PDA

View Full Version : Thảm kịch đồng trinh suốt đời của các bà vợ Trung Quốc



songchungvoi_HIV
21-08-2014, 18:04
Thứ 5, 21-08-2014 03:47:34 pm
Lấy chồng mấy chục năm vẫn còn con gái không phải là chuyện lạ ở Trung Quốc. Số đàn ông đồng tính ngày càng tăng, và vợ họ phải chịu cảnh trinh bạch suốt đời.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/10561636_286238791561165_6758120306203045936_n.jpg
Những phụ nữ “vô phúc” lấy phải chồng đồng tính được gọi chung là “đồng thê”. Hiện tại, theo thống kê của Chính phủ Trung Quốc, số trường hợp này đã lên tới hơn chục triệu người. Có người liên tục bị chồng đánh đập, cũng không ít cô gái trẻ vấp phải cú sốc hôn nhân khi chưa một lần được chồng ân ái. Thậm chí, nhiều phụ nữ tìm tới trung tâm tư vấn y tế thú nhận rằng dù đã quá tuổi lục tuần mà vẫn là gái trinh.


Quyên Tử, 26 tuổi, người Bạch Lĩnh, Trịnh Châu, kết hôn đã ba năm nay. Cô từng dằn vặt bản thân khi người chồng không hề động chạm tới mình trong suốt thời gian chung sống. Khi biết rõ sự thực chồng là dân đồng tính, thường xuyên trao đổi ảnh nude với cộng đồng gay trên mạng QQ, Quyên Tử suy sụp hoàn toàn. Dù cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng người chồng không muốn ly hôn. Anh ta tâm sự trên QQ rằng: “Đợi khi cô ấy qua tuổi 50, không còn dục vọng, đau khổ cũng sẽ nguôi ngoai”.


Vì yêu chồng, Quyên Tử dằn lòng tha thứ và cho anh thời gian để “hồi tâm chuyển ý”. Suốt ba năm, cô sống phận lẻ loi và giấu kín sự thực với người ngoài. Nhưng vài tháng gần đây, Quyên Tử lại phát hiện những tin nhắn của dân gay lại ngập tràn trong máy tính của chồng…




Hơn chục triệu phụ nữ Trung Quốc trở thành "đồng thê" vì chồng dành trái tim cho người đàn ông khác.


Những trường hợp như Quyên Tử không hề hiếm tại Trung Quốc. Thậm chí, các “đồng thê” còn lập ra diễn đàn riêng để chia sẻ. Dù mới thành lập từ tháng 7 năm ngoái, số lượng hội viên đã lên tới gần 2.000 người. Tiêu Dao, người phụ trách diễn đàn này, cho biết: “Đồng thê có ở khắp các tỉnh thành, riêng Trịnh Châu có tới 3 – 4 hội viên nổi bật. Trong đó, có người là nghiên cứu sinh rất ưu tú, nhưng ngày ngày phải chịu nỗi khổ khó ai tỏ tường”.
Tiêu Dao cũng là một trong số những phụ nữ bất hạnh này. Ngoài chuyện bị chồng ghẻ lạnh, cô còn trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Mỗi khi nổi giận, người chồng lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Tiêu Dao. Có lần, cô còn bị chồng đạp cả giày lên mặt. Với người ngoài, chồng Tiêu Dao là người nội tâm, nhút nhát, biết kiếm tiền, nhưng không ai hiểu rõ sự tình. Sau lần bị chồng hành hạ tàn bạo, cô bừng tỉnh rồi ly hôn, thoát khỏi cuộc sống tù ngục bấy lâu. Khi lập diễn đàn, cô nhận ra trường hợp bị bạo hành như mình không hề hiếm. Có một phụ nữ tại Hồ Nam bị chồng đánh đập tàn bạo tới mức ba tháng không ra khỏi giường.


Giáo sư Trương Bắc Xuyên, Học viện y học Thanh Đảo, cũng khẳng định: “Rất nhiều phụ nữ lấy chồng đồng tính đang phải chịu đựng bạo lực gia đình”. Dụng công nghiên cứu trong 22 năm, giáo sư Trương là người tiếp xúc với các phụ nữ bất hạnh này nhiều nhất. Theo phân tích của chuyên gia này, 80% đàn ông đồng tính tại Trung Quốc đã hoặc sẽ kết hôn, với số lượng lên tới 16 triệu người. Những người vợ trong trường hợp này hoặc trở thành công cụ sinh đẻ để có người nối dõi tông đường, hoặc là vật che chắn giúp các ông chồng giấu kín thân phận thực sự của họ.


Giáo sư Trương tiết lộ, trong số các trường hợp ông từng tiếp xúc, có không ít phụ nữ đã ngoài 60 tuổi vẫn còn trinh trắng. “Điều đó không có nghĩa họ sống cảnh góa bụa thủ tiết suốt đời mà phần lớn là lấy phải chồng đồng tính. Vì gia đình, vì danh dự, họ cố gắng nhẫn nhịn. Tôi không đồng tình với sự khoan dung, nhẫn nhục như vậy”, chuyên gia Trương Bắc Xuyên khẳng định.


Để vết thương lòng của những số phận này có thể nguội dịu, sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức, bởi họ sẽ hoài nghi mọi đối tượng đàn ông. Tiêu Dao cho biết, nếu tái hôn, cô sẽ không câu nệ ngoại hình hay giàu nghèo, miễn là người có giới tính bình thường...
Theo Baodatviet