PDA

View Full Version : Vắc-xin chống HIV sắp thành hiện thực



volananh
06-09-2013, 11:07
Sáng nay vào mạng, gặp bài báo này, mừng quá, đăng lên để mọi ngưòi xem. Hy vọng sẽ sớm có thuốc chữa đc H ....http://docbao.vn/tin-tuc/05-09-2013/Vacxin-chong-HIV-sap-thanh-hien-thuc/14/194390/

Charles
06-09-2013, 11:20
Vắc-xin chống HIV sắp thành hiện thực




Thứ Năm, 05/09/2013 15:22:57 GMT+7




Hôm 4-9, hãng dược phẩm Sumagen Canada và Trường ĐH Western (Mỹ) công bố kết quả thí nghiệm giai đoạn 1 của một trong những loại vắc-xin phòng chống HIV đầu tiên trên thế giới. Giai đoạn 1, thí nghiệm này chú trọng vào tính chất an toàn của vắc-xin khi được sử dụng cho bệnh nhân và đã cho kết quả rất khả quan.

Các đối tượng thí nghiệm không phải chịu tác dụng phụ tiêu cực nào mà sản xuất ra nhiều kháng thể hơn. Tin này mang lại hy vọng lớn lao về thành công của loại vắc-xin có tên là SAV001-H, một loại vắc-xin biến đổi gien có khả năng giết chết hoàn toàn virus HIV.


<tbody>
http://docbao.vn/NewsMedia/assets\image_20130905/Vac-xin-chong-HIV.jpg



Virus HIV, nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Nguồn: HUFFINGTON POST


</tbody>

Vắc-xin SAV001-H được phát triển bởi GS Chil-Yong Kang và nhóm cộng sự của ông tại Trường Y và Nha khoa Schulich thuộc ĐH Western với sự hỗ trợ của hãng dược phẩm Sumagen Canada. SAV001-H là một trong số các loại vắc-xin HIV đang được nghiên cứu trên thế giới, nhưng thay vì nhắm vào một phần của HIV, SAV001 là loại duy nhất thuộc thể loại biến đổi gien có thể giết chết được hoàn toàn virus HIV.
Các giai đoạn đầu thí nghiệm của vắc-xin này tập trung quan sát tính an toàn, khả năng dung nạp và phản ứng của hệ miễn dịch cơ thể. Thí nghiệm được bắt đầu vào hồi tháng 3-2012, áp dụng qua tiêm bắp tay cho nhóm các bệnh nhân nam, nữ, tuổi từ 18-50, có HIV nhưng chưa có triệu chứng. Một giả dược cũng được áp dụng cho một nhóm đối tượng thí nghiệm để so sánh và bảo đảm kết quả thí nghiệm không phải là ngẫu nhiên. Kết quả ghi lại trên nhật ký y tế của các bệnh nhân thử nghiệm trong tuần thứ 4 đến tuần thứ 52 về huyết học, hóa học lâm sàng... cho thấy rất hiệu quả như mong đợi. Sản lượng tạo ra kháng thể chống HIV trên các đối tượng thí nghiệm được tăng cường đáng kể. Điều này hứa hẹn thành công cho cả giai đoạn thí nghiệm thứ hai là phản ứng của hệ miễn dịch và tính khả thi của vắc-xin.
Thành công này là niềm hy vọng to lớn để con người có thể quét sạch bệnh do virus HIV gây ra. Hiện nay, HIV/AIDS đã giết chết 35 triệu người trên thế giới, với 34 triệu người vẫn đang nhiễm mầm bệnh.

2013
09-09-2013, 20:15
Hay quá hy vọng sớm có thuốc chữa khỏi H. Giống như bệnh giang mai thơi xưa khó chữa nhưng nay chỉ cần tiêm 1 mũi là hết. Mong các nhà khoa học sẽ sớm chiến thắng căn bệnh này.

songchungvoi_HIV
10-09-2013, 10:37
Hay quá hy vọng sớm có thuốc chữa khỏi H. Giống như bệnh giang mai thơi xưa khó chữa nhưng nay chỉ cần tiêm 1 mũi là hết. Mong các nhà khoa học sẽ sớm chiến thắng căn bệnh này.
Các bạn đọc bài trên mà các bạn không hiểu rõ, Vắcxin là thuốc ngừa, dùng cho những người chưa từng nhiễm, ví dụ: vacxin chủng ngừa thuỷ đậu, ngừa viêm não nhật bản, ngừa bại liệt, ngừa uốn ván. Người đã nhiễm HIV thì ngừa cái nỗi gì. "Xai lầm vẫn là em" tèn tén ten

can1niemtin
10-09-2013, 19:03
Các bạn đọc bài trên mà các bạn không hiểu rõ, Vắcxin là thuốc ngừa, dùng cho những người chưa từng nhiễm, ví dụ: vacxin chủng ngừa thuỷ đậu, ngừa viêm não nhật bản, ngừa bại liệt, ngừa uốn ván. Người đã nhiễm HIV thì ngừa cái nỗi gì. "Xai lầm vẫn là em" tèn tén ten

Ông anh này lại nữa rồi, trong bài viết nó ghi rõ vậy mà, đâu có thấy nó nói là ngừa đâu ông đại ka. hehehe để ace mình có tia hy vọng mà sống cho tốt chứ ông anh.

( vắc-xin có tên là SAV001-H, một loại vắc-xin biến đổi gien có khả năng giết chết hoàn toàn virus HIV. SAV001 là loại duy nhất thuộc thể loại biến đổi gien có thể giết chết được hoàn toàn virus HIV.Thí nghiệm được bắt đầu vào hồi tháng 3-2012, áp dụng qua tiêm bắp tay cho nhóm các bệnh nhân nam, nữ, tuổi từ 18-50, có HIV nhưng chưa có triệu chứng )

dilin
12-09-2013, 21:31
Vắc xin này là vắc xin phòng ngừa anh ạ, dành cho những người chưa nhiễm HIV và có nguy cơ cao. Đồng thời thì ông bác sỹ Chil Yong Kang của trường đại học này cũng đang nghiên cứu loại vắc xin dựa trên công thức vắc xin phòng ngừa để dành chữa bệnh HIV, sắp được thử nghiệm.
Theo như e tìm hiểu được chút ít thì hiện nay nghiên cứu vắc xin phòng ngừa thì cũng có một số nhưng đạt đến thí nghiệm pha 2, 3 (pha thử nghiệm cuối cùng để đưa ra sản xuất đại trà) cũng chỉ đếm trên đầu bàn tay.
Ý và Nam Phi hiện đang thử nghiệm một vắc xin chữa HIV là HIV TAT PROTEIN Vaccine (ISS-T003 thử nghiệm pha 2) và một vài vắc xin chữa bệnh khác do các nước nghiên cứu. Hy vọng trong vòng 4,5 năm tới vừa có vắc xin phòng bệnh và vắc xin chữa HIV/AIDS được đưa vào dùng đại trà và sớm có ở Việt Nam.
Từ khi biết bị nhiễm đến giờ, rảnh rảnh lại lên mạng search tìm thông tin về thuốc chữa HIV cho có hy vọng và động lực sống vui vẻ.hix

2013
12-09-2013, 22:30
Sẽ có thôi mà sắp rồi.. Hiện nay con người làm việc bằng máy tính điện tử mà ví dụ ở mỹ ng ta làm xong save file lại đi về nghỉ ngoi thì ở nước có múi giờ khác đến giờ làm việc mở file làm tiếp. Công việc không bao giờ dừng mà tốc độ sẽ mau lắm. Có hy vọng rồi... Ha ha ha

Prayquink
12-09-2013, 22:45
Mong trong vòng 4-5 năm nữa diễn đàn chỉ là nơi spam, tám nhảm :zk2051: