PDA

View Full Version : Ngôi sao bóng đá Sterling chơi “bóng cười”



songchungvoi_HIV
15-04-2015, 14:51
Thứ tư 15/04/2015 14:19

Một lần nữa ngôi sao của Liverpool và tuyển Anh Sterling bị bắt gặp tìm cảm giác lạ bên chất kích thích.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/phanthugiang/2015_04_15/278D1F2F00000578-3037536-image-m-13_1428999250086.jpg


Lộ ảnh ngôi sao bóng đá Sterling chơi “bóng cười”

</tbody>

Mới đây, báo chí đã tung ra hình ảnh mới nhất về ngôi sao CLB Liverpool Sterling đang chơi “hippy crack” (bóng cười) - chất kích thích giống ma túy nhẹ, tạo sự phấn khích, ảo giác, có thể gây hại cho sức khỏe thậm chí đến tính mạng.

Theo những hình ảnh được đăng tải, ngôi sao Liverpool đã cười sằng sặc và phê ngay tại bàn khi chưa hít xong một quả “bóng cười’’.

Không chỉ Sterling, một ngôi sao đầy triển vọng khác của Liverpool cũng bị bắt gặp chơi chất kích thích là Jordon Ibe.

Cầu thủ sắp được Liverpool gia hạn hợp đồng này cùng Sterling say sưa bên bình shisha. Ibe được đích thân đàn anh Sterling mời mọc đến dự cuộc vui do mình tổ chức tuy nhiên đã từ chối chơi ‘hippy crack’ theo gợi ý của đàn anh.

Đây là lần thứ 2 trong 1 tuần trở lại đây Sterling bị bắt gặp chơi chất kích thích. Sở dĩ Sterling tìm đến cảm giác lạ là do anh đang vô cùng căng thẳng khi bị CĐV Liverpool chửi bới vì chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng với The Kop.

Bóng cười (Oxide Nitrous) là một chất kích thích cho người dùng cảm thấy thoải mái và thư giãn. Số liệu chính thức cho thấy, năm ngoái 460.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16-24 đã sử dụng nó. Nó có giá khoảng 2 bảng và là hợp pháp tại Anh. Đây không phải là loại thuốc nguy hiểm nhất hiện có nhưng đã có những trường hợp tử vong gắn liền với nó.

Sterling không phải cầu thủ đầu tiên bị bắt gặp sử dụng chất kích thích này. Trước đó, hậu vệ Tottenham Kyle Walker cũng bị lộ tấm ảnh khi đang dùng “bóng cười” trong năm 2013, trong khi năm ngoái Saido Berahino sử dụng nó trên Range Rover của mình.

Trước những hình ảnh gây xôn xao dư luận này, tổ chức chống ma túy tại Anh kêu gọi "mô hình vai trò" của cầu thủ để lên án việc sử dụng ma túy. Từ đó, ngăn chặn những người trẻ tuổi học theo ngôi sao của họ, gây ra những rủi ro về sức khỏe cho bản thân.
Thu Hà

Theo Daily Mail