PDA

View Full Version : Những vòng tay yêu thương cho trẻ nhiễm HIV/AIDS



Charles
21-02-2015, 08:12
Những vòng tay yêu thương cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

Thứ tư 18/02/2015 10:00
Mùa xuân là mùa được nhiều người mong đợi để trao nhau những nụ cười nồng ấm và vòng tay yêu thương. Đặc biệt, đối với những trẻ em nhiễm HIV/AIDS, các em rất cần sự quan tâm, hơi ấm của gia đình và tình thương yêu của xã hội.



http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2015_02_18/qua 1.jpg


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà trẻ nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số II Ba Vì, Hà Nội - Ảnh Thùy Chi


Chính vì vậy, với mong muốn động viên tinh thần, mang lại cho trẻ nhiễm HIVmột cái Tết ấm áp, đầy tình yêu thương như bao trẻ em khác, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã có những hoạt động ý nghĩa đến với các em.

Để trẻ không cảm thấy cô đơn…

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS lại tổ chức những đoàn công tác thăm và tặng quà cho các em tại các cơ sở chăm sóc, điều trị HIV/AIDS. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Mới đây, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Lào Cai, trao tặng 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho 100 trẻ nhiễm HIV và một số người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đến thăm, tặng 100 suất quà trị giá 15 triệu đồng và 15 triệu đồng tiền mặt cho các trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và “mẹ nuôi” của các trẻ tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số II Ba Vì, Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn, đây sẽ là những món quà động viên tinh thần, mang lại cho các trẻ ở trung tâm một không khí Tết yêu thương, ấm áp tình người để trẻ không cảm thấy cô đơn, mặc cảm, tiếp tục vươn lên, chiến thắng bệnh tật và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.

Trong dịp này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ phối hợp với Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tổ chức đoàn thăm, tặng quà người nhiễm HIV, trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại một số cơ sở chăm sóc và điều trị HIV/AIDS thuộc các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Để chung tay đem đến niềm vui, góp phần mang đến cái Tết vui vẻ, ấm áp, yêu thương cho trẻ nhiễm HIV/AIDS, Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội mới đây đã cùng các nhà hảo tâm đến thăm hỏi và tặng 100 suất quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại 20 câu lạc bộ, nhóm tự lực trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội phát hiện khoảng 265 trẻ em nhiễm HIV và gần 5.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Trong đó, rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội cũng đã trao tặng 8 sổ tiết kiệm trị giá 80 triệu đồng cho 8 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2015_02_18/qua 2.jpg


Tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2015 cho các trẻ nhiễm HIV/AIDS - Ảnh Thùy Chi


Giúp trẻ nhiễm HIV đón Tết truyền thống đúng nghĩa

Nhân dịp tổng kết hoạt động Hội Phòng, chống HIV/AIDS TP. HCM năm 2014 và đón Tết Ất Mùi năm 2015, Hội đã tổ chức Vui Xuân 2015 và tặng quà Tết cho trẻ nhiễm HIV/AIDS và 200 hội viên nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là tổ chức quần chúng tự nguyện gồm các cá nhân và tổ chức trong ngành y tế hoặc quan tâm tới lãnh vực Phòng, chống HIV/AIDS hoạt động trên địa bàn thành phố, nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống HIV/AIDS, trợ giúp những người nhiễm HIV/AIDS được bình đẳng trong xã hội và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, điều trị tốt nhất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chương trình Vui Xuân 2015 với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo sân chơi cho các trẻ nhiễm HIV với bầu không khí vui tươi, ấm áp, rộn ràng sắc xuân.

Nhằm góp phần ủng hộ tinh thần các trẻ em chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, giúp trẻ đón Tết truyền thống đúng nghĩa, Hội Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh An Giang đã phối hợp với Khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế Phú Tân tổ chức chương trình Xuân mới yêu thương cho các trẻ nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Để tạo không khí đón một năm mới vui tươi, ý nghĩa cho các trẻ nhiễm HIV, hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi truyền thống, lành mạnh. Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho trẻ nhiễm HIV và trẻ có nguy cơ cao nhiễm HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, hội cũng đến tặng quà, thăm hỏi những gia đình nhiễm HIV, động viên gia đình người nhiễm HIV, đặc biệt là các em nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, thường xuyên đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được điều trị nâng cao sức khỏe…

Sắp bước sang năm âm lịch mới, với sự chung tay của cả cộng đồng, hy vọng những trẻ nhiễm HIV trên toàn quốc sẽ có một cái Tết cổ truyền ấm áp, tràn ngập yêu thương, tạo tiền đề cho một năm mới may mắn, bình an và tốt đẹp.

Thùy Chi
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Nhung-vong-tay-yeu-thuong-cho-tre-nhiem-HIVAIDS/12752.vgp