PDA

View Full Version : Kiến nghị Quốc hội cho TP.HCM cơ chế riêng cai nghiện ma túy



songchungvoi_HIV
21-10-2014, 14:36
21-10-2014 14:25 - Theo: www.voh.com.vn (http://citinews.net/site/www.voh.com.vn/63/)

Ông Huỳnh Thành Lập - Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM thông tin như trên tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, tại kỳ họp thứ 8 - quốc hội khóa XIII sáng 21-10.


<tbody>
http://www.voh.com.vn/uploads/Image/2014/10/21/matuy.jpg


Con nghiện sử dụng ma túy ngang nhiên giữa ban ngày tại Ngã tư An Sương TP.HCM

</tbody>
Ông Huỳnh Thành Lập thông tin, sau khi tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan chức năng cùng lãnh đạo TP.HCM, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã thống nhất kiến nghị lên Quốc hội về việc xin một cơ chế riêng để TP.HCM hạn chế người nghiện ma túy.
Cụ thể, trong khi chờ làm hồ sơ đưa đi cai nghiện, chờ phán quyết của tòa án, đề nghị cho TP được phép thực hiện việc "cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện".
Theo ông Huỳnh Thành Lập, đây là chuyện hết sức cần thiết và cấp bách. Vì luợng người nghiện ma túy ở các tỉnh thành dồn về TP.HCM sống vô gia cư rất lớn.
Trong khi đó, muốn đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung thì phải có phán quyết cùa tòa án, phải quản lý ở địa phương từ 3-6 tháng không có kết quả mới đưa đi được. Nhưng đa số người nghiện đều vô gia cư, không thể quản lý được.
Do đó, phải có "bước đệm" quản lý, nhằm hạn chế người nghiện tràn lan ngoài xã hội, gây bất ổn cho người dân.
Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM nói ông rất cảm ơn báo chí thời gian qua đã đưa ra thực tế nóng bỏng về ma túy đang nổi lên ở TP.HCM.
Ông Lê Thanh Hải nhắc lại, trước đây nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (http://citinews.net/xa-hoi/ky-niem-100-nam-ngay-sinh-anh-hung-ly-tu-trong-HW7CQFY/) khi còn là Bí thư Thành ủy TP.HCM đã từng đứng trước Quốc hội, đưa cả sinh mệnh chính trị của mình ra để xin cho TP cơ chế giải quyết vấn đề ma túy.
Nhờ đó một thời gian dài TP đã thành công trong việc hạn chế người nghiện ma túy. Nay Quốc hội cũng cần phải cho TP được cơ chế linh hoạt đề xử lý vấn đề này.
"Đây là làm lại cuộc đời của những em, những cháu lầm lỡ chứ không phải vi phạm nhân quyền. Chúng ta đang giành giật lại con người tốt cho từng gia đình, cho xã hội". - Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh.
Mở rộng vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (http://citinews.net/phap-luat/tp--ho-chi-minh-xin-co-che-rieng-ve-cai-nghien-ma-tuy-E56PMPI/) - Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị ngay trong kỳ họp này, Quốc hội cần có nghị quyết cho phép làm một số việc trước mắt giải quyết bất cập trong luật về vấn đề cai nghiện ma túy.

<tbody>
http://www.voh.com.vn/uploads/Image/2014/10/21/quyettam.jpg


Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đứng) trong phiên thảo luận sáng 21-10 - Ảnh: Viễn Sự

</tbody>
"Đợi vài tháng nữa là rất nguy hiểm" - Bà Tâm lo lắng. Theo bà, nghị quyết này sẽ được áp dụng ở các tỉnh thành chứ không riêng TP.HCM, sau đó từ thực tiễn áp dụng sẽ tinh toán để tiến tới sửa luật.
"Quốc hội cần xem xét khẩn trương, không thể chần chừ nữa. Nói là tôn trọng quyền con người trong vấn đề xử lý người nghiện ma túy nhưng quyền con người phải hiểu theo nhân văn chứ không thể cứng nhắc được. Quyền của người này không được ảnh hưởng tới người khác" - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.

songchungvoi_HIV
21-10-2014, 14:40
TP. Hồ Chí Minh xin cơ chế riêng về cai nghiện ma túy

21-10-2014 13:50 - Theo: infonet.vn (http://citinews.net/site/infonet.vn/97/)

Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh kiến nghị lên Quốc hội về việc xin một cơ chế riêng về cai nghiện ma túy tập trung.

<article>Tại phiên thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội sáng 21/10, các ĐBQH đoàn TP. Hồ Chí Minh tỏ ra lo lắng trước tình trạng gia tăng và cách xử lý người cai nghiện hiện nay chuyển về tòa án giải quyết đang bộc lộ những bất cập tại địa phương.
<tbody>
http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/nguyenthu/2014_10_21/Infonet_Huynh_Thanh_Lap.jpg


ĐBQH Huỳnh Thành Lập (http://citinews.net/xa-hoi/song-o-dau---17-03-2013--BB74RPI/) - Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh

</tbody>
Phát biểu tại phiên thảo luận, ĐBQH Huỳnh Ngọc Ánh cho rằng, từ giữa tháng 2/2014, theo quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được Chính phủ ban hành, thay vì chính quyền địa phương như trước đây, tòa án là đơn vị có quyền ra quyết định cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng nghiện ma túy. Quy định này làm cho việc phân loại đối tượng và kéo dài thời gian chờ đợi cai nghiện của đối tượng bắt buộc cai nghiện.

Thậm chí, bà Huỳnh Ngọc Ánh còn ví “tòa án ra quyết định đưa ai đi cai nghiện ma túy thì cũng giống như đưa họ vào tù, trong khi quy định của Chính phủ đưa ra khá phức tạp.Chưa kể với đặc thù của TP. Hồ Chí Minh, lượng dân nghiện ma túy ở các tỉnh, thành lân cận “dồn” về đây sống vô gia cư rất lớn, sự kiểm soát số lượng người nghiện cụ thể không hề đơn giản. Trong khi đó, muốn đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung thì phải có phán quyết cùa tòa án, phải quản lý ở địa phương từ 3-6 tháng không có kết quả mới đưa đi được. Nhưng đa số người nghiện đều vô gia cư, không thể quản lý được.

Vì vậy, ĐBQH Huỳnh Thành Lập - Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong lúc chờ đợi phải nộp hồ sơ, đợi hồ sơ được phê duyệt và có quyết định từ tòa án, TP. Hồ Chí Minh rất muốn có được một cơ chế riêng đề xử lý người cai nghiện bắt buộc, tránh gây bất ổn an ninh cho xã hội”.

Không chỉ đề cập câu chuyện ở TP. Hồ Chí Minh, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (http://citinews.net/doi-song/bao-mau--ac-thu---nhan-an-tu-van-chua-biet-so--4V7NZQI/) đề xuất, Quốc hội cần có Nghị quyết cho phép làm một việc trước mắt giải quyết bất cập trong chuyện xử lý người cai nghiện.“Quốc hội cần xem xét khẩn trương, không thể chần chừ nữa. Nói là tôn trọng quyền con người trong vấn đề xử lý người nghiện ma túy nhưng quyền con người phải hiểu theo nhân văn chứ không thể cứng nhắc được. Quyền của người này không được ảnh hưởng tới người khác. Chứ nếu để tình trạng này vài tháng nữa thôi sẽ rất nguy hiểm” - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ quan điểm.
Trường Giang</article>

songchungvoi_HIV
21-10-2014, 16:08
TP.HCM xin cơ chế riêng về cai nghiện ma túy

Thứ ba 21/10/2014 15:00
Cụ thể, trong khi chờ làm hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện, đồng thời chờ phán quyết của tòa án, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đề xuất TP được phép thực hiện việc “cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện”.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_21/DSC00262_copy.JPG


Chăm sóc, điều trị cai nghiện ma túy. Ảnh minh họa

</tbody>
Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 21/10 tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCMcho biết, Đoàn đại biểu quốc hội TP đã thống nhất kiến nghị lên Quốc hội xin một cơ chế riêng để TP.HCM hạn chế người nghiện ma túy.

Theo ông Lập, đây là chuyện hết sức cần thiết và cấp bách. Vì luợng người nghiện ma túy ở các tỉnh thành dồn về TP.HCM sống vô gia cư rất lớn. Trong khi đó, muốn đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung thì phải có phán quyết cùa tòa án, quản lý ở địa phương từ 3-6 tháng không có kết quả mới đưa đi được, nhưng đa số người nghiện đều vô gia cư, không thể quản lý được.

Chính vì vậy, cần phải có “bước đệm” quản lý, nhằm hạn chế người nghiện tràn lan ngoài xã hội, gây bất ổn cho người dân. Do đó, TP rất muốn có một cơ chế riêng đề xử lý người cai nghiện bắt buộc, tránh gây bất ổn an ninh cho xã hội.Mở rộng vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP kiến nghị, Quốc hội nên có Nghị quyết cho phép giải quyết những bất cập trong chuyện xử lý người cai nghiện.

Theo bà Tâm, Nghị quyết này nên được áp dụng ở các tỉnh thành chứ không riêng ở TP.HCM, sau đó từ thực tiễn áp dụng sẽ tinh toán để tiến tới sửa luật.TP.HCM hiện đang có khoảng 4.500 người nghiện ma túy tại cộng đồng. Từ nay đến cuối năm, có khoảng hơn 1.000 người nghiện nữa được trở về TP. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, TP chưa đưa trường hợp nào đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của Nghị định 221.

Bên cạnh đó, theo quy định của Nghị định 111, tổ chức xã hội thực hiện quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong khi chờ lập hồ sơ xử lý. Tuy nhiên, Nghị định lại không quy định rõ tổ chức xã hội cụ thể nào thực hiện việc này.
Thúy Vân
http://tiengchuong.vn/

songchungvoi_HIV
23-10-2014, 10:28
“Kê toa” cho người nghiện

22-10-2014 23:07 - Theo: nld.com.vn (http://citinews.net/site/nld.com.vn/14/)

Theo số liệu chưa đầy đủ được cơ quan chức năng TP HCM công bố thì TP có tới hơn 19.000 người nghiện ma túy nhưng kết quả rà soát này có thể bỏ sót 50%-80%.

Cử tri TP phản ánh rất nhiều về tình hình phức tạp, hệ lụy từ người nghiện ma túy gây ra, thậm chí đối với nhiều người là sống trong sự bất an. Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 09/2014, để đưa người cai nghiện vào các trung tâm giáo dục cai nghiện là rất phức tạp, mất nhiều thời gian. Sự phức tạp thể hiện rõ ở quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc... Cụ thể tại TP HCM (http://citinews.net/xa-hoi/-ci-viet-nam-ra-mat-ban-chap-hanh-nhiem-ki-moi-6UMOSRA/), người nghiện ở các địa phương khác về chiếm tỉ lệ rất lớn mà theo quy định thì trước khi đưa đi cai nghiện tập trung, người nghiện phải được giáo dục tại địa phương từ 3-6 tháng. Tiếp đó, nếu không được thì giao cho các tổ chức xã hội, phải xét nghiệm có dương tính với chất gây nghiện nhiều lần được đưa ra tòa án quyết định…

Nhưng thực tế, gia đình của người nghiện không ở TP, còn tổ chức xã hội lại không quy định cụ thể là tổ chức nào hay phải thành lập thêm một tổ chức mới, từ đó để đưa được người nghiện vào cai nghiện tập trung phải mất cả năm trời.

Vì vậy, để xóa được cảnh người nghiện ngang nhiên tiêm chích ma túy công khai mà đụng vào thì vướng chế tài, vướng "nhân quyền", TP HCM khẩn thiết đề nghị Quốc hội ra một nghị quyết có tính chất thí điểm để tháo gỡ những vướng mắc pháp lý hiện hành. Nói rõ hơn là cho phép TP HCM khi kiểm tra, phát hiện đối tượng có nghiện ma túy là có quyền đưa ngay vào cơ sở tập trung để kịp thời cắt cơn, giải độc và tư vấn về mặt tâm lý, giáo dục để họ tái hòa nhập cộng đồng. Nếu thí điểm thành công, sẽ tiến tới sửa quy định hiện hành.

Đã có nhiều bài học thực tế đau xót, đó là khi người nghiện thiếu thuốc, mất kiểm soát đã gây ra bao nhiêu thảm cảnh cho chính họ, người thân và xã hội. Đừng nghĩ bắt cai nghiện tập trung là không bảo đảm nhân quyền vì việc đưa người nghiện vào nơi cai nghiện sớm ngày nào càng tốt cho họ chừng đó. Việc kéo dài thời gian chỉ làm người nghiện càng nặng thêm. Hơn nữa, các trường giáo dưỡng, trung tâm là nơi có chuyên môn, kinh nghiệm giúp cho người nghiện sớm cắt cơn, giải độc, dạy nghề và là nơi cách ly người nghiện khỏi môi trường dễ bị lôi kéo. TP HCM có đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm và đội ngũ cai nghiện, giáo dục chuyên nghiệp để giúp người nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, nhiều thế hệ lãnh đạo TP HCM đã đem sinh mệnh chính trị của mình để xin Quốc hội cho cơ chế đặc thù trong vấn đề cai nghiện và đã thành công.

songchungvoi_HIV
23-10-2014, 10:31
Tệ nạn nghiện ngập sẽ giảm, nếu...

22-10-2014 22:31 - Theo: nld.com.vn (http://citinews.net/site/nld.com.vn/14/)

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, cho biết cơ quan này đang cùng các sở - ngành liên quan hoàn thiện đề án theo chỉ đạo của UBND TP về việc đưa người nghiện vào trường giáo dưỡng.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm (http://citinews.net/kinh-doanh/ngan-sach-kho-khan-toi-may-cung-phai-tang-luong-7T6IZZY/), Chủ tịch HĐND TP HCM, tính đến giữa năm 2014, số liệu chưa đầy đủ được cơ quan chức năng công bố cho thấy TP HCM hiện có hơn 19.000 người nghiện nhưng kết quả rà soát này có thể bỏ sót lọt 50%-80% so với thực tế. Người dân phản ánh rất nhiều về tình hình phức tạp, hệ lụy do người nghiện ma túy gây ra, thậm chí đối với nhiều người là phải sống trong sự bất an. Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 09/2014, để đưa người cai nghiện vào các trung tâm giáo dục cai nghiện rất nhiêu khê, mất nhiều thời gian.
http://nld.vcmedia.vn/2014/7-phu-1413991322467.jpg
Người nghiện đang được điều trị tại Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma túy, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU

Là người trực tiếp phụ trách vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận (http://citinews.net/doi-song/khong-dep-noi-thuc-pham-ban-KWJ2PRI/) cho biết: "Hiện nay, theo quy định thì chúng ta không làm gì được. Phát hiện người nghiện, phải giáo dục tại gia đình, địa phương; khi không có kết quả mới lập hồ sơ gửi lên tòa án quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Làm như vậy phải mất rất nhiều thời gian" - ông Thuận nêu thực trạng. Theo ông Thuận, TP HCM là điểm trũng khi người nghiện tập trung về rất nhiều và ngang nhiên thách thức công an vì bắt thì họ kiện, tạm giữ họ cũng kiện nên cơ quan chức năng đành "bó tay". "Giao cho địa phương, các đoàn thể tham gia giáo dục thì không được; trong khi công an không dám ra tay. Nhiều người nghiện xăm trổ đầy mình, nhan nhản bên ngoài xã hội mà cơ quan chức năng không làm gì được, đó là tự mình trói tay mình" - ông Thuận ngán ngẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận (http://citinews.net/xa-hoi/kien-nghi-dua-nguoi-nghien-vao-truong-giao-duong-PGKKN2Q/) kiến nghị trung ương cho phép TP HCM khi phát hiện người nghiện ở địa bàn dân cư hoặc gia đình có nguyện vọng thì lập những tổ liên ngành xác nhận tình trạng nghiện và đưa vào trường giáo dưỡng ngay. Nếu được cho phép, TP có thể đưa vào trường 1.000 người nghiện/ngày. Một tháng mà đưa được 30.000 người nghiện vào trường giáo dưỡng thì tình hình sẽ ổn. "Phải nhanh chóng sửa đổi quy định chứ Tết gần tới nơi rồi. Hơn nữa, năm 2015, TP HCM là địa điểm tổ chức lễ cấp quốc gia kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi thấy vụ việc đã hết sức nóng!" - ông Thuận lo lắng.