PDA

View Full Version : CEO từng nâng giá thuốc chống HIV 5.000% bị bắt giữ



songchungvoi_HIV
18-12-2015, 15:30
Thứ sáu 18/12/2015 15:27


Martin Shkreli, CEO của công ty dược phẩm Mỹ nổi tiếng Turing Pharmaceuticals trong vụ việc tăng giá thuốc chống HIV đã bị bắt giữ vì lừa đảo chứng khoán liên quan đến công ty ông ta sáng lập.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_12_18/a.jpg



CEO Shkreli bị cư dân mạng đặt biệt danh là "người đàn ông bị ghét nhất internet"



</tbody>
Trước đó, vụ việc tăng giá thuốc chống HIV đã khiến ông phải hứng chịu rất nhiều "gạch đá" của dư luận. Cụ thể, từ giá của một liều Daraprim tại Mỹ là 13,5 USD đã tăng lên tới 750 USD (50 lần) chỉ sau một đêm. Trong khi đó, chi phí sản xuất một viên thuốc loại này chỉ khoảng 1 USD, chưa tính thêm các chi phí khác như marketing và phân phối.

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Martin Shkreli bị buộc tội lấy cổ phiếu một cách bất hợp pháp từ công ty Retrophin, chuyên về công nghệ sinh học do ông sáng lập vào năm 2011 và dùng nó để trả những khoản nợ không liên quan đến doanh nghiệp. Sau đó, Shkreli bị hất đổ ra khỏi chính công ty của ông do hội đồng quản trị kiện cáo.

Đại diện công ty cho biết: "Ban giám đốc của Retrophin đã thay thế CEO Martin Shkreli hơn một năm trước vì quan ngại những hành xử của anh ta. Sau sự việc này, công ty sẽ uỷ quyền một cuộc điều tra độc lập về hành vi của ông Shkreli, công khai kết quả điều tra và hợp tác toàn diện với chính phủ trong sự việc này".

Sau những vụ “lùm xùm”, CEO Shkreli bị cư dân mạng đặt biệt danh là "người đàn ông bị ghét nhất internet". Hiện Shkreli đang phải đối mặt với vụ kiện tụng từ công ty Retrophin với hành vị sử dụng quỹ của công ty sai mục đích. Ủy ban giao dịch chứng khoán đang được mọi người trông chờ vào việc đệ đơn khiếu nại dân sự lên toà án.

Thúy Vân
Theo Independent/ Bloomberg