PDA

View Full Version : 10 điều cần biết khi 'yêu' lần đầu



songchungvoi_HIV
01-01-2014, 14:43
10 điều cần biết khi 'yêu' lần đầu

Mỗi người sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau khi quyết định thử 'nếm trái cấm', nhưng hầu như tất cả đều có chung một tâm trạng là hồi hộp và lo lắng.
1. Bạn có thể bị đau một chút
Các bạn gái thường tự hỏi liệu đau không khi chuyện ấy xảy ra. Câu trả lời là có, nhưng không đáng kể và đó không phải là cảm giác khiến bạn bị ám ảnh. Hãy nhờ đối phương giúp bạn xua tan cảm giác đó bằng một màn dạo đầu chậm rãi, nhẹ nhàng và tuyệt đối không ép nhau thử nghiệm nhiều tư thế ngay ngay lần đầu tiên. Hãy để bản thân cảm thấy thoải mái và cùng nhau tận hưởng những phút giây thăng hoa.
2. Lần đầu tiên có thể không như bạn mong đợi
Bạn kỳ vọng rằng “cuộc yêu” đầu sẽ vô cùng viên mãn và khó quên nhưng nó lại không như bạn mong đợi? Nếu điều này xảy ra với bạn, đừng quá lo lắng vì sự trắc trở ban đầu, do cảm giác đau đớn và bỡ ngỡ sẽ nhanh chóng tan biến. Cùng với thời gian và kinh nghiệm, bạn sẽ biết phải làm gì và làm như thế nào để thăng hoa.
http://m.f17.img.vnecdn.net/2013/12/26/yeu-b-4088-1388022506.jpg
Ảnh minh họa: fanpop
3. Bạn có thể bị chảy máu hoặc không
Rất nhiều bạn nữ bị chảy máu trong lần quan hệ đầu tiên. Đó là dấu hiệu cho thấy màng trinh bị rách. Tuy nhiên, màng trinh cũng có thể bị rách trước đó trong quá trình bạn luyện tập thể thao, hoặc do một va chạm nào đó. Nếu bạn bị chảy máu, đừng quá lo sợ vì điều này là hoàn toàn bình thường và sẽ lành lặn thời gian ngắn sau đó.
4. Bạn sẽ tự biết phải làm gì khi nhập cuộc
Bạn băn khoăn tự hỏi mình nên làm như nào khi quyết định "nếm trái cấm"? Câu trả lời là bạn sẽ tự biết được điều đó khi lâm trận. Mặc dù bạn có thể đã đọc những thông tin liên quan để chuẩn bị hành trang cho mình nhưng cuộc yêu đầu tiên của mỗi người không giống nhau. Có thể bạn sẽ thấy lo sợ khi bắt đầu mà không có sự chuẩn bị gì nhưng khi đã vào cuộc, bạn chắc chắn sẽ khám phá ra mình phải làm gì và làm như nào.
5. Hãy làm những điều bạn thấy thoải mái
Bạn có thể sẽ trải qua những phút giây gượng gạo khi “yêu” lần đầu, vì thế hãy làm bất kỳ việc gì để bản thân thấy thoải mái hơn. Nếu bạn muốn tắt đèn, không muốn cởi áo hay chỉ muốn ở nguyên một vị trí, hãy cứ làm như thế. Đừng làm điều bạn không muốn vì nó chỉ khiến bạn mất hứng mà thôi.
6. Một chút lúng túng
Ngay cả khi bạn rất yêu anh ấy và bạn không hề căng thẳng khi làm chuyện đó thì lần “yêu” đầu cũng không tránh khỏi sự gượng gạo, lúng túng. Đó hoàn toàn không phải là vấn đề, song suy nghĩ của bạn có thể sẽ chi phối cảm xúc, vì thế hãy thư giãn và bỏ qua sự gượng gạo ban đầu. Bạn sẽ tìm được đường “lên đỉnh” nếu không còn bận tâm tới những phút đầu lóng ngóng đó.
7. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên
Lên kế hoạch từ A đến Z cho “màn yêu” đầu tiên chưa chắc đã là một ý tưởng hay. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ban đầu có thể khiến bạn thêm căng thẳng và không ngừng nghĩ tới việc đó. Khi mọi thứ diễn ra không đúng như mong muốn, bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Vì thế tốt nhất hãy để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên.
8. Lần đầu tiên không phải lúc nào cũng là kỷ niệm đáng nhớ
Với nhiều người, lần vượt rào đầu tiên không phải điều gì đó quá đặc biệt hay thiêng liêng, nhưng với một số người khác thì ngược lại. Không có một khuôn mẫu nhất định cho tất cả, điều bạn cần là vui vẻ để tận hưởng giây phút bên chàng.
9. Hãy cho đối phương biết điều bạn muốn
Đừng ngại nói ra những điều bạn muốn khi “yêu”. Hãy cởi mở và cho chàng biết những suy nghĩ và lo lắng của bạn trong lần đầu tiên đó. Hẳn chàng sẽ rất hứng thú khi bạn là người dẫn dắt và cho họ biết họ cần làm gì.
10. Bạn chỉ nên “yêu” khi đã sẵn sàng
Đừng ép buộc mình phải làm chuyện đó khi bạn chưa sẵn sàng và cũng đừng để bản thân chịu áp lực về bất cứ điều gì. Chỉ bắt đầu khi bạn cảm thấy mọi thứ đã chín muồi.

Hoài An (theo gurl)

StressQua
01-01-2014, 14:49
Cẩn thận đứt dây thắng

Tuanmecsedec
01-01-2014, 14:54
Cẩn thận đứt dây thắng

Thay dây cáp.:khi875437:

StressQua
01-01-2014, 15:03
Thay dây cáp.:khi875437:

StressQua thích điều này =))