PDA

View Full Version : CLB tình nguyện người Hải Phòng : "Ba cây chụm lại...."



songchungvoi_HIV
18-08-2014, 14:26
18/8/2014 14:14
CLB tình nguyện người Hải Phòng ra đời từ ý tưởng của Nguyễn Trung Nghĩa (http://citinews.net/doi-song/sot-xuat-huyet--benh-truyen-nhiem-co-ty-le-mac-va-tu-vong-cao-nhat-I6LVAAQ/), người có thời gian khá dài làm công tác từ thiện. Ngoài niềm đam mê với ca hát, công việc, Trung Nghĩa dồn hết tâm sức vào hoạt động từ thiện. Nói về ý tưởng thành lập CLB, Trung Nghĩa cho biết: "Tôi nhớ những năm tháng còn là học sinh THPT (http://citinews.net/phap-luat/net-po-cho-hoc-sinh-lac-mat--ai-ngo-bi-cong-an-tom-GD26WVQ/), trên con đường đến trường tôi gặp những người hành khất, trẻ có, già có, hình ảnh em bé co quắp ngủ ở vỉa hè cứ ám ảnh tâm trí tôi và mong muốn làm được việc gì đó để giúp đỡ họ là động lực để tôi đến với từ thiện. "Một cây làm chẳng nên non", tôi bắt đầu kêu gọi trên facebook, qua bạn bè, người thân, vận động mọi người tham gia.
Đến nay, CLB có hơn 30 thành viên thường trực và đông đảo tình nguyện viên là học sinh, sinh viên…". Thời gian đầu, CLB hoạt động vô cùng khó khăn, nhất là về nguồn tài chính, cách điều hành, quản lý. Nhưng được sự ủng hộ, đồng tâm nhất trí của các thành viên, Trung Nghĩa dần dần bắt nhịp với hoạt động, CLB đóng góp thiết thực cho công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố thông qua chương trình "Vì người nghèo 2014".


<tbody style="font-size: 14px !important;">


http://baohaiphong.com.vn/dataimages/201408/original/images1053453_Nguoi_HP.jpg


Các thành viên CLB người Hải Phòng đến thăm, tặng quà em Nguyễn Lệ Thủy (http://citinews.net/chung-khoan/doanh-nghiep-o-at-don-co-dong-lon-2LBNHBI/).

</tbody>
Chương trình được lên kế hoạch thực hiện trong 1 năm, mỗi tháng sẽ có một gia đình được nhận sự hỗ trợ từ CLB. Trung Nghĩa là người đi đến từng gia đình, tìm hiểu, hỏi han để lấy thông tin. Sau đó, lập kế hoạch, viết bài đăng trên mạng và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong suốt thời gian làm từ thiện, hoàn cảnh khiến Trung Nghĩa suy nghĩ nhiều nhất đó là trường hợp em Nguyễn Lệ Thủy, ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng (huyện An Lão). Em sinh ra mắc căn bệnh hiểm nghèo não úng thủy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đến bệnh viện chữa trị. Trung Nghĩa chia sẻ: "CLB tình nguyện người Hải Phòng đồng hành với gia đình từ đầu năm 2013, mọi người đến thăm em mà ai cũng không giấu khỏi nước mắt, bế em nhẹ "bẫng" trên tay mà trong lòng nặng trĩu. Số tiền 45 triệu đồng trao đến tay gia đình như đem đến cho em nguồn sức sống, thêm niềm tin chiến đấu với bệnh tật. Chương trình "Vì người nghèo 2014" đi qua gần nửa chặng đường, các thành viên CLB luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa.

Mong muốn lớn nhất của Trung Nghĩa là ngày càng nhận thêm nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và mở rộng hơn nữa quy mô hoạt động của CLB, tạo sức ảnh hưởng, lan tỏa rộng trong xã hội, Hiện, CLB đang trợ cấp thường xuyên 13 hộ nghèo trên địa bàn thành phố với mức hộ trợ 200.000 đồng/tháng và các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống như: mì chính, nước mắm, dầu ăn… Dự định sắp tới, CLB sẽ tổ chức Tết Trung thu và trao học bổng cho học sinh nghèo tại huyện Kiến Thụy. Hy vọng rằng, những gì Trung Nghĩa và các thành viên CLB đang làm sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng, nỗi lo cơm áo gạo tiền cho người nghèo, giúp họ vững tin vào cuộc sống.


Hoàng Lan


Theo baohaiphong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=117689839)