Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,927
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần

    HIV - Đường lây và cách phòng ngừa

    HIV - Đường lây và cách phòng ngừa

    HIV có ở trong máu,dịch/tinh dịch, dịch âm đạo và sữa mẹ. Bởi vậy, nó chỉ có thể lây truyền từ người này sang người khác khi một trong bốn loại dịch tiết trên của một người nhiễm HIV đi vào được bên trong cơ thể của một người chưa bị nhiễm...

    HIV lây truyền như thế nào?

    Con đường lây nhiễm dễ nhất là khi virut HIV của người nhiễm đi trực tiếp vào máu của người chưa nhiễm. Ví dụ sử dụng chung kim tiêm và xi lanh với người nhiễm hay qua truyền máu có HIV.

    HIV có thể lây truyền qua hành vi tình dục. Hành vi quan hệ tình dục qua đường hậu môn không được bảo vệ với bạn tình nhiễm HIV/AIDS dễ làm lây lan nhất. Niêm mạc trực tràng rất mỏng manh, rất dễ bị trầy xước hoặc tổn thương khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn.

    Lúc này những tổn thương sẽ là cửa mở cho các loại STI (các bệnh lây truyền qua đường tình dục) và HIV có trong tinh dịch của người này xâm nhập vào máu người khác - trong trường hợp hai người quan hệ tình dục không bảo vệ. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn vì thế có nguy cơ lây nhiễm STI và HIV cao. Người nhận tinh dịch trong quan hệ hậu môn gặp nguy cơ cao hơn so với người cho.


    Tiếp theo là quan hệ đường âm đạo không bảo vệ. Mặc dù nguy cơ thấp hơn so với quan hệ qua đường hậu môn nhưng quan hệ đường âm đạo là đường lây HIV phổ biến nhất trên thế giới. Cơ hội của một người nam đã nhiễm HIV lây truyền HIV cho bạn tình nữ chưa nhiễm là lớn hơn chiều ngược lại vì vùng niêm mạc trong âm đạo người nữ, nơi virut xâm nhập vào cơ thể có diện tích lớn hơn và dễ bị tổn thương hơn so với vùng quy đầu dương vật.

    Xác suất lây qua quan hệ đường miệng , những loại STI khác như chlamydia, lậu, herpes và giang mai rất dễ lây truyền qua tình dục đường miệng.

    HIV cũng lây từ bà mẹ có HIV dương tính sang con trong giai đoạn mang thai, lúc sinh nở hoặc khi cho con bú.


    Làm gì để không bị nhiễm HIV?


    HIV chưa có thuốc chữa. Đây là lý do vì sao phòng tránh lây nhiễm HIV lại trở nên cực kỳ quan trọng. Vậy cần làm gì để không lây nhiễm HIV:

    Không quan hệ tình dục (giao hợp âm đạo, đường miệng, hậu môn). Đây là một phương pháp phòng tránh HIV khá hữu hiệu. Nhưng đối với nhiều người đây không phải là giải pháp khả thi vì quan hệ tình dục là một phần trong cuộc sống.

    Nếu bạn có đời sống tình dục cần:


    - Chung thủy từ cả hai phía (khi biết chắc cả hai không bị nhiễm HIV). Chung thủy vốn là một đức tính mà người Việt Nam ta hằng coi trọng. Dù không xét đến khía cạnh đạo đức thì cũng có thể thấy rõ chung thủy là một điều mang lại nhiều ích lợi. Ở thời đại hiện nay, chung thủy không những bảo vệ hạnh phúc lứa đôi mà còn có thể bảo vệ sức khỏe con người. Nếu có vợ, chồng hay người yêu, bạn càng nên coi trọng hơn nữa việc chung thủy.



    Các đường lây truyền HIV.


    - Dùng bao cao su trong mỗi lần quan hệ tình dục: bao cao su có thể coi là “vệ sĩ” nếu ta dùng bao cao su và dùng đúng cách. Nó giúp ta tránh được HIV và bao nhiêu rắc rối khác, trong đó có cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Lý do đơn giản nhất cần phải dùng bao cao su là ta không thể biết người khác có nhiễm HIV hay không, thậm chí người nhiễm HIV rất có thể cũng không biết mình bị nhiễm. Vì thế, nếu bạn có quan hệ tình dục thì hãy nhớ một điều vô cùng quan trọng là: Bạn có thể đảm bảo không lây nhiễm HIV bằng cách luôn luôn dùng bao cao su.

    - Không dùng chung kim tiêm hay xi lanh (nếu bạn là người nghiện chích ma tuý).


    Những hành vi không làm lây nhiễm HIV


    - Hôn và ôm:
    những hành vi này không làm cho virut từ máu hoặc tinh dịch của người nhiễm xâm nhập vào cơ thể của người kia được.

    - Muỗi đốt: HIV không tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Ngoài ra muỗi không hút máu của người này và nhả vào cơ thể của người kia - chúng hút máu và "tiêu hoá" máu. Chữ "H-Human" trong HIV có nghĩa là "người". Như vậy virut chỉ có thể sống được trong cơ thể người mà thôi.

    - Dùng chung bồn tắm với người nhiễm HIV:
    Vì dịch tiết của người nhiễm không thể đi vào cơ thể người không nhiễm qua bồn tắm được.

    - Dùng chung bàn chải răng với người nhiễm HIV:
    Hầu như chưa bao giờ xảy ra tình trạng nhiễm HIV do dùng chung các vật dụng trong gia đình. HIV không thể tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Sau khi ra khỏi cơ thể của người nhiễm, virut phải tìm cách đi vào cơ thể người khác ngay thì mới sống được - điều này không thể xảy ra nếu không có quan hệ tình dục hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm.

    - Dùng chung dao cạo râu và các vật dụng sắc nhọn khác: Trên lý thuyết, nếu có máu tươi dính vào dụng cụ sắc nhọn và ngay sau đó dụng cụ này được một người không nhiễm sử dụng hoặc người này bị đâm ngay thì nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, chưa ai bị nhiễm theo cách này. Nhưng để an toàn chúng ta nên khuyên người nhiễm không dùng chung dao cạo râu với người khác.

    - Các tiếp xúc thông thường khác: tất cả các kiểu tiếp xúc thông thường như cùng ăn uống, mặc chung quần áo, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không quan hệ tình dục), làm việc cùng cơ quan, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc… không làm cho ai bị nhiễm HIV.
    Xuân Thủy
    Nguồn:Tại đây




    ads

  2. Có 8 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    canmotai (23-08-2017),ha hai (03-10-2020),Nguyenphuongnam (07-12-2015),stress69 (19-11-2013),xemngay (17-11-2013),xindoi1_cohoi (10-10-2013),YeuBoYeuMe (11-05-2014)

  3. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,927
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    HIV Lây Truyền Bằng Cách Nào?

    Siêu vi HIV được tìm thấy trong các chất dịch cơ thể tiết ra như là máu, tinh dịch, chất nhờn của âm hộ và sữa mẹ. Sự lây nhiễm HIV chỉ có thể xảy ra khi một hoặc nhiều chất dịch tiết này từ một người nhiễm siêu vi HIV xâm nhập được vào đường máu của một người khác.
    Siêu vi chỉ lây lan qua những đường sau đây

    Tình dục
    Vì lý do siêu vi HIV hiện diện trong tinh dịch và chất nhờn âm hộ nên có thể lây truyền trong lúc giao hợp qua những vết đứt và trầy sướt trên lớp niêm mạc (the mucosa) hay lớp da trong của dương vật, hậu môn và âm đạo

    Ðể tránh lây lan HIV, cần phải áp dụng biện pháp giao hợp an toàn như:


    1. Dùng bao cao su mới và chất nhờn nước như KY Jelly hay Wetstuff trong khi giao hợp qua ngã âm đạo hoặc hậu môn.
    2. Tránh giao hợp trực tiếp khi dương vật đưa thẳng vào bên trong âm đạo hay hậu môn
    3. Dùng bao cao su hoặc miếng chắn bằng cao su (dental dams) khi giao hợp qua đường miệng giúp ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp giữa miệng và bộ phận sinh dục. Cách giao hợp qua đường miệng được xem là ít nguy hiểm, tuy nhiên sự lây nhiễm có thể xảy ra nếu trong miệng hay bộ phận sinh dục có vết đứt hay trầy sướt.

    Những cách phòng ngừa này cũng hữu dụng trong việc ngăn ngừa lây truyền những chứng bệnh phong tình khác.
    Hình: Cách thức đeo bao cao su đúng cách






























    Không bao giờ dùng lại bao cao su đã xài

    Dùng chung kim, ống chích và những dụng cụ chích, xỏ lỗ đeo khoen trên thân thể và xâm mình.

    Lượng máu nhỏ có chứa siêu vi HIV còn dính lại trên kim và ống chích. Máu này có thể được đưa thẳng vào đường máu của người tiếp tục dùng lại kim và ống chích cũ.
    Ðể tránh lây nhiễm HIV, đừng nên dùng chung kim, ống chích, bông gòn hay bất cứ dụng cụ chích nào khác. Nếu bạn xâm mình hay xỏ lỗ đeo khoen trên thân thể, nên đến những nơi có giấy phép hành nghề. Những nơi này thải bỏ kim và dụng cụ sau khi đã dùng hay tiệt trùng đúng cách. Phương pháp này cũng phòng ngừa sự xâm nhập của những loại siêu vi khác như siêu vi gây bệnh viêm gan loại B và C.
    Từ mẹ truyền cho con (còn gọi là lây truyền theo đường dọc)
    Một phụ nữ bị nhiễm HIV có thể truyền HIV cho con trong lúc mang thai hoặc khi sanh nở. Ðược y khoa chăm sóc đúng mức, nhiều người mẹ đã bị nhiễm HIV vẫn có thể có con khỏe mạnh và không bị nhiễm siêu vi này.
    Nếu bạn mang thai hay dự tính có con, việc quan trọng là bạn cần bàn thảo với bác sĩ càng sớm càng tốt. Vì siêu vi HIV có hiện diện trong sữa mẹ, những bà mẹ đã bị nhiễm HIV được khuyên là không nên cho con bú. Có những cách nuôi con an toàn và hữu hiệu khác hơn là bằng sữa mẹ.
    Tiếp máu và/hoặc dùng những sản phẩm chế biến từ máu
    Trước khi HIV được biết tới, nguồn cung cấp máu được xem là không an toàn. Tuy nhiên kể từ năm 1985, máu và tất cả các sản phẩm được biến chế từ máu tại Úc được kiểm tra để tìm dấu vết siêu vi HIV. Sự tiếp máu vẫn còn là một nguy cơ cao ở một vài nước khác. Những người bị nhiễm HIV không thể hiến tặng máu được.
    Siêu vi HIV cũng có thể được tìm thấy trong những chất dịch khác của cơ thể như trong hỗn hợp bị ói ra, đàm và phân. Những chất dịch này không bị xem là có khả năng lây nhiễm cao vì có thể chỉ chứa lượng máu hết sức nhỏ.
    Tuy nhiên vì lý do vệ sinh, nên cần phải luôn luôn rửa tay sau khi tiếp xúc những chất dịch này.
    HIV không thể lây truyền qua:


    Côn trùng, thí dụ như muỗi, không lây truyền HIV.
    Siêu vi HIV lây truyền trực tiếp qua đường máu. Nghĩa là sự lây nhiễm chỉ xẩy ra khi siêu vi trùng từ người nay xâm nhập vào đường máu của người khác.
    HIV có thể lan truyền qua liên hệ tình dục không an toàn giữa đàn ông và đàn bà, giữa đàn ông với đàn ông, giữa đàn bà với đàn bà, qua việc dùng chung kim và ống chích với người đang mắc bệnh hoặc từ mẹ truyền sang con.
    Lần sửa cuối bởi Tuanmecsedec, ngày 04-08-2013 lúc 10:31.

  4. Có 4 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    caubecodon (23-03-2015),stress69 (19-11-2013),tinhlangthang (15-08-2013)

  5. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,927
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    HIV Không lây qua nước bọt và nước tiểu

    Trong nước bọt và nước tiểu người nhiễm HIV có HIV nhưng nồng độ thấp. Vì thế, nước bọt và nước tiểu người nhiễm HIV có HIV nhưng không lây.

    HIV đã được phân lập ở hầu hết các loại dịch thể của cơ thể người. Các nhà khoa học tìm thấy HIV trong huyết tương (100 - 25.000 virut HIV/ml); trong tinh dịch; trong nước não tuỷ, chất nhày cổ tử cung, âm đạo, sữa mẹ, nước bọt, nước mắt, nước tiểu (nhưng ở nồng độ thấp hơn).
    Như vậy trong nước bọt và nước tiểu người nhiễm HIV có HIV nhưng nồng độ thấp. (Lưu ý với bạn, không gọi virus HIV mà chỉ gọi HIV và đây là quy định quốc tế. Vì HIV đã bao hàm virus rồi. Nó là chữ viết tắt tiếng Anh của Human immunodeficiency virus - virus gây suy giảm miễn dịch ở người).
    Về phương thức lây truyền HIV/AIDS, các nghiên cứu khoa học đã đi đến kết luận bệnh nhân AIDS và người nhiễm HIV là vật chủ duy nhất truyền HIV.



    (Ảnh minh họa)





    Không thể tự nhiễm HIV và HIV không lây qua vật chủ trung gian. Mặt khác, tất cả mọi người đều có thể nhiễm bệnh, không có đối tượng có nguy cơ cao mà chỉ có đối tượng có hành vi nguy cơ cao.
    Ngoài ra, HIV không lây nhiễm qua con đường sinh hoạt thông thường, qua các côn trùng đốt. Chính vì vậy không được phân biệt đối xử cách ly một cách quá mức khi tiếp xúc với người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV vẫn có quyền lao động, học tập, sinh hoạt bình thường trong cộng đồng xã hội.
    HIV lây truyền qua các con đường như quan hệ tình dục (giao hợp đồng giới, khác giới với người nhiễm HIV); truyền máu (dùng chung kim tiêm, nhận máu của người nhiễm HIV); và truyền từ mẹ sang con.
    Các nghiên cứu nghiêm túc đã kết luận, nước bọt, nước mắt, nước tiểu, mồ hôi là những dịch thể ở cơ thể người không chứa nhiều HIV để đủ lây nhiễm cho người khác, ngay cả khi ôm hôn, tiếp xúc với mồ hôi, nước mắt và nước tiểu của người nhiễm HIV.
    Vì thế ăn chung thức ăn, tắm chung bể bơi, dùng chung đồ dùng, bồn tắm, ngồi chung xí bệ không thể lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, nếu các dịch thể này (nước bọt, nước tiểu, nước mắt…) có lẫn máu thì phải chú ý. Khi đó, nếu cơ thể có vết xây xát, khả năng lây nhiễm có thể xảy ra.


  6. Có 3 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    phạm nhật tiến (13-05-2017),stress69 (19-11-2013),tinhlangthang (15-08-2013)

  7. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nguy cơ cao khi “quan hệ” với nhiều người

    Thứ tư 06/08/2014 12:00
    Em có quan hệ với 3 người đàn ông. Em biết 3 người đó không nhiễm HIV, vậy em không bị nhiễm HIV phải không? (Trang)

    Có "quan hệ" không an toàn với nhiều người gây nguy cơ cao nhiễm HIV và viêm gan. Ảnh minh họa
    Trả lời:
    Chào em,Trước hết, tôi phải khẳng định với em rằng chỉ quan sát bằng mắt thường chúng ta không thể nhận biết được người mang virus HIV hay không. Người ta chỉ có thể chắc chắn không mang virus HIV nếu được làm xét nghiệm một cách đầy đủ sau giai đoạn “cửa sổ” - giai đoạn đã nhiễm virus HIV nhưng chưa thể hiện trên kết quả xét nghiệm (3 tháng đầu sau khi nhiễm virus).Chính vì những lý do trên mà việc quan hệ tình dục không được bảo vệ với nhiều người là hành động có nguy cơ nhiễm HIV. Muốn biết bản thân đã nhiễm virus HIV chưa, em nên đi làm xét nghiệm HIV và xét nghiệm này có thể phải làm lại nếu như em bị nghi ngờ là đang ở trong giai đoạn “cửa sổ”.Một điều rất quan trọng đối với em là dù bạn tình nhìn rất khỏe mạnh, em vẫn cần sử dụng bao cao su đúng cách để phòng ngừa lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV và viêm gan B.Chúc em may mắn và có những quyết định sáng suốt.
    Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bích Thủy
    (Vnexpress)

  8. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:


  9. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Việc lây nhiễm HIV qua đường máu xảy ra như thế nào?


    08/9/2014 14:00

    Trong số những ca nhiễm HIV thì tỷ lệ lây qua đường máu chiếm 64,3%, vậy cơ chế lây nhiễm HIV qua đường máu xảy ra thế nào.


    HIV có nhiều ở trong máu. Bơm kim tiêm dùng xong mà không tiệt trùng, hoặc tiệt trùng không tốt thì vẫn còn đọng máu (dù có thể không nhìn thấy). Do đó, nếu dùng chung bơm kim tiêm với một người mang HIV, bạn có thể nhiễm HIV. Nếu bạn mang HIV, bạn có thể truyền cho người khác theo đường ấy.


    Sở dĩ người tiêm chích ma túy có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn người khác là do nhiều khi họ dùng chung bơm kim với bạn bè, hoặc dùng bơm kim của tụ điểm bán thuốc.


    Truyền máu là tiếp nhận một lượng máu lớn vào cơ thể mình, do đó nếu bạn nhận máu của người nhiễm HIV, bạn chắc chắn bị lây nhiễm. Nước ta quy định các bệnh viện phải xét nghiệm và loại bỏ máu có HIV, sốt rét, giang mai, viêm gan…


    Các dụng cụ xuyên chích qua da không được vô khuẩn như dùng kim xăm, kim xâu tai và các dụng cụ sắc nhọn khác.




    Người chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ bị lây nhiễm HIV qua các vết hở rỉ nước khi tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch sinh học của người bệnh hoặc bị kim tiêm đâm phải tay, dao kéo cứa phải tay... do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.


    Cơ chế tấn công cơ thể của HIV. Hệ miễn dịch của con người, với thành phần chủ lực là bạch cầu, là lực lượng bảo vệ cơ thể chống lại sự tấn công của các loại tác nhân gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài hoặc mầm bệnh ung thư phát sinh từ một số tế bào trong cơ thể.


    Người ta có thể ví bạch cầu như những người lính luôn đi "tuần tra" khắp cơ thể để phát hiện và chiến đấu chống lại các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài hoặc phát sinh từ bên trong cơ thể.


    Trong đội ngũ bạch cầu, có một loại đặc biệt gọi là lympho bào T có điểm thụ cảm CD4 (gọi tắt là tế bào CD4), đóng vai trò như một "Tổng chỉ huy", có nhiệm vụ điều phối, huy động hay "rút lui" toàn bộ hệ thống miễn dịch của cơ thể.


    Sau khi xâm nhập cơ thể, HIV tấn công ngay vào các bạch cầu, nhất là lympho bào T-CD4. HIV sử dụng chính chất liệu di truyền của các tế bào bạch cầu này để nhân lên, để sinh sôi nảy nở. Như vậy, bạch cầu không những không bao vây, tiêu diệt được HIV, mà còn bị HIV biến thành "kẻ tòng phạm" và cuối cùng bị HIV phá huỷ.


    HIV phá huỷ bạch cầu ngày càng nhiều, dẫn đến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm dần, cuối cùng là bị "vô hiệu hóa" và điều đó có nghĩa là cơ thể con người không còn được bảo vệ nữa. Lúc đó, mọi mầm bệnh khác như vi trùng, siêu vi trùng nhân cơ hội gây bệnh (nhiễm trùng cơ hội) và cả tế bào ung thư "mặc sức hoành hành" gây nên nhiều bệnh nguy hiểm... và dẫn đến tử vong.


    Ngoài ra, sau khi xâm nhập cơ thể, HIV còn có thể trực tiếp phá hoại tế bào thần kinh đệm khiến người bệnh lú lẫn, mất trí... hoặc xâm nhập vào các cơ quan thần kinh, dạ dày, ruột, da... gây nên một số bệnh cho các cơ quan này, làm cho bệnh cảnh củaAIDS vì thế mà trở nên hết sức đa dạng và phức tạp, khó chẩn đoán.


    Quá trình tấn công hệ miễn dịch của vi rút có thể kéo dài nhiều năm. Trong thời kỳ này người nhiễm HIV không có bất kỳ biểu hiện triệu chứng nào, nhưng nguy cơ lây cho người khác là rất cao.







  10. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:


  11. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hậu quả nặng nề của hành vi tình dục qua hậu môn

    24/9/2014 18:30
    Hành vi quan hệ tình dục qua hậu môn có thể để lại những hậu quả sức khỏe nặng nề sau.


    Nếu giao hợp bằng đường hậu môn, bao cao su rất dễ rách vì hậu môn không thể tự tiết ra chất nhờn giống như âm đạo. Vì vậy những người quan hệ tình dục kiểu này thường phải dùng chất bôi trơn. Tuy Chất này có thành phần dầu nên có thể gây nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nhiều loại dầu hoặc kem bôi trơn chứa các chất phụ gia và tạo mùi, gây khó chịu, dị ứng cho người sử dụng.

    Đau: Đau xảy ra gần như trong suốt quá trình quan hệ tình dục. Nguyên nhân là các cơ bị co thắt; sự cọ xát làm tổn thương niêm mạc hậu môn hoặc rách cơ. Đau cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh truyền nhiễm. Cơn đau xuất hiện ngay lập tức hoặc một vài ngày sau khi quan hệ.

    Chảy máu hậu môn: Nhất là khi hậu môn đã có một vết rách xuất phát từ bệnh trĩ.

    Nhiễm trùng bàng quang. Bàng quang là một phần của đường tiết niệu- bao gồm bàng quang, niệu đạo, thận và niệu quản, ống dẫn nước tiểu đi từ thận đến bàng quang. Khi quan hệ tình dục qua "cửa sau", vi khuẩn cư trú trong đại tràng sẽ di chuyển từ niệu đạo đến bàng quang từ đó gây nhiễm trùng.

    Xuất tinh sớm. Thường thường, "yêu" qua "cửa sau" đem lại cho cả hai những cảm giác lạ lẫm so với những kiểu "yêu" thông thường. "Yêu" bằng cách này sẽ giúp cho "cậu nhỏ" của chàng nhanh đạt được khoái cảm và khó kiểm soát, lâu dần sẽ dẫn đến hiện tượng xuất tinh sớm.

    Rách ruột: Là một tai biến ít gặp nhưng vẫn có thể xảy ra, nhất là trong trường hợp dùng thêm dụng cụ hỗ trợ. Rách ruột dẫn đến viêm phúc mạc - một tình trạng bệnh lý ngoại khoa khẩn cấp cần can thiệp phẫu thuật sớm, nếu không có thể dẫn đến tử vong.

    Bệnh truyền nhiễm: Quan hệ tình dục qua đường hậu môn là con đường dễ dẫn đến lây lan các bệnh truyền nhiễm nhất. Sẽ khó phát hiện nếu như mầm bệnh nằm trong ổ bụng chứ không phải ngay trên dương vật. Một nghiên cứu vào năm 1987 cho thấy, việc thực hành anal sex với một bạn tình sẽ làm tăng gấp 3 nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu quan hệ với 5 bạn tình trở lên thì nguy cơ sẽ tăng 18 lần. Ngoài ra, virus HIV cũng rất dễ phát tán khi quan hệ tình dục bằng đường hậu môn.

    Nhiễm virus HPV: Đây là loại virus lây lan qua đường hậu môn và là nguyên nhân gây ung thư trực tràng.

    Nhiễm viêm gan A: Là nguyên nhân gây vàng da, đau bụng, đôi khi dẫn đến tử vong.

    Nhiễm E.Coli: Vi trùng này là nguyên nhân gây tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiết niệu như viêm thận, viêm bàng quang, nhiễm trùng huyết.

    Ung thư cổ tử cung và ung thư hậu môn. Có khá nhiều bằng chứng để chứng tỏ quan hệ tình dục qua đường "cửa sau" là một nguyên nhân gây ra bệnh ung thư hậu môn và cổ tử cung. Bởi hầu hết các trường hợp ung thư hậu môn và ung thư cổ tử cung có liên quan đến sự lây nhiễm vi rút gây u nhú ở người, và một trong những cách lây lan chính là tham gia vào quan hệ tình dục qua đường "cửa sau".

    Ngoài ra, quan hệ tình dục bằng đường hậu môn còn là nguyên nhân gây lây nhiễm các bệnh như herpes, lậu, giang mai, sùi mào gà, nấm và ký sinh trùng...





  12. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:


  13. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Sợ lây bệnh tình dục sau quan hệ với bạn gái cũ


    Thứ ba, 7/10/2014 | 10:48 GMT+7
    Sau 10 năm gặp lại, bạn gái ngày xưa của tôi đã ly dị chồng và đang sống một mình. Lần đó, chúng tôi đã quan hệ tình dục mà không có biện pháp phòng tránh.

    Xin hỏi liệu tôi có bị lây bệnh qua đường tình dục nếu cô ấy oral sex cho tôi? Tôi rất lo lắng và đang tránh không quan hệ với vợ vì sợ lây bệnh cho cô ấy. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên. (Đức).
    Ảnh minh họa: Menshealth.
    Trả lời:
    Chào anh,
    Hai hành vi mà anh chia sẻ bao gồm quan hệ bằng miệng (oral sex) và qua ngả âm đạo (vaginal sex) đều là hành vi quan hệ xâm nhập có nguy cơ lây nhiễm HIV cũng như các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) nếu không dùng bao cao su.
    Về khía cạnh đối tượng quan hệ, trong lây nhiễm HIV và STIs, người ta phân biệt thành một số nhóm sau: Bạn tình thường xuyên (vợ, người yêu), bạn tình bất chợt (quen tình cờ qua mạng, người mới quen), bạn tình có yếu tố mại dâm (gái mại dâm, khách hàng nữ của nam mại dâm).
    Mỗi nhóm như vậy đều có khả năng lây nhiễm HIV và STIs nhất định, thấp nhất ở nhóm bạn tình thường xuyên, cao hơn ở nhóm bạn tình bất chợt và cao nhất là ở nhóm mại dâm. Ngành y tế khuyến cáo, khi quan hệ với hai nhóm bạn tình bất chợt và mại dâm, tuyệt đối phải sử dụng bao cao su. Nhóm bạn tình thường xuyên được khuyến khích sử dụng bao, nhất là khi đôi bên có những yếu tố nguy cơ khác nữa (tiêm chích ma túy, nhiều bạn tình).
    Trong trường hợp của anh, cô bạn gái kia được xem là bạn tình bất chợt, vì rõ ràng cả hai đã có một khoảng thời gian dài hoàn toàn không liên hệ gì. Như vây, quan hệ không sử dụng bao cao su mang lại nguy cơ lây nhiễm rất cao.
    Anh có thể đến các cơ sở y tế chuyên khoa, tham gia xét nghiệm HIV và tầm soát các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục (lậu, chlamydia, mồng gà, giang mai...). Việc xác định tình trạng huyết thanh là cơ sở để anh chọn lựa cách sống sau đó. Cho dù mắc bệnh hay không, thái độ tích cực đối mặt luôn là thái độ đúng đắn. Anh cũng cần biết là nhiều bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục cũng có thể điều trị khỏi hoàn toàn.
    Anh cũng nên suy nghĩ và thận trọng hơn về hành vi tình dục của mình, tránh tái phạm sai lầm tương tự. Chỉ riêng việc quan hệ ngoại hôn đã có thể ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình chứ chưa nói đến nguy cơ bệnh tật anh có thể lây cho cả vợ con.
    Thân ái.
    Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ
    http://doisong.vnexpress.net/

  14. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:


  15. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Dùng 3 bao cao su một lúc có an toàn hơn?

    Thứ hai, 10/11/2014 13:56
    Tôi đã dùng 3 chiếc bao cao su một lúc khi quan hệ với một cô gái lạ. Xin hỏi việc dùng nhiều cùng một lúc có hợp lý và an toàn không.

    Hôm đó ngón tay tôi còn bị một vết thương do gai đâm chưa khỏi. Xin hỏi vết thương tiếp xúc với dịch tiết của người phụ nữ (nhiều khả năng là gái mại dâm) có dẫn đến nhiễm HIV không? (Doc Gia).

    Ảnh minh họa - nguồn internet


    Chào anh,
    Tôi xin lần lượt trả lời những khúc mắc của anh như sau:


    Thứ nhất, quan hệ tình dục bằng tay (fingering), được xem là hành vi quan hệ xâm nhập do có sự tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết sinh dục của bạn tình.


    Do hành vi này thường ở giai đoạn dạo đầu và không được sử dụng riêng biệt với các hành vi quan hệ sau đó nên không thống kê tỷ lệ chính xác cho khả năng lây nhiễm của hành vi nào. Tôi tạm dùng tỷ lệ ước tính của Hiệp hội quản lý bệnh tật Mỹ: Tỷ lệ lây nhiễm HIV cho một lần quan hệ tình dục không bao cao su với người nhiễm vào khoảng 0,1 đến 1% (khoảng dao động này tùy thuộc vào hành vi quan hệ qua ngả âm đạo hay hậu môn, là người nhận hay người cho). Bằng việc sử dụng bao cao su khi quan hệ ngả âm đạo, anh đã làm tỷ lệ này giảm đi đáng kể.


    Tỷ lệ này không quá cao, do vậy, anh không nên quá lo lắng. Ngược lại, tỷ lệ thấp không có nghĩa là an toàn, thực tế có vài trường hợp bị lây nhiễm chỉ sau một lần “lỡ dại”. Thái độ đúng vẫn là thận trọng với những hành vi nguy cơ trong tương lai và nhanh chóng tham gia xét nghiệm kiểm tra. Theo khuyến cáo của ngành y tế, bất kể ai đang có hoạt động tình dục “nghi ngờ”, cho dù sử dụng biện pháp an toàn hay không, cũng cần làm xét nghiệm kiểm tra định kỳ với các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục nói chung và HIV nói riêng.


    Thứ hai, về khả năng tồn tại của HIV ở ngoài cơ thể. HIV không “bay” trong không khí, do vậy căn bệnh này không lây qua đường hô hấp, khi người nhiễm ho hay hắt hơi. Khi ra ngoài cơ thể, virus này nhanh chóng chết đi trước các tác nhân lý hóa bên ngoài,. Tuy nhiên trong một số môi trường thuận lợi như máu, dịch tiết sinh dục, HIV có thể tồn tại lâu hơn, lên đến vài ngày đến thậm chí vài tuần.


    Như trong tình huống của anh, nếu sử dụng bao cao su đúng cách (từ đầu cho đến khi hoàn tất quá trình), khả năng dây dính dịch tiết sinh dục không nhiều, Hơn nữa anh còn vệ sinh dưới vòi nước sạch, do vậy, khả năng lây nhiễm vào thời điểm này là không cao.


    Cuối cùng, về băn khoăn của anh trong việc nên hay không nên sử dụng cùng lúc nhiều bao cao su trong phòng ngừa lây nhiễm HIV. Vấn đề này từng được trao đổi và tranh luận trước đây. Mặc dù không có bằng chứng khoa học chính xác, đa số chuyên gia cũng như nhà sản xuất đều không khuyến cáo sử dụng 2 hay nhiều bao cao su mà chỉ nên sử dụng một chiếc duy nhất cho một lần quan hệ.

    Họ giải thích rằng khi sử dụng nhiều bao cao su cùng lúc, lực ma sát giữa các lớp làm khả năng bao bị rách cũng tăng lên. Hành vi này chẳng những không làm tăng mà còn giảm hiệu quả bảo vệ. Thực tế, chỉ cần sử dụng một bao cao su chất lượng tốt, đúng cách, hiệu quả bảo vệ của chúng đã đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm của HIV.
    Thân ái.



    Theo BS Nguyễn Tấn Thủ - VnExpress

  16. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,927
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    9 quan niệm sai lầm ngớ ngẩn về HIV


    23/11/14 10:24

    (GDVN) - HIV là căn bệnh sợ hãi đối với tất cả mọi người. Bởi nó không có cách điều trị và gây tử vong.

    Và chúng ta không thể ngăn chặn sự lây lan của HIV nếu không có cái nhìn đúng đắn về căn bệnh này.

    Dưới đây là một vài quan niệm sai lầm về lây nhiễm HIV cần được vạch trần:

    Hôn dẫn tới nhiễm HIV

    Bạn cần nhớ rằng: Chỉ có thể nhiễm HIV nếu một trong hai người có vết thương hở ở miệng hoặc chảy máu nướu răng. Nhưng tỷ lệ này vô cùng hiếm.

    Bởi nước bọt không truyền virus HIV. Cho nên, hôn không thể là nguyên nhân lây lan HIV.

    Nhiễm HIV khi quan hệ tình dục bằng miệng

    Hoàn toàn không thể bị nhiễm HIV khi quan hệ tình dục bằng miệng. Bởi các dịch của cơ thể không chứa virus HIV. Cho nên, hoạt động này không gây lây nhiễm nếu đối tác của bạn nhiễm HIV.

    HIV lây khi ăn chung thực phẩm

    Các nhà khoa học khẳng định: Bạn không thể bị nhiễm HIV thông qua cách chia sẻ thức ăn hoặc uống nước cùng chai. Đây là một trong những quan niệm sai lầm dẫn tới đối xử tàn bạo nhất với những người nhiễm HIV.

    HIV dương tính là mắc AIDS

    Mọi người cần phải nhớ rằng: HIV dương tính, kết quả này cho thấy có virus trong máu của họ.

    Tuy nhiên, không phải nhiễm HIV dương tính là mắc AIDS bởi các triệu chứng có thể bị suy giảm nếu có biện pháp phòng ngừa thích hợp.

    Phụ nữ nhiễm HIV không thể có con


    Đó là huyền thoại ngớ ngẩn nhất về HIV bởi vì trẻ sơ sinh bị lây nhiễm bởi máu của người mẹ trong tử cung. Nhiều bà mẹ nhiễm HIV đã thành công trong việc sinh con một cách an toàn mà không hề lây nhiễm HIV sang con.

    HIV là một bệnh đồng tính


    Không có bằng chứng kết luận rằng HIV chỉ xảy ra với những người đồng tính hoặc những người đồng tính dễ bị nhiễm AIDS.

    Hai người cùng nhiễm HIV thì không thể lây nhiễm cho nhau

    Trên thực tế, virus HIV có nhiều chủng khác nhau. Vì vậy, hai người có thể lây nhiễm lẫn nhau với các loại virus khác nhau nếu quan hệ tình dục không an toàn. Điều này gây khó khăn trong việc điều trị HIV cho cả hai.

    Người nhiễm HIV được điều trị thì virus sẽ không lây lan


    Trên thực tế, các phương pháp điều trị HIV chỉ có thể làm giảm số lượng vi rút trong cơ thể của bạn. Tuy nhiên, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể và có thể lây lan.

    HIV lây lan qua muỗi đốt

    Nếu HIV có trong máu, nó sẽ được lan truyền do muỗi cắn.Tuy nhiên, nồng độ virus HIV qua vết cắn của muỗi là quá ít để lây nhiễm bất cứ ai khác.

    THÙY LINH

    http://giaoduc.net.vn/suc-khoe/9-qua...-post152588.gd

  17. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    bluewiskey (15-05-2017)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Các văn bản pháp luật về phòng chống hiv/aids
    Bởi prayforall9 trong diễn đàn Vấn đề pháp lý có liên quan HIV/AIDS
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 28-05-2016, 20:28
  2. QHTD voi Gmd có BCS nhưng lại bị sốt và có mụn ngứa
    Bởi Buithanhlong1 trong diễn đàn Hỏi Và Đáp : Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi trơn
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 26-07-2013, 02:18
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 26-06-2013, 09:19

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •