PDA

View Full Version : Series : Chuyện dài tập về Bao cao su



Tuanmecsedec
20-07-2013, 14:14
Cận cảnh quy trình chế tạo bao cao su


Được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất trong cuộc sống nhân loại nhưng quy trình chế tạo những chiếc bao cao su bé nhỏ lại ít được biết tới.

<tbody>
http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-1.jpg


Đúng với tên gọi, bao cao su được chế tạo hoàn toàn từ cao su tự nhiên. Đối với quy trình chế tạo chuẩn, chất lượng cao su phải được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi chúng được nhập vào để trở thành nguyên liệu chế tạo bao cao su.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-2.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-2b.jpg


Sau khi trải qua các công đoạn kiểm tra, cao su thiên nhiên được nhập vào nhà máy. Từ đó, bao cao su sẽ được tạo hình nhờ hệ thống ống thủy tinh hình dạng tương tự như “cái ấy” của đàn ông. Những ống thủy tinh này sẽ chạy qua một bể chứa cao su nguyên chất nhằm lấy lượng cao su vừa đủ để tạo độ mỏng cần thiết cho những chiếc bao cao su.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-3.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-3b.jpg


Sau khi chạy qua bể chứa cao su lỏng, những chiếc ống sẽ được sấy nhằm giúp cao su tự nhiên khô lại. Ở quá trình tiếp theo, các ống sẽ liên tiếp quay tròn qua một hệ thống tạo hình nhằm tạo ra hình dạng cuối cùng của những chiếc bao cao su.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-4a.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-4b.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-4c.jpg


Sau khi trải qua các quy trình, bao cao su sẽ được đưa vào lồng sấy để vô trùng và trải qua việc kiểm tra chất lượng, nhằm đảm bảo không sản phẩm nào bị rò rỉ, hạn chế những hậu quả nghiêm trọng có thể gây ra đối với người sử dụng.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-5-1.jpg


Hoàn tất các kiểm tra, bao cao su được đóng tự động vào các ống khác và trải qua quá trình bôi trơn, tạo màu hoặc tạo mùi bằng những loại chất đặc biệt, giúp bao cao su được sử dụng dễ dàng và an toàn hơn.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-5a.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-5b.jpg


Tiếp đến, bao cao su được một chiếc máy khác lột ra khỏi giá đỡ ban đầu và chạy qua dây chuyền tự động tới khu vực đóng gói.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-6a.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-6b.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-6c.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-6d.jpg


Trong môi trường vô trùng, bao cao su sẽ được bọc trong lớp kín bằng nilon trước khi trở thành sản phẩm hoàn thiện.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-7a.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-7b.jpg


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-7c.jpg


Dù vậy, các bao cao su ngẫu nhiên vẫn phải trải qua truy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo chất lượng toàn bộ lô hàng trước khi xuất xưởng.


http://infonet.vn/Uploaded/Admin/20130720/1052/bao-8a.jpg


Ở công đoạn cuối cùng, các bao cao su riêng lẻ sẽ được đóng vào hộp lớn hơn để đưa tới nơi tiêu thụ.


Video: Quy trình chế tạo bao cao su.


http://youtu.be/C4EmLvzmTHA



</tbody>

Tuanmecsedec
09-10-2013, 07:55
Dở khóc, dở cười với sự cố condom khi "ân ái"


Ngày đăng : 06:30 09/10/2013 (GMT+7)

(Kienthuc.net.vn) - Bao cao su bị rách khi đang thăng hoa, áo mưa bị mắc kẹt bên trong cô bé hay dùng bao cao su quá hạn khiến chàng mất cảm giác...

Dùng 2 "bao" tưởng an toàn hóa ra lại phản tác dụng

Nhiều người cho rằng mang 2 bao cao su cùng một lúc sẽ có tác dụng bảo vệ gấp đôi, đặc biệt là các bạn trẻ mới quan hệ tình dục hay mắc phải sai lầm này.

Thực tế, nếu dùng 2 bao cao su cùng một lúc rất dễ làm bao bị rách và khả năng "dính" bầu là hoàn toàn có thể.


Đã có người đến phòng khám phàn nàn về chuyện này và không hiểu lý do tại sao. Thực tế, việc đeo 2 bao cao su cùng một lúc cũng có tác dụng gì hơn việc chỉ dùng 1 chiếc và quan trọng là chúng ta phải biết đeo bao cao su đúng cách.

Bao cao su bị rách khi đang thăng hoa

Đang vào lúc thăng hoa nhất thì nghe thấy tiếng nổ bụp. Như vậy là chiếc bao cao su bị rách và nổ từ bao giờ, cuối cùng là tác dụng tránh thai của chiếc bao cao su không còn nữa.

Để sử dụng phương tiện tránh thai này hiệu quả, trước khi dùng, cần kiểm tra độ an toàn của bao như còn hạn sử dụng không, hãng sản xuất gì, chất liệu có khả năng gây dị ứng không. Các bạn có thể dùng thêm dầu bôi trơn để giúp giảm bớt tai nạn khi dùng bao cao su.

Khi gặp sự cố, các bạn cần bình tĩnh để tìm cách khắc phục. Nếu bao bị rách trong quá trình quan hệ, nên sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác kèm theo để đảm bảo khỏi nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.


<center style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">
<tbody>
http://kienthuc.net.vn/Uploaded/camlinh/2013_10_08/091030100657-842-921_YJRM.jpg


Ảnh minh họa.

</tbody>
</center>


Bao cao su bỗng dưng mất tích

Đeo bao cao su không đúng cách và sau một hồi “mây mưa” thì không thấy bao cao su đâu nữa. Vài ngày sau người vợ bị sốt, thấy khó chịu, ngứa ngáy và đi khám thì lôi được từ trong âm đạo ra 1 chiếc bao cao su.

Nguyên nhân dẫn đến trường hợp này là do kích cỡ bao cao su lớn khiến “cậu nhỏ” không mặc vừa; mặc “áo mưa” cho “cậu nhỏ” không đúng kĩ thuật khiến “áo mưa” bị tuột; hành sự quá mãnh liệt tới mức…tuột cả “áo mưa”; hoặc lượng tinh dịch các bạn phóng ra quá lớn khiến cho việc rút bao cao su ra ngoài gặp khó khăn.

Cách xử lý khi gặp sự cố: Dừng ngay chuyện ân ái lại. Nhẹ nhàng bịt miệng “áo mưa” lại rồi rút nó ra nếu “áo mưa” tuột ngay ở bên ngoài chứ không bị trôi vào trong. Rửa sạch “vùng kín” bên ngoài, không thụt rửa sâu khiến cho “tinh binh” bơi vào trong nhanh hơn. Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

Trong trường hợp cần thiết nên đến ngay bệnh viện, phòng khám chuyên khoa để kiểm tra xem có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không.

Chồng dùng bao cao su "độc" vợ phát khóc vì đau

Nhiều ông chồng muốn thay đổi trong cuộc "yêu" nên đã mày mò đi tìm loại bao cao su độc đáo như: bao cao su gai, bao phát sáng... để tăng thêm sự ham muốn cho vợ. Ai ngờ đâu vừa "lâm trận" với những dụng cụ hỗ trợ này chị vợ hét toáng lên vì đau đớn. Sung sướng chẳng thấy đâu chỉ biết là cuộc "yêu" hôm đó trở thành nỗi ám ảnh cho người vợ.

Dùng bao cao su quá đát, chồng mất cảm giác

Thường thì hạn sử dụng bao cao su rất dài. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý trước khi dùng hoặc khi mua hàng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia tình dục, bao cao su "quá đát" bắt đầu trở nên khô, sự linh hoạt, dẻo dai giảm đáng kể, chất diệt tinh trùng và chất bôi trơn cũng không còn, ngoài ra nó còn rất dễ rách. Điều này là do các chất diệt tinh trùng mất chất bôi trơn của nó nên cũng mất luôn hiệu quả hoạt động.

Nếu bao cao su "quá đát" đã lâu, chất diệt tinh binh có thể khiến cho “vũ khí đàn ông” bị tê liệt thì không hoàn toàn đúng. Chuyện này chỉ xảy ra khi chất bôi trơn kiêm diệt tinh binh đó được thiết kế để làm “trơ” cảm xúc. Một số nam giới sử dụng loại này nhằm mục đích kéo dài thời gian “yêu”.

Những nguy cơ lớn nhất khi sử dụng bao cao su là bao bị rách, từ đó tăng khả năng mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh phụ khoa...

Vậy nên, đừng vì tiếc hoặc "dùng tạm" mà bạn vẫn quyết định dùng bao cao su "quá đát". Để bảo vệ sức khỏe và sức khỏe sinh sản của mình, vợ chồng bạn nên chú ý trong cách dùng bao cao su của mình. Bao cao su có thể có “tuổi thọ” nếu được giữ ở nơi khô ráo và thoáng mát.

Ngược lại, nếu cất giữ bao cao su trong ví hoặc bất cứ nơi nào dễ tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm dễ làm hư hỏng kết cấu của nó và gây ra tai họa khó lường cho sức khỏe.

Lưu ý khi sử dụng bao cao su:

Trong suốt cuộc “giao ban” đều phải sử dụng bao cao su, đeo ngay lúc dương vật bắt đầu cương, không đợi tới lúc sắp xuất tinh mới mang, vì dù chưa tới thời điểm xuất tinh nhưng vẫn có những “chú lính” có thể phóng ra ngoài trong quá trình quan hệ tình dục.

Ngoài ra, mỗi bao cao su chỉ dùng cho một lần quan hệ, tuyệt đối không sử dụng một bao su cho nhiều lần "yêu". Thậm chí, trong một cuộc ái ân, mỗi lần thay đổi tư thế, vị trí cũng cần phải thay "áo mưa". Ví dụ khi quan hệ đường miệng dùng một chiếc, khi quan hệ bằng đường âm đạo dùng một chiếc khác, không nên dùng một chiếc bao cao su khi đã quan hệ bằng đường hậu môn rồi lại dùng cho quan hệ bằng đường âm đạo hay qua đường miệng.


Linh Chi (TH)

http://kienthuc.net.vn/moi/do-khoc-do-cuoi-voi-su-co-condom-khi-an-ai-269690.html

Tuanmecsedec
13-12-2013, 14:37
Những điều lợi và bất lợi của bao cao su nên biết

Thứ sáu, 13/12/2013 12:38

Từ nhiều năm qua, bao cao su đã được dùng với mục đích tình dục an toàn và được bảo vệ. Dưới đây là vài mặt tích cực và tiêu cực khi dùng bao cao su.


Mặt tích cực của bao cao su

Phương pháp bảo vệ đáng tin cậy: Lợi ích quan trọng nhất của bao cao su là bảo vệ bạn chống lại việc mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục gây chết người. Đây là phương pháp tránh thai hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, chẳng hạn như herpes, lậu, giang mai. Với những người thích quan hệ tình dục bằng miệng, bao cao su là cách tốt nhất để giúp bạn tránh xa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tạo điều kiện cho bạn quan hệ tình dục mà không lo lắng: Việc sử dụng bao cao su sẽ giúp bạn không phải lo lắng uống thuốc. Nếu bạn không đang sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, bao cao su là cách tránh thai dễ nhất cũng như rẻ nhất mà bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Tốt hơn so với tránh thai bằng thuốc: Bao cao su không kèm theo những tranh cãi phức tạp như thuốc tránh thai. Không giống như chế độ nghiêm ngặt phải uống thuốc mỗi ngày, bạn có thể sử dụng bao cao su theo nhu cầu của bạn. Thuốc tránh thai là phương pháp hiệu quả để tránh mang thai ngoài ý muốn, nhưng bao cao su thì phục vụ cả hai mục đích.

Dễ tiếp cận: Bao cao su là sản phẩm có thể bán không cần đơn bác sĩ và bạn không cần bất cứ toa thuốc nào để sử dụng chúng. Hơn nữa, chúng có hương vị khác nhau để tăng khoái cảm tình dục và sự thỏa mãn. Vì vậy, cơ hội bạn tiếp cận chúng là rất dễ.

Phù hợp: Bao cao su có thể dễ dàng sử dụng trong tất cả các hình thức quan hệ tình dục bao gồm cả giao hợp qua đường hậu môn và âm đạo.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2013/12/13/condom1.jpg



Mặt tiêu cực của bao cao su

Giảm cảm xúc và sự cương dương: Một số người đàn ông phàn nàn rằng sau khi mang bao cao su vào thì cảm xúc bị giảm đi và họ thấy khó có thể duy trì sự cương cứng. Hơn nữa, sự gián đoạn để mang bao cao su vào giữa màn dạo đầu và tình dục phá vỡ tính liên tục của cuộc vui và làm giảm khoái cảm tình dục.

Nhạy cảm với cao su: Những người bị dị ứng với cao su thì không nên sử dụng bao cao su. Thay vào đó, họ có thể sử dụng bao cao su làm từ polyurethane. Ngoài ra, họ phải hạn chế sử dụng các loại cream, dầu cho cơ thể hoặc lotion đi cùng với bao cao su với công dụng bôi trơn. Chúng có thể phân hủy cao su trong vòng vài phút và làm hỏng bao cao su.

Chỉ sử dụng một lần: Một bất lợi của bao cao su nữa là chỉ có thể sử dụng riêng lẻ. Bao cao su là phương pháp tránh thai được sử dụng rộng rãi nhất, tuy nhiên, chúng chỉ có thể được sử dụng một lần duy nhất.

Nhạy cảm với chất diệt tinh trùng: Một mối quan tâm nữa là dị ứng với chất diệt tinh trùng có nhiệm vụ bôi trơn của bao cao su. Nếu bạn thấy phát ban ở vùng sinh dục hoặc bất kỳ loại kích thích nào, bạn có thể chuyển sang sử dụng bao cao su không có chất diệt tinh trùng nonoxynol-9 hay nonoxynol-11.

Trơn trượt: Các tiệm thuốc đang tràn ngập các nhãn hiệu bao cao su khác nhau và kích cỡ khác nhau. Nếu bạn chọn kích cỡ sai, khả năng bao có thể tuột ra trong khi giao hợp. Vì vậy, hãy chọn một cái phù hợp với bạn trước khi tiến hành làm "chuyện ấy”.



AloBacsi.vn

Theo Đàn ông

Tuanmecsedec
20-12-2013, 09:44
TP.HCM mở rộng chương trình 100% bao cao su

20/12/2013 00:01 (GMT + 7)


Cần biết - Để ngăn chặn sự phát triển của đại dịch HIV/AIDS, từ năm 1993 TP.HCM đã đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, từng bước mở rộng chương trình 100% bao cao su.

Chương trình từ việc phân phát bao cao su miễn phí cho các nhóm người có hành vi nguy cơ cao, đến mở rộng tiếp thị và đa dạng hóa bao cao su, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người sử dụng. Trong năm 2012, số bao cao su chương trình phòng, chống HIV/AIDS phát miễn phí cho nhóm nguy cơ cao khoảng 800.000 cái, số bán được qua chương trình tiếp thị xã hội là 4 triệu cái.


Kết quả thực hiện chương trình 100% bao cao su cùng với các chương trình can thiệp giảm tác hại khác như trao đổi bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy, sử dụng thuốc methadone để điều trị cho người nghiện chích ma túy và việc mở rộng điều trị miễn phí cho người nhiễm HIV/AIDS bằng thuốc kháng virus… đã giúp thành phố đẩy lùi được đại dịch. Số người nhiễm HIV được phát hiện hàng năm giảm nhanh từ năm 2008, đến năm 2012 chỉ còn 2.399 người, giảm hơn 4 lần so với năm 2007 (10.515 người).



http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=678858

Mặc dù hiện nay định kiến không tốt với bao cao su đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn không ít người dân xem và gắn bao cao su với các tệ nạn xã hội. Song song đó, việc ý thức sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để phòng tránh lây nhiễm HIV, viêm gan B, C vẫn chưa cao đặc biệt là trong giới trẻ. Vì vậy, các đơn vị y tế thành phố cần chủ động và quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống HIV/AIDS, đồng thời phải thay đổi quan điểm, tư duy về phòng chống HIV/AIDS cho phù hợp với tình hình xã hội mới.


Nguồn: Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

http://tuoitre.vn/can-biet/suc-khoe-doi-song/586197/tp-hcm-mo-rong-chuong-trinh-100-bao-cao-su.html

Tuanmecsedec
22-12-2013, 19:10
10 lưu ý phái mạnh không thể không biết khi dùng 'áo mưa' (http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/vnnew.vn/10-luu-y-phai-manh-khong-the-khong-biet-khi-dung-ao-mua/12729525.epi)

Kiểm tra hạn sử dụng hay để dành chỗ cho tinh trùng là những việc mà phái mạnh không thể bỏ qua khi dùng "áo mưa".


http://vnnew.vn/User_folder_upload/huongtranww/images/320.jpg


Kiểm tra hạn sử dụng


Khi lâm trận, các quý ông thường rất cao hứng và chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm tới hạn sử dụng của chiếc bao cao su. Song đây là một việc rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới “súng ống” và “khu tam giác” của đối tác.

Bao cao su cũng như các sản phẩm khác, đều có hạn sử dụng. Một khi chiếc “áo mưa” đã “hết date”, chất lượng sẽ không còn được đảm bảo. Chúng có thể không còn đủ độ dai, trở nên dễ bị rách, thủng và đối tác của bạn hoàn toàn có thể mang thai ngoài ý muốn chỉ vì một phút chủ quan của bạn.

Tốt nhất, hãy kiểm tra một lượt chiếc bao cao su trước khi có ý định rủ nàng cùng "yêu".

Chỉ “giao ban” khi đã đeo bao cao su

Về nguyên tắc, phái mạnh phải “mặc áo mưa” trước khi có bất kỳ hành vi quan hệ xâm nhập “khu cấm địa” của đối tác.

Tuy nhiên, không ít người quan niệm, sử dụng “áo mưa” để ngăn chặn tinh trùng và chỉ khi nào chuẩn bị xuất tinh mới cần đeo bao cao su. Thực tế, “súng ống” của bạn vẫn có khả năng “nhả đạn” mà chẳng cần đợi tới lúc xuất tinh. Vì thế, tinh trùng hoàn toàn có thể xâm nhập vào “vùng cấm địa” khi bạn không sử dụng “bảo hiểm”.

Tóm lại, bạn chỉ nên “ra quân” khi đã được trang bị cẩn thận để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình ái ân.

Mặc “áo mưa” khi “cậu nhỏ” đã cương cứng

Đã áp dụng đúng điều ghi chú thứ 2 là đeo cao su trước khi “xuất quân” nhưng bạn vẫn rất chật vật ghi mặc “áo mưa” cho “cậu nhỏ”. Tại sao vậy?

Câu trả lời là rất có thể bạn đeo bao cao su khi dương vật chưa thực sự cương cứng và điều này không chỉ khiến bạn gặp khó khăn mà còn có thể làm rách condom, khiến bạn và nàng gặp tai nạn ngoài ý muốn trong màn cao trào.

Khi mặc “áo mưa”, hãy chú ý tới chiều trái phải, nếu mặc ngược, bao cao su hoàn toàn có thể phản tác dụng khi bạn “yêu” nàng.


Để dành chỗ cho tinh trùng


Không ít quý ông luôn cố gắng kéo căng chiếc “áo mưa” khi mặc với hy vọng giữ đúng được cảm giác thăng hoa. Thực tế, bất kỳ chiếc condom nào cũng có một túi nhỏ ở đầu dùng để chứa tinh trùng khi nam giới xuất tinh. Vì thế, bạn cần phải để dành chỗ cho “người bạn nhỏ” kia. Khi đó, chiếc “áo mưa” mới phát huy hết được vai trò và tác dụng của mình.

Bóp xẹp đầu bao chứa tinh dịch

Nghe có vẻ lạ nhưng đây lại là một việc bạn cần phải làm trước khi sử dụng “áo mưa”. Với việc bóp xẹp đầu chứa tinh dịch của chiếc bao cao su, bạn đã ép không ít không khí ra khỏi chiếc condom và giúp việc “mặc áo” dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, việc loại bỏ không khí khỏi bao cao su cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt nguy cơ khiến “áo rách giữa đường” khi ái ân cho hai bạn.

Không duỗi bao cao su trước khi đeo



http://webdata.vcmedia.vn/webdata/100/7ebee800610668404.jpg
Ảnh minh họa. Theo Newscientist.


Gặp nhiều khó khăn trong việc đeo bao cao su nên không ít quý ông có hành động sai lầm là duỗi, vuốt, kéo dài chiếc “áo mưa” ra trước khi mặc. Như vậy, phái mạnh đã vô tình làm giãn bao cao su khiến chiếc condom không còn ôm sát “cậu nhỏ” nữa.

Để đeo bao cao su đúng cách, phái mạnh cần úp bao lên đầu dương vật, sau đó từ từ vuốt xuống, “áo mưa” sẽ tuột dần và ôm sát “cậu nhỏ” tới tận gốc.

Lưu ý, bạn cần tuột hết bao cao su để tránh trường hợp “tuột áo giữa đường”. Kiểm tra kỹ càng bao cao su một lần trước khi tấn công “khu cấm địa” của nàng. Ngoài ra, để thực sự an toàn, phái mạnh nên xác định một lần cuối xem bao cao su còn nguyện vẹn hay không trước khi xuất tinh.

Bao cao su dùng một lần

Một trong những điều nam giới cần khắc cốt ghi tâm khi sử dụng chính là "áo mưa" là sản phẩm "dùng một lần". Vì thế, nếu muốn cùng nàng thử nghiệm nhiều tư tế, ái ân nhiều lần trong một đêm, bạn hãy chuẩn bị đủ số lượng “áo mưa” cần thiết.

Tránh việc “túng quá làm liều”, dùng cùng một chiếc bao cao su cho hai lần ân ái. Hành động này sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập vùng kín của cả hai và gây nên những nguy hiểm tiềm ẩn mà bạn không thể lường trước được.
Sử dụng chất bôi trơn

Nếu âm đạo của đối tác không tiết đủ chất nhờn, bạn nên chủ động sử dụng kèm chất bôi trơn khi đeo bao cao su để chuyện ái ân thêm phần “trơn tru” và không bị ngắt quãng. Chú ý, các loại chất bôi trơn gốc nước sẽ tương thích với “áo mưa” hơn chất bôi trơn gốc dầu.

“Rút quân” kịp thời

Không ít quý ông cho rằng việc sử dụng bao cao su đã hạn chế được tối đa những tai nạn ngoài ý muốn, đặc biệt là vấn đề tinh trùng “xâm nhập” vùng kín. Vì thế, ngay sau khi xuất tinh, họ chẳng cần vội “rút quân” về.

Trên thực tế, sau khi “nhả đạn”, dương vật sẽ nhanh chóng ỉu xìu và giảm size đáng kể. Vì thế, phái mạnh cần nhanh chóng rút khỏi “khu cấm địa” để tránh việc bao cao su bị tuột hay tinh dịch tràn ra bên ngoài. Có như vậy, chiếc “áo mưa” mới có thể hoàn thành tuyệt đối tác dụng của mình.

Bảo quản bao cao su đúng cách

Không ít quý ông có thói quen cất giữ bao cao su trong ví tiền, cốp xe thậm chí là túi quần để tiện sử dụng. Tuy nhiên, môi trường với nhiệt độ cao, nhiều ma sát không hề phù hợp với những chiếc condom.

Tốt nhất, phái mạnh nên để “người đồng hành” của mình ở nơi thoáng mát, tránh những chỗ tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, nhiệt độ cao hay nhiều ma sát để đảm bảo chất lượng cho bao cao su.




Theo Zing


giadinh.net.vn

trungan1987
25-12-2013, 04:12
http://www.youtube.com/watch?v=GG_rW9vfHuM

Tuanmecsedec
08-01-2014, 07:52
Các cơ sở lưu trú du lịch: Sẵn sàng cung cấp bao cao su



Cập nhật lúc 22:25, Thứ Ba, 07/01/2014 (GMT+7)


Để ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm HIV và các bệnh qua đường tình dục, từ ngày 1-12-2013 cơ quan chức năng đã thực hiện chủ trương đưa bao cao su (BCS) miễn phí đến các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.


<tbody>
http://baobaovephapluat.vn/dataimages/201401/original/images972351_89.jpg


Từ ngày 1-12-2013, bao cao su được cung cấp tại tất cả các cơ sở lưu trú du lịch. Trong ảnh: Ông Hồ Thành Hưng, Phó chánh thanh tra Sở VHDLTT phát bao ca su miễn phí cho đại diện khách sạn Vũng Tàu Imperial.

</tbody>

BR-VT hiện là một trong 8 tỉnh, thành có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất nước. TP.Vũng Tàu là địa phương có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất với 2.300 trường hợp. TP.Vũng Tàu có hơn 1.500 cơ sở lưu trú du lịch với 473 khách sạn, nhà nghỉ. Đây được xác định là địa bàn trọng điểm để tuyên truyền sử dụng BCS trong quan hệ tình dục, giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là nhóm đối tượng mại dâm.

Trong thời gian qua, Sở VHDL-TT tỉnh đã triển khai chương trình BCS dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015. Chương trình được chia làm hai giai đoạn: Năm 2011, Sở VHTTDL đã nghiên cứu, đánh giá các cơ sở lưu trú du lịch hiện có tại các địa phương và lựa chọn 10% cơ sở để thí điểm thực hiện việc cung cấp BCS miễn phí, đặt máy bán BCS tự động. Giai đoạn 2, từ 2012-2015, vận động từ 80-95% cơ sở lưu trú tham gia cung cấp BCS miễn phí, đặt máy bán BCS tự động và bán lẻ tại cơ sở kinh doanh. Phát bao cao su miễn phí cho 28 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Trong những năm qua, tổng số BCS được phát là hơn 20.000 cái, nhãn hiệu Yes. Đại diện các khách sạn cũng tiến hành ký giao ước thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2011-2015 với những nội dung: tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật về triển khai chương trình; khuyến khích tạo điều kiện cho nhân viên của cơ sở lưu trú tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động của chương trình… Trong 2 năm qua, kế hoạch đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người quản lý và nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và khách hàng sử dụng các dịch vụ lưu trú du lịch về mục tiêu và lợi ích của chương trình BCS.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, vừa qua Sở VHTTDL phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và Sở LĐTBXH tổ chức hội nghị về tăng cường triển khai chương trình BCS năm 2013 đến các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Chương trình này nhận được sự đồng tình của các chủ nhà nghỉ. Ông Đức Trọng, chủ khách sạn trên đường Thùy Vân, phường 2 bày tỏ: “Việc đưa BCS vào khách sạn, cơ sở chúng tôi đã thực hiện đầy đủ từ lâu vì muốn khách du lịch nâng cao ý thức trong việc phòng chống các bệnh tật lây nhiễm nhất là HIV. Tôi nghĩ đây là chương trình rất có lợi cho cộng đồng. Mọi nhà nghỉ, khách sạn nên nghiêm túc thực hiện”.

Bác sĩ Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh cho biết từ việc thực hiện trong các cơ sở được chọn làm thí điểm, từ ngày 1-12-2013, BCS chính thức được cung cấp tại tất cả các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.


Theo Báo Bà Rịa Vũng Tàu

http://baobaovephapluat.vn/suc-khoe-doi-song/suc-khoe-cong-dong/201401/cac-co-so-luu-tru-du-lich-san-sang-cung-cap-bao-cao-su-2299455/

songchungvoi_HIV
13-01-2014, 16:39
Sản xuất bao cao su mỏng bằng 1/6 độ dày của sợi tócThứ Ba, 10/12/2013 - 16:42
(Dân trí) - Trong cuộc đua tìm kiếm chất liệu tạo nên loại bao cao su mỏng nhất và đàn hồi tốt nhất thế giới, chiến thắng đã thuộc về một công ty Nhật với loại bao cao su mỏng hơn sợi tóc người.http://dantri4.vcmedia.vn/FaA3gEccccccccccccos/Image/2013/thang-11b/BCS-101213-2663d.jpg

Một công ty Nhật đã phát triển loại bao cao su siêu mỏng, mỏng hơn sợi tóc.

Trong suốt 10 năm, các kỹ sư công ty Sagami Rubber Industries, Nhật đã thử nghiệm hơn 20.000 bao cao su (BCS) và đã thiết kế ra loại BCS chỉ dày 0,01mm mà vẫn rất bền. Để so sánh, sợi tóc của người dày trung bình 0,06mm.

“Thành thật mà nói, tôi không biết liệu có thể làm ra loại bao mỏng hơn nữa hay không” một nhà nghiên cứu của công ty Sagami nói, “nhưng chừng nào còn cần mỏng hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu chiều dày 0,009mm và 0,008mm.” Loại bao này được đặt tên là Sagami Original 0,01 và có giá tiền khoảng 12 đô la (khoảng 250 nghìn đồng).

The Sagami Original 0,01 không phải là loại “áo mưa” siêu mỏng đầu tiên được thiết kế đặc biệt. Đã có một số loại khác - phần nhiều được thiết kế ở Nhật, mặc dù chúng đắt hơn loại bao cao su truyền thống đôi chút. Trước đó công ty Sagami đã từng thiết kế loại bao cao su có chiều dày 0,02mm. Sagami là nhà sản xuất bao cao su đầu tiên của đất nước hoa anh đào và cũng là công ty đầu tiên trên thế giới chế tạo loại bao cao su có màu.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đang tiếp tục tìm cách thử nghiệm với loại chất liệu mới có tên là “graphene”, mà về lý thuyết sẽ tạo ra loại bao cao su mỏng chưa từng có - thậm chí còn mỏng hơn loại của công ty Sagami. Graphene rất mỏng, chiều dày của nó chỉ bằng một phân tử, và bền hơn kim cương. Người ta hy vọng rằng việc phát triển những loại bao cao su an toàn, hiệu quả và “thoải mái” sẽ giúp thuyết phục được nhiều người sử dụng chúng hơn. Bao cao su là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, như HIV/AIDS, và tránh thai.

Mặc dù Quỹ Bill và Melinda Gate đã dành khoảng 100.000 đô la cho việc nghiên cứu bao cao su tại nhiều cơ sở nghiên cứu khác nhau, song bao cao su graphene vẫn đang trong quá trình triển khai. Nhiều khả năng là sẽ phải mất vài năm nữa để tổng hợp được chất liệu graphene phù hợp cho những chiếc “áo mưa” hoàn hảo.

Cẩm Tú
Theo MedicalDaily

Tuanmecsedec
17-01-2014, 05:37
Choáng cách 'chữa' viêm khớp bằng bao cao su

16.01.2014 17:09

Nhiều người già ở Nam Phi thường sử dụng những chiếc bao cao su phát miễn phí trong chiến dịch phòng chống HIV để chà xát lên đầu gối với hy vọng “điều trị” chứng viêm khớp đang hành hạ họ mỗi ngày.

Candith Mashego-Dlamini, thị trưởng bang Mpumalanga (Nam Phi) đã phải ra một thông báo yêu cầu mọi người ngừng ngay việc chà xát bao sao su lên đầu gối để chữa bệnh đau khớp.

“Thành viên Hội đồng Giám sát (MEC) Mashego-Dlamini đang cố gắng kêu gọi các cụ già ngừng hành động kỳ quặc này sau khi bà nghe tin về việc họ chà xát bao cao su lên gối. Bà cho rằng bao cao su được sản xuất với mục đích khác chứ không phải để chà lên đầu gối,” Ronnie Masilela, người phát ngôn của bà thị trưởng phát biểu trên trang tin South African Times.

http://data.xzone.vn/Upload/277/Nam_2014/Thang_1/Ngay_16/bao-cao-su.jpg

Không ngờ bao cao su lại có nhiều "công dụng" đến thế!

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Aaron Motsoaledi cũng buộc phải lên tiếng về vụ việc này. Ông tuyên bố với toàn dân rằng “không có bằng chứng khoa học” nào chứng minh việc chà xát bao cao su có thể chữa trị bệnh viêm khớp.

“Chúng tôi đang cố gang kêu gọi dân chúng ngừng việc sử dụng bao cao su cho những mục đích không chính đáng,” ông bộ trưởng nói.
Tuy nhiên, một cụ bà ở thành phố Cape Town lại phát biểu trên trang tin Times rằng bà đã dùng bao cao su để điều trị bênh khớp của mình suốt ba năm qua.

“Nó không giúp chữa trị bệnh viêm khớp của tôi nhưng lại giúp làm giảm cơn đau,” bà nói.

<ins style="display: inline-table; border: none; height: 60px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; ; background-color: transparent;"><ins id="aswift_0_anchor" style="display: block; border: none; height: 60px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 468px; background-color: transparent;"><iframe width="468" height="60" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" id="aswift_0" name="aswift_0" style="left: 0px; position: absolute; top: 0px;"></iframe>
<ins style="display: inline-table; border: none; height: 60px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 468px; background-color: transparent;"><ins id="aswift_0_anchor" style="display: inline !important; border: none; height: 60px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 468px; background-color: transparent;">Cũng theo nguồn tin này, người ta cũng dùng bao cao su để làm sạch các đĩa CD, đánh bóng giầy và thậm chí để đựng nước khi đi bộ đường dài.

</ins></ins></ins></ins>



Mỗi năm, hàng triệu bao cao su miễn phí được phát khắp Nam Phi trong các dự án do chính phủ hoặc các tổ chức từ thiện tài trợ nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục HIV/AIDS.

Theo Dân Trí

http://xzone.vn/soc-doc/choang-cach-chua-viem-khop-bang-bao-cao-su_121881.html

songchungvoi_HIV
14-02-2014, 11:37
1001 chuyện hài hước về “áo mưa”Chỉ 5- 6 năm về trước, người Việt Nam vẫn còn ngại ngần khi nhắc đến “áo mưa” chứ chưa nói gì đến chuyện ồ ạt đi mua như bây giờ.
Thời đó, bao cao su (BCS) chỉ được tìm thấy ở các hiệu thuốc, thì giờ đây, ai cũng có thể dễ dàng tìm mua một chiếc “áo mưa” đúng theo ý mình tại bất cứ các cửa hàng chuyên dụng hay shop người lớn nào. Thậm chí, thị trường BCS đa dạng và phong phú đến nỗi, người ta phải dùng những câu quảng cáo không thể hài hước (http://www.vietgiaitri.com/category/la-vui/hai-huoc/) hơn để… gây sự chú ý của người mua hàng.
“BCS thơm mát hương hoa”
Thoạt đọc dòng quảng cáo này, ai cũng nghĩ rằng đây là quảng cáo của một loại sữa tắm hay nước xả vải. Nhưng không, đó chính là một câu quảng cáo “áo mưa” được dán ngay trên lớp cửa kính của một cửa hàng thuốc trên phố Phùng Hưng.
Tò mò, chúng tôi tiến tới hỏi người bàn thuốc về loại BCS này, và ngay lập tức, chúng tôi hiểu vì sao người ta lại miêu tả nó chẳng khác gì… một loại nước hoa. Đó là một loại BCS của hãng Durex. Một hộp gồm 3 sản phẩm hương vị tùy bạn chọn lựa: hương dâu, hương cam hoặc hương chuối.
Theo quảng cáo của người dược sĩ bán hàng, đây là loại BCS được làm từ mủ cao su thiên nhiên, và là dòng sản phẩm của bao cao su Durex với đặc tính hương thơm nổi bật, đem lại cảm giác dễ chịu cho nam giới.

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/5/11/1001-chuyen-hai-huoc-ve-ao-mua-5248e5.jpgMột điều thú vị từ người bán hàng là… các bạn nữ lại hay mua bao cao su để nghịch hơn những bạn nam (http://www.vietgiaitri.com/tag/ban-nam/)! (Ảnh minh họa)Giá cả cũng khá cạnh tranh, từ 25.000- 30.000 đồng. Thậm chí, cửa hàng trên còn đang có khuyến mại hấp dẫn, giảm giá ưu đãi cho tất cả các loại sản phẩm. Tấm băng rôn màu đỏ được dán ngay trên tấm kính mua hàng, khiến ai cũng phải tò mò mà ngoái lại nhìn.
Tìm hiểu thêm một vài sản phẩm nữa, chúng tôi phì cười vì những lời quảng cáo không thể chính xác hơn, nhưng cũng chẳng thể hài hước (http://www.vietgiaitri.com/category/la-vui/hai-huoc/) hơn được nữa. Cửa hàng này có rất nhiều “chủng loại” của Durex. Nào là: BCS mát lạnh hương bạc hà Durex Tingle. Rõ ràng chẳng ai nghĩ, đây lại là một dòng quảng cáo của “áo mưa”. Có khi không biết, nhiều người lại tưởng nhầm một loại… kẹo bạc hà nào đó mới có trên thị trường cũng nên.
Sản phẩm này được quảng cáo là có thêm chất bôi trơn mùi bạc hà được phủ bên trong và bên ngoài một loại gel bôi trơn đặc biệt (1,25mg) tạo cảm giác tê mát dễ chịu, làm tăng thêm sự hưng phấn và kích thích cho cả hai. Chiếc BCS này có đường kính 52mm, có khả năng co dãn đặc biệt phù hợp với mọi kích cỡ.
Cùng với sự phát triển của xã hội (http://www.vietgiaitri.com/category/xa-hoi/), quan niệm về tình dục (http://www.vietgiaitri.com/tag/tinh-duc/) ở Việt Nam đã thoáng hơn trước rất nhiều. Những vấn đề liên quan đến tình dục (http://www.vietgiaitri.com/tag/tinh-duc/) giờ đây không chỉ là chuyện trong nhà “đóng cửa bảo nhau”, mà đã trở thành một vấn đề được cả xã hội (http://www.vietgiaitri.com/category/xa-hoi/) xem xét.
Nếu như trước đây, thị trường bao cao su là sự độc chiếm của các “đại gia” made in Vietnam như Ok, Trust… thì giờ đây, khi tình dục không còn là một khái niêm khô khan thì cũng đồng nghĩa với việc bao cao su càng đa dạng về mẫu mã, tính năng và xuất xứ.
Vị dược sĩ kia cho hay, giờ đây chỉ có ở nông thôn người ta mới dùng bao cao su… bình dân. Nếu bạn muốn “khoái” thì phải sử dụng hàng made in Anh, Mỹ… và cao cấp hơn là hàng của Nhật.
Các cửa hàng thường chọn hình ảnh núi lửa đang phun trào nham thạch mang ý nghĩa sự bùng nổ trong quan hệ an toàn khi có bao cao su. Và núi lửa cũng là một hình ảnh mang tính liên tưởng về đất nước Nhật Bản – nơi có tỉ lệ người dùng bao cao su cao nhất thế giới (http://www.vietgiaitri.com/category/xa-hoi/the-gioi/)! Hầu hết khách hàng của những tiệm bao cao su này là nam giới và độ tuổi trung bình từ 25 – 45 tuổi.
Choáng ngợp với kiểu… quảng cáo BCS gây sốc
Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, Minh, 30 tuổi (Quán Thánh, Hà Nội) hẹn vài người bạn thân ra quán cà phê để… xả stress trước khi chấm dứt cuộc đời độc thân. Câu chuyện đang hồi rôm rả thì một người bạn chợt hỏi: “Cậu định sử dụng biện pháp tránh thai nào khi chưa muốn có con?”.
Minh ngớ người: “Mình chưa nghĩ đến”. Vậy là nhóm bạn lại xúm lại, bắt đầu giới thiệu, tư vấn cho cô về những cách tránh thai hiệu quả. Nhiều biện pháp được đưa ra, nào là thuốc uống, thuốc tiêm, tính chu kỳ… Cuối cùng, sử dụng bao cao su có vẻ là ổn nhất trong trường hợp của Minh. Được các bạn giới thiệu về một website chuyên bán online các loại BCS, Minh tò mò click vào xem.
Dạo một vòng qua website chuyên giới thiệu và cung cấp các sản phẩm của Durex, Minh không khỏi buồn cười bởi những lời giới thiệu về các loại “áo mưa” có ở đây. Ngay trang chủ của website này là một câu giới thiệu mang tính câu khách: “Cứ 2 giây lại có một người ở Anh mua một gói bao cao su Durex”.
Bên cạnh, hàng loạt những “chủng loại” được liệt kê bằng những câu slogan không thể “giật gân” hơn được nữa. BCS hương thơm ngào ngạt, BCS siêu mỏng hấp dẫn, BCS có gai, gân, bi… rồi Durex kéo dài thời gian ân ái…
Minh vừa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng vừa cảm thấy có chút gì đó thân thiện với những lời quảng cáo hài hước này. Nó khiến người ta cảm thấy đỡ ngại hơn khi tiếp cận với những thông tin về các loại sản phẩm “áo mưa”.
Durex là sản phẩm mang thương hiệu Anh sản xuất trên đất Thái được tiêu thụ mạnh trên thị trường châu Á. Ngoài tiếng tăm vốn có, ưu điểm lớn nhất của loại bao cao su này là cực kì mỏng giúp người dùng hoàn toàn thoải mái trong khi quan hệ.
Nếu như chỉ 5 năm về trước, người dân Việt Nam còn ngại ngần khi đi mua bao cao su, và bao cao su cũng chỉ được tìm thấy ở các hiệu thuốc, được bày bán cùng với đủ các loại thuốc từ A-Z khác, thì giờ đây, ai cũng có thể dễ dàng tim mua “mặt hàng” này ở khắp các shop “chuyên dụng”, shop “người lớn”… đang đua nhau mọc ra ở khắp các thành phố lớn, với đa dạng mặt hàng liên quan đến chuyện phòng kín kia.
Không chỉ có website của Durex, dạo qua một số nhãn hiệu khác, Minh cũng gặp những quảng cáo tương tự. Nội dung chẳng giống nhau, nhưng cách dùng từ, cách quảng cáo thì ở đâu cũng có vẻ… hài hước như nhau.
Những loại bao cao su như FUJI Latex của Nhật đang rất được ưa chuộng do chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã và đem lại nhiều cảm giác. Nhấp chuột sang địa chỉ của một website phân phối độc quyền các sản phẩm của Fuji Latex tại Việt Nam, Minh cũng bắt đầu thấy hoa mắt với những dòng giới thiệu sản phẩm.
Nào là “Cool bạc hà” mát lạnh mang lại cảm giác thoải mái khi quan hệ, rồi “siêu shock” với hàng trăm đường gân và điểm nổi giúp tăng khoái cảm, hay là loại “Đom đóm” phát sáng trong đêm tối có thuốc kéo dài thời gian 3 lần…
Những loại bao cao su cao cấp này có giá cả chênh hơn khá nhiều so với những loại BCS thông thường. Giá của nó dao động từ 50.000 đến 65.000 đồng một hộp, gồm 6 sản phẩm. Tuy giá thành hơi cao nhưng khách hàng rất ưa chuộng loại bao cao su của Nhật. Bởi vì chất liệu làm nên chúng rất tốt, bao được thiết kế siêu mỏng, gân, gai và đặc biệt tỏa ra hương bạc hà thơm mát.
Website Núi lửa cũng là một trong những địa chỉ của nhiều người yêu thích tìm hiểu về sản phẩm đặc biệt này. Nào là: BCS mát lạnh, ấm nóng; BCS size lớn size nhỏ… Hóa ra đây là sản phẩm dành cho những quý ông (http://www.vietgiaitri.com/tag/quy-ong/) không mấy tự tin về “kích cỡ” của mình.
Thôi thì, nhỏ to có hết, chẳng thiếu loại nào. “Nếu bạn cảm thấy ngại ngần và không tự tin vào cậu nhỏ siêu tí hon của mình? Đừng lo, đã có chúng tôi. Các bạn sẽ được tự tin hơn, giấu đi nhược điểm của mình để tăng tính manly trong mắt bạn gái. Còn chần chờ gì nữa?”.
Hay: “Nếu bạn cảm thấy chật chội và vướng víu với những bao cao su thông thường (52mm), hãy thử qua loại này, đường kính bao 55mm thật rộng rãi và thoải mái. Bao cao su (http://www.vietgiaitri.com/tag/bao-cao-su/) chất lượng cao của Nga sẽ đem lại cho bạn sự tự tin cần thiết đủ để mang lại hạnh phúc cho nửa kia của mình”… Đây là những dòng giới thiệu về các loại BCS phục vụ nhu cầu của các quý ông (http://www.vietgiaitri.com/tag/quy-ong/) có size “tí hon” hoặc “khủng”.
Thiên đường của các câu chuyện hài hước về “áo mưa”
Chỉ cần gõ 3 từ khóa cần thiết là BCS, chẳng cần đến 3 giây là có hơn 1000 kết quả về những quảng cáo BCS hài hước. Nào là: BCS giúp “quá trình” được kéo dài gấp… 3 lần. Rồi là “vị cứu tinh” dành cho những quý ông có biểu hiện chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền.
Thậm chí, loại BCS đom đóm phát sáng được minh họa bằng việc một ngườiđàn ông (http://www.vietgiaitri.com/tag/dan-ong/) sử dụng sản phẩm này làm… đèn soi đường khi bị lạc một đoạn trong rừng. Để rồi, chàng ta đã không thể trở về nhà trước trời sáng bởi… sản phẩm trên tay chàng quá đỗi hấp dẫn đối với hai cô gái xinh đẹp. Và kết quả như thế nào chắc các bạn cũng có thể đoán ra!
Không chỉ có thế, loại BCS siêu mỏng, siêu dãn và dai còn được minh họa bằng cách, cô gái đặt nguyên chiếc… điện thoại vào đó. Chiếc di động được treo lung lẳng để khẳng định sự dai dẳng và an toàn tuyệt đối của loại áo mưa này.
Những chiếc bao cao su đến từ Mã Lai như Cown Boy hay Romantic với mức giá khá phổ thông, từ 55 – 65 nghìn (hộp 12 chiếc). Chúng là lựa chọn hàng đầu cho những ai thích xài hàng rẻ mà chất lượng đảm bảo.
Đây là tựa đề cho một clip quảng cáo về sản phẩm hỗ trợ… kéo dài thời gian sung sướng. “Bạn có muốn kéo dài mãi mãi khoảnh khắc tuyệt vời này mà không phải lo đến vấn đề sức khỏe (http://www.vietgiaitri.com/category/song-tre/suc-khoe/)? Đừng lo, đã có chúng tôi. Romantic sẽ mang lại cho bạn cảm giác không thể tuyệt vời hơn”…. Đó là một tựa đề khác quảng cáo cho BCS Romantic của Mã Lai.
Thậm chí, ý tưởng sản xuất BCS còn được dựa trên hình họa của “12 con giáp”. Với hình thù khá ngộ nghĩnh, những BCS này thậm chí còn được dán ra ngoài cửa kính của các cửa hàng, vừa để thu hút khách, vừa có tác dụng… trang trí.
Tuy nhiên, do tính chất ngộ nghĩnh cũng như những lời giới thiệu hài hước về dòng sản phẩm này, mà lọai “áo mưa” này ít người mua, chủ yếu là các bạn teen (http://www.vietgiaitri.com/tag/ban-teen/) nghịch ngợm thích khẳng định cá tính mua để làm móc chìa khóa và những vật dụng khác.
Một bật mí thú vị từ người bán hàng là… các bạn nữ lại hay mua bao cao su để nghịch hơn những bạn nam (http://www.vietgiaitri.com/tag/ban-nam/)! Loại bao cao su đặc biệt bán chạy nhất đó là loại bao gồm tính năng “4 trong 1”: Kéo dài thời gian quan hệ, có gân, gai tạo cảm giác chân thực và chống tuột bao khi quan hệ. Giá 70 nghìn (hộp 12 chiếc). Loại này được giới thiệu nổi bật với nội dung: 4 trong 1, hãy thử và cảm nhận. Mua 1 mà được hưởng tới… 4 lần cảm giác.
Thiết nghĩ, sự phổ biến và phát triển mạnh mẽ của loại “mặt hàng” đặc biệt này trong thời gian gần đây cũng là một dấu hiệu tích cực trong việc nâng cao ý thức an toàn tình dục cũng như kế hoạch hóa gia đình trong mỗi người dân.
Những dòng quảng cáo hài hước trên một phần cũng giúp cho thị trường BCS tiếp cận gần gũi hơn với đời sống (http://www.vietgiaitri.com/category/xa-hoi/doi-song/) của người dân Việt Nam.

Theo Phụ nữ & Đời sống

songchungvoi_HIV
14-02-2014, 11:45
Bóc mẽ những chiêu né “áo mưa” của chàngTheo khảo sát mới công bố trên Tạp chí Nghiên cứu tình dục (http://www.vietgiaitri.com/tag/tinh-duc/), hơn 80%nam giới (http://www.vietgiaitri.com/tag/nam-gioi/) thừa nhận (http://www.vietgiaitri.com/tag/thua-nhan/) từng dùng chiến thuật để né dùng bao cao su khi quan hệ.
Hãy cùng nhà tâm lý học Belisa Vranich (Mỹ) bóc mẽ chiêu trò của chàng và tham khảo cách xử lý mà không làm ảnh hưởng đến cuộc “yêu (http://www.vietgiaitri.com/tag/yeu/)”!
Đừng lo lắng, anh “sạch sẽ” mà
Đây là chiến thuật phổ biến nhất của đàn ông (http://www.vietgiaitri.com/tag/dan-ong/). Theo khảo sát, có tới 73,7% nam giới (http://www.vietgiaitri.com/tag/nam-gioi/) nghĩ rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật nên không cần dùng “áo mưa”.
Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học Vranich, bệnh lây qua đường tình dục (http://www.vietgiaitri.com/tag/tinh-duc/) thường không có biểu hiện rõ ràng ở nam giới. Vì thế, bạn hãy đề cập đến nỗi lo mang thai ngoài ý muốn và mở bao cao su nhanh nhất có thể ngay khi chàng chưa kịp tranh luận.

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/7/10/boc-me-nhung-chieu-ne-ao-mua-cua-chang-d44739.jpgHơn 80% nam giới thừa nhận (http://www.vietgiaitri.com/tag/thua-nhan/) từng dùng chiến thuật để né sử dụng bao cao su khi quan hệ. Ảnh: Corbis“Em thật hấp dẫn, anh chẳng thể đợi thêm được nữa!”
Có đến 73,2% đàn ông (http://www.vietgiaitri.com/tag/dan-ong/) nghĩ rằng có thể dùng những lời ngọt nào này để bạn bỏ qua chuyện không dùng bao cao su.
Để hạn chế rơi vào trường hợp này, bạn nên cất sẵn bao cao su trong ví hoặc hộc bàn cạnh giường ngủ để có thể sử dụng ngay khi cần. Đồng thời, phái đẹp cần tập trung vào các điểm nóng trên cơ thể đối phương để chàng không thất vọng.

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/7/10/boc-me-nhung-chieu-ne-ao-mua-cua-chang-9c68ce.jpgBao cao su (http://www.vietgiaitri.com/tag/bao-cao-su/) là phương pháp bảo vệ vô cùng an toàn, tiện dụng. Ảnh: MSN“Anh cảm thấy không thoải mái và khó lên đỉnh (http://www.vietgiaitri.com/tag/len-dinh/)”
Đây là chiêu né cũ nhất, khoảng 50,3% nam giới sử dụng chiêu này. Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Tình dục, cả nam lẫn nữ đều yêu (http://www.vietgiaitri.com/tag/yeu/) thích chuyện chăn gối (http://www.vietgiaitri.com/tag/chan-goi/) ở mức độ như nhau ngay khi dùng hoặc không dùng bao cao su. Đặc biệt, phái đẹp có thể lên đỉnh (http://www.vietgiaitri.com/tag/len-dinh/) nhiều hơn khi có biện pháp bảo vệ vì nỗi lo về việc mang thai ngoài ý muốn và bệnh tình dục không còn.
Do đó, hãy tranh thủ một lần đi chơi cùng chàng, rủ anh ấy vào hiệu thuốc hoặc cửa hàng để chàng tự lựa chọn loại “áo mưa” phù hợp. Khi đó, chàng sẽ không có lí do gì để từ chối việc dùng phương pháp bảo vệ vô cùng an toàn và hiệu quả này nữa.
“Anh có thể không dùng bao cao su được không?”
40% nam giới thừa nhận mình từng tiếp cận một cách thẳng thắn như thế. Với trường hợp này, bạn nên phản ứng lại một cách mạnh mẽ không kém – đưa ra yêu sách cho chàng chọn lựa: Hoặc dùng bao hoặc không quan hệ để đối phương hiểu rằng bạn đang vô cùng nghiêm túc trong vấn đề này.

Theo PNO
http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/gioi-tinh/2013/07/boc-me-nhung-chieu-ne-ao-mua-cua-chang/

songchungvoi_HIV
13-03-2014, 13:01
Những sự cố “chết cười” mang tên... bao cao su (http://news.vn/doi-song/gioi-tinh/372540-Nhung-su-co-chet-cuoi-mang-ten...-bao-cao-su.html)Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 09:08
Nhiều cặp vợ chồng dùng bao cao su như một biện pháp tránh thai an toàn và tiện lợi. Nhưng xoay quanh chiếc bao cao su mỏng manh, nhỏ bé ấy lại có không ít chuyện bi hài và những sự cố để đời…http://news.vn/images/stories/auto/20_126_nhung_su_co____chet_cuoi____mang_ten..._bao _cao_su/1-nhung-su-co-chet-cuoi-mang-ten-bao-cao-su-1394510969168-20140312091137-5hgyqy0vvj.jpg
"Bình thường mình toàn mua bao cao su ở siêu thị cả hộp lớn về dùng dần nhưng hôm đó quên mất, đúng lúc ‘chiến đấu’ mới nhớ ra là hết bao cao su" (Ảnh minh họa)Nhắc lại sự cố để đời của vợ chồng mình mang tên… bao cao su ấy, chị H.A (Tân Phú, TP HCM) vẫn còn không hết xấu hổ, ngại ngùng kể lại: “Vợ chồng mình cưới xong, xác định sẽ kế hoạch tầm 2 năm để ổn định kinh tế và chuẩn bị tinh thần thật kĩ lưỡng rồi mới tính đến chuyện sinh con. Tất nhiên chưa muốn có thai thì phải nghĩ đến biện pháp tránh thai. Và sau khi đắn đo suy nghĩ trước nhiều biện pháp thì vợ chồng mình thống nhất chọn bao cao su làm phương tiện tránh thai”.Chị tâm sự: “Bình thường mình toàn mua bao cao su ở siêu thị cả hộp lớn về dùng dần nhưng hôm đó quên mất, đúng lúc ‘chiến đấu’ mới nhớ ra là hết bao cao su. Xã dụ mình để xã… ‘cho ra ngoài’ nhưng quãng thời gian đó đúng vào thời kì rụng trứng nên mình không dám mạo hiểm, cứ phải dùng ‘áo mưa’ cho chắc. Thế là xã hộc tốc chạy ra hiệu thuốc nhỏ đầu ngõ mua, may sao lại có đúng loại ưa thích”.Nói về chuyện tế nhị vợ chồng khiến chị H.A không được tự nhiên cho lắm. Sau đó chị mới nhỏ giọng nói tiếp: “Hôm đó không biết sao cảm hứng dạt dào, vợ chồng chiến đấu hăng say lắm, làm hẳn 2 ‘hiệp’ liền rồi ôm nhau ngủ lăn quay. Những ngày sau đó, mình vẫn vô tư lự như bình thường. Mình còn lên bao kế hoạch phải thực hiện, cả trong công việc lẫn đi du hí trước khi bị trói chân vào với một đứa trẻ.Ấy thế nhưng, đến kì kinh nguyệt của tháng tiếp, mình mong đợi mỏi mòn mà vẫn không thấy đâu. Ban đầu mình nghĩ có thể do mình lo lắng, stress hay gì đó mà chậm thôi, chứ ai nghĩ đến khả năng có baby đâu cơ chứ! Mấy tuần sau cũng không thấy tăm hơi nàng ‘khăn quàng đỏ’ đâu, mình mới tá hỏa mua que thử về kiểm tra. Kết quả, 2 vạch căng đét. Cả mình và ông xã đều ngã ngửa vì ngỡ ngàng!”.Cuối cùng, anh chị cũng tìm được nguyên do cho sự xuất hiện bất ngờ của đứa con đầu lòng. “Lục tìm nguyên nhân tại sao mình có bầu nhưng bọn mình vắt óc nghĩ cũng không tìm ra lí do. Đã có lúc xã còn nghi cho mình tòm tem bên ngoài vì lúc nào xã cũng dùng bao cao su thì có chú tinh binh nào có thể lọt qua được?Điều đó khiến mình ấm ức bao ngày giời.Đến tận khi xã dọn tủ, lôi ra hộp bao cao su đang dùng dở mua ở hiệu thuốc nhỏ kia, thấy nghi nghi nên mới đem ra săm soi, kiểm tra kĩ lưỡng. Một phát hiện động trời: hàng giả rồi! Chỉ cần cọ sát mạnh cái là rách như chơi, nữa là hôm đó vợ chồng ai cũng hăng tiết vịt như thế. Ai bảo bọn mình chủ quan không kiểm tra kĩ, với lại toàn những lúc đang hừng hực khí thế mới lôi ra dùng thì tâm trí đâu mà để ý nhiều nữa” - chị cười tủm tỉm kể.“Chính vì thế, chồng mình đã hài hước đặt tên cho con trai cái tên gọi ở nhà là Gia Bảo. Ai cũng thắc mắc sao tên ở nhà lại nghiêm trang và hoàng tráng thế, người ta thì thường đặt là Bi, Bin, Ngô, Sò, kiểu thế ấy chứ! Lúc ấy vợ chồng mình chỉ nhìn con mà cười. Mấy ai biết được con trai mình ra đời lại từ một sự cố… bao cao su giả chứ?” - chị H.A cười phá lên nói.Cũng gặp không ít sự cố với vật dụng nhỏ xinh và mỏng manh nhưng rất tế nhị mang tên bao cao su ấy là T.H (Gò Vấp, TP HCM).Người vợ trẻ này tỏ vẻ xấu hổ khi nhắc lại sự cố của mình: “Vợ chồng mình mới cưới được hơn một năm và hiện vẫn đang kế hoạch. Hai vợ chồng mình đều là mối tình đầu của nhau và không hề có kinh nghiệm gì về ‘chuyện ấy’ trước khi cưới nhau. Chính vì thế, khi tránh thai bằng bao cao su, vợ chồng mình đã gặp khá nhiều chuyện vừa buồn cười vừa xấu hổ. Mình có cảm giác như vợ chồng mình là một cặp vợ chồng vụng về và lúng túng, ngờ nghệch nhất trên đời này vậy!”.Theo lời T.H giãi bày, vợ chồng cô đã nghiên cứu qua các biện pháp ngừa thai khác như: uống thuốc (nhưng T.H lại không hợp), tính ngày (nhưng vòng kinh của cô lại không được đều cho lắm), còn tính cả tới cách xuất tinh ngoài (nhưng chồng T.H vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên không tự tin vụ này). Thế là bao cao su trở thành sự lựa chọn gần như là bắt buộc với cặp vợ chồng son này.Sự cố về bao cao su đầu tiên của vợ chồng T.H có liên quan đến kích cỡ của chiếc “áo mưa”. “Xã không hề có kinh nghiệm mua bao cao su gì cả. Tối ấy cũng là lần đầu tiên bọn mình thử nghiệm tránh thai bằng bao cao su sau khi mình ngừng uống thuốc vì không hợp. Xã hớn hở khoe đã mua được loại mà người bán hàng quảng cáo là ‘hết xảy’ rồi. Nhưng đến lúc mang ra dùng thì xã cố công thế nào cũng không thể nào đeo được, vì chúng có kích cỡ… không vừa với ông xã. Thế là tối ấy 2 vợ chồng ôm hôn nhau… trừ bữa” - T.H nói.Sự cố liên quan đến bao cao su của vợ chồng T.H không chỉ dừng lại ở đó. Người vợ 26 tuổi này cười ngượng nghịu kể tiếp: “Sau cái vụ nhầm kích cỡ ấy, xã mình đã rút kinh nghiệm xương máu, khi đi mua phải hỏi rõ ràng người bán về các size của bao cao su. Chính vì thế mà không còn vụ nào kiểu có mà trơ mắt nhìn không xài được nữa. Nhưng hết sự cố này thì lại đến tai nạn khác xảy ra. Nhớ lại hôm đó, sau khi hăng say chiến đấu xong, xã bỗng hốt hoảng nói với mình: ‘Em ơi hình như... tuột mất rồi’. Hóa ra do không mang đúng cách nên áo giáp của ông xã bị tuột” - T.H đỏ mặt kể lại.
Theo: Suckhoedoisong.vn

songchungvoi_HIV
18-04-2014, 20:31
Sản xuất bao cao su mang tính nghệ thuật

Thứ sáu 18/04/2014 15:40
Trung tâm Nghiên cứu hộ gia đình châu Phi (CAFS) vừa phát động chiến dịch thúc đẩy việc tiêu thụ, xóa bỏ rào cản tâm lý của người dân trong việc sử dụng bao cao su.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_04_18/bcs.jpg


Sản phẩm bao cao su mang tính nghệ thuật lấy cảm hứng từ nhạc Pop và những bức tranh nghệ thuật

</tbody>
Tổ chức CAFS đã hợp tác cùng nghệ sĩ Kenya Michael Soi để sản xuất dòng sản phẩm bao cao su mang tính nghệ thuật lấy cảm hứng từ nhạc Pop và những bức tranh nghệ thuật để làm mới hình ảnh bao bì cho dòng sản phẩm nhạy cảm này.
Đại diện CAFS cho biết, bao bì sản phẩm có thể làm thay đổi cách nhìn về bao cao su. Đối với dòng sản phẩm liên quan đến tình dục, bao bì sản phẩm có thể trở thành chướng ngại về mặt tâm lý cho người sử dụng.
Để tránh những thái độ kỳ thị, các nhà nghiên cứu đã thay thế hình ảnh thực của chiếc bao cao su bằng những hình ảnh đầy tính nghệ thuật, bắt mắt và mang một thông điệp giáo dục cụ thể. Hình ảnh nhạy cảm của chiếc bao cao su sẽ mờ đi và phá vỡ những rào cản tâm lý của người mua tại các quốc gia châu Phi.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_04_18/cd.jpg


Mẫu mã bao cao su mới sẽ tạo hứng thú cho người tiêu dùng

</tbody>
Cô Genevieve Imbali, nhân viên truyền thông tại CAFS cho biết, hầu hết những người dân châu Phi rất sợ và lo ngại khi vào các siêu thị hay nhà thuốc để mua bao cao su vì không ai muốn người khác biết rõ việc mình sắp thực hiện hành vi quan hệ tình dục.
Các nhà xã hội học cho rằng nhờ sự thay đổi táo bạo, sản phẩm với những hình ảnh độc đáo được in trên nhãn bao cao su sẽ trở nên bắt mắt, phá bỏ rào cản tâm lý ngại ngùng của người dân và tăng năng suất tiêu thụ.

Trà MyTheo CNN
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/San-xuat-bao-cao-su-mang-tinh-nghe-thuat/10228.vgp

Tuanmecsedec
02-05-2014, 21:15
Tranh cãi trong việc bán bao cao su ở trường học để phòng chống HIV


02/05/2014 10:35

(TNO) Chính quyền tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đưa ra một quyết định gây tranh cãi, theo đó bao cao su (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140216/dich-vu-giao-bao-cao-su-ta%CC%A3n-nha%CC%80.aspx) có thể được bán cho học sinh ngay trong các trường trung học, nhằm ngăn chặn sự lây lan căn bệnh HIV/AIDS.


<tbody>

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201404/Duy_Phuc/294/BaoCaoSuTrungQuoc1.png
Tỉnh Thiểm Tây (Trung Quôc) bán bao cao su cho học sinh ngay trong trường học để phòng chống HIV/AIDS - Ảnh minh họa: Reuters


</tbody>

Quyết định trên khiến dư luận xôn xao, nhiều phụ huynh và giáo viên ở Thiểm Tây lên tiếng phản đối gay gắt vì cho rằng việc này sẽ khuyến khích học sinh quan hệ tình dục (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140115/lo-anh-nong-hieu-pho-truong-dang-o-trung-quoc-quan-he-tinh-duc-voi-hoc-vien.aspx), theo tờ China Daily (Trung Quốc).

Nhưng ông Ma Guanghui, Giám đốc văn phòng kiểm soát dịch bệnh thuộc Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thiểm Tây, cho biết các quan chức tỉnh Thiểm Tây đưa ra quyết định dựa trên kết quả các nghiên cứu “chuyên sâu”.
Theo ông Ma, các nghiên cứu “chuyên sâu” này cho thấy việc học sinh trung học quan hệ tình dục đã bắt đầu trở nên phổ biến. Quyết định này là cần thiết để bảo vệ học sinh trước căn bệnh HIV/AIDS, cũng như những căn bệnh lây lan qua đường tình dục và việc có thai ngoài ý muốn.

Được biết, bao cao su được bày bán trong các cửa hàng bên trong khuôn viên trường học hoặc trong máy bán hàng tự động.

“Đây chỉ là một biện pháp đề phòng, chứ không nhằm khuyến khích học sinh quan hệ tình dục (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120612/co-giao-ngoi-tu-vi-quan-he-voi-4-hoc-sinh.aspx). Thông qua biện pháp này, người trẻ có thể quyết định mua bao cao su trước khi họ quan hệ tình dục”, theo ông Ma.

Theo Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia của Trung Quốc, năm 2012, Trung Quốc có 434.000 trường hợp nhiễm HIV/AIDS. 1,7% trong số này là người trẻ trong độ tuổi 15 - 24, tăng hơn so với số liệu năm 2008 (chỉ có 0,9%) và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên, theo Thời báo Hoàn cầu.


<tbody>

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201404/Duy_Phuc/294/BaoCaoSuTrungQuoc2.png
Người dân đổ xô đến lấy bao cao su phát miễn phí trong một chiến dịch phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh Cam Túc - Ảnh: Reuters


</tbody>

Nhiều bậc phụ huynh đã lên tiếng phản đối quyết định của chính quyền Thiểm Tây.
Họ cho rằng trường học nên dạy dỗ và rèn luyện đạo đức cho học sinh chứ không phải khiến cho học sinh tò mò về việc sử dụng bao cao su như thế nào, dẫn đến quan hệ tình dục (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131031/5-dieu-anh-huong-den-ham-muon-tinh-duc.aspx) sớm.

“Bao cao su đã được bày bán trong các cửa hàng, siêu thị. Tại sao chúng ta còn phải bán bao cao su trong trường học?”, một bà mẹ bày tỏ trên trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Sina Weibo.

Một giáo viên ở tỉnh Thiểm Tây cho biết: “Hiện giáo dục giới tính và phòng chống AIDS còn khá yếu ớt ở Trung Quốc. Việc bán bao cao su trong trường trung học sẽ khuyến khích học sinh thử bao cao su, dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường”.
Nhưng một người dân tỉnh Thiểm Tây họ Xie cho biết: “Tôi nghĩ rằng biện pháp này là cần thiết nhằm bảo vệ học sinh trước các căn bệnh lây lan qua đường tình dục và có thai ngoài ý muốn (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130629/5-dieu-can-luu-y-ve-suc-khoe-tinh-duc-nu.aspx)”.
“Ngày nay học sinh trung học đã biết quan hệ tình dục”, bà Xie nói. Bà Xie có con trai đang học tại một trường trung học.


Phúc Duy

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140430/tranh-cai-trong-viec-ban-bao-cao-su-o-truong-hoc-de-phong-chong-hiv.aspx (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140430/tranh-cai-trong-viec-ban-bao-cao-su-o-truong-hoc-de-phong-chong-hiv.aspx)

songchungvoi_HIV
23-05-2014, 16:55
Cuộc đấu tranh với định kiến về bao cao su

Thứ sáu 23/05/2014 12:00
Những loại hình bao cao su đầu tiên đã ra đời cách đây hơn 5 thế kỷ, nhưng cho đến hôm nay, thứ công cụ hữu dụng ấy vẫn còn đang phải trải qua một cuộc chiến dai dẳng để đi tìm sự thừa nhận.

Cuộc đấu tranh đòi sự công bằng cho bao cao su vẫn đang diễn ra sôi nổi, từ cột mốc thời gian dấu ấn trong lịch sử, cho đến khi công nghệ phát triển mạnh mẽ và từ những vùng đất lạc hậu cho đến những quốc gia mang danh phát triển nhất.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_05_23/3_copy.jpg

</tbody>
Ngày 3/3/1873 là một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của bao cao su tại nước Mỹ. Hôm đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua một điều luật sau này được biết đến dưới cái tên “Đạo luật Comstock” - cấm phát hành và phân phối các “ấn phẩm khiêu dâm”.Đạo luật lấy theo tên của Anthony Comstock - một nhà hoạt động xã hội ở New York, người đã liên tục đấu tranh cho đạo đức xã hội, trong đó các “nội dung tình dục” là một dạng tội lỗi có thể tạo ra bệnh tật. Ông Anthony Comstock đã viết thư cho Tổng thống Mỹ, thuyết phục quốc hội thông qua đạo luật này.Về sau, Comstock được bổ nhiệm làm thanh tra của Bưu điện Mỹ có quyền chặn mọi “nội dung tình dục” được chuyển phát qua đường thư tín. Vì thế, mọi hình thức phát tán các tài liệu giáo dục giới tính cũng bị cấm theo. Đến tận hơn 50 năm sau, nước Mỹ vẫn có người bị phạt vì phát tán những sổ tay giáo dục giới tính.Với phương thức hoạt động rõ ràng và tính năng không thể tranh cãi, bao cao su có một quá trình phát triển “vũ bão”. Trong một cuốn sách thế kỷ 19, có tranh vẽ Giacomo Casanova, tay chơi huyền thoại của thành Venice, đang cùng bạn hồn nhiên thổi phồng những chiếc bao cao su làm bằng nội tạng động vật để kiểm tra độ kín của nó. Nhưng khi những rào cản văn hóa và tôn giáo vẫn chưa tôn trọng hành vi tình dục một cách đúng đắn thì bao cao su vẫn còn gặp nhiều thách thức.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_05_23/sx.jpg


Dây chuyền sản xuất bao cao su

</tbody>
Những biện pháp phòng tránh thai không được tuyên truyền dẫn đến nhiều bi kịch, nhất là tình trạng tự phá thai ở những phụ nữ nghèo và bệnh lây lan qua đường tình dục bùng nổ. Sau nhiều hoạt động đấu tranh xã hội, sau cả những phiên tòa căng thẳng, đến năm 1937, “phòng tránh thai” mới được thừa nhận là một hoạt động y tế thông thường ở Mỹ.Đó là ví dụ tiêu biểu cho những thử thách mà bao cao su đã đối mặt, một thứ định kiến xã hội được quy chuẩn thành luật pháp. Đến hôm nay, ranh giới giữa “sự đồi trụy” và “giáo dục giới tính” đã được phân định. Nhưng cho dù không còn đạo luật Comstock thì những định kiến vẫn còn tồn tại, việc đánh đồng sự xuất hiện của chiếc bao cao su với hành vi dâm ô vẫn tồn tại đâu đó tại một số nước.“Tôi không bao giờ bán bao cao su trong cửa hiệu của mình, thật chẳng khác nào nhà chứa” - một chủ cửa hàng tạp hóa ở Kenya nói. “Tôi đủ thông minh để biết đàn ông nào nhiễm HIV, tôi không phải gái điếm mà dùng bao cao su” - một phụ nữ Kenya phát biểu.Đó không chỉ là vấn đề ở châu Phi. Ở nhiều nơi trên nước Mỹ, bao cao su vẫn được coi là bằng chứng cho các vụ bắt đường dây mại dâm. Phương pháp này vấp phải sự phản đối rất dữ dội từ dư luận, phải đến tháng 4/2014 mới đây, New York mới trở thành địa phương đầu tiên cấm cảnh sát không được coi bao cao su là bằng chứng.Còn rất nhiều loại rào cản khác nữa, bao gồm cả cản trở từ chính phía nam giới. Ngoài những phương pháp thông thường như tuyên truyền bằng biểu ngữ hay phát miễn phí bao cao su thì cuộc vận động thiên biến vạn hóa ở khắp nơi. Ở Úc, người ta treo bao cao su lên những cây bạch đàn như là hoa để thu hút sự chú ý.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_05_23/2.jpg

</tbody>
Ở Thụy Sĩ, người ta sáng tạo một trò chơi điện tử mang tên “Bắt tinh trùng”, với ý tưởng đơn giản là người chơi dùng bao cao su để túm những chú tinh trùng đang chạy. Ở Ấn Độ, một bản nhạc chuông với nội dung về bao cao su thu hút gần 1 triệu lượt người tải.Cạnh đó là những nỗ lực cải tiến bao cao su. Nổi tiếng nhất phải kể đến chiến dịch của tỉ phú Bill Gates vào năm 2013. Vốn là người đã dành rất nhiều tâm sức để chống lại đại dịch HIV/AIDS trên toàn cầu, ông treo giải 100.000 USD cho một thiết kế bao cao su có thể “bảo tồn hoặc tăng cường khoái cảm” nhằm khuyến khích đàn ông tăng cường sử dụng chúng.Nhà hoạt động xã hội này không hề tìm cách chống lại định kiến, mà đơn giản là chấp nhận nó và tìm cách khắc phục. 812 bài dự thi đã được gửi đến. Trong đó, 11 mẫu thắng giải, được chính Bill Gates tự tay chọn lựa, mỗi nhóm sẽ nhận 100.000 USD để phát triển sản phẩm này. Trong số đó, có những ý tưởng rất đột phá, vài mẫu trở nên phổ biến và được sản xuất đại trà trước cả khi thắng giải.Cuộc chiến giữa bao cao su và những định kiến chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Những phát kiến sẽ còn đi xa hơn nữa. Nhưng như lịch sử phát triển của chính bao cao su đã chỉ ra, định kiến khó chiến thắng được, một điều rất thực tế trong cuộc sống là “chúng ta cần bao cao su”.

Thanh TràTheo Tuổi trẻ

songchungvoi_HIV
26-05-2014, 17:09
Vì sao sử dụng bao cao su vẫn mang thai?

Thứ hai 26/05/2014 13:00
Có đến hơn 90% người sử dụng bao cao su “không hoàn toàn”. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

BS. Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM cho biết, thông thường những trường hợp đến phá thai vì mang thai ngoài ý muốn đều cho biết họ có dùng bao cao su. Tuy nhiên, trên 90% trong số đó sử dụng bao cao su “không hoàn toàn”.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_05_26/2.jpg


Móng tay dài, nhọn sẽ dễ gây trầy xước bao cao su

</tbody>
“Có nghĩa là lúc dùng bao cao su, lúc không, kèm với biện pháp tính ngày kinh. Sự buông thả này dẫn đến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn rất cao cho các cặp đôi. Đối với 10% thất bại còn lại là do sử dụng bao cao su không đúng cách”, BS. Nguyễn Ngọc Thông nói.Những nguyên nhân thất bạiTheo BS. Nguyễn Ngọc Thông, sự thất bại thường do nhiều nguyên nhân, do chất lượng của bao cao su, bao cao su bị quá hạn sử dụng, kém chất lượng dễ bị rách, thủng, vỡ hoặc ngay cả cách bảo quản bao cao su cũng rất quan trọng. Ví dụ như, chất lượng bao cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu để ở nơi quá nóng, các chất dầu bôi trơn bị khô đi, bao cao su sẽ dễ bị rách nếu bị vật nhọn đâm phải…Rủi ro khác được nhắc đến là do mạnh bạo quá trong lúc quan hệ gây rách bao giữa chừng hoặc do kỹ năng sử dụng bao cao su. Có không ít trường hợp đến tư vấn đã nói rằng, họ cũng tuân thủ việc đẩy bao cao su về một phía trước khi xé bao, nhưng bao cao su vẫn rách. Tuy nhiên, qua một số điều tra, các bác sĩ biết được móng tay của người mở bao để dài và nhọn, hoặc trên tay có đeo trang sức sắt nhọn nên dễ gây trầy xước bao ngoài ý muốn.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP. HCM chia sẻ: “Tôi từng tiếp nhận một khách hàng nam giới đến tư vấn cách sử dụng bao cao su. Anh ta đặt câu hỏi rằng để chắc ăn, anh đeo hai bao cùng một lúc khi lâm trận”.Theo bác sĩ Phước thì việc sử dụng hai bao cao su như trên là không đúng cách khiến dễ xảy ra tai nạn “trôi bao” vào trong vì mỗi bao cao su đều có chất bôi trơn khiến bị dư thừa chất này. Ngoài ra, hai bao hoặc nhiều hơn cùng một lúc dễ làm rách bao do ma sát. Bên cạnh đó, việc xé 2-3 bao cao su cùng một lúc để mang vào còn có tác dụng ngược, làm giảm ham muốn tình dục của chính bản thân và đối tác.Trao đổi về việc sử dụng bao cso su không đúng cách, BS. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học cho biết, không ít bệnh nhân đến bệnh viện khám vì sùi mồng gà khẳng định luôn mang bao cao su mỗi khi yêu, nhưng sự cố xảy ra có thể do bệnh nhân đã mang bao sai cách dẫn đến việc tuột bao cao su khi đang sử dụng, hoặc không mặc hết áo mưa cho “cậu nhỏ” nên vẫn còn phần da tiếp xúc với da.Ngoài những nguyên nhân trên, việc mang bao cao su sai thời điểm cũng dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. BS. Ngọc Thông cảnh báo: “Có nhiều cặp đôi chủ quan buông lỏng 5 – 10 phút dạo đầu, nhưng họ không biết rằng ngay trong những dịch tiết sinh dục ban đầu cũng đã chứa tinh trùng”. Vì vậy, thời điểm mang bao đúng nhất là khi “cậu nhỏ” đã đủ cương và chuẩn bị có động tác giao hợp.Tác dụng “kép” của bao cao suTrong các biện pháp ngừa thai truyền thống như đặt vòng, triệt sản thì bao cao su là một biện pháp can thiệp tốt nhất có tác dụng “kép”, vừa ngừa thai, phòng ngừa những bệnh lây truyền qua đường tình dục vừa giúp kéo dài thời gian quan hệ.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_05_26/bcs.jpg


Bao cao su có tác dụng "kép", vừa phòng tránh các bệnh lây truyền vừa kéo dài thời gian quan hệ

</tbody>
BS Nguyễn Ngọc Thông cho biết: “Bao cao su được sử dụng như một biện pháp điều trị xuất tinh sớm, đặc biệt với những nam giới không có kinh nghiệm trong quan hệ tình dục dẫn đến việc không thể kéo dài thời gian giao hợp. Đa phần xuất tinh sớm không phải nguyên nhân thực thể mà do thần kinh, tăng nhạy cảm tại chỗ ở bộ phận sinh dục”.Mặt khác, với bao cao su, cả hai sẽ tăng phần hưng phấn do giảm lo lắng mang thai ngoài ý muốn và tránh được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.Đối với những trường hợp nhạy cảm với bao cao su, các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng các bao cao su có không màu, không mùi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bao cao su đa dạng với nhiều màu sắc và mùi vị phong phú. Tuy nhiên, loại này sẽ khiến những người quá nhạy cảm với bao cao su bị vị tụt hứng khi lâm trận.Một số ít phụ nữ bị dị ứng với chất bôi trơn trong bao cao su nên thử đổi sang một nhãn hiệu khác. Đa số tất cả các chất bôi trơn đều đã được nghiên cứu và không gây hại cho người, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc dị ứng đối với số ít những chị em có “cô bé” quá nhạy cảm.

Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Vi-sao-su-dung-bao-cao-su-van-mang-thai/10447.vgp

Tuanmecsedec
02-06-2014, 05:09
Bao cao su mới giúp tăng khoái cảmchủ nhật, 1/6/2014 | 08:24 GMT+7


Loại bao cao su mới gồm một màng polyuretan có hình dạng chữ U và một cái mũ chụp vào "cậu nhỏ" cho phép đạt khoái cảm tình dục tốt hơn.




Một người Mỹ tên Charles Powell đã phát minh ra một bao cao su mới có tên gọi là Galatic Cap được đặt trên đầu của dương vật, tạo ra trục tiếp xúc. Nó được phát minh sau khi một người bạn của ông mắc phải căn bệnh HIV.


<tbody>
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/31/1-1-9273-1401555303.jpg


Loại bao cao su này gồm hai phần: một là màng polyuretan có hình dạng chữ U và một cái mũ chụp vào dương vật. Ảnh: Newsrt.

</tbody>

Ông tin rằng sản phẩm của mình "dễ sử dụng, an toàn và đảm bảo hơn những loại bao cao su khác trên thị trường hiện nay. Hơn nữa, nó còn mang lại nhiều niềm vui hơn cho người sử dụng bằng việc tạo ra khoái cảm tình dục một cách tự nhiên".

Loại bao cao su này gồm hai phần gồm màng polyuretan có hình dạng chữ U - là chất kết dính bao quanh dương vật và một cái mũ chụp vào dương vật ngăn tinh trùng xuất ra ngoài. Màng polyuretan giống như một làn da thứ hai và có thể sử dụng trong nhiều giờ, thậm chí là vài ngày vì nó có thể được mang ngay cả khi đi tiểu hay tắm rửa.


<tbody>
http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/31/2-7752-1401555303.jpg


Cách sử dụng: dán lớp màng polyuretan chữ U bao quanh “cậu nhỏ”, sau đó gắn phần mũ chụp lên đầu của “cậu nhỏ”. Ảnh: newsrt.

</tbody>

Để sử dụng loại bao cao sư này, trước hết dán lớp màng polyuretan chữ U bao quanh “cậu nhỏ”, sau đó gắn phần mũ chụp lên đầu của “cậu nhỏ”, 2 lớp này sẽ liên kết với nhau một cách an toàn.

Ông Powell nhấn mạnh rằng sản phẩm của ông giải quyết được ba vấn đề mà hầu hết bao cao su hiện nay mắc phải là không mang lại cảm giác thật, bao dễ rách và hạn chế trong việc sử dụng bao cao su.

Ông cho biết các sản phẩm truyền thống có tỷ lệ thất bại lên đến 18% do rách hoặc sử dụng không đúng cách. Nhưng sản phẩm của ông có phần mũ chụp dày hơn, an toàn hơn bao cao su truyền thống và ít có khả năng bị rách hoặc thất bại.

Tuy nhiên, Jason Warriner - Giám đốc lâm sàng của Tổ chức Từ thiện Sức khỏe Tình dục Terence Higgins Trust lại e ngại: "Sản phẩm này sẽ không ngăn chặn sự lây lan của các bệnh như HIV hoặc mụn giộp do toàn bộ dương vật không được bảo vệ. Nó thích hợp cho một cặp vợ chồng hơn. Ngoài ra, phần mũ chụp của nó có nguy cơ bị rò rỉ, làm chảy tinh dịch ra ngoài".


Hằng Nguyễn (Theo Newsrt)



http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/dan-ong/bao-cao-su-moi-giup-tang-khoai-cam-2998293.html

songchungvoi_HIV
11-06-2014, 10:38
Bao cao su kiểu dáng mới giúp đạt tối đa khoái cảmCN 8/6/2014 - 15:08
Một loại bao cao su mới đã được thiết kế, có khả năng khắc phục những hạn chế của bao cao su truyền thống vốn không thay đổi mẫu mã suốt nhiều năm nay.http://images.alobacsi.vn/ThumbImages/Images/Uploaded/Share/2014/06/08/7_FUMA_160.jpg
Loại bao cao su truyền thống giúp ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục và là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến nhất. Tuy nhiên, hạn chế của nó là không mang lại đầy đủ khoái cảm cho người dùng.


Thậm chí, một số người còn cho rằng các mẫu bao cao su truyền thống làm họ cảm thấy khó chịu, trong khi việc sử dụng bao cao su không giúp tránh thai hoàn toàn mà chỉ có tỉ lệ an toàn là 85%.
Mặc dù có những hạn chế nhưng thiết kế của bao cao su đã không thay đổi suốt vài trăm năm qua.Để thay đổi điều này, Quỹ Bill và Melinda Gates đã tài trợ cho một cuộc thi thiết kế bao cao su thế hệ mới, với mục đích tối đa hóa khoái cảm và độ an toàn, đặc biệt là ở các quốc gia đang đối mặt với bệnh AIDS.Điều thú vị là một trong những mẫu thiết kế mới dù không nhận được giải thưởng tài trợ từ Quỹ Bill và Melinda Gates Foundation, nhưng lại được tiến hành nghiên cứu, mở ra nhiều tranh luận về khả năng mẫu thiết kế mới có thể làm thay đổi kiểu dáng bao cao su trong tương lai.Mẫu bao cao su mới được thiết kế bởi Charlie Powell, anh đặt tên cho nó là Galactic Cap. Powell đang cố gắng quyên tiền cho mẫu bao cao su mới của mình bằng một chiếc dịch vận động.Mẫu bao cao su mới bao gồm 2 phần, chất kết dính polyurethane và một bao nhỏ. Người dùng sẽ bôi chất polyurethane rồi sau đó chụp bao nhỏ lên đầu dương vật. Powell nói Galactic Cap có thể tăng đáng kể khoái cảm khi ái ân.Ý tưởng về chiếc bao cao su được ông nảy ra khi một người bạn bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vẫn chưa phê duyệt Galactic Cap.

AloBacsi.vn
Theo Lâm Nguyên - Một thế giới
http://alobacsi.vn/nam-gioi/bao-cao-su-kieu-dang-moi-giup-dat-toi-da-khoai-cam-a20140608030057159c337.htm

songchungvoi_HIV
14-06-2014, 10:50
47% bao cao su ở Việt Nam chất lượng kém là không chính xác

Zing (http://www.baomoi.com/Source/Zing/61.epi) -14/06/2014 09:25
Tất cả BCS nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia đã qua đấu thầu, kiểm tra chặt chẽ nên thông tin gần nửa BCS ở Việt Nam không đạt chất lượng là không chính xác.
47% BCS của Việt Nam không đạt chất lượng?
Một báo cáo gần đây của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho hay, gần một nửa số bao cao su đang bán trên thị trường Việt Nam là hàng giả, có chất lượng kém, chủ yếu nhập từ Trung Quốc.
Trang tin của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nghi ngại: bao cao su bán tại các bệnh viện và phòng khám là do Bộ Y tế Việt Nam quản lý và được xác nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, theo báo cáo của UNFPA, khoảng 85% nguồn cung cấp bao cao su của Việt Nam là thuộc khu vực tư nhân, và 47% trong số đó không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đa phần là nhập từ Trung Quốc.
Chất lượng bao cao su được đo bằng "Giới hạn Chất lượng chấp nhận được" (AQL), trong đó bao gồm tiêu chí chịu đựng nhiệt độ, thời gian sử dụng, và khả năng giữ chất lỏng hoặc áp suất không khí.
Bao cao su không đáp ứng tiêu chuẩn AQL sẽ có những lỗ siêu nhỏ, có thể để lọt dễ dàng nước hoặc không khí, dẫn đến nguy cơ lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/ywfau/2014_06_13/bao_cao_su.jpg
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho hay, gần một nửa số bao cao su hiện đang bán trên thị trường Việt Nam là hàng giả.
Theo các dữ liệu gần đây nhất, số ca nhiễm HIV mới ở Việt Nam giảm mạnh trong khoảng từ năm 2007 đến năm 2009 và ổn định ở mức khoảng 14.000 trường hợp mỗi năm trong năm 2010 và 2011, và tỷ lệ sinh ở trẻ vị thành niên giảm từ 31 trên mỗi 1.000 thanh niên ở độ tuổi dưới 19 trong 2009 xuống 29 trong năm 2013, thấp hơn đáng kể so với nước láng giềng như Lào (65) và Thái Lan (41).
“Tuy nhiên, nếu trên thị trường Việt Nam đang tràn ngập bao cao su kém chất lượng, thì nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng cao sẽ rất dễ xảy ra”, UNFPA nghi ngại.
Không đạt chuẩn là sản phẩm trôi nổi
“Thông tin từ đại diện Quỹ dân số Liên hợp Quốc cho rằng, 47% bao cao su ở Việt Nam không đạt yêu cầu chất lượng là thiếu chính xác, không có cơ sở”, ông Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng Cục trưởng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế khẳng định.
Nói về tác hại của việc sử dụng bao cao su trôi nổi kém chất lượng, bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vimec cho biết: bao cao su kém chất lượng có thể dẫn đến các bệnh nam khoa và viêm nhiễm và ảnh hưởng rất lớn tới công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.
“Tôi đã gặp trường hợp bị rách bao cao su, lo sợ, nửa đêm gọi điện nhờ tư vấn. Đôi khi, còn có trường hợp vợ chồng quan hệ bằng bao cao su bị dị ứng. Trường hợp này chắc chắn bao cao su không đạt chuẩn. Bao cao su đạt chất lượng sẽ ngăn chặn lây lan của bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai...”, ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Nhạc, đại diện Quỹ dân số Liên hợp Quốc nói bao cao su không đạt chất lượng là những sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Bao cao su của Bộ Y tế nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt chất lượng. Sản phẩm cung cấp cho các bệnh viện và các trạm y tế cũng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế.
“Tất cả bao cao su nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia đã qua đấu thầu, kiểm tra khắt khe nên đại diện Quỹ dân số Liên hợp Quốc nói, gần nửa bao cao su ở Việt Nam không đạt chất lượng là không chính xác”, ông Nhạc nói.
Ngoài ra theo UNFPA, khoảng 85% nguồn cung cấp bao cao su của Việt Nam là thuộc khu vực tư nhân, và 47% trong số đó không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đa phần là nhập từ Trung Quốc.
Ông Nhạc khẳng định, thông tin này cũng chưa có cơ sở và cho hay đến nay, Tổng Cục Dân số đã vận động người dân sử dụng bao cao su. Bao cao su được phát miễn phí ở trạm y tế, hoặc bán với giá rất rẻ, khoảng 500 đồng.
“Số bao cao su này chúng tôi nhập về đã được Nhà nước bao cấp nên đến tay người tiêu dùng giá vẫn rất rẻ và đạt chất lượng”, ông Nhạc nói.
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/ywfau/2014_06_13/tu_van_bcs.jpg
Theo Phó Tổng Cục trưởng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, bao cao su của Bộ Y tế tuy rẻ nhưng đạt chất lượng quốc tế. Ảnh: Vietnamnet
Ông Nhạc cho biết, hiện nay Cục dân số đang phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc để tìm hiểu thị trường bao cao su trôi nổi, kém chất lượng tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu vẫn chưa được công bố. Dự kiến, trong thời gian tới, Tổng Cục dân số sẽ đưa ra các báo cáo cụ thể.
“Bao cao su thuộc quản lý của Bộ Công thương do các công ty nhập khẩu và phân phối. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ cùng Bộ Công thương sẽ đưa ra thông tin cụ thể về quản lý bao su”, vị này thông tin thêm.
Còn ông Đỗ Hữu Thủy, Trưởng phòng Truyền thông Cục phòng chống AIDS, Bộ Y tế khẳng định: bao cao su là vật phẩm y tế, Bộ Y tế sẽ đảm bảo chất lượng cho người dùng.
“Nhu cầu sử dụng bao cao su của người dân rất lớn. Do đó, việc đảm bảo số lượng, chất lượng cung ứng cho nhu cầu của người dân luôn được Bộ Y tế quan tâm. Bao cao su tại Việt Nam nếu nhập theo đường chính ngạch đều được kiểm soát chặt chẽ ”, Trưởng phòng Truyền thông Cục phòng chống AIDS trấn an.
Dán tem cho bao cao su vào Việt Nam
Trước đó, tại hội thảo về Chất lượng bao cao su tại Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Dân số cho rằng, để quản lý chất lượng bao cao su tốt hơn, cần phải dán tem tiêu chuẩn cho mặt hàng này nhập khẩu vào Việt Nam.
Theo báo cáo của Tổng cục DS-KHHGĐ, hiện tại Việt Nam có khoảng 30 loại bao cao su khác nhau với các xuất xứ: Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Indonesia, và có loại không rõ xuất xứ.
Qua khảo sát cũng cho thấy, giá bán các loại bao cao su trên thị trường tự do dao động khoảng 1.500 - 30.000 đồng (trừ bao cao su do Tổng cục Dân số triển khai bán tiếp thị xã hội). Giá bán đắt hoặc rẻ của bao cao su trên thị trường tự do phụ thuộc vào xuất xứ và cấu tạo cũng như tác dụng của sản phẩm.
Bao cao su Nhật đắt nhất và rẻ nhất là loại có xuất xứ từ Trung Quốc. Bao cao su có hình thù con giống hoặc có gân, gai đắt hơn bao cao su cấu tạo bình thường. Như vậy, để đảm bảo quản lý chất lượng, Bộ Y tế cũng cần xây dựng thông tư công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại sản phẩm, hàng hóa là phương tiện tránh thai nói chung và bao cao su nói riêng, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Quy chuẩn quốc gia này áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến bao cao su.


Nguyễn Vũ
http://www.baomoi.com/47-bao-cao-su-o-Viet-Nam-chat-luong-kem-la-khong-chinh-xac/82/14061706.epi

songchungvoi_HIV
16-06-2014, 11:43
Sai lầm 'to đùng' khi dùng bao cao suChủ nhật, 15/06/2014 23:16
43% sinh viên chỉ đeo bao khi đã 'quan hệ' được nửa chặng đường. Họ không biết rằng chỉ một vài 'chú tinh binh' lẫn trong tinh dịch cũng đủ làm bạn nữ dính bầu.1. Không kiểm tra bao trước khi dùng
Khoảng 75% nam giới không bao giờ chú ý xem bao cao su có bị rách hay thủng trước khi sử dụng. Thậm chí nhiều người còn dùng răng để xé vỏ bao. Điều này tuyệt đối cấm kị vì rất dễ làm rách bao.
2. Bỏ qua hạn sử dụng
Lỗi này gặp phải ở 61% người sử dụng. Bao cao su quá hạn có thể gây kích ứng "cậu nhỏ" hoặc rất dễ gây "tai nạn" vì rách, thủng trong quá trình sử dụng. Hơn nữa, việc nam giới thường để bao trong ví, rồi đút vào túi quần khiến cho sức nóng tỏa ra từ cơ thể cũng khiến vòng đời của bao cao su bị ngắn lại.

<tbody style="font-size: 12pt;">
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/6/15/Sai-lam-to-dung-khi-dung-bao-cao-su-1.jpg

</tbody>
3. Sử dụng cả hai mặt bao cao su
Khoảng 30% nam giới thú nhận từng sử dụng cả hai mặt của bao cao su trong một lần "hành xử". Điều này có thể dẫn tới khả năng mang thai ở nữ giới.
4. "Mặc áo mưa" quá muộn
Trong cuộc nghiên cứu về cách sử dung bao cao su của sinh viên, khoảng 43% cho biết họ chỉ đeo bao khi mọi chuyện đã đi được nửa chặng đường mà không nhận thức được rằng chỉ một vài "chú tinh binh" lẫn trong tinh dịch cũng đủ làm bạn nữ dính bầu.
5. Không ép hết không khí ra ngoài trước khi sử dụng
Có tới 48,1% XX và 41,6% XY cho biết họ đã không ép hết không khí từ đầu bao cao su ra ngoài trước khi sử dụng. Bạn cần làm việc này để tạo khoảng trống chứa tinh dịch hoặc nếu không bao sẽ rất dễ vỡ.

<tbody style="font-size: 12pt;">
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/6/15/Sai-lam-to-dung-khi-dung-bao-cao-su-2.jpg

</tbody>
6. Dùng bao cao su sai cách
Con số đáng báo động là có tới 30% nam giới thừa nhận họ dùng bao cao su sai cách - đeo sai mặt. Việc này khiến "áo mưa" dễ bị tuột ra khỏi"cậu nhỏ". Nếu sự cố này xảy ra, hãy dùng một chiếc bao cao su mới nhé.
7. Gỡ bao cao su trước khi sử dụng
Khoảng 2% - 25% số người được hỏi thừa nhận họ đã tháo dài hoặc gỡ toàn bộ bao trước khi sử dụng. Thói quen này dẫn đến việc "mặc áo mưa" khó khăn và dễ rách. Hãy tuột bao theo chiều dọc của"cậu nhỏ"sao cho nó ôm vừa khít nhé.
8. Tháo bao trong khi "hành sự"
13% số người cho biết, họ đã tháo bao ra dù vẫn đang quan hệ. Họ đưa ra nhiều lý do như, bao không vừa, mùi không thích, hay bị kích ứng da. Hãy nhớ rằng, mục đích chính của bao cao su là giúp bạn có đời sống tình dục an toàn, đừng vì lý do không đáng mà tháo bỏ chúng.
9. Không sử dụng BCS
Đây là lỗi lớn nhất mà các boy cần tránh nếu không muốn mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bạn gái dính bầu.
Số liệu trong bài do Viện Kensey chuyên nghiên cứu về tình dục, giới tính thực hiện tại Mỹ.

AloBacsi.vn
Theo Ione

songchungvoi_HIV
27-06-2014, 16:11
Thứ năm, 26/06/2014 14:03
Bao cao su làm tăng cảm giácCông ty Indiegogo vừa phát minh ra một loại bao cao su có thiết kế đặc biệt có khả năng làm tăng khoái cảm của người sử dụng.




http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/26/Bao-cao-su-lam-tang-cam-giac_1.jpg
Thiết kế mới của bao cao su hy vọng sẽ giành được giải thưởng trị giá 100.000 USD của Quỹ Melida and


Bao cao su này có tên gọi Galatic Cap chỉ bao một phần đầu của dương vật, với thiết kế giống chiếc mũ chụp sẽ làm người dùng có được cảm giác thật nhất, nhưng có hiệu quả tránh thai tuyệt đối vì nó ngăn tinh trùng ra ngoài.
Lớp màng hình chữ U bằng chất polyuretan quanh bao quy đầu có thể được gắn cố định vài ngày mà không cần bỏ ra, khi cần tạo thành một chiếc bao cao su, người sử dụng chỉ cần gắn phần mũ chụp vào.
Tuy nhiên, người sáng tạo ra chiếc bao cao su này khuyến cáo mà nó không có tác dụng phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.



AloBacsi.vn
Theo HT - Sức khỏe và Đời sống/ NYdailymail

songchungvoi_HIV
28-06-2014, 10:50
Bao cao su mới giúp tăng khoái cảm cho phái mạnh (http://www.doisongphapluat.com/doisong/tinh-yeu-gioi-tinh/bao-cao-su-moi-giup-tang-khoai-cam-cho-phai-manh-a38425.html#)

20:27 PM, 26-06-2014
(ĐSPL) – Một loại bao (http://www.doisongphapluat.com/tag/b%C3%A1o.html) cao su có thiết kế đặc biệt giúp tăng khoái cảm của người sử dụng do anh Charles Powell (ở Mỹ) phát minh.Loại bao cao su truyền thống giúp ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục và là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến nhất. Tuy nhiên, hạn chế của nó là không mang lại đủ khoái cảm cho người dùng. Thậm chí, một số người còn cho rằng các mẫu bao cao su truyền thống làm họ cảm thấy khó chịu, trong khi việc sử dụng bao cao su không giúp tránh thai hoàn toàn mà chỉ có tỉ lệ khoảng 85%.Mặc dù có những hạn chế nhưng thiết kế của bao cao su đã không thay đổi suốt vài trăm năm qua.
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/293/2014/6/26/mau-bao-cao-su-moi.jpg
Mẫu Galactic Cap mới với thiết kế mới làm tăng khoái cảm đáng kể.
Để thay đổi điều này, Quỹ Bill và Melinda Gates đã tài trợ cho một cuộc thi thiết kế bao cao su thế hệ mới, với mục đích tối đa hóa khoái cảm và độ an toàn, đặc biệt là ở các quốc gia đang đối mặt với bệnh AIDS.Đáp ứng điều này, Charles Powell đã sáng tạo ra loại bao cao su mới có tên gọi Galatic Cap. Mẫu bao cao su mới bao gồm 2 phần, chất kết dính polyurethane và một bao nhỏ. Người dùng sẽ bôi chất polyurethane rồi sau đó chụp bao nhỏ lên đầu dương vật. Galactic Cap có thể tăng khoái cảm (http://www.doisongphapluat.com/doisong/tinh-yeu-gioi-tinh/nhap-vien-vi-dua-keo-no-vao-vung-kin-de-tang-khoai-cam-a32652.html#.U6v3EUARQrg) đáng kể khi ái ân.Mặc dù thiết kế của chiếc “áo mưa” này giúp người dùng có được cảm giác thật nhất, nhưng người sáng tạo ra chiếc bao cao su này khuyến cáo nó không có tác dụng phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.Hiện, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vẫn chưa phê duyệt cho loại “áo mưa” Galactic Cap.Trong khi đó, nhà thiết kế Charlie Powell đã tung ra một chiến dịch mang tên IndieGogo vào ngày 31/5 để huy động vốn để sản xuất loại bao cao su (http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe/uc-cam-quang-cao-bao-cao-su-vi-qua-tho-tuc-a12420.html#.U6v2n0ARQrg) Galactic Cap mới.
MINH KHÔI (http://www.doisongphapluat.com/tac-gia/Minh+Kh%C3%B4i.html)
http://www.doisongphapluat.com/doisong/tinh-yeu-gioi-tinh/bao-cao-su-moi-giup-tang-khoai-cam-cho-phai-manh-a38425.html#.U648AZR_ur0

songchungvoi_HIV
02-07-2014, 11:30
Người Việt vẫn ngượng khi nhắc đến bao cao su

Thứ tư 02/07/2014 09:00
Kết quả một nghiên cứu mới đây về kinh doanh và bày bán bao cao su tại TP Hồ Chí Minh cho thấy chủ đề về bao cao su đối với người Việt nhìn chung vẫn là điều cấm kỵ. Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi đề cập đến bao cao su, cũng giống như họ ngại nói về chuyện tình dục.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_07_02/bcs.jpg

</tbody>
Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai và phòng các bệnh lây qua đường tình dục hiệu quả nhất hiện nay. Với việc ngại ngùng khi nhắc tới bao cao su, nghiên cứu trên cho thấy khả năng xuất hiện những ảnh hưởng đáng lo ngại lên sức khỏe cộng đồng.Các chuyên gia đến từ Đại học RMIT Việt Nam là cô Nguyễn Hồng Hải Đăng và Tiến sĩ Lukas Parker đã cùng Giáo sư Linda Brennan của Đại học RMIT tại Úc làm việc với bà Alice Clements, đối tác chiến lược đến từ Plan International, nghiên cứu về phân phối và kinh doanh bao cao su dưới góc nhìn của nhà bán lẻ.Nhóm đã phát triển một mô hình những trở ngại và động lực trong việc kinh doanh bao cao su nhằm giúp đỡ các nhân viên tiếp thị xã hội và nhân viên xã hội trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, tình dục tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.Mô hình trên có thể áp dụng để quảng bá cho việc sử dụng bao cao su cũng như làm tăng sự có mặt của sản phẩm này trên thị trường.Kết quả nghiên cứu cho thấy bao cao su nhìn chung không dễ được bày bán ở những nhà bán lẻ quanh TP. Hồ Chí Minh do người bán cảm thấy xấu hổ khi trưng bày sản phẩm nhạy cảm. Theo cô Hải Đăng, "Đa số những nhà bán lẻ đều phản đối việc bày bán công khai bao cao su trong cửa hàng, vì sợ rằng điều này sẽ đẩy khách hàng đi nơi khác, do người mua bao cao su thường cảm thấy ngại ngùng".Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người bán cảm thấy không thoải mái khi bày bán bao cao su, và họ có khuynh hướng che chắn sản phẩm nhằm giảm bớt sự xấu hổ. "Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra nhiều nguy cơ liên quan đến việc trưng bày công khai bao cao su trong cửa hàng, như sự xấu hổ, giảm chất lượng, trộm cắp và chiếm không gian", cô Hải Đăng nói.Cô Hải Đăng cho biết để đối phó với nguy cơ trên đòi hỏi một biện pháp toàn diện, "Vì nguy cơ thấy được thì đa diện, không biện pháp đơn lẻ có thể giải quyết dứt điểm vấn đề"."Bên cạnh quảng cáo phối hợp, đẩy mạnh và giáo dục sức khỏe, truyền thông xã hội, chúng tôi cũng tin rằng nhà chức trách đóng vai trò quan trọng trong thi hành chính sách và quy định chuẩn trong kinh doanh bao cao su, cũng như trợ cấp chi phí bù vào khả năng bị trộm cắp hoặc sụt giảm chất lượng liên quan đến trưng bày mở."Theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Crown Agents - Công ty phát triển quốc tế của Anh, cho thấy trong 170 triệu bao cao su bán ở Việt Nam hằng năm có hơn một phần tư là sản phẩm kém chất lượng, gây lo lắng nghiêm trọng về sức khỏe sinh sản và tình dục trên toàn quốc.

Theo Báo Đầu tư

songchungvoi_HIV
20-07-2014, 11:45
Chuyện 'bịt mặt mua bao cao su' của người Việt20/7/2014 11:20
Đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, bước vào hiệu thuốc mua bao cao su. Đặt 30.000 đồng lên bàn, chị vơ vội hộp bao cao su rồi cắm cổ ra xe, không dám ở lại lấy tiền thừa.
http://image.xahoi.com.vn/news/2014/07/20/bit-mat-mua-bao-cao-su.jpg
Chuyện 'bịt mặt mua bao cao su' của người ViệtDù hiện nay đã có vợ và không còn xấu hổ khi đi mua "áo mưa" nhưng anh Hùng (32 tuổi, nhân viên lập trình) vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên đi mua bao cao su vào đêm giao thừa năm 2013. Là thanh niên tân tiến và "có phần ngổ ngáo" nhưng việc mua "mấy cái tế nhị" này lại khiến anh Hùng xấu hổ.
Phải đi thăm dò rất nhiều hiệu thuốc tây, cuối cùng anh mới dám tấp vào một hiệu thuốc khuất cuối góc đường. Sở dĩ anh dám vào đây là bởi nhìn thấy nhân viên bán hàng là người đàn ông trung niên chứ không phải các nữ dược sĩ trẻ như các hiệu thuốc khác.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như, vị dược sĩ kia không gọi con gái ra bán hàng cho khách. Anh Hùng định "chuồn cho nhanh" nhưng không kịp vì cô này đã nhanh nhảu hỏi "Anh mua gì?". "Tôi chỉ dám nhỏ nhẹ nói như thầm kêu bán cho 1 cái bao cao su. Vậy mà cô ấy còn giới thiệu một loại hàng từ giá bèo tới cao cấp. Lúc ấy tôi muốn độn thổ quá", anh Hùng nhớ lại.
Đút chiếc "áo mưa" mới mua được vào túi áo khoác, anh Hùng đến đưa người yêu đi chơi. Khi hai người đang ôm nhau, bạn gái sờ túi áo hỏi cái gì khiến Hùng giật bắn. "Mồ hôi túa ra, mình nói bừa là mấy cái kẹo còn thừa. May mắn là cô ấy không đòi ăn", anh Hùng nhớ lại. Theo anh Hùng, sở dĩ, câu chuyện cái bao cao su khiến anh toát mồ hôi hết lần này đến lần khác là bởi thói quen dùng bao cao su của người Việt gần như không tồn tại. Trong suy nghĩ của nhiều người, việc dùng bao cao su chỉ diễn ra khi có những quan hệ ngoài luồng hoặc chưa chính thức bởi "là chồng vợ ai dùng bao cao su làm gì".


http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/07/20/baocaosu.jpgNhiều người cho biết, đi mua bao cao su là một việc xấu hổ.
Chia sẻ trong một buổi tập huấn của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tổ chức tại Hà Nội, một nam giới bộc bạch: "Đi mua bao cao su về phục vụ vợ mà cứ như thằng ăn cắp. Tôi thường phải mua cách xa nhà hàng cây số và lụp xụp mũ áo. Nghĩ mà thấy khổ sở với cái sự "yêu" trong kế hoạch mà vợ đề ra".
Điều này có phần đúng khi chính những người đã có gia đình như chị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng từng bắt gặp ánh nhìn rằng, có lẽ chỉ có "phường cặp kè" hoặc "lũ trẻ ranh" mới đi mua loại sản phẩm này. Mỗi lận như vậy chị lại đỏ bừng mặt, chỉ muốn trả tiền nhanh rồi về. Chỉ mấy tháng thực hiện kế hoạch "vì tương lai con em chúng ta" mà chị Hà đã "nhẵn mặt" với các tiệm thuốc Tây gần nhà. Giờ muốn mua bao cao su thì chị phải đi khá xa để tránh nhân viên ở các quầy thuốc xì xầm to nhỏ. "Đi mua bao cao su tôi không thấy tự tin chút nào vì hình như người bán cũng có vẻ dò xét kẻ mua. Khi được hỏi, người bán thường dừng lại và đáp cái nhìn lành lạnh làm tôi thấy mình như kẻ có tội", chị Hà chia sẻ.
Hay như Dung, một nữ cán bộ Đoàn 24 tuổi, vẫn đeo khẩu trang kín mít, đội nguyên mũ bảo hiểm khi vào hiệu thuốc mua bao cao su. Dung đặt 30.000 đồng trên bàn, vơ vội hộp bao cao su rồi vội cắm cổ ra xe, không dám đứng lại lấy tiền thừa. Mặc dù câu chuyện đimua bao cao su của Duyên chỉ là bài tập thực hành tìm hiểu thị trường bao cao su của một tổ chức phi Chính phủ, bản thân cô cũng không có ý định "ăn cơm trước kẻng" nhưng Duyên vẫn thấy ngại, có cảm giác như trên trán mình in dòng chữ "chưa kết hôn".
Báo động hệ lụy do quan hệ tình dục Tại trung tâm Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA (http://citinews.net/doi-song/thieu-tu-tin-vi-chong-hay-che-MOCQLRY/)), một nam thanh niên liên tiếp đặt ra các câu hỏi về sự cố vừa xảy ra. Anh này đã quan hệ tình dục với bạn gái trước hai ngày của kỳ kinh nguyệt và lo lắng về việc có thai ngoài ý muốn. Khi chuyên gia tư vấn hỏi lý do tại sao không sử dụngbao cao su cho an toàn, anh này bối rối trả lời: "Em ngại".
Theo lời kể của chuyên gia tư vấn, có rất nhiều trường hợp các đôi nam nữ quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Lý do của việc "vỡ kế hoạch" này cũng là ngại mua và sử dụng bao cao su. Các chuyên gia về giới cho hay, tại Việt Nam, quan hệ tình dục là vấn đề tế nhị, còn quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là… "phạm tội" nên mua bao cao su là mua "dụng cụ gây án".
Vì vậy, có ai "gây án" mà không lén lút?. "Nếu ra hiệu thuốc hoặc cửa hàng mà nói to, dõng dạc: 'Bán cho em một hộp bao cao su trơn mỏng nào', chắc chắn hầu như mọi người ở đó đều quay lại nhìn bạn như một 'sinh vật lạ'", một tư vấn viên nói.
Bà Hoàng Tú Anh (http://citinews.net/xa-hoi/1-000-hoc-sinh-nhan-chuyen-hieu-huu-nghi-quoc-te-EVEPMXA/), Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số cho biết, theo điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2008, so với thế giới, tuổi quan hệ tình dục của thanh niên Việt Nam bắt đầu khá muộn: 18,1 tuổi. Thế nhưng những hệ lụy do quan hệ tình dục như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục… lại đáng báo động.
Theo bà Tú Anh, tuổi bắt đầu quan hệ ở Đan Mạch là 15, sớm hơn Việt Nam rất nhiều. Thế nhưng tỷ lệ nạo phá thai của nước này lại thấp nhất thế giới. Vì thế, có thể nói quan hệ tình dục sớm hay muộn, trước hay trong hôn nhân không phải là vấn đề mà là cách cá nhân, xã hội nhìn nhận về vấn đề tình dục như thế nào?
"Tình dục là nhu cầu có thật, là sự phát triển tự nhiên, việc cấm đoán, bảo hộ không hiệu quả. Chúng ta cần có cách tiếp cận mới, khẳng định tình dục ở mỗi cá nhân. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, khi một người biết được quyền của mình thì có thể quyết định cuộc sống tình dục của mình, quyết định quan hệ khi nào, với ai, ở đâu, như thế nào", Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số chia sẻ. Bà Tú Anh cho rằng, mọi người đều có quyền có một đời sống tình dục lành mạnh, an toàn và thỏa mãn.
Trong đó, lành mạnh nghĩa là một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng, đồng thuận. Nó được coi là nên tảng để có đời sống tình dục an toàn (phòng ngừa bệnh tật) và thỏa mãn. Vì thế, việc một người tìm kiếm cách quan hệ như thế nào để thỏa mãn, sử dụng đồ chơi tình dục, bao cao su gai, chất bôi trơn... không có gì là xấu xa. Sức khỏe tình dục của thanh niên Việt Nam gần như bắt đầu từ con số không, nhưng như nhiều chuyên gia vẫn nói muộn còn hơn không. Điều mà các chuyên gia hy vọng đó là xã hội, nhà trường, gia đình hãy thắng thắn trò chuyện với con, hãy vẽ đường để "hươu" chạy đúng đường.



Theo xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=741186759)

songchungvoi_HIV
22-07-2014, 13:22
Sáng chế bao cao su có khả năng diệt virus HIV22/7/2014 13:03
Các nhà nghiên cứu người Úc đã thiết kế ra loại bao cao su có khả năng tiêu diệt virus HIV. Tới đây, loại bao cao su này sẽ được sản xuất và đưa vào tiêu dùng.Công ty công nghệ sinh học Úc Starpharma đã sáng chế ra chất bôi trơn Viva Gel trên bao cao su có khả năng kháng virus. Viva Gel được cấu tạo bởi các thành phần hoạt chất để ngăn chặn và tiêu diệt các virus lây truyền qua đường tình dục.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/07/22/11/20140722111435-baocaosu.jpg

Bao cao su mới với chất bôi trơn Viva Gel có khả năng tiêu diệt virus HIV.

Cụ thể, thành phần chính trong Viva Gel là Astodrimer Natri (chiếm 0.5%). Đây là một loại kháng sinh được đặc chế như một hợp chất chống lại HIV.
Chứng minh lâm sàng đã cho thấy bao cao su VivaGel có hiệu quả trong việc khử hoạt đến 99.9% hoạt động của virus HIV, mụn sinh dục và các virus gây u nhú ở người.
Sản phẩm đã nhận được giấy chứng nhận đánh giá của Cục quản lý dược phẩm Úc - tương tự như giấy chứng nhận nhãn hiệu CE ở châu Âu cho phép sản xuất hàng loạt và ứng dụng trong tiêu dùng.
Ngoài ra, công ty Công nghệ Sinh học Úc Starpharma còn hợp tác với công ty Ansell để đảm bảo sản phẩm sẽ được phân phối và chiếm lĩnh 70% thị trường bao cao su của Úc.
Được biết, tỷ lệ nhiễm HIV tại Úc mới đây được chẩn đoán tăng 10% trong 12 tháng tính đến cuối năm 2012. Đây được xem như là mức tăng lớn nhất tại Úc trong 20 năm qua.
Đứng trước tình hình đó, Chủ tịch công ty Ansell và Tổng Giám đốc của đơn vị kinh doanh tình dục sức khỏe toàn cầu Peter Carroll (http://citinews.net/kinh-doanh/chi-nhanh-ngan-hang--quy-tac-loi-nhuan-se-thay-doi--ky-1--OQCDKNI/) hi vọng sẽ sớm đưa đến tay người tiêu dùng "sản phẩm đột phá" trong việc bảo vệ sức khỏe tình dục.
Khánh Hà (Theo DM)


Theo vietnamnet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=20***71114)

Tuanmecsedec
23-07-2014, 05:13
Sắp có bao cao su diệt HIV

Thứ Ba, 14:47 22/07/2014

(NLĐO) - Dạng bao cao su diệt HIV có thể sẽ được thương mại hóa lần đầu tiên trong vài tháng tới theo thông báo của một công ty công nghệ sinh học Úc.




http://nld.vcmedia.vn/2014/article-2699944-1fd87b2600000578-796-634x422-1406014794548.jpg



Công ty Starpharma đã nghiên cứu phát triển bao cao su diệt virus tên VivaGel do sản phẩm này có kèm chất nhờn chứa 0,5% thuốc diệt khuẩn astodrimer sodium - vốn là thành phần kháng HIV. Cácnhà sản xuất hy vọng VivaGel sẽ giúp hạn chế sự lan truyền HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác cũng như ngăn ngừa khả năng thụ thai.

Các thử nghiệm cho thấy VivaGel có thể vô hiệu hóa hoạt động của HIV cũng như virus gây bệnh mụn giộp Herpes và papilloma ở người (HPV) với mức độ công hiệu lên đến 99,9%.

Starpharma thông báo đã nhận được giấy phép của cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu ở Úc để sản xuất đại trà VivaGel và đưa ra thị trường trong vài tháng tới. Công ty này hợp tác với công ty Ansell vốn chiếm giữ 70% thị phần bao cao su ở Úc.

Tổng Giám đốc bộ phận kinh doanh toàn cầu của Ansell Peter Carol tuyên bố người tiêu dùng có thể sớm nhìn thấy “sản phẩm bảo vệ sức khỏe tình dục mới mang bước đột phá” trên các quầy hàng.


Trúc Lâm (Theo Daily Mail)

songchungvoi_HIV
25-07-2014, 08:37
Bao cao su chống lại virus HIV25/7/2014 06:38
Công ty công nghệ sinh học Starpharma (Australia) vừa cho ra mắt một loại bao cao su đặc biệt có tên là VivaGel.http://nld.vcmedia.vn/2014/article-2699944-1fd87b2600000578-796-634x422-1406014794548.jpg
Gel trong chất bôi trơn của bao cao su có hiệu quả đến 99,9% trong việc chống lại virusHIV (http://citinews.net/xa-hoi/tang-cuong-tiep-nhan-va-cham-soc-doi-tuong-xa-hoi-IYPE5UI/), herpes và các virus u nhú ở người.

Bao cao su VivaGel không chỉ giúp giảm lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác mà nó rất hiệu quả làm giảm những nguy cơ trong thai kỳ.


Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1597097887)

Charles
25-07-2014, 08:58
Thứ sáu, 25/07/2014 06:47


Những thông tin bổ ích về bao cao su nữ dưới đây có thể giúp bạn lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp, hiệu quả nhất.





http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_1.jpg
Bao cao su dành cho nữ giới được ứng dụng đầu tiên vào năm 1992 ở Hà Lan, sau đó được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_2.jpg
Bao cao su nữ có hiệu quả tốt hơn bao cao su nam. Nếu mỗi lần giao hợp đều sử dụng chính xác thi bao cao su dành cho nữ giới có hiệu quả rất tốt. Quan trọng hơn nữa là có hiệu quả phòng ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục của nó còn tốt hơn cả bao cao su dành cho nam giới. Bởi vì bao cao su dành cho nữ giới có thể bao phủ toàn bộ âm hộ, nguyên liệu polyretan vừa bền vừa dẻo chống nát vỡ rất tốt.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_3.jpg
Bao cao su nữ được chế tạo bằng nhựa tổng hợp mềm mỏng, trong suốt. Trước khi có quan hệ tình dục, người phụ nữ đặt bao đó vào âm đạo của mình. Nguyên lý tránh thai của nó cũng giống bao cao su dành cho nam giới. Bên trong bao có một vòng nhỏ di động, giúp bạn gái dễ cho bao vào âm đạo. Vòng lớn hơn ở bên ngoài giữ không cho bao tuột cả vào trong âm đạo, đồng thời che phủ âm hộ và trùm kín dương vật đến tận gốc khi giao hợp.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_4.jpg
Ngoài ra, bao cao su nữ có thể được đặt trước trong âm đạo nhiều giờ trước khi giao hợp (tối đa không quá 8 tiếng) giúp cho quá trình quan hệ không bị gián đoạn như bao cao su nam nên không làm giảm sự hưng phấn từ hai phía từ đó dể đạt được sự hợp tác từ phía đối tác.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_5.jpg
Khác với bao tránh thai của nam giới ở chỗ: hai đầu bao tránh thai có hai chiếc vòng lớn dễ uốn, đáy bao hoàn toàn kín, tương đối lớn và mỏng, khi sử dụng luôn nằm ngoài lỗ âm đạo ngăn không cho gốc dương vật tiếp xúc trực tiếp với âm hộ nữ giới khi giao hợp, phòng ngừa lây bệnh qua đường tình dục tốt hơn bao cao su dành cho nam giới.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_6.jpg
Bao cao su nữ đắt gấp 10 lần bao cao su nam. Vì được sản xuất bằng những vật liệu không phổ biến và có thiết kế phức tạp khó sản xuất hơn nên giá thành cao hơn bao cao su dành cho nam. Giá bao cao su dành cho nữ giới gấp khoảng 10 lần giá bao su dành cho nam giới tùy loại.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_7.jpg
Có 3 loại bao cao su dành cho nữ giới. Bao cao su âm đạo Reality: loại này là một ống dài 17cm, được chế tạo bằng chất dẻo polyurethan, có hai vòng mềm ở hai đầu. Dụng cụ được đặt vào âm đạo giống như cách đặt một màng ngăn, vòng ở trong khớp với cổ tử cung, vòng ở ngoài phủ lên các môi của âm hộ, do đó có thể hứng toàn bộ tinh dịch của nam giới phóng ra khi giao hợp, không cho lọt vào đường sinh dục nữ.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_8.jpg
Bao cao su âm đạo thứ hai có cấu tạo giống như bao cao su nam kèm theo một que nhựa để đẩy vào, đầu trong dày hơn khớp với đầu trên âm đạo, đầu ngoài là một vòng che phủ lên các môi của âm hộ. Dụng cụ được chế tạo bằng nhựa tổng hợp và dày hơn bao cao su của nam để tăng độ bền. Loại này thoải mái khi dùng, dễ lắp và dễ tháo.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/25/Nhung-dieu-ly-thu-ve-bao-cao-su-nu_9.jpg
Bao cao su có cấu tạo gần giống như cái quần lót bằng nhựa tổng hợp với một túi nhỏ ở đúng vị trí lỗ âm đạo. Trước khi giao hợp, người phụ nữ đẩy cái túi nhỏ này vào trong âm đạo. Dụng cụ này che phủ được toàn bộ tầng sinh môn và bộ phận sinh dục ngoài của người phụ nữ, do đó có khả năng bảo vệ rất cao.





AloBacsi.vn
Theo Kiến thức

songchungvoi_HIV
25-07-2014, 20:25
Vì sao người Việt phải "bịt mặt khi đi mua bao cao su"?Thứ sáu, 25/07/2014 12:51
Có chuyện như vậy là bởi trong suy nghĩ của nhiều người, việc dùng 'áo mưa' chỉ diễn ra khi có quan hệ ngoài luồng.Dù hiện nay đã có vợ và không còn xấu hổ khi đi mua 'áo mưa' nhưng anh Hùng (32 tuổi, nhân viên lập trình) vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên đi mua bao cao su vào đêm giao thừa năm 2013.
Phải đi thăm dò rất nhiều hiệu thuốc tây, cuối cùng anh mới dám tấp vào một cửa hiệu cuối góc đường.
Sở dĩ anh vào đây là bởi nhìn thấy nhân viên bán hàng là người đàn ông trung niên chứ không phải các nữ dược sĩ trẻ như các hiệu thuốc khác.
Nhưng éo le ở chỗ, ông này lại gọi con gái ra bán hàng cho khách. Anh Hùng định 'chuồn cho nhanh' nhưng không kịp vì cô này đã nhanh nhảu hỏi 'Anh mua gì?'.
'Tôi chỉ dám nhỏ nhẹ nói như thầm kêu bán cho 1 cái bao cao su. Vậy mà cô ấy còn giới thiệu một loại hàng từ giá bèo tới cao cấp. Lúc ấy, tôi muốn độn thổ quá', anh Hùng nhớ lại.
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/7/25/Vi-sao-nguoi-Viet-phai-bit-mat-khi-di-mua-bao-cao-su-1.jpg
Nhiều người Việt thấy xấu hổ khi đi mua bao cao su (Ảnh minh họa)
Đút chiếc 'áo mưa' mới mua được vào túi áo khoác, anh Hùng đến đưa người yêu đi chơi. Khi hai người đang ôm nhau, bạn gái sờ túi áo hỏi cái gì khiến Hùng giật bắn.
'Mồ hôi túa ra, mình nói bừa là mấy cái kẹo còn thừa. May mắn là cô ấy không đòi ăn', anh Hùng nhớ lại.
Theo anh Hùng, sở dĩ, câu chuyện cái bao cao su khiến anh toát mồ hôi hết lần này đến lần khác là bởi thói quen dùng bao cao su của người Việt gần như không tồn tại.
Trong suy nghĩ của nhiều người, việc dùng bao cao su chỉ diễn ra khi có những quan hệ ngoài luồng hoặc chưa chính thức bởi 'là chồng vợ ai dùng bao cao su làm gì'.
Chia sẻ trong một buổi tập huấn của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tổ chức tại Hà Nội, một nam giới bộc bạch:
'Đi mua bao cao su về phục vụ vợ mà cứ như thằng ăn cắp. Tôi thường phải mua cách xa nhà hàng cây số và lụp xụp mũ áo. Nghĩ mà thấy khổ sở với cái sự 'yêu' trong kế hoạch mà vợ đề ra'.
Hay như Dung, một nữ cán bộ Đoàn 24 tuổi, vẫn đeo khẩu trang kín mít, đội nguyên mũ bảo hiểm khi vào hiệu thuốc mua bao cao su để phục vụ cho chương trình tuyên truyền của đoàn.
Dung đặt 30.000 đồng trên bàn, vơ vội hộp bao cao su rồi vội cắm cổ ra xe, không dám đứng lại lấy tiền thừa.
Các chuyên gia tư vấn tại trung tâm Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) cho biết: Có rất nhiều trường hợp các đôi nam nữ quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Lý do của việc 'vỡ kế hoạch' này cũng là ngại mua và sử dụng bao cao su.
Các chuyên gia về giới cho hay tại Việt Nam, quan hệ tình dục là vấn đề tế nhị, còn quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là… 'phạm tội'.
Do vậy, mua bao cao su là mua 'dụng cụ gây án'. Có ai 'gây án' mà không lén lút?


AloBacsi.vn
Theo Gia đình Online

Tuanmecsedec
27-07-2014, 11:07
Úc phát triển thành công bao cao su diệt virus HIV


<abbr title="23/7/14 at 00:28" class="DateTime" data-time="1406050085" data-diff="384201" data-datestring="23/7/14" data-timestring="00:28">Thứ tư lúc 00:28</abbr>.


http://photo.tinhte.vn/store/2014/07/2544192_bcs1.jpg ​

Một loại bao cao su mới có khả năng tiêu diệt virus HIV vừa được các nhà nghiên cứu tại Úc thiết kế thành công. Cụ thể, công ty công nghệ sinh học Úc Starpharma đã phát minh ra một loại gel bôi trơn tên là Viva Gel trên bao cao su có khả năng kháng virus. Loại gel này được cấu thành bởi các hoạt chất để ngăn chặn và tiêu diệt các virus lây truyền qua đường tình dục. Trong Viva Gel có chưa một loại hợp chất đặc biệt tên là Astodrimer Natri (chiếm 0,5%). Đây chính là kháng sinh được đặc chế như một hợp chất chống lại HIV.

Như các bạn biết, bao cao su là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa việc có thai ngoài ý muốn, ngăn ngừa HIV và các bệnh lây qua đường tình dục khác. Họ làm điều này bằng cách tạo ra một rào cản vật lý giữa hai đối tác - và nếu được sử dụng đúng cách, hiệu quả mà nó mang lại là 98%. Giám đốc điều hành công ty Starpharma, tiến sĩ Jackie Fairley, cho biết: "Bao cao su không phải lúc nào cũng mang lại 100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa có thai hoặc các bệnh qua đường tình dục. Do đó bất cứ điều gì có thể làm giảm số luợng virus bằng cách làm bất hoạt chúng với một chất như VivaGel sẽ giảm xác suất bị nhiễm một cách đáng kể."

Qua các cuộc thử nghiệm, người ta nhận thấy bao cao su Viva Gel có hiệu quả trong việc khử đến 99,9% hoạt động của virus HIV, mụn sinh dục và các virus gây u nhọt ở người. Sản phẩm này hiện đã nhận được giấy chứng nhận đánh giá của Cục quản lý dược phẩm Úc – tương tự như giấy chứng nhận nhãn hiệu CE ở châu Âu cho phép sản xuất hàng loạt và ứng dụng trong tiêu dùng.

Ngoài ra, công ty Starpharma còn hợp tác với một công ty khác mang tên Ansell để đảm bảo cung ứng đủ 70% sản phẩm cho thị trường bao cao su của Úc. Tỷ lệ nhiễm HIV tại Úc mới đây được chẩn đoán tăng 10% trong 12 tháng tính đến cuối năm 2012. Đây là mức tăng cao nhất tại Úc trong vòng 20 năm qua.

Theo: Dailymail, Beyondpositive

songchungvoi_HIV
28-07-2014, 14:25
Bao cao su đầu tiên được thiết kế để tiêu diệt virus HIVThứ 6, 25-07-2014 06:26:35 am
Kết quả kiểm tra đã cho thấy bao cao su VivaGel có hiệu quả trong việc khử 99,9% virus HIV, herpes và các virus u nhú ở người.

Công ty công nghệ sinh học Úc Starpharma đã phát triển hoạt chất kháng virus VivaGel trong chất bôi trơn của bao cao su để "xử lý" các bệnh lây truyền qua đường tình dục.




http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/Bao-cao-su-dau-tien-duoc-thiet-ke-de-tieu-diet-virus-HIV_1.jpgLoại gel này được mong đợi có thể sẽ giúp giảm lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục khác, trong khi vẫn có tác dụng ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn. Ảnh minh họa

Sản phẩm đã được chứng nhận đánh giá của Cục Quản lý dược phẩm Úc - chứng nhận tương tự như nhãn hiệu CE ở châu Âu - và có thể sẽ được sản xuất hàng loạt.


Bao cao su được bôi trơn bằng VivaGel, có chứa 0,5% astodrimer natri - một loại thuốc được thiết kế đặc biệt như một hợp chất chống lại HIV. Loại gel này được mong đợi có thể sẽ giúp giảm lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục khác, trong khi vẫn có tác dụng ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn.


Bao cao su loại mới được sản xuất bởi công ty công nghệ sinh học Úc Starpharma hợp tác với công ty Ansell - công ty sản xuất khoảng 70% thị trường bao cao su của Úc.


Tại Úc, tỉ lệ các trường hợp lây nhiễm bệnh qua đường tình dục vẫn tiếp tục tăng. Cứ 8 người Úc từ 25 tuổi trở lên thì có một người bị mắch bệnh herpes sinh dục do virus herpes simplex gây ra. Trong khi đó, nhiều người không biết mình đang mang mầm bệnh và vô tình làm lây lan sang những người khác.



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/22/Bao-cao-su-dau-tien-duoc-thiet-ke-de-tieu-diet-virus-HIV_2.jpgVirus herpes và pappilloma dưới kính hiển vi. Ảnh minh họa


Tỷ lệ nhiễm HIV mới được chẩn đoán tăng 10% trong 12 tháng tính đến cuối năm 2012. Đây là mức tăng lớn nhất tại Úc trong 20 năm qua.


Và số liệu cho thấy số lượng các bệnh nhiễm trùng được chẩn đoán trong năm 2013 vẫn ở mức cao, tăng 70% so với năm 1999.


Chủ tịch Ansell và tổng giám đốc của đơn vị kinh doanh tình dục sức khỏe toàn cầu, Peter Carroll, cho biết người tiêu dùng có thể mong đợi sản phẩm có tính "đột phá về sức khỏe" này sớm có mặt trên thi trường.


Theo Trí thức trẻ

songchungvoi_HIV
31-07-2014, 12:22
Bao cao su đầu tiên trên thế giới có thể tiêu diệt virus HIV31/7/2014 12:00
Công ty công nghệ sinh học Starpharma đã nghiên cứu và sản xuất thành công bao cao su đầu tiên trên thế giới có khả năng tiêu diệt virus HIV.Mới đây, công ty công nghệ sinh học Starpharma của Úc đã nghiên cứu và sản xuất thành công bao cao su đầu tiên trên thế giới có khả năng tiêu diệt virus HIV (http://citinews.net/xa-hoi/tang-cuong-tiep-nhan-va-cham-soc-doi-tuong-xa-hoi-IYPE5UI/). Chiếc bao cao su VivaGel này có các thành phần hoạt chất trong chất bôi trơn bên ngoài, có khả năng khử 99,9% virus HIV, herpes và các loại virus gây ra bệnh lây lan qua đường tình dục.
Bao cao su VivaGel đã được Cục quản lý dược phẩm tại Úc chứng nhận khả năng tiêu diệt các virus gây bệnh, một chứng chỉ tương đương với chứng nhận CE của Châu Âu, nhờ đó mà sản phẩm này sẽ có thể được sản xuất hàng loạt và bán ra trong thời gian sắp tới.
http://genknews.vcmedia.vn/2014/1-article-2699944-1fd87b2600000578-796-634x422-1406781146377.jpg
Tỷ lệ nhiễm HIV được thống kê là đã tăng 10% trong 12 tháng trở lại đây, một mức tăng lớn nhất tại Úc trong 20 năm qua. Chủ tịch của Ansell, công ty đang hợp tác trong dự án sản xuất bao cao su VivaGel với Starpharma cho biết "HIV đang là vấn nạn toàn cầu trong thời gian vừa qua, tuy nhiên một sản phẩm bảo vệ mang tính đột phá như VivaGel có thể sẽ là giải pháp giúp kiểm soát vấn nạn này. Chúng tôi sẽ có những chiến dịch giúp đưa sản phẩm mới này đến với cả những người đang sống tại các nước nghèo, nơi có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất trên thế giới. Sản phẩm của chúng tôi đã được chứng nhận của Cục quản lý dược phẩm và sẽ được bán ra trong vài tháng tới".

Theo: Dailymail (http://citinews.net/doi-song/giat-minh-nhung-vu-tre-tu-tu-vi-bi-cam-facebook-GEAT6ZI/)


Theo genk.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1236424426)

Charles
04-08-2014, 09:36
9 lỗi thường gặp khi dùng bao cao su
Chủ nhật 03/08/2014 10:00


Tuy hiện nay có rất nhiều biện pháp tránh thai khác nhau nhưng không thể phủ nhận, tránh thai bằng bao cao su vẫn là biện pháp phổ biến được nhiều cặp vợ chồng sử dụng. Không ai còn lạ lẫm với bao cao su. Nhưng có ai dám chắc mình biết dùng bao cao su đúng cách?





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Deo%20BCS%20qua%20muon.jpg

</tbody>

Đeo bao cao su quá muộn

Có khoảng 50% số người thừa nhận họ chỉ bắt đầu sử dụng bao cao su khi đã đi được “một nửa chặng đường”. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một số ít tinh trùng vẫn có thể được nam giới xuất ra trong quá trình giao hợp chứ không phải chỉ riêng khi “lên đỉnh”. Chính vì vậy, nếu đeo bao cao su quá muộn, tỷ lệ phòng tránh thai và ngăn ngừa các bệnh về tình dục là rất thấp.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Deo%20nguoc%20BCS.jpg

</tbody>

Đeo ngược mặt bao cao su

Chuyện thật như đùa nhưng theo khảo sát, có tới 30% số người thừa nhận họ vẫn bị nhầm lẫn khi đeo mặt trong của bao cao su ra ngoài và không nhận ra rằng việc đeo ngược có thể khiến bao cao su dễ dàng bị trượt ra khi đang “hành sự”. Cách đeo bao cao su đúng cách phải là chụp bao cao su vào đầu dương vật, kiểm tra chiều quấn của bao cao su, vòng cuốn bao phải ở phía ngoài, dùng tay còn lại cuốn xuống gốc dương vật.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Rut%20bao%20ko%20dung%20cach.jpg

</tbody>

Rút bao không đúng cách

Gần 31% đàn ông và 27% phụ nữ khi được hỏi cách rút bao cao su đã cho thấy họ thực hiện tháo rút không đúng cách sau khi xuất tinh. Lỗi này dẫn tới những tai nạn ngoài ý muốn, đặc biệt là việc tinh trùng “xâm nhập” vùng kín. Lời khuyên của các chuyên gia là: Do sau khi “nhả đạn”, dương vật sẽ nhanh chóng ỉu xìu và giảm kích cỡ đáng kể. Vì thế, nam giới cần nhanh chóng rút bao ra khi “cậu nhỏ” còn đang cương cứng.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Tai%20sd%20BCS.jpg

</tbody>

Tái sử dụng bao cao su

1,4% - 3,3% người từng thú nhận đã tái sử dụng một bao cao su tới ít nhất 2 lần trong một cuộc "giao ban". Họ đã quên rằng, "áo mưa" là sản phẩm dùng một lần. Việc tiết kiệm, tái sử dụng một "áo mưa" nhiều lần trong một cuộc "yêu" sẽ gia tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn gây hại vào "vùng kín", gây bệnh cho đôi tình nhân.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Hanh%20su%20khi%20moi%20deo%20bao%20lung%20chung.j pg

</tbody>

"Hành sự" khi mới đeo bao lưng chừng

Có thể do nóng vội hoặc cảm xúc đã dâng trào tới mức mất kiểm soát, 11,2% phụ nữ và 8,8% đàn ông bắt đầu cuộc mây mưa khi bao cao su mới chỉ đeo vào được một nửa. Theo các chuyên gia, bao cao su chỉ đạt được hiệu quả tối đa khi trùm kín từ đầu tới gốc dương vật. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho nàng, các anh chàng hãy cố giữ bình tĩnh và đeo bao hoàn chỉnh trước khi “hành sự”

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Deo%20BCS%20qua%20co.jpg

</tbody>

Dùng bao sai kích cỡ

Tùy theo thể trạng của nam giới mà “cậu nhỏ” sẽ có kích cỡ khác nhau. Việc đeo bao quá chật hay quá rộng sẽ dễ gây ra những tai nạn không đáng có khi quan hệ tình dục. Các chàng và cả các nàng hãy nhớ kỹ kích thước “súng ống” để mua loại “áo mưa” đúng kích thước.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Mo%20bao%20bang%20vat%20sac%20nhon.jpg

</tbody>

Mở bao bằng vật sắc nhọn

Khoảng 2,1% - 11,2% người được hỏi nói, họ đã dùng vật sắc nhọn như dao hay kéo để cắt mở gói đựng bao cao su. Vấn đề là, vật sắc nhọn có thể đâm xuyên bao bì và gây thủng, rách "áo mưa" bên trong.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Ko%20cho%20thoat%20khi%20o%20dau%20bao.jpg

</tbody>

Không cho thoát phần không khí ở đầu bao

Chỉ có 4 trong số 10 người sử dụng bao cao su cho biết trước khi đưa bao cao su vào sử dụng, họ có ý thức về việc cần phải bóp nhẹ phần đầu mũi của bao cao su để loại bỏ không khí bị mắc kẹt và giành lại không gian cho tinh trùng. Nếu không thực hiện động tác này, bao cao su sẽ có khả năng bị vỡ khi đang sử dụng giữa chừng.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_03/Ko%20xem%20han%20sd.jpg

</tbody>

Không xem hạn sử dụng

Không phải chỉ với thực phẩm đóng hộp người ta mới cần xem hạn sử dụng mà ngay cả bao cao su cũng vậy. Bao sao su có hạn sử dụng rất lâu, có thể lên tới 5 năm đối với bao cao su thường và 2 năm với những loại có thiết kế đặc biệt hay thêm chất diệt tinh trùng. Tuy nhiên bao cao su giữ lâu trong ví đàn ông có thể khiến nó bị tăng nhiệt dẫn đến rút ngắn tuổi thọ hoặc bị gãy, rách do uốn, va đập.



Theo SKĐS

songchungvoi_HIV
10-08-2014, 15:50
Luật bao cao su làm ngành công nghiệp phim khiêu dâm điêu đứng10/8/2014 13:54
Việc các nhà làm luật của Los Angeles (Mỹ) thông qua đạo luật An toàn tình dục trong ngành công nghiệp phim 18+, buộc nam diễn viên phải dùng bao cao su khi đóng “phim con heo” hồi cuối năm 2012, đang phát sinh 'tác dụng phụ.

<tbody style="font-size: 14px !important;">

http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201408/Thanh_Chau/_nb/sex37321202.jpg
Tờ Guardian dẫn lời một ê-kíp cho biết: "Bao cao su là không cần thiết. Chúng tôi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, và quan trọng hơn, nó (bao cao su) không được ưa chuộng - Ảnh minh họa Reuters

</tbody>
Tờ Guardian (Anh) mới đây cho biết, hoạt động sản xuất phim người lớn ở Los Angeles (Mỹ) dường như đã suy giảm rất mạnh sau khi đạo luật này.
Số lượng giấy phép phát hành sản xuất 'phim con heo' đã giảm 90% trong năm ngoái xuống chỉ còn 40 giấy phép, tờ Los Angeles Times đưa tin hôm thứ tư.
"Chúng tôi đã nhìn thấy sự sụt giảm đáng kể trong giấy phép", ông Paul Audley, chủ tịch FilmLA, cho biết.
Được biết, cử tri ở Los Angeles County (http://citinews.net/giai-tri/tai-tu-bac-menh-paul-walker--song-va-chet-tren-duong-cao-toc-LBIDSVI/) ủng hộ đạo sau luật diễn viên phải dùng "bao" khi tổ chức AIDS Healthcare Foundation (http://citinews.net/doi-song/nu-dien-vien-nhiem-hiv-cua-my-ngung-lam-phim-khieu-dam-PPJPQLA/) cho rằng phim cổ súy quan hệ tình dục không an toàn, dễ dẫn đến các bệnh xã hội khác.
Theo Guardian, các nhà sản xuất có khuynh hướng di chuyển điểm sản xuất đến Las Vegas, miền Nam California, cũng như Nevada, Florida và Đông Âu để 'né' đạo luật. Theo trang tin này tìm hiểu, khách hàng vốn hứng thú với kiểu phim truyền thống 'xác thịt' hơn, tức không có bao cao su.
Tuy nhiên, các cử tri của California trong tháng này sẽ họp bàn về việc có nên mở rộng lệnh cấm đối với toàn bộ bang hay không.
Ở chiều ngược lại, Stuart Waldman, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Valley cho biết, việc sống còn của ngành công nghiệp nổi tiếng này phụ thuộc nhiều vào chiếc bao nhỏ xíu.
"Hãng 'phim con heo' của San Fernando Valley (http://citinews.net/giai-tri/paul-walker--dung-khoc-khi-toc-do-giet-toi-HFYN2ZA/) sản xuất hơn 5.000 bộ phim mỗi năm, tạo ra 10.000 đến 20.000 việc làm và 4 tỉ USD doanh thu. Ngành công nghiệp này lao đốc sẽ có những hậu quả hết sức tiêu cực", Stuart Waldman buồn rầu chia sẻ.

Nguyễn Thủy


Theo ihay.thanhnien.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1006614518)

songchungvoi_HIV
11-08-2014, 13:30
Phim khiêu dâm Mỹ suy sụp vì lệnh bắt dùng bao cao su

Thứ hai 11/08/2014 11:00
Tờ Guardian mới đây đưa tin, hoạt động sản xuất phim người lớn ở Los Angeles (Mỹ) dường như đã suy giảm rất mạnh sau khi chính quyền ban hành quy định yêu cầu các diễn viên phải sử dụng bao cao su.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_11/phim.jpg


Hoạt động sản xuất phim khiêu dâm là một ngành công nghiệp đầy béo bở ở Los Angeles, Mỹ (Nguồn: LA Times)

</tbody>
Tờ Los Angeles Times cho biết thêm, con số giấy phép làm phim người lớn được cấp ra đã giảm tới 90% trong năm ngoái, xuống chỉ còn 40 giấy phép so với năm 2012, khi quy định mới được triển khai.
“Chúng tôi đã chứng kiến sự giảm mạnh về số lượng giấy phép" - Paul Audley, Chủ tịch FilmLA trả lời trên Los Angeles- "Đây là vấn đề cần quan tâm, khi những người điều khiển camera, ánh sáng và những thứ khác tại phim trường không còn làm việc nữa" .
Cử tri Quận Los Angeles đã ủng hộ yêu cầu bắt dùng bao cao su sau khi Quỹ Aids Healthcare (nhóm hoạt động phòng, chống HIV/AIDS) cho rằng tình dục không an toàn tại các địa điểm sản xuất phim người lớn đã làm lây lan HIV và bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Giới sản xuất phim người lớn đã cố gắng chống lại bằng việc khẳng định họ thường xuyên kiểm tra sức khỏe của các diễn viên. Họ cũng nói rằng khán giả và bản thân các diễn viên đều thích các màn quan hệ tình dục không có bao cao su.
Thượng viện của bang California dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tháng này để xem có mở rộng lệnh cấm ra toàn bang hay không.
Hiện nay phần lớn hoạt động sản xuất phim người lớn ở Mỹ đều có thể diễn ra mà không cần giấy phép. Một bộ phim có thể được quay tại một ngôi nhà nào đó trong vòng có vài ngày. Vì thế, không rõ sự tụt giảm 90% số giấy phép làm phim người lớn có phản ánh bức tranh toàn cảnh hay không.
Vài nhà sản xuất phim người lớn nói rằng họ đã chuyển công việc làm ăn sang các vùng khác nằm ở Nam California, Nevada, Florida và thậm chí là Đông Âu, nơi hoạt động này chịu ít sự quản lý từ chính quyền.
Penthouse Entertainment, nơi sản xuất 80 bộ phim người lớn mỗi năm, đã ngừng toàn bộ các phim quay ở Los Angeles.
Cuộc "di cư" mới này diễn ra theo sau làn sóng dịch chuyển ồ ạt của hoạt động sản xuất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình Mỹ sang các bang và các quốc gia có chi phí thấp hơn, có ưu đãi thuế cho việc làm phim. Tình trạng này khiến đạo quân hậu cần hùng hậu một thời của Los Angeles, gồm vô số thợ điện, chuyên gia điều khiển máy thu hình, chuyên gia dàn dựng bối cảnh và những người chăm sóc ê kíp làm phim, rơi vào cảnh thất nghiệp.
Cách đây một thập kỷ, hoạt động sản xuất phim người lớn ở Thung lũng San Fernando được cho là đã tạo ra 5.000 phim mỗi năm. Ngành phim người lớn kiến tạo từ 10.000 - 20.000 việc làm, mang tới 4 tỷ USD doanh thu thường niên. “Để mất một ngành công nghiệp như thế mang tới các hậu quả tiêu cực vô cùng lớn" - Stuart Waldman, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp và thương mại Thung lũng đánh giá.
Được biết ngoài sự quản lý của chính quyền, sự trỗi dậy của các phim khiêu dâm miễn phí trên Internet cũng khiến ngành sản xuất phim người lớn Mỹ bị thiệt hại nặng.
Thúy Vân
Theo Vietnam+

songchungvoi_HIV
13-08-2014, 11:06
Thời trang độc đáo từ những “áo mưa”

Thứ tư 13/08/2014 10:00
Một nhà thiết kế 43 tuổi người Braxin đã tạo ra bộ sưu tập thời trang rất độc đáo từ bao cao su.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/11.jpg


Nhà thiết kế thời trang bên tác phẩm độc đáo của mình

</tbody>
Hiện tại, cô Adriana Bertini đang sống ở thành phố St Paul. Cô là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp và bắt đầu may váy từ bao cao su lần đầu vào năm 1997. Kể từ đó tới nay, Adriana đã cho ra mắt hàng trăm trang phục khác nhau từ chất liệu độc đáo này.Hiện Adriana Bertini đang điều hành dự án thiết kế thời trang bao cao su có tên là Condom Couture với mục đích tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng để ủng hộ các biện pháp an toàn tình dục nhằm ngăn chặn các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là sự lây lan của căn bệnh thế kỷ AIDS.Chia sẻ về dự án của mình, Adriana Bertini cho biết: “Bao cao su đã trở thành vật dụng cần thiết trong cuộc sống mỗi người. Với ý tưởng này, tôi muốn các tác phẩm của mình được trưng bày ở khắp nơi để tuyên truyền rộng rãi về tầm quan trọng của việc phòng, chống HIV/AIDS, nhắc mọi người trong cộng đồng ý thức quan hệ tình dục an toàn".Adriana Bertini cho hay, các trang phục được làm từ những chiếc bao cao su đã quá hạn. Chúng được nhuộm màu và phối hợp với nhau rất khéo léo để tạo nên những bộ trang phục độc đáo. Cô thường sử dụng hơn 40 loại cao su khác nhau để thiết kế các bộ trang phục. Trung bình mỗi bộ cần phải sử dụng hơn 1.000 bao cao su các loại. Trang phục cầu kỳ nhất là chiếc cưới cô đã làm từ 80.000 chiếc bao cao su.Bên cạnh đam mê thiết kế thời trang, Adriana Bertini còn tham gia những buổi hội thảo về phòng, chống HIV/AIDS tại các trường học. Qua đó, cô mong muốn nâng cao nhận thức cho các học sinh để ngăn chặn đại dịch AIDS.Hiện tại, các bộ trang phục độc đáo bằng bao cao su của nhà thiết kế này đã được triển lãm tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như New York, Thượng Hải, Lisbon...Một số bộ trang phục độc đáo bằng bao cao su đã được trưng bày triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế phòng, chống AIDS diễn ra tại Melbourne vào tháng trước:
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/55.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/77.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/111.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/777.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/888.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/999.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/1000.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/555_copy.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_12/1333.jpg


Nhà thiết kế còn thiết kế trang phục độc đáo cho phụ nữ mang bầu

</tbody>

Thanh Tâm
Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Thoi-trang-doc-dao-tu-nhung-ao-mua/11008.vgp

songchungvoi_HIV
13-08-2014, 14:00
Dùng bao cao su có gây vô sinh?Thứ ba, 12/08/2014 21:41
Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai an toàn. Nhưng liệu có tác dụng phụ nào từ việc sử dụng bao cao su lâu dài sẽ khiến cho phụ nữ vô sinh?Em và bạn trai yêu nhau được gần một năm, chúng em dự định cuối năm này cưới nên chúng em đã có quan hệ tình dục với nhau. Anh ấy là người đầu tiên em quan hệ mà em không thấy ra máu. Em thấy buồn lắm em cũng không hiểu tại sao, anh thì cũng không nói gì nhưng nhiều lúc cũng có thắc mắc hỏi em, em cũng chỉ nói là em cũng không biết tại sao nữa.
Nhưng từ đó trở đi cũng được 2 tháng rồi hầu như tuần nào chúng em cũng quan hệ 2,3 lần/ 1 tuần bằng biện pháp tránh thai là anh ấy dùng bao cao su.

Chuyên mục cho em hỏi là chúng em mà cứ quan hệ như vậy từ giờ tới cuối năm thì sau này liệu em khó có con không? Em lo lắng lắm. Nhưng cứ mỗi lần gặp nhau chúng em lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Mong chuyên mục tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

(Em gái giấu tên)Ý kiến tư vấn:
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/8/12/Dung-bao-cao-su-co-gay-vo-sinh-1.jpg
Ảnh minh họa
Thứ nhất, về chuyện lần quan hệ đầu tiên của em không ra máu đó là chuyện hết sức bình thường và nó không phải là dấu hiệu để kết luận em còn trong trắng hay không. Đã có rất nhiều người lầm tưởng về vấn đề căn bản này. Theo lẽ thường, nữ giới thường sẽ bị chảy máu trong lần đầu quan hệ do màng trinh bị rách.
Tuy nhiên, đó không phải là quy luật mà tất cả mọi người đều trải qua. Cấu tạo hình dáng màng trinh, độ đàn hồi, độ dày mỏng khác nhau… là những nguyên nhân khiến cho lần đầu quan hệ họ có bị chảy máu hay không. Có nhiều người do màng trinh mỏng, dễ rách nhưng khi rách lượng máu chảy ra rất ít không đủ để tống ra ngoài nên không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Suy nghĩ rằng lần đầu quan hệ phải chảy máu là một điều hết sức ấu trĩ và sai lầm. Em không cần phải quá lo lắng về điều đó vì nếu là người đàn ông hiểu biết và yêu thương em thật lòng thì anh ấy sẽ không dằn vặt em về vấn đề này. Nếu cần em cũng có thể cùng anh ấy đến các trung tâm tư vấn để anh ấy hiểu hơn về chuyện này.
Thứ hai, vấn đề quan hệ và sử dụng bao cao su là biện pháp tránh thai là điều rất tốt và an toàn. Nó hoàn toàn không có bất cứ một tác dụng phụ nào gây hại cho em cả. Bao cao su là một người bạn tốt trong chuyện phòng tránh thai và nó rất an toàn cho người sử dụng. Các em sẽ chỉ gặp trắc trở nếu tránh thai bằng biện pháp uống thuốc, còn với sử dụng bao cao su thì các em hoàn toàn có thể yên tâm. Nó vô hại dù các em có áp dụng trong khoảng thời gian bao lâu đi chăng nữa.


Theo B.T - Gia đình Việt Nam

Buonqua
15-08-2014, 16:19
Tại Kenya, 1,5 triệu người đang sống với HIV và có khoảng 100 nghìn trường hợp nhiễm HIV mới mỗi năm. Bất chấp điều đó, một số người làm nghề mại dâm vẫn có quan hệ tình dục không an toàn và sau đó dùng thuốc kháng virus HIV để giảm nguy cơ lây nhiễm. Tại sao lại những người làm nghề mại dâm ở Kenya lại liều lĩnh đến như vậy?


Sheila, người từng là gái mại dâm tại khu ổ chuột Korogo ở Nairobi, Kenya trong suốt 6 năm liền giải thích: "Hãy để tôi nói cho quý vị biết sự thật về lý do tại sao nhiều người trong chúng tôi không sử dụng bao cao su. Chúng tôi không có tiền và khi gặp một khách hàng hứa sẽ cho bạn nhiều tiền hơn mức thường được nhận, thì bạn sẽ đồng ý quan hệ tình dục mà không dùng biện pháp bảo vệ nào, ngay cả khi bạn không biết tình trạng nhiễm HIV của người đó". Trong khi đó, theo lời Sheila, cô và các cô gái hành nghề mại dâm khác có thể đi đến một phòng khám vào sáng hôm sau và dễ dàng xin thuốc kháng virus HIV khẩn cấp - loại thuốc ngăn chặn virus HIV mà nếu được uống trong vòng 72 giờ kể từ khi bị nhiễm có thể ngăn chặn phần nào sự tiến triển của virus. Loại thuốc kháng virus chính là loại thuốc dự phòng sau phơi nhiễm, hay còn gọi là PEP."Chúng tôi sử dụng thuốc này như bao caosu"- Sheila nói. PEP được sản xuất nhằm sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ, để đưa cho các nạn nhân bị hãm hiếp nếu kẻ hãm hiếp họ được cho là có HIV dương tính, hoặc cho nhân viên y tế bị kim tiêm có thể đã bị nhiễm HIV đâm. Tuy nhiên, không có những con số chắc chắn cho thấy PEP có tác dụng tới đâu. Các chuyên gia nói rằng, để ngăn chặn bị lây nhiễm virus thì trước hết và tốt hơn cả là sử dụng bao caosu.Do đó, một số phòng khám tại Kenyra hiện nay sẽ chỉ cung cấp cho khách hàng một đợt PEP một năm. Họ lo rằng nếu họ cung cấp thuốc quá tự do, những người hành nghề mại dâm sẽ hoàn toàn không sử dụng bao caosu nữa. Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến Pamela - cô gái 24 tuổi hành nghề mại dâm - không thể tìm thấy PEP. "Tôi có quan hệ tình dục không an toàn vào một đêm khi tôi đã rất say và sáng hôm sau tôi đã không đi đến phòng khám mà tôi đã xin thuốc PEP đầu tiên... Tôi đã đi đến một phòng khám khác - nơi họ không có hồ sơ của tôi - và nói dối rằng tôi bị buộc phải quan hệ tình dục không được bảo vệ. Thế là tôi lại có thuốc" - Sheila tiết lộ. Nhưng Sheila thường xuyên không uống hết cả đợt thuốc vì các tác dụng phụ. "Bạn cảm thấy rất khó chịu, bị nôn mửa, chóng mặt, và nói chung cảm thấy ốm. Vì vậy, tôi đã ngừng không dùng hết thuốc", Sheila nói. Peter Godfrey-Faussett - Cố vấn khoa học cao cấp của UNAIDS - nói rằng cần tới thuốc kháng virus cho nhóm hành nghề mại dâm nhưng chỉ khi được sử dụng một cách đúng đắn. "Chúng tôi biết rằng mặc dù tỉ lệ sử dụng bao cao su khá cao trong cộng đồng những người hành nghề mại dâm, nhưng tỷ lệ bị lây nhiễm HIV vẫn rất cao, vì vậy chúng tôi cần có thêm các công cụ bổ sung với những gì đã có," ông Peter khẳng định. Theo ông Peter, sẽ tốt hơn cho những người hành nghề mại dâm nếu có một loại thuốc kháng virus được điều chế để dùng trước khi phơi nhiễm HIV - được gọi là Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP). Loại này được dùng hàng ngày và chứa ít các loại thuốc hơn PEP, vì vậy có tác dụng phụ ít hơn. Nhưng ông Godfrey-Faussett nhấn mạnh rằng thuốc phải được sử dụng như một phần của một liệu pháp rộng lớn hơn, bao gồm cả xét nghiệm HIV thường xuyên để đảm bảo bệnh nhân dùng đúng thuốc. Hiện Kenya đã lên kế hoạch tiến hành một chương trình thí điểm với những người hành nghề mại dâm ở Kenya để xem liệu có thực tế không nếu để họ sử dụng PrEP như một lớp bảo vệ thêm nữa. Tuy nhiên, điều đáng ngại ở đây là loại thuốc này không phải là rẻ. Tại Mỹ, PrEP giá khoảng 14.000USD/năm tính giá đầy đủ, tuy nhiên người có thu nhập thấp có thể được mua với giá rẻ hơn nhiều, hoặc thậm chí được cung cấp miễn phí. Ở các nước đang phát triển, nơi thuốc thuộc loại tương tự được sử dụng, chi phí có thể là khoảng 150USD/năm.Ông Godfrey-Faussett nhấn mạnh rằng, loại phòng tránh giá rẻ nhất mà trong trường hợp này lại có tác dụng nhất chính là bao caosu. "Bao caosu là cách hiệu quả nhất trong việc phòng, chống HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và tránh thai. Chứ PrEP không phải là một viên đạn bằng bạc có thể đột nhiên giải quyết tất cả những vấn đề khác" - ông Peter khẳng định. Tuy nhiên, để thay đổi cách suy nghĩ của những người hành nghề mại dâm ở Kenya hiện hay không phải việc dễ dàng, có thể thực hiện trong "một sớm một chiều".

Theo BBC

Charles
17-08-2014, 14:41
Dùng bao cao su vẫn lo dính bầu
Chủ nhật, 17/08/2014 13:27


Hằng tháng em có kinh rất đều, tháng này em đã bị trễ 10 ngày rồi. Em và bạn trai quan hệ, có dùng bao cao su.

Em thấy lo nên đã mua que thử 2 lần, kết quả không có thai nhưng em rất lo vì em còn đi học, nếu có thai sẽ không hay. Bác sĩ cho em hỏi liệu em có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản không ạ. Thể trạng em luôn gầy yếu từ trước tới giờ nhưng kinh vẫn rất đều. (Loan)

<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/8/17/Dung-bao-cao-su-van-lo-dinh-bau-1.jpg


Ảnh minh họa: Madamenoire.com.

</tbody>
Trả lời:

Em thân mến,

Trước hết, em nên biết rằng bao cao su có hiệu quả tránh thai khoảng 80%. Dùng bao cao su sẽ rất hiệu quả nếu dùng bao tốt, dùng đúng lúc, đeo đúng cách và tháo đúng cách.

Bao tốt là bao mới, chưa hết hạn, vỏ nguyên vẹn, không quăn queo, bao không rách, không giòn, màu không loang lổ. Không dùng lại. Không tuột bao ra trước khi đeo.

Dùng đúng lúc là bạn nam đeo bao khi cậu nhỏ cương, trước khi nó tiếp cận bộ phận sinh dục của bạn tình. Quan hệ xong, bạn nam rút cậu nhỏ ra khi còn cương. Nếu chỉ đeo bao trước khi xuất tinh, sẽ có một lượng tinh trùng được giải phóng vào âm đạo cùng với dịch nhầy của dương vật.

Đeo đúng cách gồm các bước:

1. Đẩy bao về một phía, xé vỏ bao và lấy ra nhẹ nhàng, tránh làm rách bao;

2. Bóp núm bao cho không khí ra ngoài. Đặt bao lên cậu nhỏ cương, vòng cuốn ra ngoài;

3. Vuốt tuột vòng cuốn ra để bao che toàn bộ cậu nhỏ cho đến tận gốc.

Tháo đúng bao gồm các bước: 1. Một tay nắm miệng bao, rút cậu nhỏ ra khi còn cương; 2. Tháo bao ra, vứt bao, tránh tràn tinh dịch ra ngoài; 3. Không để cậu nhỏ lại gần bộ phận sinh dục bạn tình nữa.

Điều thứ hai mà em cần biết là que thử thai có thể cho kết quả không chính xác trong những trường hợp sau đây: Thử thai quá sớm (trước 7 ngày kể từ ngày quan hệ tình dục); Que thử thai quá hạn sử dụng, chất lượng kém, hỏng, sử dụng không đúng theo hướng dẫn; Người thử thai đang trong thời gian uống thuốc (thuốc chứa paracetamol, thuốc lợi tiểu, thuốc an thần, chống co giật, thuốc chứa HCG); Người thử thai bị viêm nhiễm đường sinh dục; Và mẫu nước tiểu không tinh khiết.

Vì chưa loại trừ được khả năng có thai nên em nên đi khám ngay. Nếu đúng là có thai thì mà em chưa muốn giữ thai thì giải quyết việc này càng sớm sẽ càng an toàn hơn.

Chúc em đi khám sớm và có quyết định sáng suốt!


AloBacsi.vn
Theo ThS. BS Phan Bích Thủy
Chuyên gia về Đào tạo và Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản của Tổ chức Concept Foundation
VnExpress

songchungvoi_HIV
27-08-2014, 12:46
Mẹo dùng bao cao su không giảm khoái cảmThứ tư, 27/08/2014 12:39
Những mẹo nhỏ sau sẽ giúp bạn dùng bao cao su để có cuộc yêu hoàn hảo mà không giảm khoái cảm.



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_1.jpgChọn cỡ bao cao su phù hợp. Một bao cao su không phù hợp với tất cả. May mắn là bao cao su có nhiều hình dạng, kích thước, màu sắc, hương thơm, kết cấu, chất liệu, vì vậy có thể có loại phù hợp với nhu cầu của bạn để “yêu” một cách thoải mái và thú vị.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_2.jpgDùng bao cao su bằng chất polyurethane. Không giống như chất nhựa, polyurethane có khả năng truyền nhiệt của cơ thể, khiến cho việc “giao ban” trở nên nhiều khoái cảm hơn.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_3.jpgSử dụng chất bôi trơn. Rất nhiều đàn ông, đặc biệt là những người trẻ mới bước vào đời sống chăn gối thì rất hiếm khi sử dụng dầu bôi trơn. Tuy nhiên, tại sao lại không nhỉ? Bạn chỉ cần chấm một ít nước bôi trơn (chỉ bằng hạt đậu) lên đầu “cậu nhỏ” hoặc chấm chất này lên bề ngoài của “áo mưa” đang che phủ “cậu nhỏ”, nó sẽ giúp bạn thoải mái và tăng cảm giác hứng thú hơn khi làm “chuyện ấy”.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_4.jpgDùng bao có hình xoắn hoặc hình bóng đèn ở đầu. Nếu bao cao su có hình xoắn hay hình bóng đen ở đầu, điều đó sẽ được ghi rõ trên bao bì, nhãn mác. Kiểu bao này sẽ ôm vừa lấy phần dưới cùng của “cậu bé” trong khi vẫn tạo ra độ ma sát gần phía đầu “cậu bé”, nơi chứa nhiều dây thần kinh.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_5.jpgHãy đợi cho đến khi “cậu nhỏ” đã cương cứng hết cỡ. Bao cao su được thiết kế để sử dụng cho “cậu nhỏ” ở trạng thái cương cứng. Tại sao bạn lại vội vàng mặc “áo mưa” khi “cậu nhỏ” mới đi được nửa quãng đường? Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số lượng đáng kể quý ông thường mặc “áo mưa” khi họ chưa đạt tới cao trào của ham muốn, họ chưa được đánh thức hết cảm giác yêu cuồng nhiệt.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_6.jpgĐeo bao thật nhanh. Bạn càng đeo nhanh, chàng càng ít bị mất hứng. Để không bị luống cuống trong lúc đeo bao, bạn nên mở sẵn bao trong màn dạo đầu. Đặt đầu mở của bao lên đỉnh đầu “cậu bé”. Dùng một tay giữ nó ở đó, hơi ấn xoắn nhẹ. Tay kia nhẹ nhàng kéo bao xuống phía dưới.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_7.jpgCùng nhau mặc “áo mưa”. Đã bao giờ bạn đề nghị người tình của mình mặc “áo mưa” giúp “cậu nhỏ” của mình chưa? Hãy thử cách này xem nhé, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Khi nàng đang mặc “áo mưa” giúp bạn, bạn có thể tập trung được vào những điều khác như nhìn nàng một cách đầy âu yếm, hay chạm vào những điểm nhạy cảm của nàng. Điều này có thể giúp duy trì cảm giác hưng phấn và tăng sự cương cứng cho “cậu nhỏ” và chắc chắn “cuộc yêu” của hai bạn sẽ mặn nồng hơn.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/27/Meo-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam_8.jpgChọn bao cao su chất lượng và tăng khoái cảm. Nhiều quý ông cho rằng dùng bao cao su sẽ làm giảm cảm giác thích thú khi “lâm trận”, nhưng không hẳn đã là như vậy. Hiện nay với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, có rất nhiều loại bao cao su với những thiết kế độc đáo ở phần đầu bao sẽ giúp hai bạn tăng cảm giác thích thú khi “yêu”. Tại sao bạn không thử dùng những sản phẩm có thiết kế đặc biệt này nhỉ?






Theo Kiến thức

songchungvoi_HIV
28-08-2014, 18:39
Tâm sự chiếc... “áo mưa”

Thứ Năm, 28/08/2014 - 09:12
Theo khai sinh thì tôi ra đời từ lâu lắm, dễ thường là từ năm 950 trước Công nguyên. Có người cho rằng tôi chào đời ở châu Âu, cũng có người cho rằng tôi được sinh ra ở châu Phi.

http://dantri4.vcmedia.vn/FaA3gEccccccccccccos/Image/2014/08b/BCS-28814-e12af.jpg

Tại Việt Nam, tên cúng cơm của tôi là “bao cao su” nhưng người đời vẫn thích gọi tôi bằng cái tên thân mật là “áo mưa”.
Tại những nước nói tiếng Anh, tên cúng cơm của tôi là “condom” nhưng nhân gian lại thích cho tôi một “nickname” là “rubber”.
Riêng cái tên “condom” của tôi cũng có nhiều tranh cãi. Một số giả thuyết cho rằng tên “condom” của tôi có nguồn gốc từ tiếng Latin - condus - có nghĩa là cái ống chứa. Theo một số giả thuyết khác thì tên của tôi được đọc trại từ tên của một bác sĩ người Anh từ thế kỷ XVIII - John Conton. Bác sĩ Conton là người đã “phụng mạng” nhà vua nước Anh đem bao cao su tôi đi “cống triều” cho nhà vua nước Pháp. Tôi thấy giả thuyết thứ nhất hợp lý hơn.
Thoạt đầu, thiên hạ dùng tôi để ngăn chặn một căn bệnh xã hội quái ác thời bấy giờ. Đó là bệnh giang mai (syphilis), một căn bệnh mà cho tới nay vẫn còn tác yêu, tác quái. Rồi cho đến khi xã hội loài người ngày càng phát triển và tiến hóa, sinh nở có kế hoạch đã trở thành một trọng điểm, thì y học đã để mắt tới tôi và tôn vinh tôi là một phương tiện ngừa thai tự nhiên hữu hiệu nhất, đồng thời cũng là loại vũ khí ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình dục một cách an toàn nhất.
Vậy thì khi nào cánh đàn ông cần đến chúng tôi? Theo khuyến cáo, những khi đàn ông gần gũi với bạn tình thì nên cho tôi “quá giang” nếu họ không muốn có con ngoài ý muốn hay bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Gần đây, tại những cơ sở khám da liễu và bệnh truyền nhiễm hoặc các bệnh viện phụ sản, thầy thuốc đã phát hiện những ca truyền nhiễm chết người như nhiễm HIV. Trong những trường hợp này, “đương sự” một mực quả quyết rằng trong những lần “lên mây”, họ có cho tôi theo cùng. Đúng, tôi có “lên mây” cùng họ nhưng vì họ không tỏ đường đi nước bước của tôi nên đã để lạc mất tôi.
Dù rằng dòng họ chúng tôi là một phương tiện ngừa thai và ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục tương đối hiệu quả nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng an toàn 100%. Đối với nhiệm vụ ngừa thai, chúng tôi chỉ có thể đảm đương cỡ 90% mà thôi, tức vẫn còn 10% vỡ kế hoạch.
Các bạn cần biết rằng chúng tôi rất dễ “đổ vỡ” do bị rách, bị thủng… Khi ấy, chúng tôi hoàn toàn bị “phế võ công”. Càng lớn tuổi, tức là nằm trên kệ siêu thị càng lâu, thân thể chúng tôi càng trở nên dòn. Sự bảo quản không đúng cách khiến chúng tôi trở nên cáu gắt, rất dễ dẫn tới “đình công”, đó là lúc bạn để chúng tôi trong cốp xe hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao.
Gần đây, do kỹ nghệ phát triển không được kiểm soát chặt chẽ, thiên hạ bỗng lai giống tôi, cho tôi biến thành những hình thù khác, thậm chí là những hình ảnh “đầu trâu mặt ngựa”. Bạn cần nhớ rằng những gì đi quá xa chuẩn mực sẽ mang lại hậu quả khó lường, nếu không gây cho chính bạn thì cũng cho người đầu gối tay ấp của bạn.
Cũng do học hỏi từ phim ảnh, một số bạn trẻ lại thích dùng các loại dầu bôi trơn để tạo ra những mùi vị nào là nho, dâu, táo, lê… Điều này không phải lúc nào cũng tốt, vì nếu không may, trong thành phần của những loại dầu bôi trơn này có chứa vaseline, baby oil… thì chúng sẽ gặm nhấm mài mòn cơ thể chúng tôi.
Cuối cùng, là một người đảm nhận vai trò che chắn, tôi không muốn bị ô danh như kẻ tội đồ!

Theo DS Nguyễn Bá Huy Cường
Người lao động

songchungvoi_HIV
31-08-2014, 17:02
13 sai lầm thường gặp khi dùng bao caosuThứ sáu, 29/08/2014 19:29
Không kiểm tra bao caosu trước khi sử dụng, không để khoảng không gian ở đầu bao, sử dụng sau khi bắt đầu giao hợp... là những sai làm mà các cặp thường mắc phải khi dùng bao cao su.






http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/c791.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/c791.jpg)
Không kiểm tra bao caosu trước khi sử dụng: Khi tháo bao caosu từ gói, có tới 82,7% phụ nữ và 74,5% nam giới cho biết họ không kiểm tra tình trạng của bao cao su trước khi sử dụng.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/bdc2.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/bdc2.jpg)
Bạn hãy nhớ kiểm tra bao caosu xem có rách, hở, vỏ còn nguyên vẹn hay đã hết hạn sử dụng chưa rồi hãy sử dụng chúng.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/3943.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/3943.jpg)
Không để khoảng không gian ở đầu bao: Không để lại khoảng không gian phía đầu baocao su cho tinh dịch phóng thích. Sai lầm này có tới 24,3%-45,7% mắc phải.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/be04.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/be04.jpg)
Không sử dụng bao caosu: Trong một cuộc khảo sát mang tầm quốc gia về sức khỏe tình dục và hành vi tình dục, chỉ có 45% đàn ông độ tuổi từ 18 đến 24 có sử dụng bao caosu với bạn tình.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/cca5.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/cca5.jpg)
Với các nhóm tuổi cao hơn thì việc sử dụng bao caosu bị lơ là hơn: Chỉ có 29,3% nam giới độ tuổi từ 25 đến 34 có sử dụng bao caosu và 21,3% nam giới ở độ tuổi từ 35 đến 44 có dùng bao caosu khi quan hệ tình dục.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/0136.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/0136.jpg)
Dùng vật sắc, nhọn mở gói bao caosu: Có 2,1%-11,2% số người cho biết đã mở gói bao caosu bằng các vật sắc nhọn. Điều này có thể khiến bao cao su vô tình bị rách mà có thể bạn không biết.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/8567.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/8567.jpg)
Không ép hết không khí ra ngoài trước khi dùng: Có tới 48,1% phụ nữ và 41,6% nam giới cho biết họ đã không ép hết không khí từ mũi baocao su ra ngoài trước khi sử dụng.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/e1b9.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/e1b9.jpg)
Sử dụng sau khi bắt đầu giao hợp: Qua nhiều nghiên cứu, từ 17% và 51,1% số người cho biết sau khi giao hợp mới bắt đầu dùng tới bao caosu. Không dùng tới phút chót: Khoảng 13,6%-44,7% số người được hỏi cho biết đã bỏ bao caosu ra trước khi cuộc giao hoan hoàn tất.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/4ac10.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/4ac10.jpg)
Sử dụng cả hai mặt bao caosu: Khoảng 4%-30,4% số người tham gia cho biết họ đã bắt đầu “lăn” bao caosu từ trong ra ngoài, nhưng sau đó lật nó lên và tiếp tục sử dụng nó.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/05111.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/05111.jpg)
Điều này có thể dẫn tới khả năng mang thai cho người phụ nữ trong quá trình giao hợp, khi bao caosu trước đó dính tinh trùng.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/15712.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/15712.jpg)
Gỡ bao caosu trước khi sử dụng: Khoảng 2,1%-25,3% số người được hỏi thừa nhận tháo dài hoặc gỡ toàn bộ bao caosu trước khi tiến hành sử dụng.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/6d813.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/6d813.jpg)
Giao hợp trước khi đeo hoàn chỉnh bao caosu: Sai lầm này có tới 11,2% phụ nữ và 8,8% mắc phải.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/e2714.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/e2714.jpg)
Không bôi trơn: Có 16%-25,8% số người cho biết họ sử dụng bao caosu mà không bôi trơn. Điều này có thể dẫn tới tình trạng nếu thời gian quan hệ lâu, bao caosu có thể bị khô rách.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/42d15.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/42d15.jpg)
Tháo bỏ không đúng cách: Gần 31% đàn ông và 27% phụ nữ cho rằng (sau quan hệ tình dục), họ đã không kịp thời hoặc tháo gỡ bao caosu đúng cách sau khi xuất tinh.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/fa216.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/fa216.jpg)
Tái sử dụng bao caosu: Có 1,4%-3,3% số người báo cáo tái sử dụng bao caosu ít nhất hai lần trong một cuộc gặp gỡ tình dục.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/9bd17.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/9bd17.jpg)
Cất giữ không đúng cách: Có 3,3%-19,1% số người trong nhóm nghiên cứu nói rằng họ đã cất giữ bao caosu của họ trong điều kiện không phù hợp với các khuyến nghị trên bao bì.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/23d18.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/29/23d18.jpg)
Bạn lưu ý nên tránh lưu trữ chúng trong ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc ví của bạn.



Theo Lao động

songchungvoi_HIV
31-08-2014, 17:07
3 trường hợp nam giới hãy nói "không" với bao cao suChủ nhật, 24/08/2014 10:55
Cây cao su có thể bạn sẽ rất khó tìm nhưng bao cao su bạn có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ gầm bàn, ngoài quầy tạp hóa đến các khách sạn sang trọng….



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/24/2c96759779711c83fb154fc8f2ab65836fe140884130700436 0291500crop1408841333474.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/24/2c96759779711c83fb154fc8f2ab65836fe140884130700436 0291500crop1408841333474.jpg)
Bao cao su trước đó là một khái niệm mang lại cảm giác ngượng ngùng, nhắc đến nó là một số người dị ứng và coi đó là điều không lịch sự. Tuy nhiên, bao cao su cũng chính là một vật dụng mang lại sự tồn vong của xã hội loài người trước các dịch bệnh, giúp bảo vệ mỗi cá nhân, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình trước những nguy cơ của các mầm bệnh.
Ở Nhật Bản, nơi mà chủng loại bao cao su phải nói là đa dạng nhất nhì trên thế giới, bao cao su bạn có thể được cấp phát miễn phí ở các quầy bán hàng tự động, ga tàu điện ngầm. Người Nhật đã sản xuất ra một lượng bao cao su với số lượng lớn khủng khiếp để phục vụ nhu cầu tình dục tăng cao trong thế chiến thứ hai. Bao cao su được đưa vào giảng dạy trong trường học để mọi người biết về khái niệm tình dục an toàn.
Trong tình dục, đàn ông luôn là người dẫn dắt xu hướng, kể cả với bao cao su, đàn ông có trách nhiệm sử dụng, phụ nữ cũng vậy nhưng chỉ là số ít, phụ nữ thường xuyên phải nhắc nhở bạn tình của mình khi mà có nguy cơ không an toàn. Vậy trường hợp nào đàn ông có thể nói không với bao cao su?
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/8/24/3-truong-hop-nam-gioi-hay-noi-khong-voi-bao-cao-su-1.jpg


1. Khi bạn chắc chắn cả hai đều an toàn, không có bệnh lây nhiễm
Có rất nhiều bệnh lây qua đường tình dục, nhất là các bệnh thế kỷ…lậu, nếu một khi bạn không tin tưởng vảo cả hai, hoặc bạn hoặc bạn tình của bạn, thì bạn nên sử dụng bao cao su.
2. Khi vợ chồng sinh đẻ có kế hoạch
Các cặp vợ chồng khi có ý muốn sinh đẻ cũng nói không với bao cao su. Tuy nhiên với các bạn trẻ hoặc các cá nhân sợ mang thai ngoài ý muốn nên dùng bao cao su, nó vẫn mang lại cho bạn cảm giác hưng phấn mà an toàn.
3. Khi bạn quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nhưng điếc mà không sợ súng
Đây là trường hợp rất nguy hiềm, gặp rât nhiều ở những kẻ ít hiểu biết. Nó dẫn đến nguy cơ sinh con ngoài ý muốn, là cơ hội lây lan bệnh tình dục trong xã hội.
Vì vậy, để bảo vệ cho chính bạn, gia đình, xã hội, khi quan hệ tình dục, là người đàn ông bạn nên cân nhắc thật kỹ trước việc có dùng bao cao su hay không. Nó sẽ không chỉ liên quan tới việc giúp bảo vệ bạn mà còn bảo vệ bạn tình của bạn và cái cách sử dụng bao cao su cũng thể hiện bạn là người có văn hóa mức nào?


Theo Depplus

songchungvoi_HIV
03-09-2014, 08:37
Dùng bao cao su, dễ như ăn gỏi
03/9/2014 08:37
Những trường hợp đến phá thai vì mang thai ngoài ý muốn, đều cho biết họ dùng bao cao su.
Cái vật nhỏ gọn ấy quả thật rất hợp với tiêu chí "ngon, bổ, rẻ". Nhưng theo BS. Nguyễn Ngọc Thông - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM (http://citinews.net/kinh-doanh/mac-ca-se-som-thanh--cay-ty-do--L6XPKJQ/), việc dùng bao cao su không phải người nào cũng hiểu và dùng đúng.
Chị Nguyễn Thị M (http://citinews.net/kinh-doanh/australia--pha-san-vi-vi-pham-luat-giao-thong-PD4WGVQ/). T (33 tuổi, Tân Bình) bàng hoàng khi được các bác sĩ cho biết, chị mang thai được 7 tuần. Chị cho biết, chị đã có hai con và lần nào cũng sinh mổ. Nên chị cùng ông xã sử dụng bao cao su để làm biện pháp tránh thai mỗi khi hành sự. Khi nhân viên y tế khai thác kỹ thêm, chị thừa nhận, đôi khi chị và ông xã làm biếng sử dụng, với lại trong những ngày an toàn, nên buông tha bao cao su; hoặc cũng có lúc hai vợ chồng kéo dài khúc dạo đầu, ông xã cứ "thậm thụt" mãi mươi mười phút rồi mới mang bao.

http://skds3.vcmedia.vn/2014/dung-bao-cao-su-1409700169383.jpg
BS. Thông chia sẻ: "Những trường hợp đến phá thai vì mang thai ngoài ý muốn, đều cho biết họ dùng bao cao su. Nhưng, trên 90% không phải lúc nào cũng mang bao cao su, hoặc kèm với biện pháp tính ngày kinh. Mang bao giữa chừng cũng có thể mang thai vì trong dịch tiết của người đàn ông đã có chứa tinh trùng. Thất bại còn lại do đối tác sử dụng không đúng cách. Nơi quá nóng, quá hạn sử dụng, cũng làm chất lượng bao cao su xuống cấp, dầu bôi trơn bị khô cạn. Bao dễ bị rách nếu bị vật nhọn đâm phải (móng tay quá dài, trang sức có móc sắt)…".
Không chỉ mang thai ngoài ý muốn, các sự cố khác như nhiễm bệnh lây qua đường tình dục như bệnh sùi mào gà có thể xảy ra nếu bệnh nhân không tuột bao cao su hoàn toàn trước khi mang vào dương vật, nên vẫn còn da tiếp xúc với da. Bên cạnh chức năng ngừa thai, bao cao su còn giúp cả bạn và đối tác ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đồng thời điều trị được hội chứng xuất tinh sớm do không có kinh nghiệm. Cách mang bao đúng cách là khi "súng" đã cương và chuẩn bị đưa vào bên trong "cô bé" của người phụ nữ.

PHƯƠNG KHÁNH
Theo suckhoedoisong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-530724366)

songchungvoi_HIV
05-09-2014, 10:06
Đo độ ‘xịn’ của bao cao su nam và nữ
05/9/2014 09:44
Bao cao su nam giá thành rẻ hơn nhưng cũng rất dễ bị rách, trượt trong khi sử dụng.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/05/85409238875247.img.jpg
Bao cao su giúp bạn tránh thai và ngừa bệnh tình dục hiệu quả
Bao cao su là một phát minh tuyệt vời! Nó không chỉ là biện pháp tránh thai hiệu quả mà còn có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh tình dục. Bao cao su nam khá phổ biến và có lịch sử lâu đời vì vậy đa phần chúng ta chỉ biết đến bao cao su dành cho quý ông. Nhưng đó không phải là giải pháp duy nhất, bạn hoàn toàn có thể sử dụng bao cao su nữ nếu muốn thay đổi hương vị của cuộc "yêu" cũng như giúp chị em chủ động phòng tránh và bảo vệ bản thân.
Nếu bạn còn đang phân vân, lo lắng về việc lựa chọn bao cao su nam hay bao cao su nữ, hãy đọc những thông tin dưới đây để chọn cho mình giải pháp phù hợp:

Tính năngBao cao su namBao cao su nữNguyên liệu
Có thể được làm bằng cao su, nhựa nhiệt dẻo và da cừu.
Nhựa nhiệt dẻo (rất thích hợp cho những người bị dị ứng chất liệu cao su)
Giá thành
Khá đa dạng. Bao cao su bằng cao su rẻ hơn bao cao su bằng nhựa nhiệt dẻo. Bao cao su bằng da cừu là đắt nhất.
Bao cao su nữ đa phần đều đắt hơn bao cao su nam
Khả năng tránh thai
85%
75%
Khả năng ngừa bệnh tình dục
Bao cao su làm từ cao su và nhựa nhiệt dẻo có khả năng ngừa bệnh tình dục cao nhưng bao cao su làm từ da cừu tự nhiên thì không có khả năng này.
Ngăn ngừa hiệu quả bệnh tình dục cho phụ nữ
Kết hợp dầu bôi trơn
Bạn chỉ có thể sử dụng dầu hoặc kem bôi trơn gốc nước lên bao cao su làm từ chất liệu cao su. Và có thể sử dụng dầu hoặc kem bôi trơn gốc nước và kem hoặc dầu bôi trơn gốc tinh dầu cho bao cao su làm từ nhựa nhiệt dẻo và da cừu.
Bạn có thể sử dụng kem hoặc dầu bôi trơn gốc nước hoặc gốc tinh dầu.
Độ phổ biến
Có thể dễ dàng tìm thấy tại các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa, phòng khám, thậm chí ở các siêu thị cũng có thể mua được bao cao su dành cho nam.
Bạn sẽ không dễ dàng để tìm thấy bao cao su nữ như bao cao su dành cho nam. Nếu thực sự cần bạn phải đến bác sỹ sản khoa hoặc các cửa hiệu chuyên cung cấp bao cao su.
Sử dụng khi nào?
Bạn cần sử dụng bao cao su ngay lập tức trước khi quan hệ tình dục khi người đàn ông bắt đầu có sự cương cứng.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bao cao su nữ trước khi giao hợp lên đến 8 tiếng đồng hồ.
Lưu ý khi sử dụng
Nó có thể bị rách hoặc trượt ra nếu chọn sai kích thước bao cao su hoặc quan hệ quá thô bạo. Hãy lựa chọn đúng kích thước bao cao su để hạn chế vấn đề này.
Nó có thể tạo ra tiếng động khi quan hệ tình dục. Nhưng vấn đề này có thể khắc phục dễ dàng nhờ chất bôi trơn.
Loại nào dễ dùng hơn?
Rất dễ dàng để đưa bao cao su vừa khít vào dương vật khi nó cương cứng. Vì thế, loại bao cao su nam phổ biến hơn.
Một số chị em phàn nàn về việc gặp khó khăn khi chèn mép của bao cao su nữ vào bên trong âm đạo. Vành ngoài của bao cao su nữ cũng dễ bị xô lệch khi quan hệ tình dục. Nó có thể di chuyển trong âm đạo khiến nhiều người cảm thấy mất tập trung khi sử dụng loại bao cao su này trong cuộc "yêu".
Cách lấy ra sau khi quan hệ
Sau khi quan hệ tình dục, chỉ cần giữ vành ngoài của bao cao su là người đàn ông có thể dễ dàng kéo dương vật ra khỏi người phụ nữ. Sau đó, lấy bao cao su ra khỏi dương vật và bỏ vào thùng rác.
Sau khi quan hệ tình dục, chị em chỉ cần nhẹ nhàng kéo mạnh trên mép ngoài là có thể kéo được bao cao su ra khỏi âm đạo của mình.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/05/1409846555-bao-cao-su2.jpg
Cách sử dụng bao cao su nữ (ảnh minh họa)
Với những thông tin này chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bao cao su dành cho nam và bao cao su dành cho nữ. Hãy cân nhắc và lựa chọn cho mình giải pháp tốt nhất nhé!


Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1388016499)

songchungvoi_HIV
05-09-2014, 13:22
[Video] Bao cao su được sản xuất và kiểm tra như thế nào?05/9/2014 12:36
Hãy cùng xem một đoạn video thú vị về cách thức sản xuất những chiếc bao cao su cũng như quy trình thử nghiệm "độ bền" của chúng.
https://www.youtube.com/watch?v=AmNDnOiA-fk

Hiện đại hầu hết được làm bằng nhựa, nhưng đôi khi cũng được làm bằng nhựa tổng hợp,polyisoprene hoặc ruột cừu. Bao cao su đã được sử dụng cách đây ít nhất 400 năm, khi đó nó làm bằng ruột hoặc da động vật (một số khám phá khảo cổ còn cho thấy nó có từ thời Ai Cập cổ đại). Từ thế kỷ 19, sử dụng bao cao su là một trong các phương pháp ngừa thai phổ biến nhất. Được chấp nhận rộng rãi trong lịch sử hiện đại, bao cao su gây ra nhiều tranh cãi chủ yếu về cách dùng chúng trong giáo dục giới tính.

Theo genk.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1575037767)

songchungvoi_HIV
10-09-2014, 10:46
Những lý do khiến bạn yêu thích bao cao su hơn
10/9/2014 10:09
Ngoài tác dụng phòng thủ vững chắc trước các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì bao cao su còn giúp phái mạnh cải thiện các vấn đề xuất tinh sớm hay duy trì cuộc yêu lâu hơn bình thường đó nhé.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/10/3540fc10412812.img.jpg
Ảnh minh họa
Ngăn ngừa bệnh
Khi mang bao cao su, bạn có thể ngăn ngừa rất nhiều bệnh. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, bệnh trùng đuôi roi, bệnh mụn rộp, giang mai... đều có thể được ngăn ngừa bằng việc sử dụng "áo mưa". Nó là rào cản giúp bạn ngăn ngừa lây bệnh từ đối phương.
Ngăn ngừa có thai ngoài ý muốn
Sử dụng bao cao su giúp bạn có ít khả năng mang thai ngoài ý muốn. Các cặp vợ chồng, những người chưa sẵn sàng để trở thành cha mẹ, nên xem xét sử dụng bao cao su trong tất cả lần quan hệ.
Ngăn ngừa lây lan virus HIV (http://citinews.net/doi-song/who-chinh-thuc-cong-bo-phuong-phap-phong-tranh-ebola-6THLZAI/)
Virus HIV là một trong những virus chết người đang hoành hành. Virus này dễ dàng lây lan qua đường tình dục không bảo vệ. Nếu bạn có nhiều bạn tình, sử dụng bao cao su giúp bạn ngăn ngừa lây lan hoặc nhiễm virus HIV.
Kéo dài thời gian xuất tinh
Bao cao su giúp kéo dài thời gian xuất tinh ở đàn ông. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bao cao su giúp tăng cường chất lượng đời sống tình dục của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn kéo dài cuộc yêu, hãy sử dụng bao cao su.
Giữ thời gian cương lâu hơn
Bao cao su có tác dụng như một tấm garô mềm trên các tĩnh mạch bên ngoài của cậu nhỏ. Điều này có thể có lợi cho những người đàn ông gặp khó khăn trong việc kéo dài thời gian cương.
Ngăn ngừa chấn thương
Bao cao su giúp ngăn ngừa chấn thương. Bao cao su có tác dụng bôi trơn, giúp bạn ít gặp chấn thương do ma sát.
Tăng hưng phấn
Đeo bao cao su giúp tăng cường hưng phấn. Có nhiều loại bao như gân nổi, có gai hoặc có mùi hương sẽ giúp cải thiện đời sống tình dục của bạn.
Rất hợp vệ sinh
Một trong những lý do khiến bao cao su tốt cho bạn là bởi vì nó rất hợp vệ sinh. Bao cao su làm bạn cảm thấy sạch và an toàn hơn trong chuyện ái ân.


Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1781454904)

songchungvoi_HIV
12-09-2014, 22:41
Khi con tôi “dậy thì”, tôi sẽ cho cháu biết về chiếc bao cao su (http://citinews.net/doi-song/khi-con-toi--day-thi---toi-se-cho-chau-biet-ve-chiec-bao-cao-su-PADBVDQ/)12/9/2014 20:39
Ngay từ khi trẻ có cảm xúc tình yêu đầu đời, người lớn đã không chịu thừa nhận nên đến khi trẻ có quan hệ tình dục thì họ dường như không hề hay biết gì. Các em thường làm chuyện đó một cách bí mật, lén lút.


Do vậy sau này, khi con tôi đến tuổi dậy thì, tôi sẽ với cháu rằng, những biện pháp an toàn tình dục. Thậm chí tôi sẽ mua cho cháu những hộp bao cao su xinh xắn và nói với cháu rằng, nó là thứ bảo vệ con trong trường hợp “bất khả kháng”…

http://citinews.net/images/content/2014/9/12/khi-con-toi--day-thi---toi-se-cho-chau-biet-ve-chiec-bao-cao-su_240x180.jpg
12, 13 tuổi, con vẫn là "con nít"?!
Theo tôi, điều khiến cho các bậc phụ huynh lúng túng là bởi họ đặt vào hoàn cảnh của mình rằng, ngày xưa nếu mình có quan hệ tình dục sớm thì cũng chỉ 17 – 18 tuổi, ai mà sớm hơn nữa thì cũng chỉ đến 16 tuổi là cùng. Ấy vậy mà bây giờ trẻ mới lên 12, 13 tuổi đã biết chủ động làm “chuyện ấy”. Lo là lo ở lứa tuổi. Vì trong mắt các ông bố bà mẹ, con lên 12, 13, dù có cao lớn cỡ nào thì vẫn là những đứa trẻ không hơn không kém. Sai lầm ở chính chỗ này.
Dù mới 12, 13 tuổi nhưng theo con số thống kê của ngành y tế thì đây là lứa tuổi nằm trong độ tuổi trẻ dậy thì trung bình của trẻ em Việt Nam. Mặc dù độ dịch chuyển cơ thể ở mỗi đứa trẻ có khác nhau, có trẻ bắt đầu dậy thì từ 12 – 13 tuổi, cũng có trẻ 16 – 17 tuổi nhưng ngày nay, có trẻ mới lên 9 tuổi đã “dậy thì” rồi. Trẻ sống ở vùng nông thôn, miền núi, lên 12, 13 cơ thể chưa phát triển đầy đủ nhưng ở thành phố, do ăn uống và dinh dưỡng tốt nên đa số các em đã “dậy thì”, cơ thể cao lớn 1,6 – 1,7 m như một người trưởng thành.
“Dậy thì” là bước chuyển từ một đứa trẻ sang “người lớn”. Lúc này cơ thể cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tình dục, đó là một sự thật hiển nhiên nhưng dường như người lớn nói chung hiện nay không muốn thừa nhận điều đó ở trẻ. Ai cũng tìm cách né tránh để không phải đối diện với sự thật trẻ sẵn sàng có quan hệ tình dục vào bất cứ lúc nào.
Không thừa nhận cảm xúc tình yêu đầu đời của trẻ: Bắt đầu của mọi sai lầm
Tôi nói người lớn không muốn thừa nhận là vì, trước khi xảy ra vấn đề tình dục ở trẻ thì các em đã trải nghiệm cảm xúc yêu đương tuổi dậy thì. Nhưng thứ cảm xúc tình yêu tuổi học trò này, thứ cảm xúc trong sáng này của các em có được người lớn thừa nhận không? Tôi dám khẳng định chắc chắn rằng đa số người lớn chúng ta không muốn thừa nhận cảm xúc tình yêu này ở trẻ. Người lớn ở đây chính là các bậc cha mẹ, hàng xóm, thầy cô, đồng nghiệp…
Tôi xin lấy ví dụ: khi con bạn (12 tuổi) nói với bạn của nó rằng, nó yêu bạn A, hoặc bạn B nào đó; hoặc tiến bộ hơn là cháu nói với bạn rằng “con thích bạn B”, “con yêu anh C”…thì ý muốn đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn sẽ là “phải tìm cách dẹp tình cảm này của nó”. Để dẹp tình cảm này ở trẻ, các bậc bố mẹ thường nói những câu như “đó là cảm xúc thoáng qua, hời hợt và sẽ qua rất nhanh”, “con không nên gặp bạn ấy”, “mẹ sẽ cho con tham gia câu lạc bộ múa, CLB thể thao…”, “con mà chú tâm học tập thì tình cảm đó sẽ biến mất”…
Thực chất cách nói này là một cách nói né tránh, không nói ra được điều trẻ cần tư vấn và giúp đỡ. Bởi lúc này trẻ đang trẻ đang đối diện với cảm xúc tình yêu mạnh mẽ. Trẻ sẽ nghĩ “rõ ràng mình đang có cảm xúc thực”, nó hết sức mạnh mẽ, choán hết cả tâm trí của mình, ấy thế mà bố mẹ, thầy cô lại nói là hời hợt, thoáng qua…thì họ nói không đúng rồi. Không đúng thì thôi, lần sau mình sẽ không hỏi nữa”…
Điều trẻ cần ở bố mẹ là giúp cho con đối diện với tình cảm đó, nhận diện được đối tượng mà trẻ đang hướng cảm xúc vào, khích lệ và đồng cảm với cảm xúc của con và đồng hành cùng con…thì không ai làm. Vì không người lớn nào nói cho trẻ điều mà trẻ muốn nghe nên chúng thường “đóng cửa” với người lớn. Chúng không tâm sự, không hỏi han, không chia sẻ “nỗi niềm” của mình với người lớn nữa mà tìm đến bạn bè đồng trang lứa, với anh chị lớn tuổi hơn hoặc tìm đến các đường dây tư vấn…
Tuổi dậy thì là tuổi mà trẻ thường có cảm xúc tình tình yêu đầu đời với người khác giới. Các em cảm thấy say mê thực sự một “chàng hoàng tử” hoặc “cô công chúa” thật ở ngoài đời, chứ không phải là các nhân vật trong chuyện cổ tích nữa. Khi trẻ có tình cảm, cảm xúc tình yêu đó, nếu lại có sự động chạm của cơ thể thì lập tức sẽ kích thích chuyện tình dục. Nếu không biết kiềm chế thì chuyện quan hệ tình dục tất yếu sẽ xảy ra. Việc kiềm chế bản năng tình dục trong những ngữ cảnh như vậy, ngay cả người lớn còn khó, huống hồ với một đứa trẻ.
Vì ngay từ khi trẻ có cảm xúc tình yêu đầu đời, người lớn đã không chịu thừa nhận nên đến khi trẻ có quan hệ tình dục thì bố mẹ dường như không hề hay biết gì. Các em thường làm chuyện đó một cách bí mật, lén lút. Các em có thể nói dối bố mẹ đi học thêm, đi sinh nhật, đi dã ngoại…để thoát khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ để đến với “bạn tình” của mình. Nếu người lớn chúng ta chịu khó để ý một chút, hãy thử theo dõi các nhà nghỉ, các công viên vắng vẻ…thì sẽ thấy ngay thực tế này. Nhà tôi ở phố Cầu Giấy, bản thân tôi đã nhiều lần nhìn thấy trẻ mặc đồng phục học sinhTHCS (http://citinews.net/xa-hoi/ve-1-truong-hop-chua-duoc-cong-nhan-liet-si-NNEW7AI/) trường NTT dắt nhau vào nhà nghỉ.
Việc người lớn không thừa nhận cảm xúc tình yêu của tuổi dậy thì, không giúp con đối diện với cảm xúc đó, không có sự định hướng, hướng dẫn cho trẻ đã dẫn đến hậu quả trẻ bước sang giai đoạn kế tiếp, giai đoạn quan hệ tình dục một cách nhanh chóng. Lúc này trẻ “âm thầm” quan hệ tình dục, việc sẽ vỡ lở khi bố mẹ nhìn thấy chiếc bụng bầu của con. Có những đứa trẻ được “người yêu” đưa đi giải quyết cái thai tại bệnh viện phụ sản khi hết giờ hành chính, hoặc tại các trung tâm kế hoạch hóa gia đình. Đã từng có bác sĩ thốt lên rằng, có những trẻ 14 - 15 tuổi đã phải đến bệnh viện giải quyết hậu quả 4 – 5 lần rồi mà bố mẹ vẫn không hề hay biết gì!?
Cảm xúc tình yêu trong sáng của trẻ ở lứa tuổi này mà người lớn không chịu thừa nhận, không dám đối diện và không tìm cách chỉ dạy và hướng dẫn cho con thì chuyện quan hệ tình dục của trẻ càng là thứ trở nên “cấm kỵ”.
Tôi mới chỉ có một đứa con, cháu mới lên 2 nên tôi chưa trải qua giai đoạn nuôi dạy con tuổi dậy thì. Tuy nhiên, sau này, khi con tôi “dậy thì”, khi biết cháu mơ màng tới một chàng hoàng tử nào đó, tôi sẽ nói cho con tôi biết. Tôi sẽ nói cho cháu biết rằng, tình yêu rất đẹp. Tôi cũng sẽ nói cho cháu rằng, tình yêu chỉ đẹp khi cháu biết tự trọng và hoàng tử của cháu “tôn trọng” cháu. Rằng cháu hãy bảo vệ tình yêu bằng cách “giữ khoảng cách”, rằng tình dục là thứ rất tự nhiên của con người. Nhưng tình dục sớm sẽ mang lại những rắc rối, khổ đau…Tôi cũng sẽ với cháu rằng, những biện pháp an toàn tình dục, thậm chí tôi sẽ mua cho con một hộp bao cao su và nói với cháu rằng, nó là thứ bảo vệ con trong trường hợp “bất khả kháng”…
Bởi, giúp con biết tình dục an toàn còn hơn là để chúng tự mày mò trong rừng hoang đầy cạm bẫy.
Vũ Thanh Bình (http://citinews.net/giai-tri/vo-phan-thanh-binh-hanh-phuc-khoe-anh-thoi-moi-yeu-va-duoc-cau-hon-tren-may-bay-UTWNFMQ/) (Cầu giấy, Hà Nội)

Tình trạng trẻ quan hệ tình dục sớm không còn là vấn đề của riêng ai nữa mà nó đã và đang len lỏi đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, có thể bước vào gia đình bạn từ lúc nào không hay. Vì tính cấp thiết đó nên Diễn đàn mở này sẽ là nơi để bạn đọc ở mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi, cả trong và ngoài nước, từ người bình dân đến cán bộ công chức, từ các chuyên gia cho đến các nhà quản lý đều có thể tham gia nói lên tiếng nói của mình.Bài viết tham gia diễn đàn được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo chế độ của tòa soạn. Tin bài cho Diễn đàn “Trẻ "yêu" không đợi tuổi: Vì đâu nên nỗi?” xin gửi về địa chỉ Email:toasoan@giadinh.net.vn, khi gửi đề rõ: Bài viết tham gia Diễn đàn: Trẻ "yêu" không đợi tuổi", hoặc theo địa chỉ Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. Điện thoại: 04.38464038, hoặc 0979361315.

Các ý kiến phản hồi xin được gửi vào phần GỬI Ý KIẾN CỦA BẠN (http://citinews.net/doi-song/ai-dam--to-cao--y-bac-si--HTJ6ESY/) dưới chân bài viết liên quan.
Theo giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1910897032)

songchungvoi_HIV
19-09-2014, 12:27
Vì cái bao cao su, công ty Trung - Nhật kiện nhau19/9/2014 11:01
Một công ty sản xuất bao cao su ở Quảng Đông – Trung Quốc đang khởi kiện một công ty Nhật vì tranh cãi kỷ lục sản phẩm bao cao su mỏng nhất thế giới.

http://citinews.net/images/content/2014/9/19/vi-cai-bao-cao-su--cong-ty-trung---nhat-kien-nhau_240x180.jpg
(http://citinews.net/doi-song/cac-nha-khoa-hoc-my-cong-bo-keo-dai-tuoi-tho-thanh-cong-cho--nao-nhan-tao--SAC3DDI/)Chinadaily (http://citinews.net/doi-song/cac-nha-khoa-hoc-my-cong-bo-keo-dai-tuoi-tho-thanh-cong-cho--nao-nhan-tao--SAC3DDI/) đưa tin: Một nhà sản xuất bao cao su tại Quảng Châu - Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc (http://citinews.net/khoa-hoc/trung-quoc-chi-bon-tien-xay-cau-cho-khi-HP4FOCQ/) đang kiện một công ty Nhật Bản trong tranh chấp bản quyền để trở thành nhà sản xuất bao cao su mỏng nhất thế giới.
Công ty Guangzhou Daming United Rubber Products Ltd cho biết sản phẩm bao cao su Aoni của họ đã phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó của Okamoto vào tháng 12 về sản phẩm bao cao su mỏng nhất thế giới nhưng Okamoto bị cáo buộc là tiếp tục mô tả sản phẩm của họ là mỏng nhất.
Sản phẩm Aoni 001 của công ty này sản xuất từ 100% cao su tự nhiên có độ dày trung bình 0,036mm và đã được xác nhận trên website kỷ lục thế giới ngày 02/12/2013.
Trần Vũ
Theo www.nguoiduatin.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1216904361)

songchungvoi_HIV
19-09-2014, 18:04
Choáng ngợp với nhà hàng bao cao su độc đáo

Thứ sáu 19/09/2014 12:00
Condoms & Cabbages (Nhà hàng Bao cao su và Bắp cải)là một nhà hàng bao cao su độc đáo không chỉ phục vụ cho giới trẻ những bữa ăn Thái ngon lành, đẹp mắt mà còn cung cấp nhiều kiến thức giới tính bổ ích.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_19/22.jpg


Nhân viên phục vụ tại nhà hàng với phong cách độc đáo, ngộ nghĩnh

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_19/bcssss.jpg

</tbody>

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_19/cssss.jpg

</tbody>

http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_19/css.jpg

<table class="picBox" align="center" 0px="" auto;="" padding:="" 0px;="" border:="" outline:="" font-size:="" 14px;="" vertical-align:="" baseline;="" font-family:="" arial,="" helvetica,="" sans-serif;="" border-spacing:="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 18.71****3133545px;="" text-align:="" justify;"="" width=""><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"></tbody></table>
Trà My
Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Choang-ngop-voi-nha-hang-bao-cao-su-doc-dao/11292.vgp

songchungvoi_HIV
22-09-2014, 17:05
Trung Quốc kiện Nhật vì tuyên bố sản xuất bao cao su mỏng nhất

Thứ hai 22/09/2014 15:00
Theo Tờ Nhật báo Trung Hoa, một công ty bao cao su của Trung Quốc cuối tuần qua đã khởi kiện công ty Nhật Bản vì tranh cãi ngôi vị nhà sản xuất bao cao su mỏng nhất thế giới.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_22/sieu%20mong.jpg


Bao cao su siêu mỏng của Guangzhou Daming đã được xác lập kỷ lục Guinness vào năm ngoái với bao cao su có độ dày chỉ 0,036mm. Ảnh minh họa

</tbody>
Sau khi công ty Okamoto Industries của Nhật khẳng định, công ty có thể sản xuất bao cao su mỏng nhất thế giới theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 4074:2002 trên các trang web bán hàng của mình, họ đã bị Công ty sản phẩm cao su liên hợp Guangzhou Daming của Trung Quốc phủ nhận khẳng định trên.Công ty Guangzhou Daming cho rằng, công ty của họ mới có thể sản xuất ra loại bao cao su mỏng nhất thế giới với tên gọi là Aoni siêu mỏng 001 từ 100% cao su tự nhiên. Sản phẩm này đã được xác lập kỷ lục Guinness vào tháng 12/2013 khi công ty này sản xuất ra loại bao cao su có độ dày trung bình chỉ 0,036mm.Theo nguồn tin của Bloomberg, công ty Nhật Bản Okamoto hiện vẫn chưa nhận được thông báo từ tòa án nên không đưa ra bình luận về vụ việc này.
Thúy Vân
Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Trung-Quoc-kien-Nhat-vi-tuyen-bo-san-xuat-bao-cao-su-mong-nhat/11306.vgp

songchungvoi_HIV
23-09-2014, 15:00
Bao cao su "sốt" tại Á vận hội 2014

Thứ ba 23/09/2014 13:00
Dự kiến, đến ngày thi đấu cuối cùng của Á vận hội 2014 (Asiad Incheon), Ban tổ chức sẽ phải cung cấp 100.000 bao cao su miễn phí cho các vận động viên tham gia Á vận
hội.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_23/bcs.jpg
Các vận động viên dự Á vận hội 2014 rất thích thú với việc nhận bao cao su miễn phí từ Ban tổ chức. Ảnh AFP

Á vận hội 2014 diễn ra từ ngày 19/9 đến 3/10 tại Incheon (Hàn Quốc) với 10.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia tham dự. Như vậy, trung bình mỗi người sẽ nhận 10 chiếc.
Ông Choi Hyeung Dae - thành viên ban tổ chức Á vận hội cho biết: "Chúng tôi đã phân phát bao cao su trong ba ngày qua với khoảng 5.000 bao cao su mỗi ngày cho các vận động viên. Tuy nhiên, con số này vẫn không đủ. Điều này không có nghĩa các vận động viên quan hệ tình dục nhiều đến thế. Tôi nghĩ rằng, bên cạnh việc sử dụng, nhiều người còn muốn giữ lại như một món quà lưu niệm đơn thuần".
Bao cao su được phát ra có màu vàng với phần vỏ bao in biểu tượng của đại hội. Vì thế, với mác sản phẩm bắt mắt rất nhiều vận động viên sẽ coi đó là đồ lưu niệm chứ không hẳn sẽ sử dụng.
Tại các giải đấu thể thao lớn, bao cao su thường được phát miễn phí cho các vận động viên. Tại Olympic 1988 đã có khoảng 8.500 chiếc được phát nơi thủ đô Seoul của Hàn Quốc làm chủ nhà. Con số này tăng lên 50.000 chiếc tại Thế vận hội 1992 ở Barcelona (Tây Ban Nha). Năm 2012, tại Olympic London (Anh), số lượng bao cao su được phát ra lên tới 150.000 chiếc.

Trà My
Theo AFP

songchungvoi_HIV
23-09-2014, 18:01
Uganda kêu gọi Chính phủ sản xuất bao cao su to và dài hơn
23/9/2014 16:06
Nhiều đàn ông Uganda, một quốc gia ở châu Phi phàn nàn về kích thước của những chiếc bao cao su thương mại, nó hoàn toàn "không vừa" với người Uganda.
Thậm chí những người đàn ông Uganda còn lên tiếng yêu cầu Chính phủ đáp ứng nhu cầu chính đáng này của họ, sản xuất ra những chiếc bao cao su to và dài hơn kích thước trung bình. Đề xuất "buồn cười" này hoàn toàn là vấn đề nghiêm túc ở Uganda và nó tốn rất nhiều công sức của các nhà quản lý, nghiên cứu, các cuộc hội thảo để được cho sản xuất những chiếc bao cao su "cỡ đại". Theo tiêu chuẩn quốc tế, độ dài của bao cao su thường từ 7-8,5 inch, tuy nhiên nhiều nhà sản xuất cũng đã cho ra đời những chiếc bao cao su ngoại cỡ, nhưng điều này không trở thành phổ biến ở đất nước Uganda xa xôi.

http://skds3.vcmedia.vn/2014/b-a9906.jpg
Đa phần những người đưa ra đề xuất khó nói này cho biết, những chiếc bao cao su theo chuẩn quá nhỏ, làm họ không thể "xoay sở" được khi quan hệ tình dục".
Chính trị gia người Uganda Merard Bitekyerezo, hài hước phát biểu trên NTV Uganda News rằng: "Nhiều thanh niên nói với tôi rằng những chiếc bao cao su họ được phát miễn phí quá ngắn và không vừa với bộ phận sinh học của họ".
Nhà lập pháp Tom Aza cho biết: "Đây cũng là nguyên nhân khiến cho việc phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không hiệu quả, nhất là HIV/AIDS". Vì kích thước không vừa, nên bao cao su trở nên dễ rách khi đang quan hệ tình dục. Một vài người đàn ông có bộ phận sinh dục lớn hơn "chuẩn" nên cũng cần phải có những chiếc bao cao su đủ lớn cho họ.

http://skds3.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/a-a9906.jpg
Uganda là quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV/ AIDS rất cao, chiếm 7% dân số, tức khoảng 1,4 triệu người hiện đang sống chung với virus HIV, gần 200.000 trong số đó là trẻ em, hơn 60.000 người dân Uganda chết mỗi năm vì AIDS.
Trước đây Uganda là quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV rất cao, lên tới 20%, tuy nhiên do Chính sách phòng chống HIV của Chính phủ đã kéo tỷ lệ nhiễm HIV của nước này đi xuống. Thành công ngoài dự kiến nhưng đó là nhờ vào hàng loạt những biện pháp truyền thông "sốc" của Chính phủ, tác động trực tiếp vào người dân. Một trong những biện pháp truyền thông gây "sốc" gây tranh cãi lúc đó là xuất bản những cuốn truyện của trẻ em, và do trẻ em viết. Trong đó mô tả những hành động quan hệ tình dục của những đứa trẻ mà một trong số chúng đã bị nhiễm HIV, hậu quả là những đứa trẻ khác cũng bị nhiễm HIV. Đọc những cuốn sách như vậy không chỉ trẻ em, mà người lớn còn bị tác động mạnh. Việc giảm tỷ lệ nhiễm HIV ở quốc gia châu Phi này đang từng bước được tiến hành, nhưng có thể thấy ở đó, người ta đã làm tất cả những gì có thể có để ngăn chặn đại dịch này.

Hải Yến(Theo Nydailynews (http://citinews.net/doi-song/benh-nhan--phat-hoang--khi-trong-thay-cao-treo-minh-tren-tran-nha-CRL7GJI/))



Theo suckhoedoisong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1479218178)

songchungvoi_HIV
24-09-2014, 13:22
Đàn ông Uganda muốn có bao cao su kích cỡ lớn hơn
24/9/2014 11:51
Hàng trăm nam giới ở Uganda đang phàn nàn rằng bao cao su sản xuất ở nước họ không vừa với 'cậu nhỏ.

<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/09/24/man-8789-1411529218.jpg


Ảnh minh họa: Metro.


</tbody>
"Một số thanh niên phản ánh rằng những bao cao su mà chính phủ cấp không vừa với bộ phận sinh dục của họ", nghị sĩ Merard Bitekyerezo nói với kênh Uganda News.
"Vì thế khi họ sinh hoạt tình dục, bao cao su phải chịu lực mạnh và thường phát nổ", chính trị gia Tom Aza cho biết thêm. Theo ông, đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV/AIDS tăng cao.
Theo AFP, dịch bệnh AIDS đang có xu hướng quay trở lại Uganda sau nhiều năm có chiều hướng giảm. Ước tính mỗi năm khoảng 80.000 người ở đây tử vong vì căn bệnh thế kỷ này. Hiện tại khoảng 1,8 triệu người dân Uganda nhiễm virus HIV và một triệu trẻ em phải sống ở trại trẻ mồ côi sau khi cha mẹ chúng qua đời vì bệnh AIDS.
Trước tình trạng trên, các chính trị gia đang đề nghị chính phủ nên sản xuất "áo mưa" to và dài hơn cho người dân. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề kích cỡ bao cao su được đề xuất. Năm 2006, Ủy ban nghiên cứu Y tế Ấn Độ phát hiện 60% đàn ông ở Mumbai có kích cỡ "của quý" nhỏ hơn so với mẫu bao cao su chuẩn quốc tế.

Hướng Dương


Theo ngoisao.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1325926955)

songchungvoi_HIV
24-09-2014, 15:48
Uganda kêu gọi Chính phủ sản xuất bao cao su “cỡ đại”

Thứ tư 24/09/2014 13:00
Nhiều đàn ông Uganda, một quốc gia ở châu Phi phàn nàn về kích thước của những chiếc bao cao su thương mại và phát miễn phí hoàn toàn “không vừa” với người Uganda.

Thậm chí, những người đàn ông Uganda còn lên tiếng yêu cầu Chính phủ đáp ứng nhu cầu chính đáng này của họ, sản xuất ra những chiếc bao cao su to và dài hơn kích thước trung bình.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_24/bca.gif


Ảnh minh họa

</tbody>
Đề xuất “có một không hai” này không đơn giản, bởi ở Uganda có thể sẽ phải tốn nhiều công sức của các nhà quản lý, nghiên cứu với các cuộc hội thảo để sản xuất được những chiếc bao cao su “cỡ đại”.Theo tiêu chuẩn quốc tế, độ dài của bao cao su thường từ 7-8,5 inch, tuy nhiên nhiều nhà sản xuất cũng đã cho ra đời những chiếc bao cao su ngoại cỡ, nhưng điều này không phổ biến ở đất nước Uganda.Đa phần những người đưa ra đề xuất này là thanh niên, họ cho biết, những chiếc bao cao su theo chuẩn quá nhỏ, làm họ không thể “xoay sở” được khi quan hệ tình dục.Nhà lập pháp Uganda, Tom Aza cho biết, đây cũng là nguyên nhân khiến cho việc phòng, chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, đặc biệt là phòng tránh HIV/AIDS không hiệu quả. Kích thước không vừa, nên bao cao su trở nên dễ rách khi đang quan hệ tình dục. Vì vậy, cần phải có loại bao cao su đủ lớn cho những người đàn ông có bộ phận sinh dục lớn hơn “chuẩn”.Uganda là quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS rất cao, chiếm 7% dân số, tức khoảng 1,4 triệu người hiện đang sống chung với virus HIV, gần 200.000 trong số đó là trẻ em, hơn 60.000 người dân Uganda chết mỗi năm vì AIDS.Trước đây, đã có lúc tỷ lệ nhiễm HIV ở Uganda lên tới 20%, tuy nhiên do những chính sách tích cực trong phòng, chống HIV của Chính phủ đã giúp quốc gia này giảm tỷ lệ nhiễm HIV. Thành công ngoài dự kiến này là nhờ vào hàng loạt những biện pháp truyền thông “sốc” của Chính phủ, tác động trực tiếp vào người dân.Một trong những biện pháp truyền thông gây “sốc” gây tranh cãi lúc đó là xuất bản những cuốn truyện của trẻ em, và do trẻ em viết. Trong đó, mô tả hành động quan hệ tình dục của những trẻ đã nhiễm HIV, hậu quả là nhiều trẻ khác cũng đã nhiễm bệnh. Đọc những cuốn sách như vậy không chỉ trẻ em, mà người lớn cũng bị tác động mạnh, từ đó dẫn đến việc tự ý thức, thay đổi hành vi nguy cơ của bản thân.

Theo Nydailynews

songchungvoi_HIV
26-09-2014, 11:19
Dùng bao cao su làm dụng cụ nấu ăn

Thứ sáu 26/09/2014 10:00
Để nâng cao nhận thức về thực hành an toàn tình dục, một blogger Nhật Bản và một nhà vẽ truyện tranh đã xuất bản một cuốn sách dạy nấu ăn điện tử với 11 công thức nấu ăn với dụng cụ là bao cao su.

Cuốn sách mang tên “Cooking with Condoms” (Nấu ăn cùng bao cao su) với thông điệp “Condom Meals I Want To Make For You” (Đó là những món ăn cùng bao cao su mà tôi thực sự muốn dành tặng bạn).

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2014_09_26/su.png


Shushi bao cao su

</tbody>
Cuốn sách được bán trên trang Amazon Japan với giá 250 yên Nhật. Trong đó, bạn sẽ tìm thấy cách làm 11 món nhồi vào bao cao su như bao cao su shushi, bao cao su thịt nhồi, Bao cao su Cookies...
Tác giả đưa ra các món ăn với bao cao su khá phong phú, từ món tráng miệng tới món chính. Trên thực tế, ngoài việc giới thiệu cách thức nấu ăn mới, tác giả muốn nâng cao nhận thức của người Nhật về việc sử dụng bao cao su.
Hiện tại, Nhật Bản là quốc gia sử dụng bao cao su kém hiệu quả thứ ba trên thế giới. Điều này dẫn tới tình trạng bệnh lây nhiễm qua con đường tình dục ở nước này không ngừng gia tăng.
Cuốn sách này được đánh giá 5 sao từ phía khách hàng của Amazon và lọt top 100 cuốn sách bán chạy nhất của cửa hàng trực tuyến này.

Huyền Linh
Theo Huffingtonpost

songchungvoi_HIV
28-09-2014, 09:10
Làm món ăn với “áo mưa”
28/9/2014 03:00
Bạn đã bao giờ nghĩ bao cao su có thể dùng để chế món ăn không.

<tbody>

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201409/Thanh_Luan/11/bcs.jpg
Ảnh: Orange (http://citinews.net/giai-tri/orange-caramel-nhi-nhanh--nhu-fan--bang-nhac-thieu-nhi-3TNBJFY/)

</tbody>
Theo Orange, một đầu bếp Nhật Bản đã trình làng sách dạy nấu ăn điện tử có tựa đề Những món ăn với bao cao su mà tôi muốn làm cho bạn. Khoan hãy lo lắng, bởi đầu bếp Kyosuke Kagami chỉ sử dụng bao cao su làm công cụ chứ không đề nghị bạn ăn chúng (ảnh).
Cuốn sách được biên soạn nhằm cổ động tình dục an toàn ở quốc gia nằm trong nhóm lười sử dụng "áo mưa" nhất thế giới.

T.Q

Theo www.thanhnien.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1453416864)

songchungvoi_HIV
07-10-2014, 18:09
Phát minh “quần cao su” cho tình dục an toànThứ ba 07/10/2014 16:00
Thay vì sử dụng bao cao su đơn thuần, một doanh nghiệp đóng tại Atlanta (Mỹ) đã cho ra mắt sản phẩm “quần cao su” mang tên Scroguard nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs).
Thực tế, STIs không chỉ lây truyền khi có sự tiếp xúc dịch ở bộ phận sinh dục. Một vài loại có thể nhanh chóng lây lan khi tiếp xúc qua da, vết thương hở bên ngoài.
Trong khi đó, bao cao su dành cho nam được thiết kế nhằm mục đích chính là ngăn chặn quá trình phóng tinh và chặn sự tiếp xúc dịch. Chúng bảo vệ da quanh dương vật song không thể che phủ các khu vực khác quanh bộ phận nhạy cảm.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2014_10_07/quancaosu.jpg


Quần cao su. Ảnh Daily mail

</tbody>
Khắc phục điểm thiếu sót trên của bao cao su, “quần cao su” được thiết kế với chất liệu giống như bao cao su thông thường. Tuy nhiên, ở mẫu “áo mưa” mới này người ta cần nhiều nguyên liệu hơn nhằm ngăn chặn tiếp xúc da - da ở toàn bộ khu vực nhạy cảm.
Quần có kích cỡ phù hợp với nhiều đối tượng, không làm giảm khoái cảm trong quá trình quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nó có thể phát ra âm thanh lạ do không khí giữa quần và da.
Tuy nhiên, đến nay “quần cao su” vẫn chưa được chứng nhận bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong việc phòng ngừa nguy cơ bệnh tật.
Đối với những người quan tâm, Scroguard được bán với giá 20USD.

Gia Toại
Theo Daily mail

songchungvoi_HIV
20-10-2014, 10:32
Chồng dị ứng với “áo mưa”

19/10/2014 16:41 GMT+7
Tôi bị bệnh, bác sĩ khuyên tạm thời không dùng thuốc ngừa thai, nên phải “kế hoạch” bằng bao cao su, nhưng kẹt cho ông xã là mỗi lần dùng “chỗ ấy” lại nổi mẩn, ngứa ngáy. Có phải chồng tôi bị dị ứng? Làm sao khắc phục?
B.Vy (TP.HCM)
Hơi hiếm, nhưng việc các ông dị ứng với bao cao su có thể xảy ra. Thử “phân chất” một chiếc condom để xem khả năng gây dị ứng từ đâu.

Hầu hết bao cao su hiện nay đều được làm từ latex hay polyurethane (hiếm hơn có loại condom xanh bằng… ruột cừu). Đây là hai loại nguyên liệu được cho là khá hiền lành, hiếm khi gây dị ứng cho các “thượng đế”. Do vậy, trong những trường hợp “người tiêu dùng” bị mẩn đỏ, ngứa ngáy nghi dị ứng, người ta khuyên nên "chuyển hướng điều tra" sang các yếu tố phụ. Hiện nay hầu như không có chiếc bao cao su trơn, mà đều có thêm ít nhất một “giá trị gia tăng” đi kèm. Chẳng hạn, gần như tất cả đều có dùng chất bôi trơn (trong hoặc ngoài) giúp cuộc vui thông suốt cũng như bảo đảm an toàn, chống thương tích cho “công cụ”. Nhằm tăng hiệu quả ngừa thai, người ta còn chu đáo gửi thêm cho một số loại “áo mưa” khả năng “tận diệt” bằng cách phết thêm chất diệt tinh trùng (thường là nonoxynol -9, ký hiệu là N-9). Gắn liền với những cuộc vui nên các nhà sản xuất cũng đầu tư cho sản phẩm của mình nhiều “công phu” làm vui lòng các ông như chất tạo mùi, tạo màu, tạo hình, đặc biệt là các họa tiết (gai, nhú…) nhằm tạo “hiệu ứng đặc biệt” cho cả đôi bên.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/19/16/20141019164447-15a.jpg
Khả năng một trong loạt “giá trị gia tăng” trên gây mẩn ngứa cho người dùng là có thể. Trong trường hợp không may rước họa vì bao cao su, người ta khuyên cách giải quyết hay nhất là nên thay đổi, đa dạng hóa sản phẩm rồi từ kết quả thử để tìm ra một loại “khôi giáp” hợp cảnh, hợp người nhất. Tốt nhất nên tìm loại bao cao su đơn giản, ít màu mè, ít hoa lá cành. Muốn vậy, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi mua (chẳng hạn tìm trong thành phần để loại chất N-9, có khả năng gây dị ứng cao).

Phần lớn các ông ra tiệm mua bao cao su ít chịu khó xem và chọn hàng kỹ (có khi vì ngại) nên thường nhặt đại hoặc người bán bảo gì nghe nấy. Trường hợp không may ông xã dị ứng với chính chất liệu bao cao su thì hơi “kẹt”, có thể phải dùng đến những biện pháp ngừa thai khác. Bí bách, còn một cách đơn giản là chuyển trách nhiệm sang bà xã bằng cách dùng loại bao cao su dành cho nữ (chất liệu cũng không khác các đồng nghiệp nam). Tuy các ông cũng không tránh được tiếp xúc “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, nhưng nếu dị ứng xảy ra cũng đỡ phần nặng nề hơn mang mặc trực tiếp.
(Theo Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN/PNO)

http://vietnamnet.vn/

Charles
25-10-2014, 10:19
Hậu họa khôn lường do mê bao cao su "hàng độc"

Thứ sáu 24/10/2014 18:35
Những loại bao cao su độc lạ như có gai, gắn bi hay tăng cường kích thước cậu bé... có thể gây ra những tác hại cực kỳ nghiêm trọng.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_24/bcs 1.jpg

</tbody>

Với loại bao cao su nhiều màu sắc, tuy mùi hương có thể dễ chịu nhưng các hóa chất này có thể bị hòa tan trong quá trình cả hai có "quan hệ" và từ đó ngấm vào "vùng kín" của người phụ nữ, gây nên tình trạng viêm nhiễm hoặc nhiều bệnh khác.Còn với loại bao cao su có gai hoặc hình thù đặc biệt, khi quan hệ, các góc cạnh của nó dễ khiến vùng kín bị chày xước, tổn thương. Điều này có thể sẽ gây ra viêm nhiễm "vùng kín" hoặc tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_24/bcs 2.jpg

</tbody>

Bao cao su tăng kích thước cậu nhỏ có thể gây ra nguy cơ xuất tinh ngược. Dưới tác động của bao cao su tăng kích thước, áp lực bên trong lòng ống tiểu lúc này tăng quá cao, làm van trong (chặn giữa bàng quang và ống tiểu) bị hở, dễ gây tình trạng xuất tinh ngược dòng vào bàng quang.Ngoài ra, áp lực quá cao trong ống tiểu còn làm các cơ gây xuất tinh (cơ hành lang) mau bị nhão, lâu dần chẳng những tinh không xuất nổi mà khả năng cương dương cũng có thể giảm sút thậm chí gây liệt dương.

Mặt khác, khi tinh dịch từ bên trong chạy ra ngoài dương vật rồi bị dội ngược lại, có thể kéo theo vi trùng từ đoạn bên ngoài của ống tiểu. Chúng chui ngược vào trong, đi vào các lỗ của ống dẫn tinh đang mở to, gây viêm túi tinh, viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn...khiến tinh dịch có mủ hôi, nặng hơn tinh dịch còn có lẫn cả máu.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_24/bcs 3.jpg

</tbody>

Bao cao su tăng kích cỡ cũng có thể gây chấn thương cho cậu bé. Do tâm lý khi quan hệ tình dục, nhiều nam giới không nhận biết được cậu bé đang bị bóp chặt và quá khả năng chịu đựng, khiến máu dồn vào dương vật càng nhiều, kìm nén quá trình xuất tinh tự nhiên và gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng. Điều này có khả năng khiến các bao xơ bị dồn nén dẫn tới rách gây chảy máu, sưng to, bầm tím. Thậm chí bạn có thể bị "gãy súng" trong lúc quan hệ tình dục.

Bao cao su kéo dài cuộc yêu. Việc kéo dài thời gian đối với nam giới có thể trạng yếu hay khả năng chịu đựng kém sẽ gây ra tình trạng đuối sức, thở dốc, cao huyết áp hoặc thậm chí có thể gây ra nhồi máu cơ tim, đột quỵ cơ ngay trong lúc lên cao trào.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_24/bao caosu5.jpg

</tbody>

Bao cao su chứa chất diệt tinh trùng. Theo các chuyên gia, một bao cao su loại tốt cũng đủ bủa vây toàn bộ quân đoàn tinh binh lớn cực kỳ của nam giới rồi. Vì thế, việc lo xa này chỉ gây tốn tiền vô ích. Ngoài ra, chất diệt tinh binh có tính axit cao nên rất dễ gây xót, rát ở đầu của cậu nhỏ trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, những loại bao cao su khủng gắn bi, gai, lông thú, sừng, hoa… có cấu trúc không đồng nhất nên rất dễ bục, rách khi cọ sát. Ngoài ra những nếp gấp, những chỗ ghồ ghề trên các loại bao cao su này rất dễ làm tổn thương da và niêm mạc cơ quan sinh dục của cả hai người, làm gia tăng khả năng viêm nhiễm cũng như lây nhiễm các bệnh xã hội.


Ngọc Anh

Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/Kien-thuc-kinh-nghiem/Hau-hoa-khon-luong-do-me-bao-cao-su-hang-doc/11557.vgp

songchungvoi_HIV
10-11-2014, 15:52
Dùng 3 bao cao su một lúc có an toàn hơn?

Thứ hai, 10/11/2014 13:56
Tôi đã dùng 3 chiếc bao cao su một lúc khi quan hệ với một cô gái lạ. Xin hỏi việc dùng nhiều cùng một lúc có hợp lý và an toàn không.

Hôm đó ngón tay tôi còn bị một vết thương do gai đâm chưa khỏi. Xin hỏi vết thương tiếp xúc với dịch tiết của người phụ nữ (nhiều khả năng là gái mại dâm) có dẫn đến nhiễm HIV không? (Doc Gia).

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/10/images.jpg
Ảnh minh họa - nguồn internet



Chào anh,
Tôi xin lần lượt trả lời những khúc mắc của anh như sau:


Thứ nhất, quan hệ tình dục bằng tay (fingering), được xem là hành vi quan hệ xâm nhập do có sự tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết sinh dục của bạn tình.


Do hành vi này thường ở giai đoạn dạo đầu và không được sử dụng riêng biệt với các hành vi quan hệ sau đó nên không thống kê tỷ lệ chính xác cho khả năng lây nhiễm của hành vi nào. Tôi tạm dùng tỷ lệ ước tính của Hiệp hội quản lý bệnh tật Mỹ: Tỷ lệ lây nhiễm HIV cho một lần quan hệ tình dục không bao cao su với người nhiễm vào khoảng 0,1 đến 1% (khoảng dao động này tùy thuộc vào hành vi quan hệ qua ngả âm đạo hay hậu môn, là người nhận hay người cho). Bằng việc sử dụng bao cao su khi quan hệ ngả âm đạo, anh đã làm tỷ lệ này giảm đi đáng kể.


Tỷ lệ này không quá cao, do vậy, anh không nên quá lo lắng. Ngược lại, tỷ lệ thấp không có nghĩa là an toàn, thực tế có vài trường hợp bị lây nhiễm chỉ sau một lần “lỡ dại”. Thái độ đúng vẫn là thận trọng với những hành vi nguy cơ trong tương lai và nhanh chóng tham gia xét nghiệm kiểm tra. Theo khuyến cáo của ngành y tế, bất kể ai đang có hoạt động tình dục “nghi ngờ”, cho dù sử dụng biện pháp an toàn hay không, cũng cần làm xét nghiệm kiểm tra định kỳ với các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục nói chung và HIV nói riêng.


Thứ hai, về khả năng tồn tại của HIV ở ngoài cơ thể. HIV không “bay” trong không khí, do vậy căn bệnh này không lây qua đường hô hấp, khi người nhiễm ho hay hắt hơi. Khi ra ngoài cơ thể, virus này nhanh chóng chết đi trước các tác nhân lý hóa bên ngoài,. Tuy nhiên trong một số môi trường thuận lợi như máu, dịch tiết sinh dục, HIV có thể tồn tại lâu hơn, lên đến vài ngày đến thậm chí vài tuần.


Như trong tình huống của anh, nếu sử dụng bao cao su đúng cách (từ đầu cho đến khi hoàn tất quá trình), khả năng dây dính dịch tiết sinh dục không nhiều, Hơn nữa anh còn vệ sinh dưới vòi nước sạch, do vậy, khả năng lây nhiễm vào thời điểm này là không cao.


Cuối cùng, về băn khoăn của anh trong việc nên hay không nên sử dụng cùng lúc nhiều bao cao su trong phòng ngừa lây nhiễm HIV. Vấn đề này từng được trao đổi và tranh luận trước đây. Mặc dù không có bằng chứng khoa học chính xác, đa số chuyên gia cũng như nhà sản xuất đều không khuyến cáo sử dụng 2 hay nhiều bao cao su mà chỉ nên sử dụng một chiếc duy nhất cho một lần quan hệ.
Họ giải thích rằng khi sử dụng nhiều bao cao su cùng lúc, lực ma sát giữa các lớp làm khả năng bao bị rách cũng tăng lên. Hành vi này chẳng những không làm tăng mà còn giảm hiệu quả bảo vệ. Thực tế, chỉ cần sử dụng một bao cao su chất lượng tốt, đúng cách, hiệu quả bảo vệ của chúng đã đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm của HIV.
Thân ái.



Theo BS Nguyễn Tấn Thủ - VnExpress

songchungvoi_HIV
10-11-2014, 17:35
Bao cao su “khổng lồ” cho chiến dịch an toàn tình dục

Thứ hai 10/11/2014 16:02
Công viên Hyde Park ở Sydney, Úc, đang trưng bày một mô hình bao cao su “khổng lồ” cao đến 18 mét, bọc bên ngoài một cột tháp tại trung tâm thành phố.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_11_10/bao%20cao.jpg



Bao cao su khổng lồ được trưng bày tại Công viên Hyde Park ở Sydney, Úc. Ảnh au.news


</tbody>
Đây là chiến dịch tuyên truyền về an toàn tình dục do Cơ quan phòng, chống HIV (ACON) của bang New South Wales thực hiện trong chương trình I’M ON (hãy đeo tôi), nhằm hướng tới ngày Thế giới phòng chống HIV/AID (01/12).

Thông qua chương trình này, ACON kêu gọi mọi người hãy nâng cao nhận thức về an toàn tình dục cũng như nguy cơ truyền nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cho những người đồng tính.

Theo báo cáo quốc gia, hiện 26.800 người đang phải sống với virus HIV tại nước Úc, trong đó 80% các ca nhiễm mới HIV trong cộng đồng đồng tính. Chính vì vậy, những người đàn ông đồng tính nên tham gia chương trình này để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.

Chiếc bao cao su “khổng lồ” màu hồng nổi bật đặt tại công viên nằm trong danh sách di sản thế giới đã thu hút sự chú ý của rất đông du khách tham quan. Rất nhiều bạn trẻ đã chụp ảnh làm kỷ niệm, đồng thời sử dụng những bức ảnh sáng tạo này để tham gia cuộc thi “Ngăn chặn HIV” để có cơ hội nhận phần thưởng dành cho 5 bức ảnh được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội.

Đến tham quan tại khu vực trưng bày đặc biệt này, du khách không chỉ được nâng cao kiến thức về an toàn tình dục, mà còn được nhận bao cao su miễn phí từ chương trình.
Trà My

Theo au.news/Independent

songchungvoi_HIV
16-11-2014, 10:55
9 sự thật chết cười về bao cao suThứ sáu, 14/11/2014 07:29
Bao cao su từng được làm từ vải, da cá, mỗi chiếc áo mưa có thể chứa 4 lít nước... là những sự thật hài hước về vật dụng tránh thai phổ biến này.




http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-1.jpg
Ước tính có 5 tỷ bao cao su được sử dụng trên thế giới mỗi năm.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-2.jpg
Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, binh lính dùng bao cao su bọc nòng súng để ngăn chặn nước biển xâm nhập vào bên trong.



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-3.jpg
40% số lượng bao cao su bán ra là do phụ nữ mua.



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-4.jpg
Bao cao su trong tiếng Đan Mạch là Svangerskabsforebyggendemidde, từ được cho là dài nhất trong các ngôn ngữ.



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-5.jpg
Hiện nay, hầu hết các loại bao cao su được làm từ mủ cao su, số ít được làm từ ruột cừu. Tuy nhiên, trước đây, bao cao su từng được làm từ vải lanh, da, tơ, da cá...



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-6.jpg
Tại Nigeria, người ta gọi bao cao su là Okapuamu, có nghĩa là "mũ dương vật".



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-7.jpg
Bao cao su dãn hết cỡ có thể chứa được hơn 3,7 lít chất lỏng tương đương với khoảng 16 ly sữa nhỏ, sức chứa của bao cao su quả thực là ấn tượng.



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-8.jpg
Bao cao su nữ không nên được sử dụng cùng với bao cao su nam giới bởi vì nó có thể bị hư hỏng trong quá trình giao hợp tình dục do lực ma sát.



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/14/9-su-that-chet-cuoi-ve-bao-cao-su-9.jpg
BCS ban đầu được tạo ra với mục đích phòng tránh bệnh giang mai. Gabrielle Fallopio, một nhà giải phẫu học người Ý được cho là đã tạo ra BCS vào năm 1564 để giúp ngăn ngừa bệnh giang mai.


Theo Ngọc Anh - Kiến thức

songchungvoi_HIV
22-11-2014, 09:30
Hậu quả khôn lường từ việc “mặc áo mưa” ẩu

Thứ sáu 21/11/2014 15:14
Việc “mặc áo mưa” (đeo bao cao su) quá ẩu có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường như tăng nguy cơ mắc bệnh tình dục và lây nhiễm HIV.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_11_21/bcc.jpg



Ảnh minh họa


</tbody>
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, gần 60% phụ nữ tiết lộ việc dùng bao cao su không đúng cách có thể gây nên sự cố rách, rò rỉ hoặc dễ tuột “áo mưa” ra ngoài khi đang lâm trận. Sự cố này vừa gây mất hứng thú “yêu”, vừa làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Nghiên cứu trước đó cũng cho thấy, có 0,8- 40,7% người tham gia khảo sát đã trải qua sự cố bao cao su bị thủng trong quá trình ân ái. Trong đó, 13,1-19,3% cho biết, họ từng làm tuột bao cao su lúc đang trong “cuộc yêu”.

Những dữ liệu thu thập từ năm 2007 đến 2011, từ 512 người đàn ông và phụ nữ đã điều trị tại 5 cơ sở y tế Mỹ do nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho thấy, khoảng 7% những người này tiết lộ đã dùng bao cao su ẩu trong cuộc yêu do vội vã, 5% trong số này bị rách bao cao su, làm trượt ra ngoài khi đang “hành sự”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) khuyên rằng, mọi người nên sử dụng bao cao su đúng cách để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, nhiễm trùng Chlamydia và bệnh lậu lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra, sử dụng đúng cách cũng làm giảm nguy cơ các nốt sinh dục, lở loét Herpes.

Những lỗi phổ biến nhất khi sử dụng bao cao su:

- Đeo bao cao su quá muộn: Khoảng 17% - 51,1% người được khảo sát cho biết họ đeo bao cao su sau khi giao hợp đã bắt đầu.

- Tháo bao cao su quá sớm: Khoảng 13,6% - 44,7% người được khảo sát cho biết họ tháo bao cao su ra trước khi “cuộc yêu” chấm dứt.

- Không vuốt bao cao su khi đeo vào “cậu nhỏ”: Khoảng 2,1% - 25,3% người được khảo sát cho biết, họ hoàn toàn không vuốt bao cao su khi đeo vào “cậu nhỏ”. Có nghĩa là phải giữ chặt đầu bao cao su và vuốt xuống cho đến khi bao cao su trùm hết thân “cậu nhỏ”.

- Không chừa không gian ở đầu bao cao su: Khoảng 24,3% - 45,7% đàn ông trong các cuộc nghiên cứu không chừa không gian ở đầu bao để hứng tinh trùng.

- Không ép hết không khí ra khỏi đầu bao: 41,6% đàn ông không ép hết không khí ở đỉnh đầu của bao cao su.

- Sử dụng bao cao su ngược: 4-30,4% đàn ông đeo ngược bao cao su, tức là mặt trong bao cao su cho lộn ra ngoài.

- Giao hợp khi chưa đeo xong bao cao su: 8,8% đàn ông quan hệ khi bao cao su mới chỉ được đeo ở lưng chừng “cậu nhỏ”.

- Xé bao cao su bằng vật nhọn: 2,1% - 11,2% người được khảo sát cho biết họ mở gói bao cao su bằng các vật nhọn.

- Không kiểm tra xem bao cao su bị lỗi: 74,5% đàn ông cho biết họ không kiểm tra xem bao cao su có bị vấn đề gì không (chẳng hạn bị rách) trước khi sử dụng.

- Không sử dụng dầu bôi trơn: 16% - 25,8% người tham gia khảo sát sử dụng bao cao su không có dầu bôi trơn, khiến nguy cơ bao cao su bị thủng trong quá trình giao hợp tăng lên.

- Rút bao cao su ra không đúng cách: Không rút bao cao su nhanh và đúng cách ngay sau khi xuất tinh là lỗi khá phổ biến, xuất hiện ở 31% đàn ông tham gia khảo sát.

- Sử dụng lại bao cao su: 1,4% - 3,3% số người trong các cuộc nghiên cứu “tái sử dụng” bao cao su ít nhất hai lần trong một cuộc ân ái.

- Bảo quản không đúng: 3,3% - 19,1% số người trong các cuộc nghiên cứu cất giữ bao cao su trong những điều kiện không theo khuyến nghị ghi ở ngoài hộp bao cao su.
Thanh Trà

Theo Kiến thức/Foxnews

songchungvoi_HIV
22-11-2014, 10:57
Sợ khó sinh con vì dùng bao cao su lâu dàiThứ sáu, 21/11/2014 14:17
Bao cao su tránh thai có nhược điểm là nếu không bảo quản đúng cách, để ở nơi quá nóng, ẩm, có ánh sáng trời; thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng bao.Thưa bác sĩ, tôi kết hôn được gần 1 năm và đang kế hoạch vì chưa muốn có con ngay. Chúng tôi chọn biện pháp tránh thai là bao cao su. Tuy nhiên, tôi lại lo lắng, sợ sử dụng bao cao su thường xuyên không tốt bởi không thể kiểm chứng là bao cao su có tốt hay không, không bị nhiễm khuẩn, không gây hại cho sức khỏe sinh sản, khó sinh con sau này bởi những chất có trong bao cao su mà mắt thường không nhìn thấy được. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi nếu dùng bao cao su lâu dài có ảnh hưởng gì không? Cảm ơn bác sĩ! (H.Loan)


Bạn H. Loan thân mến!


Bao cao su là phương pháp tránh thai rất tốt dành cho các cặp vợ chồng muốn chưa muốn có con tại thời điểm đó. Bao cao su còn có ưu điểm nổi bật hơn các biện pháp tránh thai khác ở chỗ nó còn giúp các cặp vợ chồng có thể phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Hơn nữ, nếu bạn dùng bao cao su, sau này khi muốn có con, bạn chỉ cần ngưng dùng mà không lo các tác dụng phụ như các biện pháp can thiệp hormone khác như vòng tránh thai, thuốc tránh thai, tiêm cấy tránh thai...



http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/21/So-kho-sinh-con-vi-dung-bao-cao-su-lau-dai_1.jpg
Bao cao su là phương pháp tránh thai rất tốt dành cho các cặp vợ chồng muốn chưa muốn có con tại thời điểm đó. Ảnh minh họa

Ngày nay, có nhiều loại bao cao su phong phú về thể loại, đa dạng về mẫu mã mà lại chất lượng cho bạn lựa chọn. Khi sử dụng bao tránh thai này tỷ lệ hiệu quả là 99%, một số bao cao su còn được sử dụng thêm chất diệt tinh trùng vào chất bôi trơn, do đó hiệu quả tránh thai gần như tuyệt đối. Nhưng cũng cần lưu ý, để đảm hiệu quả tránh thai, mỗi lần giao hợp phải sử dụng một bao tránh thai mới.




Tuy nhiên, bao cao su tránh thai cũng có nhược điểm là nếu không bảo quản đúng cách, để ở những nơi quá nóng, ẩm, có ánh sáng trời; thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng bao dẫn đến nguy cơ bị rách khi sử dụng.


Ngoài ra, trong một số trường hợp, người phụ nữ có thể bị dị ứng với bao cao su do phản ứng với các chất có trong bao. Nếu bị dị ứng, bạn hoặc chồng sẽ thấy các triệu chứng phổ biến như: ngứa ngáy, khó chịu, có cảm giác nóng rát khi tiếp xúc, phồng da, sốc phản vệ...




Nếu không may có triệu chứng dị ứng bao cao su, vợ chồng bạn nên tìm ra nguyên nhân gây dị ứng là nhựa cao su hoặc các chất bôi trơn bao cao su thì có thể đổi các loại bao cao su khác không có nhựa cao su hoặc chất bôi trơn. Hoặc bạn cũng có thể đổi sang các biện pháp tránh thai khác như thuốc tránh thai hoặc vòng tránh thai. Tuy nhiên là những biện pháp thay thế này không giúp phòng lây truyền các bệnh qua đường tình dục.




Bởi vậy, bạn không cần lo lắng quá về việc dùng bao cao su để tránh thai thường xuyên. Điều quan trọng là bạn cần chọn được sản phẩm đảm bảo an toàn và phù hợp với cả hai vợ chồng để tránh những tác dụng phụ đáng tiếc. Nếu muốn chuyển sang biện pháp tránh thai khác, bạn nên tham khảo tư vấn của các bác sĩ chuyên sản phụ khoa để có lựa chọn tốt nhất cho mình.




Chúc bạn vui khỏe!


Theo Trí thức trẻ

songchungvoi_HIV
22-11-2014, 11:01
83% đàn ông "thả rông" trong lần quan hệ đầu tiênThứ năm, 20/11/2014 14:40
Khảo sát với đề tài xoay quanh “Vấn đề quan hệ tình dục ở nam giới trưởng thành chưa lập gia đình” cho thấy 83% nam giới không sử dụng bao cao su cho lần quan hệ đầu tiên.


http://images.alobacsi.vn/ThumbImages/Images/Uploaded/Share/2014/11/20/nam-gioi_160.jpg

Trong cuộc sống hiện đại tình dục không còn là việc duy trì nòi giống mà tình dục là một mặt của nhân cách, biểu hiện tất cả những cảm xúc và hành vi giới tính của một người. Tình dục có thể là biểu hiện cảm xúc, và cũng có thể là những hoạt động sinh lý.

Tình dục là một hành vi tự nhiên và lành mạnh của cuộc sống: tất cả mọi người đều có ham muốn tình dục. Lớp trẻ ngày nay khám phá bản năng tình dục của mình như một quá trình tự nhiên khi đạt được sự trưởng thành về tình dục.

Để chứng minh được những quan điểm về tình dục ngày nay đã thay đổi như thế nào cũng như nhiệm vụ trong hoạt động về bảo vệ sức khỏe cho nam giới đã có 283 nam giới tham gia với độ tuổi từ 18 -45 tuổi.


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/20/baocaosuhinhanh1mwwf.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/20/baocaosuhinhanh1mwwf.jpg)83% nam giới Việt Nam không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ đầu tiên


Chỉ có 32% chưa từng quan hệ tình dục và có đến 68% đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ngoài ra, khảo sát này còn cho thấy, tuổi quan hệ tình dục đầu tiên nhỏ nhất là 16 tuổi và lớn nhất là 36 tuổi.

Trong quá trình khảo sát các đối tượng tham gia cho biết thêm: Đa phần lần đầu tiên của các chàng đều là với bạn gái của mình, số liệu này lên đến 87%, với gái mại dâm khoảng 10% và quan hệ đồng giới là 3%.

Có sử dụng bia rượu trước khi quan hệ là 37%. Một điều đáng báo động là tỉ lệ không mang bao cao su trong lần quan hệ đầu tiên lên đến 83%.

Các bạn lý giải điều này rất đơn giản là tin tưởng bạn tình chiếm 43%, không chuẩn bị bao cao su 40% và có 17% không biết sử dụng. Phần lớn việc quan hệ tình dục lần đầu tiên này đa phần xuất phát từ tự nhiên không dược chuẩn bị tâm lý chiếm đến 67%.

Khi được khải sát thêm về vấn đề giáo dục giới tính chỉ có 17% được thông qua từ trường học, 53% qua phương tiện truyền thông giới tính và 47% qua ti-vi, sách báo.

Theo BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam Học, BV Bình Dân: Sau cuộc khảo sát này cho thấy tỉ lệ thanh niên trưởng thành có quan hệ tình dục trước hôn nhân chiếm tỉ lệ khá cao 68%. Điều đáng lưu tâm là tỉ lệ biết dùng bao cao su khá thấp.

Việc này có thể vô tình dẫn đến hậu quả như tăng tỉ lệ phá thai trong thanh thiếu nhiên, khả năng lây lan bệnh qua đường tình dục, tạo gánh nặng cho gia đình khi các bạn còn quá trẻ đã làm cha mẹ. Vì vậy, việc cần giải quyết trước mắt là nhà trường, thầy cô cùng cha mẹ nên cùng phối hợp với nhau giáo dục giới tính cho con trẻ từ sớm để khắc phục trong tương lai.

Theo Hải Nam - Một thế giớ

Charles
24-11-2014, 18:01
5 lỗi thường mắc khi sử dụng bao cao su

Thứ hai, 24/11/2014 10:33

Loại có tính năng bôi trơn như chất diệt tinh trùng hay tạo cảm giác ấm hoặc mát, thường có xu hướng hết hạn sớm hơn loại khác. Do đó bạn cần lưu ý hạn dùng.



Sử dụng bao cao su không đơn giản. Có những lỗi khi sử dụng bao cao su mà bạn không nhận ra, theo womenshealthmag.

1. Cất bao cao su trong ví hoặc túi hậu


Nếu cất giữ "áo mưa" trong ví hoặc trong túi hậu, nên bỏ đi để sử dụng một cái khác. Ma sát và nhiệt độ ấm áp trong túi có thể làm giảm hiệu quả của bao, TS Debby Herbenick tại Đại học Indiana, Mỹ, nói. Thay vào đó, hãy bảo quản trong một ngăn của túi xách hoặc một chiếc túi riêng, kín đáo.

2. Bạn không chừa đủ chỗ ở phần đầu bao


Nếu bạn không để đủ chỗ dành cho việc xuất tinh, tinh dịch có nguy cơ sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Cần bóp phần đầu bao khi mang, loại bỏ không khí bị mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên những loại bao cao su kiểu mới thường không có phần chóp. Trong trường hợp đó, hãy để thừa 1-2 cm ở phần đầu bao.


3. Chọn sai kích cỡ


"Hầu hết đàn ông thường khá vừa vặn với kích cỡ bao trung bình, nhưng vẫn có trường hợp ngoại cỡ," Herbenick nói. Để chắc chắn bạn đang sử dụng đúng kích cỡ, hãy chú ý nếu bao cao su có vẻ quá chật hoặc thường tuột ra.


4. Sử dụng quá muộn


Bạn có thể nghĩ rằng chỉ cần sử dụng bao cao su trước khi lên đỉnh, nhưng theo Herbenick, sai lầm này dẫn đến mang thai và các bệnh lây qua đường tình dục. Một nghiên cứu gần đây trên những người sử dụng hai phương pháp ngừa thai (bao cao su kết hợp ngừa thai bằng thuốc nội tiết), cho thấy chỉ có 59% trong số đó sử dụng bao cao su đúng cách, phần còn lại sử dụng quá muộn hoặc lấy nó ra quá sớm. Nếu bạn muốn được bảo vệ đầy đủ, hãy mang bao từ đầu đến cuối.



5. Bạn không kiểm tra ngày hết hạn



Bao cao su sẽ hết hạn. Đừng cho rằng bạn biết ngày hết hạn chung của từng thương hiệu vì mỗi loại bao có tuổi thọ của riêng mình, Herbenick nói. Những bao cao su có tính năng bôi trơn nhất định, chẳng hạn như chất diệt tinh trùng, hay chất tạo cảm giác ấm hoặc mát, thường có xu hướng hết hạn sớm hơn loại khác. Vì vậy, hãy xem xét cẩn thận trước khi sử dụng.


Theo VnExpress

http://alobacsi.com/

songchungvoi_HIV
09-12-2014, 11:55
Cần đưa bao cao su vào nhóm ngành hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người09-12-2014 11:09 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-883802913)Ngày 8/12, tại thành phố Hải Phòng, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức "Hội thảo sửa đổi, bổ sung thông tư 44/2011/TT-BYT" xung quanh vấn đề chất lượng bao cao su tại Việt Nam.
http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/ds1-1418097804398-crop-1418097890463.JPG
Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ - ông Nguyễn Văn Tân (http://citinews.net/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-cat-co-vo-man-ro-o-ha-long-TCHKLSQ/) phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Ảnh: M.LTham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, các bộ, ngành liên quan, đại diện Chi cục DS-KHHGĐ đến từ 8 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng bàn về thực trạng thị trường bao cao su (BCS) không rõ nguồn gốc, đa chủng loại, chất lượng không được kiểm chứng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng.

Tham gia ý kiến, đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ: Nếu BCS kém chất lượng chiếm 20-30% trên thị trường có nghĩa là 40-60 triệu BCS đang lưu hành không đảm bảo. Vì thế, rất cần đưa sản phẩm này vào nhóm mặt hàng cần được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất cho tới khi thành phẩm.
http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/ds2-1418097804383.JPG
ThS Lương Quang Đảng (http://citinews.net/kinh-doanh/the-ky-gia-hoa--tim-giai-phap-thich-ung-EW4EZLY/) có bài tham luận công phu tại Hội thảo. Ảnh: M. L


Ths Lương Quang Đảng- Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Tổng cục DS-KHHGĐ đã trình bày tham luận, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề cần có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BCS nam như chất liệu, kích thước, thể tích và áp suất nổ, chất bôi trơn, bao gói, nồng độ protein chiết xuất nước, mức độ nhiễm khuẩn, chất bột ...

Theo Ths Lương Quang Đảng, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật là hết sức cần thiết, vì nếu sản phẩm này không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc phòng tránh thai, ảnh hưởng đến công tác DS-KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ - ông Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh: Hiện mức tiêu thụ BCS ngoài thị trường tự do chiếm khoảng 70%, trong khi đó, quy định quản lý hàng hóa trong nước chưa coi BCS là một mặt hàng cần có sự kiểm soát. Theo ông Nguyễn Văn Tân, cần có sự quản lý, kiểm soát BCS như một hàng hóa có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng.
Minh Lý

songchungvoi_HIV
15-12-2014, 21:50
Vợ cao tay bỏ 'áo mưa' vào ví chồng
NGÀY 15 THÁNG 12, 2014 | 15:03
Tôi đi công tác xa, phát hiện vợ đã âm thầm bỏ vào ví mình năm chiếc bao cao su. Gọi điện hỏi “Tại sao em làm vậy?”, vợ tỉnh bơ: “Để xem anh thế nào”. Sợ thật, không hiểu sao vợ tôi lại hành xử như thế.


http://skds2.vcmedia.vn/zoom/655_361/2014/baocaosu285-1418621928029.jpg

Tôi đi công tác xa, phát hiện vợ đã âm thầm bỏ vào ví mình năm chiếc bao cao su (http://suckhoedoisong.vn/tinh-yeu-va-gioi-tinh/10-sai-lam-khi-su-dung-bao-cao-su-20141106144451806.htm). Gọi điện hỏi “Tại sao em làm vậy?”, vợ tỉnh bơ: “Để xem anh thế nào”. Sợ thật, không hiểu sao vợ tôi lại hành xử như thế.
Nguyễn Đạm (Q.1, TP.HCM)

http://skds3.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/1-baocaosu285-1418621928042.jpg
Vợ tài trợ "áo mưa" cho chồng khi chồng đi công tác xa


Anh Đạm mến!


Ở những nơi có quan niệm về tình dục thoáng như phương Tây, việc vợ bỏ “áo mưa” vào ví của chồng là bình thường. Nhưng, đằng sau câu chuyện ấy lại là một sự thật khác. Dù người vợ có tư tưởng cởi mở về tình dục thế nào, cũng khó chấp nhận được việc chồng gần gũi với một người đàn bà khác. Có người bảo, đằng nào chồng cũng “ăn vụng” thì chi bằng trang bị “áo mưa” để việc ấy không để lại hậu quả. Lý là vậy, nhưng tình cảm lại không cho phép. Có chăng những trường hợp vợ nhét bao cao su vào ví chồng, là vì người chồng ấy có tiếng lăng nhăng, vợ “hết thuốc chữa” nên phải làm việc chẳng đặng đừng ấy. Còn với những trường hợp thông thường, khó có chuyện ấy xảy ra.


Ở ta, khi mà việc dùng bao cao su (http://suckhoedoisong.vn/thoi-su/nhat-bao-cao-su-co-gai-mang-di-to-cao-hai-ke-doi-bai-20141002093912827.htm) chưa thực sự phổ biến, nhiều người vẫn còn e ngại khi nhắc đến dụng cụ này thì việc vợ nhét “áo mưa” vào ví chồng, cần phải xem xét rộng hơn.


Nhìn chung, câu chuyện “phải mạnh dạn bỏ “áo mưa” vào ví chồng” cũng chỉ để tham khảo, thực tế rất hiếm khi diễn ra. Có người vợ kể, bản thân mình đã làm như vậy với lý lẽ: “Nói ra, nhiều người sẽ không tin và cho rằng tôi nói dối, hoặc là một người vợ dở hơi. Nhưng tôi có tư tưởng rất thoáng trong tình yêu và hôn nhân. Tôi quan niệm, một người đàn ông chung thủy không phải là người cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ mà đó là người biết bảo vệ người phụ nữ của mình ngay cả những lúc anh ta sa ngã. Tôi vẫn thường nói với chồng, chuyện cặp bồ thì tôi không bao giờ chấp nhận, còn chuyện “ăn bánh trả tiền” thì tôi có thể chấp nhận và tha thứ, nhưng tuyệt đối không được để lại hậu quả”. Mấy ai tin người phụ nữ này nói thật?


Bởi, đơn giản, trừ phi việc sa ngã của chồng đã lỡ diễn ra, người vợ mới cân nhắc tha thứ hoặc không. Còn, nếu biết trước chồng sẽ sa ngã, người vợ nào mà không lồng lộn lên để can ngăn?


Vì vậy, khi được vợ nhét bao cao su (http://suckhoedoisong.vn/tinh-yeu-va-gioi-tinh/dung-bao-cao-su-de-nhu-an-goi-2014090306280257.htm) vào ví, người chồng đừng vội… tưởng bở, nghĩ là cứ thoải mái giải quyết “nhu cầu” đi, miễn an toàn là được. Việc chị ấy bỏ “áo mưa” vào ví chồng, là để truyền đi thông điệp “tôi đang rất quan tâm đến những việc liên quan đến chiếc bao cao su (http://suckhoedoisong.vn/tinh-yeu-va-gioi-tinh/nghin-le-mot-nhung-su-co-tu-bao-cao-su-20140803210256844.htm) này”. Nhiều khả năng anh Đạm suy nghĩ rất lung về chiếc “áo mưa” do vợ trang bị, vừa cảm thấy thương, vừa cảm thấy… sợ, nên dù có le lói ý định “ăn mảnh”, anh cũng không dám.

ThS-BS MAI BÁ TIẾN DŨNG
http://suckhoedoisong.vn/

songchungvoi_HIV
16-12-2014, 16:21
Phát hiện gói bao cao su lạ trong vali của chồng16-12-2014 15:34 - Theo: xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1296625840)Khi chồng Vân Hà đi Sing về, cô choáng váng khi nhìn thấy hộp bao cao su đã bị dùng dở trong vali của chồng. Nhẩm đếm, Vân Hà thấy hộp bao cao su này đã thiếu 2 chiếc.http://image.xahoi.com.vn/news/2014/12/16/phat-hien-chong-co-bao-cao-su-1.jpgPhát hiện gói bao cao su lạ trong vali của chồng (Ảnh minh họa)Có với nhau 1 mặt con và trải qua 3 năm chồng vợ, chưa khi nào Vân Hà nghi ngờ về tình cảm của anh xã dành cho mình. Có những lúc, đến cơ quan thấy các chị em tâm sự chuyện chồng ngoại tình, chồng chơi gái, hay chồng đổ đốn "chăn rau", "share hàng" mà Vân Hà cứ giật mình và trách cứ sao những người chồng, người bạn trai ấy tệ bạc. Rồi lại nghĩ tới bản thân, cô thấy vừa vui mừng, vừa hãnh diện khi có người chồng chung thủy.

Mà chồng cô có lẽ đúng là tuýp đàn ông chung thủy thật. Bởi ngoài vợ con ra, anh chưa bao giờ lăng nhăng hay ỏ ê đến người đàn bà khác dù cho người ấy có đẹp và giỏi giang hơn vợ của anh. Bởi vì anh yêu vợ mình, bởi vợ anh không đẹp lộng lẫy nhưng lại rất biết cách "lạt mềm buộc chặt". Và hơn hết, khi anh khó khăn, vợ chính là người luôn ở bên động viên anh. Anh từng yêu và cả nể vợ mình là vì thế.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/12/16/phat-hien-chong-co-bao-cao-su-2.jpgDù là giám đốc chi nhánh của một Doanh nghiệp lớn, bận rộn với những chuyến công tác ngắn và dài ngày, nhưng cứ về đến nhà là chồng Vân Hà lại muốn ăn cơm vợ nấu (Ảnh minh họa)Dù là giám đốc chi nhánh của một doanh nghiệp lớn, bận rộn với những chuyến công tác ngắn và dài ngày, nhưng cứ về đến nhà là chồng Vân Hà lại muốn ăn cơm vợ nấu. Những lúc ấy, anh thường bảo rằng, đi khắp nơi, khắp vùng miền, được ăn ở nhiều khách sạn 5 sao cao cấp, song chưa khi nào, anh thấy ngon như ăn cơm vợ mình nấu, ngon như khi được về ăn cơm nhà mình. Nghe chồng nói vậy, Vân Hà càng an tâm anh không bao giờ tòm tem bên ngoài được.

Thậm chí, có lần, Vân Hà cũng tính thử chồng. Khi chồng đi công tác xa bên Hồng Kông gần 2 tuần, Vân Hà cũng có đưa cho chồng hộp bao cao su cô mua. Cô nói đưa cho anh để anh có thể dùng những lúc có nhu cầu và không nhịn được ham muốn. Song anh xã Vân Hà đã cười thật lớn. Anh nói rằng, anh hiểu ý vợ nói rồi. Anh còn trấn an Vân Hà là yên tâm, không bao giờ anh dùng đến.

Vân Hà cứ nói nhiều, chồng cô còn thấy tự ái vì bảo vợ không tin tưởng chồng. Anh bảo rằng, vợ tâm lý như thế có khác nào tạo điều kiện cho chồng chơi gái. Nếu anh mà cũng như người đàn ông khác sẵn "máu" thì sẽ hí hửng rủ bạn đi bởi vì "vợ *** tâm lý lắm". Chồng Vân Hà cũng nói, dù cho có nhiều cám dỗ nhưng vì yêu vợ, anh sẽ đủ sáng suốt để không cho máu lưu thông nhầm hướng. Bởi thế, anh yêu cầu Vân Hà hãy cất hộp bao cao su đi.

Thử thách chồng như vậy, Vân Hà càng yên tâm tin tưởng chồng tuyệt đối vì biết chồng tự phải làm gì và làm như thế nào. Nhưng sao hôm qua, khi chồng Vân Hà mới đi Sing về, ngồi bỏ quần áo cho chồng từ vali vào tủ quần áo ở nhà mà Vân Hà choáng váng khi nhìn thấy hộp bao cao su chồng mua từ bao giờ đã bị dùng dở. Nhẩm đếm, Vân Hà thấy hộp bao cao su này đã thiếu 2 chiếc.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/12/16/phat-hien-chong-co-bao-cao-su-0.jpgVali của chồng mỗi chuyến công tác đều do chính tay Vân Hà sửa soạn cho chồng tất thảy đồ dùng, quần áo. Vậy thì hộp bao cao su này có phải chồng Vân Hà đã tự mua? (Ảnh minh họa)Chồng dùng bao cao su là điều xưa nay hiếm gặp. Bởi thế Vân Hà mới lạ. Vì vợ chồng Vân Hà vẫn còn muốn sinh bé thứ 2 nên lâu nay hai người có sử dụng bao cao su đâu. Mà trước đó vợ chồng có sử dụng bao cao su thì cũng không dùng loại bao cao su cho cảm giác mạnh này.

Hơn nữa, vali của chồng mỗi chuyến công tác đều do chính tay Vân Hà sửa soạn cho chồng tất thảy đồ dùng, quần áo. Vậy thì hộp bao cao su này có phải chồng Vân Hà đã tự mua? Và chắc anh đã phải sử dụng đến nó những tận 2 lần thì 2 chiếc trong hộp mới bị thiếu khuyết như vậy?

Trong đầu Vân Hà cứ quay chong chóng với hàng ngàn câu hỏi tại sao và nỗi nghi ngờ chồng ngoại tình hay chơi gái ngày một lớn trong Hà. Có lẽ, Hà không thể sống trong khổ sở như vậy. Hà sẽ hỏi thẳng chồng một lần...

songchungvoi_HIV
31-12-2014, 09:26
Tai nạn đau đớn do dùng chất bôi trơn khi quan hệ

30-12-2014 20:30 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=901024016)


Sử dụng chất bôi trơn không đúng cách khi quan hệ hoặc một chút nhầm lẫn nhỏ có thể khiến bạn rơi vào những tai nạn khi yêu dưới đây.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh1_nryn.jpgBất tỉnh vì gel bôi trơn. Có một thanh niên trẻ và bạn gái đã chọn giải pháp dùng hỗn hợp nitroglycerin của bà mình làm dầu bôi trơn. Nó đã khiến huyết áp của hai người tăng mạnh và bất tỉnh sau đó.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh2_rpzp.jpgDùng sai chất bôi trơn. Kem đánh răng với các thành phần tưởng chừng như vô hại nhưng nếu bạn sử dụng với mục đích bôi trơn cho "cậu nhỏ" thì bạn sẽ có cảm giác nhức nhối và bỏng rát.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh3_lhhd.jpgBị dính chặt tay vào của quý vì nhầm keo là thuốc bôi trơn. Giữa đêm, người đàn ông và vợ bắt đầu ân ái với nhau. Nhưng thật xui xẻo là anh nhầm tưởng tuýp keo dính là tuýp thuốc bôi trơn chuyên dành cho quan hệ tình dục do chúng được để cạnh nhau. Kết quả là, toàn bộ lòng bàn tay và 5 ngón tay của anh đều dính chặt vào dương vật, không thể nào rời ra được.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh4_ltkb.jpgDị ứng chất bôi trơn. Nhiều người có phản ứng với các thành phần trong dầu bôi trơn. Vì thế, hãy đọc kỹ thành phần trước khi định mua bất kỳ loại dầu bôi trơn nào. Nếu bạn mua dầu trên mạng, cần xem kỹ thành phần của nó. Một thành phần trong dầu dễ gây dị ứng nhất là chất bảo quản paraben.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh5_wydp.jpg
Trong quá trình sử dụng, nếu cảm thấy nóng rát vùng kín thì nên ngưng dùng và vệ sinh vùng kín ngay, càng sạch càng tốt vì đó là dấu hiệu thường gặp nhất của tình trạng dị ứng chất bôi trơn.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh6_dtpv.jpgDầu bôi trơn làm tuột bao cao su. Rắc rối lớn nhất cho những người thích sử dụng chất bôi trơn tự nhiên như dầu dừa, dầu bắp… đó là chúng ảnh hưởng đến chất lượng của bao cao su. Do đó, các loại dầu gia dụng chỉ thích hợp làm chất bôi trơn trong trường hợp "giao ban" không dùng bao cao su.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh7_ryqq.jpgGây ra cảm giác đau ở vùng kín. Các loại dung dịch bôi trơn thường chứa lidocaine và benzocaine nhằm làm giảm bớt cảm giác không thoải mái. Những thành phần này có thể khiến da bị khô hoặc tê cứng tạm thời, thậm chí có thể gây cảm giác rát buốt nhẹ (mặc dù tỷ lệ này khá thấp).Tuy nhiên, cảm giác đau chỉ xảy ra khi xuất hiện các vết rách da ở vùng kín. Lúc này, bạn không nên dùng chất bôi trơn vì nguy cơ viêm nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ tăng cao hơn.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/camlinh/2014_12_30/a3/tai_nan_dau_don_do_dung_chat_boi_tron_khi_quan_he_ hinh_anh8_xyzp.jpgDầu bôi trơn có thể gây ra nấm vùng kín. Một số thành phần trong chất bôi trơn có thể ảnh hưởng không tốt đến "vùng kín" của phái nữ. Thí dụ như glycerin, một chất dẫn xuất từ đường có thể là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ nhiễm nấm.Những chất bôi trơn có chứa mùi hương cũng có thể gây kích ứng cho nhiều người. Cách tốt nhất là bạn nên chọn những sản phẩm không chứa glycerin.

songchungvoi_HIV
06-01-2015, 16:04
Nếu bao cao su biết nói, nó sẽ nói gì?06-01-2015 15:02 - Theo: tintuconline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-466084926)Bao cao su đã trở nên thông thường trong đời sống tình dục của nhiều người. Tuy nhiên, vẫn có những nhầm lẫn trong cách sử dụng và những hiếu biết sai lầm về nó. Nếu bao cao su biết nói, nó sẽ nói những gì.
1. Dù tối có già ngắt nhưng vẫn có nhiều người chưa biết cách đeo tôi sao cho đúng. Có thể bạn đang mất tập trung khi đang đeo tôi vào, nhưng làm ơn dành ra vài giây để chắc chắn là đã đeo tôi đúng cách!

Theo dự án Condomology của Hiệp hội Sức khỏe Tình dục Mỹ, người ta thường lộn trái bao cao su và lận lại dần khi đeo. Các lỗi thường mắc phải tiếp theo là đeo vào quá trễ hoặc tháo ra quá sớm. Haizzz



2. Tôi chỉ bảo vệ được cho bạn ở những phần mà tôi che chắn. Tìm một chiếc bao cao su vừa, không quá ngắn, quá chật hay quá rộng là điều rất quan trọng. Bao quá ngắn có để để lây bệnh, còn bao quá rộng có thể tuột ra khi đang hành sự. Chúc bạn tìm được bao vừa size!

3. Nói thiệt là tôi vẫn chưa biết xuất xứ của mình. Nó là một bí ẩn. Có một giai thoại cho rằng bác sĩ - bá tước Condom đã cung cấp những chiếc bao cho vua Charles II (http://citinews.net/the-gioi/10-phu-nu-phong-dang-noi-tieng-trong-lich-su-MYWEP7Y/) để tránh thụ thai ngoài ý muốn, tuy nhiên hầu hết các chuyên gia nghi ngờ chuyện này.

Một số người nói rằng người Ai Cập cổ đại đeo bao cao su nhiều màu khác nhau. Những mô tả sớm nhất về bao cao su xuất hiện năm 1564. Một nhà giải phẫu người Ý tuyên bố rằng mình đã phát minh ra bao ống và cho 1100 người đàn ông dùng thử để phòng bệnh giang mai. Kết quả là không người nào bị nhiễm.




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.3333339691162px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/01/06/15/03/neu-bao-cao-su-biet-noi-no-se-noi-gi_1.jpg



Làm ơn đừng dùng dầu cho trẻ sơ sinh cùng tôi! Ảnh minh họa




</tbody>


4. Làm ơn đừng dùng dầu cho trẻ sơ sinh cùng tôi! Những chất bôi trơn có tính dầu có thể làm hỏng bao.

Chỉ nên sử dụng chất bôi trơn có tính nước hoặc silicon như K-Y jelly, hay thậm chí là nước hoặc nước bọt. Nếu không chắc chắn, bạn có thể tìm mua bao cao su loại đã bôi trơn sẵn.

5. Tôi từng được FDA (Cục quản lý thực phẩm và thuốc Hoa Kỳ) kiểm tra từng chiếc để phát hiện lỗ lủng đấy. Giám sát viên của FDA kiểm tra mẫu bao bằng cách đổ đầy nước vào bên trong. Tỉ lệ trung bình để vượt qua bài kiếm tra này là 996 bao chuẩn trên 1000.

Các nhà sản xuất cũng sử dụng thủ thuật kiểm tra tương tự. Tuy nhiên, bạn không nên làm việc này ở nhà vì có thể làm dãn bao.

6. Hiệu quả phòng bệnh của tôi là khác nhau theo chất liệu. Có 3 loại bao chính là bao bằng nhựa, polyurethane và da động vật (da cừu). Tất cả đều có tác dụng ngừa thai, nhưng hiệu quả phòng bệnh rất khác nhau.

Bao da động vật thường làm từ ruột cừu, không có tác dụng phòng bệnh lây qua đường tình dục do virus có thể len qua các lỗ nhỏ trên bao. Bao nhựa là loại bao phổ biến nhất và thường là đắt nhất.

Bao Polyurethane (http://citinews.net/oto-xe-may/bmw-m3-va-m4--thiet-ke-toi-uu--trang-bi-an-tuong-R23XABI/) tốt cho những người dị ứng với nhựa. Chúng mỏng hơn nhưng có thường cho cảm giác lỏng hơn.




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.3333339691162px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">

http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/01/06/15/03/neu-bao-cao-su-biet-noi-no-se-noi-gi_2.jpg



Tôi là biện pháp ngừa thai duy nhất ngăn chặn bệnh lây qua đường tình dục.




</tbody>

7. Ở Mỹ, tôi chỉ đứng thứ hai trong các phương pháp ngừa thai. Tôi có nhiều ưu điểm: dễ kiếm và không cần khuyến cáo của bác sĩ. Hơn nữa, tôi là biện pháp ngừa thai duy nhất ngăn chặn bệnh lây qua đường tình dục.

Tuy nhiên đối với phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 34 tại Mỹ, tôi là biện pháp ngừa thai phổ biến thứ hai đứng sau thuốc ngừa thai.

8. Thật sai lầm nếu nghĩ rằng dùng hai bao cao su sẽ được bảo vệ gấp đôi. Đeo hai bao không làm tăng sự bảo vệ hay khoái cảm. Sự chà xát giữa hai lớp bao của nam có thể dẫn đến rách bao.

Dùng bao nam và nữ cùng lúc có thể khiến chúng dính lại và tuột ra. Nếu chưa bao giờ dùng bao cao su nữ, chúng có thể được mang tối đa 8 giờ trước khi quan hệ. Đó là một lớp chắn giữa cổ tử cung và tinh dịch.

9. Tôi đem lại hiệu quả rất ấn tượng nếu được dùng đúng cách. Tuy nhiên, do yếu cố con người, hiệu quả của tôi thường ở mức 85%. Bạn nên dùng bao mới cho mỗi lần quan hệ.

Nếu bao không có chỗ thắt ở đầu, hãy giữ nhẹ đầu bao khi trong vào. Bằng cách đó, bạn có thể chừa một khoảng trống giữa đầu dương vật và đầu bao để chứa tinh dịch. Đừng nên kéo bao vào tới hết.

Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn thận khi rút ra và tháo bao, coi chừng bị tuột và tinh dịch dính lung tung.

10. Tôi rất dễ hỏng khi tiếp xúc với không khí, nhiệt độ cao hay ánh sáng trong thời gian dài. Tôi thoải mái nhất ở nơi khô, mát, không bị gấp lại.

Tuổi sử dụng của tôi từ 3 đến 5 năm. Nếu tôi khô, dính hoặc cứng khi lấy ra khỏi gói, làm ơn mua anh khác nhé.

Cuối cùng, đừng tìm cách xé gói đựng tôi bằng răng hay kéo. Hãy cẩn thận dùng tay xé theo răng cưa mà nhà sản xuất đã dành sẵn.

Nếu tôi có bị rách, làm ơn dùng bao mới!


Theo PLTPHCM

songchungvoi_HIV
17-01-2015, 08:05
Lý do chàng không thích dùng bao cao suThứ sáu 16/01/2015 17:00

Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, có tới 80% nam giới không thích dùng bao cao su trong quan hệ tình dục. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân để có thể thuyết phục chàng sử dụng áo mưa an toàn khi “yêu”.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.5454540252686px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_16/bcs.jpg

</tbody>

Ngại đem theo bao cao su

Nhiều chàng tâm sự: “Lý do đầu tiên khiến nam giới không thích dùng “bao” là những liên tưởng, suy nghĩ của bạn gái khi phát hiện chúng tôi mang bao cao su trong người. Các nàng hay cho rằng chúng tôi rất có kinh nghiệm trong chuyên ân ái”.

Hãy xóa bỏ quan niệm ấy trong đầu chàng bằng cách giả vờ hoặc tình cờ chia sẻ với chàng rằng bạn nghĩ nam giới mang “áo mưa” trong người là rất có trách nhiệm, rằng bạn đánh giá cao hành động ấy… Hoặc bạn có thể tự đem theo “bao” để tự bảo vệ mình trong những trường hợp không thể từ chối chàng.

Gặp rắc rối khi mặc “áo mưa”

Một số nam giới gặp khó khăn trong việc mặc “áo mưa” và đôi khi có thể bị tuột trong khi đang quan hệ. Nguyên nhân có thể do bao cao su kém chất lượng, có khi lại do tâm lý ảnh hưởng đến rối loạn chức năng sinh dục.

Hãy chọn bao cao su chất lượng tốt và nên khéo léo giúp chàng đeo bao để chàng thoát khỏi cảm giác bối rối, lúng túng trước mặt bạn.

Cảm thấy khó chịu khi sử dụng

Ở nam giới, nhất là đối tượng trung niên, khi làm "chuyện ấy" mà dùng bao thường cảm thấy không thoải mái. "Cậu bé" ở giai đoạn này cũng không còn sung mãn như thời trẻ, vì vậy, dùng bao cao su khiến nhiều nam giới cảm thấy khó chịu và không hứng thú. Nhiều người cho rằng như vậy sẽ giảm nồng độ yêu nên không quan tâm tới các biện pháp bảo vệ.

Cảm giác khó “lên đỉnh”

Các chàng cho rằng sử dụng bao cao su sẽ hạn chế cảm giác “lên đỉnh”. Trong trường hợp này, cần nói chuyện nhẹ nhàng và cứng rắn với chàng về khả năng mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe tình dục của hai bạn. Hãy thuyết phục chàng dùng thử vì thực tế khi dùng bao cao su vài lần, chàng sẽ quen và thích hơn vì sẽ không phải nơm nớp lo sợ; điều đó sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn cho chàng và cho cả bạn.

Không đủ kiên nhẫn

Phần đông nam giới ở độ tuổi thanh niên thường có tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, khi chuẩn bị quan hệ tình dục, nếu chợt nhớ ra là quên chưa mua bao cao su thì họ thường “tặc lưỡi”cho qua và nghĩ rằng một lần thì sẽ không bị ảnh hưởng. Trong khi nếu ở độ tuổi trẻ hơn thì họ sẽ không ngại ngần điều này.

Tự tin vào bản thân

Phần đông cánh nam giới trung niên, cho rằng mình đã “an toàn” đến giai đoạn này nghĩa là sẽ tiếp tục “không sao”. Vì vậy, việc chuẩn bị các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục với họ là hơi “thừa thãi”. Sai lầm ở đây là họ đã quá tự tin rằng mình đủ kinh nghiệm để không nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.


9 lưu ý quan trọng khi dùng bao cao su

1. Đọc kỹ hạn sử dụng trước khi dùng: Trước khi sử dụng phải kiểm tra thời gian sản xuất và hạn sử dụng. Bao cao su quá hạn sử dụng thường sẽ biến chất, rất dễ vỡ và không tốt cho sức khỏe.

2. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát: Bao cao su cần được bảo quản ở những nơi khô ráo. Không được để bao cao su tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những nơi ẩm ướt, nhiều kiềm, dầu. Nếu tiếp xúc với những môi trường trên, bao cao su sẽ bị dính, giòn, kể cả còn hạn sử dụng cũng không nên dùng vì không phát huy được hiệu quả tối đa.

3. Chọn kích cỡ vừa vặn: Bao cao su có nhiều size khác nhau, vì vậy bạn nên lựa chọn size thích hợp, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng bao cao su dễ vỡ vì quá chật hoặc rộng thùng thình vì quá lỏng lẻo. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng.

4. Không mở trước bao cao su quá lâu mà hãy đợi lúc nào cần sử dụng thì mới mở là tốt nhất. Vì nếu mở sớm, không khí sẽ tràn vào bên trong bao cao su làm cho nó rất dễ rách.

5. Không nên bôi kem hoặc các loại gel kích thích lên bao cao su: Nhiều loại kem hoặc gel như parafin lỏng, vaseline, hay dầu thực vật có thể khiến bao cao su bị mềm, dễ vỡ khi sử dụng.

6. Dừng “chuyện ấy” ngay khi phát hiện bao cao su bị thủng hoặc tuột: Nếu phát hiện bao cao su có lỗ hổng hoặc bị trơn tuột thì dù có đổi bao cao su khác cũng không còn an toàn nữa. Lúc này, bạn nên ngay lập tức dừng “chuyện ấy” lại, sử dụng chất khử trùng bộ phận sinh dục để an toàn cho cả hai.

7. Không rút bao cao su ra ngay sau khi xuất tinh mà nên chờ một thời gian ngắn rồi mới nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy phía cuống bao cao su từ từ kéo ra.

8. Không để tinh trùng rớt ra ngoài: Khi lấy bao bao cao su ra không được để cho tinh trùng rớt ra ngoài, cũng không được để cho các chất tiết ra từ âm đạo dính bên ngoài bao cao su tiếp xúc với cơ thể. Mỗi bao cao su chỉ dùng một lần, bao cao su đã dùng rồi nên bỏ vào thùng rác, không được bỏ vào bồn cầu.

9. Rửa tay sạch ngay sau khi lấy bao cao su ra khỏi âm đạo: Tốt nhất ngay sau khi lấy bao cao su ra, bạn nên đi rửa tay bằng xà phòng thật sạch sẽ.

Thanh Trà

Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/

Tuanmecsedec
21-01-2015, 10:06
Bao cao su mỏng hơn và an toàn hơn đã có mặt tại VN !


21/01/2015 05:00

Có mặt trên thị trường từ năm 1934, Okamoto Industries Inc. hiện là một trong những nhà sản xuất bao cao su nổi tiếng thế giới.


<tbody>

http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/congthang/2015_01_20/bcs01_gjws.jpg?




http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/congthang/2015_01_20/bcs02_yybj.jpg?Ảnh: Công ty Okamoto



</tbody>

Thương hiệu hàng đầu tại Nhật Bản

Okamoto cũng đã tạo ra những loại bao cao su mỏng bậc nhất thế giới, với độ dày 0,03 mm và 0,02 mm PU, bởi công nghệ đột phá mang tên SHEERLON®.

SHEERLON® là một công nghệ độc quyền của Công ty Okamoto, làm cho bao cao su an toàn hơn, với cảm giác thật tự nhiên giống như da, công nghệ này còn làm cho bao cao su trở nên rất bền và dai có thể kéo dài mỏng hơn so với bao cao su thông thường.

Là công ty nổi tiếng thế giới về bao cao su, Okamoto đáp ứng nhiều nhu cầu và tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế như: JIS của Nhật Bản, chất lượng quốc tế ISO. Hơn nữa, Okamoto Inc. được Nhật Bản xếp vào danh sách “Thiết bị y tế được phê chuẩn lưu hành” (Marketing Approval of Medical Device).

Ngoài ra, Trường ĐH Stanford (Mỹ) đã trao cho Okamoto danh hiệu hãng sản xuất bao cao su tốt bậc nhất với tiêu chí sự thoải mái, kiểu dáng và mùi thơm. Từ những năm 1934 đến nay, Okamoto luôn đứng trong top đầu các nhãn hiệu bao cao su bán chạy của Nhật, chiếm hơn 65% thị phần.

Điểm độc đáo của dòng sản phẩm 0,03 siêu mỏng

Có mặt tại thị trường VN, Okamoto mang đến các sản phẩm bao cao su chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Dòng sản phẩm 0,03 hiện có 3 loại: Platinum (Bạch kim), Real Fit (Co rút) và Aloe.

1. Sản phẩm đặc biệt của Okamoto hiện nay phải kể đến Okamoto 0.03 Bạch kim. Đây được xem là sản phẩm bao cao su latex mỏng nhất thế giới. Sản phẩm mang đến cho người sử dụng cảm giác thật hoàn hảo. Với công nghệ tiên tiến cộng thêm sự thân thiện với người dùng.

2. Sản phẩm 0.03 Co rút được thiết kế để tối ưu hóa cảm xúc thật của người sử dụng. Phần đầu bao được thiết kế với diện tích tối thiểu nhằm tăng cảm giác hài lòng của người dùng và bạn tình.

3. Sản phẩm 0.03 Aloe cũng với kích thước siêu mỏng đồng thời có bổ sung dầu nha đam, 100% độ ẩm, tránh cảm giác khô khi giao hợp, tăng tối đa cảm xúc tự nhiên cho người ­­sử dụng.

Okamoto hiện đã có mặt tại VN !

Với các sản phẩm tiên tiến bậc nhất về chất lượng, kiểu dáng, sự tiện dụng, Okamoto mang đến cho người tiêu dùng Việt một chọn lựa đáng tin cậy, tránh lây truyền vi rút HIV và bảo vệ cuộc sống gia đình hạnh phúc.






THÔNG TIN DỊCH VỤ

http://www.thanhnien.com.vn/suc-khoe/bao-cao-su-mong-hon-va-an-toan-hon-da-co-mat-tai-vn-527270.html

songchungvoi_HIV
21-01-2015, 17:20
Bao cao su siêu mỏng và an toàn đã “có mặt” tại Việt Nam

Thứ tư 21/01/2015 17:26

Là loại sản phẩm tiên tiến về chất lượng, kiểu dáng và sự tiện dụng, bao cao su siêu mỏng Okamoto sẽ mang đến cho người tiêu dùng tại Việt Nam một chọn lựa đáng tin cậy, giúp phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục và virus




http://tiengchuong.vn/Image.aspx?id=7269&ts=140&lm=635574566668200000



Dòng sản phẩm bao cao su 0,03 siêu mỏng độc đáo này gồm 3 loại: Platinum (Bạch kim), Real Fit (Co rút) và Aloe (Lô hội). Trong đó, sản phẩm Okamoto 0.03 Bạch kim được xem là sản phẩm bao cao su latex mỏng nhất thế giới. Sản phẩm mang đến cho người sử dụng cảm giác thật hoàn hảo với công nghệ tiên tiến cộng thêm sự thân thiện với người dùng.




http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_21/bcs.jpg

Bao cao su siêu mỏng 0,03



</tbody>

Sản phẩm 0.03 Co rút được thiết kế để tối ưu hóa cảm xúc thật của người sử dụng. Phần đầu bao được thiết kế với diện tích tối thiểu nhằm tăng cảm giác hài lòng của người dùng và bạn tình.

Sản phẩm 0.03 Lô hội cũng có kích thước siêu mỏng, nhưng có bổ sung dầu nha đam, 100% độ ẩm giúp tránh cảm giác khô khi “yêu” làm tăng tối đa cảm xúc tự nhiên cho người ­­sử dụng.

Okamoto là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản đã tạo ra những loại bao cao su mỏng nhất thế giới, chất lượng cao với độ dày 0,03 mm và 0,02 mm PU bởi công nghệ đột phá mang tên SHEERLON®.

SHEERLON® là một công nghệ độc quyền của Công ty Okamoto, làm cho bao cao su an toàn hơn, với cảm giác thật tự nhiên giống như da, công nghệ này còn làm cho bao cao su trở nên rất bền và dai có thể kéo dài mỏng hơn so với bao cao su thông thường.

Bao cao su Okamoto đáp ứng nhiều nhu cầu và tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế như: JIS của Nhật Bản, chất lượng quốc tế ISO. Hơn nữa, Okamoto Inc. được Nhật Bản xếp vào danh sách “Thiết bị y tế được phê chuẩn lưu hành".

Ngoài ra, nhà sản xuất này còn được Trường Đại học Stanford (Mỹ) trao cho danh hiệu hãng sản xuất bao cao su tốt bậc nhất với tiêu chí thoải mái, kiểu dáng và mùi thơm.

Từ những năm 1934 đến nay, Okamoto luôn đứng trong top đầu các nhãn hiệu bao cao su bán chạy của Nhật, chiếm hơn 65% thị phần.

Thúy Vân
http://tiengchuong.vn/

songchungvoi_HIV
30-01-2015, 17:39
Brazil phát 120 triệu “áo mưa” trước mùa lễ hộiThứ sáu 30/01/2015 17:40

Chính phủ Brazil đang phát động một chiến dịch an toàn tình dục, đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS và phân phát 120 triệu bao cao su trên khắp cả nước khi mùa lễ hội Carnival & vũ điệu Samba đang tới gần.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.5454540252686px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_30/le%20hoi%202.jpg


Lễ hội Carnival thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự

</tbody>

Tổng cộng 129.000 áp phích, 315.000 chương trình quảng cáo cùng các video trên tuyền hình sẽ được tung ra nhằm mục đích khuyến khích an toàn tình dục; đồng thời 120 triệu bao cao su sẽ được phát miễn phí trên khắp 27 bang, đặc biệt là ở những nơi tổ chức lễ hội và có số lượng lớn người trẻ tham gia.

Theo Bộ Y tế Brazil, 400.000 người nước này hiện đang được điều trị AIDS. Một khảo sát cho biết có 94% người Brazil biết rằng việc sử dụng bao cao su là hình thức tốt nhất bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm, nhưng chỉ có 52% các cặp đôi sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Sáng kiến trên nằm trong chương trình 90-90-90 dưới sự kết hợp của Bộ Y tế Brazil và Liên Hợp Quốc, với mục đích kiểm tra 90% người dân, điều trị 90% ca nhiễm HIV/AIDS, hướng tới 90% người dân âm tính với HIV vào năm 2020.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.5454540252686px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_30/lh.jpg


Những vũ điệu samba được biểu diễn bởi các vũ công điêu luyện xuất thân từ những trường dạy vũ nổi tiếng nhất

</tbody>

Lễ hội Carnival & vũ điệu Samba được tổ chức vào tháng 2 hàng năm trên khắp đất nước Brazil, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự lễ hội. Dịp này, các nghệ nhân Brazil dùng hết tài năng và sức lực của mình để tạo nên một lễ hội tưng bừng, hoành tráng mà không một nơi nào trên hành tinh có thể có được, nhất là những vũ điệu samba được biểu diễn bởi các vũ công điêu luyện nhất xuất thân từ những trường dạy vũ nổi tiếng nhất của Brazil.
Thanh Tràhttp://tiengchuong.vn/

songchungvoi_HIV
09-02-2015, 15:44
Hộp bao cao su có giá trị ngang iPhoneThứ hai 09/02/2015 14:57

Việc cạn kiệt dần bao cao su ở Venezuela khiến dụng cụ phòng tránh thai trở thành thứ hàng khan hiếm tại đất nước Nam Mỹ này. Vì vậy, một hộp bao cao su gồm 36 chiếc hiện đang được bán với giá đắt ngang một chiếc điện thoại iPhone đời mới tại đây.





<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_09/bcs.jpg


Dụng cụ phòng tránh thai đang trở thành thứ hàng khan hiếm tại Venezuela - Ảnh minh họa

</tbody>
Các báo cáo thống kê cho thấy, tính riêng trong năm 2015 nền kinh tế của Venezuela đang trên đà suy giảm 7%, chủ yếu vì dầu mỏ rớt giá “thảm hại”. Hiện cuộc khủng hoảng kinh tế đang làm cho nước này “lún” sâu vào một cuộc khủng hoảng khác là khủng hoảng về y tế.

Theo hãng tin Bloomberg, Venezuela bắt đầu cạn kiệt dần bao cao su và các biện pháp tránh thai từ tháng 12 năm ngoái. Việc thiếu các biện pháp tránh thai khiến người dân nước này có "quan hệ" không an toàn.

Nguyên nhân thiếu bao cao su bắt nguồn từ sự khan hiếm USD ở các nhà nhập khẩu, khiến giá trên một website chuyên về hàng hóa khan hiếm tăng vọt. Vấn đề này cũng mang đến nguy cơ trầm trọng hóa tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên và lây nhiễm HIV ở một trong các nước có những tỉ lệ cao nhất Nam Mỹ.

Hộp bao cao su gồm 36 chiếc có tên Trojan đang được rao bán với giá 4.760 bolivar, tương đương khoảng 750 USD trên trang Mercado Libre (một website chuyên đấu giá hàng khan hiếm dành cho các công dân Venezuela). Một hộp bao cao su 3 chiếc có giá 399 bolivar (khoảng 62 USD).

Hãng Bloomberg cho rằng, những người đang nắm trong tay đồng USD Mỹ ở Venezuela đang có “một lợi thế lớn”. Một hộp bao cao su 36 chiếc tương tự đang được “chào” trên thị trường chợ đen chỉ với giá 25 USD tiền mặt.

Carlos Cabrera, Phó Chủ tịch Văn phòng đại diện Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình quốc tế tại Venezuela nhận định, việc thiếu bao cao su cũng có thể để lại ảnh hưởng kinh tế dài hạn, thông qua việc buộc các bé gái và phụ nữ trẻ phải cách xa trường học và lực lượng lao động.

Venezuela hiện là quốc gia có tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên và tỷ lệ mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục thuộc loại cao nhất khu vực Nam Mỹ. Tình trạng khan hiếm bao cao su sẽ càng làm trầm trọng hóa các vấn đề trên.

Thanh Tâm

Theo Business Insider

songchungvoi_HIV
14-02-2015, 08:38
Lãng mạn và An toàn cho một Valentine trọn vẹnThứ Bảy, 14/02/2015, 08:38
Vậy là một Valentine mới đang về, hòa trong không khí tưng bừng của mùa xuân. Những trái tim yêu đương lại có dịp để thổn thức tìm đến với nhau. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những cặp đôi bày tỏ tình yêu của mình đối với nửa kia và cũng là thời điểm mà không ít bạn quyết định “tiến thêm một bước” trong quan hệ tình cảm. Hãy cùng YAN tìm hiểu xem các bạn trẻ làm gì trong mùa yêu này và quan niệm của họ về “yêu” an toàn ra sao nhé!


Thu Hà, 20 tuổi, công nhân may, khu công nghiệp Bình Dương:


“Lễ Tình nhân đối với chúng em đơn giản lắm. Có thể chỉ là một tin nhắn tình cảm rồi buổi tối cùng nhau uống một cốc nước mía ven đường thôi. Em và bạn trai đã quen nhau 2 năm. Lương công nhân đâu có gì nhiều nhặn. Chúng em tiết kiệm hết mức, cả trong “chuyện ấy” nên chẳng dùng bao cao su (http://phaiyeu.net/bao+cao+su.html). Nhưng lần nào cũng thấy căng thẳng. Em cũng không biết “an toàn” được bao lâu nữa. Lúc nào cũng nơm nớp sợ dính bầu”.



http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201502/20150213-114147-1-n_520x520.jpg‘ Tùng , 19 tuổi, sinh viên Đại học Y Hà Nội:


“Valentine này là tròn 1 năm ngày mình ngỏ lời với cô ấy. Chúng mình yêu nhau trong sáng và chưa từng vượt quá giới hạn. Vì là mối tình đầu của nhau nên cả hai đều “gà mờ” về vụ này lắm. Tất nhiên là đến tuổi này, lại yêu nhau thật lòng, nên mình cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng mà chưa biết bày tỏ thế nào. Mình sẽ tìm cách khéo léo gợi ý với bạn gái, biết đâu lại có thể bắt đầu một giai đoạn mới thật ý nghĩa nhân dịp Valentine này.Yêu an toàn ư? Mình có biết chứ, dù sao mình cũng là dân Y mà. Mình còn trẻ, tương lai phía trước còn dài. Mình chưa muốn có con và không muốn vô tình để lại hậu quả gì cho bạn gái. Hy vọng cô ấy sẽ đồng ý “an toàn” cùng mình”.


Hải, 22 tuổi, kinh doanh tự do, Hà Nội:


“Cả năm mới có một ngày Valentine nên mình chẳng tiếc gì, miễn là làm cho bạn gái thật ấn tượng và hạnh phúc. Có thể chúng mình sẽ cùng một vài cặp đôi thân thiết khác ăn tối, đi bar hay vũ trường rồi kéo nhau qua khách sạn. Tất nhiên quà cho cô ấy cũng phải thật “hoành tráng” và đặc biệt nữa.Yêu an toàn ư? Mình tin tưởng ở bạn gái. Cô ấy là con nhà lành nên không sao đâu. Với lại, dùng bao thì còn gì là cảm giác nữa”.


Tùng, Hà hay Hải chỉ là ba trong rất nhiều các bạn trẻ đang trong độ tuổi yêu với những quan niệm khác nhau về “chuyện yêu”.



http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201502/20150213-114211-2-n_520x348.jpgTheo Quỹ Dân số Liên hiệp quốc, khoảng một nửa dân số Việt Namđang ở độ tuổi dưới 25. Tỷ lệ có thai ngoài ý muốn và tỷ lệ phá thai tạiViệt Nam còn khá cao, đặc biệt là trong nhóm phụ nữ thành thị chưa lập gia đình. Tỷ lệ thanh, thiếu niên phá thai chiếm tới 20% trên tổng số ca phá thai trên cả nước.


Cùng với vấn đề này là sự có mặt của dịch bệnh HIV/AIDS. Với hơn 250.000 người nhiễm HIV được báo cáo, Việt Nam là quốc gia có số người nhiễm HIV đứng thứ 5 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương (sau Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan). Tuy nhiên, việc sử dụng bao cao su vẫn còn thấp và giới trẻ vẫn chưa có nhận thức đúng đắn về các cách lây truyền và phòng chống HIV/AIDS.


Ngoài ra, các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng có con và có thể dẫn tới ung thư.



http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201502/20150213-114256-dsc_5313.resized-n_520x710.jpg
Việc các bạn trẻ dùng bao cao su để an toàn cho “lần yêu đầu” cũng như cho các lần tiếp theo là bảo vệ cho chính bản thân và người yêu của mình khỏi việc có thai ngoài ý muốn cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/AIDS.


Hãy yêu nhau lãng mạn và an toàn để tận hưởng Valentine 2015 thật trọn vẹn bạn nhé!


Thông tin được cung cấp bởi Dự án Thúc đẩy Tăng trường Thị trường (Healthy Markets) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do tổ chức PATH phối hợp với CCIHP và T&A Ogilvy thực hiện, với sự hỗ trợ truyền thông từ YAN.
Theo
http://s1.img.yan.vn/yanimages/48.png (https://www.facebook.com/yannews)
YAN News (https://www.facebook.com/yannews)

Charles
24-02-2015, 16:23
Trượt giải “danh giá” được tặng đồ chơi tình dục “đặc biệt”

Thứ ba 24/02/2015 16:30

Thay vì tượng vàng, các diễn viên trượt giải Oscar sẽ được tặng quà trị giá 167.000 USD gồm: tour du lịch, xe đạp, đồ chơi tình dục, bao cao su...


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_24/bcss.jpg


Bao cao su là một trong những sản phẩm của túi quà đặc biệt cho người trượt giải Oscar - Ảnh minh họa

</tbody>
Mỗi mùa Oscar, chỉ có 5 trong số 25 diễn viên và đạo diễn được nhận tượng vàng danh giá. Để an ủi những nghệ sĩ kém may mắn, các công ty tài trợ sẽ tặng họ những túi quà có giá hơn 100.000 USD và gửi thẳng về nhà.

Trong năm 2015, túi quà có giá trị kỷ lục là 167.000 USD với những món đồ cực kỳ độc đáo.

Đầu tiên là 2 gói đồ chơi tình dục. Các nghệ sĩ sẽ được nhận phiếu quà tặng 5.000 USD để chọn cho mình một trong các gói tăng cường khả năng tình dục O-Shot (Orgasm Shot), LEO hoặc Priapus Shot. Họ sẽ được đích thân nhà phát minh loại “thần dược” này là bác sĩ Charles Runels chích cho. Bên cạnh đó, họ còn được tặng một món đồ chơi tình dục Afterglow Pulsewave Vibrator có giá 250 USD.

Trong túi quà, bao cao su cao cấp được miêu tả là loại "áo mưa" đắt đỏ nhất và thú vị nhất thế giới, trị giá 56 USD cho 2 hộp (mỗi hộp 6 chiếc).Các đề cử đoạt giải Oscar nhưng bị trượt tượng vàng cũng sẽ được một tour du lịch ở Tuscany, Italy. Họ sẽ được nghỉ dưỡng 3 đêm miễn phí tại khách sạn 5 sao Grand Hotel Tremezzo, trị giá 11.500 USD.

Nằm trong túi quà còn có thẻ thuê xe xịn trong vòng một năm. Các ngôi sao được hưởng dịch vụ thuê xe của công ty Silvercar với những chiếc Audi đưa đón tới sân bay trị giá 20.000 USD.

Ngoài ra, họ còn được một chiếc xe đạp Whiz-bang, loại xe nổi tiếng với thiết kế thời trang và độc đáo có trị giá 1.200 USD.Trong khi những món quà khác được gửi về tận nơi, đơn vị tổ chức sẽ chỉ gửi giấy chứng nhận sở hữu xe đạp cho các nghệ sĩ và họ có toàn quyền quyết định đến nhận hay tặng lại cho người khác.

Các thương hiệu đều rất kỳ vọng các nghệ sĩ sẽ sử dụng sản phẩm của họ. Để được là những hãng tài trợ cho những túi quà tặng này, các công ty có sản phẩm đã phải bỏ ra số tiền khá lớn cho các công ty quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

Giải thích về những món quà “nhạy cảm” nhưng rất thực tế này, chuyên gia phân tích thị trường Pam Danziger cho biết, đây là món đồ rất thiết yếu vì "những ngôi sao quyến rũ ở Hollywood chắc cũng có nhu cầu sex giống như tất cả mọi người".

Ông Lash Fary, Chủ tịch công ty Distinctive Assets chuyên đảm nhận công việc chuẩn bị quà cho các “ngôi sao” cho biết, ông đã khảo sát và biết được nhiều nghệ sĩ rất thích túi quà tặng đặc biệt này.


Thanh Tâm


Tổng hợp
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Truot-giai-danh-gia-duoc-tang-do-choi-tinh-duc-dac-biet/12792.vgp

songchungvoi_HIV
08-03-2015, 13:42
Dùng “áo mưa” khi đang "đèn đỏ" có thể mang thai?Thứ năm 05/03/2015 17:00
Cách đây 1 ngày, em và bạn gái có quan hệ tình dục 2 lần liên tục và đều sử dụng bao cao su. Trong khi quan hệ, em không bị tuột bao, tuy nhiên lúc quan hệ là ngày thứ 3 bạn gái em có kinh. Em đang cảm thấy rất lo. Xin cho em hỏi, bạn gái em có nguy cơ mang thai cao không?


Trả lời:
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_03_05/bcs.jpg


Việc dùng bao cao su khi “quan hệ” có thể giúp tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

</tbody>

Trong trường hợp hai em “quan hệ” có sử dụng bao cao su mà bao cao su không bị tuột hay rách trong khi quan hệ, em đã rất cẩn thận kiểm tra lại bao sau quá trình quan hệ thì khả năng bạn gái em có thai là không có. Bởi vì bao cao su là biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả tránh thai tương đối cao nên em đừng quá lo lắng.

Việc dùng bao cao su khi “quan hệ” là rất tốt, tuy nhiên em không nên “quan hệ” vào những ngày có kinh nguyệt, bao cao su thì chỉ phòng tránh viêm nhiễm cho em và tránh thai nhưng khả năng viêm nhiễm cho bạn gái là rất cao, nó có thể tăng nguy cơ cho bệnh lý lạc nội mạc tử cung và đau bụng kinh thứ phát. Đồng thời, em hãy nên tìm hiểu thêm các kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính để tránh gặp phải tình trạng lo lắng như hiện nay nhé.

Chúc hai em luôn mạnh khỏe!

Tổng hợpTheo tiengchuong

Charles
29-03-2015, 09:02
Những thói quen "chết người" khi dùng bao cao su

Thứ bảy, 28/03/2015 10:33

Dùng bao cao su là một trong những biện pháp giúp quan hệ tình dục an toàn nhưng không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách.

Đeo bao cao su quá muộn

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, khoảng 17% - 51,1% người thừa nhận họ chỉ bắt đầu sử dụng bao cao su khi đã đi được "một nửa chặng đường".

Tuy nhiên, ít ai biết rằng một số ít tinh trùng vẫn có thể được nam giới xuất ra trong quá trình giao hợp chứ không phải chỉ riêng khi "lên đỉnh". Chính vì vậy, nếu đeo bao cao su quá muộn, tỷ lệ phòng tránh thai và ngăn ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục (STD) là rất thấp.


<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/3/28/Nhung-thoi-quen-chet-nguoi-khi-dung-bao-cao-su-1.jpg




Nếu đeo bao cao su quá muộn, tỷ lệ phòng tránh thai và ngăn ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục là rất thấp.



</tbody>

Tháo bao quá sớm

Khoảng 13,6% - 44,7% người dùng cho biết họ đã tháo bỏ bao cao su trước khi cuộc giao hoan kết thúc, tạo cơ hội cho mầm bệnh STD tấn công thêm nạn nhân và tinh trùng tìm đường đến với trứng.

Kéo giãn bao hoàn toàn trước khi sử dụng

Trung bình 2,1% - 25,3% quý ông thừa nhận đã kéo giãn bao cao su hoàn toàn trước khi đeo nó vào "cậu nhỏ". Đây là một sai lầm vì có thể khiến "áo mưa" bị giãn rộng, không còn vừa và ôm sát "súng ống" của họ.

Không loại bỏ không khí trong bao

Rất nhiều người, tới 48,1% phái yếu và 41,6% phái mạnh "quên" bóp xẹp đầu bao cao su để loại bỏ không khí ra ngoài "áo mưa" trước khi dùng. Lỗi này sẽ khiến việc đeo bao cao su khó khăn hơn đôi chút, đồng thời cũng gia tăng nguy cơ "áo rách giữa đường" trong khi làm "chuyện ấy".

Đeo bao lộn ngược

Chuyện thật như đùa nhưng theo khảo sát, có khoảng4% - 30% số người thừa nhận họ vẫn bị nhầm lẫn khi đeo mặt trong của bao cao su ra ngoài và không nhận ra rằng việc đeo ngược có thể khiến bao cao su dễ dàng bị trượt ra khi đang "hành sự". Cách đeo bao cao su đúng cách phải là chụp bao cao su vào đầu dương vật, kiểm tra chiều quấn của bao cao su, vòng cuốn bao phải ở phía ngoài, dùng tay còn lại cuốn xuống gốc dương vật.

"Hành sự" khi mới đeo bao lưng chừng

Có thể do nóng vội hoặc cảm xúc đã dâng trào tới mức mất kiểm soát, 11,2% phụ nữ và 8,8% đàn ông bắt đầu cuộc mây mưa khi bao cao su mới chỉ đeo vào được một nửa. Theo các chuyên gia, bao cao su chỉ đạt được hiệu quả tối đa khi trùm kín từ đầu tới gốc dương vật. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho nàng, các anh chàng hãy cố giữ bình tĩnh và đeo bao hoàn chỉnh trước khi "hành sự"

Mở bao bằng vật sắc nhọn

Khoảng 2,1% - 11,2% người được hỏi nói, họ đã dùng vật sắc nhọn để cắt mở gói đựng bao cao su. Vấn đề là, vật sắc nhọn có thể đâm xuyên bao bì và gây thủng, rách "áo mưa" bên trong.

Không kiểm tra lỗi trên bao

Khi tháo bỏ "áo mưa" khỏi lớp bao bì, 82,7% chị em và 74,5% nam giới không bao giờ kiểm tra xem nó có bị mắc lỗi gì không. Lời khuyên dành cho họ là, luôn phải để mắt xem bao cao su có thủng, rách hay không, có còn hạn sử dụng hay không hoặc xuất hiện điểm không hoàn hảo rõ thấy nào đó khi đeo cho "cậu nhỏ".


<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/3/28/Nhung-thoi-quen-chet-nguoi-khi-dung-bao-cao-su-2.jpg



Không kiểm tra lỗi trên bao là lối hay mắc phải của người sử dụng


</tbody>

Không dùng chất bôi trơn

Khoảng 16% - 25,8% người dùng bao cao su không có thói quen sử dụng kèm chất bôi trơn. Vấn đề ở chỗ, nếu âm đạo của người phụ nữ không tiết đủ chất nhờn và cuộc ân ái diễn ra rất dài, "chuyện ấy" có thể không còn trơn tru và "áo mưa" nhiều khả năng sẽ bị rách.

Rút bao không đúng cách

Gần 31% đàn ông và 27% phụ nữ được phát hiện đã tháo rút bao cao su không đúng cách sau khi xuất tinh. Lỗi này dẫn tới những tai nạn ngoài ý muốn, đặc biệt là việc tinh trùng "xâm nhập" vùng kín. Lời khuyên của các chuyên gia là:

Do sau khi "nhả đạn", dương vật sẽ nhanh chóng ỉu xìu và giảm kích cỡ đáng kể. Vì thế, nam giới cần nhanh chóng rút "cậu nhỏ" khỏi "khu cấm địa" khi còn đang cương cứng để tránh việc bao cao su bị tuột hay tinh dịch tràn ra bên ngoài.

Tái sử dụng bao cao su

1,4% - 3,3% người từng thú nhận đã tái sử dụng một bao cao su tới ít nhất 2 lần trong một cuộc "giao ban". Họ đã quên rằng, "áo mưa" là sản phẩm dùng một lần. Việc tiết kiệm, tái sử dụng một "áo mưa" nhiều lần trong một cuộc "yêu" sẽ gia tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn gây hại vào "vùng kín", gây bệnh cho đôi tình nhân.

Không bảo quản bao đúng cách

3,3% - 19,1% người trong các nghiên cứu đã bảo quản bao cao su của họ trong những điều kiện không tuân theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì sản phẩm. Hãy luôn ghi nhớ, việc bảo quản "áo mưa" dưới ánh nắng hoặc trong ví có thể làm suy giảm chất lượng cao su.

Dùng bao sai kích cỡ

Tùy theo thể trạng của nam giới mà "cậu nhỏ" cũng sẽ có kích cỡ khác nhau. Việc đeo bao quá chật hay quá rộng sẽ dễ gây ra những tai nạn không đáng có khi quan hệ tình dục. Các chàng và cả các nàng hãy nhớ kỹ kích thước "súng ống" để mua loại "áo mưa" đúng kích thước.


Theo Vy Anh - Khỏe và đẹp
http://alobacsi.com

songchungvoi_HIV
30-03-2015, 22:52
"Giật mình” với trăm triệu chiếc bao cao su không đạt chất lượng
THÙY GIANG (VIETNAM+) <time style="white-space: nowrap; margin-right: 5px; color: rgb(153, 153, 153); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold; line-height: 11px; text-transform: uppercase;">LÚC : 30/03/15 14:57</time>
Theo thống kê của ngành y tế, hiện nay, tỷ lệ người dân sử dụng bao cao su đã tăng lên đáng kể, từ 2,2% năm 1988 lên 13,6% hiện nay. Nhiều người vẫn coi đây là một “giải pháp vàng” trong công tác phòng chống các dịch bệnh lây nhiễm qua con đường quan hệ tình dục.



http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/oqivokbb/2015_03_30/TTXVN_bao_cao_su.jpg (http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/oqivokbb/2015_03_30/TTXVN_bao_cao_su.jpg)

Bao cao su được bán phổ biến tại các hiệu thuốc. (Ảnh: TTXVN)
Tuy nhiên, một điều tra gần đây đây về đánh giá chất lượng bao cao su khiến nhiều người không khỏi giật mình khi có đến 26% bao cao su bán trên thị trường tự do tại hai thành phố lớn của Việt Nam không đảm bảo chất lượng.


100 triệu chiếc bao cao su không đạt chuẩn


Điều tra gần đây của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tiến hành về đánh giá chất lượng bao cao su cho thấy, có đến 26% bao cao su bán trên thị trường tự do tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không đảm bảo chất lượng.


Thông tin trên được đưa ra trong buổi thảo luận chuyên đề về Quản lý chất lượng bao cao su do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và tổ chức PATH (một tổ chức quốc tế phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế) tổ chức ngày 26/3 tại Hà Nội.


Tại hội thảo, ông Keith Neroutsos - Giám đốc Bộ phận mua sắm, PATH toàn cầu cho biết, mỗi năm, Việt Nam cần khoảng từ 400 đến 500 triệu bao cao su. Như vậy, với con số thống kê khoảng 26% bao cao su trên thị trường tự do không đạt chuẩn như vậy sẽ có khoảng 100 triệu chiếc bao cao su trên thị trường có thể không đạt chuẩn.


“Đây thật sự là một con số đáng cảnh báo về số lượng bao cao su không đạt chuẩn. Nếu so sánh với các quốc gia khác, thì tôi chắc chắn là con số này của Việt Nam cao hơn rất nhiều nước, thậm chí cao gấp đôi so với một số quốc gia khác,” ông Keith Neroutsos thẳng thắn đánh giá.


Các mẫu không đạt chất lượng như bị thủng, độ dày, vấn đề về chất liệu, sai sót trong kiểm soát lô và dấu hợp quy, hàng giả, không đáp ứng tiêu chuẩn về nổ không khí, tỷ lệ chất bôi trơn, kích cỡ, nhăn/quăn...



http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/oqivokbb/2015_03_30/bcs.jpg (http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/oqivokbb/2015_03_30/bcs.jpg)Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AAP)



Kết quả khảo sát gần đây của Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho thấy: trên thị trường tự do tại Việt Nam hiện nay, bao cao su chủ yếu được nhập từ nước ngoài, có nhiều mẫu mã, chủng loại đa dạng, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Indonesia và có loại không rõ xuất xứ. Giá bán dao động từ 1.500 đồng đến 30.000 đồng/chiếc. Hiện nay, số lượng bao cao su trên thị trường chưa được cơ quan nào kiểm tra về chất lượng sản phẩm mà mới chỉ được kiểm tra về nhãn mác, nguồn gốc, hóa đơn.


Thạc sỹ Nguyễn Kim Xuân Nam - Phó Vụ trưởng Vụ quy mô dân số, Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho hay, phần lớn bao cao su được cung cấp bởi các đối tác phát triển quốc tế. Toàn bộ phương tiện tránh thai nói chung và bao cao su nói riêng trong chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình được Chính phủ mua hay từ nguồn viện trợ đều được tuân thủ theo quy trình kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ này đã giảm mạnh kể từ khi Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước thu nhập trung bình vào năm 2010.


Từ sau năm 2010, nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí ngân sách nhà nước và khi nguồn viện trợ bị cắt giảm, số lượng bao cao su miễn phí đã giảm xuống đáng kể.


Hiện nay, Việt Nam cũng đã định hướng đa dạng các kênh cung ứng phương tiện tránh thai, trong đó có bao cao su như: Kênh miễn phí, kênh tiếp thị xã hội do nhà nước quản lý và kênh thị trường tự do.


Các sản phẩm bao cao su trên thị trường ngày càng đa dạng, phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc... Trong khi đó, nhu cầu sử dụng của người dân ngày càng tăng, điều này đặt ra vấn đề quản lý các sản phẩm này trên thị trường tự do, đặc biệt về chất lượng sản phẩm.


Cần gấp rút siết chặt quản lý chất lượng


Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay, ước tính số bao cao su do các chương trình của Chính phủ và nhà tài trợ quốc tế cung cấp chỉ chiếm 15% tổng nhu cầu cả nước, 85% còn lại được cung cấp bởi thị trường tự do, trong khi tại thị trường này chưa có cơ chế quản lý chất lượng chính thức.


Hiện nay, bao cao su cung cấp trên thị trường Việt Nam chủ yếu nhập từ nước ngoài về. Sau khi nhập vào Việt Nam, việc cung ứng bao cao su nam ở thị trường tự do tập trung thông qua các cơ sở bán buôn nằm ở các thành phố lớn, chủ yếu là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ các cơ sở bán buôn, bao cao su được mua và phân phối đến các cửa hàng truyền thống và phi truyền thống như hiệu thuốc bán lẻ và các cơ sở thương mại để bán cho người tiêu dùng.


Bà Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS phân tích, bao cao su cần đảm bảo chất lượng để có thể bảo vệ hiệu quả người dùng phòng tránh HIV và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Bao cao su kém chất lượng đẩy người tiêu dùng đến rủi ro có thể mang thai ngoài ý muốn và nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV.


Theo các chuyên gia y tế, nếu sử dụng bao cao su không đảm bảo chất lượng, bao rách, hỏng thì mục đích tránh thai không thực hiện được. Ngoài ra, nếu bao cao su không được sản xuất tốt, các chất sử dụng trong quá trình sản xuất có thể gây độc cho người sử dụng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đồng thời làm lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục.



Chính vì vậy, Việt Nam cần có sự kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ đối với chất lượng lượng bao cao su trên thị trường để phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm hiệu quả tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.



http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/oqivokbb/2015_03_30/bao_cao_su.jpg (http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/oqivokbb/2015_03_30/bao_cao_su.jpg)(Ảnh minh họa: businessweek)


Bà Hương phân tích, chiều hướng dịch HIV có sự thay đổi trong giai đoạn vừa qua. Hình thái dịch bước đầu thay đổi, trước kia, hầu như các nguy cơ dịch đều theo đường tiêm chích ma túy cao nhất, những năm đầu của vụ dịch, bệnh HIV chỉ có khoảng 5-7% là qua đường lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, cho đến nay theo báo cáo thống kê quốc gia, năm nay là năm thứ 25 và dịch cũng chuyển sang một hình thái khác, lan tràn theo hướng khó kiểm soát hơn là lây truyền qua đường tình dục. Hiện nay, tình trạng lây nhiễm HIV qua đường tình dục đã lên tới con số đó là 31%.


Chia sẻ quan điểm của mình, đại diện Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho hay, trên thị trường bao cao su cũng như muôn vàn các hàng hóa khác sản phẩm kém chất lượng còn phổ biến. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng Việt Nam 95% hàng hóa bị làm giả. Về mặt hàng bao cao su, hiện nay tại Việt Nam chưa có sản xuất giả, chỉ có hàng giả từ nước ngoài tràn vào, nhất là Trung Quốc.


Theo vị đại diện trên, nguyên nhân là do, vấn đề hàng rào kỹ thuật tại Việt Nam vừa thiếu vừa yếu nên khâu giám sát quản lý chất lượng hàng hóa ngay ở cửa khẩu kém. Vì vậy, các nhà quản lý nên chăng ngoài việc xây dựng lộ trình bàn thêm các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.


Hiện nay, mặt hàng bao cao su được xếp vào nhóm hàng hóa nhóm 1: đó là sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn, là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Các sản phẩm này được quản lý theo tiêu chuẩn do người sản xuất công bố, áp dụng.


Bên cạnh đó, tại hội thảo, các chuyên gia đều kiến nghị đề xuất đưa bao cao su vào danh mục hàng hóa thuộc nhóm 2 cần có sự quản lý đặc biệt. Bởi hàng hóa ở nhóm 2 là các sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho con người, động vật, thực vật…


Vì vậy, các đại biểu đề xuất, Việt Nam cần thiết lập một cơ chế chính thức cho việc kiểm soát chất lượng bao cao su trên thị trường tự do; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm trong hoạt động thương mại đối với sản phẩm bao cao su./.

songchungvoi_HIV
31-03-2015, 16:24
Khoảng 100 triệu bao cao su bán trên thị trường không đảm bảo chất lượngThứ ba 31/03/2015 16:16

Điều tra gần đây của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tiến hành về đánh giá chất lượng bao cao su cho thấy, có đến 26% bao cao su bán trên thị trường tự do tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM không đảm bảo chất lượng.






http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_03_31/bcs.jpg
Ảnh minh họa




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">







</tbody>
Thông tin trên được đưa ra trong buổi thảo luận chuyên đề về Quản lý chất lượng bao cao su do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và tổ chức PATH (một tổ chức quốc tế phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế) vừa tổ chức tại Hà Nội.

Ông Keith Neroutsos, Giám đốc Bộ phận mua sắm thuộc PATH toàn cầu cho biết, mỗi năm Việt Nam cần khoảng từ 400 đến 500 triệu bao cao su. Với con số thống kê khoảng 26% bao cao su trên thị trường tự do không đạt chuẩn như vậy sẽ có khoảng 100 triệu chiếc bao cao su trên thị trường có thể không đạt chuẩn.


Theo ông Keith Neroutsos, đây là con số đáng cảnh báo về số lượng bao cao su không đạt chuẩn. Nếu so sánh với các quốc gia khác, thì con số này của Việt Nam cao hơn rất nhiều nước, thậm chí cao gấp đôi so với một số quốc gia khác.


Các mẫu không đạt chất lượng như bị thủng, độ dày, vấn đề về chất liệu, sai sót trong kiểm soát lô và dấu hợp quy, hàng giả, không đáp ứng tiêu chuẩn về nổ không khí, tỷ lệ chất bôi trơn, kích cỡ, nhăn, quăn...


Trong khi đó, kết quả khảo sát gần đây của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho thấy, trên thị trường tự do tại Việt Nam hiện nay, bao cao su chủ yếu được nhập từ nước ngoài, có nhiều mẫu mã, chủng loại đa dạng, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Indonesia và có loại không rõ xuất xứ. Hiện số lượng bao cao su trên thị trường chưa được cơ quan nào kiểm tra về chất lượng sản phẩm mà mới chỉ được kiểm tra về nhãn mác, nguồn gốc, hóa đơn.


Thạc sỹ Nguyễn Kim Xuân Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho hay, phần lớn bao cao su được cung cấp bởi các đối tác phát triển quốc tế. Toàn bộ phương tiện tránh thai nói chung và bao cao su nói riêng trong chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình được Chính phủ mua hay từ nguồn viện trợ đều được tuân thủ theo quy trình kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ này đã giảm mạnh kể từ khi Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước thu nhập trung bình vào năm 2010.


Từ sau năm 2010, nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí ngân sách nhà nước và nguồn viện trợ bị cắt giảm, số lượng bao cao su miễn phí đã giảm xuống đáng kể. Hiện ngành y tế cũng đã định hướng đa dạng các kênh cung ứng phương tiện tránh thai, trong đó có bao cao su như kênh miễn phí, kênh tiếp thị xã hội do nhà nước quản lý và kênh thị trường tự do.


Các sản phẩm bao cao su trên thị trường ngày càng đa dạng, phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc... Trong khi đó, nhu cầu sử dụng của người dân ngày càng tăng, điều này đặt ra vấn đề quản lý các sản phẩm này trên thị trường tự do, đặc biệt về chất lượng sản phẩm.

Cần có sự kiểm soát chặt chẽ chất lượng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ước tính số bao cao su hiện do các chương trình của Chính phủ và nhà tài trợ quốc tế cung cấp chỉ chiếm 15% tổng nhu cầu cả nước, 85% còn lại được cung cấp bởi thị trường tự do, trong khi tại thị trường này chưa có cơ chế quản lý chất lượng chính thức.


Bà Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS phân tích, bao cao su cần đảm bảo chất lượng để có thể bảo vệ hiệu quả người dùng phòng tránh HIV và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Bao cao su kém chất lượng sẽ đẩy người tiêu dùng đến rủi ro, có thể mang thai ngoài ý muốn và nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV.


Chính vì vậy, Việt Nam cần có sự kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ đối với chất lượng lượng bao cao su trên thị trường để phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.


Chia sẻ quan điểm của mình, đại diện Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho hay, trên thị trường bao cao su cũng như muôn vàn các hàng hóa khác sản phẩm kém chất lượng còn phổ biến. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, 95% hàng hóa bị làm giả. Về mặt hàng bao cao su, hiện nay tại Việt Nam chưa có sản xuất giả, chỉ có hàng giả từ nước ngoài tràn vào, nhất là Trung Quốc.


Theo vị đại diện trên, nguyên nhân là do, vấn đề hàng rào kỹ thuật tại Việt Nam vừa thiếu vừa yếu nên khâu giám sát chất lượng hàng hóa ngay ở khu vực cửa khẩu kém. Vì vậy, ngoài việc xây dựng lộ trình, cần bàn thêm các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.


Bên cạnh đó, cần thiết lập một cơ chế chính thức cho việc kiểm soát chất lượng bao cao su trên thị trường tự do; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm trong hoạt động thương mại đối với sản phẩm bao cao su.

Trước đó, tại Hội thảo về chất lượng bao cao su tại Việt Nam do Bộ Y tế và Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, thời gian tới, Bộ Y tế và Bộ Công Thương sẽ ban hành Thông tư liên tịch quy định nội dung, trình tự, thủ tục phối hợp trong quản lý chất lượng bao cao su làm căn cứ trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại đối với bao cao su.
Thanh Tâmhttp://tiengchuong.vn/

songchungvoi_HIV
09-04-2015, 21:11
Bắc Kinh bán bao cao su tự động trong trường đại họcThứ năm, 09 Tháng tư 2015, 18:37 GMT+7

- Hôm 9-4, Cơ quan y tế Trung Quốc thông báo sẽ thiết lập hệ thống bán bao cao su tự động trong khuôn viên trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhằm ngăn ngừa khả năng lây nhiễm HIV/AIDS giữa các sinh viên.

“Chúng tôi đã làm việc với Ủy ban giáo dục thành phố và chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được sự đồng thuận từ phía họ về vấn đề này”, Xie Hui, một quan chức y tế cho hay.

Ông Xie là người phụ trách công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia định Bắc Kinh. Các trường đại học nằm trên địa bàn thủ đô Bắc Kinh sẽ sớm đưa vào giảng dạy các khóa học về những căn bệnh truyền nhiễm cho tân sinh viên, mà trọng tâm là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Ông Xie không cho biết liệu bán bao cao su tự động có được miễn phí hay không.

http://a9.vietbao.vn/images/vn999/380/2015/04/20150409-bac-kinh-ban-bao-cao-su-tu-dong-trong-truong-dai-hoc-1.jpg
Bắc Kinh bán bao cao su tự động trong trường đại học

Trong bản báo cáo hôm 8-4, Hội đồng thành phố Bắc Kinh cũng cho hay nhà chức trách y tế trong thành phố trong năm nay sẽ nghiên cứu tìm ra những biện pháp để ngăn ngừa lây truyền HIV/AIDS qua đường tình dục. Theo Số lượng các trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS ở Bắc Kinh liên tục tăng cao trong những năm gần đây, lên đến 18.635 số ca tính đến thời điểm cuối tháng 10-2014. Riêng số ca nhiễm HIV/AIDS của thành phố trong 10 tháng đầu của năm ngoái là 2.932 ca, tăng 21,3%. Trong số các ca mắc bệnh có hơn 100 sinh viên. Li Xin, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm thuộc bệnh viện Ditan Bắc Kinh cho hay sự lây nhiễm HIV/AIDS giữa người trẻ trong đó có các sinh viên đại học, cao đẳng đã và đang tăng lên trong những năm gần đây. Ông Li cũng cho hay có nhiều người, kể cả bác sĩ cũng thiếu kiến thức về sự lây truyền HIV. “Tôi cho rằng cơ quan chức năng cần cải thiện việc tuyên truyền giáo dục về HIV/AIDS”, ông nói.
Ngọc Như
VietBao.vn (Theo_PLO >>>)

songchungvoi_HIV
14-04-2015, 18:31
Bao cao su mới tạo cảm giác “thăng hoa”Thứ hai 13/04/2015 15:31

Các nhà khoa học tại Đại học Wollongong (Úc) đang nghiên cứu thiết kế loại bao cao su siêu bền, thậm chí có thể giúp cơ thể người dùng cảm nhận "chuyện ấy" tốt và “thăng hoa” hơn so với việc không dùng bao.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_04_13/bcs.jpg


Loại bao cao su mới sẽ giúp "thăng hoa" hơn trong "chuyện ấy"

</tbody>

Loại bao cao su này được tạo ra từ hydrogel, một vật liệu mềm và ẩm ướt (có tới 95% thành phần nước và các phân tử nằm trong khung polymer), vừa bền lại linh hoạt hơn cao su latex dùng làm bao cao su lâu nay. Loại bao cao su này cũng có thể giúp người dùng cảm nhận nó như các mô của con người.

Theo các chuyên gia khoa học, bên cạnh sự đột phá như cung cấp các chức năng tự bôi trơn, phóng thích thuốc tại chỗ, thậm chí có thể tạo ra các luồng điện nhè nhẹ.

Nhà khoa học vật liệu Robert Gorkin, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Hydrogel đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua, những năm gần đây nó được sử dụng trong việc lắp các bộ phận giả cho con người như cấy ghép mắt và mạch máu”.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_04_13/kt.jpg


Các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành kiểm tra sinh trắc học để đo cơ thể phản ứng với các chất liệu

</tbody>

Các nhà nghiên cứu đang hợp tác với Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) tiến hành kiểm tra sinh trắc học để đo phản ứng của cơ thể người với chất liệu này.

Các nhà khoa học hy vọng sẽ sớm đưa đến người tiêu dùng loại bao cao siêu bền, giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh tình dục nhưng cũng giúp cho các cặp đôi thăng hoa hơn khi “yêu”.



Minh Minh

Theo Daily Mail

songchungvoi_HIV
15-04-2015, 14:28
Nhược điểm lớn nhất khi dùng bao cao su chị em nào cũng sợThứ ba, 14/04/2015 16:14
Ảnh hưởng đến tâm trạng khi "giao ban" không phải là nhược điểm lớn nhất khi dùng bao cao su.Vợ chồng em cưới đc 1 tháng và muốn kế hoạch trong 1 năm đầu sau hôn nhân. Hiện tại, vợ chồng em đang dùng bao cao su để tránh thai. Chúng em có ý định sẽ dùng biện pháp này về lâu dài. Em nghĩ rằng biện pháp này có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, hôm trước em cũng thấy mọi người nói dùng bao cao su có một nhược điểm rất lớn mà khiến chị em nào cũng lo lắng. Em tìm hiểu thì thấy trong một số tài liệu nói dùng bao cao su ảnh hưởng đến tâm lý, cản trở sự hưng phấn của cả hai.


Bác sĩ cho em hỏi, đây có phải là nhược điểm lớn nhất khi dùng bao cao su để tránh thai hay không (vì hiện tại em cảm thấy không khó chịu khi dùng biện pháp này). Mong bác sĩ tư vấn giúp em! Em xin cảm ơn!


(Thanh Lương)






Bạn Thanh Lương thân mến!




Đúng như bạn hiểu, bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai có rất nhiều ưu điểm, hiệu quả cao và tương đối an toàn cho các cặp vợ chồng sử dụng để tránh thai trong một khoảng thời gian không quá dài.





http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/04/14/Nhuoc-diem-lon-nhat-khi-dung-bao-cao-su-chi-em-nao-cung-so_1.jpgẢnh hưởng đến tâm trạng khi "giao ban" không phải là nhược điểm lớn nhất khi dùng bao cao su. Ảnh minh họa





Ưu điểm lớn nhất của bao cao su là có thể vừa phòng tránh thai vừa ngăn ngừa sự lây nhiễm của các bệnh lây truyền qua đường tình dục - điều mà không biện pháp tránh thai nào khác có thể làm được. So với các thuốc tránh thai, việc sử dụng bao cao su không phức tạp bằng. Không giống quy định uống thuốc nghiêm ngặt hàng ngày, người sử dụng bất cứ khi nào cần thiết. Hơn nữa, bao cao su luôn có sẵn một cách dễ dàng và giúp bạn tránh mang thai ngoài ý muốn.




Tuy nhiên, cũng như bất kì biện pháp tránh thai nào, bên cạnh ưu điểm thì việc sử dụng bao cao su cũng có một số nhược điểm khiến nhiều chị em lo sợ khi sử dụng.




Một số tài liệu và một số người sử dụng cho rằng nhược điểm lớn nhất khi dùng bao cao su là làm giảm hưng phấn, nhưng sự thực hoàn toàn không phải là như vậy. Ngày này, có rất nhiều loại bao cao su được thiết kế tinh vi nhằm đảm bảo mục đích tránh thai, phòng bệnh lại không gây khó chịu và ảnh hưởng tâm trạng của người dùng. Vì vậy, không thể coi đây là nhược điểm lớn của bao cao su.




Thực tế, điều khiến nhiều chị em lo lắng khi dùng bao cao su là tình trạng dị ứng với bao su. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng dị ứng với bao cao su, bao gồm: người chồng sử dụng bao cao su nhưng không để ý tới kích cỡ, chất liệu, kiểu dáng... phù hợp, dị ứng do chất liệu quá dày, chất bôi trơn không thích hợp hoặc do tâm lý, cảm giác bất an khi sử dụng...


Nếu không may bị dị ứng bao cao su, chị em có thể thấy xuất hiện các dấu hiệu như: "vùng kín" phát ban, sưng tấy, nổi mẩn đỏ, ngứa, chóng mặt, buồn nôn...




Tuy nhiên, không phải ai dùng bao cao su cũng gặp tình trạng dị ứng bao cao su, nguy cơ bị dị ứng còn tùy thuộc cơ địa từng người. Nếu trong thời gian tránh thai bằng bao cao su, nếu thấy xuất hiện các biểu hiện trên, bạn nên dừng lại để theo dõi và đi kiểm tra. Nếu không thể quen được với bao cao su, bạn có thể dùng thuốc tránh thai hàng ngày khi quan hệ không bao cao su.




Chúc vợ chồng bạn vui khỏe!



Theo BS Hoa Hồng - Trí thức trẻ

songchungvoi_HIV
15-04-2015, 14:32
Bao cao su mới cho cảm giác thật "như không mang"Thứ hai, 13/04/2015 18:15
Các nhà khoa học Úc tại ĐH Wollongong đang thiết kế một loại bao cao su mới được cho là siêu bền chắc, tạo cho người dùng có cảm giác như không mang bao cao suhttp://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/4/13/Bao-cao-su-moi-cho-cam-giac-that-nhu-khong-mang-2.jpg

Bao cao su thế hệ mới hứa hẹn mang đến cảm giác như thật


Theo công trình được công bố trên tạp chí Science Alert, bao cao su nói trên được làm bằng chất liệu hydrogel dẻo và chắc, cho cảm giác giống như mô người.


Thiết kế độc đáo nói trên cũng có thể đưa thêm chức năng tự bôi trơn, có thể kèm theo thuốc, hoặc thậm chí cho dẫn điện và được nhóm nghiên cứu này xem là phát minh đột phá, thay dổi đáng kể phương pháp phòng tránh thai từ phía nam giới.


Phát minh này do chuyên gia về chất liệu Robert Gorkin chỉ đạo thực hiện đã giành được giải thưởng về bao cao su thế hệ sắp tới từ năm 2013 trị giá 100.000 USD. Ông Gorkin nói: "Ý tưởng độc đáo của chúng tôi là cố gắng chứng tỏ rằng có chất liệu đặc biệt có thể thay thế nhựa".


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/4/13/Bao-cao-su-moi-cho-cam-giac-that-nhu-khong-mang-3.jpg

Nhóm nghiên cứu chế tạo bao cao su thế hệ mới


Nhóm nghiên cứu dự tính cộng tác với ĐH Cộng nghệ Swinburne, ở TP Melbourne, để tiếp tục thử nghiệm về sinh trắc học nhằm đo lường phản ứng của cơ thể với chất liệu này.


Chất liệu Hydrogen đã được phát minh từ vài thập niên qua nhưng chỉ được ứng dụng trong vài năm gần đây ở lĩnh vực kỹ thuật chế tạo bộ phận cơ thể giả, kính áp tròng và mạch máu.



Theo Trúc Lâm - Người lao động

songchungvoi_HIV
24-04-2015, 20:52
Dùng 2 bao cao su một lúc có lây nhiễm HIVThứ sáu, 24/04/2015 08:45
Cách đây vài ngày, em quan hệ với gái bán hoa có dùng 2 bao cao su. Xin hỏi em có nguy cơ lây nhiễm HIV không? (Doc Gia).


<tbody style="font-size: 12pt;">
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/4/24/Dung-2-bao-cao-su-mot-luc-co-lay-nhiem-HIV-1.jpg



Ảnh minh họa: News.

</tbody>

Chào em,


Em đã sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nếu được sử dụng đúng cách và bao không bị thủng hay rách trong suốt quá trình đó, em có thể yên tâm về độ hiệu quả của bao cao su trong dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục.


Đa số trường hợp phát hiện nhiễm HIV đều có liên quan đến tiền sử về hành vi quan hệ xâm nhập mà không sử dụng bao cao su. Hiếm có ghi nhận lây nhiễm khi người đó luôn sử dụng bao khi quan hệ.


Xin lưu ý về việc sử dụng 2 bao cao su cùng lúc. Các nhà sản xuất cũng như hầu hết chuyên gia trong lĩnh vực này đều thống nhất ý kiến là không nên sử dụng nhiều bao cùng lúc. Sử dụng như vậy không làm gia tăng độ an toàn, mà ngược lại có thể khiến bao dễ bị rách do ma sát giữa 2 lớp.
Trên góc độ kỹ thuật sản xuất, một chiếc bao cao su đảm bảo chất lượng có độ bền rất cao, rất khó rách hay thủng trừ khi bị trầy xước trước đó (thường xảy ra khi xé vỏ bao hay khi quẹt vào móng tay). do vậy, khuyến cáo là trước khi xé vỏ bao, người sử dụng nên đẩy chiếc bao cao su bên trong sang một bên.


Một tình huống dễ gây rách bao nữa là khi độ bôi trơn không đủ do âm đạo chưa tiết đủ dịch hay quan hệ qua hậu môn. Lời khuyên trong các tình huống này là sử dụng bao cao su kèm với chất bôi trơn gốc nước.


Nguyên nhân gây rách bao còn đến từ cách thức bảo quản. Theo khuyến cáo, cao su không chịu được nhiệt, do vậy không nên bỏ trong cốp xe hay phơi trực tiếp dưới ánh nắng. Thay vào đó em có thể cất giữ bao trong ví hay túi xách, nên tập thói quen kiểm tra kỹ trước khi sử dụng.


Thân ái.

Theo BS Nguyễn Tấn Thủ - VnExpress

songchungvoi_HIV
24-04-2015, 21:13
3 triệu bao cao su rởm chứa kim loại nặng ở Trung Quốc24-04-2015 10:57 - Theo: ngoisao.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=235775470)Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây sản xuất và cung cấp bao cao su rởm, gây nguy hiểm cho sức khỏe ở các khách sạn nhỏ.
http://images.citinews.net/Images/content/2015/4/24/3-trieu-bao-cao-su-rom-chua-kim-loai-nang-o-trung-quoc_240x180.jpg
Một cơ sở sản xuất bao cao su kém chất lượng ở Trung Quốc. Ảnh:Xinhua
Theo People, cảnh sát đã tịch thu 3 triệu chiếc bao cao su rởm, có chất lượng rất thấp và gây nguy hiểm tới sức khỏe người sử dụng do chúng có chứa kim loại nặng. Toàn bộ số hàng này đều được đóng gói và dán nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng như Durex, chủ yếu được bán ở các khách sạn nhỏ trên 8 tỉnh và thành phố lớn của Trung Quốc.

"Tại một nhà máy ở tỉnh Hà Nam, chúng tôi phát hiện một dây chuyền nhỏ chuyên sản xuất các loại bao cao su kém chất lượng", Zhang Wenliang, thuộc phòng cảnh sát quận Yangpu, thành phố Thượng Hải, nói.

"Chúng tôi đã gửi số bao cao su này tới các cơ quan chức năng để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy chúng có chứa các kim loại nặng, rất nguy hiểm cho con người", Zhang nói thêm.

9 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có một phu nữ, đã thuê công nhân đóng gói bao cao su trước khi rao bán qua shop trên mạng của mình.

Cảnh sát cho biết mạng lưới làm bao cao su rởm này có tất cả 9 cơ sở sản xuất và nhà kho trên khắp cả nước.

Theo SCMP (http://citinews.net/the-gioi/hong-kong-cong-bo-ke-hoach-bau-cu-pho-thong-dau-phieu-A7YFTBY/), chi phí để sản xuất một chiếc bao cao su rởm, gắn mác Durex, chỉ 0,1 tệ nhưng chúng lại được bán ra thị trường với giá 3 tệ.
Hướng Dương

songchungvoi_HIV
29-04-2015, 16:12
Nên làm gì nếu không may dùng phải bao cao su rởm?Thứ tư, 29/04/2015 14:11
Nhiều người có cơ địa nhạy cảm nếu dùng phải loại bao cao su chất lượng có thể bị dị ứng, mắc bệnh phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.Bác sĩ cho em hỏi, nếu không may dùng phải bao cao su rởm thì có thể gặp phải những nguy cơ gì. Hôm trước, vợ chồng tôi có mua vội một bao cao su để dùng. Nhưng lúc bỏ ra thấy bao có dấu hiệu bở và rách đôi rất nhanh. Tôi nghi ngờ đó là loại bao kém chất lượng hoặc là hàng rởm. Tôi rất lo lắng. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi xin cảm ơn!


(Phan Lê)



Bạn Phan Lê thân mến!




Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến, có hiệu quả tránh thai cao và phù hợp với phần lớn những cặp đôi muốn tránh thai. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bao cao su với các thương hiệu phong phú cho người dùng lựa chọn.


Tuy nhiên, cũng vì mục đích thương mại mà các sản phẩm bao cao su cũng có chất lượng khác nhau, thậm chí có nhiều sản phẩm có chất lượng kém (mọi người quen gọi là hàng rởm), dẫn đến nguy hiểm khi sử dụng.





http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/04/29/Nen-lam-gi-neu-khong-may-dung-phai-bao-cao-su-rom_1.jpgNếu dùng phải loại bao cao su chất lượng có thể bị dị ứng, mắc bệnh phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn... Ảnh minh họa





Nhiều người có cơ địa nhạy cảm nếu dùng phải loại bao cao su chất lượng kém này có thể gặp phải tình trạng dị ứng với các triệu chứng như hắt hơi, phát ban, mẩn ngứa, vùng kín sưng tấy, khó thở, chóng mặt…


Không những thế, những người dùng phải bao cao su chất lượng kém còn có nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, bệnh phụ khoa cao hơn. Đó là do những chiếc bao cao su này rất dễ bị thủng, bị rách… khiến cho các vi khuẩn, virus gây bệnh có thể đi qua một cách dễ dàng. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mắc phải các căn bệnh nguy hiểm như giang mai, lậu, nấm chlamydia… thậm chí là cả HIV.


Bên cạnh đó, bao cao su kém chất lượng còn chứa các chất tạo màu, hóa chất gây hại. Các chất này có thể bị “hòa tan” trong quá trình quan hệ và ngấm vào vùng kín, gây nên tình trạng viêm nhiễm và dẫn đến các căn bệnh vùng kín, làm suy giảm sức khỏe phụ nữ.




Một hậu quả khác khi không may dùng phải bao cao su chất lượng kém là nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cao do bao dễ rách, không đảm bảo được hiệu quả tránh thai.




Bạn đã trót dùng phải bao cao su chất lượng kém thì nên theo dõi sức khỏe sau đó. Vợ chồng bạn nên đi khám để biết mình có không may mắc phải bệnh nào đó qua quá trình quan hệ tình dục hoặc có mang thai ngoài ý muốn hay không. Nếu có biểu hiện lạ, bạn cần đi khám ngay lập tức.




Chúc vợ chồng bạn vui khỏe!


Theo BS Hoa Hồng - Trí thức trẻ

songchungvoi_HIV
05-05-2015, 16:58
Nên làm gì nếu không may dùng phải bao cao su kém chất lượng?Thứ ba 05/05/2015 16:00

Nhiều người có cơ địa nhạy cảm nếu dùng phải loại bao cao su chất lượng kém có thể bị dị ứng, mắc bệnh phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn...



Hỏi: Hôm trước, vợ chồng tôi có mua vội một bao cao su để dùng. Nhưng lúc bỏ ra thấy bao có dấu hiệu bở và rách đôi rất nhanh. Tôi nghi ngờ đó là loại bao kém chất lượng hoặc là hàng rởm. Xin bác sỹ cho biết, nếu không may dùng phải bao cao su rởm, kém chất lượng thì có thể gặp phải những nguy cơ gì?

Trả lời:

Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến, có hiệu quả tránh thai cao và phù hợp với phần lớn những cặp đôi muốn tránh thai. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bao cao su với các thương hiệu phong phú cho người dùng lựa chọn. Tuy nhiên, cũng vì mục đích thương mại mà các sản phẩm bao cao su cũng có chất lượng khác nhau, thậm chí có nhiều sản phẩm có chất lượng kém (mọi người quen gọi là hàng rởm), dẫn đến nguy hiểm khi sử dụng.




Nhiều người có cơ địa nhạy cảm nếu dùng phải loại bao cao su chất lượng kém này có thể gặp phải tình trạng dị ứng với các triệu chứng như hắt hơi, phát ban, mẩn ngứa, vùng kín sưng tấy, khó thở, chóng mặt… Không những thế, những người dùng phải bao cao su chất lượng kém còn có nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, bệnh phụ khoa cao hơn. Đó là do những chiếc bao cao su này rất dễ bị thủng, bị rách… khiến cho các vi khuẩn, virus gây bệnh có thể đi qua một cách dễ dàng. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mắc phải các căn bệnh nguy hiểm như giang mai, lậu, nấm chlamydia… thậm chí là cả HIV. Bên cạnh đó, bao cao su kém chất lượng còn chứa các chất tạo màu, hóa chất gây hại. Các chất này có thể bị “hòa tan” trong quá trình quan hệ và ngấm vào vùng kín, gây nên tình trạng viêm nhiễm và dẫn đến các căn bệnh vùng kín, làm suy giảm sức khỏe phụ nữ.




Một hậu quả khác khi không may dùng phải bao cao su chất lượng kém là nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cao do bao dễ rách, không đảm bảo được hiệu quả tránh thai.




Bạn đã trót dùng phải bao cao su chất lượng kém thì nên theo dõi sức khỏe sau đó. Vợ chồng bạn nên đi khám để biết mình có không may mắc phải bệnh nào đó qua quá trình quan hệ tình dục hoặc có mang thai ngoài ý muốn hay không. Nếu có biểu hiện lạ, bạn cần đi khám ngay lập tức.



Theo BS Hoa Hồng/Tri thức trẻ

songchungvoi_HIV
07-05-2015, 13:16
Nỗi lo chất lượng "áo mưa"Thứ tư, 06/05/2015 20:14
Một cuộc điều tra của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) về chất lượng bao cao su (BCS) tại Việt Nam vừa được công bố khiến nhiều người giật mình.Có đến 26% số BCS bán trên thị trường tự do tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM không đảm bảo chất lượng.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/5/6/Noi-lochat-luong-ao-mua-1.jpg

BS Nguyễn Thu Giang, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe cộng đồng Ánh sáng chia sẻ: "Dùng BCS kém chất lượng dẫn đến mang thai ngoài ý muốn là chuyện không còn mới. Đã có không ít bệnh nhân đến khám trong tình trạng dở khóc, dở cười vì "áo mưa". Tôi đã từng tiếp nhận trường hợp dùng đến hai BCS mà vợ vẫn dính bầu. Việc dùng tới hai BCS một lúc tưởng an toàn nhưng nguy hiểm, bởi dễ xảy ra tai nạn "trôi bao" vào trong".


Tổng cục Dân số Bộ Y tế từng có một cuộc khảo sát thị trường BCS, cho thấy: BCS tại thị trường Việt Nam chủ yếu nhập từ nước ngoài, nhiều mẫu mã, chủng loại đa dạng, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Indonesia và có cả loại không rõ xuất xứ. Giá bán dao động từ 1.500 đến 30.000đ/chiếc.


Hiện nay, BCS trên thị trường chưa được cơ quan nào kiểm tra về chất lượng sản phẩm mà mới chỉ kiểm tra về nhãn mác, nguồn gốc, hóa đơn. Cũng theo số liệu của ngành y tế, ước tính số BCS do các chương trình của chính phủ và nhà tài trợ quốc tế cung cấp chỉ chiếm 15%, 85% còn lại được cung cấp bởi thị trườngtự do.


Theo kết quả điều tra, mỗi năm, Việt Nam cần khoảng từ 400-500 triệu BCS. Như vậy, con số thống kê khoảng 26% BCS trên thị trường tự do không đạt chuẩn, tương đương khoảng 100 triệu chiếc.


Các mẫu không đạt chất lượng có các lỗi như bị thủng, có vấn đề về chất liệu, sai sót trong kiểm soát lô và dấu hợp quy, hàng giả, không đáp ứng tiêu chuẩn về nổ không khí, tỷ lệ chất bôi trơn, kích cỡ,nhăn/quăn...


BS Nguyễn Thu Giang nhận định, báo cáo trên thật đáng lo ngại. Việc sử dụng BCS kém chất lượng bên cạnh gây mang thai ngoài ý muốn còn có những hậu quả khó lường khác, đó là mắc các bệnh lây truyền.


BCS kém chất lượng, các chất tạo độ trơn của BCS không đảm bảo, dễ gây kích ứng da niêm mạc cơ quan sinh dục. Chất lượng sợi liên kết đàn hồi trong BCS thấp, có thể bị rách, bị bục gây lây nhiễm bệnh cho cả nam và nữ.


Việt Nam có tỷ lệ người viêm gan B khá cao. Vì thế, khả năng lây viêm gan B nếu không sử dụng hoặc sử dụng BCS kém chất lượng cũng khá cao. Ngoài ra, BCS kém chất lượng còn là nguy cơ lây lan bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai...


"BCS kém chất lượng có chất liệu làm từ chất cấm (nhựa không được phép sử dụng) ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chất tạo mùi, màu của BCS cũng là thủ phạm gây bệnh", BS Giang lưu ý thêm.


Lưu ý khi sử dụng bao cao su:


- Đối với những trường hợp nhạy cảm với BCS nên sử dụng các loại có màu da, và hoàn toàn không mùi, không vị, không hình thù "lạ".


- Mua BCS tại các cửa hàng đảm bảo.


- Kiểm tra BCS trước khi sử dụng.



- Không dùng nhiều BCS một lúc.

Theo Bảo Thoa - Phụ nữ TPHCM

songchungvoi_HIV
14-05-2015, 13:46
Bí quyết dùng bao cao su không giảm khoái cảm14-05-2015 12:30 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=636518649)Nếu để ý áp dụng những điều đưới đây, chắc chắn bạn sẽ sở hữu những bí quyết dùng bao cao su không làm giảm khoái cảm khi yêu.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam.jpgSử dụng đúng kích cỡ. Đây là một trong những bí quyết dùng bao cao su cực kỳ cơ bản. Kích cỡ bao cao su ảnh hưởng lớn đến cách chàng trải nghiệm chuyện ấy khi đeo chúng. Sử dụng bao quá rộng hay chật đều làm giảm cảm giác khi yêu. Thậm chí bao chật còn khiến cho việc đeo mất thời gian hơn, ảnh hưởng xấu đến việc xuất tinh của chàng. Ảnh: baocaosu

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-2.jpgĐeo bao thật nhanh. Đeo bao càng nhanh càng ít bị mất hứng. Nên mở sẵn bao trong màn dạo đầu để tránh bị luống cuống trong lúc đeo bao. Đặt đầu mở của bao lên đỉnh đầu “cậu bé”. Dùng một tay giữ nó ở đó, hơi ấn xoắn nhẹ. Tay kia nhẹ nhàng kéo bao xuống phía dưới. Ảnh: vietq

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-3.jpgDùng bao có hình xoắn hoặc hình bóng đèn ở đầu. Bao cao su có hình xoắn hay hình bóng đèn ở đầu sẽ ôm vừa lấy phần dưới cùng của “cậu bé” đồng thời vẫn tạo ra độ ma sát gần phía đầu, nơi chứa nhiều dây thần kinh. Ảnh: phunutoday

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-4.jpgDùng bao cao su bằng chất polyurethane. Không giống như chất nhựa, polyurethane có khả năng truyền nhiệt của cơ thể, khiến cho “chuyện ấy”trở nên nhiều khoái cảm hơn. Ảnh: phongkhamphukhoa

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-5.jpgĐeo bao đúng thời điểm. Bao cao su được thiết kế để sử dụng cho “cậu nhỏ” ở trạng thái cương cứng. Rất nhiều quý ông thường mặc “áo mưa” khi chưa đạt tới cao trào của ham muốn. Điều này khiến cho cảm giác yêu giảm mức nồng nhiệt. Ảnh: phunu8

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-6.jpgCùng nhau mặc “áo mưa”. Nhờ nàng đeo “áo mưa” cho cậu nhỏ là một cách giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị. Trong lúc nàng đang mặc “áo mưa”, bạn có thể tập trung được vào những điều khác như nhìn nàng một cách đầy âu yếm, hay chạm vào những điểm nhạy cảm của nàng. Điều này có thể giúp duy trì cảm giác hưng phấn và tăng sự cương cứng cho “cậu nhỏ”, giúp “cuộc yêu” mặn nồng hơn. Ảnh: vietnamnetjsc

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-7.jpgĐeo bao cao su đúng trình tự. Thay vì úp bao cao su lên đầu “cậu nhỏ” và tuột dần xuống tận gốc, một số người lại chọn cách vuốt hẳn bao ra rồi mới mang vào. Cách làm như thế khiến bao cao su bị giãn ra và không còn ôm át vào thân “cậu nhỏ”. Từ đó dẫn đến việc quan hệ vừa mất đi cảm giác thăng hoa vừa không đảm bảo an toàn. Ảnh: meocon

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-8.jpgChọn bao cao su chất lượng. Hiện nay với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, có rất nhiều loại bao cao su với những thiết kế độc đáo ở phần đầu bao, có tác dụng tăng cảm giác thích thú khi “yêu”. Vì vậy, nên thử dùng những sản phẩm có thiết kế đặc biệt này. Ảnh: nhanhmua

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2015_05_14/bi-quyet-dung-bao-cao-su-khong-giam-khoai-cam-hinh-9.jpgDùng chất bôi trơn. Chấm một ít nước bôi trơn lên đầu “cậu nhỏ” hoặc bề ngoài của “áo mưa” sẽ giúp bạn thoải mái và tăng cảm giác hứng thú hơn khi làm “chuyện ấy”. Ảnh: traicam

songchungvoi_HIV
18-05-2015, 20:07
Thứ hai, 18/5/2015 | 14:52 GMT+7
Có những bậc cha mẹ nếu tìm thấy trong ví con gái có bao cao su thì cô gái sẽ bị một trận đòn. Vì thế đã xảy ra những hậu quả khôn lường khi nhiều cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/05/18/2f6faa-8389-1431916799.jpg


Trước những tranh cãi quanh việc có nên khuyên một cô gái trẻ người Việt phá thai khi yêu phải gã Sở Khanh (http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/co-gai-len-mang-khuyen-ban-pha-thai-vi-yeu-nham-so-khanh-3217496.html), một giáo viên mầm non ở Hà Lan là Lê Mai Hương đã chia sẻ những kinh nghiệm dạy con và giáo dục giới tính trên trang cá nhân của mình.


Theo đó, cha mẹ người Hà Lan không chờ con lớn hoặc phó mặc việc dạy kiến thức giới tính cho nhà trường, mà họ dạy con ngay từ khi còn nhỏ, thông qua những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.


Bên cạnh đó, khi con bước vào tuổi vị thành niên, gia đình còn phối hợp với các bác sĩ, nhờ họ hướng dẫn thêm cho trẻ cách phòng tránh bệnh tình dục hay cách sử dụng bao cao su để không mang thai ngoài ý muốn. Thế nên con trai luôn có bao cao su trong ví, và con gái cũng có bao cao su trong ví là điều bình thường.


Không chỉ thế, những cô gái mới lớn cũng hiểu và nhận thức rằng: "Con gái không nên quan hệ với những người đàn ông ngu dốt không chịu dùng bao cao su". Đây đều là những điều trẻ tự nhận thức được để bảo vệ mình thông qua giáo dục giới tính mà gia đình, xã hội đã dạy trước đó.


Cô Mai Hương cũng trách phụ huynh của cô gái có thai vì yêu phải Sở Khanh trên rằng họ đã không dạy dỗ, trang bị kiến thức cho con ngay từ đầu, rằng nếu "bố mẹ cô gái này tìm được bao cao su trong ví của con gái mình thì cô gái đã được một trận đòn...".



Trước đó, một cô gái tên Mỹ Linh đã lên Facebook chia sẻ quan điểm ủng hộ chuyện phá thai và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mỹ Linh cho biết, cô có một người bạn "lỡ ngủ chung với đàn ông "đểu" nên có bầu, cô bạn muốn giữ lại cái thai". Tuy nhiên, cô đã tư vấn người bạn này 4 lý do để phá thai và quan điểm này đã gây nên những luồng tranh cãi gay gắt.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">







</tbody>
http://vnexpress.net/

songchungvoi_HIV
19-05-2015, 16:03
Nhiều bạn trẻ xấu hổ khi mua bao cao suThứ ba, 19/5/2015 | 11:27 GMT+7
25% trong số 2.700 sinh viên Hà Nội khi được hỏi cho biết “cảm thấy xấu hổ nếu đi mua bao cao su”.

Đây là kết quả nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành về các biện pháp tránh thai bao cao su của sinh viên Hà Nội, được công bố tại hội nghị sản phụ khoa Việt-Pháp mới đây. Nghiên cứu khảo sát 2.700 sinh viên của 6 trường đại học, cao đẳng của TP Hà Nội; do nhóm tác giả trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Đại học Y Hà Nội thực hiện trong năm 2014.


Kết quả cho thấy hầu hết sinh viên biết về biện pháp tránh thai bằng bao cao su, tuy nhiên vẫn có hơn 10% không biết gì. Ngoài ra, kiến thức, thái độ của nhiều bạn trẻ về biện pháp tránh thai bằng bao cao su còn hạn chế.



<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
http://c1.f13.img.vnecdn.net/2015/05/19/tranhthai1-7693-1431999833.jpg



Nhiều bạn trẻ chưa có ý thức về việc sử dụng bao cao su để tránh thai và phòng bệnh lây qua đường tình dục trong lần đầu quan hệ. Ảnh: Wisegeek.

</tbody>

Gần 60% ý kiến bày tỏ biết bao cao su dùng khi muốn tránh thai, 67% biết để phòng chống HIV và các bệnh lây qua đường tình dục. Hơn 2% cho rằng nên hạn chế tối đa sử dụng hoặc không nên sử dụng bao cao su. Trong số các sinh viên được hỏi, trên 16% đã có quan hệ tình dục nhưng chỉ khoảng 1/3 số họ sử dụng bao cao su khi quan hệ lần đầu. Lý do được đưa ra là lần đầu xảy ra bất ngờ, không chuẩn bị trước, không xác định trước lần quan hệ.

Về thời điểm sử dụng bao cao su, gần 2/3 số sinh viên tham gia khảo sát nói rằng dùng trước khi có hành vi xâm nhập. 10% hiểu sai khi cho rằng bao cao su được dùng sau khi quan hệ hoặc trước khi xuất tinh và hơn 23% không biết thời điểm sử dụng. Nghiên cứu cũng cho thấy 25% bạn trẻ cảm thấy xấu hổ nếu phải đi mua bao cao su. Điều này cho thấy giới trẻ còn ngại ngùng với những cái nhìn của cộng đồng xã hội đối với chuyện tình dục.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động, Hà Nội, thừa nhận, việc giáo dục sức khỏe sản cho giới trẻ còn kém, chưa có bài bản; đa phần là do các em tự tìm tòi. Nhiều bạn trẻ hiện nay chưa có ý thức dùng bao cao su. Đi chơi, họ có thể nhớ mang rượu, cơm, nước nhưng lại không nghĩ đến việc mang theo bao cao su. Vì thế, quan hệ tình dục xảy ra mà không có sự chuẩn bị, không có “vũ khí” bảo vệ.
“Nhiều em chỉ nghĩ quan hệ xong thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp - dùng chủ yếu. Mục đích chính là tránh thai chứ không nghĩ đến việc phòng các bệnh lây qua đường tình dục. Thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều, sẵn có lại rẻ”, bác sĩ Dung nói.
Theo bà Dung, bao cao su chủ yếu được sử dụng cho các cặp vợ chồng. Đối với giới trẻ, sử dụng bao cao su có thể do lo sợ dùng thuốc tránh thai nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều khi dùng không đúng cách. Bác sĩ từng gặp nhiều đôi đến khám tỏ ra bất ngờ trước tin có bầu vì đã mặc “áo mưa” nghiêm chỉnh. Lý do vì bạn trai không chịu đeo bao ngay từ lúc dạo đầu, chỉ khi sắp xuất tinh mới vội vàng sử dụng.


“Điều tưởng chừng an toàn đó lại có thể dẫn đến chuyện có thai ngoài ý muốn. Hơn nữa, đeo bao trong trạng thái lập cập, vội vàng, móng tay sắc có thể vô tình làm rách bao mà không biết”, bác sĩ Dung lý giải.


Việt Nam dân số trẻ, trong đó giới trẻ chiếm khoảng gần 32% dân số. Không được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản đầy đủ, giới trẻ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến vị thành niên và thanh niên như có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, tệ nạn ma túy, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Phương Trang
http://doisong.vnexpress.net/

songchungvoi_HIV
19-05-2015, 19:26
Bao cao su và những câu chuyện “lạ lùng”Thứ ba 19/05/2015 16:55

Để bảo vệ sức khỏe tình dục, bao cao su là vật rất “đời thường” đối với các cặp đôi. Tuy nhiên, có những câu chuyện “lạ lùng” rất ít người biết tới liên quan đến vật “đời thường” này.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.3999996185303px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_05_19/bcss.jpg

</tbody>

Bao cao su dành cho người... ăn chay

Giống như tên gọi, bao cao su dành cho người ăn chay không sử dụng bất cứ nguyên liệu nào có nguồn gốc từ động vật. Sản phẩm này ra đời để đáp ứng nhu cầu của những người ăn chay và "sống chay" đến hết đời khi họ tuyên bố không chỉ không ăn, mà còn không sử dụng bất cứ sản phẩm nào từ động vật.

Trên thực tế, những loại bao cao su đầu tiên được làm từ da cừu non và đến nay vẫn sản xuất dù với số lượng rất nhỏ. Những loại bao cao su khác dù có thành phần chính từ cao su lại cần có phụ gia casein, một loại protein lấy từ sữa. May mắn với người ăn chay, công ty Condomi tại Đức đã sử dụng bột ca cao để thay thế casein để phục vụ những người nguyện "chay tịnh" ngay cả khi quan hệ.


60% đàn ông Ấn Độ không thể đeo vừa bao cao su

Năm 2006, một nghiên cứu y tế tại Ấn Độ khám phá ra có tới hơn 60% đàn ông nước này không thể đeo vừa bao cao su chỉ vì "cậu nhỏ" quá ngắn. Hậu quả là 20% số người được khảo sát thừa nhận họ bị tuột bao cao su trong lúc quan hệ, dẫn tới nhiều hệ luỵ khác nhau như mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Đàn ông Thái Lan cũng không khá hơn Ấn Độ, Bộ Y tế Thái Lan vừa công bố thông tin cho thấy, số ca bệnh lây nhiễm qua đường tình dục tại quốc gia này đã tăng gấp 5 lần trong 10 năm qua vì có tới 60% thanh niên không sử dụng bao cao su trong quan hệ. "Họ không dùng vì bao cao su thường lớn hơn nhiều so với kích cỡ dương vật, khiến họ sợ bị bạn tình chê cười vì có 'cái ấy' quá nhỏ", một quan chức nói.

Bao cao su "khẩn cấp"

"Bao cao su khẩn cấp" thực chất là một dịch vụ nhằm cung cấp bao cao su cho các quý ông "lâm trận" nhưng lại quên chuẩn bị sẵn "áo mưa" dự phòng. Ở nhiều nơi trên thế giới, dịch vụ "bao cao su khẩn cấp" này gửi hàng tới khổ chủ còn nhanh hơn cả giao bánh pizza tận nhà.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.3999996185303px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_05_19/33.jpg


"Bao cao su khẩn cấp" gửi hàng nhanh không thua gì gọi xe cấp cứu (Ảnh: List Verse)

</tbody>

Tại Đại học New Jersey (Mỹ), cậu sinh viên Kyle McCabe cũng đang cung cấp dịch vụ này tới các bạn trong cùng ký túc xá "chỉ trong vài phút sau khi nhận cuộc gọi khẩn". Cậu lấy giá 3 USD cho một chiếc, nếu mua liền một lô 10 cái sẽ chỉ mất 15 USD.

Bao cao su... ăn được


Ông Alvin Leung, chủ nhà hàng Bo Innovation tại Hong Kong tuyên bố cung cấp một loại bao cao su ăn được. Loại bao cao su này có màu hồng, được làm từ một loại rong biển ăn được có tên kappa và một loại củ có tên konjac. Để tăng phần "nhạy cảm", đầu chiếc bao cao su này có chứa một chất lỏng sệt màu trắng, thực chất là một loại mật ong đặc biệt tại tỉnh Vân Nam.

Không chỉ gây sốc, loại bao cao su ăn được do ông Alvin Leung sáng chế ra đã được chính quyền Hồng Kông sử dụng để thu hút sự quan tâm của mọi người tới việc phòng chống HIV/AIDS.

Bao cao su - "kẻ thù" của Công giáo


Không giống như hầu hết các tôn giáo khác trên thế giới, Công giáo cấm mọi hành vi kiểm soát sinh nở như nạo phá thai, uống thuốc tránh thai và thậm chí là cả dùng bao cao su.

Ireland, một quốc gia theo Công giáo từng cấm nhập khẩu và bán bao cao su cho tới tận năm 1979. Năm 1985, chính phủ Ireland quyết định dỡ bỏ lệnh cấm này và bị phía nhà thờ cáo buộc "sẽ mở đầu cho một cuộc suy thoái trượt dài về mặt đạo đức".

Mang bao cao su là vi phạm pháp luật


Không chỉ có riêng Ireland từng cấm bao cao su. Tại Mỹ, năm 1873 chính quyền liên bang thông qua Đạo luật Comstock, theo đó cấm sản xuất mọi loại sản phẩm có liên quan đến tình dục bao gồm: sách báo đồi truỵ, đồ chơi tình dục và cả bao cao su. Điều này dẫn tới hệ quả trong Thế chiến thứ nhất, binh lính Mỹ là những người duy nhất trong khối Hiệp ước không có bao cao su, khiến cho hàng ngàn binh lính bị lây bệnh lậu và giang mai.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.3999996185303px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_05_19/b.jpeg

</tbody>

Đạo luật Comstock đã dỡ bỏ từ lâu và người Mỹ bây giờ có thể thoải mái mua bao cao su mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, việc mang bao cao su trong người có thể là bằng chứng buộc tội một phụ nữ là gái mại dâm trước tòa. Để tránh rủi ro, gái mại dâm "xịn" thường không mang theo bao cao su, khiến cho tỷ lệ bệnh lây nhiễm qua đường tình dục tăng lên.

Bill Gates cũng bán bao cao su


Tỷ phú Bill Gates vào năm 2013 từng tuyên bố, ông đã đầu tư 100.000 USD vào một dự án khởi nghiệp nhằm sản xuất một loại bao cao su "siêu mỏng, siêu an toàn" mà vẫn đảm bảo đôi uyên ương "vui vẻ" trong mỗi lần quan hệ.

Hai loại bao cao su tương tự ý tưởng của Bill Gates đã được sáng chế ra. Tại Anh, các nhà khoa học tại Đại học Manchester sáng chế ra một loại bao cao su siêu mỏng, siêu bền từ graphene, một loại tinh thể carbon. Tại Mỹ, Đại học Oregon cho ra mắt loại bao cao su làm bằng chất liệu polyurethalene có độ dày chỉ bằng một nửa so với bao cao su thông thường.

Bao cao su "vừa cho mọi người"

Để tránh rủi ro đem lại nỗi xấu hổ khi quan hệ như của đàn ông Ấn Độ hay Thái Lan nói trên, những nhà sản xuất bao cao su luôn hướng tới sản xuất ra một sản phẩm "chỉ một kích cỡ nhưng vừa cho tất cả".

Để gợi ý cho ý tưởng trên, trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng của mình, nhà văn Jan Krause cho hay, bao cao su trong tương lai sẽ có dạng ống làm bằng chất lỏng. Ý tưởng này đã được thử nghiệm, song rắc rối là cao su lỏng phải mất vài phút để khô lại. Thời gian đó đủ để khiến một cặp đôi mất hứng.

Bao cao su cho Olympic, World Cup

Tại Olympic Sydney 2000, 6.582 vận động viên nam tham gia đã được phát hơn 70.000 bao cao su, trung bình mỗi người 10 chiếc. Tuy nhiên lượng bao cao su trên nhanh chóng hết sạch khiến ban tổ chức phải mua khẩn cấp thêm 20.000 bao cao su nữa.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.3999996185303px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_05_19/88.jpg


Mỗi vận động viên tại Olympic Sydney 2000 từng dùng hết sạch hơn 10 bao cao su (Ảnh: List Verse)

</tbody>

Tại Olympic mùa đông Sochi 2014, số bao cao su được phát ra là 100.000 chiếc. Ở Olympic London 2012, ban tổ chức thậm chí còn phát đến 150.000 chiếc. Tuy vậy, con số trên chẳng thấm vào đâu so với World Cup. Trước giờ khai mạc World Cup 2014, chính phủ Brazil được hỗ trợ 2 triệu bao cao su. Tại Nam Phi năm 2010, chính phủ nước này đã kêu gọi được con số lớn hơn nhiều. Hơn 60 triệu bao cao su được gửi tới và phân phát cho gái mại dâm trước World Cup.

Bao cao su là vũ khí trong Chiến tranh lạnh

Để đối đầu hoạt động tình báo trong Chiến tranh lạnh, Liên Xô và Mỹ tìm mọi cách để tuyên truyền và lấy thông tin của nhau. Một trong những tin đồn nổi bật ở thời kỳ này là nhân viên Cơ quan Kết hợp Chính sách (OPC - một đơn vị trực thuộc CIA) tìm cách thả dù những kiện hàng bao cao su vào lãnh thổ Liên Xô như một hình thức chiến tranh tâm lý.
Trà My

Theo List Verse/Depplus

songchungvoi_HIV
20-05-2015, 14:33
Chết cười với 10 câu chuyện ngộ nghĩnh về bao cao su20-05-2015 10:04 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1828223783)10 câu chuyện ngộ nghĩnh về bao cao su sẽ khiến bạn cười nhưng cũng sẽ giúp bạn có được những hiểu biết thú vị về món đồ nhạy cảm này.


<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su.jpg



Bao cao su (condom) dành cho người... ăn chay. Sản phẩm này ra đời để đáp ứng nhu cầu của những người ăn chay và "sống chay" đến hết đời khi họ tuyên bố không chỉ không ăn, mà còn không sử dụng bất cứ sản phẩm nào từ động vật. Trên thực tế, những loại bao cao su đầu tiên được làm từ... da cừu non và đến nay vẫn sản xuất, dù với số lượng rất nhỏ. Những loại bao cao su khác dù có thành phần chính từ cao su lại cần có phụ gia casein, một loại protein lấy từ sữa do công ty Condomi tại Đức sản xuất.



</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-2.jpg



Hầu hết đàn ông Ấn Độ không thể đeo vừa bao cao su. Một nghiên cứu y tế tại Ấn Độ khám phá có tới hơn 60% đàn ông nước này không thể đeo vừa bao cao su chỉ vì "cậu nhỏ" quá ngắn. Đàn ông Thái Lan cũng chẳng khá khẩm hơn Ấn Độ là bao. Năm nay Bộ Y tế nước này công bố thông tin cho thấy số ca bệnh lây nhiễm qua đường tình dục tại quốc gia này đã tăng gấp 5 lần trong 10 năm qua vì có tới 60% thanh niên không sử dụng bao cao su trong quan hệ vì "cái ấy" quá nhỏ.



</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-3.jpg



Bao cao su "khẩn cấp". Đây thực chất là một dịch vụ nhằm cung cấp bao cao su tới các quý ông "lâm trận" nhưng lại quên chuẩn bị sẵn "áo mưa" dự phòng. Ở nhiều nơi trên thế giới, dịch vụ "bao cao su khẩn cấp" này gửi hàng tới khổ chủ còn nhanh hơn cả giao bánh pizza tận nhà. Tại Đại học New Jersey (Mỹ), cậu sinh viên Kyle McCabe cũng đang cung cấp dịch vụ này tới các bạn trong cùng ký túc xá với giá 3USD/chiếc, nếu mua liền một lô 10 cái sẽ chỉ mất 15USD.



</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">



http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-4.jpg



Bao cao su... ăn được. Ông Alvin Leung, chủ nhà hàng Bo Innovation (http://citinews.net/am-thuc/am-thuc-viet-duoc-vinh-danh-tren-bao-my-GBRM5SQ/) tại Hong Kong tuyên bố cung cấp một loại bao cao su ăn được. Loại bao cao su này có màu hồng, được làm từ một loại rong biển ăn được có tên kappa và một loại củ có tên konjac. Để tăng phần "nhạy cảm", đầu chiếc bao cao su này có chứa một chất lỏng sệt màu trắng, thực chất là một loại mật ong đặc biệt tại tỉnh Vân Nam.



</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">



http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-5.jpg



Condom là "kẻ thù" của Công giáo. Không giống như hầu hết các tôn giáo khác trên thế giới, Công giáo cấm mọi hành vi kiểm soát sinh nở như nạo phá thai, uống thuốc tránh thai và thậm chí là cả dùng bao cao su. Trong đó, Ireland, một quốc gia theo Công giáo, từng cấm nhập khẩu và bán bao cao su cho tới tận năm 1979. Năm 1985, chính phủ Ireland quyết định dỡ bỏ lệnh cấm này và bị phía nhà thờ cáo buộc "sẽ mở đầu cho một cuộc suy thoái trượt dài về mặt đạo đức".



</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-6.jpg



Bill Gates cũng bán bao cao su. Tỷ phú Bill Gates vào năm 2013 từng tuyên bố ông đã đầu tư 100.000USD vào một dự án khởi nghiệp nhằm sản xuất một loại bao cao su "siêu mỏng, siêu an toàn" mà vẫn đảm bảo đôi uyên ương "vui vẻ" trong mỗi lần quan hệ. Hai loại bao cao su tương tự ý tưởng của Bill Gates đã được sáng chế.

</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-7.jpg



Tại Mỹ, năm 1873 chính quyền liên bang thông qua Đạo luật Comstock, theo đó cấm sản xuất mọi loại sản phẩm có liên quan đến tình dục bao gồm sách báo đồi truỵ, đồ chơi tình dục và cả bao cao su. Điều này dẫn tới hệ quả trong Thế chiến thứ nhất, binh lính Mỹ là những người duy nhất trong khối Hiệp ước không có bao cao su, khiến cho hàng ngàn binh lính bị lây bệnh lậu và giang mai. Đạo luật Comstock đã dỡ bỏ tuy nhiên, việc mang bao cao su trong người có thể là bằng chứng buộc tội một phụ nữ là gái mại dâm trước toà.



</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-8.jpg


Condom "vừa cho mọi người". Để tránh rủi ro đem lại nỗi xấu hổ khi làm tình, những nhà sản xuất bao cao su luôn hướng tới sản xuất ra một sản phẩm "chỉ một kích cỡ nhưng vừa cho tất cả". Để "gợi ý" cho ý tưởng trên, trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng của mình, nhà văn Jan Krause nói bao cao su trong tương lai sẽ có dạng ống làm bằng chất lỏng.



</tbody>




<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-9.jpg



Bao cao su và Olympic, World Cup. Tại Olympic Sydney (http://citinews.net/the-thao/dot-tien-kieu-sao--giau-kech-xu-den-chang-con-1-xu-23NDECQ/) 2000, 6.582 vận động viên nam tham gia đã được phát hơn 70.000 bao cao su, trung bình mỗi người 10 chiếc. Tuy nhiên lượng bao cao su trên nhanh chóng hết sạch khiến ban tổ chức phải mua khẩn cấp thêm 20.000 bao cao su nữa. Tại Olympic mùa đông Sochi 2014, số bao cao su được phát ra là 100.000 chiếc. Ở Olympic London (http://citinews.net/the-thao/10-nu-vdv-bong-chuyen-dep-nhat-the-gioi-E5BGG3Q/) 2012, ban tổ chức thậm chí còn phát đến 150.000 chiếc...



</tbody>


<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">


http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/thunga/2015_05_20/chet-cuoi-voi-10-cau-chuyen-ngo-nghinh-ve-bao-cao-su-hinh-10.jpg



Bao cao su là vũ khí trong Chiến tranh lạnh. Để đối đầu hoạt động tình báo trong Chiến tranh lạnh, Liên Xô và Mỹ tìm mọi cách để tuyên truyền và lấy thông tin của nhau. Một trong những tin đồn nổi bật ở thời kỳ này là nhân viên Cơ quan Kết hợp Chính sách (OPC - một đơn vị trực thuộc CIA) tìm cách thả dù những kiện hàng bao cao su vào lãnh thổ Liên Xô như một hình thức chiến tranh tâm lý

</tbody>

songchungvoi_HIV
21-05-2015, 17:39
Những điều cần biết về bao cao su nữThứ tư 20/05/2015 16:52

Khoa học hiện đại đã thiết kế ra loại bao cao su nữ giúp chị em chủ động hơn trong việc ngừa thai và tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.



Để bảo vệ người phụ nữ tốt hơn, bao cao su dành cho nữ giới đã ra đời từ năm 1992 ở Châu Âu. Lợi ích của bao cao su nữ tuy rất lớn nhưng chưa được phổ biến rộng rãi. Một phần vì giá thành của nó khá đắt, một phần khác vì nó khó sử dụng hơn loại bao cao su phổ biến dành cho nam. Nếu bạn muốn sử dụng biện pháp tránh thai mới này, hãy tìm hiểu về nó thật kỹ trước.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.3999996185303px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2015_05_20/bcs.jpg

</tbody>

Ưu điểm tuyệt vời của bao cao su nữ

- Bạn có thể tìm thấy bao cao su ở hầu hết các nhà thuốc và một số siêu thị. Vì thế, việc mua nó để sử dụng là vô cùng đơn giản.

- Bao cao su nữ giúp chị em dễ dàng và chủ động bảo vệ cơ thể mình khỏi việc mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa bệnh tình dục.

- Không giống như các loại thuốc tránh thai, bao cao su nữ không có ảnh hưởng đến hormone tự nhiên của người phụ nữ. Vì thế chị em có thể dùng thoải mái mà không sợ tác dụng phụ của nó.

- Bao cao su nữ vẫn phát huy công dụng ngay cả khi các quý ông bị rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm. Điểm này hơn hẳn bao cao su phổ biến dành cho nam.

- Nó có thể giúp chị em đạt khoái cảm tốt hơn vì các vòng bên ngoài của bao cao su nữ có thể kích thích "cô bé" trong khi giao hợp.

- Bao cao su nữ đa phần được làm bằng polyurethane thay vì cao su, do đó những người bị dị ứng với cao su hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này.

- Bạn có thể đặt bao cao su nữ vào âm đạo trước khi quan hệ 1 vài giờ nên không cần lo lắng việc sử dụng bao cao su khiến "mất hứng" khi đang đến hồi cao trào. Và, một điều khá thú vị nữa mà bạn cần biết, bạn có thể thoải mái tắm rửa trong khi đang sử dụng loại bao cao su này.

Nhược điểm cần biết của bao cao su nữ

- Bao cao su nữ có thể gây kích thích âm đạo, âm hộ, dương vật

Bao cao su nữ khá khó sử dụng, bạn có thể chọn tư thế ngồi xổm, nằm trên giường hoặc cho 1 chân lên ghế để đưa nó vào âm đạo dễ dàng hơn

- Nó có thể bị trôi vào bên trong âm đạo khi giao hợp nếu bạn sử dụng nó sai cách.

- Việc sử dụng bao cao su nữ khó khăn hơn việc sử dụng bao cao su phổ biến dành cho nam. Vì thế, chị em sẽ phải thực hành vài lần để thành thục với các bước.

- Đeo bao cao su nữ có thể tạo ra tiếng ồn trong quá trình quan hệ tình dục, vì thế, nó có thể gây khó chịu cho một số người.

- Giá thành của bao cao su nữ đắt hơn hẳn bao cao su nam (tầm khoảng 4$ , tương đương với 90.000 đồng 1 cái) nên nhiều người sẽ phải đắn đo, cân nhắc trước khi chọn phương pháp này.

Cách sử dụng bao cao su nữ

- Dùng tay nhẹ nhàng xé vỏ bao cao cao su theo đường mũi tên trên bao.

- Bóp nhẹ bao cao su nữ để chất bôi trơn có sẵn trong bao được phân tán đều. Bạn có thể sử dụng thêm chất bôi trơn để đưa bao cao su vào cơ thể dễ dàng hơn.

- Tư thế tốt nhất để đưa bao cao su nữ vào âm đạo là ngồi xổm, nằm trên giường hoặc đặt 1 chân lên ghế. Nó giống hệt như việc sử dụng tampon, vì thế bạn không cần quá lo lắng.

Sau khi dùng xong, chị em chỉ cần xoắn chặt phần vòng lớn bên ngoài và từ từ rút bao cao su ra.

- Bên trong bao cao su có vòng nhỏ di động giúp bạn gái dễ dàng đưa bao vào trong âm đạo. Bạn chỉ cần xoắn nhẹ phần vòng nhỏ để nó thẳng như cây bút chì rồi đưa vào bên trong âm đạo.

- Sau khi đưa được bao vào trong âm đạo, bạn gái nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong bao, tìm chạm vòng nhỏ, đẩy bao sâu hết đến âm đạo. Tránh đừng để bao bị xoắn.

- Phần vòng lớn của bao cao su nữ sẽ ở bên ngoài cơ thể và có nhiệm vụ giữ không cho bao tuột vào trong âm đạo. Hãy chắc chắn rằng phần vòng lớn này ở bên ngoài chừng 2 cm.

- Sau khi quan hệ xong, bạn chỉ cần cầm phần vòng lớn ở bên ngoài của bao cao su xoắn tròn lại để tinh dịch không bị rơi ra ngoài rồi kéo cả bao cao su ra.
Theo Khám phá

Charles
09-08-2015, 20:13
Bao cao su giúp phụ nữ “lên đỉnh” nhanh hơn

Thứ năm 06/08/2015 17:00

Một loại bao cao su mới có máy rung dành cho nữ sẽ sớm được ra mắt trên thị trường châu Âu, có khả năng giúp phái nữ đạt cực khoái nhanh hơn.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_08_06/bcs.jpg



Loại bao cao su mới dành cho nữ với vành ngoài hình trái tim hoặc ngôi sao có thể rung trong khi "yêu". Ảnh: Dailymail.


</tbody>
Công ty sản xuất bao cao su ở Michigan (Mỹ) vừa phát minh ra loại bao cao su đặc biệt có thể rung trong khi “yêu”. Loại bao cao su này giúp bảo đảm an toàn, tránh thai và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, đồng thời giúp phụ nữ dễ dàng đạt cực khoái.

Người dùng chèn bao cao su vào âm đạo trước khi “quan hệ” trong khoảng 8h. Vòng ngoài hình trái tim hoặc ngôi sao sẽ ngăn không cho nó bị đẩy quá sâu vào bên trong.

Brian Osterberg, phát ngôn viên của công ty khẳng định, phát minh này sẽ đem lại cảm giác rất thích thú. Trong tương lai, công ty sẽ phát minh ra loại bao cao su có thể kết nối được với điện thoại thông minh và điều khiển từ xa.

Theo kết quả cuộc khảo sát đối với 50 cặp vợ chồng, 70% phụ nữ đạt cực khoái trong ngay lần đầu sử dụng bao cao su này, 84% đạt cực khoái trong lần thứ 2 và 100% đều hài lòng khi dùng lần thứ 4.

Hiện tại, sản phẩm này đang chờ chấp thuận của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).



Trà My


Theo Dailymail

Charles
01-09-2015, 16:59
Bao cao su mô phỏng kích thước theo các loại củ quả

Thứ hai 31/08/2015 10:00

Nhà thiết kế người Đài Loan Guan-Hao Pan đã nghĩ ra cách để giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn bao cao su nhanh nhất và đúng kích cỡ của mình nhờ hộp bao bì có hình dáng củ quả.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_08_31/b%201.jpg


Chỉ cần cầm hộp bao cao su lên là khách hàng có thể quyết định loại nào vừa cho mình

</tbody>
Dựa trên những loại củ quả có hình dáng giống với dương vật khi khách hàng cần mua sản phẩm bao cao su, chỉ cần cầm hộp bao cao su lên là có thể quyết định loại nào vừa cho mình.

Loại bao cao su có tên Love Guide Condoms gồm 5 kích cỡ khác nhau. Mỗi loại bao cao su đều có màu sắc và kích cỡ đúng với từng loại củ quá của hộp bao bì trông rất thú vị. Loại trái Zucchini (trái bí ngòi hay có người gọi là mướp) là loại có kích thước lớn nhất với đường kính 5cm, nhỏ hơn là củ cải, chuối, cà rốt và cuối cùng là dưa chuột với đường kính 3cm.

Trong mỗi hộp bao cao su hình ống có 12 chiếc bao cao su được đóng gói riêng lẻ và từng bọc có hình dáng như lát cắt của từng loại rau quả. Được làm từ giấy nên phần hình ảnh in trên hộp rất sinh động và đẹp mắt.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_08_31/b%203.jpg


Mỗi loại bao cao su đều có màu sắc và kích cỡ đúng với từng loại củ quá của hộp bao bì trông rất thú vị.


</tbody>
Ý tưởng của Guan-Hao Pan khi tạo ra sản phẩm nhằm giúp ngăn ngừa việc người dùng chọn bao cao su không đúng với kích thước của người dùng vì điều này có thể dẫn đến các hậu quả không mong muốn.

Guan-Hao Pan cho biết, các nghiên cứu cho thấy có hơn 60% người dùng chọn sai kích thước khi đi mua bao cao su. Bên cạnh việc gây cảm giác không thoải mái, bao không đúng kích thước còn có nguy cơ bị tuột ra và bị thủng dễ gây ra những hậu quả khó lường cho các cặp đôi.


Trà My

Theo Dezeen

songchungvoi_HIV
27-10-2015, 15:35
Thứ hai, 26/10/2015 17:54

Sai lầm tệ hại khi dùng bao cao su ở cả nam và nữ phải bỏ ngay Dưới đây là những sai lầm tệ hại khi dùng bao cao su ở cả nam và nữ đều mắc phải bỏ ngay.
Ngày nay, sử dụng bao cao su được xem là phương pháp tránh thai phổ biến, thông dụng, hiệu quả với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các biện pháp khác. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề tế nhị chính vì vậy việc tìm hiểu về cách thức sử dụng nó sẽ có những hạn chế nhất định và không phải ai cũng có thể biết cách thực hành chính xác nhằm đảm bảo hiệu quả bảo vệ cao nhất, do đó việc gặp phải những sai lầm cũng là điều dễ hiểu.


<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/10/26/Sai-lam-te-hai-khi-dung-bao-cao-su-o-ca-nam-va-nu-phai-bo-ngay-1.jpg



Ngày nay, sử dụng bao cao su được xem là phương pháp tránh thai phổ biến



</tbody>
Đeo bao cao su không trùm hết dương vật

Rất nhiều người, cả nam và nữ trong tình huống vội vàng đã đeo bao cao su chỉ vào phần đầu của dương vật (trường hợp nữ là đeo hộ bạn tình).
Điều này vô cùng nguy hiểm bởi việc đeo bao không trùm kín tới gốc dương vật có thể làm tuột bao và rơi vào tử cung người nữ hoặc nhẹ hơn thì hiệu quả tránh thai và các bệnh lây qua đường tình dục cũng không thực hiện được.



Đeo bao cao su không đúng thời điểm

Bao cao su sẽ đảm bảo được độ ăn toàn cao nếu bạn đeo vào ngay khi "cậu bé" vừa cương cứng và tháo ra khi kết thúc quan hệ. Tuy nhiên nhiều người lại quan niệm sai lầm rằng bao cao su dùng để chặn tinh trùng nên họ chỉ đeo vào khi gần xuất tinh trong khi trong quá trình quan hệ, "cậu bé" đã rỉ ra chất dịch có chứa tinh trùng, nếu lúc ấy không có bao cao su ngăn chặn thì tinh trùng đã có thể bắt đầu công cuộc xâm nhập và gây ra hậu quả nguy hiểm rồi.



Đó là chưa kể đến, khi gần xuất tinh bạn phải ngừng lại để mang bao cao su sẽ làm giảm đi khoái cảm, hưng khởi trong quan hệ hoặc bạn chưa kịp mang bao cao su mà do quá cao hứng và xuất tinh thì hậu quả càng khôn lường hơn nữa đấy.



Làm rách bao cao su khi mở

Khi vội vàng để lấy bao cao su ra khỏi vỏ, nhiều người không để ý dồn bao cao su về 1 phía và mở đúng vị trí được đánh dấu trong vỏ bao khiến cho bao cao su rất dễ rách.



Việc rách bao cao su sẽ khiến cho bạn gặp phải những tác hại khôn lường, không khác gì so với việc bạn không sử dụng bao khi quan hệ. Bởi vậy, hãy nhớ cẩn trọng trong thao tác này, không dùng răng hay vật sắc nhọn mở bao để tránh làm rách bao cao su.



Sử dụng bao cao su có kích thước không phù hợp

Nhiều người nghĩ rằng bao cao su không có size và chúng phù hợp với tất cả các loại dương vật nhưng điều đó thật sai lầm.



Thực tế, bao cao su có các kích cỡ khác nhau dành cho nam giới có "cậu nhỏ" kích thước khác nhau. Việc đeo bao cao su quá rộng hoặc quá chật đều có khả năng gây ra những tai nạn không đáng có khi quan hệ tình dục.



Cá biệt có trường hợp đeo bao cao su rộng khiến cho bao bị tuột ra, rơi vào tử cung bạn tình rất nguy hiểm.



Dùng bao cao su không đảm bảo chất lượng sử dụng

Bao cao su không đảm bảo chất lượng sử dụng là bao cao su hết hạn, bao cao su bị hư, hỏng, không đúng kích cỡ với "cậu nhỏ",… khi sử dụng sẽ khiến bạn có cảm giác khó chịu, giảm khoái cảm và đặc biệt là không đảm bảo an toàn, dễ bị mang thai hoặc lây truyền các bệnh nan y, nguy hiểm. Chính vì vậy, khi chọn mua bao cao su dù với giá thành rất rẻ bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về thời hạn sử dụng, kích cỡ phù hợp và chất lượng bao cao su phải đảm bảo, không bị hư hỏng, khô, không có hạt cứng bởi nếu không hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm đấy.



Theo Hạ Lê - Khỏe và Đẹp

songchungvoi_HIV
30-10-2015, 13:31
Một 'áo mưa' lên đỉnh 3 lần

30-10-2015 04:35 - Theo: www.thanhnien.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=321156485)

Một hãng sản xuất bao cao su ở Berlin (Đức) đã phải ra tòa vì lời cam kết sẽ giúp người dùng “lên đỉnh hàng loạt”.


http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/trandong/2015_10_30/condom_bbmm_dbvr.jpg?width=500
Bao cao su - Ảnh minh họa: Shutterstock (http://citinews.net/doi-song/chon-dung-nhung-loai-dau-an-tot-cho-suc-khoe-MS6VNPA/)


Theo tờ Mirror, Hãng Einhorn trước đó quảng cáo rằng mỗi gói “áo mưa” gồm 7 chiếc của họ có thể giúp người sử dụng đạt cực khoái tổng cộng... 21 lần.



Tuy nhiên, tòa án vùng Dussendorf đã quyết định triệu tập Einhorn sau khi một công ty đối thủ cho rằng việc lên đỉnh quá nhiều như thế có thể gây nguy hiểm cho “những người trong cuộc”.



Nhưng Einhorn không chịu thua khi khẳng định với mỗi “áo mưa” của họ, người đàn ông có thể “phê” 1 lần nhưng đối tác của anh ta được đến gấp đôi, tức tổng cộng là 3 lần “lên đỉnh” cho mỗi chiếc.

Vụ việc hiện chưa ngã ngũ và 2 công ty sẽ tiếp tục kéo nhau ra tòa ở cấp cao hơn.

songchungvoi_HIV
03-11-2015, 11:50
Trung Quốc: “Bỏ rơi” bao cao su vì nới lỏng chính sách Thứ ba 03/11/2015 11:11


Thông báo nới lỏng chính sách một con của Trung Quốc khiến cổ phiếu của các công ty sản xuất tã, xe đẩy và sữa công thức cho trẻ em tăng mạnh. Tuy nhiên, đây lại là tin xấu đối với các hãng sản xuất bao cao su tại nước này.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_11_03/bcs.jpg


Ảnh minh họa


</tbody>

Giá cổ phiếu công ty bao cao su nổi tiếng nhất tại thị trường Trung Quốc đã lao dốc chóng mặt sau khi nước này tuyên bố chấm dứt chính sách một con có từ năm 1979.


Việc bãi bỏ chính sách kiềm chế tăng trưởng dân số đã áp dụng hơn 3 thập kỷ vừa được Bắc Kinh công bố sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Với chính sách mới, các cặp vợ chồng ở Trung Quốc sẽ được phép sinh hai con. Phản ứng trước thông tin này, giá cổ phiếu Công ty bao cao su của Nhật Okamoto Industries sụt hơn 10% trong phiên giao dịch ngày thứ sáu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

Trước đó, công ty bao cao su này đã cung cấp một lượng lớn bao cao su cho Trung Quốc. Các du khách Trung Quốc sang Nhật cũng là một trong những nhóm khách hàng lớn nhất của Okamoto.

Ngược lại, các công ty sản xuất xe đẩy, tã giấy và các sản phẩm chăm sóc trẻ em khác lại rất “vui mừng” trước chính sách mới của Trung Quốc. Công ty sữa bột công thức trẻ em Biostime chứng kiến giá cổ phiếu tăng hơn 12%. Cổ phiếu Goodbaby International, nhà sản xuất xe đẩy trẻ em, tăng khoảng 10%. Cổ phiếu hãng sản xuất bình sữa trẻ em Pigeon tăng 10,7% tại thị trường Tokyo. Cổ phiếu hai hãng tã giấy Unicham và Kao của Nhật cùng tăng gần 4%. Thậm chí, giá cổ phiếu của China Child Care, công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc da và tóc cho trẻ em, tăng hơn 40% tại thị trường Hồng Kông trong phiên ngày thứ Sáu.

Ngân hàng Thụy Sỹ Creidt Suisse ước tính việc nới lỏng chính sách sinh đẻ sẽ dẫn tới việc có thêm 3-6 triệu em bé được sinh ra mỗi năm ở Trung Quốc trong thời gian 5 năm từ 2017.

Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới với khoảng 1,4 tỷ người, hiện có khoảng 16,5 triệu em bé ra đời mỗi năm. Theo báo cáo của Credit Suisse, với chi phí nuôi dạy một đứa trẻ hàng năm vào khoảng 40.000 nhân dân tệ, số em bé ra đời tăng thêm hàng năm ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc tiêu dùng nước này sẽ tăng thêm 120-240 tỷ nhân dân tệ mỗi năm, tương đương từ 4-6% tổng doanh thu bán lẻ. Thậm chí, việc Trung Quốc bỏ chính sách hai con còn có ảnh hưởng tới cả thị trường tài chính New Zealand - quốc gia xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới và xem Trung Quốc là một trong những thị trường chủ đạo. Tỷ giá đồng USD New Zealand đã tăng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Vào cuối thập niên 1970, Chính phủ Trung Quốc nhận thấy tốc độ tăng trưởng dân số 1,9% mỗi năm là không bền vững. Sau khi áp dụng chính sách một con, tỷ lệ tăng trưởng dân số của nước này giảm xuống còn 0,7%/năm. Tuy nhiên, dân số Trung Quốc đang già hóa nhanh chóng. Ước tính, đến năm 2050, Trung Quốc sẽ có trên 440 triệu người trên 60 tuổi.

Thanh Trà

http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Trung-Quoc-Bo-roi-bao-cao-su-vi-noi-long-chinh-sach/15622.vgp

songchungvoi_HIV
02-12-2015, 15:35
Thứ tư, 02/12/2015 11:19 Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đang thiết kế loại bao cao su mới giúp người dùng thoải mái hơn, làm tăng khoái cảm, đặc biệt có thể giết chết virus HIV.

<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/12/2/Bao-cao-su-the-he-moi-co-the-diet-duoc-virus-HIV-1.jpg




Loại bao cao su thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội. Ảnh: Health.


</tbody>

Theo Health, bao cao su (http://alobacsi.com/phu-nu/tinh-yeu-gioi-tinh-tranh-thai/nhung-bien-phap-tranh-thai-an-toan-ngoai-bao-cao-su-a20150726024235755c772.htm) thế hệ mới này có tính năng đột phá hơn các sản phẩm trước. Loại bao này được làm bằng chất liệu hydrogel dẻo, săn chắc và cho cảm giác giống như mô người. Hydrogel là một loại gel với thành phần chủ yếu là nước, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất kính áp tròng và các ứng dụng y khoa.


Tiến sĩ Mahua Choudhury, trợ lý giáo sư tại Trung tâm Khoa học Y tế A&M Irma Lerma Rangel, Đại học Y Dược Texas (Mỹ), cho biết: "Một số người bị dị ứng với latex, số khác thì không thoải mái khi sử dụng các sản phẩm bao cao su hiện nay. Vì vậy chúng tôi muốn tạo ra một loại bao bằng vật liệu mới tốt hơn. Nếu thành công, nó sẽ là bước tiến đột phá trong việc phòng tránh thai an toàn và hiệu quả. Kỳ vọng bao cao su thế hệ mới có thể ngăn chặn sự lây nhiễm HIV bằng cách tiêu diệt virus này”.


Để tăng cường khả năng ngăn ngừa bệnh tình dục, đặc biệt là HIV, của bao cao su hydrogel, tiến sĩ Choudhury và nhóm nghiên cứu đã nhúng sản phẩm vào một chất chống oxy hóa nguồn gốc thực vật đã được chứng minh có khả năng chống lại virus HIV. Các nhà khoa học kỳ vọng virus "bệnh thế kỷ" sẽ bị khống chế ngay từ giai đoạn này. Sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm, có thể được tung ra thị trường trong 6 tháng tới.



Tiến sĩ Choudhury nói: "Nếu có tai nạn hay sự cố, chất chống oxy hóa trong bao sẽ thoát ra và ngăn chặn sự nhân bản của virus HIV. Tôi hy vọng nhân loại sẽ sử dụng loại bao cao su mới này, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn và các nước đang phát triển”.


Sáng kiến về loại bao cao su thế hệ mới đã đưa tiến sĩ Choudhury vào top 54 trong số 1.700 ứng viên nhận giải thưởng Grand Challenge về y tế toàn cầu do Quỹ Bill & Melinda Gates tổ chức. Thống kê năm 2014 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn cầu có khoảng 36,9 triệu người đang sống chung với HIV, khoảng 2 triệu ca nhiễm mới mỗi năm.


Theo Mai Loan - VnExpress

songchungvoi_HIV
08-12-2015, 14:30
Phong trào thử “sức chịu đựng” của bao cao su
NGÀY 07 THÁNG 12, 2015 | 11:25

SKĐS - Xuất phát từ ý tưởng hoàn toàn là mua vui cho nhau của hai người phụ nữ, họ đã vô tình chứng minh sức dẻo dai và chịu độ co giãn cao của bao cao su.


Hai người phụ nữ này cho thật nhiều nước vào một bao cao su và thả nó rơi vào đầu. Ý tưởng điên rồ này ngoài việc mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhiều người, video vô cùng hài hước đã thu hút hàng triệu lượt xem, mà còn chứng tỏ bao cao su cực kì khó rách. Nó cần cả một khối lượng nước vô cùng lớn và cộng với lực rơi từ trên cao xuống đầu mà nó vẫn có vẻ khó vỡ hơn ta tưởng tượng.

Cùng với trò vui này, đã có rất nhiều người bắt chước và thử “sức chịu đựng” của bao cao su trên mạng internet. Trò chơi kì quặc mà vô cùng thú vị này khiến cho không ít người cười ra nước mắt.

Suy cho cùng thì, bao cao su vẫn là biện pháp an toàn nhất dành cho bạn để giúp bạn tránh được hầu hết các sự cố về mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây qua đường tình dục hay HIV/AIDS.

K.Trâm
(Theo Comospolitan)

songchungvoi_HIV
16-12-2015, 14:06
Hơn 90% bao cao su ở thị trường Việt Nam là không rõ chất lượng
15/12/2015 - 22:21:00
Khảo sát thị trường cho thấy hơn 90% sản phẩm bao cao su ở Việt Nam hiện nay là hàng nhập khẩu nhưng chất lượng các sản phẩm vẫn còn bị bỏ ngỏ, thiếu sự giám sát, quản lý.



https://cafebiz.vcmedia.vn/thumb/600_327/2015/bao-cao-su-1450174432522.jpg


Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo công bố những phát hiện chính từ nghiên cứu thị trường và khảo sát người tiêu dùng về bao cao su (http://cafebiz.vn/bao-cao-su.html), chất bôi trơn, bơm kim tiêm dung tích chết thấp hay còn gọi là bơm kim tiêm đầu đỏ và dịch vụ xét nghiệm HIV (HTS).



Hội thảo do Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Tổ chức PATH thực hiện phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y Tế) tổ chức sáng 15/12 tại Hà Nội.



Qua khảo sát người tiêu dùng cho thấy, hiện nay nhiều người dân đã sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ dự phòng HIV như bao cao su và các xét nghiệm HIV.



Chia sẻ tại hội thảo, tiến sỹ Kimberly Green - Giám đốc Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho hay: “Đây là nghiên cứu đầu tiên về hàng hóa và dịch vụ dự phòng HIV (http://cafebiz.vn/hiv.html) từng được thực hiện tại Việt Nam. Nghiên cứu đã chỉ ra nhu cầu của các nhóm đích đối với các sản phẩm và dịch vụ thương mại dự phòng HIV có chất lượng và giá phải chăng. Quan trọng hơn, nghiên cứu có thể giúp Chính phủ hoạch định các chiến lược dự phòng HIV hiệu quả nhất trong bối cảnh các nguồn lực hỗ trợ ngày một giảm.”



Được thực hiện từ tháng Năm đến tháng Tám, nghiên cứu thị trường đã chỉ ra những phát hiện chính liên quan đến quy mô, giá trị và phân chia thị trường đối với từng loại sản phẩm như bao cao su, chất bôi trơn, bơm kim tiêm và xét nghiệm chấn đoán nhanh về HIV tại Việt Nam.
Nghiên cứu cũng đã nêu bật thực trạng hiện nay liên quan đến việc sử dụng, mua bán, sở thích và mức độ sẵn sàng chi trả của các nhóm đích bao gồm người tiêm chích ma túy (PWID), phụ nữ mại dâm (FSW) và nam quan hệ tình dục với nam (MSM) đối với các sản phẩm thương mại như bao cao su, chất bôi trơn, bơm kim tiêm và HTS tại 6 tỉnh, thành phố trọng điểm về HIV (Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nghệ An và Điện Biên).



Thị trường ngày một tăng đối với các dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng về dịch vụ này.



Nghiên cứu cũng chỉ ra sự ủng hộ về mặt chính sách từ chính phủ đối với việc tăng trưởng thị trường thương mại và sản xuất trong nước cho các sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV.



Liên quan đến khảo sát người tiêu dùng, báo cáo cho thấy tính sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm bao cao su thương mại của các nhóm đích là cao, đặc biệt là đối với nhóm MSM. Phần lớn các nhóm đích (trên 80%) sẵn sàng trả giá cao hơn từ 2 đến 4 lần mức giá của bao cao su tiếp thị xã hội (1.000 Việt Nam đồng).



Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra rằng các nhóm đích, cụ thể là nhóm MSM (55.7%) đã bắt đầu chi trả cho dịch vụ xét nghiệm HIV và phần lớn các nhóm đích đều sẵn sàng chi trả cho dịch vụ này với mức giá trung bình của thị trường (50.000 đồng). Nhóm MSM còn sẵn sàng chi trả cao hơn (100.000 đồng).



Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về những tác động và khuyến nghị đối với công tác vận động chính sách và lập kế hoạch cho các chương trình dự phòng HIV./.





Theo VietnamPlus

songchungvoi_HIV
30-12-2015, 19:03
Thiệt mạng vì cướp máy bán bao cao su tự động Thứ tư 30/12/2015 18:22


Một người đàn ông ở Đức vừa thiệt mạng sau khi cố làm nổ tung máy bán bao cao su tự động và bị mảnh kim loại “bay” trúng đầu trong một vụ cướp bất thành.





<tbody>



http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_12_30/may%20bcs.jpg
Máy bán bao cao su tại thị trấn Schoeppingen bị nổ tung



</tbody>
Người đàn ông 29 tuổi cùng với 2 người khác đã thực hiện vụ cướp trong tuần trước bằng cách cho nổ tung máy bán bao cao su tại thị trấn Schoeppingen, gần biên giới Hà Lan.

Sau vụ nổ, người đàn ông bị thương và được đồng bọn đưa đến bệnh viện, để lại hiện trường bao cao su, tiền nằm rải rác xung quanh máy bán hàng tự động.

Ban đầu, họ nói với nhân viên bệnh viện rằng bạn mình ngã cầu thang và chấn thương đầu. Thấy khó tin, các nhân viên bệnh viện đã gọi báo cảnh sát.

Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát nói rằng một trong hai người này đã thừa nhận cả 3 đã cho nổ tung máy bán bao cao su tự động và chui vào xe núp. Tuy nhiên, nạn nhân quên đóng cửa xe nên bị thanh kim loại văng trúng đầu.


Thúy Vân
Theo Daily Mail

songchungvoi_HIV
13-01-2016, 15:12
Sáng tạo máy phát bao cao su ‘thông minh’ Thứ tư 13/01/2016 11:00


Sau hơn một tuần lắp đặt thí điểm máy phát bao cao su miễn phí tại Đà Nẵng, đến nay chiếc máy đã tiêu thụ được trên 200 chiếc.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_01_13/bcs%202.jpg



Chiếc máy có thiết kế đơn giản, bên ngoài có đồng hồ hiển thị số lượng bao cao su còn trong máy



</tbody>
Với ý tưởng táo bạo, độc đáo nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan các bệnh qua đường tình dục và tình trạng mang thai ngoài ý muốn, một nhóm sinh viên trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) đã chế tạo thành công chiếc tủ phát bao cao su miễn phí bằng máy tự động.

Nói về ý tưởng sáng tạo ra chiếc máy bao cao su thông minh này, anh Nguyễn Công Tín, trưởng nhóm cho hay: "Ý tưởng xuất phát từ thực tiễn đời sống. Mình thấy người Việt, đặc biệt là một số bạn trẻ vẫn còn rất e ngại khi đi mua bao cao su mặc dù họ biết nó rất cần thiết. Chính do tâm lý ngại ngùng nên ngày càng có nhiều người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Do đó bọn mình đã nảy ra sáng kiến để giúp họ không còn ngại mỗi khi cần đến bao cao su nữa”.

Máy phát bao cao su miễn phí có kết cấu khá đơn giản, bên ngoài là hộp bằng thép cao khoảng 20 cm, rộng 15 cm. Bên trong gắn hệ thống ắc quy, loa phát âm thanh. Mặt trước của máy là màn hình nhỏ hiển thị số - phần đồng hồ chứa thẻ nhớ thông báo cho người sử dụng biết số lượng bao cao su còn lại trong hộp.

Chỉ với thao tác đơn giản là ấn mạnh nút đen nằm ở mặt trước hộp, người sử dụng có thể nhận được một bao cao su mới, bảo đảm chất lượng. Ngoài việc sử dụng nguồn điện trực tiếp, chiếc máy còn có nguồn điện từ ắc quy. Nhờ vậy có thể sạc và sử dụng trong nhiều giờ mà không cần nguồn điện trực tiếp.

Máy được lập trình sẵn chế độ thoại thông báo số lượng bao cao su còn lại. Thẻ nhớ lưu trữ bên trong sẽ ghi lại thời gian sử dụng và số lượng bao cao su còn lại đến người quản lý, tạo cơ sở dữ liệu cho cho nghiên cứu khoa học.

Sản phẩm này đã tham dự cuộc thi "Kinh tế cộng đồng" do Đại học Duy Tân tổ chức với sự tham gia của nhiều đại học thuộc khu vực miền Trung. Tháng 10/2015, Tín và cả nhóm bắt tay vào thực hiện. Chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng cả nhóm đã gặp không ít khó khăn ngay từ việc sắp xếp thời gian và tìm kiếm linh kiện lắp ráp.



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_01_13/bcs.jpg


Ba trong số 6 thành viên của nhóm sinh viên sáng chế ra máy phát bao cao su



</tbody>
"Quan trọng nhất là tạo ra hệ thống mạch điện. Các linh kiện tạo ra hệ thống mạch điện không có sẵn trên thị trường nên nhóm phải mày mò sáng chế. Ngoài ra, thời điểm làm máy cũng trùng với lịch thi nên cả nhóm phải cố gắng sắp xếp thời gian, nhiều hôm phải thức đêm để làm việc", Tín cho biết.

Điểm đặc biệt của máy là âm thanh được phát bằng hệ thống loa tự động, mỗi lần phục vụ miễn phí máy sẽ phát ra âm thanh "cảm ơn bạn đã sử dụng". Tương tự với mỗi lần người có nhu cầu bỏ tiền vào khe quyên góp máy sẽ tự động cập nhật và phát ra âm thanh "cảm ơn bạn đã phục vụ cho chương trình".

Chỉ trong hơn một tuần máy đã tiêu thụ hơn 200 bao cao su. "Điều đó cho thấy người dân rất quan tâm đến mô hình này”, Tín hào hứng chia sẻ. "Nếu mô hình thử nghiệm thành công, chúng em hy vọng được nhà nước và các công ty đầu tư sản xuất thêm nhiều hơn nữa để phục vụ cho những người dân có nhu cầu", Tín nói về dự định của nhóm. Hiện nhóm đã chế tạo thành công 4 chiếc máy và sắp tới sẽ xin được lắp đặt tại các khu vực công cộng khác ở TP Đà Nẵng.
Minh Hồng
Tổng hợp

http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Sang-tao-may-phat-bao-cao-su-thong-minh/16410.vgp

songchungvoi_HIV
19-01-2016, 13:55
Hiểm họa từ việc sử dụng bao cao su giả Thứ ba 19/01/2016 09:25


Sử dụng bao cao su giả, kém chất lượng trên thị trường hiện nay là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống vợ chồng mà không phải ai cũng biết.


Trên thị trường hiện nay, tràn lan các loại sản phẩm bao cao su đầy đủ các loại, khó phân biệt thật giả. Mặc dù bao cao su (BCS) giả, kém chất lượng được khuyến cáo là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, song hầu hết người mua chỉ chú ý đến mẫu mã và giá cả sản phẩm chứ không quan tâm có phải là hàng thật hay không, của nhà sản xuất nào và hạn sử dụng ra sao.

Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho thấy, gần 50% số BCS đang bán trên thị trường Việt Nam là hàng giả, hàng chất lượng kém, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, thông tin từ báo An ninh Thủ đố.

Dưới đây là những cảnh báo về hiểm họa của những loại bao cao su giả, kém chất lượng gây ra cho người tiêu dùng.

Gây ra mang thai ngoài ý muốn




<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_01_19/BCS.jpg

</tbody>


Ảnh minh họa

Báo Chất lượng Việt Nam cho hay, theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, việc sử dụng bao cao su không đảm bảo chất lượng hoặc bị thủng có thể xảy ra rất nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe. Điều đầu tiên là có thể xảy ra tình trạng có thai ngoài ý muốn. Đối với những bạn trẻ chưa sẵn sàng làm cha, mẹ, nó có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đứa bé.

Nguy cơ dị ứng, lây nhiễm bệnh tình dục


Chia sẻ với báo An ninh thủ đô về những tác hại từ BCS giả, không đảm bảo chất lượng, bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - Bệnh viện E cảnh báo, để tiết kiệm chi phí, nhà sản xuất đã thay thế bằng các chất liệu rẻ tiền, khiến tăng nguy cơ phát sinh, lây nhiễm các bệnh phụ khoa và gây tổn hại đến hệ thống sinh sản.

Có thể gây vô sinh


Do quy trình sản xuất BCS giả không an toàn, không được kiểm định về chất lượng nên BCS giả, kém chất lượng còn là môi trường lý tưởng của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Nếu sử dụng và bị viêm nhiễm trong thời gian dài, người dùng có thể bị vô sinh.

Bên cạnh đó, BCS chất lượng kém còn có khả năng bị thủng, rách bất cứ lúc nào. Điều này sẽ dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn hoặc lây nhiễm các bệnh tình dục như HIV, lậu, giang mai…

Cách phân biệt bao cao su giả - thật


Chia sẻ với Người lao động, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, hiện BCS vẫn được quy định là hàng hóa thông thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe nên không phải chịu kiểm duyệt về chất lượng.

Trong khi thị trường BCS cũng nở rộ với hàng chục loại khác nhau, nhập từ nhiều nước trên thế giới. Người dân không chỉ dùng BCS như biện pháp tránh thai, tránh bệnh mà còn có nhu cầu tăng cảm xúc, giúp thăng hoa trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở các sản phẩm kém chất lượng là chất tạo độ trơn không bảo đảm, độ liên kết đàn hồi thấp, dễ bị rách, có mùi hóa chất khá mạnh, nét chữ trên bao bì thường mờ, nhòe, vỏ bao khó xé…

Trong khi đó, BCS thật có logo và thông tin của chính hãng trên hộp, vỏ kẽm được in sắc nét, nổi ở cả hai mặt, mặt sau ghi rõ hạn sử dụng (thông thường là 5 năm). Bên cạnh đó, BCS “xịn” có đủ chất bôi trơn bên trong, màu sắc đồng đều.

Nói chung, việc sử dụng những loại bao cao su độc, lạ tiềm ẩn rất nhiều những hiểm nguy mà người sử dụng nếu không tìm hiểu kĩ sẽ tiền mất, tật mang, tự rước bệnh vào người. Do đó, người mua cần tỉnh táo, chọn mặt gửi tiền khi mua bao cao su ở những địa chỉ uy tín và đảm bảo chất lượng để tránh gặp họa.

Theo SK&ĐS

songchungvoi_HIV
21-01-2016, 17:15
Sự thật ít biết về bao cao su dành cho nữ

Thứ năm 21/01/2016 15:39


Một người phụ nữ có thể mang thai nếu tinh trùng của nam giới bơi đến gặp trứng ở nữ giới. Một trong những biện pháp ngừa thai là ngăn ngừa sự gặp nhau giữa tinh trùng và trứng diễn ra. Ngoài biện pháp dùng bao cao su cho nam còn có thể sử dụng bao cao su dành cho nữ.




Bao cao su nữ được làm từ chất nhựa mềm và mỏng có tên gọi polyurethane (một số hãng bao cao su nam cũng làm từ chất này). Bao cao su nữ mặc bên trong âm đạo để ngăn chặn tinh dịch vào bên trong tử cung.

Khi được sử dụng một cách chính xác trong quá trình quan hệ tình dục, bao cao su dành cho nữ có thể ngăn chặn việc mang thai ngoài ý muốn hay các bệnh lây liên quan đến đường tình dục.



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_01_21/Bao%20cao%20su%20nu.jpg



</tbody>

Sự thật về bao cao su dành cho nữ


- Nếu được sử dụng một cách chính xác và nhất quán, bao cao su nữ đạt hiệu quả 95%.- Bao cao su nữ cần phải đặt bên trong âm đạo trước khi có bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa âm đạo và dương vật mới kiểm soát được việc mang thai và các bệnh lây qua đường tình dục.- Bao cao su nữ cần bảo quản ở những nơi có nhiệt độ không quá nóng hoặc không quá lạnh và tránh các vật thô, sắc dễ khiến nó bị rách.
- Luôn luôn mua bao cao su có ký hiệu CE trên túi bao. Điều này có nghĩa là bao cao su nữ được được kiểm nghiệm trên tiêu chuẩn cần thiết. Bao cao su mà không có dấu CE sẽ không đáp ứng được các tiêu chuẩn này và chúng ta không nên sử dụng chúng.- Một bao cao su nữ có thể đẩy vào quá sâu trong âm đạo nhưng lại dễ dàng lấy ra.- Bao cao su nữ có thể không phù hợp cho những người không thoải mái với bất cứ cái gì lạ chạm vào bộ phận sinh dục của họ.- Không dùng lại bao cao su nữ, chỉ nên dùng một cái cho một lần.

Sử dụng bao cao su nữ như thế nào


Bao cao su nữ được mặc bên trong âm đạo để ngăn chặn tinh trùng đi vào trong tử cung.

Điều quan trọng là sử dụng bao cao su đúng cách và đảm bảo dương vật không tiếp xúc với âm đạo trước khi bao cao su nữ được đưa vào bên trong âm đạo của nữ giới. Bởi vì nam giới có thể xuất tinh trùng ra trước khi “lên đỉnh”. Một bao cao su nữ có thể đặt trong âm đạo tới 8 giờ trước khi quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, quá trình sử dụng nên lưu ý việc lấy bao cao su cẩn thận không làm rách nó và kéo đầu nhỏ ra trước đầu lớn được cố định bởi một vòng tròn.Và khi đưa dương vật vào trong hãy đảm bảo chính xác không bị lệch.

Ưu điểm và nhược điểm của bao cao su nữ


Ưu điểm
- Bằng cách ngăn chặn sự tiếp xúc của những chất dịch giữa hai cơ thể vì thế bao cao su nữ rất hiệu quả ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có HIV và hiệu quả trong tránh thai.- Cũng giống như bao cao su dành cho nam giới, bao cao su nữ chỉ cần dùng vào thời điểm quan hệ tình dục chứ không cần chuẩn bị trước đó như cách uống viên tránh thai hay can thiệp hormone.
- Trong phần lớn các trường hợp không xảy ra các tác dụng phụ ngoài mong muốn từ bao cao su nữ.- Bao cao su nữ có thể dùng trước quan hệ tình dục lên tới 8 giờ đồng hồ. Và với việc nữ giới có thể sử dụng bao cao su thay cho nam giới, đó cũng là cách để chia sẻ trách nhiệm trong việc phòng tránh mang thai và các bệnh lây qua đường tình dục.

Nhược điểm
- Một số người cho rằng việc đưa bao cao su nữ vào bên trong âm đạo mất thời gian và làm gián đoạn “cuộc yêu” của họ.
- Bao cao su nữ dễ bị rách nếu không dùng đúng cách.- Bao cao su nữ không phổ biến như bao cao su nam và đắt tiền hơn.
Theo SK&ĐS

songchungvoi_HIV
22-01-2016, 17:40
Gặp họa vì bao cao su giả... bán theo kg

Thứ Sáu, ngày 22/01/2016 17:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Dù đã cẩn thận dùng bao cao su (BCS), nhưng do mua phải BCS giả nên không ít người đã gánh hậu quả mang thai ngoài ý muốn, lây bệnh tình dục, thậm chí đi viện vì dị ứng.



Bao cao su giả vào nhà nghỉ



Ngày 12.1, Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội bắt hàng trăm tấn hàng giả được tuồn về Thủ đô, trong đó có hơn 1 tấn BCS giả, trên vỏ bao ghi nước sản xuất là Malaysia nhưng xuất xứ từ Trung Quốc. Theo các “đầu nậu”, số BCS này sẽ được bán cho các nhà nghỉ theo... kg. Trước đó, tháng 7.2015, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội cũng bắt giữ gần 700.000 BCS giả mạo xuất xứ hàng hoá.




http://streaming1.danviet.vn/upload/1-2016/images/2016-01-15/1452867458-thay_bat-giu-lo-bao-cao-su-gia-voi-so-luong-lon-bao-tin-nhanh-2.jpg
Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra và niêm phong lô hàng bao cao su giả. Ảnh: Hưng Đạt


Đọc tin, anh Trần Văn Hưng (Linh Đàm, Hà Nội) thấy giật mình. Cách đây 3 tháng, trong một lần liên hoan, anh đã cao hứng theo bạn bè đi mua dâm. “Bãi đáp” là một nhà nghỉ với giá 70.000 đồng/giờ. Cho dù đã có hơi men nhưng anh vẫn tỉnh táo phòng ngừa bằng cách dùng BCS do nhà nghỉ cung cấp. Nhưng trong quá trình “hoạt động”, anh đã phát hiện “tường lửa” bị rách. Tuy chột dạ nhưng cô gái cam đoan “em mới vào nghề, không có bệnh” nên anh cũng chủ quan.

Nào ngờ, chỉ hơn 1 tuần sau, “vùng tam giác” của anh Hưng bị ngứa ran, sau vài ngày xuất hiện các chấm đỏ, rồi nổi thành mụn nước, lở loét. Anh Hưng còn bị sốt, nhức xương, đau cơ và đi tiểu buốt. Dù xấu hổ nhưng anh Hưng cũng đành “bịt mặt” đi khám bệnh. Bác sĩ cho biết, anh bị mắc bệnh mụn rộp sinh dục, hậu quả của lần quan hệ với cô gái “mới vào nghề” nhưng “áo mưa” lại rách.


Đáng tiếc, chuyện xấu của anh Hưng không giấu được khi vợ anh cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tương tự. Nhưng chị bị các triệu chứng mụn rộp rất nặng, sự đau đớn, khó chịu cũng nhiều hơn. Truy được nguồn gốc lây bệnh của chồng, chị đã mang con về nhà bố mẹ ở. Đã gần tết mà anh Hưng vẫn chưa có cách nào làm vợ nguôi giận để gia đình sum họp.
“Giờ đọc tin về BCS giả tràn vào nhà nghỉ tôi mới giật mình. Có lẽ tôi cũng đã gặp hoạ vì dùng phải BCS giả. Nhưng cũng chỉ trách bản thân mình đã không đủ tỉnh táo mà thôi” – anh Hưng buồn chán.


“Hàng xịn” như thật



Cũng là nạn nhân của BCS giả, chị Đinh Hoàng Anh (Lĩnh Nam, Hà Nội) cho biết, chồng chị cũng “sành điệu” khi lựa chọn hẳn sản phẩm Durex siêu mỏng với giá 50.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, đến khi “kết thúc”, chị phát hiện BCS đã rách. Chị phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Hai vợ chồng chị chỉ nghĩ do mình “hoạt động” quá mạnh. Nhưng đến lần thứ 2 “gặp họa”, phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp 2 lần/tuần, chị Hoàng Anh mới xem lại “sản phẩm xịn” mà chồng mua. Nhìn vỏ BCS không phát hiện ra bất cứ sự giả mạo nào. Nhưng khi tra trên mạng, nhìn vào vỏ bao Durex thật, vợ chồng chị mới biết mình mua phải hàng giả.


Chồng chị cho biết mua BCS này tại một cửa hàng thuốc. “Do xấu hổ nên người ta đưa cho thì giấu ngay vào túi, ai mà còn mang ra săm soi để biết thật giả nữa” – chồng chị Anh bực tức.


Theo ông Mai Trung Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), sử dụng phải BCS giả gặp rất nhiều nguy cơ về mặt sức khoẻ. “BCS phải đạt chất lượng quy định mới có thể đảm bảo an toàn tránh thai, tránh bệnh lây truyền tình dục, đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Còn BCS giả độ co giãn kém nên dễ rách, nguy cơ mang thai, mắc bệnh tình dục rất lớn. Chưa kể, người sử dụng còn dễ bị dị ứng, viêm nhiễm, ngứa ngáy do chất lượng cao su không tinh chất, chất bôi trơn không đảm bảo”.


“Yếu” thực hành


Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Dân số-KHHGĐ năm 2013, trên thị trường Việt Nam có khoảng 30 loại BCS khác nhau với nhiều xuất xứ như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật, Đức… và cũng có nhiều loại không xuất xứ. Giá BCS dao động từ 1.500-30.000 đồng/chiếc. Một nghiên cứu tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy, 26% số BCS bán ngoài thị trường không đạt chất lượng.


Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2013, trên thị trường Việt Nam có khoảng 30 loại BCS khác nhau với nhiều xuất xứ như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật, Đức… và cũng có nhiều loại không xuất xứ. Giá BCS dao động từ 1.500-30.000 đồng/chiếc.


Tuy nhiên, TS Dương Văn Đạt – Trưởng Bộ phận sức khỏe sinh sản (Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam- UNFPA) cho biết, theo báo cáo mới đây nhất của UNFPA, 47% số BCS bán trên thị trường Việt Nam là hàng giả, hàng kém chất lượng. Số liệu này không bao gồm BCS do Bộ Y tế quản lý. Tuy nhiên, có đến 85% BCS bán ở thị trường tư nhân, vì vậy, nguy cơ người dân, đặc biệt là các bạn trẻ mua phải BCS rởm là rất lớn.


Một nghiên cứu tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy, 26% BCS bán ngoài thị trường không đạt chất lượng. Các sai sót chất lượng của các lô BCS này là thủng lỗ, sai kích thước, chất bôi trơn không đạt, test nổ (độ đàn hồi) không chuẩn.



Theo ông Đạt, không chỉ dễ mua phải BCS rởm mà nhiều nam thanh niên cũng chưa biết “mặc áo mưa” đúng cách. “Áo mưa” không phải cứ “trùm kín” là tránh thai, tránh bệnh mà còn phải mặc đúng lúc, đúng cách, rút ra cũng đúng cách mới tránh được thai. Việc để BCS ở những nơi quá kín đáo nhiệt độ cao, không chú ý đến thời gian sử dụng cũng khiến chất lượng BCS xuống cấp, dễ rách, thủng.



Chiến lược kiểm soát bao cao su



Ngày 15.1, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, Bộ Y tế đã có một chiến lược để kiểm soát chất lượng BCS.



Theo ông Tân, hiện nay, BCS vẫn được quy định là hàng hoá thông thường, không ảnh hưởng đến sức khoẻ nên không phải chịu kiểm duyệt về chất lượng.



Điều đó cũng khiến BCS trở thành hàng hoá dễ làm giả, làm nhái có xuất xứ yếu ở Trung Quốc “tràn” vào Việt Nam. BCS cũng đa dạng về mẫu mã với đủ các hình dáng bắt mắt, có mùi, lại có bi, có gai để tăng cảm xúc. Tuy nhiên, về chất lượng không ai kiểm soát.



Theo ông Tân, không chỉ BCS mà nhiều sản phẩm khác như miếng dán tránh thai, kem bôi trơn… phục vụ đời sống tình dục vẫn bị coi là hàng hoá loại 1, không bị kiểm soát chất lượng. Trong khi chúng có tác động rất lớn đến sức khoẻ con người. Do đó, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo thông tư, đưa các loại phương tiện tránh thai như bao cao su, miếng dán, kem... vào danh mục hàng hóa loại 2 – là loại hàng hóa phải kiểm soát chất lượng vì có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. “Hiện nay, thông tư này đang nằm trên bàn của Cục Khoa học công nghệ - Bộ Y tế để ghép chung vào một thông tư với nhiều loại hàng hoá khác” – ông Tân cho biết.

Diệu Linh

songchungvoi_HIV
03-02-2016, 14:04
Đức: Dự luật mới buộc người mua dâm phải dùng bao cao su Thứ tư 03/02/2016 13:01


Chính phủ Đức ngày 2/2 đã thông qua một dự thảo luật, theo đó bắt buộc những người đi mua dâm phải dùng bao cao su và gái mại dâm không được bán dâm ở nơi họ sinh sống.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_02_03/DUc.jpg


</tbody>

Đường Grosse Freiheit, một khu phố đèn đỏ tập trung nhiều nhà thổ và gái mại dâm ở thành phố Hamburg - Ảnh: Reuters


Luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 7/2017 nếu được Quốc hội thông qua, và đây chỉ là một trong số nhiều biện pháp nhằm bảo vệ gái mại dâm, theo AFP.

Ngoài ra, cũng theo luật này, chính phủ Đức siết chặt việc cấp giấy phép thành lập các nhà thổ, do lo ngại nạn buôn người.

Bất kỳ ai xin giấy phép mở nhà thổ phải trải qua đợt kiểm tra nghiêm ngặt sơ yếu lý lịch để xem có tiền án tiền sự, nhất là có dính líu với tội phạm buôn người hay không.

Các gái mại dâm ở Đức cũng bị cấm hành nghề tại nơi sinh sống và phải thường xuyên đến gặp những nhân viên tư vấn sức khỏe.

Đức hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2002 và gái mại dâm được hưởng phúc lợi xã hội và bảo hiểm như các lao động bình thường.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của chính phủ Đức cho thấy chỉ 1% gái mại dâm ở Đức có hợp đồng lao động.
Theo Thanh niên
(http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Duc-Du-luat-moi-buoc-nguoi-mua-dam-phai-dung-bao-cao-su/16628.vgp)

songchungvoi_HIV
18-02-2016, 14:08
Úc: Phát triển thành công bao cao su siêu mỏng làm từ cỏ Thứ tư 17/02/2016 11:03


Các nhà khoa học đến từ Đại học Queensland (Úc) cho biết, họ đã phát triển thành công loại bao cao su mới làm từ cỏ spinifex, với độ bền tương tự nhưng lại mỏng hơn những sản phẩm đang có mặt trên thị trường đến 30%.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_17/uc.jpg



Loại bao cao su siêu mỏng làm từ cỏ spinifex với đồ bền hơn, giúp dẻo dai và linh hoạt



</tbody>
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành trích xuất một loại nanocellulose từ cỏ, sau đó thêm vào quá trình sản xuất và phát hiện chất lượng đã trở nên ‘cải tiến đáng kể’.

Giáo sư Darren Martin, thuộc Đại học Queensland cho hay: “Chúng tôi có thể làm cho một chiếc bao cao su siêu mỏng với đồ bền hơn, giúp dẻo dai và linh hoạt”.

Theo Martin, ông và các cộng sự của mình đã tạo ra loại bao cao su chịu được áp lực tăng 20%, đồng thời có thể tích lớn hơn 40% so với hiện tại. Chẳng những mỏng hơn 30% như đã nói bên trên, nhóm chuyên gia còn hy vọng họ sẽ làm cho sản phẩm của mình mỏng hơn như thế.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, bao cao su mỏng hơn sẽ khuyến khích mọi người sử dụng bao cao su, từ đó chống lại sự lây lan của HIV cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Nhờ sử dụng sợi nanocellulose trong chế tạo, chi phí cho quá trình sản xuất giảm xuống do giảm được lượng mủ thường dùng. Ngoài ra, phát hiện mới còn có thể được ứng dụng trong việc sản xuất găng tay y tế, mang lại cảm giác chân thật hơn cho các bác sĩ khi phẫu thuật.

Hiện Đại học Queensland đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để hướng đến mục tiêu thương mại hóa công nghệ mới. Dự kiến cuối năm nay, nhà máy sản xuất bao cao su theo mô hình này sẽ bắt đầu được đưa vào hoạt động tại bang Queensland của Úc.


Thanh Trà
Theo Telegraph

songchungvoi_HIV
18-02-2016, 16:33
Bao cao su cổ được bán với giá 'khủng' Thứ năm 18/02/2016 15:55


Một bao cao su cổ có tuổi thọ khoảng 200 tuổi vừa được bán đấu giá với số tiền lên đến 462 bảng (khoảng 14 triệu đồng).





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_18/12.jpg



Chiếc bao cao su bằng ruột cừu được bán với giá 14 triệu đồng



</tbody>
Chiếc bao cao su được làm từ ruột cừu là món đồ chỉ dành cho giới thượng lưu vào thế kỷ 18, 19.

Chiếc bao cao su làm từ ruột cừu là của hiếm, do chỉ có vài chiếc còn tồn tại đến ngày nay. Cả thế giới chỉ còn vài cái và hầu hết chúng được lưu giữ trong viện bảo tàng. Vì thế, giá bán chiếc bao cao su ruột cừu là 462 bảng cũng không quá bất ngờ. Từ thời Trung cổ, bao cao su được sử dụng, hầu hết làm từ ruột cừu, lợn, bê hoặc dê.

Việc làm những chiếc bao cao su ruột động vật rất tốn tiền và mất thời gian nên hầu hết người sử dụng đều là các đại gia lắm tiền. Kể từ khi bao cao su rẻ tiền ra đời vào thế kỷ 19, những chiếc bao cao su ruột cừu ít được sử dụng và dần biết mất.

Buổi đấu giá chiếc bao cao su ruột cừu mới đây do Trang tin Catawiki tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chiếc bao cao su 200 tuổi là sản phẩm được đấu giá cuối cùng với giá trị cao gấp đôi ước tính ban đầu. Đến thời điểm hiện tại, đây là chiếc bao cao su đắt nhất thế giới.

Chiếc bao cao su ruột cừu này được tìm thấy tại Pháp, dài khoảng 19cm. Một chiếc bao cao su khác có số tuổi tương tự từng được tìm thấy tại Pháp trước đó chỉ dài khoảng 15cm. Trong khi đó, chiều dài trung bình của bao cao su hiện đại là 18cm.

Catawiki cho hay: “Một chiếc bao cao su cổ xưa làm bằng ruột cừu rất đáng giá. Ngoài ra, vật phẩm này mang lại một cái nhìn sâu sắc về lịch sử và cách con người tiến hóa theo thời gian. Do đó, buổi đấu giá thu hút nhiều bảo tàng danh tiếng tham gia”. Giá cao nhất cho loại bao cao su đặc biệt trên được một đại gia Amsterdam đưa ra. Tuy nhiên, hiện vị đại gia này chưa tiết lộ mình sẽ làm gì với chiếc bao cao su cổ xưa.

Trà My
Theo Mirror

songchungvoi_HIV
19-02-2016, 18:18
California: Bác bỏ đề xuất buộc diễn viên khiêu dâm đeo bao cao su Thứ sáu 19/02/2016 17:29


Tranh cãi lại bùng lên sau khi California bác bỏ đề xuất buộc các diễn viên phim người lớn phải sử dụng bao cao su, màng chắn miệng và kính bảo vệ để tránh các bệnh lây nhiễm.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_19/cn.jpg



Ảnh minh họa



</tbody>
Ngày 19/2, sau hơn 6 tiếng nghe phần điều trần của gần 100 nam diễn viên và nhà sản xuất về vấn đề này, Ban An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp California (Cal/OSHA) đã bỏ phiếu với tỉ lệ 3-2, không đủ tỉ lệ 4 phiếu ủng hộ để thông qua kế hoạch.

Người phát ngôn Julia Bernstein của Cal/OSHA cho biết, họ sẽ bắt đầu cân nhắc biện pháp mới để bảo đảm an toàn cho các nam diễn viên khiêu dâm.

Cal/OSHA ra tuyên bố, dù họ không thông qua kế hoạch này, nhưng ngành công nghiệp phim khiêu dâm vẫn phải tuân theo tiêu chuẩn ngừa bệnh truyền nhiễm của bang và toàn quốc, trong đó có yêu cầu sử dụng bao cao su.

Tại phiên điều trần, các nam diễn viên phản đối kế hoạch cho rằng sẽ ảnh hưởng đến “miếng cơm manh áo” của họ, bởi các khán giả không muốn các diễn viên đeo bao cao su.

Họ khẳng định, điều này là dư thừa bởi các hãng phim yêu cầu các diễn viên xét nghiệm bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mỗi 14 ngày.

Một số nhà sản xuất “phim người lớn” cho rằng, kế hoạch đã làm quá khi buộc các diễn viên phải đeo màng chắn miệng, đeo kính và cảnh báo nó có thể khiến họ xa lánh bang California vốn là thủ phủ của ngành công nghiệp tỉ đô này. Những người ủng hộ kế hoạch thì cho rằng, việc kiểm tra định kỳ không thể bảo đảm được việc ngăn ngừa lây nhiễm bệnh tình dục. Trong khi đó, nam diễn viên “phim người lớn” Derrick Burts, người nhiễm HIV dù đã được xét nghiệm định kỳ khẳng định: "Chính các diễn viên là người chịu các hậu quả nghiêm trọng vì thiếu các quy định trong ngành”.

Ngoài việc siết chặt các biện pháp bảo vệ, kế hoạch mới cũng buộc các nhà sản xuất chi trả chi phí y tế, điều trị và các chi phí sức khỏe khác cho diễn viên.

Thúy Vân
Theo Guardian

songchungvoi_HIV
23-02-2016, 14:28
Diễn viên phim người lớn không bị bắt buộc phải dùng bao cao su Mai Nguyễn (Vietnam+) <time>lúc : 20/02/16 10:45
</time>
Hôm 18/2 vừa qua, các quan chức chuyên về an toàn lao động tại California (Mỹ) đã bỏ phiếu không thông qua kiến nghị yêu cầu các diễn viên phim người lớn sử dụng bao cao su, màng chắn miệng và kính bảo hộ để ngăn các bệnh lây truyền qua đường tình dục.






<tbody>

http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/mzdic/2016_02_20/condoms_2983148b.jpg


Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph)


</tbody>


Ủy ban Tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe Lao động của bang California đã bác bỏ kiến nghị này sau khi không đạt được bốn lá phiếu thuận cần thiết từ hội đồng bảy thành viên.

Quyết định này được đưa ra sau lời khẳng định rằng việc thông qua quy định sẽ gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp phim người lớn trị giá nhiều tỷ USD của hàng chục diễn viên, biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

“Những kiến nghị này được đưa ra dựa trên định kiến hơn là những dẫn chứng khoa học, và có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng tới những diên viên phim người lớn,” Eric Paul Leue, giám đốc điều hành Free Speech Coalition, một hiệp hội thương mại chuyên về công nghiệp giải trí cho người lớn cho hay.

“Chúng tôi chưa bao giờ phản đối việc sử dụng bao cao su, nhưng có một câu nói rất chính xác thế này - ‘diễn viên mới là người chịu trách nhiệm việc cho phép thứ gì xâm nhập cơ thể họ’.”

Leue cho biết trong ngành công nghiệp phim người lớn cũng tồn tại những quy tắc đảm bảo tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng các biện pháp an toàn này lại không được Ủy ban nhắc tới. “Chúng tôi hy vọng ủy ban sẵn sàng có một cuộc trao đổi cởi mở và chấp nhận sự có mặt của chúng tôi bên bàn thảo luận khi quyết định đưa ra một quy định nào cho chúng tôi.”

Dave Thomas, chủ tịch Ủy ban, cho biết mặc dù kiến nghị không được thông qua, nhưng bao cao su vẫn được yêu cầu sử dụng theo những quy định phòng chống bệnh lây truyền qua đường máu của bang.

“Tôi biết nhiều người trong số các bạn không muốn thừa nhận, nhưng tất cả các bạn đều được yêu cầu phải dùng bao cao su. Đó là luật, và mọi chuyện là như thế.”

Michael Weinstein, chủ tịch Hiệp hội chăm sóc sức khỏe người có AIDS, một tổ chức phi lợi nhuận đã theo đuổi việc thông qua quy định mới từ năm 2009 bày tỏ sự thất vọng với quyết định của ủy ban và đã lên kế hoạch gửi đơn kiến nghị mới.

Đa phần các bộ phim người lớn đều được sản xuất ở California, và các nhà sản xuất phim đều được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo vệ diễn viên khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, các quy định này không nêu rõ rằng diễn viên phải dùng bao cao su hay các dụng cụ bảo vệ khác.

Theo một nghiên cứu ở Los Angeles được đăng trên nhật báo Các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục năm 2012, 28% các diễn viên phim người lớn được xác nhận dương tính với bệnh lậu và/hoặc bệnh chlamydia. Đa số những người tham gia vào nghiên cứu 4 tháng này cho biết họ không dùng bao cao su khi làm việc./.

songchungvoi_HIV
26-02-2016, 11:44
20 tỷ bao cao su sẽ được sử dụng vào năm 2020

Thứ năm 25/02/2016 15:01


"Thật không thể chấp nhận được lý do nhiều người nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục chỉ vì họ không được tiếp cận được các biện pháp bảo vệ rất đơn giản, hiệu quả cao và giá thành rẻ như bao cao su”.


Theo số liệu từ UNAIDS (Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS), mỗi ngày có hơn 1 triệu người trên thế giới mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ((STI) và mỗi năm có hơn 80 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Bao cao su bảo vệ đến 98% khỏi nguy cơ lây nhiễm các bệnh tình dục và HIV. Thêm vào đó, nếu biết sử dụng đúng cách và thường xuyên, bao cao su cũng là biện pháp tránh thai hữu hiệu.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_02_25/image002.jpg


Ảnh minh họa-Nguồn: UNAIDS


</tbody>


<tbody>





</tbody>
Qua hai thập kỷ, tỷ lệ người dân sử dụng bao cao su có xu hướng gia tăng gia tăng. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây thể hiện rằng, tỷ lệ người không sử dụng bao cao su với các bạn tình không quen biết, gái mại dâm, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân… ở mức cao, một số nước tỷ lệ này lên đến 80%. Điều này đặt ra nhu cầu cần thiết là phải đẩy mạnh dịch cung cấp bao cao su và các chất bôi trơn. Hiện tại, UNAIDS đang kêu gọi sự đóng góp từ Chính phủ các nước, nguồn ngân sách từ các cá nhân nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều được sử dụng bao cao su.

Bao cao su sẽ giúp họ và bạn tình tránh các nguy cơ lây nhiễm HIV, các bệnh qua đường tình dục và tránh mang thai ngoài ý muốn. Bà Luiz Loures- Phó Giám đốc điều hành UNAIDS cho rằng: Thật không thể chấp nhận được lý do nhiều người nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục chỉ vì họ không được tiếp cận được các biện pháp bảo vệ rất đơn giản, hiệu quả cao và giá thành rẻ như bao cao su. Đầu tư vào bao cao su chính là cách để bảo vệ cuộc sống.


Theo báo cáo từ UNAIDS, bao cao su chính là biện pháp chủ yếu và thực sự hiệu quả trong công tác phòng tránh lây nhiễm HIV. Ước tính có 50 triệu trường hợp có nguy cơ nhiễm HIV đã được ngăn chặn thông qua sử dụng bao cao su kể từ những năm 1980.

Mặc dù giá bao cao su khá thấp, tuy nhiên ngân sách quốc tế tài trợ bao cao su cho vùng hạ Saharan châu Phi đã chậm lại trong những năm gần đây.

Để thực hiện mục tiêu giảm số ca nhiễm HIV mới xuống dưới mức 500.000 người vào năm 2020, UNAIDS cần thiết phải tăng cường thực hiện các cam kết chính trị về các hoạt động phòng chống HIV.

Hợp tác là điều cần thiết để hỗ trợ các quốc gia khuyến khích việc sử dụng bao cao su. Đồng thời đây chính là biện pháp nhằm tăng nguồn ngân sách từ nguồn đầu tư của nhà nước và tư nhân trong việc cấp phát miễn phí bao cao su. UNAIDS đang hợp tác cùng Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc và các đối tác khác với mục đích đổi mới các chương trình về bao cao su và đẩy mạnh công tác khuyến khích sử dụng ở các nước nơi có nhiều bệnh lây qua đường tình dục mới được phát hiện đang hoành hành.

Tham vọng trong chiến lược của UNAIDS trong giai đoạn từ 2016-2021 là đạt mục tiêu 20 tỷ bao cao su sẽ được sử dụng vào năm 2020 ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Đặc biệt, 90% dân số sẽ có ý thức để sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với bạn tình không thường xuyên.
Bình Nguyên

Theo UNAIDS

Charles
28-02-2016, 20:33
Sai lầm mắc phải khi dùng bao cao su

Thứ bảy 27/02/2016 13:42

Bao cao su là công cụ hữu hiệu hỗ trợ bạn ngừa thai và tránh các bệnh tình dục. Tuy nhiên, một số thói quen sử dụng sai lầm có thể khiến bao cao su vô tác dụng, thậm chí là gây hại.

Mặc dù dùng bao cao su là biện pháp tránh thai đơn giản, được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, những hành động tưởng chừng vô hại dưới đây lại khiến bao cao su phản tác dụng:

Nới giãn bao cao su trước khi sử dụng


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_02_27/bcs.jpg

</tbody>


Nới giãn bao cao su dễ khiến cho bao xuất hiện các nếp gấp thừa, đeo vào khó khăn và dễ bị trơn tuột. Ảnh minh họa.

Hầu hết bao cao su đều có dạng vòng tròn, khi sử dụng, bao cao su lồng vào dương vật đã cương cứng rồi sẽ từ tử giãn ra. Tuy nhiên, một số người có thói quen nới giãn bao cao su rồi mới cho “cậu nhỏ” vào. Việc làm này dễ khiến cho bao xuất hiện các nếp gấp thừa, đeo vào khó khăn và dễ bị trơn tuột.

Đeo bao cao su quá chặt hoặc quá rộng

Dụng cụ an toàn tình dục này có các kích cỡ khác nhau, dùng bao quá nhỏ hoặc quá lớn không những gây ảnh hưởng đến khoái cảm tình dục, mà còn có thể gây ảnh hưởng đến chức năng cương cứng, gây rách hoặc tuột bao.

Vì vậy, trước khi mua, bạn nên căn cứ đo kích cỡ “cậu nhỏ” khi đã cương cứng trước rồi kiểm tra kỹ số đo in trên bao bì hộp bao cao su rồi hẵng mua.

Dùng răng xé bỏ bao cao su

Nhiều người có thói quen dùng răng xé vỏ ngoài bao cao su để tăng độ kích thích, khiêu khích bạn tình. Tuy nhiên, điều này dễ dẫn tới tình trạng rách lớp nhũ tương, xuất hiện vết nứt rạn. Ngoài ra, bạn cũng cần tránh dùng móng tay hay các công cụ sắc nhọn khác để mở vỏ bao.

Nhiều người có thói quen dùng răng xé vỏ ngoài bao cao su để tăng độ kích thích, khiêu khích bạn tình. Ảnh minh họa.

Không đẩy hết không khí ở phần trước của bao cao su ra ngoài

Túi tinh ở phần đỉnh của bao cao su có lưu đọng không khí, nếu trước khi đeo vào không cho không khí ra ngoài, rất dễ dẫn tới việc bao bị rách, đồng thời còn có thể khiến không gian túi tinh không đủ. Cách làm đúng là trước khi nới giãn bao nên dùng ngón tay vê nhẹ để loại bỏ không khí bên trong.

Đeo bao quá muộn

Khoảng 17%-51,1% người được khảo sát cho biết sau khi giao hợp đã bắt đầu họ mới đeo bao cao su. Phần lớn nghĩ rằng dương vật không cho vào âm đạo là an toàn, họ tiếp xúc với các cơ quan sinh dục của bạn tình trước, đợi đến khi “quan hệ” thật sự, thậm chí lúc muốn xuất tinh mới sử dụng bao cao su, như vậy rất nguy hiểm.

Đeo bao cao su quá sớm

13,6%-44,7% người được khảo sát cho biết họ tháo bao cao su ra trước khi cuộc vui chấm dứt. Có những người đeo bao cao su từ sớm nhưng chưa giao hợp, điều này sẽ khiến cho bề mặt bao bị khô, dẫn tới khó đưa vào âm đạo. Thời gian thích hợp nhất là sau khi hai bên vuốt ve âu yếm, mức hưng phấn lên cao, trước khi bắt đầu tiếp xúc với bộ phận sinh dục thì đeo vào.

Bảo quản không đúng cách

Bao cao su cũng có hạn sử dụng và điều kiện bảo quản, nếu để nó trong môi trường quá nóng, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, hay trong xe, đều làm giảm tuổi thọ của bao cao su. Vì vậy nên để ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và kín đáo.


Tổng hợp
http://tiengchuong.vn

songchungvoi_HIV
29-02-2016, 13:01
Chấn động thông tin hóa chất từ bao cao su có thể gây ung thư Thứ hai 29/02/2016 10:22


Một loại hóa chất được tìm thấy trong các vật dụng như núm vú giả cho trẻ sơ sinh, bao cao su… có thể gây ung thư, theo cảnh báo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_29/b.jpg


Ảnh minh họa



</tbody>
WHO rằng chất MBT- tên đầy đủ là mercaptobenzothiazole, được sử dụng để sản xuất cao su “có thể gây ung thư”. Loại hóa chất này có trong găng tay cao su, bao cao su, bề mặt mềm làm bằng mủ cốm, ống thông y tế và lốp xe. Ngoài ra, nó còn tồn tại trong miếng lót giày bằng cao su, giường không khí, băng đàn hồi, núm vú của trẻ sơ sinh, mũ bơi và kính bảo hộ.

Tại một cuộc họp ở Lyon, Pháp, 24 chuyên gia từ 8 quốc gia cho biết, họ có đủ bằng chứng cho thấy, loại hóa chất này từ lâu là nguyên nhân dị ứng da, nay còn nguy cơ cao là chất sinh ung thư.

Tuy nhiên, một chuyên gia hàng đầu của Anh về phơi nhiễm hóa chất kêu gọi công chúng không nên lo lắng, và nói rằng vật dụng hàng ngày không đặt ra mối đe dọa. Trong khi đó, WHO thừa nhận rằng, quy mô của rủi ro vẫn đang là câu hỏi. Họ kêu gọi người tiêu dùng nên chú ý về thành phần này, với tên đầy đủ 2-mercaptobenzothiazole, trước khi mua chúng.

Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư của WHO đã xem xét loại hóa chất này với công nhân tại một nhà máy hóa chất ở Welsh. Nghiên cứu do giáo sư Tom Sorahan, thuộc Đại học Birmingham (Anh) thực hiện cho thấy MBT có liên quan đến ung thư ruột, ung thư bàng quang và một loại ung thư máu. Nhưng do các nhân viên cũng được tiếp xúc với các hóa chất khác, thật khó để có thể chắc chắn MBT là chất gây ung thư.

Một nghiên cứu khác cho thấy hóa chất này tăng nguy cơ ung thư ở động vật, chuyên gia WHO viết trên tạp chí Lancet Oncology (Ung thư học Lancet) rằng loại hóa chất này có khả năng gây hại cho con người.

Công chúng có thể tiếp xúc với một lượng nhỏ MBT qua tiếp xúc da với một số mặt hàng cao su, như găng tay và giày dép, hoặc do hít phải bụi lốp trong không khí đô thị. Rủi ro đối với công chúng từ các loại tiếp xúc chưa được nghiên cứu.


Giáo sư Sorahan cho biết, lượng lớn MBT trong các nhà máy có thể nguy hiểm, tuy nhiên một lượng nhỏ trong các sản phẩm hàng ngày có thể không khả năng gây hại. “Tôi nghi ngờ liệu MBT có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hay không nhưng công nhân sản xuất hoặc người sử dụng sản phẩm thì cần được bảo vệ”.

Tiến sĩ Michael Warhurst, tại nhóm chiến dịch CHEM Trust, cảnh báo: "Chúng ta cần được bảo vệ. Mọi người có quyền được quan tâm về điều này, và yêu cầu các nhà bán lẻ liệt kê loại hóa chất này nếu có mặt trong các sản phẩm của họ”.

Trà My
Theo Daily Mail

songchungvoi_HIV
29-02-2016, 13:59
Chấn động thông tin hoá chất từ bao cao su có thể gây ung thư
Thứ hai, 29/02/2016 10:33Các nhà lãnh đạo y tế thế giới cho biết, hóa chất tìm thấy trong các sản phẩm từ núm vú giả cho trẻ sơ sinh, găng tay, lốp xe đến bao cao su… đều có thể gây ung thư.


(http://alobacsi.com/kham-benh-online.htm)





https://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/fRhOWccccccccccccG01Vd2ydvKbOw/Image/2016/02/bao-cao-su-8ad17/chan-dong-thong-tin-hoa-chat-tu-bao-cao-su-co-the-gay-ung-thu.jpg




Báo Anh Dailymail ngày 27/2 đưa tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra kết luận rằng chất MBT - tên đầy đủ là mercaptobenzothiazole, được sử dụng để sản xuất cao su “có thể gây ung thư”.

Chất này được làm từ cao su tái chế, ống nhựa y tế, lốp xe và có trong găng tay cao su, bao cao su, bề mặt sân chơi mềm... cho đến các nguồn tiềm năng khác, bao gồm: lót cao su cho giày, nệm hơi, núm vú cho trẻ sơ sinh, mũ bơi và kính bảo hộ.


Tại một cuộc họp tại Lyon, Pháp, đã có 24 chuyên gia đến từ 8 quốc gia cho biết, họ có đủ bằng chứng để thêm chất này vào bách khoa toàn thư các chất gây ung thu.


Từ lâu, chất này đã bị cho là nguyên nhân gây dị ứng da. GS Hans Kromhout, thành viên của một ủy ban nghiên cứu các hóa chất cho biết: “Chất này đã được xác nhận có trong găng tay, núm vú bình sữa và núm vú giả cho trẻ sơ sinh”.


Trong khi đó, một chuyên gia hàng đầu người Anh về phơi nhiễm hóa chất đã kêu gọi công chúng đừng lo lắng, các vật dụng hàng ngày không đặt ra mối đe dọa lớn.


Tuy nhiên, WHO xác nhận họ chưa thể khẳng định về mức độ mối đe dọa này. Song, các nhà vận động vẫn kêu gọi người dân nên hỏi nhà bán lẻ chất MBT có trong sản phẩm hay không khi mua hàng.



Cơ quan quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới nghiên cứu về ung thư đã xem xét các dữ liệu về chất này; trong đó, bao gồm một nghiên cứu về các công nhân tại nhà máy hóa chất Welsh.


Nghiên cứu do GS Tom Sorahan, Đại học Birmingham thực hiện đã kết nối chất MBT với bệnh ung thư ruột và một loại ung thư máu. Nhưng vì công nhân còn tiếp xúc với các loại hóa chất khác nên thật khó để cho rằng MBT là nguyên nhân gây bệnh.


Mặt khác, một nghiên cứu khác lại cho thấy chất này làm tăng nguy cơ ung thư ở động vật, WHO cho thấy nội dung này trên tạp chí Lancer Oncology, khiến người ta cho rằng khả năng cao nó cũng gây hại cho con người.


Một phát ngôn viên cho biết: “MBT được sử dụng chủ yếu trong sản xuất sản phẩm cao su. Việc tiếp xúc quan trọng nhất là các công nhân trong ngành công nghiệp hóa chất và cao su.


Người dân có thể tiêp xúc với một lượng nhỏ MBT qua tiếp xúc da với một số mặt hàng cao su như: găng tay, và giày dép hoặc do hít phải bụi lốp xe. Rủi ro đối với người dân từ các loại tiếp xúc chưa được nghiên cứu”.


Mặc dù vậy, GS Sorahan đã cho biết, một lượng lớn MBT thải ra từ các nhà máy có thể gây nguy hiểm, tuy nhiên lượng nhỏ trong các sản phẩm hàng ngày thì không có khả năng gây hại.


Ông cũng nói thêm: “Tôi nghi ngờ liệu MBT có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hay không nhưng công nhân sản xuất hoặc người sử dụng sản phẩm thì cần được bảo vệ”.


Theo Thiên Ngọc - Dân Việt

songchungvoi_HIV
29-02-2016, 15:32
Bao cao su và núm vú giả có thể gây ung thư
Thứ hai, 29/2/2016 | 10:26 GMT+7


Các chuyên gia y tế thế giới cho biết một chất hóa học tìm thấy trong bao cao su và núm vú giả cho trẻ sơ sinh có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người.


Trong buổi họp ở Lyon (Pháp), 24 chuyên gia từ 8 quốc gia nhận định đã đủ bằng chứng để đưa chất 2-mercaptobenzothiazole, gọi tắt là MBT, vào danh sách tác nhân có thể gây ung thư, Telegraph đưa tin. Đây là chất hóa học được dùng trong hàng loạt sản phẩm bằng cao su như bao cao su, núm vú giả cho trẻ sơ sinh, găng tay cao su, dây thun đàn hồi và lốp xe.




<tbody>
http://img.f41.suckhoe.vnecdn.net/2016/02/29/condom-3584534b-9616-1456679103.jpg





Chất MBT có thể gây ung thư là thành phần của bao cao su. Ảnh: PA.





</tbody>
Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo đối tượng cần cẩn trọng nhất là công nhân làm việc tại các nhà máy cao su bởi họ thường xuyên tiếp xúc và hít phải MBT. Trước đó, Cơ quan Quốc tế về Nghiên cứu Ung thư thuộc WHO phát hiện MBT liên quan đến ung thư ruột, ung thư máu sau khi kiểm tra một nhà máy hóa học ở Anh. Dù vậy, chưa thể chắc chắn hoàn toàn MBT là thủ phạm trực tiếp bởi còn nhiều chất hóa học khác xuất hiện trong quá trình sản xuất.



Rủi ro cho cộng đồng từ việc sử dụng đồ dùng cao su hiện chưa được nghiên cứu. Giáo sư Tom Sorahan từ Đại học Birmingham (Anh), người đứng đầu cuộc kiểm tra tại nhà máy Anh, trấn an rằng một lượng nhỏ MBT trong các vật dụng hàng ngày không thể gây hại. "Tôi nghi ngờ khả năng MBT đem đến nguy hiểm cho cộng đồng, nhưng những công nhân tham gia sản xuất cần được bảo vệ", ông kết luận.

Nhật Minh
http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/bao-cao-su-va-num-vu-gia-co-the-gay-ung-thu-3361760.html

songchungvoi_HIV
29-02-2016, 15:41
Cảnh báo ti giả và bao cao su có thể gây ung thư29/02/2016 10:55 GMT+7



Quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, một loại hóa chất có trong bao cao su và ti giả "có thể gây ung thư" tương tự như khả năng gây ung thư của thịt đỏ

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/02/29/10/20160229102523-tigia.jpg


Theo đó, chất MBT - tên đầy đủ là 2-mercaptobenzothiazole - sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm cao su gồm bao cao su, ti giả, găng tay cao su, bề mặt sân chơi mềm, lốp xe, dây cao su...



Trong khi các chuyên gia nhấn mạnh rằng, người dân không nên quá lo lắng vì các sản phẩm hàng ngày, thì cũng có lo ngại rằng, công nhân ở các nhà máy sản xuất sản phẩm cao su sẽ đối mặt với nguy cơ cao.


Tại cuộc gặp ở Lyon, Pháp, 24 chuyên gia đến từ 8 quốc gia cho hay, có đủ bằng chứng cho thấy loại hóa chất nói trên là chất gây ung thư.



Giáo sư Hans Kromhout, một thành viên ủy ban chuyên gia nhấn mạnh: "Chất này được xác nhận có trong găng tay cao su, núm vú bình sữa và ti giả".


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/02/29/10/20160229102732-tigia1.jpg


Một người phát ngôn WHO nói: "MBT chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm cao su và đối tượng có nguy cơ cao là công nhân trong ngành công nghiệp hóa chất và cao su. Người dân nói chung bị nhiễm MBT ở số lượng nhỏ do tiếp xúc qua da với một số sản phẩm cao su như găng tay, giày dép hay hít phải bụi trong không khí từ lốp xe cao su. Nguy cơ với đa số người dân chưa được nghiên cứu".



Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO đã tiến hành nghiên cứu nhiều trường hợp công nhân ở một nhà máy hóa chất Welsh. Kết quả cho thấy sự liên quan giữa MBT với các bệnh ung thư ruột, và ung thư máu. Tuy nhiên, do công nhân còn tiếp xúc với nhiều loại hóa chất khác nên MBT chưa được khẳng định là nguyên nhân gây bệnh.



Giáo sư Tom Sorahan của Đại học Birmingham, người đứng đầu nghiên cứu ở Welsh nói rằng, một số lượng nhỏ MBT có trong các sản phẩm hàng ngày không có khả năng gây hại. "Tuy nhiên, công nhân các nhà máy cần được bảo vệ", ông nhấn mạnh.


Còn Tiến sĩ Michael Warhurst của nhóm vận động CHEM Trust thì khuyến cáo mọi người nên thận trọng.



"Chúng ta cần hệ thống giám sát làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Mọi người có quyền được quan tâm về vấn đề này và yêu cầu nhà bán lẻ về loại hóa chất có trong sản phẩm định mua", lời TS.Michael



Thái An(Theo Telegraph)

songchungvoi_HIV
01-03-2016, 15:40
Bên trong nhà máy sản xuất bao cao su siêu mỏng

01-03-2016 00:41 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=664066791)

Nhật Bản đứng đầu trong công nghệ sản xuất bao cao su, cùng xem những hình ảnh trực tiếp tại nhà máy sản xuất của Nhật Bản.


<ins data-adsbygoogle-status="done" class="adsbygoogle" style="display: inline-block; width: 300px; height: 250px;" data-ad-client="ca-pub-3361005696777935" data-ad-slot="3117379603"><ins id="aswift_0_expand" style="display:inline-table;border:none;height:250px;margin:0;padding:0; position:relative;visibility:visible;width:300px;b ackground-color:transparent"><ins id="aswift_0_anchor" style="display:block;border:none;height:250px;margin:0;pa dding:0;position:relative;visibility:visible;width :300px;background-color:transparent"></ins></ins></ins>
<ins data-adsbygoogle-status="done" class="adsbygoogle" style="display: inline-block; width: 300px; height: 250px;" data-ad-client="ca-pub-3361005696777935" data-ad-slot="3117379603"><ins id="aswift_1_expand" style="display:inline-table;border:none;height:250px;margin:0;padding:0; position:relative;visibility:visible;width:300px;b ackground-color:transparent"><ins id="aswift_1_anchor" style="display:block;border:none;height:250px;margin:0;pa dding:0;position:relative;visibility:visible;width :300px;background-color:transparent"></ins></ins></ins>



<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/ctvkhoe/2016_02_29/ben-trong-nha-may-san-xuat-bao-cao-su-sieu-mong.jpg




Sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty Sagami là bao cao su polyurethane siêu mỏng, do nhà máy của công ty ở Malaysia sản xuất.


</tbody>





<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/ctvkhoe/2016_02_29/ben-trong-nha-may-san-xuat-bao-cao-su-sieu-mong-hinh-2.jpg


Nhân viên đang tiến hành kiểm tra rò rỉ trên bao cao su.


</tbody>





<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/ctvkhoe/2016_02_29/ben-trong-nha-may-san-xuat-bao-cao-su-sieu-mong-hinh-3.jpg


Bao cao su độ dày chỉ 0,01 mm, tương đương với một phần sáu của đường kính của một sợi tóc con người, hiện đang được bán ra trên khắp thế giới.


</tbody>





<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/ctvkhoe/2016_02_29/ben-trong-nha-may-san-xuat-bao-cao-su-sieu-mong-hinh-4.jpg


Bao cao su được chứa đầy nước để kiểm tra rò rỉ.


</tbody>





<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/ctvkhoe/2016_02_29/ben-trong-nha-may-san-xuat-bao-cao-su-sieu-mong-hinh-5.jpg


Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Công ty Ichiro Ohato cho biết, trước tình hình dân số lão hóa và quan niệm sinh con của người Nhật Bản thì doanh thu của sản phẩm tại thị trường nội địa ngày càng giảm mạnh. Tuy nhiên các thị trường khác vẫn chứa đầy tiềm năng.


</tbody>





<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/ctvkhoe/2016_02_29/ben-trong-nha-may-san-xuat-bao-cao-su-sieu-mong-hinh-6.jpg



Các bao cao su được đóng bao bì và xuất xưởng.


</tbody>

songchungvoi_HIV
02-03-2016, 17:39
Các cô gái trẻ có nên mang theo bao cao su? Thứ tư 02/03/2016 17:26


Câu chuyện về việc các cô gái có nên mang theo bao cao su để bảo vệ bản thân đang khiến nhiều bà mẹ Trung Quốc đau đầu.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_03_02/bcs.jpg



Ảnh minh họa

</tbody>
Một người mẹ ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang vô cùng vui mừng khi con gái thi đỗ đại học, nhưng sau niềm vui ấy, bà lại lo lắng về chuyện an toàn của con gái khi sống xa nhà.

Người mẹ này muốn nói với con gái rằng, phải bảo vệ bản thân khi sống ở nơi khác nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Vì vậy, trước ngày con gái nhập học, bà mẹ đã lén lút để một hộp bao cao su vào vali của con gái. Nhưng không ngờ, cô con gái lại phản ứng: "Mẹ có bị điên không?"

"Vậy nên hay không nên bỏ bao cao su?" Rất nhiều bà mẹ Trung Quốc đã thảo luận sôi nổi về vấn đề này.

Chuyên gia cho rằng khi phụ huynh gặp phải vấn đề tương tự nên nói cho con cái hiểu rằng đưa cho bao cao su không phải là để khuyến khích dùng thử, mà là để dạy các em cách bảo vệ bản thân.

Vậy, các cô gái nên hay không nên mang bao cao su bên mình?

Chịu sự ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhiều người cho rằng khi gặp trường hợp cưỡng hiếp nên tìm mọi cách để phản kháng lại, dù có chết cũng không khuất phục.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng tính mạng là quan trọng nhất, chỉ cần không chết thì mọi thứ đều có thể lấy lại.

Có người chia sẻ rằng khi phải đối mặt với tình trạng không thể phản kháng, các cô gái nên lấy bao cao su và đưa cho chúng sử dụng để bản thân chịu mức tổn thương ít nhất. Đây không phải là sự thỏa hiệp, càng không phải sự hợp tác, mà đó là cách bảo vệ và yêu bản thân.

Thanh Tâm
Theo Vietnamplus

songchungvoi_HIV
09-03-2016, 12:11
Bao cao su: Từ chuyện có thể gây ung thư đến việc kiểm soát chất lượng Thứ tư 09/03/2016 08:20


Thời gian gần đây, các trang báo của Việt Nam đồng loạt dẫn tin từ các báo nước ngoài về việc WHO cảnh báo, chất MBT (MBT- tên đầy đủ là mercaptobenzothiazole) được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm từ cao su, trong đó có bao cao su có thể gây ung thư.


Thông tin này hiện đang gây xôn xao dư luận vì bao cao su là một trong những sản phẩm thiết yếu, không thể thiếu trong việc kế hoạch hóa gia đình cũng như phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trước đó, cũng đã có nhiều thông tin về việc nhiều loại bao cao su trên thị trường kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_03_08/btc.jpg


<tbody>



</tbody>

Phóng viên Trang tin điện tử Tiếng Chuông đã có những cuộc trao đổi với các nhà nghiên cứu khoa học và chuyện gia Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình về vấn đề này.

Trước hết, về chất MBT đang làm hoang mạng dư luận, PGS.TS. Đỗ Quang Kháng, Trưởng phòng Công nghệ vật liệu và Môi trường (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết MBT là chất xúc tiến trong quá trình lưu hóa để khô mạch cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, giúp tăng cường tính dẻo của cao su tự nhiên. Với tính vượt trội, MBT là chất mới được sử dụng trong công nghệ sản xuất cao su vài năm trở lại đây. Trong công nghệ sản xuất cao su, người ta chỉ sử dụng MBT với hàm lượng nhỏ khoảng 1-2% đối với những mặt hàng trọng lượng lớn. Còn với những mặt hàng gia dụng thì hàm lượng MBT còn ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải sản phẩm từ cao su nào cũng sử dụng MBT, còn có rất nhiều chất khác được sử dụng làm chất xúc tiến.

PGS.TS Đỗ Quang Kháng cho biết, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của MBT trên cơ sở người.

Trước đó, mặc dù WHO có cảnh báo về nguy cơ gây ung thư của MBT nhưng cũng chưa có những nghiên cứu cụ thể về vấn đề này. Có thể, MBT với hàm lượng nhỏ trong các sản phẩm sinh hoạt hàng ngày như bao cao su có thể không gây ảnh hưởng như một nhà hóa học của Anh đã nói. Tuy nhiên, WHO cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên chú ý về thành phần này trước khi mua chúng.

Buông lỏng thị trường bao cao su


Ông Đỗ Ngọc Tấn, Vụ trưởng Vụ Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ), Tổng cục DSKHHGĐ cho biết, hiện nay thị trường bao cao su không phải chịu kiểm duyệt về chất lượng vì vẫn được quy định là hàng hóa thông thường.

Cụ thể, tại Việt Nam, mặt hàng bao cao su được xếp vào hàng hóa nhóm 1: Đó là sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn, là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Các sản phẩm này được quản lý theo tiêu chuẩn do người sản xuất công bố, áp dụng. Được biết, Bộ Y tế và Bộ Công Thương hiện đã xây dựng dự thảo thông tư, đưa các loại phương tiện tránh thai như: Bao cao su, miếng dán, kem... vào danh mục hàng hóa loại 2 (loại hàng hóa phải kiểm soát chất lượng vì có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng). Tuy nhiên, mặc dù đã được trình hơn một năm trước, đến nay thông tư này vẫn đang chưa được thông qua.

Ông Đỗ Ngọc Tấn cho biết thêm, 60% bao cao su ngoài thị trường là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Tổng cục DSKHHGĐ chỉ có thể quản lý chất lượng những bao cao su nằm trong các chương trình kế hoạch hóa gia đình.

Như vậy, trước khi thông tư về kiểm soát chất lượng bao cao su được thông qua, người dân vẫn phải chịu cảnh may rủi khi đi mua sản phẩm thiết yếu này. Các bác sỹ đã khuyến cáo, nếu chẳng may sử dụng bao cao su không đảm bảo chất lượng, bao rách, hỏng thì mục đích tránh thai không thực hiện được lại còn dễ lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS. Thiết nghĩ, các nhà khoa học, các nhà quản lý cần lưu tâm hơn nữa đến vấn đề này để đảm bảo hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân.
Nhật Thy-Thúy Hà

http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Bao-cao-su-Tu-chuyen-co-the-gay-ung-thu-den-viec-kiem-soat-chat-luong/16952.vgp

Charles
10-03-2016, 09:53
WHO thông tin chính thức về chất MBT gây xôn xao dư luận

Thứ năm 10/03/2016 08:57

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, chất MBT (MBT- tên đầy đủ là mercaptobenzothiazole) được sử dụng trong sản xuất cao su, có thể gây ung thư. Loại hóa chất này có trong găng tay cao su, bao cao su, bề mặt mềm làm bằng mủ cốm, ống thông y tế và lốp xe. Ngoài ra, nó còn tồn tại trong miếng lót giày bằng cao su, giường không khí, băng đàn hồi, núm vú của trẻ sơ sinh, mũ bơi và kính bảo hộ.

Thông tin này hiện đang gây xôn xao dư luận vì những sản phẩn kể trên là những sản phẩm thiết yếu, có loại dùng cho cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

Trang tin điện tử Tiếng Chuông đã liên lạc với WHO và có được thông tin chính thức về vấn đề này.

Theo đó, Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC), một bộ phận của Tổ chức Y tế Thế giới đã phối hợp và tiến hành nghiên cứu về các nguyên nhân gây ung thư ở người. Tổ chức này điều tra và đánh giá định kỳ các nguyên nhân gây ung thư ở người do môi trường thông qua chương trình Monographs (một chương trình đặc dụng của IARC). Đến nay, hơn 900 tác nhân gây ung thư đã được ghi nhận.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_03_10/t.jpg


Những vật dụng hàng ngày như bao cao su, ti giả cũng có khả năng gây ung thư. Ảnh minh họa

</tbody>
Nghiên cứu mới đây nhất của tổ chức này xem xét các tác nhân gây ung thư có trong 7 loại hóa chất công nghiệp, trong đó có mercaptobenzothiazole. Mercaptobenzothiazole hay MBT là hóa chất được sử dụng làm chất lưu hóa cao su. Lưu hóa cao su là quá trình hóa học làm cao su tự nhiên trở thành vật liệu dẻo hơn nhờ sử dụng hóa chất MBT.

Công nhân ngành công nghiệp hóa chất và người dân nói chung có thể bị phơi nhiễm 2-MBT (do tiếp xúc qua da với các vật dụng chứa cao su như găng tay cao su). Các công nhân làm việc ở các nhà máy sản xuất lốp xe hay cao su cũng có thể bị phơi nhiễm chất này.

IARC đã phân loại chất gây ung thư thành 5 nhóm (từ nhóm 1 - nhóm gây ung thư cho người đến nhóm 4 - nhóm hầu như chắc chắn không gây ung thư cho người). Các nhà khoa học của cơ quan này đã kết luận rằng MBT được xếp vào nhóm 2A - nhóm hầu như chắc chắn gây ung thư cho người. Két luận đó dựa trên những bằng chứng hạn chế trên con người cho thấy chất này gây ung thư bàng quang tiết niệu (phát hiện của nghiên cứu trong nhà máy hóa chất ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh), và bằng chứng đầy đủ về tác nhân gây ung thư cho động vật trong thí nghiệm (phát hiện trong các nghiên cứu ở chuột).

Các chất được xếp vào nhóm 2A khi có ít những bằng chứng về việc gây ung thư trên người và bằng chứng đầy đủ về gây ra ung thư trên động vật được tiến hành thí nghiệm. Những bằng chứng hạn chế cho thấy mối liên quan giữa việc bị phơi nhiễm MBT và bệnh ung thư nhưng cũng không thể loại bỏ những cách lí giải khác cho các quan sát đó.

Hiểu được sự phân loại có liên quan đến nguy cơ sức khỏe con người là điều cần thiết. Chương trình Monograph của IARC đánh giá các chất gây ung thư chứ không đánh giá nguy cơ mắc bệnh ung thư nếu bị phơi nhiễm những chất này.

Nghiên cứu này hướng đến xác định các chất gây ung thư, nghĩa là khả năng nếu tiếp xúc sẽ gây ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ ra được mức độ nguy hiểm tương quan với độ phơi nhiễm. Nguy cơ ung thư do MBT hoặc chất hóa học nào khác thuộc nhóm 2A có thể rất khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tố như loại, mức độ phơi nhiễm và độ mạnh của tác nhân đó. Vậy nên, những so sánh giữa các chất trong cùng loại có thể dẫn đến sai lầm.

Sự khác biệt giữa chất độc và nguy cơ là khác nhau. Một chất được coi là chất gây ung thư nếu có khả năng gây ra ung thư trong một số trường hợp. Nguy cơ đánh giá xác suất mắc ung thư, tính toán cả mức độ phơi nhiễm với hóa chất gây ung thư. Chương trình Monograph có thể nhận định hóa chất gây ung thư ngay cả khi nguy cơ là rất thấp với mô hình sử dụng hoặc tiếp xúc đã được biết trước. Sự nhận biết các chất gây ung thư là quan trọng vì việc sử dụng hoặc vô tình tiếp xúc có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn rất nhiều so với những trường hợp đã được xem xét.

Kết quả nghiên cứu của IARC không dùng để đưa ra bất kỳ quy định, điều luật hay can thiệp về y tế nào. Nghiên cứu được tiến hành để các cơ quan y tế và cơ quan quản lí trên toàn thế giới xem xét việc ngăn chặn tiếp xúc (phơi nhiễm) với những tác nhân có khả năng gây ung thư. Mỗi chính phủ sẽ có những biện pháp riêng dựa trên kết quả của nghiên cứu này.


Nhật Thy

http://tiengchuong.vn

songchungvoi_HIV
11-03-2016, 15:21
Hóa chất gây ung thư có trong bao cao su nguy hiểm thế nào? 11-03-2016 12:00 - Theo: 24h.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-160757420) Những ngày qua, thông tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, chất được sử dụng trong sản xuất cao su có thể gây ung thư khiến nhiều người lo lắng.




http://24h-img.24hstatic.com/upload/1-2016/images/2016-03-11/1457667979-hoa-chat-gay-ung-thu-co-trong-bao-cao-su-nguy-hiem-the-nao.jpg

WHO khuyến cáo người tiêu dùng nên chú ý về thành phần MBT trước khi sử dụng

WHO cảnh báo, chất MBT (tên đầy đủ là mercaptobenzothiazole) được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm từ caosu.



Thông tin này thu hút sự quan tâm của cộng đồng vì chất MBT không chỉ có trong bao cao su mà còn có trong nhiều vật dụng đời sống hàng ngày như găng tay dùng để rửa bát đũa lau dọn vệ sinh, núm vú giả...


Cảnh báo ung thư có trong nội dung trong một nghiên cứu về các nguyên nhân gây ung thư ở người của cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC), thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. IARC đã phân loại chất gây ung thư thành 5 nhóm (từ nhóm 1 - nhóm gây ung thư cho người đến nhóm 4 - nhóm hầu như chắc chắn không gây ung thư cho người).


Các nhà khoa học của cơ quan này đã kết luận rằng MBT được xếp vào nhóm 2A. Các chất được xếp vào nhóm này khi có ít những bằng chứng về việc gây ung thư trên người và bằng chứng đầy đủ về gây ra ung thư trên động vật được tiến hành thí nghiệm.


Về chất MBT đang làm hoang mang dư luận, PGS.TS. Đỗ Quang Kháng - Trưởng phòng Công nghệ vật liệu và Môi trường (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết MBT là chất xúc tiến trong quá trình lưu hóa để khô mạch cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, giúp tăng cường tính dẻo của cao su tự nhiên. Với tính vượt trội, MBT là chất mới được sử dụng trong công nghệ sản xuất cao su vài năm trở lại đây.


Trong công nghệ sản xuất cao su, người ta chỉ sử dụng MBT với hàm lượng nhỏ khoảng 1-2% đối với những mặt hàng trọng lượng lớn. Còn với những mặt hàng gia dụng thì hàm lượng MBT còn ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải sản phẩm từ cao su nào cũng sử dụng MBT, còn có rất nhiều chất khác được sử dụng làm chất xúc tiến.


WHO cho rằng, nghiên cứu này hướng đến xác định các chất gây ung thư , nghĩa là khả năng nếu tiếp xúc sẽ gây ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ ra được mức độ nguy hiểm tương quan với độ phơi nhiễm.


Sự khác biệt giữa chất độc và nguy cơ là khác nhau. Một chất được coi là chất gây ung thư nếu có khả năng gây ra ung thư trong một số trường hợp. Nguy cơ đánh giá xác suất mắc ung thư, tính toán cả mức độ phơi nhiễm với hóa chất gây ung thư.


Nghiên cứu của IARC có thể nhận định hóa chất gây ung thư ngay cả khi nguy cơ là rất thấp với mô hình sử dụng hoặc tiếp xúc đã được biết trước. Sự nhận biết các chất gây ung thư là quan trọng vì việc sử dụng hoặc vô tình tiếp xúc có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn rất nhiều so với những trường hợp đã được xem xét.


Kết quả nghiên cứu của IARC không dùng để đưa ra bất kỳ quy định, điều luật hay can thiệp về y tế nào. Nghiên cứu được tiến hành để các cơ quan y tế và cơ quan quản lí xem xét việc ngăn chặn tiếp xúc (phơi nhiễm) với những tác nhân có khả năng gây ung thư.


Trước đó, mặc dù WHO có cảnh báo về nguy cơ gây ung thư của MBT nhưng cũng chưa có những nghiên cứu cụ thể về vấn đề này.


Có thể, MBT với hàm lượng nhỏ trong các sản phẩm sinh hoạt hàng ngày như bao cao su có thể không gây ảnh hưởng ghê gớm như cư dân mạng truyền tai nhau. Tuy nhiên, WHO cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên chú ý về thành phần này trước khi sử dụng.

Trần Quang Vinh
16-03-2016, 08:20
10 lỗi "ngớ ngẩn" phổ biến khi dùng bao cao su mà đàn ông hay mắc
Hoàng Hương | 14/03/2016 20:47

Được xem là "vệ sĩ" bảo vệ cho cả 2 giới, bao cao su luôn xuất hiện trong các cuộc "yêu". Tuy nhiên, vẫn có một số cặp đôi mắc những sai lầm "ngớ ngẩn" khi sử dụng "áo mưa".
Là một trong những biện pháp tình dục an toàn (http://soha.vn/quan-he-tinh-duc-an-toan.html), ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, bao cao su (http://soha.vn/bao-cao-su.html) trở thành vật "bất ly thân" của các đấng mày râu.
Nhưng họ không biết rằng, nếu không biết cách sử dụng đúng thì "áo mưa" sẽ không phát huy tác dụng là một “vệ sĩ” bảo vệ.
Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, 0,8-40,7% người tham gia cho biết đã trải qua sự cố bao cao su bị thủng trong quá trình ân ái. 13,1-19,3% nói rằng họ từng làm tuột bao cao su lúc đang lâm trận.
Tiến sĩ Paul Turek, chuyên gia sức khỏe tình dục của nam giới tại Mỹ đã thống kê 10 lỗi phổ biến của cánh mày râu khi dùng bao cao su.
Mang ngược
Nhiều đàn ông thú nhận từng gặp sự cố với việc tuột và đeo bao cao su lộn ngược từ trong ra ngoài. Sai lầm "ngớ ngẩn" này có thể khiến bao bị kéo giãn, giảm hiệu quả bảo vệ.
Ngoài ra, họ còn "ngớ ngẩn" hơn khi phát hiện bao su ngược đã lộn trở lại để mang. Nhiều "áo mưa"có chất diệt tinh trùng ở bên trong, chứ không phải bên ngoài nên việc dùng ngược có thể làm gia tăng nguy cơ mang bầu hoặc lây lan bệnh tình dục.
Mang 2 bao cùng lúc
Mọi người thường đồn để phòng ngừa tốt hơn, nên mang 2 bao cao su cùng lúc. Nhưng thực tế, mặc 2 “áo” không hiệu quả bằng khi sử dụng 1 cái. Bởi vì 2 cái sẽ quá chặt, có thể làm teo “cậu nhỏ”, giảm khoái cảm và trì hoãn xuất tinh.
Ngoài ra, ma sát giữa hai lớp bao cao su có thể khiến bao bị rách và cho phép tinh trùng lọt ra ngoài.
https://sohanews2.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/2fedfcc800000578-0-image-a-66-1452294156114-1457952176359/10-loi-ngo-ngan-pho-bien-khi-dung-bao-cao-su-ma-dan-ong-hay-mac.jpg
Đeo bao quá muộn
Nhiều người được hỏi tiết lộ đeo bao su sau màn dạo đầu. Tuy nhiên, chất lỏng trong màn dạo đầu của nam giới có chứa một lượng tinh trùng nhất định và vẫn có khả năng thụ thai.
Ngoài ra điều này sẽ khiến cánh mày râu giảm khả năng ngăn ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục.
Dùng quá sớm
Không nên cố gắng đeo bao cao su khi "súng ống" chưa sẵn sàng tác chiến. Điều này có thể khiến bao cao su không bao bọc đúng cách, ngăn cản cực khoái.
Tháo quá muộn
Sau khi đạt cực khoái và xuất tinh, nam giới có xu hướng muốn nằm trong vòng tay bạn tình mà không tháo bao ra.
Nhưng một chút lười biếng này sẽ gây khó chịu, viêm da, tinh trùng sót lại gây nguy cơ mang thai cho phụ nữ ở màn dạo đầu lần sau.
Kéo giãn bao hoàn toàn trước khi sử dụng
Một số đàn ông có thói quen kéo giãn bao cao su hoàn toàn trước khi đeo nó vào "cậu nhỏ". Đây là một sai lầm vì có thể khiến "áo mưa" bị giãn rộng, không còn vừa và ôm sát "hàng họ".
Bao cao su hết hạn sử dụng
Khi hết hạn, bao cao su có thể xuất hiện các vết nứt và lỗ nhỏ. Điều này rất nguy hiểm vì sẽ gây ra tình trạng mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây lan qua đường tình dục.
Vì vậy, trước khi sử dụng, các cặp đôi nên kiểm tra cẩn thận xem bao có bị rách hay thủng không.
Dùng sai kích cỡ
Sử dụng bao cao su quá lớn so với "cậu nhỏ" có thể khiến bao rơi, bị rò rỉ phía dưới. Nếu bao cao su quá nhỏ có thể gây khó chịu hoặc bị rách.
Tái sử dụng bao cao su
Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết có nhiều trường hợp tái sử dụng một bao cao su tới ít nhất 2 lần trong một cuộc "yêu".
Việc tiết kiệm, tái sử dụng một "áo mưa" nhiều lần trong một lần quan hệ tình dục sẽ gia tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn gây hại vào "vùng kín", gây bệnh cho các cặp đôi.
https://sohanews2.vcmedia.vn/k:2016/2fedfc7800000578-0-image-a-70-1452294217175-1457952530688/10-loi-ngo-ngan-pho-bien-khi-dung-bao-cao-su-ma-dan-ong-hay-mac.jpg
Không sử dụng chất bôi trơn khi cần thiết
Trong trường hợp âm đạo của bạn tình không tiết đủ chất nhờn và "chuyện giường chiếu" kéo dài. Nếu không sử dụng chất bôi trơn, "áo mưa" nhiều khả năng sẽ bị rách.
* Theo Daily Mail

songchungvoi_HIV
17-03-2016, 16:12
Nguy cơ mắc ung thư dương vật khi dùng bao cao su kém chất lượng 17-03-2016 06:47 Nếu lựa chọn phải những sản phẩm bao cao su kém chất lượng thì nguy cơ bệnh tật từ những bao cao su này là rất lớn.

<tbody>


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/17/Nguy-co-mac-ung-thu-duong-vat-khi-dung-bao-cao-su-kem-chat-luong-1.jpg







</tbody>
Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, hơn 50% số lượng bao cao su được bày bán trên thị trường Việt Nam là hàng kém chất lượng. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ có thai hay mắc các bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục tăn. Đồng thời việc dùng bao cao su kém chất lượng, hết hạn sử dụng sẽ khiến dương vật bị tổn thương hoặc nguy hiểm hơn nữa đó là tăng nguy cơ mắc ung thư dương vật.


Theo các bác sĩ, hiện nay, có rất nhiều trường hợp ở cả nam và nữ bị dị ứng với các loại bao cao su được làm từ mủ lấy từ nhựa cây cao su hay các hóa chất có trong bao cao su. Đặc biệt, tình trạng này càng dễ xảy ra khi sử dụng những chiếc bao cao su không đảm bảo, không có nguồn gốc rõ ràng. Những dấu hiệu khi dị ứng bao cao su có thể xảy ra là hắt hơi, nhảy mũi, phát ban, mẩn ngứa, vùng kín sưng tấy, khó thở, chóng mặt…


Bác sĩ phụ khoa Nguyễn Phương Nga cho biết, trong trường hợp phát hiện những dấu hiệu bất thường như đi tiểu ra máu, đau khi cương cứng, đau khi xuất tinh, tinh trùng lẫn máu, dương vật sưng tấy, dễ nhiễm trùng… cần đi kiểm tra ngay.


Đa phần triệu chứng của ung thư dương vật thường dễ bị bỏ qua do tâm lý e ngại cũng như không có thói quen khám sức khỏe định kỳ hoặc chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe của “cậu nhỏ”. Ở giai đoạn mới bị bệnh, màu sắc da dương vật có thể thay đổi, có thể có cảm giác đau khi chạm vào, đôi khi có xuất hiện những vết loét nhỏ.


Ở giai đoạn sớm, kích thước khối u thường nhỏ và hay xuất hiện ở mặt trong bao quy đầu, rãnh quy đầu, có thể chảy máu nhiều hoặc ít. Giai đoạn này thường bị bỏ qua vì bệnh nhân chủ quan không đi khám bệnh hoặc đôi khi triệu chứng bệnh không rõ ràng, thậm chí không có biểu hiện bệnh.


Ở những giai đoạn sau, bệnh có thể xâm lấn sang các cơ quan xung quanh, những vết loét lớn dần, chảy dịch mùi hôi, nhờn, đục, bệnh nhân có biểu hiện nổi hạch to ở vùng bẹn. Sau đó, khối u có thể xâm lấn toàn bộ dương vật, da bìu, tiền liệt tuyến… bệnh nhân gầy sút, giảm ăn, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.


Việc chẩn đoán bệnh ung thư dương vật sớm sẽ giúp việc chữa trị được nâng cao hơn rất nhiều đồng thời cũng giảm thiểu được những biến chứng xấu của bệnh.


Theo An Nhiên - Infonet

Charles
24-03-2016, 08:37
“Yêu” 2 lần liên tiếp, dùng bao cao su thế nào an toàn?

Thứ năm, 24/03/2016 07:18

Em có dùng BCS khi "yêu" và xuất tinh trong BCS. Sau đó em tháo bao đang sử dụng và thay bao mới vào và tiếp tục "yêu" lần nữa liệu có an toàn tuyệt đối không ạ?

Thưa bác sĩ,

Em có dùng bao cao su khi quan hệ tình dục và xuất tinh trong bao cao su. Sau đó em tháo bao cao su đang sử dụng và thay bao cao su mới vào và tiếp tục quan hệ lần nữa liệu có an toàn tuyệt đối không ạ? Có còn cách nào để em có thể quan hệ lần thứ 2 mà tuyệt đối không mang thai ngoài ý muốn? Cám ơn BS!


(Bạn trai giấu tên)


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/12/22/ae5bao-cao-su.jpg
Ảnh minh họa


Chào bạn,

Việc sử dụng bao cao su (http://alobacsi.com/Search.aspx?utm_source=Search_Box&utm_medium=Search_Box&utm_campaign=Search_Box&key=bao cao su) (BCS) khi quan hệ tình dục là một phương pháp tránh thai văn minh đồng thời giảm yếu tố nguy cơ bệnh lây qua đường tình dục, chúng tôi rất hoan nghênh khi bạn đã áp dụng biện pháp này.

Việc thay đổi BCS khi quan hệ tình dục sẽ khiến tinh dịch bị rơi vãi và khiến có khả năng thai ngoài ý muốn, do vậy bạn nên sử dụng BCS theo khuyến cáo. Để quan hệ lần hai vẫn không có thai ngoài ý muốn, bạn nên áp dụng BCS khi mỗi lần quan hệ.

Thân mến,


ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng
Trưởng khoa Nam Học, BV Bình Dân

songchungvoi_HIV
14-04-2016, 17:49
Đừng hoang mang với tin bao cao su gây ung thư

Thứ năm, 14/04/2016 15:52Trên mạng đã có thông tin chưa được kiểm chứng dẫn lời cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng có hóa chất được sử dụng trong sản xuất cao su, có thể gây ung thư.




<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/4/14/Dung-hoang-mang-voi%C2%A0tin-bao-cao-su-gay-ung-thu-1.jpg



Nam sinh một trường THPT ở Q.3, TPHCM trong giờ thực hành mang bao cao su - Ảnh: Mỹ Dung



</tbody>
Những ai đang sử dụng bao cao su để ngừa thai (thuộc chính sách quốc gia về kế hoạch hóa gia đình) hoặc tránh sự lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục (nhất là bệnh HIV/AIDS) biết tin này đang lo lắng rất nhiều. Họ phân vân có nên tiếp tục sử dụng bao cao su là dụng cụ rất hữu hiệu để vừa ngừa thai vừa 
ngừa bệnh?


Hóa chất chứa trong cao su được cảnh báo là MBT (viết tắt của 2-mercaptobenzothiazole). Cách nay đã lâu, từ năm 1925, MBT là hóa chất được cho vào cao su thiên nhiên thúc đẩy quá trình phản ứng hóa học gọi là “lưu hóa” làm cho cao su có độ bền, độ dai nhiều hơn để sử dụng được trong sinh hoạt con người.


Nếu không có MBT, bao cao su mà cánh đàn ông dùng sẽ không có độ bền, độ dai cần thiết để thực hiện chức năng của nó.


Từ lâu, người ta đã biết bao cao su khi dùng có gây một “tác dụng phụ” có khi trở thành nỗi kinh khiếp của người dùng nó hoặc người phối ngẫu. Đó là gây dị ứng cho cả người nam và người nữ. Người nam tròng bao cao su vào chưa kịp hành sự thì ngứa dữ dội, còn người nữ chỉ mới tiếp xúc với người nam thì đã bị phát ban, nổi mề đay cùng mình.


Dị ứng là phản ứng của người dễ bị dị ứng (gọi là quá nhạy cảm) khi tiếp xúc với “chất lạ” (gọi là kháng nguyên), phản ứng này quá mãnh liệt đến độ rối loạn. “Chất lạ” của bao cao su có thể chính là cao su nhưng cũng có thể là các hóa chất chứa trong nó.


Từ khá lâu, người ta đã xác định MBT cũng là một “chất lạ” gây dị ứng. Nó có thể gây ra “dị ứng do tiếp xúc” mà thường nhất là “viêm da tiếp xúc”. Hiện nay, mối quan tâm nhiều nhất đối với các chế phẩm từ cao su, trong đó chứa hóa chất MBT, chính là nguy cơ gây dị ứng.


Còn nguy cơ gây ung thư của MBT? Nhiều nghiên cứu thử trên súc vật thí nghiệm, kết quả không có tính khẳng định. MBT không gây đột biến gen ở các chủng vi khuẩn Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535 hay TA1537.



Nhưng ở một nghiên cứu khác, MBT có gây đột biến ở locus TK của tế bào L5178Y lymphoma của chuột. Không có bằng chứng MBT gây ung thư ở chuột nhắt đực với liều 375 hay 750 mg/kg. Với liều cao hơn, có vài bằng chứng ghi nhận MBT làm gia tăng nguy cơ bệnh ung thư bạch cầu đơn nhân, ung thư tụy, ung thư tuyến thượng thận ở chuột đực, hay ung thư gan ở chuột cái.


Còn ở người? Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư, đặc biệt của WHO, quan tâm nhiều đến những điều kiện mà MBT trong cao su thôi ra môi trường và nhiễm nhiều cho người tiếp xúc.


Họ nghiên cứu sự thôi nhiễm MBT vào trong nước uống và xác định nếu MBT chứa trong nước uống với nồng độ đến mức hơn 600 microgam/lít thì mới gây hại cho người. Tức người phải uống 1 lít nước chứa 600 microgam MBT mà phải uống hết thì mới có nguy cơ bị hại.


Thứ hai, họ nghiên cứu dịch tễ tại các nhà máy hóa chất có MBT để xem sự phơi nhiễm MBT. Họ ghi nhận những công nhân làm việc tại các nhà máy hóa chất có MBT có nguy cơ cao hơn về mắc bệnh ung thư ruột, ung thư bàng quang và vài loại ung thư máu.


Như vậy, người sử dụng bao cao su vẫn nên yên tâm sử dụng bao cao su. Bởi vì chưa có chứng cứ khoa học nào ghi nhận người sử dụng bao cao su giống y như người uống một lít nước chứa 600 microgam MBT hay giống người công nhân làm việc ở nhà máy hóa chất tiếp xúc trực tiếp với MBT trong thời gian dài mà bị ung thư.


Vài chuyên gia cho rằng một lượng lớn MBT trong các nhà máy có thể nguy hiểm, nhưng một lượng nhỏ trong các sản phẩm hằng ngày như bao cao su thì không có khả năng gây hại.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Đức - Tuổi trẻ

songchungvoi_HIV
29-04-2016, 14:26
8 sự thật thú vị về bao cao su
Thứ Sáu 29/4/2016 02:21:39 PM


SKĐS - Dù bạn có thích sử dụng hay không thì bao cao su vẫn là một vật dụng cần thiết giúp bảo vệ cả hai khỏi những bệnh lây qua đường tình dục và tránh mang thai ngoài ý muốn.


Có rất nhiều điều thú vị về bao cao su, hãy đọc để khám phá chúng nhé!


http://suckhoedoisong.vn/Images/thutrang/2016/04/24/baocaosu_1.jpg

1. Bao cao su đã được sử dụng từ 11.000 năm trước công nguyên



Các nhà khoa học tin rằng ngay cả những người đàn ông cổ đại đã biết về bao cao su. Điều này được khám phá dựa trên những bức tranh cũ được phát hiện trong các hang động cổ ở Pháp. Từ thế hệ cha ông chúng ta đã biết được tầm quan trọng của vật dụng nhỏ bé này, vì thế hãy nhớ mặc chiếc “áo mưa” của bạn mỗi khi “hoạt động” trên giường nhé.


2. Bao cao su giúp “chuyện ấy” an toàn hơn 10.000 lần



Nếu bạn không muốn bị nhiễm HIV hay bất kỳ căn bệnh lây truyền qua đường tình dục nào khác, cách tốt nhất là không bắt bản thân phải đối diện với nguy cơ đó. Việc sử dụng bao cao su sẽ giúp bạn tránh xa bệnh tật. Đừng bao giờ bỏ qua phương pháp an toàn số một này.


http://suckhoedoisong.vn/Images/thutrang/2016/04/24/baocaosu_2.jpg


3. Trung Quốc giữ kỷ lục có chiếc bao cao su lớn nhất thế giới



Trong lễ kỷ niệm ngày Dân số thế giới năm 2003, Trung Quốc đã tạo ra một chiếc bao cao su kích thước 80 mét x 100 mét và đeo trùm nó lên… một khách sạn ở Quế Lâm.


4. Một bao cao su trung bình chứa được một gallon (~3.8 lít) nước



Nếu bạn làm một thí nghiệm nhỏ là cho nước vào trong một chiếc bao cao su được kéo dài hết cỡ, bạn sẽ nhận ra rằng chúng còn làm việc tốt hơn so với một chiếc bình nước lớn, và nước sẽ không hề bị rò rỉ. Điều này chắc hẳn sẽ gây ấn tượng với mỗi chúng ta.


http://suckhoedoisong.vn/Images/thutrang/2016/04/24/baocaosu_4.jpg


5. Trước khi phát minh ra bao cao su, người ta đã sử dụng các vật liệu khác



Bạn có đang phàn nàn về độ dày của chiếc bao cao su hiện tại? Hãy xem xét ngay điều này: người Ai Cập cổ đại sử dụng bàng quang động vật làm bao cao su. Và có cả “áo mưa” làm từ da cá, vải, da và lụa, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.


6. Sử dụng bao cao su là một tiêu chuẩn của đàn ông trong quân đội



Điều này đúng với những người đàn ông trong quân đội Đức ở thế kỷ 19. Và từ năm 1927 đến 1931, tất cả các binh sĩ Mỹ đã được phân phát bao cao su. Vì thực tế ấy mà giờ đây bạn có thể nghĩ rằng, bao cao su cũng thiết yếu như súng khi chiến đấu vậy.


http://suckhoedoisong.vn/Images/thutrang/2016/04/24/baocaosu_5.jpg


7. Bao cao su là phương pháp ngừa thai giá rẻ nhất



Khi sử dụng bao cao su, cả đàn ông và phụ nữ sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tránh thai nữa. Một chiếc bao cao su chỉ có giá vài nghìn đồng, thậm chí đôi khi còn được phát miễn phí. Nghĩ đến điều đó và so sánh nó với trách nhiệm suốt đời, chắc chắn bạn sẽ không ngần ngại mặc ngay “áo mưa”.


8. Bao cao su không làm mất niềm vui trong “chuyện ấy”



Nếu bạn nghĩ rằng đeo bao cao su khi quan hệ tình dục sẽ làm bạn mất cảm giác và gây ảnh hưởng đến cách bạn chiều “đối tác”, hãy suy nghĩ lại. Với sự đa dạng của thị trường bao cao su hiện nay, điều này sẽ không xảy ra nữa. Việc bạn cần làm chỉ là tìm kiếm một thương hiệu cung cấp cho bạn những chiếc ‘áo mưa” phù hợp nhất và đem tới trải nghiệm tốt nhất.


Hà Anh
(Theo Condom Sizes)

Charles
02-05-2016, 11:06
3 bước tìm ra kích cỡ “áo mưa” đúng tốt cho sức khỏe

Thứ hai, 02/05/2016 07:56

Tìm đúng kích cỡ bao cao su cho “cậu nhỏ” là điều nhiều chàng không dám nghĩ tới hoặc phải đau đầu tìm cách. Dưới đây là những bước đơn giản.

Bước 1: Đo chu vi

Kích thước dương vật là điều quan trọng bạn cần phải nắm được nếu muốn lựa chọn được “áo mưa” thích hợp.
Dùng thước dây hoặc sởi vải mềm đo chu vi của dương vật bằng cách quấn quanh dương vật khi cương cứng. Sau đó so chiều dài sợi vải vừa đo lên thước kẻ hoặc thước đo để kiểm tra ta được chu vi của dương vật.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/5/2/3-buoc-tim-ra-kich-co-ao-mua-dung-tot-cho-suc-khoe-3.jpg


Lựa chọn đúng kích cỡ bao cao su giúp việc phòng tránh mang thai hiệu quả hơn (Ảnh minh họa)


Bước 2: Tìm ra size bao cao su tương ứng cho "cậu nhỏ"

Đối chiếu bảng sau để chọn được size bao cao su phù hợp.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/5/2/3-buoc-tim-ra-kich-co-ao-mua-dung-tot-cho-suc-khoe-6.jpg


Bước 3: Chọn lựa bao cao su phù hợp

Sau khi biết được bề ngang của “áo mưa” được khuyến nghị, bạn có thể tham khảo thêm bảng kích thước bao cao su dưới đây và chọn ra một thương hiệu hoặc phong cách bao cao su bạn yêu thích nhất:

http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/5/2/3-buoc-tim-ra-kich-co-ao-mua-dung-tot-cho-suc-khoe-9.jpg

Việc lựa chọn đúng kích cỡ bao cao su giúp bạn tăng thêm khoái cảm trong quan hệ, đồng thời bảo vệ bạn an toàn hơn trong việc phòng tránh thai. Nếu lựa chọn không đúng kích thước bao cao su có thể tạo cảm giác đau, khó chịu, thậm chí bị rách gây hậu quả khôn lường về sau.



Theo Tú Liên - Gia đình Việt Nam

Charles
04-05-2016, 09:59
8 sự thật thú vị về bao cao su

Thứ ba 03/05/2016 09:00

Dù bạn có thích sử dụng hay không thì bao cao su vẫn là một vật dụng cần thiết giúp bảo vệ cả hai khỏi những bệnh lây qua đường tình dục và tránh mang thai ngoài ý muốn.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2016_05_03/baocaosu_1.jpg


Ảnh minh họa


</tbody>
Có rất nhiều điều thú vị về bao cao su, hãy đọc để khám phá chúng nhé!

1. Bao cao su đã được sử dụng từ 11.000 năm trước công nguyên

Các nhà khoa học tin rằng ngay cả những người đàn ông cổ đại đã biết về bao cao su. Điều này được khám phá dựa trên những bức tranh cũ được phát hiện trong các hang động cổ ở Pháp. Từ thế hệ cha ông chúng ta đã biết được tầm quan trọng của vật dụng nhỏ bé này, vì thế hãy nhớ mặc chiếc “áo mưa” của bạn mỗi khi “hoạt động” trên giường nhé.

2. Bao cao su giúp “chuyện ấy” an toàn hơn 10.000 lần


Nếu bạn không muốn bị nhiễm HIV hay bất kỳ căn bệnh lây truyền qua đường tình dục nào khác, cách tốt nhất là không bắt bản thân phải đối diện với nguy cơ đó. Việc sử dụng bao cao su sẽ giúp bạn tránh xa bệnh tật. Đừng bao giờ bỏ qua phương pháp an toàn số một này.

3. Trung Quốc giữ kỷ lục có chiếc bao cao su lớn nhất thế giới

Trong lễ kỷ niệm ngày Dân số thế giới năm 2003, Trung Quốc đã tạo ra một chiếc bao cao su kích thước 80 mét x 100 mét và đeo trùm nó lên… một khách sạn ở Quế Lâm.

4. Một bao cao su trung bình chứa được một gallon (~3.8 lít) nước

Nếu bạn làm một thí nghiệm nhỏ là cho nước vào trong một chiếc bao cao su được kéo dài hết cỡ, bạn sẽ nhận ra rằng chúng còn làm việc tốt hơn so với một chiếc bình nước lớn, và nước sẽ không hề bị rò rỉ. Điều này chắc hẳn sẽ gây ấn tượng với mỗi chúng ta.

5. Trước khi phát minh ra bao cao su, người ta đã sử dụng các vật liệu khác

Bạn có đang phàn nàn về độ dày của chiếc bao cao su hiện tại? Hãy xem xét ngay điều này: người Ai Cập cổ đại sử dụng bàng quang động vật làm bao cao su. Và có cả “áo mưa” làm từ da cá, vải, da và lụa, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.

6. Sử dụng bao cao su là một tiêu chuẩn của đàn ông trong quân đội

Điều này đúng với những người đàn ông trong quân đội Đức ở thế kỷ 19. Và từ năm 1927 đến 1931, tất cả các binh sĩ Mỹ đã được phân phát bao cao su. Vì thực tế ấy mà giờ đây bạn có thể nghĩ rằng, bao cao su cũng thiết yếu như súng khi chiến đấu vậy.

7. Bao cao su là phương pháp ngừa thai giá rẻ nhất

Khi sử dụng bao cao su, cả đàn ông và phụ nữ sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tránh thai nữa. Một chiếc bao cao su chỉ có giá vài nghìn đồng, thậm chí đôi khi còn được phát miễn phí. Nghĩ đến điều đó và so sánh nó với trách nhiệm suốt đời, chắc chắn bạn sẽ không ngần ngại mặc ngay “áo mưa”.

8. Bao cao su không làm mất niềm vui trong “chuyện ấy”

Nếu bạn nghĩ rằng đeo bao cao su khi quan hệ tình dục sẽ làm bạn mất cảm giác và gây ảnh hưởng đến cách bạn chiều “đối tác”, hãy suy nghĩ lại. Với sự đa dạng của thị trường bao cao su hiện nay, điều này sẽ không xảy ra nữa. Việc bạn cần làm chỉ là tìm kiếm một thương hiệu cung cấp cho bạn những chiếc ‘áo mưa” phù hợp nhất và đem tới trải nghiệm tốt nhất.




(Theo SKĐS)

songchungvoi_HIV
12-05-2016, 07:36
Đề xuất thêm biểu tượng cảm xúc bao cao suThứ tư 11/05/2016 16:11

Hãng bao cao su nổi tiếng Durex vừa gửi kiến nghị để thêm biểu tượng cảm xúc bao cao su vào bảng mã Unicode.


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.4px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_05_11/bb.jpg


Việc trò chuyện cởi mở về quan hệ tình dục là rất quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh STI, HIV/AIDS

</tbody>
Nhà sản xuất bao cao su Durex đã gửi văn bản đến Tổ chức Unicode Consortium - nhóm bao gồm nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới có thể quyết định thêm hoặc bớt các biểu tượng cảm xúc trên Unicode.Mục đích của hãng bao cao su Durex khi gửi thông điệp này là muốn thêm vào bộ mã Unicode biểu tượng cảm xúc về bao cao su. Ngoài ý nghĩa là một biểu tượng cảm xúc vui, nó còn tuyên truyền cho việc quan hệ tình dục một cách an toàn.Bằng cách thêm vào biểu tượng cảm xúc bao cao su và tập trung vào đối tượng người dùng thanh thiếu niên, Durex sẽ "trao quyền cho họ để trò chuyện cởi mở về vấn đề an toàn trong quan hệ tình dục". Việc trò chuyện cởi mở về quan hệ tình dục là rất quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh STI, HIV/AIDS.Nhiều khả năng đề xuất của hãng bao cao su nổi Durex sẽ được Unicode Consortium chấp thuận vì mục đích hướng tới phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

Minh Minhhttp://tiengchuong.vn/HIVAIDS/De-xuat-them-bieu-tuong-cam-xuc-bao-cao-su/17755.vgp

songchungvoi_HIV
14-05-2016, 09:23
Bi hài chuyện mắc sùi mào gà chỉ vì cái bao cao su quá... ngắn
Thứ bảy, 14/05/2016 07:36Theo các bác sĩ, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục do sử dụng bao cao su sai cách.

(http://alobacsi.com/kham-benh-online.htm)



1. Bị sùi mào gà "oan uổng" mà không biết kêu ai

Anh Tạ Hoài Nam, nhân viên văn phòng, đến phòng khám Nam khoa ở quận Đống Đa, Hà Nội để kiểm tra tình trạng "cậu nhỏ" bị mụn cóc.


Qua kiểm tra, bác sĩ thấy rằng phần đầu dương vật của anh không thấy có hiện tượng gì lạ, nhưng ở gốc dương vật mọc rất nhiều mụn đỏ li ti, có chỗ mọc thành cụm, sờ vào thấy mủn ra và có mùi hôi khó chịu.


Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh đã bị sùi mào gà.



Nghe bác sĩ nói, anh Nam sững sờ hồi lâu không nói lên lời. Mãi sau anh mới lắp bắp đề nghị bác sĩ kiểm tra kỹ càng lại vì anh cho rằng mình rất chú trọng quan hệ tình dục an toàn, không thể bị lây nhiễm sùi mào gà được.


"Điều tra" mãi, anh Nam mới thú nhận, quả thực anh có theo bạn bè quan hệ với gái mại dâm. Nhưng những lần như thế anh đều sử dụng bao cao su cẩn thận.



Có điều, theo các bác sĩ, anh chỉ bị sùi mào gà ở gốc dương vật thì có thể là do bao cao su không bảo vệ hết được toàn bộ "cậu nhỏ".


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/05/14/Bi-hai-chuyen-mac-sui-mao-ga-chi-vi-cai-bao-cao-su-qua-ngan_1.jpg

Ngớ người ra một lúc, anh Nam công nhận là có lần anh đeo bao cao su nhưng thấy hơi ngắn. Quá trình "hành sự" mạnh khiến bao cao su bị tụt ra một phần. Tuy nhiên, vì nghĩ rằng mình đeo bao như thế là đã có tác dụng bảo vệ nên anh Nam cũng không lo lắng gì.


2. Dùng bao cao su sai cách vẫn lây bệnh như thường
BS Trịnh Hồng Quân cho biết, rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục do sử dụng bao cao su sai cách.


Có trường hợp sử dụng bao cao su không đúng kích cỡ. Trong quá trình thao tác, bao cao su có thể tuột ra khiến cho người sử dụng vẫn gặp phải rủi ro.


Cũng có trường hợp, do người dùng nghĩ rằng giai đoạn khởi động không nhất thiết phải dùng bao nên đã không dùng. Tuy nhiên, giai đoạn khởi động cũng có thể chứa nhiều nguy cơ nếu tiếp xúc với người mang mầm bệnh và lại bị trầy xước.


BS Quân kể lại nhiều trường hợp nhiễm bệnh khá bi hài. Có bệnh nhân đến khám kể rằng đã cẩn thận dùng đến 2 bao cao su rồi mà vẫn bị lây bệnh.


Thực ra, dùng 2 bao cao su không hề tăng tác dụng bảo vệ mà chỉ khiến bao dễ tuột ra ngoài khiến người dùng gặp phải rủi ro cao hơn. Thêm nữa, khi bao bên ngoài tuột ra rất có thể rơi vào tử cung của bạn tình rất nguy hiểm.


Theo BS Quân, sử dụng bao cao su phải đúng cách mới có tác dụng bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục.


Hơn nữa, bao cao su chỉ ngăn ngừa được phần lớn các trường hợp chứ không có tác dụng phòng tránh tuyệt đối nên tốt nhất vẫn là quan hệ tình dục lành mạnh và an toàn.

Theo Trí Thức Trẻ

songchungvoi_HIV
16-05-2016, 18:31
Bên trong nhà máy sản xuất bao cao su siêu mỏng ở Nhật Thứ hai 16/05/2016 15:35

Sagami nổi tiếng bởi sản phẩm bao cao su siêu mỏng, được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp, độ dày chỉ 0,01 mm.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs1.jpg


</tbody>

Các công nhân của Sagami Rubber Industries đang kiểm tra chất lượng sản phẩm bao cao su tại nhà máy ở thành phố Atsugi, tỉnh Kanagawa, cách thủ đô Tokyo hơn 40 km về phía tây nam






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs2.jpg

</tbody>

Quá trình kiểm tra độ bền của sản phẩm






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs3.jpg

</tbody>

Sagami nổi tiếng bởi sản phẩm bao cao su siêu mỏng, được làm bằng chất liệu polyurethane (nhựa tổng hợp). Sản phẩm chỉ mỏng 0,01 mm, bằng 1/6 độ dày của tóc người






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs4.jpg

</tbody>

Một công nhân nhà máy đổ đầy nước vào bao cao su để kiểm tra xem có bị rò rỉ hay không






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs5.jpg

</tbody>

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1/2016, Chủ tịch của Sagami, ông Ichiro Ohato, từng chia sẻ về những khó khăn khi bán sản phẩm bao cao su này cho khách hàng trong nước. "Người Nhật Bản đang ngày càng ít sử dụng bao cao su hơn", ông nói. Ohato cho biết bà nội ông chính là người thành lập ra Công ty Sagami Rubber Industries vào năm 1934






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs6.jpg


</tbody>

Theo một cuộc khảo sát có tên Durex Global Sex Survey vào năm 2005, trung bình một người Nhật trưởng thành chỉ quan hệ 45 lần một năm






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs7.jpg


</tbody>

Do nhu cầu sử dụng bao cao su trong nước thấp, hiện tại Sagami và các nhà sản xuất bao cao su khác của Nhật Bản đang chuyển hướng sang thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Nhu cầu mua và sử dụng bao cao su của du khách Trung Quốc lúc đến thăm Nhật Bản lớn nên từ năm 2016, Sagami bắt đầu phân phối trực tiếp sản phẩm tới đất nước tỷ dân này


Theo Bloomberg

songchungvoi_HIV
17-05-2016, 16:28
Bao cao su 2 lớp giúp chống virus Zika và khuẩn bệnh tình dục Thứ ba 17/05/2016 16:58


Nhằm bảo vệ đội tuyển Olympic quốc gia thi đấu ở Brazil trong mùa hè này, khi dịch virus Zika hoành hành ở Mỹ Latinh, loại bao cao su mới sẽ được ra mắt, nhằm chống lây nhiễm virus và các bệnh lây truyền do quan hệ tình dục.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_05_17/virus.jpg


Loại bao cao su mới nhằm chống lây nhiễm virus và các bệnh lây truyền do quan hệ tình dục



</tbody>
Công ty Dược phẩm Starpharma cho biết sẽ hợp tác với nhà sản xuất bao cao su lớn thứ 2 thế giới Ansell để cho ra mắt một loại bao cao su chống virus “ăn não”.


Đội tuyển Olympic Úc sẽ được cung cấp bao cao su 2 lớp chống virus Zika khi tham dự Thế vận hội ở Rio de Janeiro tháng 8 này.

CEO Công ty Dược phẩm Starpharma Jackie Fairley cho biết, rất vinh dự khi được đóng góp một phần trong việc hỗ trợ các vận động viên bảo đảm sức khỏe khi tranh tài ở sân chơi thế giới tại Rio.

Kitty Chiller, phụ trách đội tuyển Olympic Úc nói: “Sức khỏe và tính mạng của các vận động viên là điều ưu tiên số một. Sự hợp tác với công ty Starpharma sẽ giúp họ bảo vệ tốt hơn cho các thành viên và đối mặt với vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra hiện nay ở Rio.

Ngoài khả năng chống virus Zika, loại bao cao su mới có khả năng chống khuẩn, diệt trừ các loại virus gây bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục như HIV, HSV và HPV.

Mặc dù Zika là bệnh lây truyền do muỗi đốt nhưng tháng 3 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ tuyên bố, đã phát hiện ca mắc virus đầu tiên lây lan qua đường tình dục không an toàn. Virus Zika cũng được tìm thấy trong tinh dịch của bệnh nhân.

Hiện tại chưa có vaccine chữa trị virus Zika nên công ty Starpharma tin rằng bao cao su là biện pháp an toàn nhất cho những vận động viên tranh tài ở Olympic sắp tới.

Thanh Tâm
Theo RT

songchungvoi_HIV
17-05-2016, 17:17
Bao cao su ngừa virus Zika
Thứ ba, 17/05/2016 15:49Một công ty dược phẩm của Australia vừa chế tạo bao cao su ngừa virus Zika dành cho các vận động viên tham dự Olympic 2016.

(http://alobacsi.com/kham-benh-online.htm)



Bao cao su 2 lớp có tên VivaGel được hãng dược Starpharma hợp tác sản xuất với hãng bao cao su lớn thứ hai thế giới là Ansell, Medical Daily đưa tin. Sản phẩm này sẽ bảo vệ hiệu quả vận động viên khỏi nguy cơ bị Zika hoặc các virus khác như HIV, HSV và HPV tấn công.



<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/5/17/Bao-cao-su-ngua-virus-Zika-1.jpg




Ảnh: Medical Daily.




</tbody>
"Với sự gia tăng về mức độ lây lan qua tình dục của virus Zika, VivaGel sẽ rất hữu dụng", giám đốc của Starpharma là Jackie Fairley tuyên bố.



Ủy ban Olympic Australia (AOC) cho biết bao cao su Starphama sẽ được vận chuyển thẳng đến làng Olympic với số lượng 350.000 cái cho nam và 100.000 cái cho nữ. AOC đồng thời bác bỏ ý kiến các vận động viên trở về từ Rio de Janeiro phải xét nghiệm máu bắt buộc, bởi những người thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa rất khó nhiễm bệnh.


Theo Minh Nhật - VnExpress

Trần Quang Vinh
18-05-2016, 15:40
Thứ hai 16/05/2016 15:35
Sagami nổi tiếng bởi sản phẩm bao cao su siêu mỏng, được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp, độ dày chỉ 0,01 mm.



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs1.jpg


</tbody>

Các công nhân của Sagami Rubber Industries đang kiểm tra chất lượng sản phẩm bao cao su tại nhà máy ở thành phố Atsugi, tỉnh Kanagawa, cách thủ đô Tokyo hơn 40 km về phía tây nam



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs2.jpg

</tbody>

Quá trình kiểm tra độ bền của sản phẩm



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs3.jpg

</tbody>

Sagami nổi tiếng bởi sản phẩm bao cao su siêu mỏng, được làm bằng chất liệu polyurethane (nhựa tổng hợp). Sản phẩm chỉ mỏng 0,01 mm, bằng 1/6 độ dày của tóc người



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs4.jpg

</tbody>

Một công nhân nhà máy đổ đầy nước vào bao cao su để kiểm tra xem có bị rò rỉ hay không



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs5.jpg

</tbody>

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1/2016, Chủ tịch của Sagami, ông Ichiro Ohato, từng chia sẻ về những khó khăn khi bán sản phẩm bao cao su này cho khách hàng trong nước. "Người Nhật Bản đang ngày càng ít sử dụng bao cao su hơn", ông nói. Ohato cho biết bà nội ông chính là người thành lập ra Công ty Sagami Rubber Industries vào năm 1934



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs6.jpg

</tbody>

Theo một cuộc khảo sát có tên Durex Global Sex Survey vào năm 2005, trung bình một người Nhật trưởng thành chỉ quan hệ 45 lần một năm



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2016_05_16/bcs7.jpg

</tbody>

Do nhu cầu sử dụng bao cao su trong nước thấp, hiện tại Sagami và các nhà sản xuất bao cao su khác của Nhật Bản đang chuyển hướng sang thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Nhu cầu mua và sử dụng bao cao su của du khách Trung Quốc lúc đến thăm Nhật Bản lớn nên từ năm 2016, Sagami bắt đầu phân phối trực tiếp sản phẩm tới đất nước tỷ dân này



Theo Bloomberg
http://tiengchuong.vn/Kien-thuc-kinh-nghiem/Ben-trong-nha-may-san-xuat-bao-cao-su-sieu-mong-o-Nhat/17810.vgp

songchungvoi_HIV
20-05-2016, 12:00
Thế vận hội 2016 sẽ “vô địch” về tình dục an toàn Thứ sáu 20/05/2016 11:00


Olympic 2016 lần đầu tổ chức ở Nam Mỹ chưa khai mạc nhưng đã xác lập một kỷ lục bên lề… nhằm bảo vệ sức khỏe tình dục cho các vận động tham gia thế vận hội.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_05_20/o.jpg



Nước chủ nhà dự kiến cung cấp 450.000 bao cao su miễn phí cho 10.500 vận động viên, bắt đầu từ ngày 24/7 khi làng vận động viên chính thức mở cửa



</tbody>
Ông Lucas Dantas, phát ngôn viên của BTC Olympic 2016 cho biết, nước chủ nhà dự kiến cung cấp 450.000 bao cao su miễn phí cho 10.500 vận động viên, bắt đầu từ ngày 24/7 khi làng vận động viên chính thức mở cửa. Một phần ba trong số bao cao su này là dành cho nữ giới. Như vậy, tính bình quân mỗi vận động viên có trung bình 42 bao cao su. Con số này tăng 3 đơn vị so với Olympic London 2012.

Loại bao cao su được phát mang tên “bảo vệ kép” bôi hợp chất chống virus Viva Gel, cung cấp lớp bảo vệ an toàn trước virus Zika và các loại virus khác từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Con số 450.000 nghe rất nhiều, nhưng ông Lucas Dantas nói: “Không bao giờ đủ vì nhu cầu của vận động viên cực cao. Ngoài ra, Brazil là nước đi tiên phong trong khuyến khích tình dục an toàn và phòng, chống HIV. Chúng tôi cung cấp số lượng lớn bao cao su cho vận động viên bởi họ là người của công chúng, những hình mẫu trong chiến dịch phòng chống HIV/AIDS”.

Đi thi đấu với mục tiêu giành thành tích tốt nhất nhưng không vì thế mà nhu cầu tình dục của các vận động viên giảm. Thủ thành của tuyển bóng đá nữ Mỹ Hope Solo thừa nhận trên ESPN rằng các vận động viên tham dự Olympic quan hệ tình dục gần như hàng ngày.

Vận động viên bơi lội Ryan Lochte cho biết, khoảng 70-75% các vận động viên có quan hệ tình dục trong thời gian tham gia thi đấu Olympic.

Mỗi năm, Brazil phát 600 triệu bao cao su miễn phí cho người dân. Đất nước có cộng đồng Công giáo lớn nhất thế giới cũng điều trị miễn phí cho 750.000 người nhiễm HIV.

Olympic Rio dự kiến có 206 quốc gia tham dự, với 10.500 vận động viên tranh tài ở 306 nội dung của 28 môn thể thao.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 5/8 và bế mạc vào ngày 21/8. Các sự kiện được tổ chức ở 33 địa điểm của thành phố chủ nhà và 5 sân vận động ở các thành phố Sao Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador và Manaus.


Thúy Vân
Theo AFP
(http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/The-van-hoi-2016-se-vo-dich-ve-tinh-duc-an-toan/17886.vgp)

songchungvoi_HIV
20-05-2016, 14:11
6 loại bao cao su giúp “chuyện ấy” thêm sungGửi 05:58pm | 20/05/2016

Với loại bao cao su xung điện, người dùng được tăng thêm nhiều khoái cảm khi làm "chuyện ấy".


<center> http://www.xaluan.com/images/news/Image/2016/04/20/7571760b7cd8bc.img.jpg
ảnh minh họa

</center> Ai cũng biết bao cao su là một trong những biện pháp giúp tình dục an toàn. Tuy nhiên người bạn này đôi khi cũng khiến các cặp cảm thấy có chút chán nản vì không được… thật. Việc lựa chọn, đầu tư một loại bao cao su phù hợp là trách nhiệm của cả hai người.


Việc sử dụng bao cao su đúng cách, vừa là một phương pháp để ngăn ngừa có thai ngoài ý muốn tới 98% và ngăn chặn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về 6 loại bao cao su có khả năng nâng cao đời sống tình dục của bạn:


Bao cao su viagra
Trong năm 2014, các bao cao su Viagra được mong chờ nhiều nhất cuối cùng cũng xuất hiện trên thị trường từ một công ty chuyên sản xuất bao cao su của Anh.


Loại bao cao su này được đặt tên là Kim cương xanh. Hiện tại nó phổ biến ở Bỉ và Hà Lan. Bao cao su này có chứa một loại gel hoặc dầu bôi trơn có thành phần thuốc Zanifil. Nó được biết đến như một loại Viagra có khả năng làm tăng lưu lượng máu và giúp duy trì sự cương cứng.


Bao cao su mỏng nhất thế giới
Một nhà sản xuất bao cao su của Nhật Bản đã tạo ra những chiếc bao cao su mỏng nhất thế giới vào năm 2013 với tuyên bố độ mỏng chỉ bằng một sợi tóc người. Sagami Cao su của công ty này đã trải qua 10 năm phát triển và thử nghiệm trên 20.000 chiếc. Sản phẩm này có thể được đặt hàng qua mạng trực tuyến với giá tuyền là 13 USD 1 gói.


Bao cao su phát sáng
Những chiếc bao cao su này được sản xuất tại Ấn Độ. Những chiếc bao cao su này có mủ được làm từ các sắc tố phốt phô. Nếu bạn muốn bao cao su phát sáng, bạn giữ trong khoảng 30 giây, bao cao su sẽ tự phát sáng sau đó. Nó hoạt động giống như các bao su khác nhưng dày hơn các loại bao cao su bình thường.

<center>
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2016/04/20/6-loai-bao-cao-su-giup-chuyen-ay-them-sung-baocaosu2---copy-1461146934-width655height353.jpg
ảnh minh họa

</center>





Bao cao su phát sáng hoạt động giống như các bao su khác nhưng dày hơn các loại bao cao su bình thường.


Bao cao su xung điện
Bao cao su với kĩ thuật này được phát triển vào năm 2014 bởi hai nhà nghiên cứu người Mỹ. Bao cao su được trang bị các điện cực để gửi xung điện dọc theo “cậu bé” và làm tăng khoái cảm trong tình dục. Khi sử dụng bao cao su này bạn không cần phải lo lắng bởi lượng điện sử dụng là rất nhỏ và hoàn toàn không gây nguy hiểm.


Bao cao diệt vi rút HIV
Năm 2015, một nhà nghiên cứu Mỹ, Mahua Choudhury đã thiết kế một loại bao cao su có chất chống oxy hóa, có hiệu quả trong việc chống lại vi rút HIV. Chất chống oxy hóa này được cho là có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của virus HIV. Tuy nhiên bao cao su này chưa có sẵn trên thị trường vì các nhà nghiên cứu vẫn phải kiểm tra.

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1453227

Charles
29-05-2016, 16:00
Bao cao su hay thuốc tránh thai gây ung thư?

Chủ nhật, 29/05/2016 11:10

Thông tin bao cao su gây ung thư khiến nhiều người lo lắng bởi đây là biện pháp tránh thai phổ biến. Liệu tin đồn này có chính xác?

1. Bao cao su

Khả năng gây ung thư của bao cao su cũng giống như núm ti em bé, bao tay rửa chén hay của bong bóng và tất cả những thứ có liên quan đến mủ cao su (latex) mà chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày. Điều đó chứng tỏ, bao cao su không đáng lo ngại.

Vào tháng 9/2014, nghiên cứu của nhóm Reproductive Health Technologies Project (RHTP) tại Mỹ trên hoá chất nitrosamines có trong bao cao su đã khiến cho một số người dựa vào đó để tung tin bao cao su gây ung thư, mặc dù chính bản thân nghiên cứu đó không kết luận như thế.

Nghiên cứu này còn cho thấy những loại bao cao su sau không chứa nitrosamines như Durex Extra Sensitive, Lifestyles Skyn, Lifestyles UltralLubePlus, Lifestyles Flavors and Colors, Trojan Bareskin, Sustain, và bao cao su FC2 của nữ giới. Nếu sử dụng những loại này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm.


<tbody>
http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/05/29/Bao-cao-su-hay-thuoc-tranh-thai-gay-ung-thu_1.jpg


Bao cao su là biện pháp tránh thai an toàn. Ảnh: BBC.

</tbody>
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Walters trên tạp chí khoa học International Journal of Cosmetic Science năm 1998, khả năng hấp thụ nitrosamies của da người là rất thấp, chỉ có khoảng 1% trong vòng 1 tiếng tiếp xúc, Do đó, dù bao cao su có chứa chất này ở nồng độ thấp thì cũng không gây nguy hiểm gì đến người sử dụng chúng.

Tuy nhiên, khi con người khi tiếp xúc thường xuyên với nitrosamines ở nồng độ cao thì sẽ tăng khả năng mắc bệnh ung thư. Do đó, những người làm trong ngành công nghiệp cao su có khả năng bị ung thư cao do phải tiếp xúc với nitrosamines ở nồng độ cao mỗi ngày trong khoảng thời gian dài.

2. Thuốc ngừa thai

Vào tháng 10/2015, các loại thuốc ngừa thai dạng viên nén (oral contraceptives) đã được Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (International Agency for Research on Cancer - IARC) khẳng định là một trong 116 thứ gây ung thư ở người và được xếp vào nhóm 1, cũng là nhóm nguy hiểm nhất, cùng với rượu bia và thuốc lá.

Theo Viện Ung Thư Quốc Gia (National Cancer Institute) của Mỹ thì các loại viên ngừa thai này có chứa những chất tương tự như hoóc môn estrogen và progesterone ở người, và những chất này làm tăng khả năng ung thư vú, ung thư tử cung, và ung thư gan ở những phụ nữ sử dụng chúng. Ảnh hưởng này sẽ còn kéo dài đến tận 10 năm sau khi họ đã ngưng sử dụng thuốc ngừa thai.

Ngoài ra, các viên thuốc tránh thai này không giúp phụ nữ ngăn chặn các bệnh lây lan qua đường tình dục. Trong khi đó, bao cao su vừa không gây hại, mà lại vừa có khả năng ngăn chặn sự lây lan của các căn bệnh đường tình dục hiệu quả nhất trong tất cả các biện pháp tránh thai.



<tbody>
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Minh tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học tại Đại học Y Albert Einstein, Bronx, New York, Mỹ năm 2014. Với kinh nghiệm và kiến thức y học sẵn có, chị sẽ đưa ra lời khuyên cho độc giả Zing.vn cách chăm sóc sức khỏe hợp lý, tư vấn cho các bà mẹ kiến thức nuôi con hợp dinh dưỡng và thông minh.


</tbody>





Theo TS Nguyễn Thị Thanh Minh - Zing.vn

Charles
22-08-2016, 19:48
Bao cao su siêu biền cho tương lai?

Thứ hai 22/08/2016 15:18

Mới đây, LELO công ty sản xuất bao cao nổi tiếng của Thụy Điển đã giới thiệu một loại bao cao su với thiết kế mới, được cho là bền, khó rách và mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều so với hiện tại. Nhìn từ bên ngoài, loại bao cao su này không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nó được tạo thành từ một mạng lưới các hình lục giác, trông như tổ ong.

8 năm trước, kỹ sư Filip Sedic - người sáng lập LELO, đặt ra mục tiêu là phải tạo ra thứ gì đó mang tính đổi mới: thiết kế một kiểu bao cao su (BCS) có thể giúp cánh đàn ông thực sự muốn sử dụng.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_08_22/hex-condom-lelo.jpg

</tbody>
"Thật xấu hổ khi nói rằng hiện đã là năm 2016, nhưng chúng ta vẫn còn sử dụng một sản phẩm ít nhiều giống với thứ đã ra đời từ 100 năm trước", Sedic nói. "Tôi tin rằng với công nghệ ngày nay, chúng ta có thể làm nó tốt hơn nhiều".

Với ý tưởng này, nhóm nghiên cứu của công ty đã cố gắng tạo ra bao cao su siêu từ sản phẩm bao cao su truyền thống và thay đổi kiến trúc bên trong để tạo ra nó. BCS được tạo ra bằng cách nhúng khuôn hình tổ ong vào một bể chứa nhựa lỏng, sau đó tách nó ra khi khô.

Phải trải qua 2 lần nhúng thì BCS mới được tạo thành, lần một để lấp nhựa vào các rãnh hoa văn, lần tiếp theo là để tạo ra một lớp mủ, tương tự như khi sản xuất BCS truyền thống. Vì có 2 lớp dính chặt vào nhau khiến BCS trở nên dày hơn, tuy nhiên độ dày không đáng kể.

Sedic giải thích với cấu trúc này, khi áp lực tác động đến BCS từ bất kỳ điểm nào, nó sẽ khiến bao căng ra ở 6 hướng. Nếu bạn chọc một lỗ vào nó, thiệt hại chỉ xuất hiện ở một ô duy nhất, và không làm hỏng cả BCS như kiểu cũ. Ngoài ra, các vân hình lục giác trên BCS mới cũng giúp ngăn tình trạng trơn trượt trong quá trình sử dụng.

Loại bao cao su mới mang tên LELO TEX sẽ được bán trực tuyến với giá khoảng 20 USD/12 chiếc.


Huyền Linh


Tổng hợp

songchungvoi_HIV
26-08-2016, 18:34
Chile thông báo toàn quốc vì bao cao su không an toàn của Trung QuốcThứ sáu 26/08/2016 17:54

Chính phủ Chile vừa đưa ra cảnh báo sức khoẻ toàn quốc sau khi phát hiện hơn 1,7 triệu bao cao su xuất xứ từ Trung Quốc, được phát miễn phí để phòng lây nhiễm HIV, có hiện tượng rách khi sử dụng.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.4px; vertical-align: baseline;">
http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/duyhung/082016/26/12/chile-canh-toan-quoc-vi-bao-cao-su-dom-cua-trung-quoc.jpg


Nếu bạn đang sở hữu loại bao cao su có nhãn hiệu Kaiju, hãy cẩn thận

</tbody>
Ngày 23/8, nhà chức trách Chile bắt đầu kiểm tra nhãn hàng bao cao su Kaiju có xuất xứ từ Trung Quốc sau khi có báo cáo sản phẩm của hãng này bị rách trong khi sử dụng.Một cảnh báo sức khoẻ toàn quốc đã được ban hành. Đồng thời một lệnh thu hồi toàn bộ số bao cao su này cũng đã được đưa ra.

Kaiju là loại bao cao su được Chile nhập khẩu từ Trung Quốc trong một chương trình của chính phủ nhằm ngăn chặn mang thai ngoài ý muốn và sự lây lan HIV cũng như các bệnh khác lây nhiễm qua đường tình dục. Chúng được phát miễn phí, và bây giờ chính phủ Chile đang tìm cách thu hồi.

Sau thông báo trên của giới y tế Chile, trên trang Facebook của công ty, Kaiju nói sản phẩm của họ xuất khẩu sang Chile trong năm 2014-2015 và đã được thử nghiệm an toàn.Đây không phải là lần đầu tiên bao cao su Trung Quốc gặp vấn đề. Năm 2013, chính phủ Ghana đã phải thu hồi hơn một triệu bao cao su kém chất lượng, đa số xuất xứ từ Trung Quốc.
Theo AFP

Charles
28-09-2016, 14:59
Lễ hội Bao cao su

Thứ tư 28/09/2016 11:07 http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Le-hoi-Bao-cao-su/19688.vgp

Đó là chủ đề của Lễ hội Bao cao su do Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) tổ chức sẽ diễn ra tại 247 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TPHCM vào ngày 30/9.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_09_28/b.jpg


Ảnh minh họa


</tbody>
Tham gia lễ hội, khách dự tọa đàm được tư vấn, truyền thông về sức khỏe tình dục, phòng, chống HIV/AIDS... Ngoài ra, khách có thể mang bao cao su để đóng góp vào thư viện bao cao su, hoặc tham gia đấu giá bao cao su.

LIFE là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên thực hiện các hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Lễ hội Bao cao su nhằm mục đích khuyến khích mọi người sử dụng bao cao su, giới thiệu dịch vụ cung cấp bao cao su bởi các tổ chức cộng đồng và cung cấp thông tin về các vấn đề sức khỏe liên quan đến HIV/AIDS, các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục và sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.


Trà My

Theo Pháp luật

Charles
29-04-2017, 15:11
Sử dụng bao cao su, khi nào mới hết xấu hổ?

Thứ sáu 28/04/2017 15:12

Cho dù xã hội có phát triển, bao cao su được nhìn nhận khác hơn trong mắt mọi người, tâm lý ngượng ngùng mua bao cao su vẫn là nguyên nhân quan trọng khiến nhiều cặp đôi “quên” sử dụng chúng khi quan hệ tình dục.

Tại Trung Đông, vấn đề tình dục còn hạn chế trong cộng đồng người Hồi giáo, việc mua bao cao su đang vấp phải một số khó khăn nhất định. Nghị trường Philippines cũng từng nóng lên khi bất đồng quan điểm về việc phát bao cao su miễn phí cho người dân trước tình trạng lây nhiễm HIV tăng cao.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2017_04_28/bcs_copy.jpg


Sản phẩm bao cao su của CAFS được thay đổi bao bì để mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với người dân các nước châu Phi - Ảnh: CNN

</tbody>
Hãy thực tế!

“Thậm chí khi một đứa trẻ hỏi bạn những câu hỏi nhạy cảm. Hãy trung thực, nói thẳng vấn đề dưới ánh sáng mặt trời. Đừng nói chuyện về những con ong và con chim” - Bộ trưởng Y tế Philippines Paulyn Ubial nói với báo chí trong Ngày thế giới phòng chống AIDS 2016.

Tại một số nước kém phát triển, một người trưởng thành vẫn ngại ngùng khi nói về chuyện tình dục và bao cao su.

Cô Genevieve Imbali, nhân viên truyền thông tại Trung tâm nghiên cứu hộ gia đình châu Phi (CAFS), cho biết: “Hầu hết những người dân châu Phi thực sự sợ và lo ngại khi vào các siêu thị hay nhà thuốc để mua bao cao su. Vì không ai muốn người khác biết rõ việc mình sắp thực hiện hành vi quan hệ tình dục”.

Việc sử dụng và tiếp cận bao cao su không phải một sớm một chiều thực hiện được. Thái Lan đã mất hơn 40 năm để người dân thay đổi suy nghĩ về bao cao su, kế hoạch hóa gia đình, giảm nghèo và bảo vệ sức khỏe người dân.

250.000 người được dạy về kế hoạch hóa gia đình, với sinh sản, bao cao su, vòng tránh thai, thậm chí phẫu thuật ống dẫn tinh. Với những đứa trẻ trong trường học, chúng được tổ chức cuộc thi chạy tiếp sức cùng bao cao su, cuộc thi thổi bao cao su cho trẻ em. Bao cao su nhanh chóng trở thành bạn thân thiết với các bạn gái trong học đường.

Rồi bệnh AIDS đe dọa Thái Lan, những em học sinh tiểu học, lớp 3 lớp 4, đi đến từng hộ dân trong làng, từng hộ dân ở khắp Thái Lan, cung cấp thông tin về AIDS và bao cao su. Không một phụ huynh nào phản đối khi những đứa trẻ đang cố gắng cứu sống con người, đây chính là những vị cứu tinh.

"Tất cả mọi người cần hưởng ứng. Chúng tôi phát bao cao su cho mọi người trên đường ở khắp mọi nơi. Trong taxi, bạn nhận được bao cao su. Trong cả lúc đi trên đường, cảnh sát đưa cho bạn bao cao su" - Mechai Viravaidya, người sáng lập và chủ tịch Hiệp hội Phát triển cộng đồng và dân số (PDA), nói về các hoạt động dự phòng chống HIV/AIDS trên khắp Đông Nam Á.

Giải pháp nào cho sự ngượng ngùng

Tại khu vực châu Phi, để xóa bỏ rào cản tâm lý của người dân trong việc sử dụng bao cao su, CAFS đã thay đổi những hình ảnh khêu gợi trên bao bì chiếc bao cao su bằng những hình ảnh đầy tính nghệ thuật, bắt mắt và mang một thông điệp giáo dục cụ thể.

"Họ cho rằng chúng tôi mua chúng vì những bức tranh độc đáo được in trên nhãn bao cao su" - một người dân cho biết.

Tổ chức CAFS đã hợp tác cùng nghệ sĩ Michael Soi, sử dụng những bức tranh của ông làm hình ảnh bao bì cho dòng sản phẩm nhạy cảm này. Các nhà xã hội học cho rằng nhờ sự thay đổi táo bạo, sản phẩm này trở nên bắt mắt, tạo sự thân thiện cho người tiêu dùng, từ đó tăng năng suất tiêu thụ.

Đã 2h sáng, bạn và đối tác bắt đầu "cuộc vui", nhưng không một ai có bao cao su vì mọi người đều ngượng ngùng khi mua nó. Vậy bạn phải làm gì? Dịch vụ cung cấp “bao cao su khẩn cấp” của Durex cho một giải pháp tối ưu. Chiến lược phát triển của Durex từng được thí điểm tại Dubai.

Người cần có thể tải ứng dụng về chiếc điện thoại thông minh, sau đó thanh toán bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt khi nhận hàng, vị trí người đặt hàng được xác định và người cung cấp bao cao su được cải trang thành một người giao pizza, khách du lịch… đem đến cho bạn một chiếc bao cao su nhanh chóng.

Dịch vụ này mở trong giờ làm việc 8 tiếng/ngày và khung giờ từ 4h chiều đến 4h sáng. Tuy nhiên, trong quá trình hãng Durex lên kế hoạch phát triển ứng dụng này ở khắp nơi trên thế giới, nó đã bị thất bại ở Batman, thủ đô của một đất nước dầu mỏ giàu có ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, là khu vực Hồi giáo bảo thủ.

Bao cao su không đơn thuần chỉ phục vụ trong chuyện tình dục, nó có giúp giải quyết một số việc khác. Để “bình thường hóa” hình ảnh bao cao su, tại Thái Lan từng có chiến dịch lấy bao cao su làm đồ buộc tóc, buộc quần áo và chống nước cho điện thoại di động vào mùa mưa.

Trong giai đoạn Mỹ áp lệnh cấm vận với Cuba, nhiều mặt hàng không được mang đến quốc đảo này. Người dân Cuba phải tận dụng những thứ họ có (trong đó có bao cao su) được dùng vào nhiều mục đích khác nhau.

Tại một ngôi nhà khiêm tốn ở thủ đô Havana của Cuba, ông Orestes Estevez và gia đình thường bỏ nho, gừng và atiso vào bình thủy tinh rồi lấy bao cao su bịt miệng từng bình để bắt đầu quá trình làm rượu. Như vậy, bao cao su được biết đến như một công cụ giúp quá trình lên men rượu ở Cuba.

<tbody>
Lưu ý khi chọn mua và mang bao cao su


Nên chọn loại bao cao su vừa với kích thước dương vật. Nếu kích cỡ bao không vừa khớp với dương vật, lúc "lâm trận" sẽ gây cảm giác khó chịu cho người nam. Khi đó, bao cao su dễ bị rơi ra trong lúc quan hệ.

Sử dụng ngay sau khi mở bao bì, không nên mở trước, khi đó không khí tràn vào bên trong bao cao su.

Khi xé bao cao su sử dụng, các cặp đôi nên lưu ý thời hạn sử dụng được in trên bao bì, tình trạng bao mới hay cũ. Nếu những dòng chữ, thông số hạn sử dụng hoặc hình ảnh trên bao bị mờ, tốt nhất nên bỏ và sử dụng cái mới.

Trước khi mang, người nam cũng nên bóp nhẹ núm nhỏ ở đầu bao để đẩy hết không khí ra ngoài. Việc không khí lọt vào bên trong dễ làm bao cao su rách trong lúc quan hệ tình dục.

Không dùng các vật nhọn như kéo để xé bao bì, điều đó làm tăng nguy cơ rách bao. Trong trường hợp người nữ mang cho người nam, chú ý móng tay của người nữ (dài và nhọn) có thể làm rách đầu bao.

Trong lúc lâm trận, nếu bao cao su bị cuốn ngược lên, hãy cuốn xuống ngay để tránh tình trạng bao tuột bao ra ngoài. Nếu bị tuột, người nam nên tạm ngừng quan hệ và mang một bao cao su mới.

Sau khi xuất tinh, người nam nên giữ chặt bao cao su ở gốc dương vật khi rút ra, để tránh làm rơi vãi tinh dịch vào âm đạo. Sau đó lấy bao ra, gói cẩn thận và cho vào thùng rác.



BS N.V. Đạt - phòng khám nội khoa bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM



</tbody>

Theo Tuổi trẻ

Charles
17-05-2017, 21:18
Những nguyên tắc ‘kinh điển’ dùng' áo mưa' nên biết

Thứ tư 17/05/2017 15:17

Dù bạn dùng "áo mưa" với mục đích tránh thai hay phòng chống bệnh lây lan qua đường tình dục thì cũng hãy bảo đảm rằng bạn tuân thủ theo những nguyên tắc khi sử dụng chúng.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2017_05_17/nt.jpg



Phải chú ý đến hạn sử dụng của bao cao su

</tbody>
Phải đeo "áo mưa" trong suốt cuộc yêu

Để "áo mưa" có thể hoàn thành nhiệm vụ của nó, bạn phải đeo bao trong suốt quá trình quan hệ, dù bạn có đang áp dụng một phương pháp tránh thai khác. Đừng chỉ đeo bao sau khi đã có sự tương tác với "cô bé" hoặc tháo nó trước khi kết thúc "cuộc yêu". Bởi vì việc tương tác da - da có thể dẫn đến bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Vì thế hãy đeo bao ngay từ đầu cho đến kết thúc cuộc yêu.

Thêm gel bôi trơn ở bên ngoài và bên trong "áo mưa"

Mỗi bao cao su đều đã có chất bôi trơn, nhưng nếu bạn muốn nhỏ thêm gel bôi trơn thì cũng không hại gì. Thoa gel bôi trơn lên cả hai mặt càng giúp ngăn ngừa bao bị rách, thủng.

Chờ "cậu nhỏ" cương cứng rồi hãy sử dụng “áo mưa”

Cách này giúp bạn chắc chắn bao vừa vặn và không bị tuột ra ngoài trong suốt quá trình ân ái.

Để trống khoảng không gian ở đầu bao

Khoảng không gian ở đầu bao được dùng để giữ tinh dịch sau khi bạn phóng thích. Do đó nếu bạn đeo khít chặt phần đầu bao thì tinh dịch có thể tràn ra ngoài.

Luôn kiểm tra hạn sử dụng của "áo mưa"

Hạn sử dụng của "áo mưa" thường khoảng vài năm, nhưng những loại được gia tăng chất bôi trơn hoặc chất diệt tinh trùng thì có hạn ngắn hơn. Do đó, hãy kiểm tra kĩ ngày hết hạn trước khi sử dụng.

Không đeo ngược bao

Nếu trong bóng tối chập choạng, bạn đeo ngược bao cao su thì có thể bạn không thể kéo nó lên hết được. Lúc này hãy tháo ra và thay cái mới chứ đừng lộn ngược lại, vì có thể một ít tinh dịch đã dính sang đó.

Tránh xa các loại dầu và kem dưỡng thể

Những thứ như dầu dừa, kem dưỡng thể, dầu massage và gel gốc dầu hỏa có thể làm rách bao cao su chất liệu latex. Vì thế hãy chỉ dùng gel bôi trơn gốc silicone hoặc gốc nước.

Không để quá lâu sau khi xuất tinh mới lấy bao ra

Nhiều nam giới lập tức "xìu" xuống sau khi xuất tinh, do đó hãy lấy bao ra ngay để tinh dịch không tràn ra ngoài. Thắt đầu bao lại trước khi vứt vào sọt rác càng tốt.

Chọn bao đúng kích cỡ

Nên thử một vài loại bao khác nhau để biết loại nào là vừa với bạn nhất. Bao vừa vặn là khi bạn có thể kéo bao lên hết "cậu nhỏ". Nếu bao bị rách, có thể bạn cần một kích cỡ lớn hơn hay nhiều chất bôi trơn hơn. Nếu bao dễ tuột thì hãy chọn loại nhỏ hơn.

Không cần chất diệt tinh trùng

Nhiều loại bao được thêm vào chất tiêu diệt tinh trùng gọi là nonoxynol-9 để gia tăng khả năng tránh thai, nhưng điều này là không thực sự cần thiết. Tổ thức Y tế Thế giới cho biết "không có bằng chứng nào cho thấy bao cao su chứa nonoxynol-9 tốt hơn bao cao su được bôi trơn với silicone". Chưa kể, loại bao chứa chất diệt tinh trùng có thể gây dị ứng nếu dùng thường xuyên.

Quan hệ đường miệng cũng nên dùng "áo mưa"

Nghiên cứu cho thấy chỉ 10% chúng ta đeo bao khi quan hệ đường miệng, nhưng các nhà khoa học khuyên bạn nên đeo bao hoặc màng chắn miệng (dental dam) để phòng chống bệnh lây lan qua đường "chuyện ấy" và HIV.

Luôn dùng "áo mưa" cho bất kì loại hình quan hệ nào

Bạn nên dùng áo mưa cả khi quan hệ bằng đường miệng, "cửa sau" hoặc "cửa trước". Nhớ thay cái mới cho mỗi trường hợp bạn nhé.

"Áo mưa" nữ cũng hiệu quả như "áo mưa" nam

"Áo mưa" nữ có tỉ lệ ngừa thai lên đến 95% và đã được FDA chứng nhận là có khả năng ngăn ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục và HIV. Nhưng loại này không phổ biến nên rất ít người biết.

Không dùng 2 "áo mưa" cùng lúc

Dùng 2 bao (kể cả "áo mưa" nữ và "áo mưa" nam) cũng không giúp bạn được bảo vệ gấp đôi, mà còn dễ khiến bao bị rách.

Nếu dị ứng với latex, bạn vẫn có những chọn lựa khác

Nếu bạn cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu sau khi đã đeo bao an toàn, nguyên nhân có thể do bạn bị dị ứng với chất liệu latex. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng bao làm từ polyisoprene hoặc polyurethane. Chỉ cần nhìn vào hộp bao có ghi chữ "non-latex" là có thể an tâm rồi. Bạn cũng có thể chọn loại bao làm từ da cừu, nhưng loại này chỉ có tác dụng tránh thai chứ không phòng ngừa được các bệnh lây lan qua đường tình dục.

Việc đeo bao chứng tỏ bạn đã trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và “đối tác”. Vì thế, đừng để những sai lầm ngớ ngẩn làm hỏng mất sự nghiêm túc của bạn. Đối với bao cao su thì một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.


Thanh Trà

Tổng hợp