Hưng Yên: Gia tăng số người nhiễm HIV do tiêm chích ma túy


Thứ tư 22/02/2017 17:26

Tình hình nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chiều hướng gia tăng do số người nghiện ma túy ở ngoài xã hội cao. Số liệu thống kê cho thấy, 1.693 người nghiện ngoài xã hội, trong khi số người nghiện trong trại tạm giam là 200 người, tại cơ sở cai nghiện chỉ có 62 người.


Cai nghiện ma túy giảm thiểu lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Ảnh minh họa

Hiện tỉnh Hưng Yên phát hiện 781 trường hợp nhiễm HIV. Đối tượng nhiễm HIV chủ yếu ở độ tuổi 20-39 và chủ yếu là nam giới chiếm tỷ lệ cao. Số người chuyển sang giai đoạn AIDS là 94 người. Đến nay có 10/10 huyện, thành phố và 157/161 xã, phường, thị trấn phát hiện có các trường hợp nhiễm HIV/AIDS.

Để giảm thiểu số người nhiễm HIV do nghiện chích ma túy, địa phương đẩy mạnh công tác cai nghiện, trong năm 2016, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp nhận 62 học viên cai nghiện, trong đó tự nguyện là 40 học viên, bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP là 22 học viên. Số người nghiện ngoài xã hội nhiều, trong khi tại trung tâm cai nghiện lại rất ít khiến cho việc quản lý không đơn giản.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, tại cộng đồng, tỉnh Hưng Yên đã thí điểm từ năm 2015 với 2 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy, với nhiệm vụ chủ yếu là tư vấn, hỗ trợ tâm lý, kiến thức về nghiện ma túy, quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy và các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp cho gia đình và người nghiện ma túy có nhu cầu cai nghiện.

Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thành lập, kiện toàn 153 Đội công tác xã hội tình nguyện trên tổng 161 xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội trong phòng, chống tệ nạn xã hội tại cấp cơ sở.

Công tác cai nghiện theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP đang từng bước được tháo gỡ, tuy nhiên hiện địa phương vẫn còn nhiều khó khăn do vướng mắc nhưng thủ tục hành chính đưa người nghiện bắt buộc vào trung tâm vẫn là rào cản lớn. Việc tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và gia đình tự nguyện khai báo và đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng chưa hiệu quả, dẫn đến đối tượng nghiện tự nguyện đăng ký cai nghiện chưa nhiều.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp vừa mới lại vừa thiếu. Cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng cấp xã hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về công tác cai nghiện ma túy, còn thiếu và yếu về chuyên môn...

Thời gian tới, để công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được thực hiện thuận lợi, ông Nguyễn Hải Đương, Chi Cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên cho rằng, cần bổ sung thêm nguồn kinh phí thực hiện cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 221/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...
Minh Hồng
[size=3]