PDA

View Full Version : TP.HCM: Xử lý tệ nạn mại dâm, ma túy



songchungvoi_HIV
04-10-2014, 08:58
04/10/2014 07:04
Chín tháng năm 2014, tình trạng gái mại dâm nước ngoài đến thành phố hoạt động có chiều hướng gia tăng. Công an đã triệt phá 48 ổ mại dâm, xử lý 268 đối tượng; lập biên bản vi phạm về các hành vi kinh doanh không phép, hoạt động quá giờ, sử dụng tiếp viên hợp đồng lao động của các dịch vụ giải trí không lành mạnh; phát hiện xử lý 582 vụ cờ bạc, bắt 3.048 đối tượng, thu giữ trên 4,9 tỷ đồng, 1.374 USD và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác.
Tổng số đối tượng cai nghiện hiện đang quản lý tại các trường, trung tâm là 7.241 người; tổng số người hiện còn quản lý tại địa phương 3.507 người, trong đó có việc làm 2.454 người, được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm 140 lượt người với tổng số tiền được vay 1,331 tỷ đồng.

Thành phố hiện có khoảng 167 câu lạc bộ thu hút người sau cai nghiện tham gia với những nội dung về phòng chống tái nghiện, thể dục thể thao, giao lưu giải trí. Có 471 Đội công tác xã hội tình nguyện hoạt động với 1.689 thành viên (646 nữ) tham gia. Đa số các thành viên tham gia tổ Cán sự xã hội tình nguyện đều là cán bộ hưu trí, đoàn viên, hội viên nòng cốt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại phường, xã, thị trấn đã tích cực tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa bàn.

Các quận huyện đã có quyết định công nhận 255 phường, xã, thị trấn không còn tệ nạn ma túy, mại dâm (102 phường, xã, thị trấn đạt mức 1a, 153 đơn vị đạt mức 1b; có 50 phường, xã, thị trấn đạt mức 2 và 17 phường, xã, thị trấn đạt mức 3).

Sau khi Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực, việc thực hiện các Nghị định về xử lý người vi phạm hành chính gặp một số khó khăn, vướng mắc (nhất là người nghiện ma túy) làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Chẳng hạn, việc thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-12-2013 về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10-1-2014 về quy định chế độ áp dụng thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hiện chưa thực hiện được do chờ hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Do đó, việc xử lý đối tượng vi phạm hành chính tái nghiện nhiều lần hoặc người nghiện ma túy hiện nay chỉ mới dừng lại ở việc áp dụng Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-9-2013 về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn nên không đủ sức răn đe.

Theo congan.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1104113518)

songchungvoi_HIV
08-10-2014, 15:55
TPHCM kiến nghị tăng nặng hình phạt để xử lý nạn mại dâm

Thứ tư 08/10/2014 15:00
Trước vấn nạn mại dâm đang diễn ra ngày một nhức nhối, Công an TPHCM kiến nghị các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, xem xét tăng nặng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến mại dâm, qua đó nâng cao tính răn đe của luật pháp.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_10_08/image001.jpg


Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh Hiểu Minh

</tbody>
Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2014, tình hình mại dâm trên địa bàn có nhiều chuyển biến phức tạp. Đáng chú ý là gần đây xuất hiện một số đường dây mại dâm “gái gọi hạng sang”, mại dâm nam, mại dâm đồng tính...

Một số phụ nữ người nước ngoài, nói sành tiếng Việt cũng tham gia vào đường dây mại dâm nhưng rất kín kẽ.Những hình thức mại dâm trá hình như cà phê ôm, karaoke, bia ôm... đã “lạc hậu”. Nạn mại dâm hiện diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình, thủ đoạn ngày càng tinh vi phổ biến là hành vi khiêu dâm, kích dục tại tiệm hớt tóc gội đầu, cạo gió giác hơi, Spa chăm sóc da...

Ngoài ra, tình trạng chào hàng, môi giới mại dâm qua mạng Internet, giao dịch qua điện thoại di động diễn ra tinh vi và khá “rầm rộ”.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng TPHCM đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 119.000 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, qua đó, phát hiện và xử lý 64.000 lượt cơ sở vi phạm, trong đó có 1.657 cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm, khiêu dâm, kích dục. Lực lượng Công an Thành phố đã triệt phá 76 ổ mại dâm, xử lý 455 đối tượng.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, một trong những khó khăn cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm chính là từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị quyết số 24/2012/NQ-QH13 quy định không đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh.

Công an TPHCM kiến nghị nghiên cứu hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với việc áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với đối tượng mại dâm để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ, tránh chồng chéo và đạt hiệu quả.

Cụ thể, bổ sung quy định xử lý các hành vi chứa chấp, sử dụng phương thức khiêu dâm, kích dục tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, quy định xử lý đối tượng mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm có yếu tố người nước ngoài và các biện pháp chế tài cụ thể để việc thực thi pháp luật đảm bảo có hiệu lực.

Công an TPHCM cũng kiến nghị giao thẩm quyền cho Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội các tỉnh, thành phố được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng để phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.

Tại cuộc họp tổng kết về công tác phòng chống tội phạm và buôn lậu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, TPHCM đang là địa bàn phức tạp, là đất sống “lý tưởng” cho các băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội. Để đảm bảo cuộc sống thanh bình cho người dân và thuần phong mỹ tục, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND TPHCM, lực lượng Công an Thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trong thời gian tới.
Hiểu Minh
http://tiengchuong.vn/