Từ 1/1/2019, BHYT chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân HIV


10/11/2017

Từ ngày 1/1/2018, chính thức dừng hỗ trợ chi trả thuốc nhiễm trùng cơ hội và xét nghiệm cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Ảnh minh họa: SGGP

Ông Đỗ Hữu Thủy, Trưởng phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, theo lộ trình từ ngày 1/1/2018, chính thức dừng hỗ trợ chi trả thuốc nhiễm trùng cơ hội và xét nghiệm cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Theo đó, người bệnh phải tự chi trả, nếu bệnh nhân có BHYT sẽ được thanh toán từ quỹ BHYT. Và từ ngày 1/1/2019, Nhà nước cũng chính thức thanh toán với thuốc ARV và các dịch vụ điều trị. Tới năm 2020, hướng tới 100% người nhiễm HIV phải có thẻ BHYT, 80% thuốc ARV được Quỹ BHYT thanh toán.

Theo ông Đỗ Hữu Thủy, đến nay chỉ có 73,4% cơ sở ký được hợp đồng BHYT. Và trên thực tế mới có 60% cơ sở thực hiện thanh toán được BHYT, bởi nhiều nguyên nhân như các cơ sở chưa bổ sung hợp đồng khám chữa bệnh, không cung cấp được dịch vụ khám chữa bệnh hoặc bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề… Ông Thủy cho hay, điều đáng mừng là đến tháng 9/2017, tỷ lệ người nhiễm HIV có BHYT tăng 82%, trong đó 6 tỉnh đạt 100% là: Bạc Liêu, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn; 45 tỉnh thành có tỷ lệ người nhiễm HIV có BHYT trên 80%.


Vũ Anh


http://www.baogiaothong.vn/tu-112019...v-d232473.html