PDA

View Full Version : “Quả ớt” của cu Bi



songchungvoi_HIV
14-09-2014, 21:24
14/9/2014 19:40
Tôi giật bắn mình khi nghe cu Bi - cậu con trai sáu tuổi hồn nhiên kể chú hàng xóm hay sờ vào “quả ớt” xinh xinh của mình hoặc bị anh sinh viên gần nhà bóp “chim”. Động tác này khiến tôi liên tưởng ngay đến hành động được cảnh báo là có nguy cơ xâm hại trẻ em. Tôi bày tỏ nỗi lo với chồng mình và cũng được anh đồng ý quan điểm
Gia đình tôi cần làm gì để bảo vệ con? Cho tôi hỏi thêm là các bé trai bị xâm hại có thể gặp hậu quả gì?

(Một người mẹ ở TP.HCM (http://citinews.net/kinh-doanh/mac-ca-se-som-thanh--cay-ty-do--L6XPKJQ/))
http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20140911/fckimage/14-internet.jpg
Trước nay, nhiều bậc cha mẹ thường cảnh giác sự xâm hại tình dục ở bé gái mà quên mất chính bé trai cũng có thể là nạn nhân. Thực tế, xưa nay với bé gái, ngay từ nhỏ mọi người đã tránh động chạm vào vùng kín và bé gái đã hiểu rằng đây là việc nghiêm trọng. Nhưng với bé trai thì khác, thậm chí bố mẹ, ông bà, người thân vẫn quen dùng hành động hay lời nói trêu đùa "quả ớt" xinh xinh của cậu bé. Thế nên khi bị kẻ xấu sờ mó vào "chỗ ấy", bé trai cứ tưởng đó là "chuyện thường ngày ở huyện" và không phản ứng.
Cũng vì lơ là bảo vệ bé trai khỏi nạn xâm hại tình dục mà bé dễ trở thành đối tượng cho những kẻ bệnh hoạn. Trước hết, anh chị nên nói chuyện với cu Bi rằng "quả ớt" quý giá như thế nào, phải giữ gìn ra sao và không phải ai cũng được đụng vào. Chú ý dạy con biết giữ vệ sinh thân thể, không cho phép ai sờ vào chỗ kín, trừ cha mẹ, ông bà khi giúp bé tắm rửa và dặn mọi người trong gia đình tránh kiểu đùa nghịch vào "quả ớt" của bé. Từ những câu chuyện mưa dầm thấm lâu, cu Bi sẽ biết phản ứng khi có người "quấy rối" và nếu có hiện tượng sờ mó hay hôn hít vùng kín, bé có quyền "ra lệnh" cho người đó dừng lại. Nếu họ vẫn tiếp tục, bé phải tìm cách thoát khỏi càng nhanh càng tốt, sau đó mách ngay với người lớn trong nhà. Không nên để cậu bé dạo chơi một mình ở ngoài đường, khi chưa đủ kỹ năng tự vệ.
Nhiều tài liệu cho thấy, bé trai bị lạm dụng tình dục trước 16 tuổi thường đối mặt với nỗi ám ảnh, chán nản, sa sút tinh thần. Nguy hiểm hơn, trẻ dễ lệch lạc giới tính và có xu hướng chọn tình dục đồng giới. Các nghiên cứu cũng cho thấy, trẻ em nam thường bị lạm dụng bởi chính những người thân quen, gần gũi, bạn bè của bố mẹ.
Trung tâm Nghiên cứu hình ảnh, thuộc Trung tâm Y tế Tây Nam, Đại học Texas (Mỹ) đã tiến hành chụp cắt lớp não giúp xác định sự phá vỡ cấu trúc vi mô trong chất trắng ở não những trẻ bị lạm dụng thân thể thời thơ ấu. Nghiên cứu thực hiện trên hai nhóm trẻ: một nhóm gồm các trẻ bị lạm dụng thân thể trước khi lên mười hoặc chứng kiến bạo lực trong gia đình kéo dài từ sáu tháng trở lên. Nhóm kia gồm những trẻ không có tiền sử bị lạm dụng. Cả hai nhóm đều được theo dõi sau mỗi sáu tháng một lần và trong thời gian kéo dài 5 năm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy: hơn 1/2 trẻ bị lạm dụng trở nên lạm dụng chất gây nghiện hoặc dễ bị trầm cảm về sau.
Dù vậy, anh chị cũng đừng quá căng thẳng và lo lắng, sẽ làm cu Bi nhìn đâu cũng thấy… tội phạm, từ đó thu mình lại, đánh mất sự thơ ngây và tự nhiên ở lứa tuổi này.

Bác sĩ Hoa Tiêu


Theo phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=883806283)