PDA

View Full Version : Mang bầu vẫn nghiện ma túy



songchungvoi_HIV
21-08-2014, 16:51
Thứ năm 21/08/2014 15:00
Người mẹ bị nghiện thuốc phiện trong 10 năm cho biết thậm chí ngay khi mang bầu cô vẫn hút thuốc như thường.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_21/me bau.jpg


Sau 10 năm nghiện ngập, bà mẹ này đã cai nghiện và đang muốn giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh.

</tbody>
Kay Shaw, 32 tuổi, bị nghiện ma túy nặng trong suốt 10 năm. Và trong thời gian cô mang bầu đứa con thứ 3, Kay Shaw không thể kìm ném được cơn nghiện của mình. Thậm chí, có ngày, Kay Shaw hút tới 200 bảng Anh heroin.
Ngay sau khi con gái Billie chào đời, bà mẹ này đã được đưa vào trại để chăm sóc đặc biệt. Rất may mắn con gái cô dù bị sinh non 4 tuần nhưng chào đời khỏe mạnh và không hề nghiện ma túy mặc dù mẹ đã sử dụng thuốc phiện suốt 9 tháng mang thai.
Thời gian mang bầu Billie tôi đã khóc mỗi ngày khi vừa mang thai vừa hút thuốc phiện. Tôi cảm thấy có lỗi với con nhưng không thể làm cách nào khác được. Tôi xấu hổ nhiều lắm nhưng khi bị nghiện thật khó để nói cai là cai ngay được”, bà mẹ 32 tuổi nói trong nước mắt.
4 năm sau khi bé Billie chào đời, người mẹ này vẫn tiếp tục làm bạn với ma túy tuy nhiên đến tuổi 27 cô quyết định thay đổi cuộc đời mình và đã thành công trong việc từ bỏ thuốc phiện.
Hiện tại bà mẹ này đã 32 tuổi và cô rất muốn được giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh như cô đã từng trải qua.
Kể từ đó đến nay, Kay Shaw đã có thêm một cậu con trai kháu khỉnh Kenzie nữa, bé chào đời hồi tháng 5/2012 vừa qua.
Theo các chuyên gia, ma túy ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Mẹ sử dụng ma túy trong thời gian mang thai có thể làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con nhẹ cân, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương của trẻ và rất nhiều dị tật khác như hở hàm ếch, dị tật mắt, bất thường ở tim…Thậm chí khiến cho trẻ nghiện heroin ngay khi vừa được sinh ra.
Thu Hà (theo Daily Mail)