Câu hỏi :

Tôi có hành vi nguy cơ với HIV (quan hệ tình dục qua đường miệng - dương vật) vào ngày 3/8/09, sau đó 3 tuần (cụ thể là vào ngày 26/8/09) tôi xét nghiệm HIV bằng phương pháp tìm kháng nguyên + kháng thể (phương pháp xét nghiệm có tên là : HIV Ag/Ab Combo ở trung tâm Medic Hòa Hảo TP HCM). Vậy cho tôi hỏi: Phương pháp xét nghiệm tôi làm với thời gian sau 3 tuần tính từ ngày có hành vi nguy cơ nhiễm HIV như trên có phù hợp không? Có quá sớm hay không? (Vì tôi đọc thông tin trên mạng là với phương pháp kể trên sau 3 tuần,chứ không phải 3 tháng, có thể xét nghiệm được) Và kết quả là NEG tôi có thể yên tâm là mình an toàn chưa? Xin cảm ơn! Rất mong được nhận hồi đáp của chương trình.

Trả lời :

Xét nghiệm HIV combo Ag/Ab là loại xét nghiệm ELISA có khả năng phát hiện kháng nguyên (KN) lẫn kháng thể (KT) nếu trong mẫu huyết thanh của người được làm xét nghiệm có sự hiện diện của KN hoặc KT. Đây là phương pháp xét nghiệm giúp chẩn đoán nhiễm HIV ở giai đoạn sớm và có độ nhạy rất cao. Tuy nhiên nếu xét nghiệm dương tính, cần tiếp tục tiến hành thêm một số xét nghiệm khác nữa để khẳng định đó là KN hay KT.

Bạn được xét nghiệm sau 3 tuần kể từ khi có hành vi nguy cơ và kết quả xét nghiệm âm tính , như vậy tại thời điểm trước mắt bạn có thể tạm an tâm là mình không bị nhiễm. Để khẳng định chắc chắn mình không bị nhiễm, hai hoặc ba tháng sau kể từ ngày có hành vi nguy cơ bạn nên đến các Trung tâm Tham vấn Hỗ trợ Cộng đồng Quận/Huyện trong thành phố để được tư vấn và làm lại xét nghiệm lần thứ hai nhằm loại trừ khả năng KT được hình thành chậm (tức là KT được hình thành lâu hơn sau 3 tuần) với điều kiện trong khoảng thời gian này bạn hoàn toàn không có thêm hành vi nguy cơ nào khác.
TS.BS. Hoàng Lan Phòng xét nghiệm HIV/AIDS -TTYTDP TP HCM

http://www.medinet.hochi..._id=389&news_id=6887