PDA

View Full Version : Pháp: Tuần hành phản đối đẻ thuê cho gia đình đồng tính



songchungvoi_HIV
06-10-2014, 13:02
Thứ 2, 06-10-2014 01:02:26 pm
- Hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành ngày 5/10 để phản đối đẻ thuê, gìn giữ giá trị gia đình truyền thống.

Cuộc biểu tình tuần hành được tổ chức bởi 1 nhóm có tên "Manif pour Tous".Mục tiêu phản đối của nhóm này là việc chống trợ giúp thụ thai cho các cặp đồng tính và mang bầu thuê, điều phải bị ngăn cản “bằng mọi giá,” theo lời chủ tịch nhóm này là Ludovine de la Rochere đã tuyên bố.

http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/phaptuanhanh.JPG
Có khoảng 500,000 người tham dự trong cuộc biểu tình, theo ước tính của ban tổ chức. Hiện chưa có xác nhận gì từ phía cơ quan quản lý. Tại Bordeaux, cảnh sát cho hay có khoảng 7,500 người tham dự biểu tình.
Cuộc biểu tình ở Paris diễn ra dưới sự theo dõi của khoảng 1,000 cảnh sát viên. Trong các cuộc biểu tình tuần hành trước đây đã xảy ra một số vụ bạo động lẻ tẻ.


Ðể giảm bớt tình trạng căng thẳng trước khi có cuộc biểu tình, Thủ Tướng Manuel Valls nhấn mạnh rằng việc có bầu thuê “hiện và sẽ tiếp tục bị cấm tại Pháp.”
Tuy nhiên điều này có vẻ không có được sự tin tưởng của người biểu tình, mang theo các biểu ngữ như “Không có bầu thuê” và “Phụ nữ không phải máy đẻ.”


Tuấn Lê

Theo kienthuc

songchungvoi_HIV
06-10-2014, 16:29
Pháp phản đối đẻ thuê cho người đồng tính

Thứ hai 06/10/2014 10:00
Ngày 5/10, nhiều người dân Pháp đã xuống đường biểu tình ở Paris và Bordeaux để các phản đối phương pháp thụ tinh ống nghiệm, đẻ thuê cho gia đình người đồng tính.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_06/bieu%20tinh.jpg


Đông đảo người dân Pháp đã đổ ra đường tham gia biểu tình phản đối đẻ thuê cho người đồng tính vào ngày 5/10

</tbody>
Cuộc biểu tình được tổ chức bởi một nhóm có tên "Manif pour Tous" với quyết tâm phản đối việc trợ giúp thụ thai cho các cặp đồng tính và mang bầu thuê “bằng mọi giá” nhằm giữ gìn những giá trị của gia đình truyền thống.
Theo người tổ chức biểu tình, có khoảng 500.000 người tham gia cuộc biểu tình này. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng có khoảng 30.000 người đã tham gia hai cuộc biểu tình. Riêng tại Bordeaux có khoảng 7.500 người và cuộc biểu tình đông đảo ở Paris cũng đã khiến cơ quan chức năng phải huy động 1.000 cảnh sát để ngăn chặn, kiểm soát làn sóng biểu tình.
Trước đó, nhóm biểu tình "Manif pour Tous" đã kêu gọi 200.000 người phản đối hôn nhân đồng tính ký vào bản kiến nghị lệnh cấm đẻ thuê đối với các cặp đôi đồng tính.
Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ký dự luật hôn nhân gây tranh cãi và nước Pháp đã trở thành nước thứ 14 trên thế giới cho phép hôn nhân đồng tính. Rất nhiều người Pháp đã ra sức phản đối dự luật này nhưng các cuộc thăm dò ý kiến ​​tại thời điểm đó cho thấy có khoảng 60% người dân Pháp ủng hộ hôn nhân đồng tính.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_06/1.jpg


Những người tham gia biểu tình với các khẩu hiệu "phụ nữ không phải là máy để", "phản đối đẻ thuê cho người đồng tính"...

</tbody>
Trong tháng 9 vừa qua, Tòa án tối cao Pháp đã đưa ra phán quyết, các cặp vợ chồng đồng tính nữ ở Pháp có thể áp dụng trẻ em sinh ra thông qua công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART).
Trong các cuộc biểu tình chống lại hôn nhân đồng tính vào tháng 2 tại Pháp đã xảy ra một số vụ bạo động lẻ. Chính vì vậy, để giảm bớt tình trạng căng thẳng, Thủ Tướng Pháp Manuel Valls đã khẳng định việc đẻ thuê sẽ tiếp tục bị cấm tại Pháp.

Trà My
Theo RT