PDA

View Full Version : 30 tháng tù cho nữ sinh môi giới bán dâm ngay trên ghế nhà trường



songchungvoi_HIV
11-12-2015, 16:01
Thứ sáu 11/12/2015 15:29


Nhận tin nhắn muốn mua dâm của một thanh niên, cô gái lớp 11 dù đang ngồi trên lớp vẫn nhắn tin thỏa thuận giá cả, rời trường lên taxi đưa bạn tới nhà nghỉ "phục vụ".


Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lưu Minh Anh (17 tuổi, ở huyện Mê Linh) về tội Môi giới mại dâm.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 7/4 nữ sinh lớp 11 này đang ngồi trên lớp thì nhận được tin nhắn của một thanh niên đặt vấn đề mua dâm. Minh Anh ngay sau đó lơ là nghe giảng, nhắn tin thỏa thuận giá 1,2 triệu đồng một lần "vui vẻ" và khách phải trả 300.000 đồng tiền taxi. Minh Anh nhắn tin cho cô bạn mới hơn 14 tuổi báo "chuẩn bị đi khách".

Đến 10h, Minh Anh rời lớp, đi taxi đến đón bạn và cả hai cùng tới một nhà nghỉ ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh gặp khách.






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2015_12_11/ma.jpg

</tbody>




Lưu Minh Anh

Minh Anh nhận trước 1,5 triệu đồng đứng chờ ở bên ngoài còn cô bạn ở lại với khách. Đôi nam nữ mua bán dâm đang chuẩn bị hành lạc thì bị cảnh sát kiểm tra hành chính, bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Minh Anh khai trong số tiền đã nhận sẽ trả cho bạn 700.000 đồng.

TAND huyện Mê Linh trong phiên sơ thẩm tuyên phạt Minh Anh án 40 tháng tù tội Môi giới mại dâm.
Tại phiên phúc thẩm, cơ quan chức năng đã bỏ lọt tội phạm. Bạn Minh Anh khi bán dâm mới hơn 14 tuổi nên khách làng chơi có dấu hiệu mua dâm trẻ vị thành niên (từ 13 đến dưới 16 tuổi) song đã không bị xử lý. Luật sư mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho Minh Anh án tù treo cũng đủ sức răn đe, giáo dục.

Cho rằng bị cáo chỉ nhất thời phạm tội do nhận thức pháp luật hạn chế, cấp phúc thẩm chấp nhận sửa một phần bản án, tuyên phạt Minh Anh 30 tháng tù. Riêng đề nghị khởi tố vụ án mua dâm trẻ vị thành niên, tòa cho rằng không có tài liệu, cơ sở.
Theo VNE