PDA

View Full Version : TP.HCM kiến nghị có cơ chế riêng quản lý người nghiện



songchungvoi_HIV
17-10-2014, 15:38
Thứ sáu 17/10/2014 15:16
Trong khi chờ đợi các thủ tục hướng dẫn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận kiến nghị cho phép TP.HCM lập những tổ liên ngành xác nhận tình trạng và đưa vào trường giáo dưỡng.



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2014_10_17/Hoang%201.jpg

</tbody>

Tư vấn cai nghiện ma túy tại TPHCM - Ảnh Hiểu Minh

Trước thực tế không thể đưa người nghiện vào các trung tâm, các ban ngành chức năng TP.HCM vừa kiến nghị cơ quan Trung ương cho phép Thành phố (TP) có cơ chế đặc thù trong vấn đề quản lý người nghiện ma túy.TP.HCM hiện đang có khoảng 4.500 người nghiện ma túy tại cộng đồng. Từ nay đến cuối năm, có khoảng hơn 1.000 người nghiện nữa được trở về TP. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, TP chưa đưa trường hợp nào đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của Nghị định 221.Với một lượng lớn người nghiện trở về địa phương, trong thời gian tới, việc làm thế nào để quản lý có hiệu quả những đối tượng này đang khiến cơ quan chức năng TP băn khoăn, bối rối.Ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho biết, với đặc thù là một đô thị lớn, tập trung nhiều người nhập cư, việc quản lý người nghiện tại TPHCM càng gặp nhiều khó khăn.Trong số hơn 19.000 người nghiện ma túy trên địa bàn TP thì có đến 60% là người từ các tỉnh, thành khác. Do đó, việc xử lý hành chính hay việc giáo dục tại phường, xã là không thể thực hiện với các đối tượng này.Mặt khác, theo quy định của Nghị định 111, tổ chức xã hội thực hiện quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong khi chờ lập hồ sơ xử lý. Tuy nhiên, Nghị định lại không quy định rõ tổ chức xã hội cụ thể nào thực hiện việc này.Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho rằng, nên có cơ chế đặc thù cho TP.HCM trong vấn đề quản lý người nghiện ma túy vì nơi đây tập trung rất nhiều người nghiện từ các tỉnh, thành khác.

Hiểu Minh
http://tiengchuong.vn/