PDA

View Full Version : “Cờ cầu vồng” tung bay trên nóc nhà châu Âu



songchungvoi_HIV
05-09-2014, 07:18
Thứ năm 04/09/2014 17:00
Dẫn nguồn tin từ The Argus, một thanh niên 29 tuổi, Keith Tomlison, đã cắm lá cờ cầu vồng, biểu tượng của LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới), trên ngọn núi cao nhất của châu Âu để phản đối đạo luật chống đồng tính ở Nga.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_09_04/image002_copy.jpg


Keith Tomlison cắm cờ cầu vồng trên đỉnh Elbrus. Nguồn: Pink News

</tbody>

Keith Tomlison đến từ Brighton (Anh) là một nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT.
Khi được hỏi về mục đích của việc cắm cờ trên đỉnh núi Elbrus cao 5642m thuộc dãy Caucasus, Keith Tomlison cho biết: “Tôi muốn là một cái gì đó thật táo bạo để nâng cao nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBT. Đặc biệt hành động này của tôi còn nhằm gửi thông điệp phản đối đạo luật chống đồng tính tại Nga”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/06/2013 đã ban bố hai đạo luật, trừng phạt tất cả mọi hành động “tuyên truyền đồng tính” đối với người vị thành niên và “những lời lăng mạ về tín ngưỡng”. Các đạo luật này bị những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền coi là mang tính phân biệt đối xử.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_09_04/image004_copy.jpg


Cảnh sát Nga đàn áp cuộc tuần hành Gay Pride tại Saint Petersbourg. Nguồn: Reuters

</tbody>

Nạn kỳ thị người đồng tính vốn phổ biến tại Nga, nơi mà đồng tính luyến ái cho đến năm 1993 vẫn bị xem là tội phạm, và đến năm 1999 thì bị xem là một dạng bệnh tâm thần. Nhiều trường hợp người đồng tính bị sát hại gần đây được ghi nhận trên khắp cả nước.
Theo một cuộc thăm dò của Viện Vtsiom được công bố, có 88% người Nga ủng hộ cấm “tuyên truyền” quan hệ đồng giới, 54% nghĩ rằng cần phải trừng phạt đồng tính luyến ái.
Nhiều người nước ngoài đấu tranh cho tình dục đồng tính như Keith Tomlison, thường xuyên đến Nga để ủng hộ các cuộc biểu tình của người đồng tính luyến ái, vốn thường bị chính quyền cấm đoán và cảnh sát thẳng tay giải tán.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_09_04/image006_copy.jpg


Keith Tomlison dự định sẽ chinh phục nhiều ngọn núi nữa trong thời gian tới. Nguồn: The Argus

</tbody>

Do vậy, Nga hiện là nước thu hút được nhiều sự có mặt của các nhà hoạt động vì quyền của LGBT.
Tomlison cho rằng: “Chúng tôi là người đồng tính và chúng tôi muốn sống thật với chính mình. Thật ngớ ngẩn khi cứ phải sống gò mình theo những đạo luật vô lí”.
Việc cắm cờ lần này cũng là một trong các hoạt động kêu gọi đóng góp cho Stonewall, một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì quyền bình đẳng của LGBT.
Cách đây 3 năm (2011) Tomlison cũng từng chính phục ngọn Kilimanjaro, và kế hoạch tiếp theo sẽ chinh phục những ngọn núi thuộc dãy Himalayas.

Minh Tuấn
Theo The Argus/Pink News