10 quốc gia phát hiện số người nhiễm HIV mới chiếm 95%

Thứ ba 25/07/2017 18:00

Báo cáo do Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho thấy, 10 quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương phát hiện tỷ lệ nhiễm HIV mới trong năm 2016 là Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, Việt Nam, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines và Thái Lan.


Ảnh: Andrew Smith
Các trường hợp nhiễm HIV ở 10 quốc gia này chủ yếu là do gái mại dâm và người mua dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới, chuyển giới và người sử dụng ma túy bằng tiêm chích.

Singapore là quốc gia ASEAN, nhưng lại được đưa vào danh sách của Liên Hợp Quốc đạt được mục tiêu 90-90-90 về HIV/AIDS, theo quy định tại Hội nghị quốc tế về AIDS tổ chức ở Melbourne năm 2014.

Đảo quốc sư tử này đã đạt được quy định, có đến 90% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS biết được tình trạng bệnh của mình, 90% người nhiễm HIV đang được điều trị và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định.

Cambodia, Botswana, Denmark, Iceland, Thuỵ Điển và Anh cũng đạt được mục tiêu 90-90-90 trong phòng, chống HIV/AIDS.

Một số kết quả đáng khích lệ được đưa ra trong báo cáo là, con số hằng năm nhiễm HIV mới đã giảm 13% trong 6 năm qua từ 310.000 năm 2010 xuống còn 270.000 vào năm 2016.

Kết quả tích cực khác là khoảng 19,5 triệu trong số 36,7 triệu người nhiễm HIV trên thế giới đã được điều trị, cho thấy tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS giảm từ 1,9 triệu năm 2005 xuống còn 1 triệu.

Theo báo cáo, đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến chống lại AIDS, hơn 50% số người sống với HIV được điều trị, trong khi số ca tử vong do AIDS đã giảm gần 50% kể từ năm 2005.

Hiện nay, tổng cộng 76,1 triệu người trên thế giới nhiễm HIV/AIDS, kể từ khi bệnh dịch này bùng phát trong thập niên 1980. Cho đến nay, khoảng 35 triệu người đã chết vì căn bệnh thế kỷ này.

Trà My
Theo The Strait Times/ Intellasia