PDA

View Full Version : Mỹ: 9.5 triệu người LGBT và 124.000 đôi đồng tính đã kết hôn



songchungvoi_HIV
05-10-2014, 09:51
Chủ nhật, 05-10-2014 07:47:34 am
Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, tại Mỹ có khoảng 9.5 triệu người đồng tính và 124.000 cặp đã đăng ký kết hônViện Williams của trường luật UCLA (Mỹ), vừa cho công bố 2 cuộc nghiên cứu dựa trên 4 cuộc khảo sát toàn quốc, nhằm thống kê cụ thể cộng đồng LGBT (Đồng tính nam-nữ, song tính và chuyển giới) cũng như số lượng các cuộc hôn nhân đồng tính và những cặp đồng tính không kết hôn.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/140606-gay-marriage-flag-jsw-430p0d16f2c44b9fcf7f91c8188822900053_GEYG.jpg
Kết quả, tại Mỹ có 5.2 triệu đến 9.5 triệu người trưởng thành được xác định là người đồng tính, song tính hoặc chuyển giới. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2013, có khoảng 124.000 đôi đồng tính đã kết hôn và hiện đang nuôi dưỡng 30.000 trẻ em.
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_10_04/gay-couple_hzab.jpg?width=600

Hai nghiên cứu này là tác phẩm của Tiến sĩ - Học giả Gary J. Gates với tên gọi "Nhân khẩu học LGBT: Những so sánh dựa trên khảo sát dân số" và "Gia đình và quan hệ LGB: Phân tích Khảo sát Sức khỏe Quốc gia 2013".
Những khảo sát được dùng làm tư liệu cho cuộc nghiên cứu là: Khảo sát quốc gia về Chỉ số phát triển gia đình 2006-2010; Khảo sát Xã hội Chung 2008-2012; Khảo sát Sức khỏe Quốc gia 2013 và Khảo sát Dư luận Thường nhật 2014.

http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_10_04/0664314f-3709-4baa-9043-4bb8d6144b0dmw1024sn_jxuj.jpg?width=600

Ông Gates nói rõ: "Các tòa án, cơ quan lập pháp và người bỏ phiếu chưa bao giờ ngừng tranh luận về những vấn đề chính trị nổi bật như quyền hôn nhân, nuôi con đối với người đồng tính; vấn đề sức khỏe của cộng đồng LGBT giảm sút vì nguyên nhân kì thị và định kiến.
Những phát hiện chủ chốt của nghiên cứu "Nhân khẩu học LGBT: Những so sánh dựa trên khảo sát dân số" bao gồm:



[*=left]Con số người trưởng thành (trên 18 tuổi) được xác định là LGBT nằm trong khoảng 2.2% đến 4.0% dân số, tức 5.2 đến 9.5 triệu người.
[*=left]Các khảo sát cho thấy nhiều sự tương đồng trong những cá nhân LGBT. Họ thường nằm trong phần dân số trẻ và thường giữ đúng tính cách của chủng tôc và màu da mình như những người dị tính. Người trưởng thành tại Đông Bắc và miền Tây tự nhận mình là người thuộc cộng đồng LGBT nhiều hơn ở phía Nam và Tây Trung.
[*=left]Trong năm 2013, có khoảng 690.000 cặp đồng giới tại Hoa Kỳ, trong đó có 124.000 cặp đã kết hôn. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ mới xem xét đến nửa đầu năm 2013 và do chính phủ Mỹ vừa công nhận hôn nhân đồng giời nến ước tính con số hôn nhân phải lên đến 130.000 cặp.


Chỉ trong năm trước, con số hôn nhân đồng giới đã tăng đến 50% tại Hoa Kỳ.




[*=left]Các cặp đồng giới này có mặt hầu như ở mọi khu vực của Mỹ. Khoảng 12% sống ở miền Nam và 39% sống ở vùng Đông Bắc.
[*=left]Người đồng giới đang chịu trách nhiệm nuôi dưỡng 200.000 trẻ em dưới 18 tuổi, trong số đó có 30.000 trẻ được nuôi dưỡng bởi các cặp phụ huynh đồng tính. Những người thuộc cộng đồng LGBT đang một mình nuôi con thì đang chăm sóc từ 1.2 đến 2 triệu trẻ em (con số này phụ thuộc vào số liệu được xem xét giữa cộng đồng LGB và LGBT)



Toàn Tăng (Theo LGBTNation/Motthegioi)