PDA

View Full Version : Tăng cường trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em sống chung với HIV



songchungvoi_HIV
18-03-2016, 15:10
Tăng cường trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em sống chung với HIV Thứ sáu 18/03/2016 14:47


Ngày 18/3, tại Hà Nội, Tổ chức Kenan Việt Nam phối hợp với Ban hành động vì phát triển hòa nhập (IDEA) và Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) tổ chức Hội thảo Tăng cường Tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em sống chung với HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_03_18/t.jpg



Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: Thùy Chi



</tbody>
Hội thảo nhằm chia sẻ những thách thức của phụ nữ và trẻ em sống chung với HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý hiện tại; những nhu cầu của phụ nữ và trẻ em sống chung với HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; trao đổi, thảo luận để rút ra những giải pháp giúp phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ pháp lý.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện đời sống và nâng cao năng lực cho phụ nữ Việt Nam”- Vietnam WILL do tổ chức Kenan Việt Nam là đơn vị điều phối và IDEA, CSDS đồng triển khai hoạt động. Dự án được triển khai tại Hà Nội và Hòa Bình với sư hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Dự án được triển khai từ tháng tháng 10/2014 đến tháng 12/2016 với mục đích xây dựng năng lực của các tổ chức xã hội (bao gồm lãnh đạo và nhân viên của tổ chức) hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khuyết tật và phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống của phụ nữ và tiếng nói của họ đối với các vấn đề chính sách liên quan.

Các hoạt động của dự án gồm xây dựng mạng lưới, tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo và nhân viên của các tổ chức, các hoạt động hỗ trợ sau tập huấn, các buổi hội thảo tham vấn chính sách, diễn đàn và các hoạt động kết nối…

Tính đến cuối tháng 2/2016, các kết quả dự án mang lại bao gồm: Xây dựng được một mạng lưới gồm 22 tổ chức xã hội và tổ chức công đang hoạt động trong lĩnh vực phụ nữ và trẻ em tại Hà Nội và Hòa Bình; triển khai 3 khóa tập huấn cho 23 lãnh đạo các tổ chức về kỹ năng lãnh đạo, phát triển tổ chức, kỹ năng xác định vấn đề và đàm phán, kỹ năng giải quyết xung đột, phương pháp tiếp cận vận động chính sách và chuẩn bị đề xuất.

Đồng thời triển khai 4 khóa tập huấn cho 62 cán bộ chủ chốt của các tổ chức với các nội dung kỹ năng giao tiếp hiệu quả, xác định vấn đề và đàm phán, kỹ năng giải quyết xung đột, làm việc nhóm và phát triển đề xuất dự án; 8 buổi họp kết nối và xây dựng mạng lưới để tạo ra một liên kết chặt chẽ hơn giữa các tổ chức, đồng thời tạo cơ hội để áp dụng lý thuyết vào bối cảnh của từng địa phương; 1 diễn đàn vận động chính sách cấp quốc gia thu hút 93 đại biểu đến từ các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đại sứ quán, lãnh đạo các cơ quan chính phủ và truyền thông; 4 buổi hội thảo tham vấn vận động chính sách ở cấp tỉnh và quốc gia; 115 đợt hỗ trợ cho nhân viên các các tổ chức trong mạng lưới áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc thực tế; 44 đợt hỗ trợ /thúc đẩy các tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu của các tổ chức…
Thùy Chi

http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Tang-cuong-tro-giup-phap-ly-cho-phu-nu-tre-em-song-chung-voi-HIV/17073.vgp