PDA

View Full Version : Lễ phát động Tháng Hành động QG PC HIV/AIDS & H Đ ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
25-11-2014, 07:52
24/11/2014
Lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và huy động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV năm 2014
Sáng 24/11/2014, tại Nhà văn hóa phường Thạch Bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống HIV và tệ nạn ma túy, mại dâm quận Long Biên tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV năm 2014.
http://longbien.gov.vn/longbien/web/images/upload2/201411241558430.thang%20HIV%202014.jpg
Dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV Thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống HIV và tệ nạn ma túy, mại dâm Quận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống HIV và tệ nạn ma túy, mại dâm Quận và 14 Phường; đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV; đại diện các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, học sinh phường Thạch Bàn.

Chủ đề của chiến dịch phòng, chống AIDS năm 2014 do Liên hợp quốc phát động nhân Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12) cho giai đoạn 2011 - 2015 là hướng tới mục tiêu ba không: Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS. Chủ đề Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 mà Việt Nam hướng tới là “Không kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS”, với những giải pháp thiết thực để bảo đảm cho mọi người đều được tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS; chống kỳ thị, phân biệt đối xử và tăng cường các hoạt động chăm sóc, động viên, chia sẻ với người nhiễm HIV/AIDS. Việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động; nâng cao trách nhiệm của của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác phòng chống HIV/AIDS vì một xã hội phát triển.

Tính đến nay, trên địa bàn Quận lũy tích người nhiễm HIV là 1.550 người, trong đó đã tử vong do AIDS là 325 người; tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng là 0,4%, trong đó 14/14 phường đều có người nhiễm; 09 tháng đầu năm 2014 có 07 người nhiễm mới, đặc biệt có trên 210 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Quận đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu số người nhiễm mới, giảm tác hại của HIV đối với cộng đồng, đặc biệt là người nhiễm HIV và đối tượng nguy cơ cao và đã đạt được nhiều kết quả, trong đó mô hình cơ sở điều trị Methadone được Thành phố đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời đề nghị các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 14 phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quận triển khai các biện pháp:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới“. Xây dựng các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn từ quận đến phường nhằm triển khai đồng bộ và thống nhất công tác phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quận.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; chống kì thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV và gia đình của họ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Triển khai tốt công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS với sự tham gia tích cực của các ngành chức năng, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các phường; đồng thời huy động các tổ chức và cả cộng đồng tích cực tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV.

4. Nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Quận, các trạm Y tế phường và quảng bá rộng rãi tới nhân dân trên địa bàn quận.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống HIV/AIDS, huy động sự tham gia giúp đỡ của cộng đồng trong việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; khuyến khích các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Ngay tại Lễ phát động đã có 214 tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận ủng hộ Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV với tổng số tiền là 91.440.000 đồng; trong đó các đơn vị đã tích cực tham gia hoạt động ủng hộ Quỹ như phòng Y tế, Trung tâm Y tế Quận, Liên đoàn lao động Quận, Công an Quận, phòng Giáo dục & Đào tạo Quận, Hội Chữ thập đỏ Quận, Ban Quản lý dự án Quận, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Quận, UBND 12 Phường, công ty Lam Hồng, nhà hàng Phương Anh và nhiều tổ chức, cá nhân khác. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chia sẻ với người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó nhăn và gia đình họ. Số tiền huy động được sẽ được chuyển cho Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV Thành phố Hà Nội, sau đó được trao lại cho Quận quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả cho các hoạt động hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lê thị thanh Luong
http://longbien.gov.vn/longbien/web/le_phat_dong_thang_hanh_dong_quoc_gia_phong,_chong _hiv-aids_va_huy_dong_ung_ho_quy_ho_tro_nguoi_nhiem_hiv _nam_2014.html