Viêm gan B (HBV)lây nhiễm gấp 50 đến 100 lần truyền tải qua đường tình dục hơn so với HIV (virus gây bệnh AIDS). HBV đã được tìm thấy trong dịch tiết âm đạo, nước bọt, và tinh dịch. Quan hệ tình dục bằng miệng và đặc biệt là quan hệ tình dục qua đường hậu môn, cho dù nó xảy ra trong bối cảnh tình dục khác giới hay đồng tính luyến ái, là cách có thể truyền virus. Nó không được truyền bằng cách giữ tay, ôm, hôn .
Cơ hội truyền với hôn sâu là không rõ, như là không có nhiễm trùng đã được dứt khoát tài liệu sau khi tiếp xúc với nước bọt bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, kể từ khi HBV đã được tìm thấy trong nước bọt, nguy cơ lây truyền với hôn sâu có thể tồn tại và tăng nguy cơ nếu một người mặc niềng răng chỉnh hình răng hoặc có vết đứt hoặc lở loét trong miệng. Khả năng trở thành bị nhiễm HBV phát triển với số lượng bạn tình một người có. Do đó, cá nhân bừa bãi có nhiều khả năng để có được HBV.
Vấn đề sinh hoạt bình thường trong gia đình,như ngủ chung không làm lây nhiễm viêm ban B.Nếu em trai bạn chưa tiêm phòng vắc xin thì đi tiêm phòng sẽ không còn lo sợ nữa.




Trả lời kèm Trích dẫn