Tỏi - đây chính là loại thảo dược dân gian được dùng rất nhiều khi chữa các bệnh cảm vặt thông thường. Bên cạnh đó đây còn được sử dụng như là bài thuốc chữa các bệnh ung thư, bệnh viêm phụ khoa, các bệnh nội tiết hoặc chuyển hoá. Do đó việc sử dụng tỏi chữa viêm nhiễm phụ khoa là bài thuốc dân gian được nhiều người sử dụng.

Tỏi khắc tinh của viêm phụ khoa

Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học tại một trường đại học ở Anh trong khi nằm viện thì miễn dịch của các bệnh nhân thấy hoạt động kém hiệu quả nên dễ có nguy cơ bị nhiễm MRSA. Với allicin trong tỏi còn có tác dụng hiệu quả kháng lại 1 số bệnh lây nhiễm rất nguy hại. Từ nghiên cứu này những nhà khoa học đã có thể điều chế ra những loại thuốc xức hay như là thuốc viên chứa allicin giúp kháng bệnh hiệu quả. Đó cũng là nguyên nhân chính vì sao ta có thể chữa viêm nhiễm phụ khoa bằng tỏi. Những chất có khả năng kháng khuẩn trong tỏi sẽ giúp ngăn chặn các loại vi khuẩn gây nên bệnh cho cơ thể phụ nữ nhất là viêm nhiễm phụ khoa.

Bài thuốc chữa bệnh viêm phụ khoa bằng tỏi

Nên sử dụng trực tiếp tỏi tươi

Thường sử dụng tỏi để chữa phụ khoa hàng ngày bằng việc sử dụng khoảng 3-4 nhánh tỏi tươi. Nhưng nếu như bạn không quen dùng sẽ cảm thấy hơi ngái trong vài ngày đầu. Vì vậy phải kiên trì sử dụng trong khoảng 1 tháng thì có thể chữa được bệnh viêm phụ khoa sẽ nhanh khỏi hơn.

Tham khảo bài thuốc nam: Thuoc gia truyen xu Muong

Bài thuốc hiệu quả từ tỏi tươi và sữa không đường


Chuẩn bị: Hãy chuẩn bị 2-3 nhánh tỏi tươi và sữa tươi không đường

Cách thực hiện

Bước 1: Tỏi phải được bỏ vỏ cắt thành từng miếng nhỏ tiếp đó để ngoài không khí khoảng 10-15 phút để chất alliin trong tỏi chuyển được thành acillin.

Bước 2: Tiếp đến dùng nước uống hết số tỏi đó sau khi ăn cơm xong.

Bước 3: Ăn thêm một hũ sữa chua không đường ngay khi mà đã uống hết tỏi tươi sẽ có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị bệnh phụ khoa cho phái nữ.

Trên đó chính là 2 bài thuốc chữa bệnh viêm phụ khoa mà chị em phụ nữ có thể tham khảo khi chữa trị viêm phụ khoa 1 cách nhanh chóng và hiệu quả tại nhà. Ngoài việc ăn tỏi để chữa bệnh phụ khoa phụ nữ hoàn toàn có thể sử dụng nhiều loại thuốc điều trị khác để dùng theo đơn của các bác sĩ hay dùng các bài thuốc phụ khoa xứ Mường bằng các loại thảo dược khác đem lại hiệu quả đặc biệt phải nâng cao tinh thần hay tập thể dục cùng giữ vệ sinh sạch sẽ khi trị bệnh thì mới đem lại hiệu quả tốt.
Nguồn bài viết: Ăn tỏi chữa bệnh phụ khoa