PDA

View Full Version : Apple gây quỹ phòng chống HIV/AIDS thông qua việc bán ứng dụng và phần cứng



songchungvoi_HIV
24-11-2014, 13:31
Tinhte.vn (http://www.baomoi.com/Source/Tinhtevn/173.epi) - 24/11/2014 10:50
Trong vòng 2 tuần kể từ ngày hôm nay (24/11) cho đến 07/12, Apple sẽ tung ra khoảng 25 ứng dụng có phí với các nội dung độc quyền để gây quỹ cho chương trình Product RED. Toàn bộ số tiền có được nhờ bán số ứng dụng này cùng với số tiền thu được thông qua In-App Purchase sẽ được quyên góp cho The Global Fund, một tổ chức tài chính quốc tế được thành lập ra để giúp đỡ cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, bệnh lao và sốt rét. Các ứng dụng nằm trong chiến dịch RED này sẽ được biểu thị bằng các biểu tượng mang tông màu đỏ thẫm, Apple cũng như các lập trình viên có tham gia vào chiến dịch này sẽ không lấy bất cứ một đồng nào từ số tiền thu được.
https://photo.tinhte.vn/store/2014/11/2648152_tinhte.vn-apple-red.jpg​
Trong vòng 2 tuần kể từ ngày hôm nay (24/11) cho đến 07/12, Apple sẽ tung ra khoảng 25 ứng dụng có phí với các nội dung độc quyền để gây quỹ cho chương trình Product RED . Toàn bộ số tiền có được nhờ bán số ứng dụng này cùng với số tiền thu được thông qua In-App Purchase sẽ được quyên góp cho The Global Fund, một tổ chức tài chính quốc tế được thành lập ra để giúp đỡ cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, bệnh lao và sốt rét. Các ứng dụng nằm trong chiến dịch RED này sẽ được biểu thị bằng các biểu tượng mang tông màu đỏ thẫm, Apple cũng như các lập trình viên có tham gia vào chiến dịch này sẽ không lấy bất cứ một đồng nào từ số tiền thu được.

Một số app và game có thể kể ra gồm có: Garageband, Clear, Monument Valley, FarmVille 2, Angry Birds, Threes, Paper, Cut the Rope, FIFA 15, Rayman Fiesta Run, The Sims, Paper by FiftyThree... Đây đều là những ứng dụng nổi tiếng và rất có giá trị trên App Store. Không dừng lại ở đó, Apple còn áp dụng chương trình này lên cả mặt hàng phần cứng. Vào đúng ngày lễ mua sắm Cyber Monday (1/12), Apple sẽ trích một khoản tiền trên tất cả các sản phẩm bán được từ những cửa hàng bán lẻ cũng như trực tuyến để quyên góp cho The Global Fund.

Hãng không nói rõ sẽ trích bao nhiêu % nhưng một đại diện của Apple có nói với tờ USA Today rằng vào ngày 1/12, nếu bán được 1 chiếc iMac thì số tiền trích ra có thể mua được thuốc kháng HIV/AIDS cho một bệnh nhân trong suốt 4 tháng. Bên cạnh đó vào ngày Black Friday (28/11), Apple còn tặng thẻ quà tặng (iTunes Gift Cards) dành cho những ai có mua sắm tại cửa hàng, đồng thời cũng trích một phần tiền thu được cho tổ chức nói trên.

Apple đã cho chạy chiến dịch RED từ nhiều năm trước và tới thời của Tim Cook thì mới được chú ý nhiều hơn. Ví dụ như Tim từng cho đấu giá để người ta có thể gặp và ngồi uống cafe với ông ngay tại đại bản doanh của Apple, số tiền đấu giá khi đó đã lên tới 610.000 USD. Được biết kể từ năm 2006 cho đến nay, chiến dịch RED của Apple đã quyên góp tổng cộng được 75 triệu USD và tất nhiên sẽ còn tăng lên nữa sau chiến dịch mới nhất của năm nay.

Theo The Verge , Apple ​

songchungvoi_HIV
24-11-2014, 16:09
Apple bán ứng dụng và phần cứng gây quỹ phòng, chống HIV/AIDS

Thứ hai 24/11/2014 15:00
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12), Apple quyết định gây quỹ phòng, chống căn bệnh thế kỷ bằng cách bán các ứng dụng và phần cứng của hãng.
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_11_24/222.jpg
Các ứng dụng nằm trong chiến dịch RED được biểu thị bằng các biểu tượng mang tông màu đỏ thẫm - Ảnh usatoday
Trong vòng 2 tuần, từ ngày 24/11 đến 07/12, Apple tung ra khoảng 25 ứng dụng có phí với các nội dung độc quyền để gây quỹ cho chương trình Product RED.

Toàn bộ số tiền bán được từ số ứng dụng và số tiền thu được thông qua In-App Purchase sẽ được quyên góp cho The Global Fund - một tổ chức tài chính quốc tế được thành lập để giúp đỡ cho những người nhiễm HIV/AIDS, bệnh lao và sốt rét. Hãng Apple cũng như các lập trình viên tham gia vào chiến dịch này sẽ không hưởng bất cứ một đồng nào từ số tiền thu được.

Các ứng dụng nằm trong chiến dịch RED được biểu thị bằng các biểu tượng mang tông màu đỏ thẫm. Một số app và games bao gồm: Garageband, Clear, Monument Valley, FarmVille 2, Angry Birds, Threes, Paper, Cut the Rope, FIFA 15, Rayman Fiesta Run, The Sims, Paper by FiftyThree...

Đây đều là những ứng dụng nổi tiếng và rất có giá trị trên App Store. Không dừng lại ở đó, Apple còn áp dụng chương trình này lên cả mặt hàng phần cứng.

Vào ngày lễ mua sắm Cyber Monday trong tháng 12, Apple sẽ trích một khoản tiền trên tất cả các sản phẩm bán được từ những cửa hàng bán lẻ cũng như trực tuyến để quyên góp cho The Global Fund.


Theo USA Today, một đại diện của Apple cho biết, vào ngày 01/12, nếu bán được 1 chiếc iMac thì số tiền trích ra có thể mua được thuốc kháng HIV/AIDS cho một bệnh nhân trong suốt 4 tháng. Bên cạnh đó, vào ngày Black Friday (28/11), Apple còn tặng thẻ quà tặng (iTunes Gift Cards) dành cho những khách hàng mua sắm tại cửa hàng, đồng thời cũng trích một phần tiền thu được cho tổ chức nói trên.


Apple đã cho chạy chiến dịch RED từ nhiều năm trước và tới thời của Tim Cook thì mới được chú ý nhiều hơn. Kể từ năm 2006 cho đến nay, chiến dịch RED của Apple đã quyên góp tổng cộng được 75 triệu USD và sẽ còn tăng lên nữa sau chiến dịch mới nhất của năm nay.
Thúy Vân

Theo theverge/apple/usatoday

songchungvoi_HIV
04-12-2014, 09:13
Apple tự "phá luật" để chung tay gây quỹ phòng chống HIV/AIDSYến Thanh - Theo Trí Thức Trẻ (http://ttvn.vn/) | 03/12/2014 - 15:00 (http://genk.vn/tin-theo-ngay/3-12-2014.chn)
Đây được xem là hành động hiếm hoi của Apple kể từ khi nền tảng iOS được ra đời.Hiếm khi Apple (http://genk.vn/do-choi-so/khoang-10-nguoi-dung-iphone-se-mua-apple-watch-ngay-khi-ban-ra-20141202183527596.chn) tự phá bỏ những luật lệ bất thành văn của hãng kể từ khi nền tảng iOS (http://genk.vn/di-dong/apple-chinh-thuc-chan-duong-ve-ios-81-20141202160838421.chn) chính thức được phát hành, tuy nhiên, nằm trong loạt sự kiện gây quỹ chống HIV/AIDS mới đây với tên gọi PRODUCT(RED), Táo Khuyết đã thực sự gây được nhiều ấn tượng với người dùng.

http://genknews.vcmedia.vn/k:2014/1-red-a-1417591731343/apple-tu-pha-luat-de-chung-tay-gay-quy-phong-chong-hivaids.png


Theo đó, có vẻ như chính CEO Tim Cook (http://genk.vn/tin-ict/ceo-google-vuot-tim-cook-tro-thanh-doanh-nhan-cua-nam-20141114113223185.chn) đã phát động phong trào chung tay vì cộng đồng và cho phép chợ ứng dụng App Store gửi thông báo đẩy (push notification) tới người dùng mà không vì mục đích lợi nhuận.
Được biết, trong lời nhắn tới cộng đồng người dùng iOS có khẩu hiệu: "Get great apps and help (RED) fight AIDS", có thể tạm hiểu là mua ứng dụng để giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS.
Điều này cho thấy, Apple giờ đây đã bớt đi sự kiêu căng và độc đoán của kẻ chiếm ngôi vương trong ngành công nghệ. Thay vào đó là bộ mặt đầy nhân đạo, chăm chút nhiều hơn cho cộng đồng cũng như xã hội.
Đặc biệt, động thái trên còn giúp người dùng iOS tự cảm thấy chính mình cũng đang đóng góp rất nhiều cho xã hội và là công dân có ích khi sử dụng bất kì dịch vụ nào từ Táo Khuyết.

http://genknews.vcmedia.vn/k:2014/img-8844-1416814388853/apple-tu-pha-luat-de-chung-tay-gay-quy-phong-chong-hivaids.jpg


Trước đó, Apple đã phối hợp cùng các nhà phát triển ứng dụng lớn trên App Store tung ra các bản cập nhật ứng dụng mới. Các khoản tiền từ việc bán ứng dụng hay những giá trị gia tăng (In App Purchases) sẽ được Apple và các nhà phát triển ủng hộ cho quỹ (RED), quỹ phòng chống HIV/AIDS được Apple hỗ trợ suốt tám năm qua.
Chiến dịch (RED) đã được Apple tổ chức từ nhiều năm qua thông qua việc bán các phiên bản iPod, phụ kiện iPhone, iPad màu đỏ đặc biệt mang tên gọi PRODUCT(RED). Thông qua đó, các khoản tiền lợi nhuận sẽ được hãng trích một phần để gửi tới Global Fund, một tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống AIDS.

Tham khảo: Phonearena (http://www.phonearena.com/news/Apple-bends-its-own-rules-by-using-push-notification-to-promote-the-App-Stores-RED-campaign_id63385)