PDA

View Full Version : Hồi sinh những mảnh đời lạc lối



songchungvoi_HIV
14-08-2014, 14:18
Đại Đoàn Kết (http://www.baomoi.com/Source/Dai-Doan-Ket/60.epi) - 14/08/2014 09:42
Mười bốn năm nghiện ma túy, hai lần đi cai tại trại cai nghiện, bốn lần cai dịch vụ và nhiều lần tự cai dưới sự hỗ của gia đình, bạn bè, người thân, vậy mà anh Trần Duy Long, ngụ tại Phú Nhuận (TP.HCM) vẫn không từ bỏ được sự cám dỗ của "Nàng tiên nâu”. Cuộc đời coi như "bỏ đi” cho đến khi anh được nhận vào Chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.


http://daidoanket.vn/Pictures/bao tuan/_2014/226/2014_226_7_a1.jpg


Bệnh nhân dùng Methadone tại cơ sở quận Gò Vấp




Bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời


Có mặt tại cơ sở điều trị Methadone quận Gò Vấp (TP.HCM), anh Trần Duy Long vui mừng cho biết, anh đã điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại quận 8 được 2 năm, giờ anh xin về điều trị tại cơ sở Methadone quận Gò Vấp cho gần nhà. Hiện anh Long đã đoạn tuyệt được với "Nàng tiên nâu” và cảm thấy rất tự tin, thoải mái vì không còn lệ thuộc vào ma túy nữa. "Sức khỏe tốt hơn, lấy lại được niềm tin với gia đình, bạn bè, có thời gian để chăm sóc người thân, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn nhiều. Methadone đã giúp tôi và rất nhiều người khác vượt qua sự cám dỗ đầy ma lực của ma túy để làm lại cuộc đời”.

Bệnh nhân Lê Minh Hoàng không ngần ngại kể về con đường đến với ma túy của mình. Hoàng cho biết, trước đây anh luôn nghĩ ma túy cũng giống như rượu "Thử chút cho biết và để chứng tỏ bản thân cho bạn bè nể chơi”. Thế rồi Hoàng sa chân vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Bị gia đình phát hiện, đưa đi cai nghiện thế nhưng sau khi ra khỏi trại cai nghiện, anh bị trầm cảm và lại tìm đến ma túy. Những lúc tỉnh táo, ý thức được tình trạng của mình, Hoàng chán nản, buông xuôi. Trong lúc suy sụp tinh thần nhất, tình cờ nghe đến Chương trình cai nghiện ma túy bằng Methadone, Hoàng đến tìm hiểu và được nhận vào. Điều trị được hơn một tháng, anh đã đoạn tuyệt được với ma túy. Đến nay, sau hơn một năm, cuộc sống của Hoàng đã trở lại bình thường. "Từ khi vướng vào ma túy, chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống của mình lại được như ngày hôm nay. Mong chương trình ngày càng nhân rộng hơn nữa để giúp đỡ những người lầm đường lạc lối như tôi”, Hoàng vui vẻ cho biết.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau 5 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện ma túy bằng thuốc Methadone, đã có gần 2000 gia đình giành lại được người con, người chồng, người vợ… từ ma túy. Nhiều bệnh nhân đã tìm được cho mình một công việc như lái xe taxi, cắt tóc, làm bảo vệ… và trở về với cuộc sống đời thường.

Mở rộng và xã hội hóa việc điều trị Methadone

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM cho biết thành phố đã thông qua Đề án thực hiện mở rộng và xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại TP.HCM, giai đoạn 2014-2016. Mục tiêu của thành phố là hướng đến năm 2016, toàn thành phố sẽ có 25 cơ sở điều trị Methadone để điều trị cho 8.000 bệnh nhân.

Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng và hoàn thiện các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn và chuyển đổi chúng thành các cơ sở điều trị tự nguyện tại cộng đồng. Theo TS.BS Lê Trường Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, sắp tới bệnh nhân điều trị nghiện ma túy ở TP.HCM sẽ có thêm sự lựa chọn khác ngoài Methadone. Đó là thuốc Suboxone và quận Gò Vấp sẽ là cơ sở đầu tiên của cả nước thử nghiệm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Suboxone (thuốc do tổ chức GIP-ESTHER hỗ trợ). Đây là loại thuốc ưu việt hơn Methadone bởi có hiệu quả hơn đối với người nghiện đang cùng điều trị với thuốc kháng lao hoặc thuốc kháng virus HIV. Bệnh nhân điều trị nghiện tại cơ sở này, nếu muốn sẽ được điều trị song song hai loại thuốc. Riêng thuốc Suboxone sẽ được uống miễn phí.

Hiện nay tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn TP.HCM diễn biến khá phức tạp. Số người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa. Đặc biệt, số người sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đa chất gia tăng mạnh trong nhóm đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở khu vực đô thị. Số người tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng còn thấp và đặc biệt người nghiện ma túy từ các tỉnh, thành phố khác, người lang thang không có nơi cư trú nhất định đến TP.HCM có xu hướng gia tăng, vì vậy khi các tổ chức quốc tế và Trung ương cắt giảm kinh phí hỗ trợ cho chương trình phòng chống HIV/AIDS thì đây sẽ là khó khăn, thách thức lớn cho ngân sách thành phố. Theo ông Hứa Ngọc Thuận, trong năm 2014, kinh phí ngân sách của TP. Hồ Chí Minh cấp cho chương trình Methadone là 10,9 tỷ đồng, trong đó 7,7 tỷ dùng để mua thuốc, số còn lại cấp bù cho nhân lực và chi phí hoạt động cho các cơ sở điều trị Methadone.

Lan Anh
http://www.baomoi.com/Hoi-sinh-nhung-manh-doi-lac-loi/82/14567294.epi