cuocdoinganngui #12 Đã gửi : một năm trước
RETWEETCẢM ƠNTRÍCH DẪN
Danh hiệu: Thành viên mới


Nhóm:
Gia nhập: 15-02-2012
B.viết: 1

2 năm trước mình có quan hệ hậu môn với 1 người nhưng lại không đeo bao vì biết là cả 2 người không ai bị HIV , nhưng quan hệ vừa cho vào là rút ra ngay , dạo gần đây gần dương vật của mình có nổi vài cục đỏ nhỏ ngứa... vậy mình có thể bị HIV không ???


tuanmecsedec #13 Đã gửi : một năm trước
RETWEETCẢM ƠNTRÍCH DẪN
Danh hiệu: Thành viên danh dự


Medals:
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2007
B.viết: 24.674

Đến từ: 0982727393


Thanks: 1375 times
Được cảm ơn: 6097 lần trong 3681 bài viết
Originally Posted by: cuocdoinganngui \

2 năm trước mình có quan hệ hậu môn với 1 người nhưng lại không đeo bao vì biết là cả 2 người không ai bị HIV , nhưng quan hệ vừa cho vào là rút ra ngay , dạo gần đây gần dương vật của mình có nổi vài cục đỏ nhỏ ngứa... vậy mình có thể bị HIV không ???




Chào Bạn !


HIV không tự có trong cơ thể người bình thường mà phải lây nhiễm từ người có HIV sang người lành qua các hành vi,trong quan hệ tình dục không an toàn là một trong những hành vi nguy cơ.

Như vậy,bạn biết chắc chắn ( biết là cả 2 người không ai bị HIV ) thì lo gì bạn.Nhưng bạn và các bạn nào (thích) QHTD qua đường hậu môn cần lưu ý .

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn là hành vi nguy cơ cao hơn quan hệ âm đạo.Vì hậu môn không thể tự tiết ra chất nhờn giống như âm đạo, không chỉ vì sự lây nhiễm HIV. Hầu hết những bệnh truyền nhiễm đều có thể lây lan giữa hai bạn tình do việc cọ xát mạnh giữa dương vật và vùng hậu môn bên trong.

Nên nhớ rằng hậu môn không thể giống như âm đạo phụ nữ được. Hậu môn chỉ dài khoảng 2,5 đến 5cm và được nối với phần cuối của ruột kết. Chức năng chính của ruột kết là hấp thụ nước từ thức ăn đã qua xử lý của dạ dày, để khi đến hậu môn sẽ chuyển thành phân rắn. (Và chúng ta sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cơ quan này không hoạt động tốt). Chính khả năng hấp thu cao này của ruột kết sẽ tạo cơ hội cho việc lây lan những bệnh truyền nhiễm.

Ống hậu môn có hai loại c ơ vòng, cơ trong và cơ ngoài điều khiển sự bài tiết của bạn. Những cơ này giống như những dải băng bao bọc quanh hậu môn và trực tràng của bạn. Cơ trong là một phần của thành ruột kết và là loại cơ vô cảm, tức là bạn không thể nào điều khiển được nó. Đây chính là cơ để giải phóng chất thải và hơi tồn động trong cơ thể bạn. Cơ ngoài nằm dưới lớp bì hậu môn và là loại cơ hữu giác. Cơ này giúp bạn giữ chặt chất thải hoặc khí bên trong những lúc không thích hợp. Nó cũng sẽ tự động co lại khi có vật lạ xâm nhập hậu môn từ bên ngoài (điều này thì ngoài khả năng kiểm soát của bạn). Vì thế cho dù bạn có muốn bạn tình của mình để vào thì chính cơ này sẽ là vật cản cho dương vật không vào được. Tuy nhiên, cũng giống như các loại cơ khác, sau khi co lại thì cũng có lúc nó sẽ giãn nở ra. Khi đó, bạn tình của bạn có thể dễ dàng “xâm nhập” vào bên trong.

Biến chứng có thể xảy ra

Chảy máu: Hầu hết do một vết rách xuất phát từ bệnh trĩ. Nếu bạn bị chảy máu, hãy dừng ngay lại. Hầu hết máu sẽ ngưng chảy sau đó. Đừng bao giờ lặp lại việc quan hệ tình dục qua đường hậu môn nếu như bạn vẫn còn bị chảy máu khi đi vệ sinh. Nếu bạn bị trĩ, hãy thử đổi tư thế quan hệ xem sao. Hầu hết mọi người đều cho rằng khi làm tình ở tư thế người bottom ngồi lên dương vật của bạn tình thì sẽ ít bị chảy máu.

Đau: Đau trong suốt quá trình quan hệ là nguyên nhân của việc các cơ bị co thắt dữ dội hay bị rách cơ. Nếu đau, hãy ngừng việc quan hệ. Hãy thoa lên hậu môn một ít nước ấm hay dung dịch làm mềm phân và ngưng việc quan hệ cho đến khi vết thương đã lành. Đau cũng có thể là dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, nhưng cơn đau chỉ xuất hiện một vài ngày sau khi quan hệ.

Rách ruột: Một vết rách ở thành ruột là một biến chứng ít gặp khi quan hệ qua đường hậu môn. Dương vật đủ mềm dẻo và không thể nào chọc thủng thành ruột được. Tuy nhiên, việc dùng dụng cụ hỗ trợ (toy) có thể gây hại nếu như dụng cụ đó quá dài. Thông thường từ hậu môn đi lên khoảng 20 cm là chỗ ruột bẻ ngoặt về bên trái. Dương vật đôi khi có thể chạm đến khúc quanh này và bạn sẽ có cảm giác đau nhói trong dạ dày, tuy vậy vẫn chưa đủ lực để chọc thủng. Một toy lại có thể làm được điều này. Khi đó, bạn sẽ ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Bạn sẽ cảm thấy đau buốt, và ngay lúc đó nên đi đến bệnh viện gần nhất. Mọi sự chậm trễ sẽ làm cho vi khuẩn phát tán trong bụng của bạn. Việc nhiễm khuẩn này (chứng viêm màng bụng) có thể lấy đi mạng sống của bạn.

Việc không kiểm soát được: đó là sự mất khả năng kiểm soát việc thải hơi và chất thải ra ngoài. Nếu như việc quan hệ không làm bạn đau và các cơ của bạn vẫn hoạt động tốt thì bạn không cần lo nghĩ về điều này. Chỉ những ai dùng toy cỡ lớn thì sẽ bị giãn cơ và sẽ có nguy cơ mất kiểm soát trong cuộc sống sau này.

Bệnh truyền nhiễm: Quan hệ tình dục qua đường hậu môn là nguy cơ lây lan cao nhất. Bệnh truyền nhiễm sẽ khó được phát hiện nếu như mầm bệnh nằm trong ổ bụng của bạn chứ không phải ngay trên dương vật. Những bệnh này bao gồm: HIV, bệnh herpes, lậu, giang mai, sùi mào gà, viêm gan, v.v. Hãy mang bao cao su ngay khi có thể. Nên nhớ rằng việc dùng tay và dụng cụ cũng có thể làm lây lan giữa các bạn tình. Bao cao su không thể bao bọc hết phần dưới bìu và lông mu của bạn tình - đây là nơi trú ẩn của một số bệnh truyền nhiễm.