PDA

View Full Version : Nghị lực của một phụ nữ



songchungvoi_HIV
21-10-2014, 08:55
21-10-2014 08:20 - Theo: baolaocai.vn (http://citinews.net/site/baolaocai.vn/60/)

Thấy có khách, bà Phạm Thị Luyên (thôn Phú An 2, xã Xuân Giao, Bảo Thắng) bỏ dở công việc làm đất trồng rau ngoài vườn bước vội về nhà. Người phụ nữ 53 tuổi, vóc dáng lộ rõ vẻ tần tảo, lam lũ của một thời khó nhọc vun vén cho kinh tế gia đình bộc bạch câu chuyện và nghị lực vươn lên của bản thân.


Nhiều năm trước, chồng bà Luyên đi làm ăn xa rồi mắc nghiện ma tuý, mọi thứ trong nhà lần lượt "đội nón" ra đi, gia cảnh khó khăn, con cái nheo nhóc. Nhiều đêm nghĩ thương chồng, thương con, bà chỉ biết nén tiếng thở dài. Lo cho tương lai của cả gia đình, bà quyết định thuyết phục chồng cai nghiện ngay tại nhà. Đấy cũng là những tháng ngày cùng cực nhất, bà vừa là chỗ dựa tinh thần cho chồng cai nghiện, vừa phải tần tảo chăm lo cuộc sống gia đình và con cái ăn học. Bằng tình cảm chân thành của người vợ, bà đã giúp chồng cai nghiện thành công, thế rồi vợ chồng bà quyết tâm làm lại từ hai bàn tay trắng.

http://baolaocai.vn/userfiles/image/Nam%202014/thang%2010/21/ntvt.jpg
Nuôi gà mang lại một nguồn thu nhập khá cho gia đình bà Luyên.
Vợ chồng bà mạnh dạn vay vốn ngân hàng nông nghiệp để đầu tư phát triển mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng. Lợi thế là có vườn rộng, gia đình bà trồng rau, mùa nào thức nấy, song chủ yếu là cây cà chua. Theo bà Luyên, cà chua là loại cây khó tính, phải quan tâm chăm chút như con mọn nhưng bù lại, hiệu quả kinh tế cao hơn cả. Do nắm chắc kỹ thuật nên mùa nào cây cà chua cũng cho nhiều quả, năm 2012, gia đình thu kỷ lục nhất lên tới cả chục tấn, thu về vài chục triệu đồng.
Trước cửa nhà là ao cá rộng 8 sào, bà Luyên nuôi đủ loại theo hướng bán công nghiệp, mỗi năm cung cấp cho thị trường từ 4 - 5 tấn cá thương phẩm. Kế đó là khu chuồng nuôi lợn xây dựng chắc chắn, sạch sẽ với 3 con lợn nái. Bà Luyên cho biết: Hằng năm, số lợn con sinh ra bao nhiêu đều được giữ lại, chuyển nuôi thành lợn thịt, vừa chủ động nguồn giống, hạn chế mang dịch bệnh từ nơi khác vào, vừa tiết kiệm một phần kinh phí đầu tư lợn giống. Bình quân hàng năm, gia đình bà xuất chuồng 2 lứa lợn thịt, thu về ngót trăm triệu đồng. Một nguồn thu đáng kể nữa là từ chăn nuôi gà, ngan. Bắt đầu đưa vào chăn nuôi với số lượng lớn từ năm 2012, hằng năm bán ra thị trường cả nghìn con. Ngoài ra, gia đình bà còn trồng 0,5 ha chè trên đồi phía sau nhà và hiện đã bước sang năm thu hoạch thứ 8.
Mỗi ngày, hai vợ chồng bà Luyên tần tảo lao động không quản sớm trưa, mưa nắng. Theo bà, nhà nông thì phải kết hợp mỗi thứ một ít, cộng lại sẽ có nguồn thu lớn. Ước tính mỗi năm mô hình kinh tế của gia đình cho thu lãi ròng khoảng 200 triệu đồng. Số tiền thu được, ngoài việc tái đầu tư sản xuất, bà Luyên tiết kiệm xây dựng nhà cửa khang trang và mua nhiều vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Kinh tế ngày một khấm khá, các con đều đã yên bề gia thất, vợ chồng tu chí làm ăn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi, quyết tâm vươn lên vượt qua hoàn cảnh của người phụ nữ này. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại những tháng ngày đã qua, bà Luyên luôn tự hào, chính tình yêu thương chồng con đã cho bà nghị lực để lao động, vun vén cho hạnh phúc gia đình.