Cho e hỏi mấy a chị trên diễn đàn cái này ạ!!!
Hôm bữa em đi đá bóng ở sân cỏ nhân tạo vì em là thủ môn nên gần chổ e đứng e thấy miếng băng keo cá nhân của ai đó nên em sợ tay chân mình trầy xước lỡ chạm vào nên em có dùng giày để đá nó ra bên ngoài sân.lát sau em có lại gần để khều xem nó có máu hay không và em có đeo găng tay nhưng khi đứng dậy em có để tay lên gối ngay chổ hơi xước da nhưng không chảy máu và em có xem găng tay thì không thấy máu gì cả và khi đá xong em có lại xem miếng băng keo cá nhân 1 lần nữa thì thấy nó rất mới và bị gấp lại.chỉ dính cỏ và hạt cao su thôi.vậy cho em hỏi nếu như miếng băng keo có máu thì em có bị lây nhiễm không ạ???và virus HIV có sống được trong đó không???em đang rất hoang mang...