PDA

View Full Version : Thư viện Singapore cấm sách về đồng tính cho trẻ em



songchungvoi_HIV
11-07-2014, 12:30
Thứ sáu 11/07/2014 09:00
Chính quyền Singapore mới đây đã ra quyết định thu hồi những cuốn sách có nội dung đồng tính tại các thư viện sách dành cho trẻ em. Những cuốn sách đã làm dấy lên sự tranh luận gay gắt về quyền đồng tính tại nước này.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_07_11/tv.jpg
Thư viện Quốc gia dành cho trẻ em tại Singapore

Hai quyển sách bị thu hồi là cuốn And Tango Makes Three và The White Swan Express. Quyển đầu tiên miêu tả về người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), cung cấp kiến thức về đồng tính cho trẻ em dưới dạng truyện kể bằng hình ảnh về một cặp đôi chim cánh cụt đực tại vườn thú New York nhận nuôi một bé chim cánh cụt cái. Đây cũng là chủ đề gây tranh cãi dữ dội tại Hoa Kỳ và đã từng bị Hiệp hội Thư viện Mỹ yêu cầu loại bỏ.
Quyển thứ hai kể về việc nhận nuôi 4 đứa trẻ của 4 cặp vợ chồng nước ngoài, trong đó có một cặp là người đồng tính nữ.
Hai cuốn sách trên bị loại bỏ sau khi một làn sóng mạnh trên mạng xã hội yêu cầu loại bỏ những cuốn sách dạng này tại thư viện sách cho trẻ. Đại diện Ủy ban thư viện quốc gia Singapore (NLB), bà Tay Ai Cheng cho biết: "Chúng tôi khẳng định NLB luôn đứng trên lập trường ủng hộ các gia đình truyền thống khi lựa chọn sách cho trẻ em...Chúng tôi đã thu hồi hai quyển sách Tango Makes Three và the White Swan Express, sau khi xem xét các khiếu nại cũng như nghiên cứu kĩ nội dung quyển sách".
Tuy nhiên, sau khi có lệnh cấm, một đơn kiến nghị với gần 5.000 chữ ký đã được gửi đến NLB kêu gọi việc đưa những cuốn sách trở lại thư viện. Những người kiến nghị cho rằng việc lưu hành những cuốn sách này không chống lại các giá trị gia đình.
Tại Singapore, hành vi quan hệ tình dục đồng giới vẫn bị xem là bất hợp pháp. Vì vậy, cuộc biểu tình với sự đông đảo người tham gia nhằm ủng hộ những người đồng tính trong tháng trước tại sự kiện PinkDot đã gây ra những phản ứng dữ dội từ các nhóm tôn giáo.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_07_11/sk_copy.jpgĐông đảo người đã tham gia sự kiện PinkDot ủng hộ những người đồng tính tại Singapore.

Kể từ năm 2009 đến nay, PinkDot đã trở thành sự kiện thường niên tại Singapore dành cho cộng đồng LGBT. Quy mô tổ chức sự kiện ngày càng lớn, kéo theo đó là những chỉ trích và phản đối từ các nhóm chống người đồng tính.
Trà My


http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kie...e-em/10769.vgp (http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Thu-vien-Singapore-cam-sach-ve-dong-tinh-cho-tre-em/10769.vgp)