PDA

View Full Version : Mái nhà chung cho phụ nữ hoàn lương



songchungvoi_HIV
20-06-2014, 13:47
Cập nhật: 20/06/2014
Đã từ lâu, Trung tâm Ánh Dương, TP Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao cần sử dụng các dịch vụ có chất lượng về tham vấn và xét nghiệm HIV cùng các dịch vụ hỗ trợ xã hội khác hoàn toàn miễn phí.

Bà Vũ Thị Kiều Dung, Chủ nhiệm Trung tâm (TT), cho biết: Được thành lập từ tháng 11/ 2004 trực thuộc Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh, với sự tài trợ của Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) và Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TP.Hồ Chí Minh về mặt kỹ thuật, mục tiêu chính của TT Ánh Dương là tăng cường khuyến khích hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV/AIDS/STI cho mọi đối tượng, trong đó, tập trung vào đối tượng phụ nữ tiếp viên và mại dâm.
Theo bà Dung, từ khi thành lập, TT đã tổ chức rất nhiều hoạt động: Tập trung chị em sinh hoạt định kỳ tại TT để giao lưu, đọc sách báo, văn nghệ, thể thao, nghe nói chuyện chuyên đề sức khỏe, tập huấn chương trình giáo dục đồng đẳng cho cộng tác viên (CTV)… Nhiệm vụ trọng tâm của TT là thông qua đội ngũ giáo dục viên đồng đẳng (GDVĐĐ), CTV, tuyên truyền viên đồng đẳng (TTVĐĐ) tiếp cận đến tận đối tượng để tuyên truyền, vận động thực hiện sử dụng bao cao su (BCS) nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và phòng, chống lây nhiễm HIV. Sau tuyên truyền, chị em nào có nhu cầu tham vấn, xét nghiệm, khám sức khỏe sinh sản… sẽ được giới thiệu về TT và được phục vụ miễn phí. Số lượt được TT tuyên truyền, vận động lên đến gần 57 ngàn người, trong đó, số trực tiếp được tiếp cận là 7.800 người, số được TT xét nghiệm HIV gần 2.600 người (kể cả những đợt TT tổ chức đi khám lưu động tại cơ sở), số được TT khám các bệnh lây qua đường tình dục gần 1.500 người.
Một trong những hoạt động ghi dấu ấn đậm của TT 10 năm qua là thành tích hoạt động của đội ngũ GDVĐĐ, TTVĐĐ, CTV. Tham gia đội ngũ này không chỉ có đội ngũ quản lý của các ban, ngành chức năng cũng như đại diện chính quyền địa phương cơ sở mà còn có những chị em lầm lỡ đã hoàn lương, những tiếp viên đang làm việc tại các nhà hàng, khách sạn. Lực lượng này suốt 10 năm qua đã luôn đồng hành cùng TT trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trên 6 quận, huyện trọng điểm của TP. Chính qua những kinh nghiệm bản thân nên các chị đã biết gần gũi, lắng nghe, cảm thông và chia sẻ cùng đối tượng, dễ tác động đối tượng tham gia những hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Chị Dương Thị Quý, ngụ ở quận Gò Vấp, là phụ nữ hoàn lương, được hội LHPN TP hỗ trợ vốn học nghề làm hoa vải. Nhờ nghề này và thêm nghề mua bán nhỏ mà cuộc sống gia đình chị đã ổn định từ nhiều năm nay. Chị Quý là một GDVĐĐ tuyên truyền, vận động nhiều đối tượng đến với TT. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, ngụ quận Bình Thạnh, sau khi hoàn lương và được hỗ trợ vốn, chị học nghề làm hộp đựng quà giao cho cả chục tiệm bán văn phòng phẩm, mỗi ngày cũng thu nhập trên 120 ngàn đồng. Không những là một GDVĐĐ tuyên truyền vận động được nhiều đối tượng, chị Hồng còn tham gia dạy nghề, tạo việc làm cho hàng chục chị em hoàn lương khác trên địa bàn. Chị Lê Thị Thu Trang, ngụ quận 5, trung bình, chị tuyên truyền, vận động được trên dưới 100 người/tháng. Còn chị Nguyễn Thị Hồng Vân, sau hoàn lương, chị Vân không những được TT điều trị bệnh mà còn hỗ trợ nhiều về tinh thần, vốn vay và tạo việc làm để nuôi con, hỗ trợ cho con điều kiện học tập. Đáp lại tấm lòng của TT, chị Vân là một GDVĐĐ đạt nhiều thành tích trong tuyên truyền, vận động được nhiều đối tượng.
Theo bà Kiều Dung, năm 2014, thách thức lớn của TT Ánh Dương là nguồn kinh phí tài trợ bị cắt giảm mạnh , lực lượng hiện tại của TT chỉ còn 22 người trong khi chỉ tiêu của TT là 4.500 người được khám, điều trị (bằng 1/3 tổng chỉ tiêu của toàn TP). Chính vì vậy, TT đã xác định nhiệm vụ chính của TT là cần tăng cường chương trình tiếp cận cộng đồng sao cho vừa tiết kiệm chi phí, giảm dần phụ thuộc vào các nguồn tài trợ mà vẫn đảm bảo được hiệu quả. Mục tiêu của chương trình là mở rộng độ bao phủ ra 24/24 quận, huyện và đối tượng tiếp cận tập trung vào nhóm dân cư trẻ tuổi có nguy cơ cao. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, TT đã và đang mở rộng địa bàn hoạt động tư vấn, xét nghiệm đến các chị em làm việc từ khu nhà trọ, bến xe, bến cảng đến các cơ sở dịch vụ cao cấp; đồng thời, triển khai thực hiện mô hình “chinh phục đường đua xanh” đối với những chị em thường xuyên di chuyển địa bàn hoạt động. TT cũng lấy phương châm hoạt động là vận động sự đồng thuận của ban, ngành chức năng, đoàn thể và chính quyền địa phương để phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Hồng Loan – Ban Công tác phía Nam
http://hoilhpn.org.vn/newsdetail.asp?CatId=244&NewsId=21138&lang=VN