PDA

View Full Version : Ngày Tết ấm lòng những trẻ em thiệt thòi



Tuanmecsedec
18-02-2015, 08:12
Ngày Tết ấm lòng những trẻ em thiệt thòi

16:51, 17/02/2015

(Chinhphu.vn)- Ngày 17/2, Đoàn công tác của Bộ Y tế cùng Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS đã đến thăm, tặng quà các em và các mẹ nuôi trong những ngày giáp Tết cổ truyền.



http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded/tkts/2015_02_17/hiv%201.jpg


Thứ trưởng Bộ Y tế tặng quà các em. Ảnh: VGP/Vũ Khoa



Trung tâm Bảo trợ xã hội số II Ba Vì (Hà Nội) là nơi nuôi nấng 79 trẻ nhiễm HIV. Dù số phận khác nhau, nhưng các em đều có một điểm chung là sự cô đơn, lo sợ, mặc cảm về bản thân. Để sẻ chia và bù đắp phần nào những mặc cảm đó, đoàn công tác đã trao 100 suất quà trị giá 15 triệu đồng và 15 triệu đồng tiền mặt (phong bao lì xì) cho các em và 21 mẹ nuôi tại Trung tâm.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây là những món quà động viên tinh thần, phần nào mang lại cho các em ở Trung tâm một không khí Tết yêu thương, ấm áp tình người để trẻ không còn cảm thấy cô đơn, mặc cảm.Đặc biệt, những món quà động viên tinh thần các em trong những ngày Tết cổ truyền sắp tới cũng như muốn chia sẻ với các em rằng, vẫn còn rất nhiều tấm lòng luôn quan tâm và lo lắng cho các em, các em hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống, chiến thắng bệnh tật, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập để sống có ích trong tương lai.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán này, để tạo không khí đón một năm mới vui tươi, ý nghĩa cho các trẻ và toàn bộ công nhân viên, Trung tâm Bảo trợ xã hội số II Ba Vì cũng đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhiều chương trình giao lưu…Hiện, Trung tâm Bảo trợ xã hội số II Ba Vì đang chăm sóc và nuôi dưỡng 79 trẻ nhiễm HIV từ độ tuổi sơ sinh đến dưới 18 tuổi, trong đó có 73 trẻ đang được điều trị thuốc kháng virus HIV(ARV). Các trẻ đều được nuôi dưỡng đúng chế độ theo kiểu hộ gia đình.

Những trẻ trong độ tuổi đi học tại Trung tâm cũng đã từng bước tiếp cận với giáo dục hòa nhập. Trong đó, học sinh trung học cơ sở tiếp tục được học ngoài trường cùng với học sinh ngoài cộng đồng



http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded/tkts/2015_02_17/hiv%204.jpg


Các mẹ nuôi nhận quà Tết của đại diện ngành Y tế. Ảnh: VGP/Vũ Khoa



Năm 2014, Trung tâm tiến hành xây dựng thêm 4 nhà ở cho trẻ nhằm giảm bớt sự quá tải số lượng trẻ đang ở hiện tại. Dự kiến, đến tháng 4/2015, công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.



Hiện nay, ước tính trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 6.000-7.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Theo tính toán của các chuyên gia nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào nhằm ngăn chặn sự lây truyền HIV từ mẹ sang con thì tỷ lệ lây truyền này sẽ từ 25 - 30% (tức là mỗi năm có khoảng 2.000 cháu bé bị nhiễm HIV).

Tuy nhiên, do được can thiệp kịp thời và toàn diện thông qua Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tỷ lệ này ở nước ta đã giảm xuống dưới 5%, tức là mỗi năm có hơn 1.700 trẻ không bị nhiễm HIV khi ra đời.Hơn 10 năm thực hiện Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nước ta đã ngăn ngừa được gần 200.000 trẻ không bị nhiễm HIV. Điều này thật có ý nghĩa bởi theo các nghiên cứu trên Thế giới, có 4 trong 10 trẻ bị nhiễm HIV sẽ bị chết trước khi đến 1 tuổi, hơn 50% sẽ bị tử vong khi đến 5 tuổi, chỉ có rất ít sống được trên 10 tuổi nếu được chăm sóc và điều trị tốt.



Vũ Khoa

(http://baodientu.chinhphu.vn/doi-song/ngay-tet-am-long-nhung-tre-em-thiet-thoi/220719.vgp)http://baodientu.chinhphu.vn/doi-song/ngay-tet-am-long-nhung-tre-em-thiet-thoi/220719.vgp