PDA

View Full Version : Trang bị kiến thức chủ động phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên



Charles
30-12-2014, 21:18
Trang bị kiến thức chủ động phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên

Thứ ba 30/12/2014 10:58

Để giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về HIV/AIDS và trang bị đầy đủ hơn những kiến thức về chủ động phòng, chống HIV/AIDS, sáng 30/12, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm có tiêu đề “Kỹ năng sống cho thanh niên - Chủ động phòng chống HIV/AIDS”.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_12_30/td.jpg


Tọa đàm “Kỹ năng sống cho thanh niên - Chủ động phòng chống HIV/AIDS” - Ảnh Thùy Chi

</tbody>

Tọa đàm với sự tham gia của bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội và ông Đỗ Việt Dũng - Chuyên gia độc lập về đào tạo, y tế và bình đẳng giới thuộc Tổ chức quốc tế CARE Việt Nam.

Chúng ta đều biết HIV là virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, gây tổn thương hệ thống miễn dịch của cơ thể và làm cho cơ thể không còn khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh dẫn đến chết người. Còn AIDS là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV được thể hiện bởi các bệnh nhiễm trùng cơ hội, ung thư và các bệnh liên quan đến rối loạn miễn dịch dẫn đến tử vong.

Theo bà Khuất Thu Hồng, trong thời buổi “bùng nổ” thông tin, thanh thiếu niên có rất nhiều cơ hội để tiếp cận thông tin và cách phòng tránh HIV/AIDS. Tại các cơ sở y tế hiện nay cũng đều sẵn có những thông tin này nên nếu để bản thân nhiễm HIV là điều rất đáng tiếc. Vì vậy, các bạn trẻ hãy chủ động phòng tránh HIV/AIDS, chủ động tìm hiểu kiến thức tại cơ sở y tế và được tư vấn từ những dịch vụ xung quanh để có thể tự phòng tránh cho bản thân.

Ngoài việc tự chủ động phòng tránh, thanh thiếu niên cũng sẽ có thể tư vấn, đưa ra lời khuyên với bạn bè, người thân và những người xung quanh khi họ gặp những trường hợp tương tự.

Ông Đỗ Việt Dũng cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới mà có rất nhiều rủi ro rình rập. Chúng ta không thể chạy trốn mà cần phải chấp nhận sống chung với những rủi ro đó. Điều quan trọng nhất, khi bạn nhìn thấy rủi ro, bạn có dám nói không với nó và đưa ra quyết định đối với bản thân mình. Để có quyết định đúng đắn cho bản thân, cần phải có đầy đủ kiến thức và những kỹ năng để có thể chủ định phòng tránh. Mà đối với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS là căn bệnh khó lây dễ phòng”.

Tại cuộc tọa đàm, nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ về giới tính, sức khỏe tình dục và những kiến thức về HIV/AIDS, cách phòng, chống HIV/AIDS đã được đặt ra cho Viện trưởng Khuất Thu Hồng và Chuyên gia Đỗ Việt Dũng.

Những lời giải đáp thắc mắc của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm đã giúp các bạn trẻ là những thanh thiếu niên có thêm kiến thức, thông tin bổ ích và những kinh nghiệm quý báu cho hành trang sống trong vấn đề bảo vệ sức khỏe, bảo vệ bản thân trước những hiểm họa chết người.


Thùy Chi
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Trang-bi-kien-thuc-chu-dong-phong-chong-HIVAIDS-cho-thanh-thieu-nien/12215.vgp