PDA

View Full Version : Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật chống kỳ thị người đồng tính



songchungvoi_HIV
10-09-2014, 13:55
Thứ 4, 10-09-2014 12:49:57 pm
Ngày 9/9, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật chống phân biệt chủng tộc, trong đó quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân và các đảng phái chính trị không thừa nhận các tội ác chiến tranh và diệt chủng, có hành vi kích động các cuộc tấn công mang tính phân biệt chủng tộc.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/ttxvn_hylap.jpg
Một phiên họp của Quốc hội Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Dự luật này bao gồm quy định kết án tù tới 3 năm đối với những người phủ nhận nạn diệt chủng người Do Thái, các vụ thảm sát người dân Armenia và người theo đạo Thiên Chúa, trong đó có người Hy Lạp, hồi đầu thế kỷ 20, cũng như tất cả các tội ác diệt chủng được các tòa án quốc tế và Quốc hội Hy Lạp quy định.

Dự luật này cũng quy định việc kết án tù đối với các cá nhân và đảng phái kích động bạo lực chống lại những người có khuynh hướng tính dục đồng tính hoặc phân biệt đối xử với người đồng tính.

Tuy vậy, vẫn có một số ý kiến chỉ trích dự luật này vì cho rằng nó sẽ hạn chế quyền tự do tranh luận mang tính khoa học xung quanh các sự kiện lịch sử.

Trước ý kiến trái chiều đó, Quốc hội Hy Lạp khẳng định mục tiêu của dự luật mới là nhằm cân hài hòa khuôn khổ luật pháp của nước này với các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.

Theo thống kê của văn phòng luật sư bảo vệ quyền công dân Hy Lạp, đã xảy ra hơn 280 cuộc tấn công phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính trong vòng 2 năm qua tại nước này, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương./.

Theo vietnamplus