“Bồi thường” 80 nghìn USD vì phạt cặp đồng tính

Thứ ba 24/05/2016 09:12


Chính quyền TP.Honolulu (Hawaii, Mỹ) sẽ phải trả 80 nghìn USD để “bồi thường” một cặp đồng tính nữ kiện cảnh sát đã tống giam họ vì màn khóa môi trong một cửa hàng rau quả tại thành phố này.





Cặp đôi Courtney Wilson và Taylor Guerrero

Theo đơn kiện, hai phụ nữ tên Courtney Wilson và Taylor Guerrero từ Los Angeles đã đến Hawaii du lịch vào năm ngoái. Tại đây, họ tố cáo đã bị cảnh sát viên Bobby Harrison bắt giam vì không thích màn bày tỏ sự thân thiết của họ trong một cửa hàng địa phương.

Sau lời nhắc nhở “hãy đến nơi khác mà hôn hít” dẫn đến tranh cãi ồn ào, cảnh sát Harrison quyết định đưa cả hai về đồn.

Trước thỏa thuận trên, hai cô này cho rằng ngoài tiền, họ còn muốn cảnh sát Harrison phải bị xử lý vì hành vi phân biệt đối xử của mình.

Tòa án liên bang ở Honolulu đã đồng ý số tiền “bồi thường” trên, hiện cặp đôi đang chờ sự chấp thuận của Hội đồng thành phố.
Thanh Trà
Theo CBS News