PDA

View Full Version : Giáo viên góp tiền nấu cơm miễn phí cho thí sinh



songchungvoi_HIV
02-07-2014, 09:18
Wednesday, 2 - July - 2014
Các trường đại học ở Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Lạt… chính thức ra quân chiến dịch tiếp sức mùa thi cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014.
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/07/tiep-suc-thi-2014_1.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/07/tiep-suc-thi-2014_1.jpg)
Sinh viên tình nguyện Trường đại học Tiền Giang tư vấn các thông tin cần thiết cho phụ huynh và thí sinhGiáo viên góp cơm miễn phí
Chị Hồ Lê Thanh Phương (cán bộ Đoàn Trường đại học Xây dựng miền Tây) cho biết tập thể cán bộ trường năm nay tiếp tục đóng góp tiền hỗ trợ cơm miễn phí cho thí sinh. Theo đó sẽ có 280 suất ăn sáng miễn phí và 160 suất cơm trưa miễn phí dành cho thí sinh trong hai ngày 4 và 5-7.
Có 200 sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi. Khoảng 110 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ đã sẵn sàng đón thí sinh. Nhà trường cũng có gần 200 chỗ ở miễn phí trong KTX. Ngoài ra, năm nay đội hình tiếp sức mùa thi còn bố trí đội hình gồm 50 sinh viên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh thi môn vẽ. Đây là sinh viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Trong các ngày 2,3 và 4-7, các sinh viên trên sẽ tổ chức hướng dẫn thí sinh một số kinh nghiệm và quy tắc làm bài thi môn này.
Ngoài ra, tại các chốt như bến xe thành phố Vĩnh Long, bến xe tỉnh Vĩnh Long (phường 8), vòng xoay Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cổng Trường đại học Xây dựng miền Tây và Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, lực lượng sinh viên tình nguyện của hai trường cũng bố trí đội hình xe gắn máy miễn phí.
Thí sinh dự thi vào Trường đại học Xây dựng miền Tây có thể liên hệ hỗ trợ qua số điện thoại 01235208255 (chị Hồ Lê Thanh Phương) và thí sinh thi vào Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long liên hệ số điện thoại 0988883596 (anh Lê Thanh Quang Đức) để được tiếp sức.
4 đội hình tiếp sức
Trưa 30-6 tại Trường đại học Tiền Giang đã có nhiều thí sinh đến liên hệ để được tư vấn về chỗ ở, phòng thi và quy chế thi. Anh Lê Tiến Dũng (chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Tiền Giang) cho biết năm nay nhà trường và ban chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện đã phát hành quyển Cẩm nang tiếp sức mùa thi 2014 để hướng dẫn cho phụ huynh và thí sinh.
Đặc biệt, đợt thi này lực lượng tiếp sức mùa thi chia thành bốn đội hình: xe tình nguyện, đội hướng dẫn phòng thi ngay trong khuôn viên trường, đội tư vấn trước cổng trường và đội hình hậu cần. Theo đó, các sinh viên đã tìm được gần 400 chỗ ở miễn phí hoặc giá rẻ (từ 20.000-50.000 đồng/phòng) cho thí sinh. Hội từ thiện TP Mỹ Tho tiếp tục hỗ trợ hơn 2.500 suất cơm (hai đợt thi). Các thí sinh có nhu cầu ăn cơm miễn phí liên hệ với sinh viên tình nguyện để nhận phiếu ăn. Trong sáng 3-7 và trưa 4-7, đội hình tiếp sức mùa thi sẽ phát cơm cho thí sinh ngay trước cổng trường.
Thí sinh dự thi tại Trường đại học Tiền Giang gặp khó khăn có thể liên hệ để được hỗ trợ thông qua số điện thoại của anh Lê Tiến Dũng (0938714716) và chị Trần Thị Kim Phượng (0917726710).
Ngàn suất cơm, ngàn chai nước miễn phí
Anh Nguyễn Hoàng Minh Trí (chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Đồng Tháp) cho biết đợt tiếp sức mùa thi năm nay có 40 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh. Tại các chốt như bến xe Cao Lãnh, trạm xe buýt và ba cổng của trường đều bố trí sinh viên trực để hỗ trợ thông tin các thí sinh.
Anh Trí cho biết đợt này các chiến sĩ tình nguyện đã khảo sát được hơn 100 chỗ ở miễn phí, khoảng 1.000 chỗ trọ giá rẻ. Các doanh nghiệp trong tỉnh cũng hỗ trợ 1.000 suất cơm miễn phí, 1.000 chai nước suối để hỗ trợ thí sinh.
Năm nay đội hình tiếp sức mùa thi bố trí 15 sinh viên vào đội hình xe gắn máy miễn phí chở thí sinh đến địa điểm thi. Đặc biệt lực lượng đoàn viên, thanh niên của phường 1, phường 2, phường 6 (thành phố Cao Lãnh) sẽ tham gia hỗ trợ thí sinh đến dự thi, hỗ trợ phân luồng giao thông và hướng dẫn thí sinh đi lại an toàn trong các ngày thi.
Thí sinh có thể liên hệ anh Trí (0916901586) để được hỗ trợ về chỗ trọ, tư vấn…
700 chỗ trọ miễn phí
Trưa 30-6 tại Trường đại học Trà Vinh, hơn 200 sinh viên tình nguyện đã chính thức ra quân chiến dịch tiếp sức mùa thi. Anh Nguyễn Phi Công (bí thư Đoàn trường) cho biết mùa thi năm nay lực lượng tiếp sức mùa thi đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 10.000 suất cơm miễn phí (hai đợt thi) và tìm được 700 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh. Ngoài ra, nếu thí sinh nào có nhu cầu ở nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ thì lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh Công cho biết do thí sinh thi ở ba điểm trường (đợt 1) và bảy điểm trường (đợt 2) nên đội hình tiếp sức mùa thi cũng bố trí khoảng 120 sinh viên phụ trách đưa đón thí sinh di chuyển thuận tiện trong các ngày thi.
Thí sinh dự thi tại Đại học Trà Vinh có thể liên hệ để được hỗ trợ qua số điện thoại 0903118149 (anh Công).
Chúng tôi đi cùng bạn
Sáng 30-6, hơn 100 tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi tại Đà Lạt đã làm lễ ra quân với khẩu hiệu “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”, bắt đầu mùa tình nguyện tiếp sức cho thí sinh, phụ huynh trong đợt thi ĐH, CĐ 2014.
Chương trình bắt đầu từ ngày 30-6 và kéo dài đến hết ngày 11-7. Các tình nguyện viên sẽ cùng nhau cắm chốt túc trực 24/24 giờ tại các điểm như bến xe liên tỉnh, cổng trường ĐH Đà Lạt, ký túc xá, các điểm thi… để tư vấn thông tin miễn phí cho thí sinh, phụ huynh. Ngoài ra, trong quá trình tư vấn tiếp sức mùa thi, đội tình nguyện viên sẽ kiêm luôn vai trò đội xe ôm miễn phí đưa đón các thí sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn vào giờ cao điểm.
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/07/tiep-suc-thi-2014_2.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/07/tiep-suc-thi-2014_2.jpg)
Thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đăng ký giảm 50% giá vé xe một chiều về TP.HCM dự thi tại Tỉnh đoàn Lâm ĐồngBên cạnh đó, chương trình đã liên hệ được hơn 1.000 chỗ trọ miễn phí gần các điểm thi, vận động các nhà hảo tâm nấu khoảng 3.000 suất cơm để phát miễn phí tại các điểm thi ngay sau khi kết thúc buổi thi. Tại lễ ra quân, ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2014 tại Đà Lạt đã công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ 2014. Theo đó, thí sinh gặp trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ gọi về số điện thoại: 0908.796.877. Sau buổi lễ, các tình nguyện viên cùng nhau xuất phát đến những điểm đã được phân công từ trước để bắt đầu chiến dịch tình nguyện tiếp sức hàng ngàn thí sinh từ mọi miền về đây dự thi.
Cũng trong đợt này, những thí sinh đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đăng ký dự thi tại TP.HCM sẽ được Công ty TNHH Thành Bưởi hỗ trợ 50% giá vé một chiều (lượt đi) trong thời gian từ ngày 1 đến hết 10-7. Các thí sinh photo giấy báo thi đem đến Tỉnh đoàn Lâm Đồng (15 Quang Trung, P.9, TP Đà Lạt) để lấy phiếu, sau đó liên hệ đặt vé để được giảm giá tại Công ty TNHH Thành Bưởi (5 Lữ Gia, P.9, Đà Lạt).
Tránh để thí sinh bị “chặt chém”
Anh Lâm Văn Tân – chánh văn phòng Hội Sinh viên TP Cần Thơ - tâm sự gần tới ngày thi, thí sinh và người nhà đổ về rất đông. Do đa số ở các tỉnh lẻ nên lạ nước lạ cái, không nắm rõ giá cả sinh hoạt, đi lại, nhà trọ khiến dễ bị “chặt chém”. Do đó để tránh tình trạng trên, trước đó ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi huy động hơn 200 tình nguyện viên ra quân khảo sát ở các tuyến đường của ba quận trung tâm TP Cần Thơ. Kết quả thống kê được 7.918 chỗ trọ, trong đó có 455 chỗ trọ miễn phí và 3.964 chỗ trọ giá rẻ.
Cũng giúp thí sinh tránh bị “hố” trong việc tìm chỗ ăn, nơi nghỉ khi về TP Cần Thơ dự thi, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Cần Thơ đã ra quân khảo sát nhà trọ. Anh Nguyễn Thanh Tùng - phó bí thư Đoàn Trường ĐH Cần Thơ – cho biết:“ Đoàn đã khảo sát, giới thiệu khoảng 4.000 chỗ trọ, trong đó có 698 chỗ trọ miễn phí, 1.263 chỗ trọ giá rẻ. Riêng tại ký túc xá của trường đã chuẩn bị 3.000 chỗ trọ/đợt thi cho thí sinh và phụ huynh với giá 70.000 đồng/người/đợt thi…”.
Ngoài giúp thí sinh chỗ nghỉ, việc ăn uống của thí sinh cũng được quan tâm. Cụ thể Đoàn Trường ĐH Cần Thơ vận động cho các thí sinh 6.100 suất ăn và 5.000 phần bánh mì miễn phí từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Thành đoàn Cần Thơ cũng đã huy động 10.250 suất ăn miễn phí, trong đó 250 suất ăn do Thành đoàn vận động từ các nhà hảo tâm, 10.000 suất ăn còn lại từ các chùa hỗ trợ…
Đội xe tình nguyện
Anh Tân cho biết năm nay có 245 tình nguyện viên túc trực từ 6g-17g tại 14 chốt để hướng dẫn hỗ trợ các thí sinh. Các chốt đều được đặt tại các vị trí cửa ngõ là bến xe, tàu, điểm tư vấn… Còn anh Tùng thông tin trường bố trí 30 điểm tư vấn tại các điểm thi của hội đồng coi thi liên trường cụm thi TP Cần Thơ với 800 tình nguyện viên tham gia. Trường cũng đã hoàn tất khâu in ấn 30.000 cẩm nang tư vấn tuyển sinh phát miễn phí cho thí sinh. Cẩm nang được thiết kế gọn nhẹ giúp thí sinh dễ dàng tra cứu các thông tin cần thiết. Cạnh đó trường cũng bố trí 40 sơ đồ hội đồng thi dọc các tuyến đường chính và các điểm tư vấn để hướng dẫn đường đi cho thí sinh và phụ huynh đến điểm thi và các nơi cần thiết khác.
Tại các điểm trực chốt đều có các đội xe tình nguyện đưa rước miễn phí hoặc giá rẻ cho phụ huynh, thí sinh. Cụ thể Thành đoàn huy động 10 đội xe ôm tình nguyện với hơn 100 đầu xe tại các chốt trực tư vấn. Trường ĐH Cần Thơ huy động 400 đầu xe ôm tại các điểm tư vấn. Các tình nguyện viên cho biết năm rồi có trường hợp mạo danh tình nguyện viên chở thí sinh từ cổng A Trường ĐH Cần Thơ đến khu ký túc xá Trường ĐH Cần Thơ khoảng cách không tới 1km nhưng lại “chém” thí sinh tới mấy trăm ngàn đồng. Để tránh cảnh bị “cò” mạo danh, lừa gạt như trên phụ huynh, thí sinh liên hệ trực tiếp tại các điểm trực. “Các tình nguyện viên đều có đeo thẻ, dán hình, trang phục riêng. Đối với những trường hợp khó khăn, đội xe tình nguyện đều đưa rước miễn phí. Về giá cả, đội thống nhất 4.000 đồng/km. Mỗi chuyến đi dao động 10.000 – 20.000 đồng/lượt rước. Phụ huynh, thí sinh không phải trả trực tiếp cho tình nguyện viên đang đưa rước mình mà trả cho trưởng nhóm điều phối…” - anh Tùng thông tin.
Nguồn: tuoitre