là thuốc được kê toa cho tất cả mọi người nhằm phòng tránh trên diện rộng (như vắc-xin).

Ông Howard Jaffe, Chủ tịch Qũy từ thiện Gilead (thuộc công ty Gilead Sciences - cha đẻ của Truvada) đã ví cơ chế an toàn của Truvada tương tự cơ chế an toàn trong ô tô rằng: "Chúng ta may mắn có túi khí nhưng nó không làm cho dây an toàn lỗi thời".

Còn ông James Loduca, Quỹ phòng chống AIDS San Francisco thì nói rằng: "Một mình Truvada không thể kết thúc AIDS nhưng chúng tôi không thể kết thúc AIDS mà không có nó".

Trong thông báo phê duyệt, FDA cũng nhấn mạnh Truvada chỉ là một phần của kế hoạch phòng chống, người dùng vẫn phải lưu tâm tới bao cao su và thường xuyên xét nghiệm. Bởi thế, cho đến nay và trong nhiều năm tới các nhà khoa học vẫn phải miệt mài để tìm ra vaccine thực sự cho căn bệnh này.
Theo Thiên Bình - Sức khỏe gia đình

songchungvoi_HIV
25-02-2015, 23:43
Phát hiện mới trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDSThứ tư 25/02/2015 16:00
Không chỉ có tác dụng điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, thuốc Truvada - tổng hợp hai loại thuốc emtricitabine và tenofovir còn có hiệu quả cao giảm nguy cơ bị nhiễm virus HIV trong nhóm quan hệ đồng tính nếu được uống trước và sau khi quan hệ.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_25/thuoc.jpg


Thuốc kháng virus Truvada

</tbody>

Ngày 24/2, tại Hội nghị về Retrovirus và Nhiễm trùng cơ hội được tổ chức ở thành phố Seattle (Mỹ), Cơ quan Nghiên cứu HIV Quốc gia của Pháp đã công bố về những hữu ích mới của Truvada trong phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS.

Cụ thể, trong cuộc thử nghiệm tiến hành từ tháng 2/2012 - 10/2014, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 400 người tình nguyện thuộc diện đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục cao.

Một số người được cho uống các loại thuốc vô hại không có tác dụng y học trong khi những đối tượng còn lại sử dụng Truvada trong vòng 2-24 tiếng trước khi quan hệ tình dục và 24-48 tiếng sau đó. Kết quả thu được cho thấy biện pháp này giúp giảm nguy cơ lây truyền HIV giữa những người này ở mức trung bình là 86%.

Tuy nhiên, theo ông Jonathan Mermin, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn bệnh dịch Mỹ (CDC) về HIV/AIDS, hiện chưa rõ phương pháp mới này có hiệu quả tương tự đối với nam và nữ giới dị tính hay không.

Thuốc Truvada do công ty Gilead Sciences trụ sở tại California sản xuất. Đây là loại thuốc dùng hàng ngày đầu tiên được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ chứng nhận là có khả năng ngăn chặn lây nhiễm virus gây suy giảm hệ miễn dich vào năm 2012. Nghiên cứu trước đó đã cho thấy việc sử dụng thường xuyên Truvada có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm lên tới 92%.

Ngoài ra, hội nghị cũng công bố một nghiên cứu khác về tác dụng của thuốc dự phòng tiền phơi nhiễm HIV (PrEP) trong việc ngăn chặn lây nhiễm giữa các cặp đôi dị tính, trong đó chỉ có một người dương tính với HIV.


Các chuyên gia đến từ Đại học Washington đã tiến hành nghiên cứu tại Kenya và Uganda nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thuốc PrEP bằng cách cho bạn tình nhiễm HIV của họ uống thuốc ngừa lây nhiễm hàng ngày. Kết quả sơ bộ cho thấy phương pháp này giảm nguy cơ lây nhiễm tới 96%.

Ông Jonathan Mermin nhận định, một loạt các kết quả nghiên cứu mới này đã mang lại bằng chứng tích cực đồng thời mở ra triển vọng mới về những lợi ích tiềm năng mà PrEP có thể mang lại trong giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV.


Tuy nhiên, CDC vẫn khuyến khích việc uống thuốc phòng ngừa hàng ngày như một biện pháp hữu hiệu. Trước đây, một nghiên cứu riêng rẽ của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Anh cho thấy, việc uống các thuốc PrEP đều đặn hàng ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ lây truyền HIV giữa đồng tính nam tới 86%.

Thanh TâmTheo: tiengchuong

songchungvoi_HIV
01-11-2015, 15:46
Ưu tiên sử dụng Truvada cho người đồng tính nam để chống HIVCập nhật lúc 16h23' ngày 31/10/2015

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đăng tải trên tạp chí Y khoa Lancet, những người đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm HIV cao cần được ưu tiên sử dụng thuốc mang nhãn hiệu Truvada hằng ngày nhằm ngăn chặn mầm mống virus HIV gây Hội chứng suy giảm miễn dịch AIDS (http://khoahoc.tv/doisong/yhoc/suc-khoe/51544_trung-quoc-cong-bo-dot-pha-trong-nghien-cuu-chua-tri-hiv-aids.aspx).

Người đồng tính nam được ưu tiên dùng thuốc Truvada
Qua cấp phát Truvada trong giai đoạn 2012-2014 cho 544 nam giới từng có quan hệ đồng tính mà không sử dụng bao cao su trong vòng 3 tháng trở về trước, các nhà khoa học nhận thấy đây là loại thuốc công hiệu để bảo vệ nhóm người này tránh khỏi HIV tới 90%.


Ngoài ra, giữa nhóm đồng tính nam được phát thuốc ngay với nhóm nhận được loại thuốc này một năm sau khi có quan hệ tình dục thì nhóm đầu tiên có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn 86% so với nhóm thứ hai.


Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ lây truyền các bệnh qua đường tình dục, như giang mai, sẽ thấp hơn đáng kể đối với những người được dùng loại thuốc này hằng ngày.



http://img.khoahoc.tv/photos/image/2015/09/11/quang-truong-thanh-Sophia.jpg
Những chiếc chăn do người nhiễm HIV làm trưng bày tại Quảng trường Thánh Sophia ở Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học ủng hộ mạnh mẽ việc bổ sung thêm phương pháp đề phòng phơi nhiễm (PrEP), trong đó có việc kê đơn thuốc Truvada, vào tiêu chuẩn phòng ngừa lây nhiễm HIV (http://khoahoc.tv/doisong/yhoc/suc-khoe/56841_thuoc-dieu-tri-hiv-aids.aspx) hiện nay đối với những người đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm virus nguy hiểm chết người này.


Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại rằng việc kê đơn thuốc loại này có thể sẽ làm gia tăng tình trạng quan hệ tình dục không an toàn do giải tỏa được tâm lý lo sợ lây nhiễm virus HIV, từ đó dẫn tới gia tăng các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tình dục.


Giá thuốc Truvada ở mức rất cao. Việc cấp phát loại thuốc này ở một quốc gia Tây Âu ước tính lên tới 7.000 euro/năm (7.700 USD/năm).


Truvada hiện chưa được đón nhận rộng rãi trong cộng đồng người đồng tính nam, bởi nó gây ra các cuộc tranh luận về việc sử dụng bao cao su thất thường, dẫn tới làm trầm trọng thêm đại dịch HIV-AIDS đã và đang cướp đi sinh mạng của 36 triệu người trên toàn thế giới trong suốt 3 thập kỷ qua.


Tuy nhiên, nhóm các nhà khoa học tin tưởng rằng nghiên cứu này của họ là một bước tiến quan trọng hướng tới đảm bảo việc tiếp cận PrEP nói chung và thuốc Truvada nói riêng cho tất cả những ai thực sự cần.

Theo khoahoc.tv

conxinloi_ma
01-11-2015, 22:15
thêm một hy vọng cho thuốc trị dứt điểm anh chị hen...

songchungvoi_HIV
02-12-2015, 16:40
“Thần dược” ngừa HIV nhưng ít người dùng Thứ tư 02/12/2015 16:46


Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố hồi tháng 11/2015 thì có tới 1 trong 3 bác sỹ tại quốc gia này chưa bao giờ nghe nói đến thuốc Truvada.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/phanthugiang/2015_12_02/thuoc.jpg



Thuốc Truvada



</tbody>
Năm 2012, FDA đã phê duyệt đề án điều trị hàng ngày cho những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm HIV cao. Những loại thuốc được sử dụng trong đề án này có PrEP - được lưu hành với tên gọi Truvada, có tác dụng ngăn ngừa HIV xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân khi họ tiếp xúc với ma túy hay quan hệ tình dục không an toàn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases vào tháng 9 cho thấy thuốc ngừa HIV Truvada đạt hiệu quả 100% sau đợt thử nghiệm trên 657 người qua hai năm rưỡi.

Tuy nhiên "thần dược ngừa HIV" này đang phải chịu một cái nhìn kỳ thị từ không ít những người làm trong ngành y tế bên cạnh những ý kiến ủng hộ dành cho nó.

Tác giả Mark Joseph Stern của tờ Slate cho rằng nguyên nhân chính nằm ở việc loại thuốc này quá hiệu quả. Không ít những ý kiến phản đối loại thuốc này đến từ các công ty đối thủ đang lăm le muốn tranh giành thị trường. Họ lên án rằng Truvada sẽ “khuyến khích” người khác dấn sâu vào những tình huống quan hệ tình dục không an toàn vì họ tin răng loại thuốc này đủ khả năng ngăn chặn mọi nguy cơ lây nhiễm HIV. Đặc biệt, những người có tư tưởng này hầu hết là nam giói đồng tính hoặc lưỡng tính - nhóm người có nguy cơ mắc HIV cao nhất.

Trong khi đó, những người ủng hộ loại thuốc này cho rằng thuốc có khả năng giúp ngăn ngừa dịch bệnh trong tương lai của gần 40 triệu người trên thế giới, đặc biệt với các cá nhân không dùng bao cao su.

Mark Joseph Stern kết luận rằng dù thế nào đi nữa thì việc phát triển một loại thuốc có hiệu quả đã được FDA chứng nhận như vậy cũng là một bước tiến lớn của con người trong cuộc chiến chống HIV. Thay vì tranh cãi thì các chuyên gia nên ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp để đưa Truvada đến với những người có nhu cầu thực sự, bên cạnh đó thì cũng không nên bỏ quên những biện pháp phòng tránh thông thường.

Thuốc Truvada do công ty Gilead Sciences trụ sở tại California sản xuất. Đây là loại thuốc dùng hàng ngày đầu tiên được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ chứng nhận là có khả năng ngăn chặn lây nhiễm virus gây suy giảm hệ miễn dich vào năm 2012.

Không chỉ có tác dụng điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, thuốc Truvada - tổng hợp hai loại thuốc emtricitabine và tenofovir còn có hiệu quả cao giảm nguy cơ bị nhiễm virus HIV trong nhóm quan hệ đồng tính nếu được uống trước và sau khi quan hệ.

Thuốc có một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đau đầu. Thuốc chỉ đạt hiệu quả trong việc ngăn ngừa HIV chứ không ngăn chặn việc lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục khác (STIs) như bệnh lậu, giang mai, hay Chlamydia…
Theo TechInsider, Fox News

songchungvoi_HIV
08-12-2015, 17:50
Chuyện về 'thần dược' trị HIV nhưng không ai dùng02/12/2015 11:55 GMT+7

Sau hơn 2 năm thử nghiệm trên khoảng 600 bệnh nhân, thuốc Truvada - loại thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (preexposure prophylaxis - PrEP) - đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận là có khả năng ngăn ngừa virus HIV với hiệu quả 100%. Mặc dù vậy, đó mới chỉ là những kết quả về mặt điều trị sinh lý.



http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/12/02/11/20151202114831-truvada.jpg


Để một loại thuốc thực sự tạo ra được điều khác biệt đối với chủng virus quái ác HIV thì yếu tố tuyên truyền thông tin một cách rộng rãi cũng rất quan trọng.


Nhưng thực tế lại cho thấy một điều ngược lại, theo điều tra của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thì có tới 1 trong 3 bác sỹ tại quốc gia này chưa bao giờ nghe nói đến thuốc Truvada. Phải chăng các chuyên gia dược phẩm đã nghĩ ra một loại "thần dược" nhưng không ai dùng chỉ vì họ chưa bao giờ nghe tới nó?


Trước hết, hãy nói về công hiệu của Truvada. Quay ngược lại năm 2012, FDA đã phê duyệt đề án điều trị hàng ngày cho những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm HIV cao. Những loại thuốc được sử dụng trong đề án này có PrEP - được lưu hành với tên gọi Truvada, có tác dụng ngăn ngừa HIV xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân khi họ tiếp xúc với ma túy hay quan hệ tình dục không an toàn.


Truvada gồm hai thành phần là emtricitabine (200mg) và tenofovir disoproxil fumarate (300mg). Từ năm 2004, thuốc này đã được FDA phê chuẩn có công dụng kháng virus HIV và nó được liệt kê vào phác đồ điều trị HIV cho trẻ em trên 12 tuổi. Để điều trị HIV, người ta kê toa kết hợp từ khoảng 30 loại thuốc có tác dụng kháng retrovirus (gọi chung là thuốc ARV) để tránh kháng thuốc. Truvada là một trong các thuốc ARV, chúng được kết hợp với các thuốc khác nhằm điều trị giúp bệnh nhân chung sống hòa bình với bệnh. Lúc này họ có thể xem HIV giống căn bệnh mạn tính khác như tiểu đường, tim mạch… và có thể duy trì tuổi thọ tới 80 hoặc 90 năm. Tuy nhiên sau nhiều thử nghiệm, trong khoảng 30 thuốc trên, chỉ có Truvada được công nhận là có thêm công năng là dự phòng nhiễm HIV.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/12/02/11/20151202114831-truvada-2.jpg


Nếu Truvada thực sự công hiệu như vậy thì lý do gì đã khiến nó trở nên vô danh trong mắt những bác sỹ tại Hoa Kỳ?



Cây bút Mark Joseph Stern của tờ Slate đã đi tìm hiểu ngọn nguồn của câu chuyện này và anh phát hiện được loại thuốc được coi như "thần dược trị HIV" kia đang phải chịu một cái nhìn kỳ thị từ không ít những người làm trong ngành y tế bên cạnh những ý kiến ủng hộ dành cho nó. Nguyên do vì sao đã được Mark Joseph Stern giải thích như sau: "Truvada đã và sẽ giúp người sử dụng tăng sức đề kháng đối với virus HIV, nếu họ sử dụng một cách thường xuyên thì có khả năng giảm nguy cơ nhiễm HIV đến 100%. Trong khi đó, những người không sử dụng Truvada thì chỉ có thể giảm 40% nguy cơ thông qua các biện pháp phòng tránh thông thường".


Đó chính là vấn đề của loại thuốc này, nó quá hiệu quả đến mức những phương pháp thông thường sẽ bị "xếp xó" vì sự xuất hiện của nó. Từ đó, không ít người đã lên án rằng Truvada không khác nào "kẻ kích động" người khác dấn sâu vào những tình huống quan hệ tình dục không an toàn vì họ tin rằng loại thuốc này đủ khả năng ngăn chặn mọi nguy cơ lây nhiễm HIV. Họ còn cho rằng loại thuốc này thực tế cũng chỉ là một loại "ma túy".


Mặc dù vậy, những người ủng hộ loại thuốc này lại đưa ra một dẫn chứng rất cụ thể cho việc vì sao nó xứng đáng nhận được sự quan tâm đúng mức từ phía các bác sỹ: thuốc này có khả năng ngăn ngừa loại virus đã lây lan cho gần 40 triệu người trên toàn thế giới, đặc biệt là những người không được tiếp cận với bao cao su. Rõ ràng là những người ủng hộ Truvada cũng có cái lý của họ, bên cạnh đó thì không ít những ý kiến phản đối loại thuốc này đến từ các công ty đối thủ đang lăm le muốn tranh giành thị trường cũng như mong chờ "cái gật đầu" của CDC đối với loại thuốc của riêng mình.


Mark Joseph Stern kết luận rằng dù thế nào đi nữa thì việc phát triển một loại thuốc có hiệu quả đã được FDA chứng nhận như vậy cũng là một bước tiến lớn của con người trong cuộc chiến chống HIV. Thay vì tranh cãi thì các chuyên gia nên ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp để đưa Truvada đến với những người có nhu cầu thực sự, bên cạnh đó thì cũng không nên bỏ quên những biện pháp phòng tránh thông thường vì "cẩn tắc vô áy náy".
Theo Trí thức trẻ/TechInsider