PDA

View Full Version : Tổng thống Gambia: Tôi sẽ chặt đầu người đồng tính



songchungvoi_HIV
11-09-2014, 09:13
Thứ 5, 11-09-2014 07:58:50 am
Phát ngôn này của Tổng thống Yahya Jammeh vào năm 2008 đã phần nào trở thành hiện thực sau khi Quốc hội Gambia vừa ký thông qua luật xử tù chung thân đối với người đồng tính.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/yahyajammehwithobamas_XDIM.jpg
Tổng thống Gambia Yahya Jammeh và vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama

BBC ngày 10.9 đưa tin quốc hội Gambia đã thông qua luật kết án tù chung thân với người có xu hướng tính dục đồng tính và yêu cầu nhà nước bảo trợ chống đồng tính. Những người có nguy cơ bị xử tù là những người "tái vi phạm", người nhiễm HIV bị nghi là do quan hệ đồng giới và người quan hệ tình dục đồng tính với đối tượng chưa đến tuổi thành niên.
Trong khi đó, bộ luật hình sự hiện tại của Gambia cũng đã quy định hình thức phạt tù đối với người đồng tính là 14 năm tù giam.
Tổng thống Yahya Jammeh có thời hạn 30 ngày để ký phê chuẩn để luật có hiệu lực chính thức, hoặc trả về cho quốc hội. Các nhóm hoạt động nhân quyền đã cố gắng kêu gọi Tổng thống không ký phê chuẩn dự luật. Tuy nhiên, lời kêu gọi của họ có thể chỉ là vô vọng.



<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_09_11/brutal-dictator-president-yahya-jammeh-with-the-holy-quran-in-his-hand_cyjd.jpg?width=600




</tbody>



Theo
Guardian, năm 2008, Tổng thống Yahya Jammeh từng tuyên bố sẽ chặt đầu những người đồng tính nếu bị phát hiện tại Gambia và họ nên rời khỏi quốc gia này. Không dừng lại ở đó, trong một bài phát biểu gửi đến Liên Hiệp Quốc vào 27.09.2013, ông viết:
"Đồng tính - dù ở bất kỳ hình thức hoặc biểu hiện nào cũng đều là tà ác, phản nhân loại và chống đối thánh Allah. Ở một số cường quốc, nó được quảng cáo như quyền con người. Và đó chính là những kẻ muốn đem đến sự tận diệt cho loài người". Đầu năm nay, Tổng thống Jammeh lại tiếp tục gọi đồng tính là "sâu mọt" và cam kết chiến đấu với người đồng tính đến cùng.



<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_09_11/gaygambiaprotest110713_mrml.jpg?width=600


Động thái này của Quốc hội Gambia vấp phải rất nhiều sự phản đối từ các nhóm hoạt động về nhân quyền

</tbody>



Giới chính trị gia phương Tây đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích gay gắt những chính sách chống đồng tính của chính phủ Gambia. Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi dự luật trên là điều "ghê tởm". Tổ chức Ân xá Thế giới cho rằng những điều luật trên là không rõ ràng và sẽ trực tiếp đẩy cộng đồng LGBT tại Gambia vào một tình thế nguy hiểm.
Cảnh Toàn (Tổng hợp từ BBC và Guardian/Motthegioi)