PDA

View Full Version : HIV/AIDS những điều chưa biết



Buonqua
24-07-2013, 02:38
1. Chỉ thay kim mà không thay bơm tiêm thì có lây nhiễm HIV không?

Có lây nhiễm, vì kim và bơm thông nhau nên HIV có thể "ung dung" từ kim vào bơm rồi từ bơm lại theo lần chích mới mà xâm nhập vào cơ thể bạn.

2. Bệnh hoa liễu (*) liên quan như thế nào với HIV/AIDS?

Bệnh hoa liễu và HIV/AIDS đều là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mắc bịnh hoa liễu gây ra các vết lở, viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục, làm tăng khả năng nhiễm HIV.

(*) Bệnh hoa liễu : Ngày nay được gọi là Bệnh lây truyền qua đường tình dục (Sexually Transmitted Diseases) , thường gọi tắt theo tiếng Anh là STD. STD do khoảng 24 mầm bệnh gây ra ,thường gặp nhất là : lậu, giang mai, mồng gà, trùng roi, hạ cam mềm, hột xoài, nấm Candida và HIV/AIDS.

3. Hai người nhiễm HIV có nên quan hệ tình dục nữa không?

Yêu là quyền con người, không ai cấm cản được. Trường hợp hai người đều nhiễm, tuy hết sợ lây HIV nhưng cũng có thể làm cho bệnh nặng thêm, ngoài ra vẫn khuyến khích dùng bao cao su để không bị lây thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (nếu có).

4. HIV dễ bị tiêu diệt. Vậy thụt rửa kỹ bằng thuốc sát trùng có tránh được nhiễm HIV/AIDS không? (đặc biệt sau mỗi lần giao hợp)

Chắc chắn là không thể ngăn cản được virus rồi! Vì trong lúc giao hợp thì virus có dư thời gian đi vào cơ thể bạn để "sinh con đẻ cái", chứ nó đâu có "khờ khờ" mà nằm bên ngoài chờ người ta sát trùng!

5. Người phụ nữ nhiễm HIV, muốn giữ thai có được không?

Giữ thai hay không là quyền quyết định của bà mẹ. Nếu giữ, bà mẹ sẽ phải chấp nhận nguy cơ lây bệnh cho con là 30% và phải chuẩn bị người nuôi dưỡng cho trẻ trong trường hợp cha mẹ đều chết vì AIDS. Dù trẻ không nhiễm HIV đi nữa, số phận nó sẽ ra sao, không ai có thể trả lời thay cho bà mẹ điều đó.

6. HIV lây qua quan hệ tình dục thế nào? Tại sao đồng tính luyến ái(*) dễ bị AIDS?

Quan hệ tình dục ở đây ám chỉ là có sự giao hợp. Khi đó, HIV trong tinh dịch, chất nhờn âm đạo (**) sẽ xâm nhập qua niêm mạc và các vết sây sát li ti ở đường sinh dục nữ, bộ phận sinh dục nam... do động tác giao hợp gây ra.

Đồng tính luyến ái nam thường có nguy cơ nhiễm HIV cao là do đặc điểm thích quan hệ với nhiều bạn tình và giao hợp qua hậu môn là nơi dễ sây sát hơn.

(*) Quan hệ tình dục có hai loại : Dị tính luyến ái (Heterosexual) là quan hệ giữa hai người khác phái tức là nam với nữ, Đồng tính luyến ái (Homosexual) là quan hệ giữa hai người đồng phái : nam với nam (gay, pêđê), nữ với nữ (lesbian). Đa số nhân loại là Dị tính luyến ái , chỉ khoảng 1% là Đồng tính luyến ái mà thôi.

(**) Âm đạo : Đường sinh dục trong của nữ, bắt đầu từ cửa mình đến cổ tử cung.

Âm hộ : Bộ phận sinh dục ngoài của nữ.

Dương vật : Bộ phận sinh dục ngoài của nam.

7. Người nhiễm HIV nếu bị chủ viện cớ đuổi việc, phải làm sao?

Người nhiễm HIV không phải là phạm nhân, nghĩa là họ có quyền có việc làm như mọi người khác. Phải giải thích cho chủ hiểu vấn đề này, và nhờ các tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động giúp đỡ dựa trên luật pháp của Việt nam.

8. Bú sữa mẹ có lây HIV/AIDS không?

Bú sữa mẹ cũng là một đường lây HIV/AIDS cho trẻ, nhưng khả năng lây thấp hơn lây khi mang thai và lúc sinh. Nếu có điều kiện kinh tế, bà mẹ nhiễm HIV/AIDS nên nuôi con bằng các loại sữa khác. Nếu không có điều kiện, vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ vì trong trường hợp này suy dinh dưỡng đe dọa trẻ còn đáng sợ hơn HIV/AIDS.

Theo YKHOANET

http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

Buonqua
26-07-2013, 02:54
Sữa mẹ diệt được virus HIV (http://tuyentruyen.dongthap.gov.vn/index.php/Kien-thuc-ve-HIV/AIDS/Sua-me-diet-duoc-virus-HIV.html) Kháng thể giúp làm ngừng sự phát triển virus HIV được tìm thấy trong sữa của những bà mẹ nhiễm HIV tại nước CH Malawi. Các nhà khoa học Trường ĐH Duke (Mỹ) đã chứng minh kháng thể này được tế bào B sinh ra. Họ hy vọng sẽ tìm ra các tế bào tương tự trong cả các cơ quan khác để sản xuất văcxin chống HIV.Loại virus làm suy giảm miễn dịch phổ biến nhất là HIV-1 có thể truyền từ mẹ sang con thông qua sữa. Tuy nhiên theo thống kê, chỉ 1 trong 10 bà mẹ bị nhiễm HIV truyền virus này sang con của mình.“Điều này rất quan trọng, vì trong khoảng 1 năm đầu đời trẻ bú sữa mẹ là chính nên nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao. Thế nhưng thực tế lại chỉ 10% trẻ bị truyền nhiễm. Chúng tôi buộc phải tự hỏi liệu có đáp ứng miễn dịch nào bảo vệ được 90% các em không bị nhiễm bệnh? Và nếu có, liệu chúng ta có thể “thuần hoá” được đáp ứng này và tạo ra được một đáp ứng “vạn năng” để bảo vệ những đứa trẻ được những bà mẹ nhiễm HIV nuôi dưỡng?”, giáo sư nhi khoa và bệnh truyền nhiễm Sally Permar, Trường ĐH Duke nói.Và bà Permar cùng nhóm nghiên cứu cố gắng làm việc đó. Nghiên cứu mà bà và các đồng nghiệp tiến hành đã cho phép họ khẳng định rằng tế bào B trong sữa người có thể sinh ra kháng thể vô hiệu hoá HIV."Cách kích thích tế bào B sản sinh ra kháng thể hoặc kích thích để tạo ra chính các tế bào B trong sữa chính là biện pháp hiệu quả để chống HIV. Ngoài ra, đó là một trong những cách để sản xuất ra văcxin chống HIV/AIDS”, bà Permar nói. Bà tin tưởng, kháng thể nhóm nghiên cứu tìm được trong sữa mẹ có thể được sản sinh tại các mô khác nữa của cơ thể.“Kháng thể chúng tôi tách ra được từ sữa mẹ là kháng thể đầu tiên đồi với HIV, có thể tương tác được với lớp vỏ của virus này. Nhờ đó có thể hiểu được cơ chế tấn công của nó vào virus”, một đồng tác giả của công trình là Barton Haynes, giám đốc Phòng thí nghiệm văcxin tại ĐH Duke cho biết thêm.Điều đáng chú ý là trong khi Bộ Y tế Mỹ chính thức khuyên các bà mẹ nhiễm HIV không nên cho con bú thì Tổ chức y tế thế giới WHO lại khuyến cáo các bà vẫn nên duy trì việc nuôi con bằng sữa của mình kết hợp với việc dùng thuốc chống virus ở cả mẹ lẫn con. Theo WHO việc điều trị sẽ ngăn ngừa được sự lây nhiễm HIV, trong khi thiếu chất dinh dưỡng từ sữa mẹ có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hoá, dễ mắc các bệnh thuộc đường hô hấp và các bệnh khác nữa ở trẻ.“Việc phát hiện thành công kháng thể trong một môi trường không ổn định như vậy đòi hỏi phải có một tổ chức rộng lớn bao gồm nhiều nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Tôi vô cùng sung sướng được trở thành một thành viên của nhóm nghiên cứu này và một phần của tập thể thế giới đang tích cực chung tay khắc phục căn bệnh thế kỷ là AIDS”, một trong tác giả của công trình nghiên cứu là James Friedman, sinh viên năm thứ ba của Trương Y khoa thuộc Đại học Duke phát biểu.Công trình được giới thiệu trên Tạp chí PlosOne.

Ngọc Thúy
(vietnamnet)

Buonqua
22-08-2013, 09:25
10 sự thật có thể bạn chưa biết về HIV

Nhiều người bị nhiễm HIV có thể sống trong nhiều thập kỷ và có tuổi thọ như những người bình thường khác, nhưng một số người có thể bị phát triển thành AIDS chỉ trong vài tháng.


1. HIV là virus gây ra bệnh AIDS.
Đó là từ viết tắt tiếng Anh của ‘Human Immuno Deficiency Virus’ tức là virus gây suy giảm miễn dịch. Nó phá huỷ hệ thống miễn dịch của cơ thể. AIDS có nghĩa là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Đó là khi khả năng chống bệnh suy yếu đến nỗi cơ thể bị các thứ bệnh hoành hành, điều trị không khỏi được. Từ khi phát bệnh AIDS đến lúc chết chỉ vài tháng hoặc nhiều nhất là hai năm.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259465.jpg


2. HIV không thể bị lây nhiễm khi bạn ôm ai đó, dùng chung khăn mặt hoặc uống nước chung cốc.
Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể bị nhiễm HIV qua đường tình dục không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm, hoặc xăm hình từ dao không tiệt trùng…

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259472.jpg


3. Bạn có ít nhất một năm sau khi bị bệnh để sống.
Nhiều người bị nhiễm HIV có thể sống trong nhiều thập kỷ và có tuổi thọ như những người bình thường khác, nhưng một số người có thể bị phát triển thành AIDS chỉ trong vài tháng.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259475.jpg


4. Bạn có thể nhận biết mình bị nhiễm HIV thông qua những triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau họng hay phát ban.
Tuy nhiên, một số người không hề nhận thấy bất kỳ dấu hiệu HIV nào trong nhiều năm sau khi bị nhiễm, bởi các triệu chứng chỉ xuất hiện trong vòng 10 ngày đến một vài tuần sau khi bị nhiễm HIV. Cách duy nhất để biết có bị nhiễm HIV là xét nghiệm.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259476.jpg


5. HIV có thể được chữa khỏi?
Theo nghiên cứu mới nhất ở Viện Pasteur, Paris, người mới nhiễm virus HIV trong khoảng 10 tuần trở lại có khoảng 10 - 15% cơ hội khỏi bệnh nếu được điều trị theo lộ trình đặc biệt. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn chưa có cách nào có thể chữa khỏi HIV hoàn toàn. Cách tốt nhất vẫn là điều trị để giữ mức độ virus thấp và duy trì hệ thống miễn dịch của bạn có thể giúp kéo dài tuổi thọ trung bình như những người bình thường.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259477.jpg


6. Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm HIV
Thực tế, khoảng 56.000 người Mỹ bị nhiễm HIV mỗi năm, trong đó 18.000 người tử vong. Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm HIV, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, những người đồng tính… Những người đồng tính nam giới chiếm 53% trường hợp nhiễm HIV, phụ nữ chiếm 27%, 13% là trẻ em. Người Mỹ gốc Phi chiếm gần 1/2 số ca nhiễm HIV trên toàn thế giới mỗi năm.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259478.jpg


7. Nên quan hệ tình dục an toàn ngay cả khi 2 người đều bị nhiễm HIV
Bởi sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục có thể giúp bạn tránh được các bệnh lây lan qua đường tình dục cũng như các chủng khác của HIV.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259480.jpg


8. Mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con an toàn bình thường
Mẹ bị nhiễm HIV có thể lây nhiễm sang con khi mang thai. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, dùng thuốc điều trị nhiễm trùng để bảo vệ em bé chống lại virus.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259481.jpg


9. Bạn không thể tránh khỏi những biến chứng của HIV
Virus HIV khiến hệ miễn dịch suy yếu, khiến người nhiễm bệnh dễ bị mắc các bệnh như viêm phổi, lao phổi, nấm candida hay nhiễm trùng toxoplasma. Cách tốt nhất để giảm nguy cơ những bệnh này là dùng thuốc điều trị HIV, một số bệnh nhiễm trùng có thể bị ngăn ngừa. Ngoài ra tránh tiếp xúc với vi trùng, tránh ăn thịt chưa nấu chin, nguồn nước bị ô nhiễm…

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259483.jpg



10. Nếu không có bảo hiểm, bạn không thể nào chi trả nổi thuốc điều trị HIV
Giá cả điều trị của các loại thuốc HIV có thể lên tới 15.000 USD/ năm. Hãy chú ý tời những chương trình tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, các nhóm phi lợi nhuận để tìm sự giúp đỡ tài chính.

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1368236259485.jpg

Buonqua
28-08-2013, 08:43
Câu hỏi :

Quan hệ cửa sau lâu dài có hại không?

Thưa bác sĩ, em là người đồng tính và rất thích quan hệ qua cửa sau. Xin hỏi quan hệ như thế lâu dài có hại gì không? Em cám ơn BS! (Em trai)


Em trai thân mến,

Khi quan hệ qua hậu môn, có 2 yếu tố nguy cơ thường gặp phải:

1. Gây tổn thương, viêm nhiễm tại chỗ (do niêm mạc hậu môn rất mỏng manh, dễ bị tổn thương).

2. Dễ lây nhiễm HIV/AIDS gấp nhiều lần so với quan hệ qua âm đạo.
Vì vậy em trai phải hết sức chú ý. Nếu quan hệ đúng cách có thể giảm đáng kể các nguy cơ này. Các trung tâm tư vấn về HIV/ADIS cũng như các Câu lạc bộ Đồng tính nam (http://alobacsi.vn/Search.aspx?utm_source=Search_Box&utm_medium=Search_Box&utm_campaign=Search_Box&key=Đồng tính nam)sẽ giúp em có thêm kiến thức về lĩnh vực này.
Chúc em hạnh phúc.
Thân mến.