Thứ tư 19/04/2017 13:44

Lý do cho đến nay các chuyên gia nghiên cứu khoa học chưa ngăn chặn triệt để được loại virus gây ra căn bệnh thế kỷ AIDS là vì virus HIV có thể tồn tại trong một loại tế bào bạch cầu khác ít được biết đến.


Ảnh minh họa
Các nghiên cứu và phương pháp điều trị HIV/AIDS từ trước đến nay đều tập trung vào việc ngăn chặn virus từ các T-cell, một loại tế bào bạch cầu quan trọng của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới của Đại học North Carolina (UNC), Mỹ, virus HIV cũng có thể tồn tại trong các đại thực bào, loại tế bào bạch cầu lớn thường trú trong gan, phổi, tủy xương và não.

Phát hiện đột phá này giải thích lý do tại sao, dù đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học trong việc ngăn chặn virus HIV, nhưng không có một trường hợp nào được điều trị thành công.

TS. Jenna Honeycutt, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, kết quả này đã chứng minh rằng không phải chỉ có tế bào T mới đóng vai trò là ổ chứa để virus HIV phát triển. Do đó, muốn loại bỏ HIV, cần phải tiêu diệt tận gốc virus tại hai loại tế bào khác nhau.

Các phương pháp điều trị HIV mới nhất hiện nay nhắm vào tế bào T có thể ức chế virus HIV đến mức “không phát hiện được” (âm tính) nếu điều trị đúng theo phác đồ. Các biện pháp điều trị có thể ngăn chặn và làm chậm sự nhân lên của virus HIV đến mức tối thiểu trong cơ thể, do đó làm tăng khả năng miễn dịch cùng tuổi thọ của người bệnh.

Đầu năm 2016, nhóm nghiên cứu tại trường Y khoa thuộc UNC đã chứng minh rằng các đại thực bào hỗ trợ cho sự tồn tại của virus HIV trong cơ thể mà không phụ thuộc vào tế bào T của con người.

Nhóm đã làm thí nghiệm trên chuột, tìm hiểu đại thực bào sẽ phản ứng thế nào với liệu pháp kháng retrovirus (Anti Retroviral Therapy-ART). Nhóm đã phát hiện liệu pháp ART đã ức chế sự phân chia của virus HIV trong mô đại thực bào. Tuy nhiên, khi quá trình điều trị bị gián đoạn, virus HIV sẽ tự hồi phục. Điều này chứng tỏ sự lây nhiễm của virus HIV trong mô đại thực bào.

Tiến sĩ Honeycutt cho biết: “Đây là báo cáo đầu tiên chứng minh rằng các mô đại thực bào có thể bị nhiễm bệnh và nó cần sử dụng liệu pháp Antiretroviral. Ngoài ra, các đại thực bào bị nhiễm bệnh vẫn tồn tại và quan trọng nhất chúng có thể tái phát, duy trì việc phơi nhiễm ngay sau khi dừng điều trị khi mà không có tế bào T".

Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiến hành cách nghiên cứu mới, xác định tại sao HIV vẫn tồn tại trong mô đại thực bào và chúng phản ứng ra sao với các liệu pháp điều trị HIV.


Thanh Trà