PDA

View Full Version : Chưa đủ quyết liệt ngăn chặn dịch HIV/AIDS



Tuanmecsedec
24-09-2013, 12:04
<tbody>
Chưa đủ quyết liệt ngăn chặn dịch HIV/AIDS

(24/09/2013)


Ngày 23-9, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị "Một số vấn đề xã hội - Thực trạng, thách thức và giải pháp” thông tin, thảo luận về vấn đề phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cán bộ lãnh đạo 20 tỉnh thành khu vực phía Nam tham dự.





Báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho thấy cả nước hiện có 214.795 người nhiễm HIV còn sống được báo cáo, trong đó có 63.922 người ở giai đoạn AIDS. Trung bình 6 tháng đầu năm 2013, mỗi ngày cả nước phát hiện thêm 33 người nhiễm HIV. TS Phan Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết: Năm 2013 tăng thêm 14 xã/phường mới phát hiện thêm có người nhiễm HIV. "Đáng lo ngại là vẫn còn tỷ lệ lớn người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa biết về tình trạng nhiễm HIV của họ, do đó gia tăng nguy cơ tiềm ẩn làm lây truyền HIV trong cộng đồng”.


Thách thức không chỉ ở con số chương trình bơm kim tiêm chỉ tiếp cận được khoảng 50% đối tượng cần can thiệp, chương trình bao cao su chỉ tiếp cận được khoảng 40% đối tượng cần can thiệp, mà còn ở con số 70% kinh phí hoạt động phòng chống HIV/AIDS từ các nguồn hỗ trợ quốc tế đang giảm mạnh.


Để thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, GS.TS Đào Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho rằng: Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị, các giải pháp phải đồng bộ và quan trọng là nâng cao hơn nhận thức của nhân dân để chính họ tích cực phòng chống.

Đối với an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Dũng cho rằng: Cần cải tiến lại công tác quản lý. Mỗi bộ, ngành quản lý từng khâu phải phối hợp chặt chẽ vì an toàn thực phẩm cần được bảo đảm trong cả chuỗi từ khâu nuôi trồng đến thu hái, phân phối, chế biến, sử dụng.



BẢO HẠNH

http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=69641&menu=1425&style=1


</tbody>