PDA

View Full Version : Ít người tự nguyện cai nghiện



songchungvoi_HIV
18-10-2014, 09:08
18-10-2014 00:18 - Ngày 17-10, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy (thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM) đã tổ chức sơ kết 18 tháng thực hiện đề án "Thí điểm điều trị lệ thuộc ma túy tại cộng đồng".Từ tháng 4-2013 đến nay, trung tâm tiếp nhận điều trị cho 251 lượt bệnh nhân (có 188 lượt người ở TPHCM (http://citinews.net/kinh-doanh/lo-hong-phap-ly-OAPP32Q/)). Số bệnh nhân tham gia chương trình chưa nhiều, chỉ đạt 68% so với kế hoạch. Việc tư vấn tận tình góp phần ổn định tâm lý, cung cấp cho bệnh nhân các kiến thức về căn bệnh nghiện, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng dự phòng tái nghiện.

Sau khi ra khỏi chương trình điều trị, bệnh nhân được trung tâm tiếp tục chăm sóc qua hình thức: gọi điện thoại để nắm bắt tình hình và tham vấn từ xa với bệnh nhân ở các tỉnh; đến từng nhà thăm gặp, hỗ trợ bệnh nhân đang cư trú ở TPHCM.
Tuy nhiên, số bệnh nhân được chăm sóc sau điều trị có chiều hướng giảm do trung tâm và chính quyền địa phương chưa có cơ chế phối hợp tốt trong việc giải quyết những nhu cầu thực tế của bệnh nhân về việc làm, vay vốn, học nghề… Trong diện điều trị nội trú, đa số bệnh nhân (65%) điều trị cắt cơn và phục hồi sức khỏe, chỉ có 7 bệnh nhân hoàn thành điều trị nội trú 3 tháng.
Đặc biệt, hầu hết bệnh nhân đến trung tâm điều trị cai nghiện ma túy đều chưa thực sự tự nguyện mà phần lớn đều do ý muốn của gia đình, thậm chí có sự ép buộc. Vì thế, đa số bệnh nhân vào trung tâm có tư tưởng không được ổn định, cá biệt có bệnh nhân biểu hiện "đại bàng", không hợp tác với nhân viên trung tâm.
MẠNH HÒA
Theo: sggp.org.vn