PDA

View Full Version : "Hạt gạo tình nghĩa" cho trẻ nhiễm HIV/AIDS



Charles
01-02-2016, 20:01
"Hạt gạo tình nghĩa" cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

Thứ hai 01/02/2016 09:53

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Hội Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội tổ chức Chương trình "Hạt gạo tình nghĩa" cho trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Bà Trịnh Thị Lê Trâm, Chủ tịch Hội Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Tư vấn chính sách cho biết, chương trình tặng quà cho trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nhân dịp tết cổ truyền đã trở thành hoạt động thường niên của hội mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo.



http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_01_31/q.jpg


Tặng quà cho đại diện các trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS - Ảnh: Thùy Chi



Trên địa bàn thành phố hiện có 586 trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là con của các thành viên thuộc 36 nhóm đồng đẳng viên, với khoảng 2.000 thành viên đang hoạt động cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Chương trình nhằm xây dựng ý thức bảo vệ trẻ em thiệt thòi trong xã hội bằng các hành động cụ thể, thiết thực, giúp trẻ nhiễm HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đón Tết Nguyên Đán đúng nghĩa, đầm ấm, tươi vui và được vui chơi, sinh hoạt như những trẻ bình thường khác. Đây cũng là dịp để kêu gọi sự chia sẻ của cộng đồng với những khó khăn trong đời sống hàng ngày mà các trẻ nhiễm HIV/AIDS đang phải gánh chịu.

Trong dịp này, ngoài sự đóng góp, hỗ trợ của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân, còn có sự đóng góp, hỗ trợ của nhóm đồng đẳng viên thông qua dự án “Mặt trời của bé” và chị Đào Thị Phương Thanh, cũng là người nhiễm HIV, hiện là Trưởng nhóm Hoa Sữa.

Ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội khẳng định, trong thời gian tới sẽ hỗ trợ, lập một trang tin điện tử cho các nhóm đồng đẳng viên, để tạo điều kiện cho các nhóm hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_01_31/o%20t.jpg


Ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội - Ảnh: Thùy Chi



Trong thời gian tới Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội và Hội Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức tập huấn, nhiều hoạt động để phấn đấu đạt được mục tiêu 90-90-90 (90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác). Đồng thời, phấn đấu đạt được 100% các thành viên trong các nhóm đồng đẳng viên đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và 75% người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Ước tính, Hà Nội hiện khoảng 10.000 trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn, tuy nhiên mới có khoảng 30% trong số này đang sử dụng thẻ, như vậy vẫn còn đến 70% số người nhiễm HIV cần phải sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Đến tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã chia sẻ, động viên trẻ nhiễm HIV/AIDS và gia đình trẻ nhiễm. Bà Minh cho biết, mới đây việc trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV/AIDS đã được đưa vào dự thảo Luật trợ giúp pháp lý bổ sung, sửa đổi năm 2016. Mong rằng dự thảo sẽ sớm được thông qua, như vậy người nhiễm HIV/AIDS sẽ được bảo vệ, hưởng quyền lợi, giúp họ vươn lên trong cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp này, Hội Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội cũng tổ chức tặng quà tết cho 62 cháu ở Mỹ Đức, Hà Tây.


Thùy Chi
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Hat-gao-tinh-nghia-cho-tre-nhiem-HIVAIDS/16603.vgp

songchungvoi_HIV
02-02-2016, 13:05
Mang Tết sum vầy đến 200 gia đình chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Thứ hai 01/02/2016 18:12


Ngày 31/1, chương trình Hạt gạo chia đôi do Mạng lưới những người sống chung với HIV/AIDS (VNP+) và Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM tiếp tục mang đến niềm vui Tết đến cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS tại miền đất thép Củ Chi và các vùng lân cận nằm ngoài trung tâm TP.HCM.



Diễn ra từ 8h sáng tại trung tâm văn hóa huyện Củ Chi, chương trình Hạt gạo chia đôi đã trao tặng 200 phần quà vui Tết trị giá 300.000 đồng/phần bao gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, 1kg đường, 1kg bột ngọt, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 10 hộp váng sữa, 6 lon nước ngọt, 5 quyển tập, quần áo…

Tham gia đồng hành cùng chương trình lần này, có sự hiện diện của các nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của VNP+ như: NSƯT Kim Xuân, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, nhà báo – ca sĩ Ngô Bích Phượng, đạo diễn Thái Huỳnh...






http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_02_01/Tet%20sum%20vay%201.jpg




NSƯT Kim Xuân trao quà Tết cho các em nhỏ tại Củ Chi


NSƯT Kim Xuân chia sẻ: “Kim Xuân hy vọng Hạt gạo chia đôi sẽ tiếp tục duy trì và ngày càng được nhân rộng, lớn mạnh hơn nữa để có thể mang nhiều cái Tết đến với nhiều vùng miền khác, nhiều hoàn cảnh khó khăn tương tự khác”.


Tại chương trình, anh Nguyễn Anh Phong – Trưởng đại diện VNP+ cũng đứng ra tổ chức quyên góp ủng hộ cho một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS.






http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_02_01/Tet%20sum%20vay%202.jpg




Đây là trường hợp một bé trai chỉ mới 8 tuổi, có mẹ bị nhiễm HIV đã qua đời, ba bé bỏ nhà ra đi. Hiện tại, bé đang sống chung với bà ngoại. Bé thường xuyên bị các cơn đau đầu hành hạ mà gia đình thì quá khó khăn không có tiền để đưa bé đến bệnh viện siêu âm, chẩn đoán.


Lắng nghe chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt này, các anh chị em nghệ sĩ, các mạnh thường quân đều rất xúc động và đã cùng chung tay đóng góp số tiền gần 5 triệu đồng giúp bé đi khám bệnh và mua thuốc chữa trị.



Theo ANTĐ