PDA

View Full Version : Làm con bố mẹ đồng tính: Thiệt thòi hay may mắn?



songchungvoi_HIV
20-08-2014, 10:30
Thứ 4, 20-08-2014 08:46:42 am
Những đứa trẻ được nuôi dạy bởi bố mẹ đồng tính sẽ phát triển bình thường, lành mạnh không kém gì những đứa trẻ bình thường. Thậm chí chúng còn có ưu thế hơn về khả năng chịu đựng và nhạy cảm trước những biểu hiện kỳ thị.

http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/20120116171903_gay_parent.jpg


Những đứa trẻ được nuôi dạy bởi bố mẹ đồng tính sẽ phát triển bình thường, lành mạnh không kém gì những đứa trẻ bình thường. Thậm chí chúng còn có ưu thế hơn về khả năng chịu đựng và nhạy cảm trước những biểu hiện kỳ thị.



Hôn nhân đồng tính, đặc biệt là vấn đề các cặp đồng tính sinh con hoặc nhận con nuôi đang trở thành một chủ đề tranh cãi gay gắt tại Mỹ thời gian gần đây.
Hôn nhân đồng tính, đặc biệt là vấn đề các cặp đồng tính sinh con hoặc nhận con nuôi đang trở thành một chủ đề tranh cãi gay gắt tại Mỹ thời gian gần đây.
Các cặp phụ huynh đồng tính có xu hướng động viên, gắn kết với con cái rất cao, các nhà khoa học tuyên bố.
Ngày 6/1 vừa qua, ứng cử viên Tổng Thống Mỹ của đảng Cộng Hòa Rick Santorum tuyên bố trước các cử tri New Hampshire rằng trẻ em sống trong tù với bố còn tốt hơn là được nuôi lớn trong một mái nhà có phụ huynh là đồng tính nữ và hoàn toàn thiếu vắng bóng dáng người cha.
Đến thứ Hai tuần trước (9/1), Giáo hoàng Benedict gọi hôn nhân đồng tính là sự đe dọa đến “bản thân tương lai của loài người” và khẳng định trẻ em cần có những mái ấm gia đình dị tính.
Mặc dù vậy, theo LiveScience, những nghiên cứu mới đây tại các gia đình đồng tính cho thấy, đôi khi trẻ lớn lên tại đây còn được khích lệ và phát triển tài năng hơn so với khi ở với bố mẹ bình thường.
“Các cặp phụ huynh đồng tính có xu hướng động viên, gắn bó với con cái hơn so với bố mẹ dị tính, bởi họ quyết tâm làm bố làm mẹ ngay từ đầu”, nhà tâm lý học Abbie Goldberg của Đại học Clark (Massachusettes, Mỹ) cho biết. Rất hiếm khi các cặp đôi gay và lesbian lên chức do ‘tình cờ”, trong khi nguyên nhân này lại rất phổ biến ở các cặp đôi dị tính (hơn 50%). Chính vì thế, họ “rất quan tâm và gắn kết với đứa trẻ”.
Mở lòng hơn?
Cũng theo nhóm nghiên cứu của Goldberg, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đồng tính hầu như không có sự khác biệt về thành tích học tập, sức khỏe tâm lý, chức năng xã hội... so với trẻ bình thường. Thậm chí chúng còn tỏ ra cởi mở hơn, suy nghĩ thoáng hơn, chịu đựng giỏi hơn và là hình mẫu cho những mối quan hệ bạn bè bình đẳng.
Một số nghiên cứu khác cho hay, các cặp bố mẹ gay và lesbian là một nguồn tiếp nhận trẻ mồ côi “đều đặn và thường xuyên”. Số liệu năm 2007 của Viện Williams cho hay, khoảng 65.000 trẻ đã được các cặp vợ chồng đồng tính nhận nuôi trong giai đoạn 2000-2002. 10% số trẻ được nhận nuôi lớn hơn 6 tuổi – thông thường là độ tuổi “nổi loạn” và rất khó nhận nuôi. Quá nửa số trẻ được nhận nuôi có “nhu cầu đặc biệt”.
“Không phải nghi ngờ gì nữa, trẻ lớn lên cùng bố mẹ đồng tính cũng có khả năng thành công tương đương với những đứa trẻ bình thường”, Nhà xã hội học Judith Stacey của Đại học New York chia sẻ trên LiveScience.
Y Lam/Vietnamnet