PDA

View Full Version : Bị tòa án ra lệnh cấm lây HIV cho người khác



songchungvoi_HIV
12-09-2014, 22:32
12/9/2014 20:40
Một thẩm phán ở TP Seattle – Mỹ vừa ra lệnh cho một người đàn ông dương tính với HIV tìm cách ngăn chặn, không lây HIV dho người khác.
Trong hồ sơ của tòa án, người đàn ông, có tên viết tắt là AO. Các quan chức tòa án cho biết họ không muốn "hình sự hóa" việc quan hệ tình dục của người đàn ông kể trên mà chỉ muốn áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa lây HIV (http://citinews.net/doi-song/who-chinh-thuc-cong-bo-phuong-phap-phong-tranh-ebola-6THLZAI/). Giám đốc Trung tâm Y tế quận King, bác sĩ Matthew (http://citinews.net/the-thao/burnley--co-hoi-nao-cho-tan-binh--BN4MTEY/) Golden, nói: "Chúng tôi đang cố gắng để bảo đảm rằng tất cả mọi người nhận được sự chăm sóc họ cần".

http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/1-005d1.jpg16% trong số 1,1 triệu người ở Mỹ sống chung với virus mà không biết họ bị nhiễm. Ảnh: Science Photo Library (http://citinews.net/phap-luat/dot-pha-trong-dieu-tra-hien-truong-toi-ac-TNTTKKQ/)
AO nhiễm HIV năm 2008 và lây virus cho ít nhất 8 người trong khoảng thời gian từ 2010-2014. Theo tờ Seattle Times, dù được tư vấn 5 lần về phòng ngữa HIV nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ và tiếp tục "quan hệ" bừa bãi.
Nếu lần này không tuân thủ lệnh của tòa án, AO có khả năng đối mặt với án tù và tiền phạt.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho thấy mỗi năm có khoảng 50.000 người tại Mỹ nhiễm virus HIV và 16% trong số 1,1 triệu người sống chung với virus mà không biết họ bị nhiễm.



Theo nld.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1565792594)