PDA

View Full Version : Viêm xoang, coi chừng tổn thương mắt



songchungvoi_HIV
14-07-2014, 20:55
Thứ Hai, 14/07/2014 08:37 (GMT+7)
Do viêm mũi xoang là bệnh khá phổ biến nên nhiều người bệnh chủ quan (và đủ gan) tự mua thuốc uống hoặc không điều trị đến nơi đến chốn, chỉ cần uống thuốc đến khi các triệu chứng như nhức đầu, nghẹt mũi, sổ mũi, khịt khạc... có vẻ hơi “êm êm” là dừng.

Và như vậy, họ cũng không biết hay cố quên rằng viêm mũi xoang có thể gây ra khá nhiều biến chứng nguy hiểm nếu điều trị không đúng mức, không đúng cách.
Trong lần này, chúng ta hãy điểm qua các biến chứng có thể của viêm mũi xoang với một cơ quan “hàng xóm” thân cận nhất với xoang, đó là mắt.
Cần biết rằng hốc mắt chúng ta bị “bao vây” bởi hệ thống các xoang mặt: trần hốc mắt chính là đáy xoang trán, sàn hốc mắt chính là thành trên xoang hàm, vách trong của hốc mắt thì có khối xoang sàng nằm sát bên và chỉ cách một vách xương mỏng như giấy (nên có tên là “xương giấy”). Vì liên quan giải phẫu quá “tình cảm khăng khít” như vậy nên viêm nhiễm từ mũi xoang nếu không được kiểm soát tốt thì lẽ đương nhiên cũng dễ “văng miểng” gây tổn hại đến mắt.

http://webdata.vcmedia.vn/webdata/100/21a125viemxoang.jpg
Đeo khẩu trang khi đi trên đường sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc bệnh viêm xoang do môi trường ô nhiễm.
Các biến chứng có thể gặp do “thiếu trách nhiệm” (với viêm mũi xoang) mà gây hậu quả nghiêm trọng với mắt là:
1. Viêm mô tế bào trước vách

Hay dễ hiểu hơn là ápxe mi mắt. “Khổ chủ” trước đó đã bị viêm xoang nhiều lần nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến “hòa bình thế giới”, nên nay tái phát vẫn xem là “chuyện nhỏ như con thỏ”. Bỗng nhiên một sáng thức dậy thấy mi trên (nếu là viêm xoang trán, xoang sàng) hoặc mi dưới (nếu là viêm xoang hàm) tự nhiên sưng tấy và đỏ mọng, đau nhức nhiều. Tuy vậy, đây là biến chứng tương đối dễ chịu nhất vì dù sưng đau và mắt trở nên ti hí nhưng nhãn cầu vẫn “nhìn ngang liếc dọc” bình thường và thị lực vẫn “ngon lành”. Điều trị kháng sinh cũng mang lại hiệu quả khá nhanh, nhưng nếu vẫn còn lề mề chữa trị thì mi mắt sẽ bị ápxe và vỡ mủ sau 4-5 ngày ở phần ba trong mi mắt, để lại vết sẹo khó có thể xóa đi...
2. Viêm tấy ổ mắt
Tình hình đã tệ hơn trên một bậc. Biến chứng này thường xuất hiện khá đột ngột: vừa mới sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu sơ sơ có vài bữa bỗng dưng mi mắt sưng húp, tròng mắt bên sưng có thể bị đẩy lồi lên, không chỉ đau nhức ngoài mi mắt như trên mà trong mắt cũng đau. Tuy nhiên, thị lực vẫn còn nguyên, nhìn “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Điều an ủi là biến chứng này hầu như không gây vỡ mủ ra ngoài da, tạo ra vết sẹo xấu xí. Chỉ cần điều trị nội khoa (uống thuốc) tích cực là nhìn mọi thứ lại “lung linh” như cũ.
3. Viêm túi lệ (tuyến nước mắt)
Xương lệ rất mỏng manh và lại thông với xoang sàng, cũng như ở rất gần xoang hàm nên khi các xoang này bị viêm nhiễm thì túi lệ cũng dễ bị ảnh hưởng lây. Đầu tiên là thấy sưng đỏ ở da vùng khóe trong mắt, sau đó lan ra một phần mi mắt và kết mạc. Nếu để vài ba ngày sẽ tạo ra ápxe và vỡ mủ. Tuy không gây chết chóc gì, nhưng nếu không điều trị cẩn thận ngay từ sớm rất dễ gây hậu quả viêm túi lệ mãn tính hoặc viêm tắc lệ đạo, lúc đó “khổ chủ” sẽ rất thấm thía ca từ của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh: “Còn hai con mắt khóc người một con”, vì bên con mắt đau lúc nào cũng “lệ tràn bờ mi”.
4. Ápxe ổ mắt
Đến mức này thì đã lớn chuyện! Mủ tạo lập đầy bên trong mô ổ mắt, đẩy nhãn cầu lồi ra, mi mắt sưng nề. “Khổ chủ” đau mắt dữ dội và thị lực cũng bị tổn thương, nhìn gì cũng chỉ còn thấy “mờ mờ nhân ảnh”, dù có điều trị thì nguy cơ bị mù lòa cũng rất cao!
5. Viêm thần kinh thị giác hậu nhãn cầu

Đây thường là hậu quả của viêm các xoang sàng sau. Trong trường hợp biến chứng do viêm xoang cấp tính thì mọi thứ cũng xảy ra kiểu “đánh nhanh rút lẹ”: khám xoang thì thấy khe giữa đầy mủ vàng xanh, thị lực sụt giảm rất nhanh, rồi sau vài tuần tự hồi phục cũng rất nhanh như cũ (tất nhiên là phải có thuốc men chữa trị). Trường hợp do biến chứng của viêm xoang mãn tính thì lại khác: khám xoang chỉ thấy chút ít dịch nhầy chảy xuống vòm họng, hai mắt sẽ mờ từ từ với mức độ khác nhau, cảm giác nhìn mọi thứ đều như có sương khói che phủ và rất khó chịu nếu nhìn vào ánh sáng chói.
Mắt không phân biệt được màu sắc rõ ràng nữa, có ám điểm trung tâm (là một điểm ở vùng trung tâm mắt mà khi vật thuộc điểm nhìn này mắt sẽ không nhìn thấy). Trường hợp này thì cả thị lực lẫn thị trường đều bị tổn thương và dù được điều trị cũng dễ bị giảm sút.
Tóm lại, với sự tiến bộ về các phương tiện chẩn đoán cũng như thuốc điều trị viêm xoang như hiện nay thì khả năng bị “dính chưởng” các biến chứng về mắt nói trên rất hiếm gặp nếu bệnh nhân viêm xoang có ý thức điều trị đúng thuốc, đủ thời gian từ khi viêm nhiễm còn mới khu trú tại các xoang. Không nên chủ quan với viêm xoang, coi chừng “cửa sổ của tâm hồn” bị biến chứng của viêm xoang mà trở thành “tâm hồn của cửa sổ” thì thật không may và đáng buồn. Chỉ e rằng khi biết kêu “ô hô, ai tai” thì mọi thứ đã quá muộn!

"Với môi trường đầy bụi bặm và độ ẩm không khí cao như ở Việt Nam, nguy cơ mắc phải bệnh viêm mũi xoang là khá lớn. Ước tính ở nước ta hằng năm có khoảng 15-18 triệu bệnh nhân viêm mũi xoang đến chữa trị tại các cơ sở y tế. Một tỉ lệ rất ấn tượng và rất không vui vì có nghĩa là gần 20% dân số Việt Nam mắc bệnh"


Bs Quốc Bảo (BV Y Dược TPHCM)

Theo Tuổi Trẻ

songchungvoi_HIV
26-07-2014, 16:52
Đã bị viêm xoang, tuyệt đối không ăn những thực phẩm này

Thứ bảy, 2014-07-26 09:10:07 - Nguồn: Internet
Dinh dưỡng hợp lý cũng làm tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm xoang. Dưới đây là những thực phẩm người viêm xoang nên tránh ăn.
http://image2.tin247.com/pictures/2014/07/26/png1406340608.jpg
Với người dân thành phố, một nơi mà môi trường ô nhiễm luôn ở mức báo động, thì rất dễ đân đến bị viêm xoang. Tuy nhiên, nếu biết cách ăn uống và sinh hoạt sẽ giúp rút ngắn quá trình điều trị viêm xoang mà còn rất tốt cho sức khỏe của bạn.
Sữa và những sản phẩm làm từ sữa
Nếu bị viêm xoang thì không nên uống sữa hoặc ăn những thực phẩm làm từ sữa vì sẽ tạo ra đờm trong khoang mũi. Đờm làm phá hủy sự khô ráo trong xoang, làm nghẽn đường thông khí, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.
Các thực phẩm cay
http://image2.tin247.com/pictures/2014/07/26/byf1406340608.jpg
Những loại thực phẩm làm ợ nóng sau khi ăn này có thể gây ra bệnh viêm xoang, một số vấn đề ở tai, mũi, họng. Theo tiến sĩ Joshua Makower, nhiều yếu tố dẫn đến viêm xoang nhưng tốt nhất nên tránh những thực phẩm có thể gây ra bệnh này trước khi nghĩ đến việc dùng thuốc hoặc phẫu thuật.
Ăn khuya
Những người bị Gerd (trào ngược dạ dày thực quản) chịu ảnh hưởng việc họ ăn khi nào và ăn cái gì. Nếu những người bị viêm xoang có thói quen ăn trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, thì dòng hồi lưu axit sẽ cho thấy mối liên hệ giữa hai căn bệnh này. Tiến sĩ Joshua Makower giải thích rằng có sự chuyển hóa nhịp nhàng từ mũi xuống dạ dày, nhưng khi ta nằm xuống sẽ gây ra sự hồi lưu từ dạ dày lên. Nó chạy lên miệng và có vị chua. Hỗn hợp axit này cùng một số thực phẩm tiêu hóa sẽ chạy lên vòm mũi và có thể sẽ gây viêm.
Chất cồn
http://image2.tin247.com/pictures/2014/07/26/qgr1406340608.jpg
Chất cồn làm cơ thể bị mất nước. Nó làm xơ cứng niêm dịch và sưng phồng các lớp màng phủ trong mũi và xoang bởi tính lợi tiểu của nó. Do kích thích sự tiểu tiện khiến cơ thể mất nhiều chất lỏng cần thiết, phá hủy niêm dịch làm nó chảy ra liên tục. Ngoài ra, cồn còn kích thích sự hồi lưu axit làm trầy xước và viêm xoang.
Trà và những thức uống nóng
Một trong những cách giúp làm khô niêm dịch tại nhà là xông xoang mũi trong hơi nóng hoặc hít một hơi nóng bay lên từ một tách nước. Một ly trà nóng có chức năng giống một động tác xông hơi nho nhỏ cho mũi. Khi vào đến mũi, miệng và cuối cổ họng sẽ giúp làm lỏng các niêm dịch bị xơ cứng. Nên tránh dùng những loại thức uống có caffeine và hương gây ợ chua (như chanh, cam).
Thức uống có caffein
Cũng như rượu, loại này có tính lợi tiểu làm mất nước và được xác định là nguyên nhân gây ợ nóng. Soda không chỉ chứa chất caffeine mà còn gây đầy hơi dẫn đến sự hồi lưu axit.
Nước có đường và chất phụ gia
Một trong những liệu pháp chữa trị viêm xoang được các chuyên gia khuyên dùng là uống nhiều nước vì giúp giảm sự bài tiết, thả lỏng các niêm dịch bị xơ cứng và cải thiện tình trạng khô ráo. Các loại nước ép cũng được khuyên dùng nhưng nên tránh những loại chứa đường và chất phụ gia vì sẽ gây xơ cứng.
Theo Trí thức trẻ